Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

Thông báo về tổng biểu tình ngày 15/5/2016

THÔNG BÁO TỔNG BIỂU TÌNH TRÊN TOÀN QUỐC Ngày 15/5/2016 VÀ TẠI VIỆT NAM NGÀY 22/5/2016.

MỌI NGƯỜI HÃY SHARE THẬT RỘNG RÃI !!!

Obama đến VN hôm 22 sắp tới nếu không có gì thay đổi. Giới chức Mỹ đã có mặt tại VN để dàn xếp chuyến thăm này. Truyền thông quốc tế và an ninh Mỹ cũng đã có mặt khắp nơi. Vậy nên, dù bị đàn áp thẳng tay, mình vẫn sẽ:

XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH MỌI CUỐI TUẦN (Ngày 15 và 22)

Hãy thống nhất ở khẩu hiệu đơn giản này (càng ngắn càng tốt!)

DÂN CẦN MINH BẠCH - GENUINE TRANSPARENCY

Những ai có thể nói được tiếng Anh, xin đeo bảng hiệu để truyền thông quốc tế dễ dàng tìm đến phỏng vấn:

I SPEAK ENGLISH - TÔI NÓI TIẾNG ANH.

Trước khi ra khỏi nhà, mọi người nhớ kiểm soát lần cuối những thứ này: (mục này ai làm giúp Nan 1 infograph đc không ạ?)

1. Mũ/nón/dù

2. Bình nước, nên để vào ngăn đá từ hôm trước, 1, 2 bình nếu được.3. Bánh ngọt hoặc kẹo (vì đi nắng và vận động mạnh sẽ rất dễ bị tuột đường trong máu, dẫn đến mệt, xây xẩm, chóng mặt, hoặc xỉu).

4. Bảng khẩu hiệu.

5. Bao nylon để lượm rác.

6. Nơ hay áo thun

7. Thẻ nhớ trống (khuyến khích, để tráo với thẻ nhớ đã có hình khi cần).

8. Kiếng mát (khuyến khích).

9. Nếu mang theo các bé thì cho các bé mặc dây giữ trẻ và thắt đầu dây thẳng vào thắt lưng để tránh thất lạc.

10. Kem chống nắng hoặc áo dài tay (khuyến khích).

Cả nhà nhớ: TRÁNH ĐỐI ĐẦU VỚI "PHE KIA"

==> QUAN TRỌNG NHẤT <==

Những nơi nào người biểu tình có thể đi vệ sinh được xin báo lại cho mình để mình có thể lập 1 danh sách các địa điểm theo địa phương. ĐIỀU NÀY RẤT QUAN TRỌNG xin vận động, năn nỉ, xin xỏ để sớm có danh sách nơi "trút bầu tâm sự" trước thứ 7 tới. MÌNH SẼ TRẢ LỆ PHÍ hợp lý nếu có nhu cầu. Khi đi vệ sinh, mọi người nhớ giữ vệ sinh chung nghe!

Thương người mình nhiều lắm!

PS: Hiện đang RẤT CẦN sự giúp đỡ của các bạn có thể làm Infographic. Bạn nào giúp được xin nhắn tin ạ.

10-5-2016

Dân Việt Nam trong nước kết án Việt Cộng và Trung Cộng.

40 nhận xét:

  1. Đúng rồi, rõ bản chất chưa, suốt ngày chỉ nghĩ đến biểu tình, lại còn ủng hộ cho các thể lực nước ngoài để chống phá, biểu tình là cái cớ để phá hoại thôi, kích động nhân dân, dùng tiền mua chuộc, có phải quá dơ bẩn, chó chết hay không, nếu thực sự vì nhân dân vì đất nước thfi nghĩ cách giải quyết vấn đề cho chính quyền đất nước đi, chứ đừng có mà chi nhăm nhe biểu tình này nọ chỉ làm cho mọi việc thêm gây phức tạp mà thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo anh thi chung ta phai lam gi khi mot chinh quyen qua yeu ot. Hen voi giac va ac voi dan

      Xóa
    2. Chính quyền hại nước hại dân tiếp tay cho Trung cộng đặt ách đô hô lên dân ta một lần nữa, lật đổ chúng để dân hết khổ

