Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

Chính quyền thua kiện dân 75 vụ trong một tháng.

LONG AN 5-10 (NV) .- Trong 15 ngày từ 8 đến 23 tháng Chín, 2014, Tòa án huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đưa 75 vụ dân kiện chính quyền huyện Tân Trụ ra xử và nhà cầm quyền huyện Tân Trụ thua cả 75 vụ.

Đây là lần thứ hai, nhà cầm quyền huyện Tân Trụ thua kiện khi ban hành các quyết định liên quan đến việc thu hồi đất để xây dựng Khu Công nghiệp An Nhựt Tân.
Năm 2006, nhà cầm quyền tỉnh Long An ban hành “chủ trương” thu hồi 120 héc ta đất trồng lúa để giao cho Công ty Thép Long An xây dựng Khu công nghiệp An Nhựt Tân. Năm 2007, nhà cầm quyền huyện Tân Trụ ban hành “quyết định bồi thường” để lấy đất của 82 gia đình ở xã An Nhựt Tân xây dựng Khu Công nghiệp này.
Bị dân chúng phản ứng dữ dội vì lạm quyền, năm 2008, nhà cầm quyền tỉnh Long An mới làm “Tờ trình” gửi Thủ tướng CSVN xin thành lập Khu Công nghiệp An Nhựt Tân.

Sau đó nhà cầm quyền huyện Tân Trụ mới ban hành “quyết định thu hồi đất”. Do tiền bồi thường rẻ mạt, nơi được xác định là khu vực tái định cư vẫn chỉ là bãi đất hoang, năm 2010, tất cả 82 gia đình này kiện nhà cầm quyền huyện Tân Trụ ra tòa. Ở phiên sơ thẩm, Tòa án huyện Tân Trụ bác đơn kiện.
Năm 2011, Tòa án tỉnh Long An đưa vụ kiện ra xử phúc thẩm. Theo Tòa án tỉnh Long An, nhà cầm quyền huyện Tân Trụ đã vi phạm pháp luật hiện hành: Ra “quyết định bồi thường đất” trước khi ban hành “quyết định thu hồi đất” đến cả năm. Cũng vì vậy, gía bồi thường không sát với giá trị thực tế của đất và các tài sản có trên đất ở thời điểm ban hành “quyết định thu hồi đất”. Tòa án tỉnh Long An yêu cầu chính quyền huyện Tân Trụ hủy các quyết định liên quan đến bồi thường.
Sau khi thua kiện lần đầu, năm 2013, nhà cầm quyền huyện Tân Trụ ban hành các quyết định bồi thường” khác. Tuy nhiên dân chúng xã An Nhựt Tân không tán thành bởi việc bồi thường vẫn không thỏa đáng. Cả 75 gia đình được giao những “quyết định bồi thường” này tiếp tục kiện chính quyền huyện Tân Trụ ra Tòa án huyện Tân Trụ.
Lần này, Tòa án huyện Tân Trụ không chỉ chấp nhận đơn khởi kiện mà còn tuyên hủy “quyết định bồi thường” của chính quyền huyện Tân Trụ đối với từng gia đình trong số 75 gia đình nộp đơn kiện.
Theo Tòa án huyện Tân Trụ, các “quyết định bồi thường” mà nhà cầm quyền huyện Tân Trụ ban hành hồi năm ngoái đều dựa trên những quyết định mà Tòa án tỉnh Long An đã từng tuyên hủy vào năm 2011 nên trái pháp luật, gây thiệt hại cho công dân.
Trước sự kiện vừa kể, viên Chủ tịch tỉnh Long An tên là Đỗ Hữu Lâm, cho rằng, nhà cầm quyền huyện Tân Trụ sai vì “quá nhiệt tình”, ngay khi tỉnh vừa mới có “chủ trương” đã ban hành “quyết định bồi thường”.
Tuy dân chúng xã An Nhựt Tân thắng kiện, 75 “quyết định bồi thường” đã bị hủy nhưng những “quyết định thu hồi đất” vẫn còn hiệu lực, 120 héc ta đất trồng lúa ở xã An Nhựt Tân vẫn có thể bị thu hồi bất kỳ lúc nào. (G.Đ)
Theo Người Việt

Trong nửa tháng, nhà cầm quyền huyện thua kiện 75 lần 
10-05-2014 11:15:40 AM 
LONG AN 5-10 (NV) .- Trong 15 ngày từ 8 đến 23 tháng Chín, 2014, Tòa án huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đưa 75 vụ dân kiện chính quyền huyện Tân Trụ ra xử và nhà cầm quyền huyện Tân Trụ thua cả 75 vụ.   

