Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Giặc Long an xử sinh viên yêu nước Phương Uyên và Nguyên Kha.


  Trong khi lũ giặc Long An mở toà xử sinh viên  yêu nước Phương Uyên Và Nguyên Kha thì giặc Tàu tự ý ban lệnh cấm đánh cá Biển đông của Việt nam. Hai sự việc này cho thấy : lũ giặc trong nước và lũ giặc ngoại xâm là cùng một đám, cùng hại dân - hnại sinh viên yêu nước, hại ngư dân.

   

Tường thuật phiên tòa 2 sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha tại Long An

Dân Làm Báo - Hôm nay, 16/5/2013, phiên tòa vụ án 2 sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha diễn ra tại Trụ sở Tòa án tỉnh Long An (116 Trương Định, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An). Đây là một phiên tòa được sự quan tâm, chú ý rất lớn của dư luận; đông đảo người dân khắp nơi đã kéo về Long An để ủng hộ tinh thần 2 sinh viên yêu nước...

Dưới đây là bản tin cập nhật liên tục của Danlambao về các diễn biến xung quang phiên tòa tố cáo chế độ:

*
Người nhà sinh viên Nguyễn Phương Uyên không được vào tham dự phiên tòa. Trong ảnh: Bố, dì và em trai của Phương Uyên bị CA chặn cửa không cho vào phòng xử

09h01: Sau cuộc vây bắt bất thành, công an Long An vẫn tiếp tục bám sát nhóm Truyền Thông Chúa Cứu Thế (VRNs)

08h55: Người dân cho biết, cảnh sát cơ động đã được huy động tối đa nhằm ngăn chặn người dân đến ủng hộ tinh thần 2 sinh viên yêu nước Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên.

08h53: Mặc dù đã được thông báo là phiên tòa 'công khai', nhưng ba ruột của Phương Uyên đã bị cán bộ tòa án ngăn chặn không cho vào tham dự phiên xử con gái mình.

08h44: Ngoài anh Huỳnh Cộng Thuận và chị Bùi Thị Minh Hằng, còn có ít nhất 2 người khác cũng bị CA bắt đi đâu không rõ. Thông tin về những người bị bắt đang được tìm hiểu.

Người dân cho biết, bán kính hơn 1km chung quanh khu vực tòa án bị phá sóng điện thoại hoàn toàn

08h38: Tin khẩn cấp vừa được gửi đi từ hiện trường: Anh Huỳnh Công Thuận và chị Bùi Thị Minh Hằng vừa bị an ninh ập đến bắt đi mất tích.



Chị Bùi Thị Minh Hằng trước khi bị CA bắt mất tích

08h35: Các số điện thoại chung quanh tòa án bị phá sóng hoàn toàn, mạng 3G gần như tê liệt

08h30: An ninh Long An vừa huy động cảnh sát mặc sắc phục đến sách nhiễu, ngăn chặn xe chở linh mục Đinh Hữu Thoại và Lê Ngọc Thanh đến tham dự phiên xử.

07h58: Lúc này, xuất hiện nhiều bạn trẻ từ Sài Gòn có mặt tại khu vực chung quanh tòa án. Được biết, bên cạnh nhóm bạn Sài Gòn còn có rất nhiều người dân từ các tỉnh lân cận như Tiền Giang, Vĩnh Long... đã âm thầm đến từ rất sớm để ủng hộ tinh thần của 2 sinh viên nước.

Theo tin từ tòa án, gia đình của Kha và Uyên đã vào bên trong để tham dự phiên xử.


*

Theo dự kiến, phiên tòa bắt đầu lúc 07:30 phút.

An ninh chìm nổi túc trực dày đặc xung quang khu vực Tòa án tỉnh Long An (116 Trương Định, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An). Tin cho biết, xuất hiện nhiều an ninh thường phục trang bị camera quay sát mặt những người muốn tiếp cận phiên tòa.

Theo tin từ Truyền thông Chúa Cứu Thế, mẹ ruột Đinh Nguyên Kha là cô Nguyễn Thị Kim Liên đã có mặt cùng luật sư tại khu vực tòa án.


*

Vào sáng hôm nay, thứ năm, ngày 16 tháng 5, 2013 - ngày đảng và nhà nước CSVN đem 2 bạn trẻ yêu nước Phương Uyên và Nguyên Kha ra xét xử, một số bạn trẻ và Linh mục tại Sài Gòn đã lên đường đi Long An để dự phiên tòa xét xử công khai. Tin mới nhận được từ CTV Danlambao cho biết các Linh mục Anton Lê Ngọc Thanh, Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại của Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn và các bạn Nguyễn Hoàng Vi, Sinh viên luật Phạm Lê Vương Các, Huyền Trang phóng viên VRNs, Nguyễn Khanh, Lâm Bùi, Trần Hải... đã lên đường.

"Hộ tống" những người đi dự phiên tòa xử người yêu nước gồm có 6 công an. 

Theo nguồn tin riêng của CTV Danlambao thì Lãnh sự quán Hoa Kỳ đã rất quan tâm đến vụ Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha. Tuy nhiên, phía nhà nước Việt Nam đã từ chối việc nhân viên LSQ tham dự phiên tòa. 

Vào ngày hôm qua, 15-5, Nguyễn Phương Uyên đã được tiếp xúc với Ls Hà Huy Sơn trong vòng gần 1 giờ để chuẩn bị cho việc bào chữa. Theo mẹ của Phương Uyên thì tinh thần của Phương Uyên vững mạnh và sẵn sàng đối diện với phiên tòa xử. 

Danlambao sẽ tiếp tục cập nhật tin tức về phiên tòa xử 2 bạn tuổi trẻ yêu nước này. 

345 nhận xét:

  1. Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên vì tuổi còn trẻ thiếu suy nghĩ và nhận thức lại thêm xu hướng thích nổi bật cho nên việc mà các bạn trẻ này bị điều khiển đứng lên nói xấu nói sai về Đảng cũng là điều dễ hiểu. Nếu mà hai bạn đã hối cải, nhận thức được hành động sai trái của bản thân thì có thể xem xét khoan hồng, còn nếu không thì phải xử thật nặng để cho không những bị cáo hiểu mà cả những kẻ có tư tưởng sai trái chống Đảng chính quyền cũng phải nhận ra hành vi vi phạm pháp luật của mình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoan hô DCSVN sáng suốt bán nuóc
      Đả đảo các bạn trẻ yêu nước kiên cường.

      Xóa
    2. Để suy nghĩ được như hai bạn trẻ này, thì dư lợn viên tran minh còn phải mất thời gian lâu lắm mới đạt được. Nếu chống tàu mà dư lợn viên cho là có tội thì đảng cộng sản rõ ràng là một đảng tay sai, bán nước. Mà đảng tay sai bán nước thì có quyền gì mà kết tội người yêu nước chứ.

      Xóa
    3. trong một bài viết của bác Huỳnh Ngọc Chênh thì mình thấy rằng: bác cũng bảo vệ cho hai bạn trẻ này, trên trang nhật ký yêu nước cũng ra sức bảo vệ cho hai bạn trẻ này, và thậm chí còn có bọn cờ vàng đều bảo vệ cho hai bạn trẻ này, nhưng trước đó nhật ký yêu nước và khát vọng tuổi trẻ đều tuyên truyền những thông tin chống phá nhà nước, thậm chí còn có những bài bêu xấu chủ tịch Hồ CHí Minh

      Xóa
  2. Lãnh sự quán rất quan tâm đến vụ Nguyễn Phương Uyên thật là nực cười, Một kẻ tuyên truyền, phá hoại đât nước ta, cớ sao lại cần sự quan tâm của lãnh sự quán mỹ chứ, đây là chuyện nội bộ của việt nam. và chắc chắn với hành vi của mình PHương Uyên sẽ bị xét xử nghiêm minh trước pháp luật, nhận những hậu quả xứng đáng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 8 năm tù như một giấc ngủ trưa, chúc người con gái Việt Nam Nguyễn Phương Uyên luôn kiên định lập trường chống tàu khựa trước sự ra tay hén hạ của 1 bầy sâu cầm quyền bán nước cộng sản Việt Nam

      Xóa
    2. Vâng các bạn Phương Uyên rất dũng cảm, dám đứng lên phát tờ rơi để kêu gọi mọi người chống đối lại Đảng và nhà nước, và các bạn Nặc danh cũng rất anh dũng chỉ biết ở đằng sau để cổ động chống phá chứ có dám cầm súng ra biển đảo bảo vệ quê hương đâu. Đã ngu thì thôi bớt tỏ ra nguy hiểm đi

      Xóa
    3. Chính vì nghe những lời hô hào như nặc danh mà Phương Uyên phải trả giá đấy. HÔ hào chống phá Đảng, nhà nước, phạm tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Nào có phải bị bắt vì biểu tình chông Trung Quốc đâu

      Xóa
    4. Phá hoại đất nước ta nào vậy, tàu à?!!! Không phải bị bắt vì biểu tình chống tàu mà bị bắt vì viết biểu ngữ bằng máu "tàu khựa cút khỏi biển Đông". Vậy ra chống tàu chính là chống đảng cộng sản Việt Nam - tay sai cho tàu khựa.

      Xóa
    5. sai rồi bạn ạ, bạn Phương Uyên không chỉ có kêu gọi biểu tình chống Tàu mà còn biểu tình chống nhà nước, rải truyền đơn chống nhà nước Việt nam, thậm chí còn kêu gọi một số đông người để đả kích biểu tình chống tàu nhưng thực ra lại là chống việt nam

      Xóa
  3. cũng dễ hiểu thôi Ban Mai Xanh, là tại vì các em này hoạt động ngầm cho họ mà, chính họ xui các em làm thế thì giờ phải có trách nhiệm với hai em đó chứ chẳng lẽ lại đem con bỏ chợ thì đúng là lũ vô nhân tính à?
    Nói chung là các em đó cũng khôn phết, hoạt động chống phá VIệt Nam hộ Mỹ thì có gì Mỹ lại bảo trợ cho, hơn nữa Mỹ nhiều tiền thế thì chắc là tiền các em đó nhận được chắc là nhiều lắm đây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thế là bây giờ có cả một bầy mang tiếng hoạt động vì dân chủ nhân quyền ở Việt Nam nhưng thực ra là hoạt động vì tiền của Mỹ và nước ngoài. Thật đáng xấu hổ cho những con người mang tiếng là công dân Việt Nam nhưng lại có những hoạt động phá hoại chính quê hương đất nước mình

      Xóa
    2. Trước tòa, Phương Uyên khẳng định: Những việc Phương Uyên làm được thể hiện hoàn toàn dựa trên tinh thần yêu nước, chống ngoại bang, cũng như chống lại bất công của xã hội. Đây đều là những điều mà người dân thấp cổ bé miệng không nói lên được, nếu ai dám nói thì cũng sẽ bị đàn áp.

      Xóa
    3. Có thằng ngu nào phạm tội mà lại nhận mình là tội phạm đâu, chắc chắn sẽ đổ tại là không biết và chỉ làm theo những gì thằng khác bảo. Hơn 20 tuổi đầu rồi, biết thế nào là luật hình sự rồi mà vẫn vi phạm thì bị pháp luật trừng trị là đúng rồi, đừng có mà già mồm cãi cố làm gì nữa

      Xóa
    4. nhìn vào bảng kết quả học tập của hai em này là đủ biết trình độ của hai em đến đâu rồi. Học không lo học lại còn học đòi cái thói hư tật xấu, tuyên truyền cực đoan chống phá Đảng và Nhà nước thì quả là đáng thất vọng. Đến giờ phút này rồi chưa biết hai em đã nghĩ thông ra tội của mình hay chưa, hay là vẫn mơ hồ chưa biết mình đã làm gì!

      Xóa
    5. Không còn gì để bình luận, bởi hình ảnh của em thanh khiết như sức trẻ Việt Nam, không bao giờ khuất phục những điều đi ngược khát vọng của dân Việt: chống bọn Tàu xâm lược. Thà chết không thèm hôn hít đồng tiền của bọn Tàu ban phát. Thà chết không bao giờ quỳ gối trước bọn Tàu xâm lược. Là một Ủy viên Trung ương vừa dự hội nghị 7 trở về, tôi và nhiều đồng chí tuyên bố: hoàn toàn ủng hộ Phương Uyên – toàn dân bất chấp mọi thế lực u mê, hãy sát cánh kiên cường chuẩn bị tâm thế mới, sẵn sàng giáng trả bọn xâm lược Trung Quốc, bởi họa mất nước đã cận kề!

      Xóa
  4. Chớ có dại hoạt động chống phá VIệt Nam hộ Tàu khựa đấy nhé các bạn trẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chớ có mà dại dột lợi dụng hoạt động chống tàu khựa đề chống phá Việt Nam nhé! Thủ đoạn đê hèn này đã bị những người dân yêu nước chân chính phát hiện và cảnh giác kịp thời. Vậy cho nên khuyên các bác rận chủ là nên im lặng mà suy nghĩ lại hành động của mình để mà ăn năn hối cải đi còn kịp.

      Xóa
    2. chớ có dại dột mà tiếp tay, chống phá nhà nước Việt Nam thay cho các tổ chức phản động, thế lực thù địch nhé, khi các bạn vào tù. phải chịu sự trừng phạt của của pháp luật, phải chịu sự căm phận của nhân dân thì chúng không đoái hoài gì các bạn cả, mà có đoái haoif thì rất hời hợt, chúng vẫn tươi cười, nhởn nhơ ăn uống vui chơi, trong khi bạn thì..... đừng có dại nhé, đồng tiền mà chúng cho các bạn lúc đầu nhỏ hơn rất nhiều những gì bạn phải trả giá. ĐỪNG CÓ DẠI!

      Xóa
    3. Cô Nhung cho biết, bản thân cô rất bất ngờ về thái độ của Phương Uyên trước tòa. Tinh thần Phương Uyên 'trên cả mức tưởng tượng của gia đình'.

      Xóa
    4. Tinh thần của Uyên là ngựa non háu đá, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Người trẻ tuổi thường thế mà, sai thì không dám nhận đâu vẫn còn cứng đầu lắm. Cho vào nhà đá ngồi vài năm cho suy nghĩ chín chắn may ra mới có thể khôn lên chút được chứ cứ thả ra ngoài lại bị lừa cho vài vố nữa thì thân tàn ma dại luôn

      Xóa
    5. chớ có dại mà vì quá bức xúc về giặc Tàu mà làm cho lời cám dỗ lấn át hết cả lý trí nhé các bạn. Chúng ta trước hết phải biết tùy sức mình mà làm việc tốt, việc có ích đóng góp cho đất nước. Hơn thế nữa phải tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng để không bị biến thành những con rối, công cụ trong tay kẻ khác.