      Xóa
    3. @Nặc danh: đừng có óc chó ở đấy nữa nhé, Trung cộng thì sao nhỉ, Đảng Nhà nước ta vẫn đang đấu tranh về vấn đề biển đảo, kể cả biên giới đất liên đấy thôi, bảo trung cộng sao không chửi tiếp thằng Campuchia và mấy thằng như Mỹ, Anh, Pháp đấy, chúng cũng đầu tư cho phản động ở nước ta để nhằm lật đổ chính quyền lật đổ chế độ ở nước ta đấy

      Xóa
  2. Chúng ta nên phải biết suy nghĩ chín chắn, trước khi có những hành động dại dột, hãy nhìn lại những kết quả của cuộc biểu tình ở bình dương xem ta có được lợi ích gì, hay chỉ là đền bù thiệt hại, gây hại cho chính nhân dân đất nước ta , còn kẻ được lợi là những thế lực xấu nước ngoài, những kẻ bán nước, những tên phản động với âm mưu phas hoại đất nước lật đổ chính quyền

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ai cũng hiểu thế cả nhưng đôi khi cũng thấy uất lắm các bác ak, thử hỏi xem trong tình hình như thế mà mấy ông lãnh đạo của bộ tài nguyên môi trường lại có câu trả lời không thỏa đáng, thử hỏi làm thế thì làm sao mà dân tin tưởng được cơ chứ, muốn diệt tận gốc cái lũ kêu gọi biểu tình này nọ thì trước hết phải làm cho dân hiểu dân tin đi đã

      Xóa
  3. Sao mà không hiểu cho cái khó của chính quyền và chúng ta nên xem xét, tìm hiểu kĩ nguyên nhân mọi sự việc trước khi biểu tính chứ, biểu tình là không sai nhưng mà nếu để những kẻ xấu lợi dụng biểu tình thì quả là ngu ngốc, bây giờ chúng ta đầu tư nhiều tiền cho việc phát triển công nghiệp, vẫn biết là chắc chắn các nước công nghệp phát triển thfi môi trường khó có thể giữ, và bây chính quyền họ cũng đang phải nhức óc giải quyết vấn đề vừa phát triển vừa bảo vệ môi trường, nên góp ý và ủng hộ thì hơn

    Trả lờiXóa
  4. chắc chẳng ai nghe theo lời kêu gọi biểu tình của bọn phản động Việt Tân này đâu. chúng nó càng biểu tình chỉ khiến chúng ngày càng bộc lỗ rõ bản chất, lộ rõ ý đồ xấu xa là nhằm lật đổ chính quyền của nhân dân ta. nhất là trong những ngày tới khi mà ông obama thăm Việt Nam, đồng thời sắp diễn ra cuộc bầu cử quốc hội sắp tới thì những hoạt động kêu gọi biểu tình tiến tới gây bạo loạn nhằm lật đổ chính quyền như nhiều nước khác trên Thế giới như Ucraina, Ai Cập... sẽ ngày càng nhiều. vì vậy mọi người hãy cảnh giác

    Trả lờiXóa
  5. Công khai biểu tình gây rối nè bà con, sợ cái đám này thật, còn công khai sẽ chi tiền nữa. Đúng là biết tận dụng ngoại giao để gây khó dễ cho chính quyền. Rận không ngu khi chúng chon thời điểm này để phá hoại. Bên Mỹ thông đồng với bọn này, các tổ chức phản động chỉ đạo hôm đó cứ đi biểu tình, sẽ có tiền và có người bảo kê thông qua ngoại giao cho, các e cứ gây rối nhiệt tình đi. ĐÚng bảo bọn này là lũ bán nước, bám đuôi đế quốc Mỹ thì chẳng có sai gì.

    Trả lờiXóa
  6. Các dư lồn viên có tham gia không ? chủ nhân Tàu cộng của chúng bây sắp tan rã rồi đó,bám đít nó được gì ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cố gắng xuống đường nhanh lên mấy con vịt.Chiều nay nhà anh có món vịt nấu chao.

