Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

Hải quan và hàng không Việt Nam tiếp tục ăn cắp !

THƯ NGÕ TỐ CÁO:  HẢI QUAN VN ĂN CƯỚP TRẮNG TRỢN.

 Tin mới nhất ở phi trường Tân Sơn Nhất

 Hải quan ăn cướp ở Phi trường Tân Sơn Nhất

            Cứ mỗi chuyến bay từ các nước về TSN đều có một số vali của hành khách chui thẳng vào kho đặc biệt, hành khách đợi quá lâu không thấy đành phải "đăng ký" hành lý thất lạc, bọn Hài quan sẽ hẹn trở lai 2,3 ngày hôm sau nếu tìm thấy.
            Những người ở Tp khác phải trở lại lâu hơn. Trong thời gian này bọn HQ tha hồ lục lọi trong vali, mặt hàng nào ngon, có giá chúng sẽ lắy bớt, nhiều lọ thuốc tây chúng đổ ra để tìm hột xoàn hay đá quý ?
            Bất ngờ người nhà quay lại lấy vali thấy chúng đang thu gom đống đồ từ các vali khác để trên bàn. Hỏi chúng tại sao, chúng trả lờì: gởỉ nhiều quá tịch thu bớt ...
            Đây là một kế hoạch ăn cướp thật hơp pháp của bọn Hải Quan.
            Có như vậy tụi Hải Quan mới kháo nhau là mỗi đứa có cả trăm triệu mỗi tháng.
            Cái vali của gia đình tôi, chúng cắt mất ổ khóa lấy 1 số hàng rồi dán giấy niêm phong. Theo luật của Hải Quan Việt Nam thì mỗi vali bị mất luôn, chúng chỉ đền 250-300 dola không phài 1200-1500 như các hãng hàng không ngoài nước....
            Đây là sự thật vừa xảy ra trong tháng 7/12/2015 khi về vn không nên đóng hàng mắc tiền trong vali .
            Mong mọi người thông báo cho thân nhân trước khi quá trễ.
            Best Regards,
            Vincent Nguyen
            Graphic Design and Photo Retouch
            American Red Cross Volunteer
            FB Thanh Van.

33 nhận xét:

  1. việc này báo chí thời sự đã đăng nhiều rồi tác giả ak, và đang điều tra để làm rõ nguyên nhân của vấn đề và giải quyết, và phải nói rằng đó là do cá nhân cố ý chứ chẳng tổ chức nào làm thế cả, đặc biệt là Hải quan nhé tác giả, nên đừng ở đấy mà vu khống nói xấu người khác nhé, người ta làm công ăn lương thôi, hãy để cho người ta yên cái

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thằng tác giả này nó bị ngu đấy mà, việc mà mất cắp ở sân bay cái này là do một số kẻ xấu tiến hành lấy cắp chứ, còn hải quan và cả công an cũng đang vào cuộc để điều tra làm rõ bảo vệ hành khách đấy chứ, thời sự người ta cũng đăng cũng nói rồi kìa, chứ làm gì có hải quan nào ở đây tiến hành cơ chứ, đừng có vu khống một cách vô căn cứ như thế, làm ảnh hưởng đến uy tín của người khác

      Xóa
    2. chắc chắn việc mất cắp thủ phạm không phải là cơ quan hải quan hay là cơ quan nào khác ở sân bay, nhưng mà trách nhiệm một phần cũng phải thuộc về những cơ quan này, do việc quản lý chưa chặt nên dẫn đến một số cá nhân lợi dụng sai xót để thực hiện hành vi trộm cắt và giờ ảnh hưởng đến uy tín của cả sân bay, hình ảnh của cả đất nước như thế này, cũng nên nghiêm túc kiểm điểm

      Xóa
    3. Lấy đâu ra mà nhiều đến mức đó, một vài trường hợp có nhân viên hải quăn ăn cắp đồ của du khách thì báo chí có đăng tải rồi, nhưng thằng này rõ ràng nó đang nhắm đến và chụp cái hành vi ăn cắp này lên đầu toàn bộ lực lượng hải quan trong cả nước, rõ ràng đây là một bài viết bố láo chứ không phải có mục đích đóng góp.