      Xóa
    6. Chính những kẻ đổ sông , đổ biển tiền núi của nhân dân , bầy sâu không đếm được làm lung lay chế độ chứ không phải là cô gái yếu đuối này .

      Xóa
    7. Không còn gì để bình luận, bởi hình ảnh của em thanh khiết như sức trẻ Việt Nam, không bao giờ khuất phục những điều đi ngược khát vọng của dân Việt: chống bọn Tàu xâm lược. Thà chết không thèm hôn hít đồng tiền của bọn Tàu ban phát. Thà chết không bao giờ quỳ gối trước bọn Tàu xâm lược. Là một Ủy viên Trung ương vừa dự hội nghị 7 trở về, tôi và nhiều đồng chí tuyên bố: hoàn toàn ủng hộ Phương Uyên – toàn dân bất chấp mọi thế lực u mê, hãy sát cánh kiên cường chuẩn bị tâm thế mới, sẵn sàng giáng trả bọn xâm lược Trung Quốc, bởi họa mất nước đã cận kề!

      Xóa
  5. Uyên đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam, chống lại Đảng và Nhà nước Việt Nam và khai nhận rằng thực hiện hành vi đó vì đã được trả cho số tiền lớn trong lúc tình hình bản thân khó khăn trong kinh tế, gia đình xảy ra nhiều chuyện.
    Uyên cũng tỏ thái độ ăn năn hối cải cho nên là chúng ta nên có một bản án thể hiện tính khoan hồng của pháp luật đối với Uyên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Phương Uyên: tên em rực sáng trong tim tôi

      Xóa
    2. @ hoang Vincy:
      Có dẫn chứng cụ thể không, có thì đưa lên đây để chứng minh cho thiên hạ biết tội trạng của 2 sinh viên này. Đừng kiểu mặt trơ trán bóng như thế. Hãy xem HÌNH ẢNH của 2 sinh viên trước PHIÊN TÒA đi nhé. Đã là Chó thì dù có nuôi hàng triệu năm vẫn chỉ đi 4 chân thôi hoang Vicy ạ.

      Xóa
  6. http://nguyentandung.org/toan-van-cao-trang-vu-nguyen-phuong-uyen.html
    đây là bản cáo trạng vụ nguyễn phương uyên, xin mời bà con các bác cùng đọc tỏ. Em này khai nhận hành vi của mình rồi, em này bị tên Thành lợi dụng, mua chuộc cho nên là đã hành động theo chỉ đạo của hắn. Uyên với Kha đều cùng thực hiện hành vi rải truyền đơn chống phá Đảng và Nhà nước nên đã vi phạm pháp luật Việt Nam

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phương Uyên "chiến"
      cộng nô "gục"

      Xóa
  7. toàn những kẻ đặt điều, vu khống bậy bạ. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước dân tộc đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác trong cuộc chiến chống kẻ thù xâm lược và trong xây dựng phát triển đất nước, đem lại cho nhân dân cuộc sống tự do, ấm no, đầy đủ. Thế vậy mà lại có những kẻ ăn cháo đá bát phủ nhận lịch sử phủ nhận thực tiễn, dẫm đạp lên máu xương của người khác để mà đòi hỏi quyền lợi vô lý. Phải xử chém hết cái bọn phản quốc đó!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mai Mom hay Mai móm tốt nhất là im cái miệng chó gâu gâu lại ngay nếu không thì móm không còn cái răng ăn cháo bây giờ.

      Xóa
  8. nếu có tuổi trẻ, có năng lực thì tại sao lại không sử dụng tuổi trẻ, sử dụng năng lực đó để xây dựng và phát triển đất nước, mà lại vì tiền hoạt động chống phá lại Đảng và Nhà nước ta?
    Tôi thật sự thấy thất vọng vì một số bộ phận nhỏ sinh viên, thanh niên lại có lối sống thực dụng như thế. Chúng ta cần có giải pháp cụ thể để bảo vệ những thanh niên sinh viên thế hệ tương lai của đất nước trước những cám dỗ khó lường trong cuộc sống để họ có thể được phát triển được bảo vệ quê hương đất nước

    Trả lờiXóa
  9. Người sông Tiềnlúc 12:18 16 tháng 5, 2013

    Toàn bọn dư luận viên nói bậy. Ủng hộ Phương Uyên và Nguyên Kha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người sông tiền hay là người sống vì tiền! chắc lại là một bạn trẻ vì tiền mà mờ mắt hoạt động vi phạm pháp luật như Uyên và Kha. Người sống vì Tiền Hãy cẩn thận nhé vì tội ác bao giờ cũng bị pháp luật xét xử, hãy nhìn Uyên và Kha mà làm bài học cho mình

      Xóa
    2. Phương Uyên với Nguyên Kha và những trường hợp của một số em sinh viên trường luật chính là tiếng chuông cảnh báo chúng ta trong việc giáo dục nhận thức cho giới trẻ. Họ còn trẻ nên thường nông nổi và thích thể hiện mình cho nên chúng ta phải giáo dục cho họ có nhận thức đúng đắn về chính trị xã hội, tránh để họ bị lợi dụng làm bàn đạp cho việc phá hoại Việt Nam của bè lũ phản động

      Xóa
    3. Người sông Tiền ủng hộ Uyên và Kha với lý do là gì? Có phải là thực sự vì thương hai bạn này hay là thực sự còn có ý đồ khác? Nếu là thương thì phải chỉ ra cho hai bạn biết đâu là đúng, đâu là sai để còn rút kinh nghiệm làm lại từ đầu. Đằng này cứ đứng sau lưng cổ súy xúi giục các bạn đó sai tiếp.

      Xóa
    4. Chống tàu khựa xâm chiếm biển Đông mà sai sao? Đúng là bọn dư lợn viên mới dùng tiền dân ăn no đi chống lại dân tộc, ủng hộ cho tàu phù xâm chiếm biển đảo ta đánh phá kinh tế của đất nước và biến Việt Nam trở thành một tỉnh của tàu trong tương lai. Hãy ăn năn trở về với dân tộc đi, các dư lợn viên ạ!!!

      Xóa
    5. Tội của Uyên là em đã tham gia làm thành viên một tổ chức chống phá đất nước ở nước ngoài, chịu sự chỉ đạo của Nguyễn Thiện Thành, kẻ trốn chạy tôi chống Nhà nước. Lại còn nhận tiền của chúng để mua sắm phương tiện hoạt động ,rồi đi rải truyền đơn kêu gọi lật đổ chế độ... chứ không phải tòa xử án Uyên vì đã chống Tàu khựa!

      Xóa
  10. Mới sáng mà xôm tụ ghê nhỉ, chưa gì đã nghe thấy tiếng sủa râm ran. Các dư lợn viên nên tìm bản cáo trạng mà đọc, nó vui lắm, Luật pháp Việt Nam bảo vệ anh em 16/4 hay lắm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Minh Không Râu lúc 12:40 Ngày 16 tháng 5 năm 2013 đã phát biểu "mới sáng sớm..."
      Đúng là cái ngữ ăn no ngủ ngày, vô công rồi nghề, kiếm tiền bằng việc bợ đít cái bọn phản động, nói xấu chính quyền Việt Nam mà. Trong khi một người dân chân chính thì họ phải đổ công đổ sức để kiếm tiền còn Minh Không Râu thì cứ an tâm vì tiền nước ngoài đổ về thiếu gì!

      Xóa
    2. bọn động vật như Minh Không Râu nghe đâu cũng giống tiếng chó. phải chăng nó ở cùng chó nhiều thành ra cái tai nó biến dạng, có chức năng biến âm, cái mắt biến chứ thành âm cho cái tai được nghe cái âm thanh mà hằng ngày chúng nghe đồng loại của hắn nói cho hắn nghe.
      Một loại người không ra người, ăn nói hàm hồ, bố la bó lếu, xúc phạm người khác như hắn ta mà chủ tranh danoan vẫn để cho hắn hoạt động sao, hay là các anh đang bảo kê cho hắn??

      Xóa
    3. @ dung tăng:
      Tại sao 12:40 hiện lê trên này không được gọi là sáng sớm nhỉ? dung tăng có biết trên quả đất này có bao nhiêu múi giờ không mà phát biểu thế thiên hạ họ cười chết. Xin lưu ý với bạn khi định nói cái gì thì cần có dẫn chứng cụ thể nhé để thuyết phục người khác, đừng đưa ra lý thuyết suông nhé.
      Chúc bạn mạnh khỏe!
      @ Kiến Quốc:
      Hình như chúng ta đã có comment phản biện với nhau rồi. Những chứng cứ tôi đưa ra bạn chưa có hồi đáp cì vậy giữa chúng ta có điều gì đáng nói nữa không?
      Tôi không có ý định trả lời comment của bạn vì nó lủng củng, câu chữ tối nghĩa, chụp mũ người khác. Bạn hãy chỉ cho tôi trong tất cả comment của tôi có chỗ nào "ăn nói hàm hồ, bố la bó lếu, xúc phạm người khác như hắn" nhé. Nếu bạn không đưa ra được thì từ nay bạn không nên comment làm gì nữa nhé. À mà bạn đã tìm được bản cáo trạng của VKSND Long An về Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha để đọc chưa mà vào đây phán bừa thế. Kiếm mà đọc nhé, hay lắm, rõ bản chất chư hầu lắm, nói như dung tăng nói thì "bợ đít" bọn xâm lược hay lắm.

      Xóa
  11. Hỏi tí không phải? Minh Không Râu là chó chính chủ của Xuân Việt Nam hay sao mà thấy tích cực hú hét thế? Muốn độc cáo trạng thì vào đây mà đọc nè http://nguyentandung.org/toan-van-cao-trang-vu-nguyen-phuong-uyen.html, đúng là hay lắm đấy, đọc vào mới hiểu thủ đoạn hoạt động của bọn bán nước nó như thế nào

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy thằng dự luận viên theo đóm ăn tàn. Đọc gì cái cáo trạng bịp bợm - gắp lửa bỏ tay người của bọn tàu cộng và tay sai. DLV gì mà thấy người yêu nước cũng muốn sát hại. Đúng là đi theo cải bả nô lệ tàu cộng.

      Xóa
    2. @ beo ai
      Hố hố, mình nghe đến beo là hết hồn, beo thực cũng sợ mà thấy BEO ẢO cũng sợ luôn, không biết beo ai thuộc loại nào?
      beo ai cho mình hỏi tý nhé: Hai sinh viên trên nó bán mất Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc hay Bãi Tục Lãm (Móng Cái), chúng nó thu được bao nhiêu tiền thế nhỉ?? Hai sinh viên trên viết truyền đơn bảo Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam, đả đảo bọn Trung Quốc xâm lược ... cũng phản động bán nước à?

      Xóa
  12. Chắc đám DLV này đã được chỉ thị phải bám sát để còm ngay khi bài mới đăng rồi. Có khi chỉ là một thằng DLV đưa lên mấy cái còm ô nhục này. Chứ lấy đâu ra nhiều nhà vô phúc đẻ ra cái lũ khốn nạn này chứ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. này, anh bạn Nặc danh, tôi đã đọc rất nhiều còm của anh, tôi thấy anh thiếu văn hóa quá. rõ ràng đây là blog, nó mang tính xã hội, mà xã hộ thì người ta có thể vào xem, người ta thấy được cái đúng , cái sai ở đây thì người ta để lại nhận xét ở đây, nó mang tính khách quan và bình đẳng và ngẫu nhiên, không thể quy những người bất đồng với các anh thành những người mà các anh gọi DLV được. vì bản chất họ cũng như tôi, độc lập và tự do.

      Xóa
    2. Trích lời của Nguyễn Thị Từ Huy:

      "Liệu chúng ta có thể nhân danh quyền được khác để giữ cho mình sự thanh thản trong khi máu và nước mắt vẫn chảy hàng ngày trên xứ sở này?"

      http://quechoa.vn/2013/05/16/mau-va-nuoc-mat-tung-ngay-van-do/

      hãy đọc để thấy độc lập, tự do kiểu này cũng là đồng hành với tội ác.

      Xóa
  13. nhân vật chính của buổi tường thuật k có thấy mặt ở đây thì phải? có ai nói cho tôi biết hai bạn trẻ yêu nước kia hiện ra sao không? sao tường thuật gì toàn thấy là lực lượng công an cản trở, vây bắt thế này. tường thuật về vụ xét xử hay tường thuật về công an. có cái tên cũng đặt cũng không ra hồn còn tường thuật cái chi nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giết, giết nữa bàn tay không ngơi nghỉ

      Xóa
  14. vâng, vụ án được sự quan tâm lớn của rất nhiều dư luận, trong khi đó nhìn bên ngoài tòa án rất vắng vẻ, chỉ một vài người lác đác kìa, mà những người nay chưa hẳn đã là hoàn toàn những người quan tâm theo kiểu là muốn biết vụ án sẽ được xử như thế nào bằng sự quan tâm thật thật sự của mình về việc xử người rải tuyên chống phá nhà nước, mà gần như họ là những kẻ đồng đảng của uyên, kha. họ tới đây để kích động, quấy rồi phiên tòa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lác đác vài người như thế mà bảo là được sự quan tâm của dư luận, nếu người ta quan tâm như thế thì người ta đã kéo nhau tới ầm ầm, kín mít cả sân tòa án rồi. đúng là bọn xuyên tạc cá truyền thống nhưng không chuyên nghiệp, muốn bảo vệ bênh vực cho đồng phạm của mình, người cùng chí hướng bệnh hoạn, ngu dốt, tối tăm của mình thì nói toạc nó ra đi.