      Xóa
  7. Việt Nam không hề khuyến khích người dân tham gia những cuộc biểu tình.Dan oan công khai dụ dỗ mọi người tham gia biểu tình chẳng phải vì mục đích tốt đẹp gì mà là nhằm biểu tình gây rối loạn ,phản đối chính quyền.Đây là hành vi trái với pháp luật vậy nên mọi người cần cảnh giác với những lời dụ dỗ đừng vi lợi ích của bản thân mà làm những việc sai trái!

    Trả lờiXóa
  8. Mọi người tuần hành vì môi trường hãy cảnh giác bọn khủng bố Việt Tân sẽ trà trộn vào đoàn người để chỉ điểm cho bọn lưu manh đỏ đánh đập và bắt bớ,2:hãy cẩn thận đừng mắc mưu bọn khủng bố VT kích động những người tuần hành để bọn lưu manh đỏ có cớ vu khống chúng ta,cộng đồng hải ngoại đã và đang từng bước lột mặt nạ bọn khủng bố VT vì chúng đã và đang cấu kết với bọn chính phủ lưu manh Ba đình (Việt Tân và Cộng sản Ba Đình là anh em)

    Trả lờiXóa
  9. Đã đến lúc chúng ta lên án mạnh mẽ hành động kích động biểu tình của những kẻ phá hoại đất nước, mong cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn nữa khi xử lý những con người tán tận lương tâm này để nhân dân cảnh giác với chúng, để cùng nhau đấu tranh chống lại hành động bất nhân của chúng và giữ bình yên cho đất nước của chúng ta. Đoàn kết là sức mạnh.

    Trả lờiXóa
  10. có lẽ là một trong những cái trò đang lâu nay đang hướng về cái gọi là cuộc biểu tình không đâu vào đâu. vì cá sao hay vì những người đang ăn cá nhà mà đánh luôn cả giống cá của ta . ăn thịt đồng loại mk . như thế là không đáng đâu , vì nhưng gì gọi là đông tiền đã che măt nhưng con người kia không có một thứ gọi là vì nhân dân vì đất nước . cuộc biểu tình này không bao giơ có

    Trả lờiXóa
  11. Biểu tình, không đơn giản chỉ là xuống đường rồi hô vang khẩu hiệu nữa. Chúng ta có thể dễ dàng mường tượng ra một cuộc “cách mạng cá” không khác gì những cuộc “cách mạng nhung”, “cách mạng màu” tại các nước Đông Âu vài năm trước. Nếu Việt Nam có những cuộc cách mạng như thế thì ai sẽ là người được lợi, ai sẽ phải chịu hậu quả. Suy nghĩ cho kĩ trước khi tham gia những lời kêu gọi lừa gạt kia.

    Trả lờiXóa
  12. Thay vì chia sẻ, comment 1 cách vô thức, các bạn đã vô tình đẩy việc đi cao trào và xa cái nó cần hướng đến. Việc môi trường là việc không của riêng ai. Đi ra ngoài đường thấy rác rơi bừa bãi, liệu bạn sẵn sàng đứng xuống nhặt chưa? Thấy các cô bán quán hất nước dùng, nước thải ra vỉa hè, các bạn đã lên tiếng chưa? Bạn sẵn sàng đi xe đạp cho quãng đường ngắn chưa? Bạn đã bỏ tiền ra mua túi đựng rác thân thiện môi trường chưa thay vì dạng truyền thống chưa? v.v.

    Trả lờiXóa
  13. Biểu tình là quyền của công dân nhằm thể hiện ý chí của mình chống lại xấu, đòi quyền lợi hợp pháp của mình mà kho cần ai xúi zục. những giọng điệu cho rằng biểu tình là phản động là sai, là bọn dư luận viên tay sai quen thói áp bức lừa bịp nhân dân, đồng bào ta mà thôi

    Trả lờiXóa
  14. Không chỉ với sự cố môi trường ở biển miền Trung mà với bất cứ sự việc nào, với tầm hiểu biết của mình và sự ảnh hưởng nhất định đến công chúng và giới trẻ, các trí thức cần phải nhìn nhận mọi vấn đề một cách khách quan, khoa học; ứng xử có văn hóa, chắt lọc thông tin để đưa ra những nhận định chính xác, khách quan, không để cảm xúc nhất thời lấn át lý trí rồi thông tin vội vàng, thiếu cơ sở khoa học, gây dư luận không tốt trong xã hội.