Đây là lần thứ hai, nhà cầm quyền huyện Tân Trụ thua kiện khi ban hành các quyết định liên quan đến việc thu hồi đất để xây dựng Khu Công nghiệp An Nhựt Tân.

Năm 2006, nhà cầm quyền tỉnh Long An ban hành “chủ trương” thu hồi 120 héc ta đất trồng lúa để giao cho Công ty Thép Long An xây dựng Khu công nghiệp An Nhựt Tân. Năm 2007, nhà cầm quyền huyện Tân Trụ ban hành “quyết định bồi thường” để lấy đất của 82 gia đình ở xã An Nhựt Tân xây dựng Khu Công nghiệp này.

Bị dân chúng phản ứng dữ dội vì lạm quyền, năm 2008, nhà cầm quyền tỉnh Long An mới làm “Tờ trình” gửi Thủ tướng CSVN xin thành lập Khu Công nghiệp An Nhựt Tân.

Sau đó nhà cầm quyền huyện Tân Trụ mới ban hành “quyết định thu hồi đất”. Do tiền bồi thường rẻ mạt, nơi được xác định là khu vực tái định cư vẫn chỉ là bãi đất hoang, năm 2010, tất cả 82 gia đình này kiện nhà cầm quyền huyện Tân Trụ ra tòa. Ở phiên sơ thẩm, Tòa án huyện Tân Trụ bác đơn kiện.

Năm 2011, Tòa án tỉnh Long An đưa vụ kiện ra xử phúc thẩm. Theo Tòa án tỉnh Long An, nhà cầm quyền huyện Tân Trụ đã vi phạm pháp luật hiện hành: Ra “quyết định bồi thường đất” trước khi ban hành “quyết định thu hồi đất” đến cả năm. Cũng vì vậy, gía bồi thường không sát với giá trị thực tế của đất và các tài sản có trên đất ở thời điểm ban hành “quyết định thu hồi đất”. Tòa án tỉnh Long An yêu cầu chính quyền huyện Tân Trụ hủy các quyết định liên quan đến bồi thường.

Sau khi thua kiện lần đầu, năm 2013, nhà cầm quyền huyện Tân Trụ ban hành các quyết định bồi thường” khác. Tuy nhiên dân chúng xã An Nhựt Tân không tán thành bởi việc bồi thường vẫn không thỏa đáng. Cả 75 gia đình được giao những “quyết định bồi thường” này tiếp tục kiện chính quyền huyện Tân Trụ ra Tòa án huyện Tân Trụ.

Lần này, Tòa án huyện Tân Trụ không chỉ chấp nhận đơn khởi kiện mà còn tuyên hủy “quyết định bồi thường” của chính quyền huyện Tân Trụ đối với từng gia đình trong số 75 gia đình nộp đơn kiện.

Theo Tòa án huyện Tân Trụ, các “quyết định bồi thường” mà nhà cầm quyền huyện Tân Trụ ban hành hồi năm ngoái đều dựa trên những quyết định mà Tòa án tỉnh Long An đã từng tuyên hủy vào năm 2011 nên trái pháp luật, gây thiệt hại cho công dân.

Trước sự kiện vừa kể, viên Chủ tịch tỉnh Long An tên là Đỗ Hữu Lâm, cho rằng, nhà cầm quyền huyện Tân Trụ sai vì “quá nhiệt tình”, ngay khi tỉnh vừa mới có “chủ trương” đã ban hành “quyết định bồi thường”.

Tuy dân chúng xã An Nhựt Tân thắng kiện, 75 “quyết định bồi thường” đã bị hủy nhưng những “quyết định thu hồi đất” vẫn còn hiệu lực, 120 héc ta đất trồng lúa ở xã An Nhựt Tân vẫn có thể bị thu hồi bất kỳ lúc nào. (G.Đ)

Theo Người Việt

9 nhận xét:

  1. Nghe cái tiêu đề mà phản cảm quá nhỉ, chính quyền thua kiện, thì đúng là thua thật nhưng mà viết cứ như là cho rằng ở đâu cũng sai như vậy hay sao ấy. việc ra quyết định sai quy trình, ra quyết định bồi thường giải phóng mặt bằng trước cả khi ra quyết định thu hồi đất. Sai thì phải khắc phục, chứ các vị này cứ tuyên truyền như nhà nước cố tình làm sai thì liệu tòa án có tuyên bố hủy quyết định thu hồi không cơ chứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng là sai thì phải hủy án mà thôi, TAND tỉnh Long An chấp nhận yêu cầu khởi kiện của người dân, yêu cầu UBND huyện Tân Trụ hủy quyết định về bồi thường, hỗ trợ giá trị quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền trên đất đã ban hành vào năm 2007. như thế chẳng phải là làm tốt công tác kiểm tra giám sát đúng với quy định của pháp luật sao, nghe chúng nó viết bài cứ như đám chửi thuê đấy nhỉ