      Xóa
    2. Thờ Mao Chủ Tịt, thờ Xít Ta Lìn bất diệt

      Xóa
    3. MỘT THỜI KỲ BẮC THUỘC MỚI ĐÃ BẮT ĐẦU
      16/05/2013 LÚC 19:27
      0 0 Rate This
      “Vu Hong Phong.
      16/05/2013 LÚC 18:26
      1 0 Rate This
      Một bản án xứng đáng dành cho những kẻ dám chống lại Tổ Quốc…. Trung Hoa vĩ đại.
      Hai cháu này trẻ dại, chắc chưa được biết ông Nguyễn Cơ Thạch đã nói ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước, rằng ” Một thời kỳ Bắc thuộc mới đã bắt đầu”. Các cháu cứ tưởng mình đang sống trong một nước VN độc lập, có chủ quyền.”
      VÂNG, MỘT THỜI KỲ BẮC THUỘC MỚI ĐÃ BẮT ĐẦU
      TẤT CẢ BỌN CHÚNG ĐỀU LÀ LŨ PHẢN BỘI LẠI TỔ TIÊN

      Xóa
  15. Tao ở cạnh nhà thằng Kha đây, yêu nước cái gì, nhà nó ngày trước làm trong chính quyền Ngụy quyền cũ, đa số đều sang Mỹ hết rồi, nó bị lôi kéo là điều tất nhiên, tiếc cho tuổi trẻ của nó, nghe theo bọn 3 que để rồi giờ thế này .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô Nhung cho biết, bản thân cô rất bất ngờ về thái độ của Phương Uyên trước tòa. Tinh thần Phương Uyên 'trên cả mức tưởng tượng của gia đình'.

      Xóa
    2. MỘT THỜI KỲ BẮC THUỘC MỚI ĐÃ BẮT ĐẦU
      16/05/2013 LÚC 19:27
      0 0 Rate This
      “Vu Hong Phong.
      16/05/2013 LÚC 18:26
      1 0 Rate This
      Một bản án xứng đáng dành cho những kẻ dám chống lại Tổ Quốc…. Trung Hoa vĩ đại.
      Hai cháu này trẻ dại, chắc chưa được biết ông Nguyễn Cơ Thạch đã nói ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước, rằng ” Một thời kỳ Bắc thuộc mới đã bắt đầu”. Các cháu cứ tưởng mình đang sống trong một nước VN độc lập, có chủ quyền.”
      VÂNG, MỘT THỜI KỲ BẮC THUỘC MỚI ĐÃ BẮT ĐẦU
      TẤT CẢ BỌN CHÚNG ĐỀU LÀ LŨ PHẢN BỘI LẠI TỔ TIÊN

      Xóa
    3. Nặc danh 14:50 16/5/2013.
      Không biết THẰNG NÀY có yêu nước không? Hãy đọc kỹ THƯ CỦA NÓ XIN VÀO HỌC VÌ LỢI ÍCH ĐẤT NƯỚC nào nhé rồi hãy tru lên cũng chưa muộn. Còn LÃO NÀY làm cho chế độ nào và đạo đức tốt hay sao mà bị đuổi việc.

      Xóa
  16. nghe sao danoan quan tâm tơi vụ này thiếu tinh thần, nhiệt huyết nhỉ? đến bây giờ đang là giờ làm việc buổi chiều với sự tranh luận của các luật sư mà chả thấy update thêm chút thông tin gì vậy? hay thấy xấu hổ khi đăng cái tin này lên rồi. danoan giờ ổn định rồi không thấy bám sát hiện trường như trước nữa nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MỘT THỜI KỲ BẮC THUỘC MỚI ĐÃ BẮT ĐẦU
      16/05/2013 LÚC 19:27
      0 0 Rate This
      “Vu Hong Phong.
      16/05/2013 LÚC 18:26
      1 0 Rate This
      Một bản án xứng đáng dành cho những kẻ dám chống lại Tổ Quốc…. Trung Hoa vĩ đại.
      Hai cháu này trẻ dại, chắc chưa được biết ông Nguyễn Cơ Thạch đã nói ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước, rằng ” Một thời kỳ Bắc thuộc mới đã bắt đầu”. Các cháu cứ tưởng mình đang sống trong một nước VN độc lập, có chủ quyền.”
      VÂNG, MỘT THỜI KỲ BẮC THUỘC MỚI ĐÃ BẮT ĐẦU
      TẤT CẢ BỌN CHÚNG ĐỀU LÀ LŨ PHẢN BỘI LẠI TỔ TIÊN

      Xóa
  17. thật tiếc cho hai bạn trẻ này, khi tuổi đời còn trẻ, bao nhiêu tương lai đang chờ đợi trước mắt, nhưng vì một chút nông nổi, thiếu hiểu biết và tham lam vật chất đã bị các thế lực đên tối khống chế, lôi kéo lợi dụng làm những việc sai trái, để bây giờ phải ra hầu tào, đứng trước bản án phải ngồi tù cho tội lỗi của mình, đã để lại cho gia đình và bản thân một sự ô ếu khó có thể rửa sạch được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MỘT THỜI KỲ BẮC THUỘC MỚI ĐÃ BẮT ĐẦU
      16/05/2013 LÚC 19:27
      0 0 Rate This
      “Vu Hong Phong.
      16/05/2013 LÚC 18:26
      1 0 Rate This
      Một bản án xứng đáng dành cho những kẻ dám chống lại Tổ Quốc…. Trung Hoa vĩ đại.
      Hai cháu này trẻ dại, chắc chưa được biết ông Nguyễn Cơ Thạch đã nói ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước, rằng ” Một thời kỳ Bắc thuộc mới đã bắt đầu”. Các cháu cứ tưởng mình đang sống trong một nước VN độc lập, có chủ quyền.”
      VÂNG, MỘT THỜI KỲ BẮC THUỘC MỚI ĐÃ BẮT ĐẦU
      TẤT CẢ BỌN CHÚNG ĐỀU LÀ LŨ PHẢN BỘI LẠI TỔ TIÊN

      Xóa
    2. Mình cũng thấy tiếc cho hai bạn trẻ này. tuổi còn trẻ và còn bồng bột nông nổi quá, chưa biết đã làm được gì cho bản thân và cho gia đình mà lại đi rải truyền đơn chống phá Nhà nước! Sự thiếu hiểu biết cùng với sự nhiệt tình thế là làm hại chính bản thân hai bạn trẻ, làm hại cho an ninh trật tự xã hội này.

      Xóa
    3. Vừa giận lại vừa thương cho hai em, đúng là ngựa non háu đá thật. Chưa biết học hành tài cán đến đâu mà lại đi nghe theo lũ ba que dụ dỗ, nhận tiền rồi viết bài hoạt động chống Nhà nước! Đã là thanh niên 20 tuổi đầu rồi mà nhận thức còn lung lay, lý chí niềm tin còn không vững vàng thì nay mai sớm muộn cũng làm hại cho xã hội.

      Xóa
  18. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  19. Lợi dụng 2 em còn nhỏ , chưa hiểu được vấn đề chính trị đất nước ta nên những phần tử thù địch và những tay phản động lợi dụng để dụ dỗ và lợi dụng 2 em này vào những mục đích xấu , núp vỏ bọc biểu tình yêu nước để từ đó gây rối trật tự công cộng , gây sự chú ý của dư luận của nước ngoài về vấn đề chính trị nước ta , và xuyên tạc công an và cơ quan chức năng ta đã làm sai và ngăn cấm những việc làm mà chúng coi đó là đúng .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MỘT THỜI KỲ BẮC THUỘC MỚI ĐÃ BẮT ĐẦU
      16/05/2013 LÚC 19:27
      0 0 Rate This
      “Vu Hong Phong.
      16/05/2013 LÚC 18:26
      1 0 Rate This
      Một bản án xứng đáng dành cho những kẻ dám chống lại Tổ Quốc…. Trung Hoa vĩ đại.
      Hai cháu này trẻ dại, chắc chưa được biết ông Nguyễn Cơ Thạch đã nói ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước, rằng ” Một thời kỳ Bắc thuộc mới đã bắt đầu”. Các cháu cứ tưởng mình đang sống trong một nước VN độc lập, có chủ quyền.”
      VÂNG, MỘT THỜI KỲ BẮC THUỘC MỚI ĐÃ BẮT ĐẦU
      TẤT CẢ BỌN CHÚNG ĐỀU LÀ LŨ PHẢN BỘI LẠI TỔ TIÊN

      Xóa
  20. đây là hai bạn trẻ đã mắc lỗi lầm không thể tha thứ được, hai bạn này vừa là tấm gương vừa là tấm bia cho mọi người đây.
    1. tấm gương là tấm gương để mọi người tránh xa những hành động sai trái, phải biết giữ mình, thận trọng với những cám dỗ xung quanh.
    2. tấm bia nghĩa là đây là tấm bia cho mỗi người ném đã, để hạ cơn căm phẫn đối với những kẻ bán nước chống phá nhân dân, nhà nước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đinh Nguyên Kha: Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội.

      Xóa
    2. Yêu nước, thương dân mà lại đi hành động của một kẻ ngu xuẩn vậy sao. ăn bùa mê thuốc lú gì của thằng Nguyễn Thiện Thành ở Thái Lan mà lại nghe theo lời nó xúi giục, bảo đi ăn shit cũng đi vậy. Giờ thì vào tù rồi nó có giúp được gì không? Thế nên đừng có mà ngụy biện về cái lòng yêu nước nữa

      Xóa
  21. có ai biết biết và thấy hình ảnh của con bé mất dạy phương uyên trong buổi tường thuật của danoan hay không? tôi không thấy hình ảnh của nó hay tại hôm nay trời nắng nóng lên hoa mắt mất rồi. tôi đọc được tiêu đề là đưa phương uyên ra xét xử đấy, sao mà tìm hình ảnh nó trong bài sao mà khó thế. danoan chơi khăm bạn đọc để mọi người chờ đợi, hồi hộp hay sao ấy nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Phương Uyên: "Tôi là sinh viên yêu nước, nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì những người trẻ khác sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nếu một sinh viên, tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước thì thật sự tôi không cam tâm"

      Xóa
    2. Uyên yêu nước hay không thì chẳng cần phải bàn nhiều, hành vi của ả đã nói hết lên sự thật rồi. Việc lợi dụng việc đả đảo Trung Quốc để chống lại nhà nước ta của ả xứng đáng bị pháp luật trừng trị. Pháp luật ở nước nào cũng sẽ xử lý như vậy mà thôi nên đừng có thắc mắc làm gì

      Xóa
    3. Đây là lời nói của con bé mất dạy Phương Uyên: "Tôi là sinh viên yêu nước, nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì những người trẻ khác sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nếu một sinh viên, tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước thì thật sự tôi không cam tâm". Còn những kẻ có dạy như hoa sua hay mạt sát người yêu nước như Nắng Xuân có đáng được xách dép cho Phương Uyên không.

      Xóa
    4. ai nói rằng hành động của Phương Uyên là yêu nước? yêu nước mà rải truyền đơn, tung tin nói xấu Đảng và Nhà nước? yêu nước mà không yêu chính quyền, yêu dân tộc lại đả đảo chính quyền thì gọi là yêu nước chăng? Nghe ra mấy ông bạn Nặc danh đây bị nhầm lẫn giữa yêu nước và sự cực đoan tiêu cực một cách mù quáng đáng sợ.

      Xóa
    5. @ Shut Down:
      "yêu nước mà rải truyền đơn, tung tin nói xấu Đảng và Nhà nước? yêu nước mà không yêu chính quyền, yêu dân tộc lại đả đảo chính quyền thì gọi là yêu nước chăng?". Hố hố hố hố Dân tộc là chính quyền, hố hố. Trình độ thật cao, cao hơn dãy Hymalaya, ôi trí tệ, trí tệ của những con bò. Trình độ cao quá nên bị đóng băng hay đang trong tình trạng không trọng lượng vậy nhỉ?!! Ôi trí tuệ đỉnh cao của CNXH!!! Với trí tuệ này thì chẳng mấy chốc thoát qua khỏi "thời kỳ quá độ" để tiến tới xã hội Nguyên thủy đây.

      Xóa
  22. mong là sau những truyện như thế này , được các cơ quan chức năng giảng giải và thuyết phục thì em Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên sẽ hiểu ra vấn đề và có những suy nghĩ khác hơn , và tích cực giúp cho cơn quan điều tra trong công việc , vì tuổi còn trẻ thiếu suy nghĩ và nhận thức lại thêm xu hướng thích nổi bật cho nên việc mà các bạn trẻ này bị điều khiển đứng lên nói xấu nói sai về Đảng cũng là điều dễ hiểu. Chúng ta thông qua những việc này để có thể thấy rằng các thế lực thù địch không từ bỏ một ý định , âm mưu nào để có thể tiến hành 1 số hoạt động chống phá nhà nước ta thông qua những việc làm tưởng chừng như vô hại này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MỘT THỜI KỲ BẮC THUỘC MỚI ĐÃ BẮT ĐẦU
      16/05/2013 LÚC 19:27
      0 0 Rate This
      “Vu Hong Phong.
      16/05/2013 LÚC 18:26
      1 0 Rate This
      Một bản án xứng đáng dành cho những kẻ dám chống lại Tổ Quốc…. Trung Hoa vĩ đại.
      Hai cháu này trẻ dại, chắc chưa được biết ông Nguyễn Cơ Thạch đã nói ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước, rằng ” Một thời kỳ Bắc thuộc mới đã bắt đầu”. Các cháu cứ tưởng mình đang sống trong một nước VN độc lập, có chủ quyền.”
      VÂNG, MỘT THỜI KỲ BẮC THUỘC MỚI ĐÃ BẮT ĐẦU
      TẤT CẢ BỌN CHÚNG ĐỀU LÀ LŨ PHẢN BỘI LẠI TỔ TIÊN

      Xóa
  23. các phóng viên, nhà báo của danoan tác nghiệp hiện trường đâu cả rồi cung cấp cho mọi người thêm thông tin đi chứ. hưởng đô la mà làm việc thiếu trách nhiệm thế kia. giờ là mấy giờ rồi còn chưa thấy tí tin tức buổi chiều nào cả? mấy bác hay nói về thói trì trệ, chậm chạm của chính quyền giờ các bác đang làm việc với tinh thần, trách nhiệm, tốc độ rùa cụ đó. các bác ở phương nào có nghe thấy tiếng gọi oan khuất văng vẳng của em phương uyên không ấy?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MỘT THỜI KỲ BẮC THUỘC MỚI ĐÃ BẮT ĐẦU
      16/05/2013 LÚC 19:27
      0 0 Rate This
      “Vu Hong Phong.
      16/05/2013 LÚC 18:26
      1 0 Rate This
      Một bản án xứng đáng dành cho những kẻ dám chống lại Tổ Quốc…. Trung Hoa vĩ đại.
      Hai cháu này trẻ dại, chắc chưa được biết ông Nguyễn Cơ Thạch đã nói ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước, rằng ” Một thời kỳ Bắc thuộc mới đã bắt đầu”. Các cháu cứ tưởng mình đang sống trong một nước VN độc lập, có chủ quyền.”
      VÂNG, MỘT THỜI KỲ BẮC THUỘC MỚI ĐÃ BẮT ĐẦU
      TẤT CẢ BỌN CHÚNG ĐỀU LÀ LŨ PHẢN BỘI LẠI TỔ TIÊN

      Xóa
    2. cái bọn nặc danh chỉ xủa được những câu như thế này, chắc khác gì chúng bu loa mình là lũ phản bội lại tổ tiên. hai cháu này trẻ dại, trong khi hai tên này đều là nhứng sinh viên đại học có tri thức đáng hoàng .