    Trả lờiXóa
  15. khi dư luận đang đặc biệt chú ý, theo dõi vụ việc này, Việt Tân và đám “dân chủ” trong nước lại coi đây là cơ hội để chúng tuyên truyền xuyên tạc, phao tin thất thiệt để gay hoang mang trong nhân dân. Với cách thức cắt ghép, thêm bớt thông tin hay dàn dựng phóng sự, hình ảnh… để đăng tải trên mạng xã hội, chúng dễ dàng để thực hiện âm mưu gây bất ổn chính trị - xã hội trong nước.

    Trả lờiXóa
  16. Thiết nghĩ, các bạn trẻ, thanh niên, học sinh, sinh viên hãy thể hiện tình yêu nước, yêu thiên nhiên, yêu môi trường của mình thông qua việc ủng hộ và tham gia chương trình “Hãy làm sạch biển” với những hành vi thiết thực và ý nghĩa nhất, đồng hành giúp đỡ người dân ở các tỉnh miền Trung an tâm ra khơi, ổn định cuộc sống, chung tay góp sức tái thiết môi trường biển.

    Trả lờiXóa
  17. đéo hiểu mấy bạn trẻ nghĩ gì mà có thể đi ủng hộ đc mấy hoạt động này của đám zân chủ lợi dụng cá chết.lợi dụng biểu tình để gây rối,kích động bạo loạn.đừng để lòng yêu nước của mình bị đám này nó lợi dụng.nếu thực sự yêu nước.có tinh thần bảo vệ môi trường thì ra bờ biển mà kêu gọi mà nhặt rác làm sạch bờ biển.có những hoạt động thiết thực hơn.còn hơn ngồi đây mà kêu gào đi biểu tình để bọn chó ngụy nô lại có điều kiện phá hoại đất nước.vì biểu tình bay giờ cũng chả giải quyết đc việc gì đâu

    Trả lờiXóa
  18. Biểu tình cái *beep*, lo cho gia đình mình có cái ăn đàng hoàng trước đi. Sống hk có đóng góp j có lợi cho đất nước, còn tự cao tự đại. Nếu muốn j thì hành động nhỏ trước khi khẩu hiệu lớn. Đừng xả rác, đừng gây mất an ninh trật tự, đừng gây ô nhiễm môi trường xung quanh mình ở trước đi, rồi xã hội sẽ tự thay đổi. Cùng là CON NGƯỜI sao cứ khoái làm khổ nhau chi vậy. Ý thức đc thì hk cần xuống đg đâu ha. Để ng khác nghỉ ngơi cuối tuần đi mấy cha mấy mẹ. Nhận đc vài đồng của bọn phản động, chắc sướng lắm, nhìu lắm, như con đĩ của xã hội, kêu j làm đó ko có nhận thức. Hãy thức tỉnh đi...

    Trả lờiXóa
  19. Tôi ko đứng về phe phái nào, ko ủng hộ nhà nước hay cái tổ chức việt tân gì đó, thay vì lo đi biểu tình làm trò tào lao sao ko làm gì đó có ích hơn như lo cho bản thân, gia đình hay cái gì khác, suốt ngày chỉ biết quậy phá gây rối, ko chỉ hại mình còn làm ảnh hưởng việc học tập và làm ăn của người khác, mấy người dẹp trò biểu tình ngu đần cổ lỗ sĩ này cho tôi nhờ, nhàm tai lắm rồi. đúng làm đám vô công rỗi nghề, rửng mỡ

    Trả lờiXóa
  20. Sau những cuộc biểu tình được Việt tân hậu thuẫn, chỉ đạo vào các ngày 1-5, 8-5 vừa qua, người dân cũng không còn lạ lẫm gì với những gương mặt dân chủ giả cầy “yêu nước”, “yêu môi trường” ở Hà Nội cũng như Thành phố Hồ Chí Minh với những lời nói thô tục, những băng rôn, khẩu hiệu lạc đề, phản cảm. “Xuống đường vì môi trường” cũng chỉ là cái cớ để cho những kẻ chống phá đất nước kích động, lợi dụng lòng yêu nước, yêu môi trường của người dân để tuyên truyền, xuyên tạc chống phá như những gì mà chúng đã thực hiện trong các vụ việc về Biển Đông hay “cây xanh” thời gian qua.