      Xóa
  2. thằng nào viết bài này vớ vẩn thật đấy nhé, việc mà mất cắp ở sân bay cái này thời sự, báo chí đã đăng nhiều rồi nhé, và nguyên nhân là do một số nhân viên xấu chứ không phải là hải quan cửa khẩu làm thế nhé, nên đừng có ở đấy mà vu khống hải quan rồi làm mất đi hình ảnh của đất nước đối với nước ngoài và nhân dân nhé, nếu yêu nước thì chẳng ai có việc làm vu khống như thế này đâu nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nó phải kiếm tin từ nguồn vớ vẩn, nó đăng vớ vẩn, thì mới kiếm được nhiều tiền chứ, nếu cứ đăng đúng sự thật thì mấy khi mới có tiền bỏ túi. hehe. chẳng ai dám nói rằng cái xã hội này là không hề có tiêu cực cả. Cái ngu của bọn dâm chủ chúng mày là thổi phồng cái tiêu cực đó lên một cách phi lý, nên chúng mày đi đâu cũng bị coi như hủi

      Xóa
  3. Đây là thư tố cáo hay là một bài viết không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội đây.Chỉ dựa vào những tin đồn, lời nói xung quanh để kết luận sự việc sao mà khách quan, đúng đắn cho được. Nếu mấy người có chứng cứ gì thì ra tố cáo với co quan chức năng để làm rõ cho mọi người được biết. Chứ đọc mấy cái đơn tố cáo hay thư ngỏ tự biên tự diễn này khó mà tin cho được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có thể nói chính xác hơn là một tác phẩm do mấy bạn dâm chủ, dựa trên một vài trường hợp có nhân viên hải quan lục lọi đồ của hành khách trên thực tế, sau đó mắm muối và hư cấu lên để có một tác phẩm trưng lên đây, sau đó truyền tay nhau để đăng lên kiếm tiền. Kiểu như "con hát mẹ khen hay ấy", ông dâm chủ này chém gió, ông dâm chủ kia bê về và trưng lên. hehe

      Xóa
    2. Lũ dâm chủ mà bạn lại bảo chúng nó mang "thư tố cáo" của bọn chúng đến cơ quan chức năng nữa thì chúng nó ăn cám à. hehe, đảm bảo lũ dâm chủ mà làm vậy, thì công an họ sẽ tóm cả lũ vì tội vu khống luôn. Những thứ mà chúng tụng là tin giật giân, cho đến bí mật quốc gia, rồi đến cả bí mật tình báo quốc tế chúng nó còn hư cấu ra được, thì chỉ có bấy nhiêu đây có gì mà chúng không làm được

      Xóa
  4. Lại một lời bày tỏ thể hiện sự bất mãn, một ý thức chống đối sâu sắc sao? Không biết rằng tác giả nghĩ gì mà nêu ra một bài viết ngớ ngẩn thế này. Không nêu rõ nguồn trích dẫn, không có video chứng minh tính xác thực. Ví dụ được nêu ra lại ở chính trong cuộc sống của tác giả thì có cơ sở nào để cho người đọc tin tưởng được chứ. Dù có bịa chuyện thì cũng phải có cơ sở một chút, có như vậy mới đáng tin chứ?

    Trả lờiXóa
  5. Trang blog này từ chuyện gì cũng có thể đưa ra để bôi nhọ nói xấu chính quyền được, chuyện thất lạc hành lý trên một chuyến bay là điều dễ hiểu vì có rất nhiều hành khối lượng lớn và việc sắp xếp trả hàng đúng đắn tuyệt đối là rất khó khăn, những tình huống này hoàn toàn có thể thông cảm được với lực lượng chức năng, mà ở chiều hướng ngược lại thì nhiều người nghĩ xấu tiêu cực như vậy sẽ gây hiểu sai về đúng bản chất của sự việc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói như bạn cũng không được đâu, việc đảm bảo toàn vẹn tuyệt đối cho hành lý của khách của trách nhiệm của quản lý sân bay, và họ phải thực hiện mọi cách để làm được điều đó, chứ không có chuyện viện cớ đông người mà để thất lạc được, cái ngu của bọn này đó là chúng nó hư cấu sự việc lên một cách quá đáng thôi