      Xóa
    3. Không còn gì để bình luận, bởi hình ảnh của em thanh khiết như sức trẻ Việt Nam, không bao giờ khuất phục những điều đi ngược khát vọng của dân Việt: chống bọn Tàu xâm lược. Thà chết không thèm hôn hít đồng tiền của bọn Tàu ban phát. Thà chết không bao giờ quỳ gối trước bọn Tàu xâm lược. Là một Ủy viên Trung ương vừa dự hội nghị 7 trở về, tôi và nhiều đồng chí tuyên bố: hoàn toàn ủng hộ Phương Uyên – toàn dân bất chấp mọi thế lực u mê, hãy sát cánh kiên cường chuẩn bị tâm thế mới, sẵn sàng giáng trả bọn xâm lược Trung Quốc, bởi họa mất nước đã cận kề!

      Xóa
  24. Những thông tin trên là có thật sao , các giáo sứ , các người con yêu nước đang quy tụ , đang được theo dõi xôn xao chăng , đâu , đâu , chẳng thấy đâu cả , vụ án được chúng tâng bốc lên , và nói quá lên nhằm mục đích gì , cũng chỉ là mấy tay chống đảng và nhà nước lặt vặt hàng ngày ý mà , chúng có hiểu thế nào là chủ nghĩa , thế nào là dân chủ đâu , chính trị thì vắt mũi chưa sạch còn đòi nhồi nhét vào đám con nít thật xấu hổ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MỘT THỜI KỲ BẮC THUỘC MỚI ĐÃ BẮT ĐẦU
      16/05/2013 LÚC 19:27
      0 0 Rate This
      “Vu Hong Phong.
      16/05/2013 LÚC 18:26
      1 0 Rate This
      Một bản án xứng đáng dành cho những kẻ dám chống lại Tổ Quốc…. Trung Hoa vĩ đại.
      Hai cháu này trẻ dại, chắc chưa được biết ông Nguyễn Cơ Thạch đã nói ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước, rằng ” Một thời kỳ Bắc thuộc mới đã bắt đầu”. Các cháu cứ tưởng mình đang sống trong một nước VN độc lập, có chủ quyền.”
      VÂNG, MỘT THỜI KỲ BẮC THUỘC MỚI ĐÃ BẮT ĐẦU
      TẤT CẢ BỌN CHÚNG ĐỀU LÀ LŨ PHẢN BỘI LẠI TỔ TIÊN

      Xóa
  25. CÓ sự quan tâm của Mỹ về vấn đề này ư , một kẻ tuyên truyền chống phá nhà nước ta như Nguễn thị Phương Uyên lại có một sự chú ý đặc biệt , của nước ngoài chăng , truyện nội bộ của ta thì ta giải quyết , và vì các em này hoạt động ngầm cho họ mà, chính họ xui các em làm thế thì giờ phải có trách nhiệm với hai em đó chứ chẳng lẽ lại đem con bỏ chợ thì đúng là lũ vô nhân tính à?
    Nói chung là các em đó cũng khôn phết, hoạt động chống phá VIệt Nam hộ Mỹ thì có gì Mỹ lại bảo trợ cho.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MỘT THỜI KỲ BẮC THUỘC MỚI ĐÃ BẮT ĐẦU
      16/05/2013 LÚC 19:27
      0 0 Rate This
      “Vu Hong Phong.
      16/05/2013 LÚC 18:26
      1 0 Rate This
      Một bản án xứng đáng dành cho những kẻ dám chống lại Tổ Quốc…. Trung Hoa vĩ đại.
      Hai cháu này trẻ dại, chắc chưa được biết ông Nguyễn Cơ Thạch đã nói ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước, rằng ” Một thời kỳ Bắc thuộc mới đã bắt đầu”. Các cháu cứ tưởng mình đang sống trong một nước VN độc lập, có chủ quyền.”
      VÂNG, MỘT THỜI KỲ BẮC THUỘC MỚI ĐÃ BẮT ĐẦU
      TẤT CẢ BỌN CHÚNG ĐỀU LÀ LŨ PHẢN BỘI LẠI TỔ TIÊN

      Xóa
    2. Mấy cái thằng phản động não phẳng thì hiểu thế nào được chuyện đại sự đâu mà cứ xồn xồn lên. Có giỏi thì chúng mày tự đứng lên cầm súng ra mà bắn nhau với Trung Quốc ấy, chỉ được cái mồm to chứ có làm được cái trò trống gì cho đất nước đâu hả lũ hèn nhát Nặc danh!

      Xóa
    3. Giọng điệu của Mai du côn là thế đấy. Với những người tay không tấc sắt thì chiến đấu với giặc thì tốt nhất là bằng cái mồm. Chỉ trách là tại sao bọn cầm quyền với đầy đủ súng ống, tàu ngầm, đại pháo trong tay mà lại không dám cả đấu võ mồm với thằng ăn cướp mà chỉ lải nhải vài ba câu quá quen thuộc chẳng có ma nào tin cả.

      Xóa
    4. @ Mai Du Con:
      Mai Du Con (cớ phải Mai Đụ Con không nhỉ?) có cái não tròn sao không nghĩ được từ gì hay ho hơn mà lại đi ăn cắp từ của người khác hay đây lại thuộc về bản chất giai cấp của Dư luận viên mẹ nó rồi?!!

      Xóa
  26. Nhin những người đứng bên ngoài , hình như là những người mà chúng đã nói trong bài viết thì phải , đang hừng hực khí thế đi biểu tình đòi quyền lợi , đòi cái đúng cơ mà , hay chỉ là bịa đặt vậy , toàn thấy lác đác vài 3 người lẻ tẻ và vẻ mặt thờ ơ hiếu kì thì phải , âm mưu ý đồ của chúng là gì thì người dân ai cũng hiểu và biết hết , chứ chẳng cần ai dạy cả , thật tệ khi chúng còn cố tình bôi ra những điều này .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MỘT THỜI KỲ BẮC THUỘC MỚI ĐÃ BẮT ĐẦU
      16/05/2013 LÚC 19:27
      0 0 Rate This
      “Vu Hong Phong.
      16/05/2013 LÚC 18:26
      1 0 Rate This
      Một bản án xứng đáng dành cho những kẻ dám chống lại Tổ Quốc…. Trung Hoa vĩ đại.
      Hai cháu này trẻ dại, chắc chưa được biết ông Nguyễn Cơ Thạch đã nói ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước, rằng ” Một thời kỳ Bắc thuộc mới đã bắt đầu”. Các cháu cứ tưởng mình đang sống trong một nước VN độc lập, có chủ quyền.”
      VÂNG, MỘT THỜI KỲ BẮC THUỘC MỚI ĐÃ BẮT ĐẦU
      TẤT CẢ BỌN CHÚNG ĐỀU LÀ LŨ PHẢN BỘI LẠI TỔ TIÊN

      Xóa
  27. Toan cảnh vụ xét xử này diễn ra có gì là khác thường đâu , có mấy ai thèm quan tâm đâu cơ chứ , lực lượng công an làm việc nhàn tênh ak , thế mà chúng đưa tin này , đưa tin nọ , nghe vẻ hoành tráng lắm ý ,ý đồ của chúng không cần nói ra cũng biết toẹt , mà sao chúng biết là không thực hiện được rồi , sai trái rồi mà còn không chịu từ bỏ nhỉ , đúng là zai như ỉa .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MỘT THỜI KỲ BẮC THUỘC MỚI ĐÃ BẮT ĐẦU
      16/05/2013 LÚC 19:27
      0 0 Rate This
      “Vu Hong Phong.
      16/05/2013 LÚC 18:26
      1 0 Rate This
      Một bản án xứng đáng dành cho những kẻ dám chống lại Tổ Quốc…. Trung Hoa vĩ đại.
      Hai cháu này trẻ dại, chắc chưa được biết ông Nguyễn Cơ Thạch đã nói ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước, rằng ” Một thời kỳ Bắc thuộc mới đã bắt đầu”. Các cháu cứ tưởng mình đang sống trong một nước VN độc lập, có chủ quyền.”
      VÂNG, MỘT THỜI KỲ BẮC THUỘC MỚI ĐÃ BẮT ĐẦU
      TẤT CẢ BỌN CHÚNG ĐỀU LÀ LŨ PHẢN BỘI LẠI TỔ TIÊN

      Xóa
  28. danoan hôm nay lặng tiếng trước phiên tòa xét xử công lý quá rồi. danoan đang tỏ ra yếu ớt trước tiếng gọi công lý từ phương uyên. mang trên mình tội danh. những con rối bị lợi dụng đâu được gọi là dân oan chứ, dân oan hôm nay chịu nép vế trước công lý đó là điều tất yếu mà thôi. cái kiểu đăng bài bợm trợm. không thuyết phục thế kia cơ mà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là! Bò đội nón.

      Xóa
    2. Chính những kẻ đổ sông , đổ biển tiền núi của nhân dân , bầy sâu không đếm được làm lung lay chế độ chứ không phải là cô gái yếu đuối này .

      Xóa
  29. Há há! Thù địch khắp nơi,nhà nước cùng quẩn.Nắng nóng ,Dư luận viên le lưỡi phát cuồng.Đồng bào cẩn thận.Há há!

    Trả lờiXóa
  30. hởi những lũ đầu óc trâu bò của đảng ta ơi,thế nào gọi là truyên truyền chống chế độ,chống nhà nước,họ truyên truyền chống trung cộng kia mà,

    Trả lờiXóa
  31. đảng ta đả chế tạo được 3 loại thuốc đọc để giết người rồi,mấy thằng dảng viên có mừng k,ngày mai đây chính con chúng mày,cháu cúng mày sẻ dùng trong 3 loại thuốc đó,lúc đó đừng ân hận nhé mấy thằng óc bò đảng viên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy thằng Nặc danh chúng mày chẳng biết gì ngoài ngồi chửi rủa thôi à. trong vòng 20' mà chẳng thấy có cái lập luận nào nghe có vẻ trí thức cả toàn là thấy chửi đổng. Thực sự thấy buồn về cái bọn ngu xuẩn Nặc danh chúng mày quá, thế này mà đòi đi biểu tình đòi tự do cho Phương Uyên thì chỉ có nước vào nhà đá hết với nhau thôi

      Xóa
    2. Chính những kẻ đổ sông , đổ biển tiền núi của nhân dân , bầy sâu không đếm được làm lung lay chế độ chứ không phải là cô gái yếu đuối này .

      Xóa
  32. tao biết ngày hôm nay cs cho bọn bây một đứa 500 ngàn,để phản hồi tốt cho đảng phải k,bọn bây ăn đồng tiền nhục lắm,trong khi họ đấu trang cho dân tọc cho tổ quốc mà bọn bây lại làm thế

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuyên truyền chống phá mà là đấu tranh cho đất nước à, cái bọn cổ vũ cho hành động sai trái của những kẻ phản động mới là những kẻ ngu xuẩn. Chúng mày cứ ở đó tha hồ mà bênh vực cho cái hành động sai trái của Phương Uyên đi, dù sao thì pháp luật cũng sẽ không để bỏ lọt những kẻ chống đối lại lợi ích của nhà nước và nhân dân đâu

      Xóa
  33. MỘT THỜI KỲ BẮC THUỘC MỚI ĐÃ BẮT ĐẦU
    16/05/2013 LÚC 19:27
    0 0 Rate This
    “Vu Hong Phong.
    16/05/2013 LÚC 18:26
    1 0 Rate This
    Một bản án xứng đáng dành cho những kẻ dám chống lại Tổ Quốc…. Trung Hoa vĩ đại.
    Hai cháu này trẻ dại, chắc chưa được biết ông Nguyễn Cơ Thạch đã nói ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước, rằng ” Một thời kỳ Bắc thuộc mới đã bắt đầu”. Các cháu cứ tưởng mình đang sống trong một nước VN độc lập, có chủ quyền.”
    VÂNG, MỘT THỜI KỲ BẮC THUỘC MỚI ĐÃ BẮT ĐẦU
    TẤT CẢ BỌN CHÚNG ĐỀU LÀ LŨ PHẢN BỘI LẠI TỔ TIÊN

    Trả lờiXóa
  34. tôi thấy mọi người bị kích động quá rồi, mọi việc đã được ai làm rõ thế nào đâu sao lại tin lời bài viết chứ! đưa mấy cái tin,ảnh rồi dật tít lên để vu khống chính quyền như vậy àh! một lũ phản động hại nước hại dân, núp bóng là những nhà yêu nước, nhà dân chủ, nhưng thực chất chúng mày chỉ như lũ chuột nhắt, lũ sâu bọ mà thôi, khi đất nước chống giặc mỹ, giặc pháp dành lại tự do, ông bà bố mẹ và chúng mày ở đâu, hay là chốn chạy như lũ chuột rồi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ duong tu
      "khi đất nước chống giặc mỹ, giặc pháp dành lại tự do, ông bà bố mẹ và chúng mày ở đâu, hay là chốn chạy như lũ chuột rồi!". Thì cũng vẫn ở Việt Nam chứ đi đâu. Chắc ông nội của duong tu đi đánh Pháp hy sinh khi chưa sinh ra bố của duong tu. Bố của duong tu đi đánh Mỹ hy sinh khi chưa sinh ra duong tu nhỉ?!! Thật là gfia đình có truyền thống.

      Xóa
  35. Phương Uyên hãy nói như chị Võ Thị Thắng trước toàn án Sài gòn ngày nào: "Không biết chế độ này có còn tồn tại đủ 6 năm cho tôi ngồi tù hay không?"