    Trả lờiXóa
  21. Mỗi chúng ta lo lắng, bức xúc trước sự cố môi trường nghiêm trọng làm hải sản chết bất thường là điều dễ hiểu và trong khi chờ đợi các cơ quan chức năng đang vào cuộc mạnh mẽ, tích cực thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để tìm ra nguyên nhân, người dân mà đặc biệt là những bạn thanh niên, học sinh, sinh viên cần hết sức bình tĩnh, không tham gia tụ tập, gây mất an ninh trật tự xã hội cũng như cảnh giác trước những chiêu trò lôi kéo biểu tình của những kẻ “treo đầu dê, bán thịt chó” của các nhà “dân chủ” làm tình hình phức tạp thêm, ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của nhiều người dân, mà trực tiếp là người dân ở các tỉnh có hiện tượng hải sản chết.

    Trả lờiXóa
  22. Các bạn trẻ, thanh niên, học sinh, sinh viên hãy thể hiện tình yêu nước, yêu thiên nhiên, yêu môi trường của mình thông qua việc ủng hộ và tham gia chương trình “Hãy làm sạch biển” với những hành vi thiết thực và ý nghĩa nhất, đồng hành giúp đỡ người dân ở các tỉnh miền Trung an tâm ra khơi, ổn định cuộc sống, chung tay góp sức tái thiết môi trường biển.

    Trả lờiXóa
  23. Bon hại nước hại dân tiếp tay cho Trung cộng đặt ách đô hô lên dân ta một lần nữa

    Trả lờiXóa
  24. Biểu tình gì mà biểu tình những hành động trên là không thể chấp nhận được tý nào hết. bản thân mỗi chúng ta ý thức vì điều đó càng tốt thì mọi chuyện sẽ hay hơn. Tuyệt đối không nghe theo lời kích động của một số kẻ xấu xa. Những trang báo lề trái kêu gọi nhân dân đứng lên biểu tình, chúng ta không thể chấp nhận điều đó.

    Trả lờiXóa
  25. Quả thật mấy bác dân chủ rất biết lợi dụng tình hình, hay nói đúng hơn là nhạy bén với thời cuộc, các bác biết thời điểm này người dân đang quan tâm rất lớn đến cá chết, đến môi trường, quốc tế cũng đang quan tâm tới chuyến thăm của tổng thống Mỹ, vậy là nếu mà biểu tình lúc này ắt là được nhiều người biết đến. Đấy, bản chất biểu tình chỉ có thế thôi chứ làm quái gì có cái vì môi trường nào hết.

    Trả lờiXóa
  26. Tuần hành vì môi trường gì mà lại mang theo dao, bom xăng. Có chăng họ đang muốn đẩy các cuộc tuần hành, biểu tình thành hoạt động bạo loạn, phá rối trật tự công cộng. Những người yêu nước chân chính đều bức xúc trước những hành động kích động biểu tình nhằm phá hoại ổn định chính trị nói trên. Không ai không lo lắng, quan tâm đến hiện tượng cá chết hàng loạt, nhất là người dân miền Trung, những người từng ngày đang phải đối mặt với những khó khăn chồng chất.

    Trả lờiXóa
  27. Từ khi bắt đầu có thông tin về hiện tượng cá chết hàng loạt, Việt Tân và các hội nhóm “dân chủ” trong nước như Hội anh em dân chủ, phong trào con đường Việt Nam, Mạng lưới blogger Việt Nam… đã liên tục đăng tải các bài viết với nội dung mang tính xuyên tạc, hoàn toàn sai lệch sự thật để khiến dư luận hoang mang, làm nhiễu loạn thông tin trên mạng xã hội. Nhiều người không có cách tiếp nhận, đánh giá thông tin đã bị chúng lợi dụng, hướng lái theo chiều hướng tiêu cực, trái với các thông tin chính thống và thông tin thực tế của vụ việc.