      Xóa
  6. Cần xem xét lại tính khách quan của bài viết này.Hành lý của khách đi qua cửa khẩu tất nhiên là phải đi qua kiểm định nhưng chắc chắn hành lý của khách sẽ không bao giờ bị động hay kiểm tra nếu không chứa các hành lý thuộc loại cấm.Trên thực tế tôi thấy hành khách chỉ kêu mất hành lý do bị trộm cướp ,chưa có thông báo hay bất kỳ khiếu nại nào về hành vi của nhân viên cơ quan hải quan như vậy.

    Trả lờiXóa
  7. Xuyên tạc vãi cả cứt , nói thẳng ra nhé , kể cả một 1 nghìn đã là tài sản cá nhân thì cơ quan hàng không sẽ không bao giờ đụng đến . Nói thật nhé , nếu hành lý chứa số tiền mà thay đổi được cả số phận như mấy tỷ đồng thì nói ăn cắp còn có lý chứ cái hành lý chỉ có 3 cái quần vải , áo sơ mi , đáng là bao đâu mà lấy làm gì cho mang tiếng hết cả ra . Nói ngu học quá
    !

    Trả lờiXóa
  8. Đơn sơ như thằng Nông Đức Mạnh này thì 90 triệu dân Việt đều ước,hàng hóa bị thất lạc hay bị mất cắp tại 2 sân bay lớn của VN đều có đường dây cả nếu một mình thì đố cha thằng nào dám làm bóc lịch ngay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mẹ kiếp bọn dâm chủ bẩn thỉu từ cách tranh luận, heehe, chẳng thằng chó nào dám chìa thằng cái tài khoản gmail ra đây mà tranh luận, toàn đi mạo danh người khác. Bản chất con người nó vốn đã bẩn thỉu từ trong tủy nên làm cái gì nó cũng bộc lộ đầy đủ sự bẩn thỉu đó ra =)) chúng mày cũng chỉ đến thế thôi XuanVN ạ

      Xóa
    2. Hehe, chào bạn nặc danh (lại còn mạo danh cái tên Quang Trần Nhật mới sợ), hehe, mạo danh làm gì, ai chẳng biết Trần Nhật Quang là cái người đã chửi chúng mày lên bờ xuống ruộng, vạch mặt hết cả lũ chúng mày trước bàn dân thiên hạ cái đợt chúng mày hô hào đi biểu tình chống TQ ấy, đến giờ chắc vẫn chưa hết nhục nên mới làm cái trò này ta.

      Xóa
    3. Bác phải nói rõ ra là "Chúng nó kêu gọi mọi người đi biểu tình chống Trung Quốc" nhưng đến đó, chúng nó lại lợi dụng đám đông để treo ra các biểu tượng của chế độ bán nước VNCH, rồi trưng biểu ngữ, hô hào bố láo rằng các lãnh đạo nước ta bán đảo cho Tàu...một số thằng dâm chủ còn bỉ ổi đến mức nói láo cái chuyện đi lính thời xưa để lừa bà con, chính bác Quang này đã ra đây và vạch mặt từng thằng, nguyên một lũ đéo nói lại được câu nào, câm như hến, vậy mới nói, cái loại làm chuyện xấu xa, bỉ ổi chỉ to mồm được khi không có ai biết sự thật thôi