    Chế độ này hèn hạ và ngu xuẩn đến mức không phân biệt được ai là giặc, ai là thù? Còn mấy em dư lợn viên thì ngu ngốc cỡ trình độ anh 3D lớp 6 y tá rừng, đừng a dua và ngậu xị lung tung mà hãy theo gương em Phương Uyên nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lũ rận đang tìm mọi cách để đào tạo ra một thế hệ rận con mới nhưng thật may mắn cái lũ rận con của chúng đã bị tiêu diệt ngay từ trong trứng. Nhưng sau mẻ rận này sẽ còn có nhiều mẻ rận nữa ra lò vì thế cần phải thật sự cảnh giác để tóm gọn lũ rận này lại

      Xóa
    2. Câu khẩu hiệu bằng máu ” TÀU KHỰA CÚT KHỎI BIỂN ĐÔNG ” của sinh viên Phương Uyên lại là một trong những bằng chứng phạm tội của em !!!???? , lại là phát ngôn “không hay với Trung Quốc” ( lời của Tòa án ) trước sự xâm lăng Biển đông của chúng !!??? Thế thì đã rõ vì sao em “phạm tội” !!?? Và em đã “phạm tội” với ai ????
      Vì thế trước tòa án em vẫn ngẩng cao đầu bất phục !

      Xóa
  36. Cái đoạn đầu nghe thật buồn cười. Uyên làm sai thì phải bị xử tội còn bọn Khựa cấm đánh cá ở biển Đông thì có liên quan đéo gì tới Việt Nam chứ. Chúng nó chẳng có cái quyền gì ở biển đông mà cấm cả thế nên đừng có đánh đồng 2 sự việc này với nhau mà chém gió nữa nhé mấy chú

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ Mặt Dày Tâm Đen:
      "bọn Khựa cấm đánh cá ở biển Đông thì có liên quan đéo gì tới Việt Nam chứ". Đã bộc lộ đúng bản chất, đường lối nhỉ, anh khen ý chí của chú. Lúc thằng hàng xóm nhà chú nó cấm chú vào nhà thờ họ nhà chú để nó cho con nó vào đấy đi vệ sinh thì cũng chẳng liên quan đéo gì nhỉ vì đấy là nhà thờ họ nhà chú chứ có phải của riêng chú đâu nhỉ.
      Loại người mà không biết quý trọng những gì tiền nhân để lại thì không bằng súc vật đâu Mặt Dày Tâm Đen ạ. Con trâu mặc dù có cái chuồng không phải của tiền nhân nó để lại nhưng khi có 1 con bò tự tiện vào đấy là không được với nó, đằng nào nó cũng phải húc nhau và đuổi con bò đi. Loại như Mặt Dày Tâm Đen có thể tự đánh giá mình được xếp vào loại nào. Đừng sủa nữa, càng sủa người ta càng biết được bản chất của chúng mày.

      Xóa
    2. bạn Mặt Dày Tâm Đen có gì là sai? tự dưng từ chuyện của Nguyễn Phương Uyên bị xử vì tội chống phá Đảng và Nhà nước thì mấy ông danoan này lại lôi cả vụ Tàu khựa cấm đánh cá ở Biển Đông vào làm gì! Đó là hai việc hoàn toàn không liên quan gì đến nhau đâu Nặc danh ạ. Cứ ngồi đó mà nghĩ nếu có thêm 10 Uyên nữa chắc là thằng Tàu khựa nó sợ nó rút chắc?

      Xóa
    3. @ Ngon Xinh Ngu:
      Sinh mắt ra để cho chật mặt hả? Đã đọc kỹ cả 2 comment trên chưa mà rống như chó dại thế. Tao có nói chuyện đéo gì về Phương Uyên trong comment trên không. Mày không thấy tao đã trích dẫn cả câu của thằng Mặt Dày trong comment của tao à!?? Chúng mày nên để phần Ngu cho Chó với, đừng ngu hết phần chó đi, hay tổ chức của chúng mày chỉ toàn loại như mày cả cho nên "còn bọn Khựa cấm đánh cá ở biển Đông thì có liên quan đéo gì tới Việt Nam chứ". Đúng là một lũ chó liếm đít Tàu cộng.
      Xin lỗi những người chân chính vì loại chó này ngu quá gây bức xúc!

      Xóa
  37. Ngoài Toà án là nơi cấm mang theo máy ghi âm,ghi hình,tôi tìm được 1 nơi cũng treo bảng này :WC

    Trả lờiXóa
  38. Chuyện tòa án xét xử Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha là tất nhiên, vi phạm pháp luật thì phải xử chứ. Còn hơn là tù nhân ở các nhà tù bí mật của Mỹ không được ra tòa mà bị giam giữ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ Chicago Phan:
      "Còn hơn là tù nhân ở các nhà tù bí mật của Mỹ không được ra tòa mà bị giam giữ." Chắc là anh đang ở Mỹ, anh làm ơn cho tôi xin nguồn tin mà anh đưa ra trong câu tôi trích của anh trên có được không?! Nếu ở Mỹ mà như thế thì anh nên về Việt Nam anh ạ, ở Việt Nam DÂN CHỦ VIỆT NAM CAO GẤP VẠN LẦN DÂN CHỦ TƯ SẢN đấy anh ạ. Không nên sống với bọn giãy chết đó làm gì.

      Xóa
  39. Cái trang Blog này sao giống của cậu út Nguyễn U Triết vậy ta? 200.000 đo la chỉ để quy tụ cái đám du thủ du thực này sao vậy trời.
    Người Cà Mau

    Trả lờiXóa
  40. Cứ có tụ tập đông người hay vụ việc gì là Bùi Hằng lần đến kiếm ăn là sao? Lê la hết chỗ này chỗ khác, xem ra kiếm được đồng tiền của rận chủ thì Bùi Hằng cũng phải đổ mồ hôi đấy nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiện nay, cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ trong nước ngày càng đông người và càng được nhiều giới tham gia, nhất là giới trẻ, giới dân oan bị chế độ cướp nhà cướp đất, đặc biệt có cả những người gốc cộng sản và những người từng cộng tác tích cực với chế độ nhưng nay đã phản tỉnh. Cuộc đấu tranh trực diện đó đang làm cho cộng sản hết sức bối rối và lo lắng lúng túng. Chưa bao giờ sự phân hóa và bất hòa chia rẽ trong nội bộ cộng sản lại hiện rõ không thể che dấu như lúc này, đặc biệt qua Hội Nghị Trung Ương 7 của đảng CSVN đang tiến hành tại Ba Đình mấy hôm nay, các nhóm lợi ích đang khống chế và thao túng làm cho cơ thể cộng sản vốn đã rệu rã lại càng thêm khốn cùng rệu rã.

      Nó báo hiệu ngày tàn của chế độ đã đến.

      Xóa
  41. Tòa án là nơi uy nghiêm, làm gì có chuyện mang dụng cụ ghi âm chụp hình vào làm gì. Thử hỏi phiên tòa đang tập trung làm việc mà cứ chụp ảnh tanh tách thì có ai tập trung được hay không? có thế mà cũng thắc mắc, các ông các bà đừng có cái gì cũng làm quá lên rồi rêu rao này nọ đến phát chán lên được. Đây là phiên tòa hoàn toàn bình thường chẳng có gì đáng quan ngại.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không cần phải bình luận gì nhiều.Tấm hình của em trước tòa,mảnh vải trắng với máu của em đã làm cho tấm hình “Nụ cười chiến thắng” năm xưa trở thành vô giá trị.

      Xóa
  42. Đúng là nơi của "rân chủ" tập trung nào là Bùi Hằng, Cộng Thuận,... thảo nào lại rầm rộ vậy. Đại sứ quán thì có quyền gì mà can thiệp vào. Tòa án đang làm đúng chức trách của mình. Yêu nước gì Phương Uyên với Đình Kha, yêu nước mà lại hành động chống nước vậy sao. Danoan cũng là đồng bọn của Uyên với Kha hay sao mà bênh vực dữ vậy. Có cần cho người đến tóm luôn danoan đi xét xử không đấy. 2 bạn trẻ yêu nước, đừng có xúc phạm đến lòng yêu nước như vậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không còn gì để bình luận, bởi hình ảnh của em thanh khiết như sức trẻ Việt Nam, không bao giờ khuất phục những điều đi ngược khát vọng của dân Việt: chống bọn Tàu xâm lược. Thà chết không thèm hôn hít đồng tiền của bọn Tàu ban phát. Thà chết không bao giờ quỳ gối trước bọn Tàu xâm lược. Là một Ủy viên Trung ương vừa dự hội nghị 7 trở về, tôi và nhiều đồng chí tuyên bố: hoàn toàn ủng hộ Phương Uyên – toàn dân bất chấp mọi thế lực u mê, hãy sát cánh kiên cường chuẩn bị tâm thế mới, sẵn sàng giáng trả bọn xâm lược Trung Quốc, bởi họa mất nước đã cận kề!

      Xóa
  43. Sinh viên yêu nước kiểu Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha đúng là loạn, sinh viên bán nước thì dễ nghe. Nếu là yêu nước thì phải thể hiện bằng việc học tập sao cho tốt chứ đằng này lại đi theo vết xe đổ của bọn rận chủ kêu gào bêu xấu chính quyền. Quả thực sự việc này là hồi chuông cảnh tỉnh đối với tất cả chúng ta, đặc biệt là sinh viên.

    Trả lờiXóa
  44. Càng ngày càng thấy bọn chó đầy tớ Tung Của càng nhiều, nhưng cũng may được cái chúng nó ngu, chỉ tru lên để kiếm chỗ Liếm thôi.

    Trả lờiXóa
  45. Trong khi các anh chị trong ban biên tập danoan danlambao ra sức bảo vệ sự công bằng cho Phương Uyên thì giờ này em đã tự nhận tội đã thú nhận hết các hành vi rải truyền đơn chống phá nhà nước và bị những phần tử phản động lợi dụng ! thật là uổng công phải không :) Có tội phải nhận làm sao mà cứ phải bịa đặt xuyên tạc đi làm gì cho mệt nhề ! rồi một 2 hôm nữa thấy án nhẹ rồi các bợn tó danoan lại kêu án nhẹ không minh bạch rồi các kiểu :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ Vũ Jun:
      "thì giờ này em đã tự nhận tội đã thú nhận hết các hành vi rải truyền đơn chống phá nhà nước và bị những phần tử phản động lợi dụng". Anh cho xin nguồn dẫn cụ thể về việc trên nhé. Có phải anh định nói Phương Uyên đã NHẬN TỘI THẾ NÀY phải không?

      Xóa
  46. Tin chính thức là em Uyên đã nhận tội việc rải chuyền đơn chống phá nhà nước ! Theo điều tra của lực lượng công an thì kẻ chủ mưu là Nguyễn Thiện Thành sống ở thái lan ! quen nhau qua facebook và bị thành lợi dụng ! nói là lợi dụng có lẽ Uyên chắc cũng được vài ngìn đô :) Rải truyền đơn chống phá nhà nước ! cờ vàng ba sọc được phát hiện là tang chứng ! đến đây thì chắc Uyên thực sự không nói được gì ! Vậy mà các bác ở đây cập nhật chán quá ! chả biết thông tin mẹ gì ! cứ đăng bừa bãi ! rồi một lũ ruồi nhặng đậu vào ăn theo :) Cập nhật tin mới đê nhé :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các bác ạ, em chưa học hết lớp 3, có nghĩa là học vấn của em rất thấp. Do vậy, em không biết nói văn vẻ như người khác. Ở quê em, họ bảo như thế là Đinh Nguyên Kha bị chó cắn mất chim còn Nguyễn Phương Uyên bị chó gặm mất bướm... Hu... hu... em thượng bọn trẻ con yêu nước này quá. Nỡ nào một chế độ có đảng quang vinh lãnh đạo, lại đi làm cái việc hèn hạ và ngu ngốc, là ăn hiếp hai đứa chỉ đáng tuổi cháu tuổi chắt mình? Thế có nhục nhã không?
      Học đòi mọi người, nhà em cũng xin tức khí mà có thơ rằng:
      Mất mùa đổ tại thiên tai
      Được mùa bảo tại thiên tài đảng ta
      Đảng ơi, đảng hỡi, đảng à
      Đảng là một lũ yêu ma sống mòn
      Cắn lồn cả đứa trẻ con
      Eo ơi, ăn thế thì ngon nỗi gì?
      ***
      Điềm này, vận nước đã suy?!

      Xóa
  47. Tác giả còn thiếu phần cuối cùng và phần đầu tiên ! phần đầu tiên thì phải nói rõ kết quả quá trình điều tra vụ án của Uyên ! cái này thì đầy trên internet ở những nguồn hoàn toàn chính thống, chứng cứ hoàn toàn đầy đủ lời khai của Uyên cũng có đủ ! kết quả là Uyên 6 năm tù và Kha 10 năm.
    Còn bài của tác giả chỉ thấy nói phần hậu cảnh đó là cảnh bên ngoài ! một vài người dân ngoài phiên tòa không có chỗ ngồi hoặc không có phận sự thì lại bảo là gia định ! Chị Hằng nhà ta thì lúc nào cũng xuất hiện ở các sự kiện và luôn biến mất :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Hằng thì luôn biến mất trong đồn công an hay trong trại phục hồi nhân phẩm.

      Xóa
    2. Chị Hằng luôn biến mất trong các sự kiện nóng hổi và luôn xuất hiện đột ngột tại các sự kiện tiếp đó :) Có lẽ chị phải lên cung trăng để hầu chú diện :)

      Xóa
  48. chỉ có cái tiêu đề là tường thuật trực tiếp phiên tòa xét xử Phương Uyên thôi, như vậy đâu có đủ nội dung buổi tường thuật. nội dung phiên tòa xét xử đếnn hết buổi chiều mà ở đây không thấy đưa tin vào buổi chiều và phần quan trọng nhất tòa tuyên án cũng không được đưa tin chỉ dừng lại ở tin tức con mụ Bùi Hằng mất tích. mất tích hay lẩn trốn.