      Xóa
    2. tòa án nhân dân huyện Tân Trụ chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Đặng Thị Đẹt, yêu cầu UBND huyện Tân Trụ hủy quyết định năm 2013 về việc bồi thường, hỗ trợ quyền sử dụng đất cho bà Đẹt. Tương tự, 74 hộ dân khác cũng được TAND huyện Tân Trụ lần lượt tuyên thắng kiện. hoan hô quyết định của tòa án tỉnh long an và tòa án huyện tân trụ đã làm rõ lại hành vi ban hành văn bản trái quy định của huyện tân trụ, có như thế mới lấy được lòng nhân dân

      Xóa
    3. phản cái thằng cụ mày cón đĩ điếm của CS.ở cái thờ đại này chúng mày lừa được ai.tao nguyền rủa lũ dư lợn viên chũng mày.chết tau chết xe.

      Xóa
    4. á đù cái thằng ngu chỉ biết chửi rủa và núp bóng bàn phím mà lại thích làm anh hùng kia, ngày xưa núp váy đàn bà giờ đây dân chủ khoác áo dân oan lầm than cơ à, cộng sản lừa ai lừa được hơn 40 năm rồi chú mày à, chắc chú mày là loài đột biến của xã hội nên mới "may mắn" không bị lừa đó, thảm thương cho đám dân chủ thích tự sướng

      Xóa
    5. chỉ chửi như chí như thế thì làm được gì hả nặc danh, đến cái tên cũng không có hay là bản chất anh hùng núp bóng kiểu chửi được thì chửi còn không thì thôi, phong trào dân chủ việt nam hiện nay mạnh đến đâu rồi mà vẫn còn phải chơi cái kiểu của bọn lưu manh ăn cắp như vậy, chính quyền cơ sở làm sai thì đã phải sửa sai, không thấy giải quyết thế nào rồi hay sao vậy

      Xóa
  2. chính quyền thua kiện nhân nhiều thì phải vui vì nước mình thực sự dân chủ ý chứ, đúng không các bạn, chính quyền làm sai thì nhận sai và thua kiện đấy thôi, dân cứ đúng thì không lo gì cả, cứ đi kiện xong sẽ được pháp luật bảo vệ quyền lợi, công nhận rằng ít bài viết của trang lại chứng tỏ được cái dân chủ và sự vô lý khi tồn tại dân oan đấy, vì thế đây là lý do trực tiếp để dẹp bỏ mấy cái hội dân chủ dân oan đi, để làm gì khi không cần chứ, pháp luật là đủ bảo vệ dân mình rồi còn gì

    Trả lờiXóa
  3. mà nói đến ruộng đất thì công nhận rằng dân mình nhiều khi cũng làm hơi quá, không nghe đầu đuôi pháp luật hay nghị định, quyền lợi lợi ích của mình khi chuyển giao ruộng đất không năng suất, làm quanh năm mà nghèo vẫn hoàn nghèo đấy thôi, cơ bản là nhiều gia đình cứ đi nghe thông tin vỉa hè, rồi truyền tai nhau những thông tin vớ vẩn, rồi làm căng lên, ép giá, không hợp tác, chuyện dân gây sự làm rắc rồi các vụ về ruộng đất nhiều lắm, những trường hợp đấy phải gọi là dân tham chứ không phải dân oan

    Trả lờiXóa
  4. Đây là một lần nữa cho thấy sự công minh trong pháp luật nước ta mọi việc kể cả là hoạt động của các cơ quan chính quyền đều phải tuân theo pháp luật nhằm mang lại quyền lợi tốt nhất cho người dân. Việc tòa án bác bỏ quyết định sai trái của chính quyền cho thấy tiến trình dân chủ công minh nhất. Một lần nữa cho thấy cách thức xử lý không bao che hay thiên vị nào hết của cơ quan hành pháp nước ta.Hy vọng nhiều việc làm thể hiện sự công minh của cơ quan hành pháp được công bố như thế này nữa.

    Trả lờiXóa