      Xóa
  9. ban đầu mình đọc blog này thế tên là dân oan, tưởng là nội dung blog có gì hay, nhưng không, khi vào đọc thì mình mới biết rằng toàn bộ những bài viết ở đây chẳng phải là do dân oan nào viết cả, chẳng phải là sự tiếng của người dân oan nào cả, mà tất cả chỉ là những sự xuyên tạc, sự dối trá của những kẻ vô công rồi nghề, nói đúng hơn là những tên phản bội đất nước Việt Nam. nội dung những bài viết 10 phần thì có đến 7 phần xuyên tạc, nói xấu, vu khống. thử hỏi vì đâu lại có chuyện này. theo như mình nghĩ thì chẳng ai lại tự nhiên đi viết bài không vậy đâu, chắc hẳn phải có tiền thù lao chứ. thế tiền ở đâu ra. chẳng lẽ nhà nước lại chi tiền cho những kẻ như thế này viết bài với nội dung xuyên tạc lừa dối người dân sao. vậy thì tiền chỉ có thể từ bọn phản động Việt Tân ra mà thôi. quy cho cùng, đây cũng chỉ là một trang blog của bọn phản động Việt Tân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nghĩ có bao nhiêu "dân oan" là thật nhở, phần lớn trong đó là một lũ dân tham, xin nói thẳng là vậy, cái chuyện đất đai, cả mấy trăm hộ với ngàn nhân khẩu người ta chấp hành, còn mỗi mình mình cứ ở lại đòi tiền cao lên nữa, vì chúng nó mà bao nhiêu công trình phải chậm tiến độ, bọn này rõ là dân tham chứ oan mẹ gì? Mới đây có con mẹ Cấn Thị Thêu đấy, mới thành "dâm oan" có một thời gian mà áo quần lụa là như thật, cái nghề như vậy, thảo nào mấy thằng hám tiền cứ đâm đầu vào.

      Xóa
  10. Đúng là một bài viết nhảm nhí, làm như các anh hàng không và hải quan thiếu tiền đến nỗi cả một đơn vị lớn như thế lại thèm ăn trộm vài cái vali của khách hàng không rõ có giá trị hay không. Họ coi trọng uy tín đối với khách hàng hơn là ăn trộm vài thứ đồ linh tinh đó, những người có đạo đức không tốt đều sẽ bị sa thải ngay. Hơn nữa, ai cũng biết họ có lương tháng cao, thuộc những người có điều kiện về tiền bạc, ai lại thèm làm mấy chuyện ăn cắp vặt đó chứ. Đúng là nhảm nhí mà.

    Trả lờiXóa
  11. Cứ nghĩ dùng fb giả thì có thể muốn đăng thông tin xuyên tạc gì cũng được sao, nói cho mà biết nhé, fb giả thì cái gì trong đó cũng có thể giả hết, người ta cũng chẳng tin cái gì đâu. Thế nên đừng có vẽ ra một câu chuyện bôi nhọ hay vu khống ai nữa đi, nếu có tình trạng mất hành lí thì người dân đã phản ánh rồi, họ cũng chẳng muốn sử dụng hãng hàng không đó nữa. Thế thì họ sẵn sàng để mất khách hàng chỉ vì vài cái hành lí không biết có giá trị gì không được sao?

    Trả lờiXóa
  12. "Cứ mỗi chuyến bay từ các nước về TSN đều có một số vali của hành khách chui thẳng vào kho đặc biệt, hành khách đợi quá lâu không thấy đành phải "đăng ký" hành lý thất lạc, bọn Hài quan sẽ hẹn trở lai 2,3 ngày hôm sau nếu tìm thấy." - Toàn bọn dâm chủ tự đăng thông tin rồi tự lấy của nhau đi tuyên truyền nhảm. Giờ facebook với blogger chúng mày nói cái mẹ gì chả được.

    Trả lờiXóa
  13. Tự nhiên kiếm một bài viết ở cái "FB Thanh Van" của một đưa chết mẹ nào đó, sau đó mắm muối, tự sướng đăng lên đây và kêu gào "Hải quan và hàng không Việt Nam tiếp tục ăn cắp !" - thế cũng được hả mày =))) đúng chuẩn trí tuệ dâm chủ =)))

    Trả lờiXóa
  14. Bài viết này đo đứa nào viết, có bằng chứng gì không??? sao thằng dở hơi XuanVN cũng lấy về đưa lên như thật vậy, về việc có nhân viên hải quan lấy một vài món đó của hàng khách thì đã có rồi, không ai phủ nhận cả, nhưng gom một lúc cả lực lượng hải quan vào đây thì rõ là ăn nói bố láo. Nếu không có bằng chứng chứng minh, rõ ràng chúng mày chỉ là những kẻ đi vu khống người khác.