    Trả lờiXóa
  49. Đọc đến tiêu đề là mình đã khó mà ngửi được rồi ! mang tiếng là đăng diễn biến mà chả thấy nói được trong phiên toàn hoat động những gì trong khi các bài báo mạng khác thì nêu đầy đủ ! có lẽ Danoan chú trọng sự việc bên ngoài tòa án hơn cả! một vài hình ảnh mang tính chất minh họa có lời bình chả liên quan gì tới nhau ! Tình hướng chị hằng bị bắt mất tích có vẻ mang hơi hướng xuyên tạc bốc phét khi mà vừa sang blog của chị thấy chị đang phơi phới đăng bài :) Có lẽ sự kiến chính xác nhất đó là hôm nay có phiên toàn xử Phương Uyên còn các sự kiện khác đầy mùi xuyên tạc !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nhìn mấy cái hình ảnh minh họa kèm chú thích thực sự chả có gì liên quan đến nhau thật. Mình thấy bên danoan này hầu như toàn chụp cho nó có tý gọi là hình ảnh thôi hay sao ấy. Tường thuật diễn biến phiên tòa chủ yếu xoáy sâu vào sự xuất hiện lác đác của mấy nhân vật tai tiếng như Bùi Hằng hay Công Thuận? Rồi lại còn bảo là đông đảo dân chúng quan tâm mà chả thấy ma nào cả.

      Xóa
  50. Phiên tòa khép lại với bản án thích đáng dành cho Uyên và Kha. Một sự tiếc nuối dành cho sự bồng bột của hai em, và còn thêm một phần oán trách nữa. Đáng lẽ ở tuổi của mình, hai em phải là những lá cờ đầu tiên phong trong học tập và tu dưỡng đạo đức theo lá cờ của Đảng, thế nhưng sự đời với những cám dỗ đã cuốn lấy hai em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không cần phải bình luận gì nhiều.Tấm hình của em trước tòa,mảnh vải trắng với máu của em đã làm cho tấm hình “Nụ cười chiến thắng” năm xưa trở thành vô giá trị.

      Xóa
  51. một vụ án về hai sinh viên này lại được Lãnh sự quán Mỹ quan tâm mới đáng sợ chứ! Đây là việc nội bộ của Việt Nam cớ sao lại có sự quan tâm của Lãnh sự quán Mỹ ở đây? Phải chăng cứ những vụ việc liên quan đến chống phá Đảng và Nhà nước thì lại thấy sự xuất hiện không mong muốn của LSQ! Đây rõ ràng là dấu hiệu đáng ngờ trong sự việc này.

    Trả lờiXóa
  52. Thật là nhục nhã cho lý tưởng của chúng ta, nhục nhã cho pháp quyền XHCN một thể chế chúng ta đã tôn thờ và hết scs phấn đấu vì nó. Bây giờ chính quyền và người chèo lái đang huwowgs đi một con đường khác mà chúng ta thường mụ mị không nhìn rõ, đến lúc chúng ta nhìn rõ thì nước ta đã mất. Thật đau lòng.

    Nguyễn Phương Uyên & Đinh Nguyên Kha là hai ban trẻ có nhận thức rất tốt, đã sớm nhìn ra sự bành trướng của Tàu cộng và sự vô trách nhiệm và thiếu ý thức trong việc bảo vệ đất nước trước họa tàu cộng ( không muốn nói là bán nước). Tòa án pháp quyền XHCN đã xử các em án Tù quá nặng đối với người dân yêu nước.

    Vậy Pháp quyền XHCN chỉ bảo vệ những ai? chứ không bảo vệ người dân yêu nước. thôi bỏ quách cái pháp quyền XHCN đi vì nó chẳng tác dụng gì cho người dân yêu nước. Lập nên hiến pháp TAM QUYỀN PHÂN LẬP tạo điều kiện để bảo vệ người dân

    Trả lờiXóa
  53. Cuối cùng thì Phương Uyên đã bị kết án 6 năm tù, Nguyên Kha 8 năm tù. Thời gian ngồi tù hi vọng sẽ là thời gian hai em tự nhìn nhận lại hành vi vi phạm pháp luật của mình. Đây chính là bản án dành cho hoạt động tuyên truyền nói xấu Đảng, chống phá lại Nhà nước ta của những kẻ rận chủ hay những tay sai, công cụ trong tay của chúng.

    Trả lờiXóa
  54. ngẫm đi ngẫm lại, Bác Hồ đã dạy rằng "người có tài mà không có đức thì chỉ làm hại cho đất nước" quả là đúng đắn. Tài của Uyên hay Kha thì chưa thấy đâu nhưng tật thì đã thấy rồi, hơn thế nữa cái tật này lại là cái tật lớn, chống lại chính quyền, chống lại Đảng ta, làm tay sai cho bọn giặc giã nhằm lật đổ chế độ. Tội này mà không xử thì còn tội nào đáng để xử hơn!

    Trả lờiXóa
  55. Người Việt Nam.
    Nước việt nam là nơi tao sinh ra người dân tao sống hòa đồng và ghét nhâtlà chơi cha, một khi tức nước vỡ bờ thì cỡ nào cũng xúc như thường....Máu đỏ da vang sinh ra không ngại va chạm.... một bản án trên đất nước việt nam xử người việt nam yêu nước, có phải chăng đây là nước CHXHCNVN

    Trả lờiXóa
  56. Kính chủ nhân Blog,
    Dạo gần đây không biết có phải là dư luận viên không mà vào trang blog dùng những lời lẽ thô tục chửi rủa và phản biện một cách khiếm nhã và khiêu khích. Thực sự tôi cũng thích dân chủ, tự do ngôn luận, nhưng không vì thế mà tự do sủa bậy nói tục làm dơ trang blog và người đọc cảm thấy cái gì đó ngớn tới cần cổ. Văn chương của những người này chúng tôi đã nghe 38 năm rồi và không cần họ nhắc lại đây.
    Vậy theo thiển ý của tôi, tuy tôn trọng tự do ngôn luận nhưng tôi nghĩ Trang Chủ nên lọc các phản biện cùn và thô tục này đi chỗ khác chơi, đừng làm vấy bẩn trang blog của Trang Chủ.
    Chúc Trang Chủ khỏe và nhiều niềm vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. có lẽ chủ nhân cái blog này cũng chả tử tế tốt đẹp gì nên dư luận mới vào đây mà lên án mạnh mẽ như vậy, thử hỏi cứ nói đúng làm đúng thì ai người ta chê trách, đằng này lại toàn trốn chui trốn lủi rồi xuyên tạc bóp méo sự thật, bịa đặt hàm hồ lời nào cũng là như bán nước hại dân hỏi sao mà người ta không căm phẫn. Đúng là cái blog vô liêm sỉ, thối tha toàn những kẻ có não mà không biết suy nghĩ, đáng hận mà cũng đáng thương

      Xóa
    2. Bạn nói có ý đúng đó , mình thấy rất nhiều kẻ vào blog này nói năng tục tĩu , chửi bới nhân dân , dân tộc ta . nhất là mấy thằng "nặc danh" như bạn đó. không thằng nào nói được một lời văn hóa cả . Hãy lọc bỏ hết những bình luận của bọn nặc danh này đi . con người phải có tên có tuổi chứ , trừ khi là làm chuyện mờ ám.

      Xóa
    3. lọc hết những cậu "nặc danh" ngồi trong vỏ bọc thò mồm ra chửi đồng ngay đó là biện pháp làm trong sạch các blog. những con người an nói tục tĩu chính là các bác" nặc danh" vì không danh tính lên phát ngôn thế nào thì sợ ai biết là mình không có văn hóa cơ chứ. sống trong cái vỏ bọc u tối như thế giễ nảy sinh bệnh tật đó mấy bác "nặc danh"

      Xóa
    4. Mình cũng để ý thấy nhiều kẻ ăn nói rất tục tĩu nhưng lại nói là yêu nước này yêu nước nọ , chúng chỉ vì tư lợi cá nhân chứ yêu nước cái gì . Người yêu nước phải là người có lễ nghĩa , có văn hóa chứ . hành động nó mới văn hóa được .

      Xóa
  57. nghe cái tiêu đề tường thuật mà đã thấy chối rồi tường thuật mà xem chả hiểu là đang nói cái gì cứ như lũ rận đang bợ đít nhau vậy, qua các kênh thông tin đại chúng đáng tin mới biết hóa ra hai kẻ này là hai kẻ phản động âm mưu hành động chống lại nhà nước Việt Nam, xử tội như thế là đúng quá rồi hợp luật hợp lòng dân

    Trả lờiXóa
  58. Giấu đầu hở đuôi, mồm nói yêu nước mà lại luôn quan tâm đến hoa kì . thấy hoa kì có ý đến xem phiên tòa là vỗ tay hoan hô . Sao các bạn suy nghĩ kém cỏi đến vậy . bọn danoan này chỉ muốn nước ta quay trở lại cái thời kì nước Mĩ đô hộ dân tộc ta thôi , nên chúng mới bày ra cái trò xúi giục 2 đứa bé làm chuyện này .

    Trả lờiXóa
  59. không biết uyên được bao tiền nghe được bao lời dụ dỗ lôi kéo của những tên phản động lưu vong thối tha mà lại tốn máu viết mấy dòng chữ vô nghĩa này, yêu nước thì hãy thể hiện đúng cách chứ đừng lợi dụng yêu nước mà chống phá nhà nước Việt Nam, sẽ bị trừng trị.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe nói là được nhiều tiền lắm bạn ạ , hôm chúng nó rải truyền đơn mỗi tờ còn có cả tờ 5000VND đính kèm cơ mà , mà chẳng bù những hoàn cảnh neo đơn phải đi bán vé số . Chúng nó rải tiền như rác ấy . Nhưng mà cái giá đấy so với lương tâm thì rẻ quá phải không bạn !!!!

      Xóa
    2. Không còn gì để bình luận, bởi hình ảnh của em thanh khiết như sức trẻ Việt Nam, không bao giờ khuất phục những điều đi ngược khát vọng của dân Việt: chống bọn Tàu xâm lược. Thà chết không thèm hôn hít đồng tiền của bọn Tàu ban phát. Thà chết không bao giờ quỳ gối trước bọn Tàu xâm lược. Là một Ủy viên Trung ương vừa dự hội nghị 7 trở về, tôi và nhiều đồng chí tuyên bố: hoàn toàn ủng hộ Phương Uyên – toàn dân bất chấp mọi thế lực u mê, hãy sát cánh kiên cường chuẩn bị tâm thế mới, sẵn sàng giáng trả bọn xâm lược Trung Quốc, bởi họa mất nước đã cận kề!

      Xóa
  60. Thật là ngu ngốc khi chỉ quen biết qua mạng mà Uyên đã tham gia làm thành viên một tổ chức chống phá đất nước ở nước ngoài, chịu sự chỉ đạo của Nguyễn Thiện Thành, kẻ trốn chạy tôi chống Nhà nước. Lại còn nhận tiền của chúng để mua sắm phương tiện hoạt động. Uyên đã phạm sai lầm và trả giá cho sai lầm của mình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không còn gì để bình luận, bởi hình ảnh của em thanh khiết như sức trẻ Việt Nam, không bao giờ khuất phục những điều đi ngược khát vọng của dân Việt: chống bọn Tàu xâm lược. Thà chết không thèm hôn hít đồng tiền của bọn Tàu ban phát. Thà chết không bao giờ quỳ gối trước bọn Tàu xâm lược. Là một Ủy viên Trung ương vừa dự hội nghị 7 trở về, tôi và nhiều đồng chí tuyên bố: hoàn toàn ủng hộ Phương Uyên – toàn dân bất chấp mọi thế lực u mê, hãy sát cánh kiên cường chuẩn bị tâm thế mới, sẵn sàng giáng trả bọn xâm lược Trung Quốc, bởi họa mất nước đã cận kề!

      Xóa
  61. là sinh viên đại học. em phải có đủ nhận, lập trường tư tưởng vững vàng trước những kẻ dụ dỗ em. mọi người thương nhưng cũng trách em. cờ 3 sọc chẳng nhẽ em không nhận ra hay sao. tiếp tay cho chúng và giờ em cũng đang là người chịu tội cho chúng. chúng thì còn nhởn nhơ cười vì em đã quá ngây thơ. em làm việc cho chúng và giờ chúng tôn vinh em trên các blog điều này em có thấy tự an ủi minh không?

    Trả lờiXóa
  62. Các bạn dư luận viên ơi, tối rồi. Viết nhiều rồi mệt lắm. Vợ hay bồ chờ sốt ruột lắm và cũng đủ tiền rồi. Viêt nhiều cũng chỉ được ba triệu một tháng. Giữ sức khỏe nha, viết cầm chừng, viết nhiều người ta thấy thừa thãi uổng công sức Đảng nuôi dạy ăn học mà không lái được dư luận, làm cho họ vừa đọc vừa muốn đi toilet.

    Trả lờiXóa
  63. Hám tiền hám của thì chết mẹ chúng nó đi còn gì nữa . Cho vào tù còn là may đấy , nó chẳng có yêu nước gì đâu , chẳng qua là vì tiền nên mới làm thế thôi . Đều là do đứa khác nó giật dây cả mà .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Câu khẩu hiệu bằng máu ” TÀU KHỰA CÚT KHỎI BIỂN ĐÔNG ” của sinh viên Phương Uyên lại là một trong những bằng chứng phạm tội của em !!!???? , lại là phát ngôn “không hay với Trung Quốc” ( lời của Tòa án ) trước sự xâm lăng Biển đông của chúng !!??? Thế thì đã rõ vì sao em “phạm tội” !!?? Và em đã “phạm tội” với ai ????
      Vì thế trước tòa án em vẫn ngẩng cao đầu bất phục !

      Xóa
    2. Không còn gì để bình luận, bởi hình ảnh của em thanh khiết như sức trẻ Việt Nam, không bao giờ khuất phục những điều đi ngược khát vọng của dân Việt: chống bọn Tàu xâm lược. Thà chết không thèm hôn hít đồng tiền của bọn Tàu ban phát. Thà chết không bao giờ quỳ gối trước bọn Tàu xâm lược. Là một Ủy viên Trung ương vừa dự hội nghị 7 trở về, tôi và nhiều đồng chí tuyên bố: hoàn toàn ủng hộ Phương Uyên – toàn dân bất chấp mọi thế lực u mê, hãy sát cánh kiên cường chuẩn bị tâm thế mới, sẵn sàng giáng trả bọn xâm lược Trung Quốc, bởi họa mất nước đã cận kề!