    Trả lờiXóa
  28. Ở Việt Nam không có những quy định pháp luật về biểu tình nhưng Nhà nước không hề khuyến khích người dân đi biểu tình,các cuộc biểu tình như mọi người cũng thấy ở những quốc gia ngày như ở ĐNÁ như Thái Lan chỉ gây ra những rối loạn chính trị phức tạp.Lời dụ dỗ biểu tình trên chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài để đám dân chủ lợi dụng các bạn biểu tình chống đối nhà nước ,chống đối chính quyền!

    Trả lờiXóa
  29. Người dân chúng ta nên cảnh giác trước những luận điệu xấu của các thế lực xấu kêu gọi nhân dân tham gia vào các hoạt động biểu tình gây rôi, mục đích của những thế lực này không phải là yêu nước hay bảo vệ môi trường mà đây chỉ là cái cớ mà chúng lấy ra để kêu gọi nhân dân tham gia vào các hoạt động chống đối chính quyền do chúng tổ chức ra.

    Trả lờiXóa
  30. Mỗi chúng ta cần cẩn thận, trước khi có những hành động dại dột, hãy nhìn lại những kết quả của cuộc biểu tình ở bình dương xem ta có được lợi ích gì, hay chỉ là đền bù thiệt hại, gây hại cho chính nhân dân đất nước ta , còn kẻ được lợi là những thế lực xấu nước ngoài, những kẻ bán nước, những tên phản động với âm mưu phá hoại đất nước lật đổ chính quyền

    Trả lờiXóa
  31. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  32. Phải công nhận. Những người này rảnh thật lúc nào cũng biểu tình được không thấy chán sao, người ta không biểu tình người ta vẫn sống tốt và đóng góp được nhiều lợi ích cho xã hội, còn các người biểu tình thì vì cái gì, môi trường , hay nhân quyền, xin thưa toàn là những thứ mà các người tự bịa ra để kiếm tiền từ bên ngoài thôi, còn những người họ yêu môi trường thực sự họ hành động bằng việc cụ thể, như không vứt là tham ra dọn rác, dọn những nơi bị ô nhiễm mà không cần hô hào như các người, còn các người mang loa hô to nhưng được gì, chỉ thấy tắc đường và toàn rác thải.

    Trả lờiXóa
  33. Toàn cái bọn ăn hại suốt ngày kích động biểu tình chứ chả được cái tích sự gì, một đám tay chân của Việt Tân đang cố kích động người dân biểu tình bạo loạn. Người dân cần năng cao nhận thức và không nên tin và nghe theo bọn này, bọn này toàn là lũ phản động cả. Cái chiêu bài biểu tình vì môi trường này quá cổ lỗ sĩ rồi, mục đích đằng sau chỉ là phá hoại mà thôi.

    Trả lờiXóa
  34. Chúng ta nên làm rõ những vụ việc này và tìm ra cách giải quyết thì tốt hơn chứ không nên hơi tí là lấy cớ nọ cớ kia để kêu gọi biểu tình nhé lũ rận chủ, những kẻ này chỉ là những kẻ ăn tiền của phản động ngoài nước để làm tay sai và chuyên săm soi có vấn đề gì là lại lợi dụng cợ hội kích động biểu tình để ăn tiền gửi về từ nước ngoài và cũng là để phô trương thanh thế cho mình

    Trả lờiXóa
  35. Lời kêu gọi phi nghĩa, cuộc biểu tình chỉ là ý nghĩ chủ quan, là mưu đồ bẩn thỉu của những tay rận chủ dơ bẩn, muốn nhân cơ hội đục nước béo cò nhưng nhất định phi nghĩa sẽ không thể thắng chính nghĩa, nhất định những mưu đồ bẩn thỉu của chúng sẽ thất bại và thực tế đã chứng minh rất nhiều lần hô hào nhưng những lời hô hào biểu tình đó haofn toan là nhằm phục vụ mục đích cá nhân chứ không phải vì đất nước vì nhân dân

    Trả lờiXóa