    Trả lờiXóa
  15. Đèo mẹ, cái ảnh bộ bàn ghế tiếp khách ở nhà của nguyên Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh cách đây cả gần chục năm mà đến giờ bọn dâm chủ chúng nó vẫn lấy ra để tự sướng được, bọn thiểu năng cứ thấy cái gì màu vàng thì chắc nghĩ nó đắt tiền lắm, sao lũ thiểu năng chúng mày không tự lên mạng tìm xem một cái ghế đó bao nhiêu tiền =))) toàn lũ ngu

    Trả lờiXóa
  16. Nếu thực hiện tìm kiếm các thông tin trong bài viết này bằng google, thì chắc chắn ai cũng nhận ra một điều rằng chả có bất kỳ một cái phương tiện thông tin đại chúng nào kể cả trong và ngoài nước đưa tin về sự việc này (đứa nào mở mồm ra ngụy biện báo điện tử trong nước không dam đưa tin về tiêu cực kiểu này thì tự vả vào mồm đi nhé) ngoài mấy cái trang của các anh chị dâm chủ cả =)))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì toàn cái kiểu thằng này "rặn" ra một cục, thằng kia lại hứng lấy đem về nhà để thờ ấy mà bác =))) lúc nào rảnh rỗi không có việc làm hoặc không có gì để viết mà kiếm tiền thì chúng nó lại ngồi, từ mấy sự việc nhỏ lẻ, chúng nó thêm mắm thêm muối vào rồi truyền tay nhau để đăng bài kiếm tiền thoai. Dâm chủ là nghề việc nhẹ lương cao mà.

      Xóa
    2. Có mỗi cái hình bộ bàn ghế đó mà chúng nó sủa từ cách đây gần chục năm cho đến giờ, phải nói rằng bọn dâm chủ này sủa kiên trì thật, hờ. Sao chúng mày không tự tay lên mạng tìm kiếm xem, một cái ghế đó giá tầm bao nhiêu nhỉ??? xem xem cái bộ bàn ghế đó, liệu tổng giá trị có bằng cái iPad mà lũ dâm oan chúng mày ăn tiền ngoại bang rồi mua được không???

      Xóa
  17. Các con rận chủ hết xuyên tạc noi xấu Đảng nói xấu Nhà Nước nói xấu công an bây giờ chúng còn xuyên tạc nói xấu cả lực lượng hải quan của chúng ta, tôi không nhầm thì theo một thống kê mới nhất của hàng không quốc tế thì sân bay Tân Sơn Nhất Việt Nam rất an toàn không hề có những việc như mất cắp như bài viết trên nói, đó toàn là những thông tin sai lệch không hề có thật.

    Trả lờiXóa
  18. Hình ảnh với bài viết này liên quan nhỉ , bạn nghĩ người Đảng viên vì những đồng tiền ăn cướp nhưu thế mà có thể bán tư cách của mình đi sao ? bạn nghĩ ai cũng như bạn vì những đồng tiền bẩn mà có thể nói lên những điều trái với lương tâm , trái với đạo đức xã hội hay sao ? Họ là người Đảng viên có bản lĩnh tư tưởng chính trị rõ ràng

    Trả lờiXóa
  19. Nghĩ sao mà ăn cắp với cái đống hành lý mà giàu lên được á ? Bạn đang viết tiểu thuyết hay sao ? hành lý bây giờ mà bọn này cũng xuyên tạc được đúng là vãi chưởng . Đâu có phải ai cũng như bọn mày nhìn thấy cái gì mà nói láo được thì cũng nói láo ra tiền . Xin bạn đừng có làm những trò gà vịt như thế này nữa , để người đời nó chửi cho

    Trả lờiXóa
  20. Ở cuối bài viết có một hình ảnh văn phòng làm việc của nguyên Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh , thì tôi xin nói cho chủ bài viết thiếu não hiểu rằng đây là tài sản chung chứ không phải là của riêng là nơi để giao lưu đối ngoại tiếp các vị khách quan trọng vì thế đây được xem như là một bộ mặt của Việt Nam để thể hiện với các nước bạn , không có gì đáng để trách

    Trả lờiXóa