      Xóa
  64. khi nghe thông tin thi các ban nên tim hiểu thông tin đa chiều chứ không nên nghe một bên đọc nhiều bài báo mình thây việc làm của uyên rõ rang là phản quốc vì chế độ vnch đã tan ra từ gần 40 năm rồi mà uyên vân mang cờ 3 sọc của một đất nước ngụy quyền .sự việc của uyên cảnh báo chúng ta trong việc giáo dục nhận thức cho giới trẻ. Họ còn trẻ nên thường nông nổi và thích thể hiện mình cho nên chúng ta phải giáo dục cho họ có nhận thức đúng đắn về chính trị xã hội, tránh để họ bị lợi dụng làm bàn đạp cho việc phá hoại Việt Nam của bè lũ phản động

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không còn gì để bình luận, bởi hình ảnh của em thanh khiết như sức trẻ Việt Nam, không bao giờ khuất phục những điều đi ngược khát vọng của dân Việt: chống bọn Tàu xâm lược. Thà chết không thèm hôn hít đồng tiền của bọn Tàu ban phát. Thà chết không bao giờ quỳ gối trước bọn Tàu xâm lược. Là một Ủy viên Trung ương vừa dự hội nghị 7 trở về, tôi và nhiều đồng chí tuyên bố: hoàn toàn ủng hộ Phương Uyên – toàn dân bất chấp mọi thế lực u mê, hãy sát cánh kiên cường chuẩn bị tâm thế mới, sẵn sàng giáng trả bọn xâm lược Trung Quốc, bởi họa mất nước đã cận kề!

      Xóa
  65. Truyền đơn mà Phương Uyên rải không phải là chỉ chống Trung Quốc đâu, mà trong đó có nội dung kêu gọi chống lại Đảng và Nhà nước. Vì thế, Phương Uyên mới bị bắt vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Nói chung là Phương Uyên dại dột nghe theo lời hội phản động nên phá hỏng cả tương lai như vậy đấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiện nay, cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ trong nước ngày càng đông người và càng được nhiều giới tham gia, nhất là giới trẻ, giới dân oan bị chế độ cướp nhà cướp đất, đặc biệt có cả những người gốc cộng sản và những người từng cộng tác tích cực với chế độ nhưng nay đã phản tỉnh. Cuộc đấu tranh trực diện đó đang làm cho cộng sản hết sức bối rối và lo lắng lúng túng. Chưa bao giờ sự phân hóa và bất hòa chia rẽ trong nội bộ cộng sản lại hiện rõ không thể che dấu như lúc này, đặc biệt qua Hội Nghị Trung Ương 7 của đảng CSVN đang tiến hành tại Ba Đình mấy hôm nay, các nhóm lợi ích đang khống chế và thao túng làm cho cơ thể cộng sản vốn đã rệu rã lại càng thêm khốn cùng rệu rã.

      Nó báo hiệu ngày tàn của chế độ đã đến.

      Xóa
    2. báo hiệu ngày tàn của chế độ! nếu bạn nói thì tái tin báo hiệu này đã có từ rất lâu rồi! chống đối thì vẫn là chống đối thôi, những người như thế chỉ nhìn vào những hạn chế để đánh giá như thế có đánh giá khách quan hay k? xem Đảng đã làm được gì cho dân tộc? đối với bạn có thể là không có ý nghĩa nhưng nhờ những công lao của Đảng mà mọi người vẫn đang sống 1 cuộc sống bình yên như hiện nay.

      Xóa
  66. Bài viết trên chỉ thông tin một chiều theo hướng bôi xấu đả kích chính quyền. Thông tin như thế khó tin lắm. Phải có căn cứ phạm tội mới bị bắt chứ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không còn gì để bình luận, bởi hình ảnh của em thanh khiết như sức trẻ Việt Nam, không bao giờ khuất phục những điều đi ngược khát vọng của dân Việt: chống bọn Tàu xâm lược. Thà chết không thèm hôn hít đồng tiền của bọn Tàu ban phát. Thà chết không bao giờ quỳ gối trước bọn Tàu xâm lược. Là một Ủy viên Trung ương vừa dự hội nghị 7 trở về, tôi và nhiều đồng chí tuyên bố: hoàn toàn ủng hộ Phương Uyên – toàn dân bất chấp mọi thế lực u mê, hãy sát cánh kiên cường chuẩn bị tâm thế mới, sẵn sàng giáng trả bọn xâm lược Trung Quốc, bởi họa mất nước đã cận kề!

      Xóa
  67. Phương Uyên là con thiêu thân tự lao vào tù. Cô bé này bị hội rận đánh thuốc nên bị ảo giác và lao ra tự hủy hoại mình thôi. Giờ đang trở thành tâm điểm để chúng khai thác thông tin như một con bài. Thật đáng thương!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các bác ạ, em chưa học hết lớp 3, có nghĩa là học vấn của em rất thấp. Do vậy, em không biết nói văn vẻ như người khác. Ở quê em, họ bảo như thế là Đinh Nguyên Kha bị chó cắn mất chim còn Nguyễn Phương Uyên bị chó gặm mất bướm... Hu... hu... em thượng bọn trẻ con yêu nước này quá. Nỡ nào một chế độ có đảng quang vinh lãnh đạo, lại đi làm cái việc hèn hạ và ngu ngốc, là ăn hiếp hai đứa chỉ đáng tuổi cháu tuổi chắt mình? Thế có nhục nhã không?
      Học đòi mọi người, nhà em cũng xin tức khí mà có thơ rằng:
      Mất mùa đổ tại thiên tai
      Được mùa bảo tại thiên tài đảng ta
      Đảng ơi, đảng hỡi, đảng à
      Đảng là một lũ yêu ma sống mòn
      Cắn lồn cả đứa trẻ con
      Eo ơi, ăn thế thì ngon nỗi gì?
      ***
      Điềm này, vận nước đã suy?!

      Xóa
  68. Chuyện Phương Uyên này đã rộ lên bao nhiêu lâu rồi. Tất cả thông tin liên quan đã được đưa rồi. Túm lại, Phương Uyên dại, ngu, hám tiền thì phải chịu thôi. Đến cả khi ra tòa rồi còn bị lũ rận xâu xé lợi dụng để khai thác với ý đồ chính trị. Chẹp, ngu quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các bác ạ, em chưa học hết lớp 3, có nghĩa là học vấn của em rất thấp. Do vậy, em không biết nói văn vẻ như người khác. Ở quê em, họ bảo như thế là Đinh Nguyên Kha bị chó cắn mất chim còn Nguyễn Phương Uyên bị chó gặm mất bướm... Hu... hu... em thượng bọn trẻ con yêu nước này quá. Nỡ nào một chế độ có đảng quang vinh lãnh đạo, lại đi làm cái việc hèn hạ và ngu ngốc, là ăn hiếp hai đứa chỉ đáng tuổi cháu tuổi chắt mình? Thế có nhục nhã không?
      Học đòi mọi người, nhà em cũng xin tức khí mà có thơ rằng:
      Mất mùa đổ tại thiên tai
      Được mùa bảo tại thiên tài đảng ta
      Đảng ơi, đảng hỡi, đảng à
      Đảng là một lũ yêu ma sống mòn
      Cắn lồn cả đứa trẻ con
      Eo ơi, ăn thế thì ngon nỗi gì?
      ***
      Điềm này, vận nước đã suy?!

      Xóa
  69. Những suy nghĩ lệch lạc của Phương Uyên đã phải trả giá với 8 năm sau rong sắt... mà cái ảnh kia có nói"Người nhà sinh viên Nguyễn Phương Uyên không được vào tham dự phiên tòa. Trong ảnh: Bố, dì và em trai của Phương Uyên bị CA chặn cửa không cho vào phòng xử". Sao mình chỉ thấy công an nói với mọi người đang nghỉ giải lao thì phải... đúng là đọc chỗ nào cũng thấy bôc phét

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các bác ạ, em chưa học hết lớp 3, có nghĩa là học vấn của em rất thấp. Do vậy, em không biết nói văn vẻ như người khác. Ở quê em, họ bảo như thế là Đinh Nguyên Kha bị chó cắn mất chim còn Nguyễn Phương Uyên bị chó gặm mất bướm... Hu... hu... em thượng bọn trẻ con yêu nước này quá. Nỡ nào một chế độ có đảng quang vinh lãnh đạo, lại đi làm cái việc hèn hạ và ngu ngốc, là ăn hiếp hai đứa chỉ đáng tuổi cháu tuổi chắt mình? Thế có nhục nhã không?
      Học đòi mọi người, nhà em cũng xin tức khí mà có thơ rằng:
      Mất mùa đổ tại thiên tai
      Được mùa bảo tại thiên tài đảng ta
      Đảng ơi, đảng hỡi, đảng à
      Đảng là một lũ yêu ma sống mòn
      Cắn lồn cả đứa trẻ con
      Eo ơi, ăn thế thì ngon nỗi gì?
      ***
      Điềm này, vận nước đã suy?!

      Xóa
    2. Không còn gì để bình luận, bởi hình ảnh của em thanh khiết như sức trẻ Việt Nam, không bao giờ khuất phục những điều đi ngược khát vọng của dân Việt: chống bọn Tàu xâm lược. Thà chết không thèm hôn hít đồng tiền của bọn Tàu ban phát. Thà chết không bao giờ quỳ gối trước bọn Tàu xâm lược. Là một Ủy viên Trung ương vừa dự hội nghị 7 trở về, tôi và nhiều đồng chí tuyên bố: hoàn toàn ủng hộ Phương Uyên – toàn dân bất chấp mọi thế lực u mê, hãy sát cánh kiên cường chuẩn bị tâm thế mới, sẵn sàng giáng trả bọn xâm lược Trung Quốc, bởi họa mất nước đã cận kề!

      Xóa
  70. "Ngoài anh Huỳnh Cộng Thuận và chị Bùi Thị Minh Hằng, còn có ít nhất 2 người khác cũng bị CA bắt đi đâu không rõ. Thông tin về những người bị bắt đang được tìm hiểu". Không hiểu nói suông thế này ai tin cho. Muốn cho người đọc như chúng tôi tin thì phải có gì chứng minh chứ. Mập mờ thế này chắc ảo lắm đây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các bác ạ, em chưa học hết lớp 3, có nghĩa là học vấn của em rất thấp. Do vậy, em không biết nói văn vẻ như người khác. Ở quê em, họ bảo như thế là Đinh Nguyên Kha bị chó cắn mất chim còn Nguyễn Phương Uyên bị chó gặm mất bướm... Hu... hu... em thượng bọn trẻ con yêu nước này quá. Nỡ nào một chế độ có đảng quang vinh lãnh đạo, lại đi làm cái việc hèn hạ và ngu ngốc, là ăn hiếp hai đứa chỉ đáng tuổi cháu tuổi chắt mình? Thế có nhục nhã không?
      Học đòi mọi người, nhà em cũng xin tức khí mà có thơ rằng:
      Mất mùa đổ tại thiên tai
      Được mùa bảo tại thiên tài đảng ta
      Đảng ơi, đảng hỡi, đảng à
      Đảng là một lũ yêu ma sống mòn
      Cắn lồn cả đứa trẻ con
      Eo ơi, ăn thế thì ngon nỗi gì?
      ***
      Điềm này, vận nước đã suy?!

      Xóa
  71. Số lượng Dư Luận Viên quả thật là đông đảo, trước đây mình nghe bảo SỐ LƯỢNG DƯ LUẬN VIÊN nhiều thế mình cũng ngờ ngợ, nhưng bây giờ thì thấy đông "như quân Nguyên". Nhưng CHẤT LƯỢNG của dư luận viên thì tệ quá. Có người đang còn BẢO RẰNG các dư luận viên "bôi gio trát trấu" vào mặt THỦ TƯỚNG. Chẳng nhẽ lại Vô phúc thế!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chúng ta có quyền tự do ngôn luận, và chúng ta yêu nước, tự do ngôn luận để yêu nước chứ không phải tự do ngôn luận như Phương Uyên, phương Uyên bị đánh là thông tin sai lệch mà các bác bên lề trái tung tin để nhằm dùng tự do ngôn luận bảo vệ Phương Uyên ra ngoài. có lý do gì mà bọn chúng đảm bảo được Phương Uyên vô tội , định dùng chinh sách của Mỹ dọa Việt Nam

      Xóa
    2. Hãy xem đi, cả một nền tư pháp bỉ ổi và mông muội đang run sợ trước sự thật, trước những đứa trẻ có trái tim yêu nước. Các người có thể phái “lực lượng vũ trang trung thành với đảng” để ngăn đường này, chặn ngõ kia, nhưng ngăn cản sao được lòng dân với từng đợt sóng căm hờn như triều dâng thác đổ! Đảng bảo dân phải gần đảng, tin đảng, yêu đảng... trong khi đảng chỉ đạo làm những chuyện bạo ngược, phản đạo đức và bất chấp luật pháp vậy sao?

      Xóa
  72. 3 Dũng (nhũ danh 3X) thông qua con của ông ta, chi 200 triệu USD cho chiến dịch dư luận viên, cấp cho 90.000 dư luận viên trên cả nước lương tháng 3 triệu đồng mỗi người, tính ra mỗi tháng dân ta phải đóng thuế cho đội ngũ dư luận viên náy 270 tỷ đồng, số tiền này có thể xây dựng được một bệnh viện hoặc trường học khang trang ở các tỉnh vùng cao, vùng xa.
    Thế mà các em dư luận viên không biết, mà lại đang tâm đi tìm cách bẻ cong sự thật, chắc là các em đang bị thất nghiệp nên đành muối mặt đi làm thuê cho đảng 3X để kiếm tiền nuôi thân. THật không đáng xách dép cho Phương Uyên và Nguyên Kha, dám hy sinh vì đất nước.
    Nếu các em đúng là đoàn viên hay đảng viên CS thì hãy noi gương tiền nhân của các em là Lý Tử Trọng, cái tên này tôi chắc là các em cũng không biết câu nói của thiếu niên này trước tòa của thực dân Pháp, câu nói đó cũng giống như câu nói của Phương Uyên trước tòa CS vừa qua ở Long An.
    Các em nên về lo việc học hành lại cho đàng hoàng để xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn như lời Bác Hồ của các em nói, đừng đi theo đảng 3X nữa (đảng này bây giờ đâu phải đảng CS của Bác Hồ năm xưa nữa, nó chỉ làm khổ dân, làm hại đất nước, phản đảng CS chân chính và phàn quốc, đáng được khép vào tôi hình sự điều 88). Hãy suy nghĩ cho kỹ, nếu các em còn có một chút lương tâm của một người Việt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thằng nặc danh này mày vừa sủa gì thế. có giỏi thì xưng họ tên đoàng hoàng đi, chứ đừng giấu mặt như thế giống bọn trộm cắp, gian xảo lắm. Phương Uyên và Nguyên Kha là hai đứa trẻ có lớn nhưng không có khôn, chúng hành động mà không biết suy nghĩ gì chỉ theo bản năng mà thôi, chúng đã không làm gì giúp cho tổ quốc mà lại chống phá, hỏi thử xem chúng đã phụ lòng của những ai, như thế có xứng đáng làm công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không?

      Xóa
    2. thằng duy khương kia mày có dám xưng tên thật, địa chỉ, số điện thoại không???

      Xóa
    3. còn tao là ông nội mày nè con

      Xóa
    4. @ duy khuong:
      Khùng thì nó cũng phải vừa thôi chứ. Tại sao khi người khác thách đố lại thì lại phải khùng lên như vậy? Hay đây chính là đặc trưng của VĂN HÓA dưới sự lãnh đạo của đảng quang vinh nhỉ?? Đất nước Việt Nam này hóa ra không phải chỉ có 1 Chí Phèo. Ông Nam Cao có sống lại, thấy duy khuong chắc cũng phải khấu đầu vái lạy!

      Xóa
  73. những hình ảnh trên của bọn phản động này đăng lên thật là láo toét quá, chúng chỉ giỏi bịa chuyện lên thôi, ở Việt Nam không bao giờ có chuyện người thân không được vào xem xét xử mà lại đăng tin là không cho vào xem, thật là bịa đặt hết sức, những con người này có tư tưởng lệch lạc trong suy nghĩ của mình nên mới có đường đi sai lệch như thế, hành động phải biết suy nghĩ và làm theo đúng pháp luật thì như thế mới là những công dân tốt chứ, ai lại nghe theo những bọn bán nước hại dân để rồi chuộc tội vào thân như thế này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không chỉ riêng Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha chống Tầu, chống ĐCSVN mà có đến 90% người dân VN làm chuyện đó. Thứ nhất, Tầu là tên cướp ngày trắng trọn và vô liêm sỉ nhất hiện nay trên thế giới. Chúng đã và đang tìm mọi cách thôn tính lãnh thổ, lãnh hải VN; chúng luôn giở những trò đểu cáng, bẩn thỉu nhất để phá hoại VN trên mọi lĩnh vực.
      Thứ hai, ĐCSVN không còn một chút uy tín nào trong con mắt người dân. Đó chỉ là một tổ chức đầy rẫy những con sâu tham nhũng, phá hoại nền kinh tế VN một cách kinh khủng. Đó là một tổ chức bè phái, tranh ăn một cách khốc liệt, không từ một thủ đoạn đê hèn nào. Đó là một tổ chức chỉ biết lấy việc đàn áp người dân yêu nước, cướp đất đai của người nông dân bằng bạo lực và đàn áp. Và đó còn là một tổ chức quá nhu nhược và đớn hèn trước quan thầy Tầu khi chỉ biết giương mắt lên nhìn chúng nó hoành hành trên biển.
      Hoan Hô Phương Uyên, hoan hô Nguyên Kha. Các cháu còn xứng đáng gấp vạn lần những kẻ vẫn tự xưng là lãnh đạo. Hãy lôi cổ chính bọn tòa án và viện kiểm sát Long an ra trước vành móng ngựa!

      Xóa
  74. xét xử như thế là đúng với pháp luật rồi, những người đó cần có thời gian trong tù để suy nghĩ lại những hành động mà họ đã làm đối với tổ quốc, với dân tộc ta. và tôi hy vọng rằng những con người đó sẽ có đường đi đúng với những chính sách của Đảng và pháp luật, và sẽ tẩy chay những bọn đã kích động những em này làm theo, và làm cho mọi người hiểu đúng về những chính sách mà Đảng và nhà nước Việt Nam đã làm và đang làm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không chỉ riêng Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha chống Tầu, chống ĐCSVN mà có đến 90% người dân VN làm chuyện đó. Thứ nhất, Tầu là tên cướp ngày trắng trọn và vô liêm sỉ nhất hiện nay trên thế giới. Chúng đã và đang tìm mọi cách thôn tính lãnh thổ, lãnh hải VN; chúng luôn giở những trò đểu cáng, bẩn thỉu nhất để phá hoại VN trên mọi lĩnh vực.
      Thứ hai, ĐCSVN không còn một chút uy tín nào trong con mắt người dân. Đó chỉ là một tổ chức đầy rẫy những con sâu tham nhũng, phá hoại nền kinh tế VN một cách kinh khủng. Đó là một tổ chức bè phái, tranh ăn một cách khốc liệt, không từ một thủ đoạn đê hèn nào. Đó là một tổ chức chỉ biết lấy việc đàn áp người dân yêu nước, cướp đất đai của người nông dân bằng bạo lực và đàn áp. Và đó còn là một tổ chức quá nhu nhược và đớn hèn trước quan thầy Tầu khi chỉ biết giương mắt lên nhìn chúng nó hoành hành trên biển.
      Hoan Hô Phương Uyên, hoan hô Nguyên Kha. Các cháu còn xứng đáng gấp vạn lần những kẻ vẫn tự xưng là lãnh đạo. Hãy lôi cổ chính bọn tòa án và viện kiểm sát Long an ra trước vành móng ngựa!Không chỉ riêng Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha chống Tầu, chống ĐCSVN mà có đến 90% người dân VN làm chuyện đó. Thứ nhất, Tầu là tên cướp ngày trắng trọn và vô liêm sỉ nhất hiện nay trên thế giới. Chúng đã và đang tìm mọi cách thôn tính lãnh thổ, lãnh hải VN; chúng luôn giở những trò đểu cáng, bẩn thỉu nhất để phá hoại VN trên mọi lĩnh vực.
      Thứ hai, ĐCSVN không còn một chút uy tín nào trong con mắt người dân. Đó chỉ là một tổ chức đầy rẫy những con sâu tham nhũng, phá hoại nền kinh tế VN một cách kinh khủng. Đó là một tổ chức bè phái, tranh ăn một cách khốc liệt, không từ một thủ đoạn đê hèn nào. Đó là một tổ chức chỉ biết lấy việc đàn áp người dân yêu nước, cướp đất đai của người nông dân bằng bạo lực và đàn áp. Và đó còn là một tổ chức quá nhu nhược và đớn hèn trước quan thầy Tầu khi chỉ biết giương mắt lên nhìn chúng nó hoành hành trên biển.
      Hoan Hô Phương Uyên, hoan hô Nguyên Kha. Các cháu còn xứng đáng gấp vạn lần những kẻ vẫn tự xưng là lãnh đạo. Hãy lôi cổ chính bọn tòa án và viện kiểm sát Long an ra trước vành móng ngựa!

      Xóa
    2. con số 90% bạn lấy ở đâu ra vậy. chỉ cho mọi người con số thông kê xem nào? mình cũng háo hức được xem bản thông kê đó ở đâu đây.
      thứ nhất bạn nói về Tàu mình cũng nghĩ như bạn.
      thứ 2. DCSVN mà bạn nói là hoàn toàn sai, mình thấy bạn đang đánh giá chủ quan mà thôi. nhìn con số thống kê kinh tế đi. đất nước đang tăng trưởng kinh tế đó thôi, hiện vẫn đang trong thời kỳ khủng hoảng k tế toàn cấu, nó cũng ảnh hưởng lớn đến nước ta. bạn cần nhìn nhận 1 sự việc theo cái nhìn khách quan chứ không thể chủ quan như thế được

      Xóa
  75. @ Các Dư luận viên và các còm sỹ!!
    Có ai biết được tại sao trong cáo trạng của VKSND Long An lại quy tội cho Nguyên Kha và Phương Uyên tội chống phá nhà nước mặc dù các dẫn chứng, khẩu hiệu của Phương Uyên phát tán không có khẩu hiệu nào chống nhà nước. Tại sao trong cáo trạng lại quy tội chống Trung Quốc không??
    Các dư luận viên và các còm sỹ suy nghĩ và xin cho ý kiến nhé. Cái này hay ho lắm đây!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các Dlv không giám trả lời. Vì lòi ra bọn việt gian bán nước?

      Xóa
    2. Không biết Phương Uyên với Kha sai ở đâu mà cũng dám đứng ra để mà nói giúp họ, cái này gọi là chạy theo trào lưu, xu thế đó hả. Ông cha ta đã nói rồi "biết thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe" đã không biết gì lại còn cứ cắm đầu vào mà nói, ai mà hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện, biết về những việc làm của uyên và kha là những hành động đáng lên án và cũng là bài học kinh nghiệm cho các thế hệ trẻ tránh xa thì lại còn nghĩ mấy người là những kẻ đứng đằng sau xúi dục hai sinh viên này vào con đường tội lỗi đó. Muốn biết rõ họ sai ở đâu thì hãy vào đây để tìm hiểu nhé.
      http://molang0205.blogspot.com/2013/05/thu-gui-phuong-uyen.html
      Đọc xong thì nhớ từ sau chừa cái thoi chạy theo trào lưu đi nhé. Đó không phải là hành động gì tốt đẹp đâu.

      Xóa
    3. giờ có nhiều thằng rất là khốn nạn và đốn mạt. Những chuyện xấu xa, vi phạm pháp luật, nguy hiểm thì chúng không làm nhưng lại đi xúi dục những đứa trẻ ngây thơ, cả tin biến chúng thành những kẻ phạm tội. Thật là ức không thể chịu nổi. Phải bắt cãi lũ chó má đó, cho chúng ăn cơm tù cả đời để không thể có cơ hội đi lừa người mới có thể không phải chứng kiến những cảnh đau buồn như thế này nữa. Cái bài viết và trang blogs này cũng khốn nạn như vậy đó, chuyên đăng tải những bài viết kích động, lừa gạt giới trẻ vào con đường sai trái. đập nát cái trang này đi.

      Xóa
  76. Thằng Trọng TBT ra tay độc ác theo kiểu bạo chúa Stalin người Nga đang lên án & Gadaphi chui ống cống đối với các em Nguyễn Phương Uyên và Đinh nguyên Kha. Ác giả ác báo đó là hành trình tất yếu của Trọng lú.

    Trả lờiXóa
  77. Đó là những giọt máu Uyên viết lên mảnh vải trắng câu “Tàu khựa cút khỏi biển Đông”. Bức huyết thư này được xem là một trong các tang vật dùng để kết tội nữ sinh Nguyễn Phương Uyên.
    Phương Uyên viết như thế nên bị ra tòa.
    Vậy lẽ ra khi ra tòa Phương Uyên hô to: BIỂN ĐÔNG LÀ CỦA TRUNG QUỐC thì tòa tha bổng ngay, hôm sau lên tivi “người đương thời” liền à!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. huyết thư nghe thế có vẻ là đề cao tấm vải có mấy chữ đỏ ghi lên rồi. Phương Uyên ra tòa không chỉ là viết mấy chữ lên tấm vải đỏ nhé. còn bao hành vi khác không chỉ là hành mới kết thành tội. giải truyền đơn, treo cờ 2 sọc... có trong bản cáo trạng rồi đó. chịu khó mà đọc nhé. nhặt mỗi câu ra thế kia hiểu nhầm đó.
      còn thử hô to "BIỂN ĐÔNG LÀ CỦA TRUNG QUỐC " người TQ cảm ơn đó và sẽ nhận những cái tát vỡ mồm của chính bố mẹ, và người dân ngay đó

      Xóa
    2. thừa máu như vậy mà không để cứu vớt những người bị thương vì thiếu máu mà phải chết lại dùng vào những việc chẳng ra đâu vào đâu. Những chuyện lớn lao đó thì cứ để những người có trách nhiệm họ lo liệu, còn bé thế không hiểu biết được bao nhiêu thì cố gắng mà học hành cho đến nới đến trốn rồi sau này góp sức để mà bảo vệ đất nước thì có phải là hơn không. Hành động mà Uyên làm vậy chẳng những không giúp gì được cho đất nước mà chỉ cằng làm loạn thêm mà thôi bị xử lý cũng là đúng rồi. Còn câu bên dưới mà nặc danh hô to"BIỂN ĐÔNG LÀ CỦA TRUNG QUỐC" phải chăng là những lời trong lòng nặc danh muốn như thế. Nếu mà thế thì mày đúng là một thằng khốn nạn , một thằng tàu khựa chó má. Mày đừng tưởng trà trộn được vào người Việt rồi có thể ăn nói hàm hồ mà người khác có thể tin mày nghe chưa. Lời lẽ của chúng mày chính là những bằng chứng tố cáo chúng mày chỉ là những con chó mà thôi, biết chưa

      Xóa
  78. Không còn gì để bình luận, bởi hình ảnh của em thanh khiết như sức trẻ Việt Nam, không bao giờ khuất phục những điều đi ngược khát vọng của dân Việt: chống bọn Tàu xâm lược. Thà chết không thèm hôn hít đồng tiền của bọn Tàu ban phát. Thà chết không bao giờ quỳ gối trước bọn Tàu xâm lược. Là một Ủy viên Trung ương vừa dự hội nghị 7 trở về, tôi và nhiều đồng chí tuyên bố: hoàn toàn ủng hộ Phương Uyên – toàn dân bất chấp mọi thế lực u mê, hãy sát cánh kiên cường chuẩn bị tâm thế mới, sẵn sàng giáng trả bọn xâm lược Trung Quốc, bởi họa mất nước đã cận kề!

    Trả lờiXóa
  79. Là 1 ủy viên chắc là cũng vất vả mệt nhọc lắm nhỉ? đã là ủy viên nhận thức " thà chết không bao giờ quỳ gối trước bọn Tàu xâm lược" ngay ở tư tưởng đấu tranh thế đã hỏng rồi, nhận thức còn thu cả những người đọc báo. ủy viên thì thể hiện tinh thần vững chắc, khôn khéo chứ. nếu bon Tàu có đến xâm lược đi nữa mà theo như ủy viên nói là thà chết thì như thế đất nước sẽ mất đi 1 người đấu tranh bảo vệ rồi không? ủy viên thì phải xung phong bảo vệ đất nước cơ chứ. nếu ủy viên thà chết mà 1 bộ phận người dân được ủy viên cảm hóa làm theo ủy viên thì lúc đó nguy cơ mất nước mới càng cao ấy

    Trả lờiXóa
  80. thật không thể tin nổi trang blogs này lại có thể đưa ra những thông tin như vậy. Hành động của hai sinh viên này là đáng chê trách và cần phải nghiêm trị để những kẻ khác từ đó mà rút ra bài học. Hành động của hai sinh viên này chỉ thể hiện cho ta thấy sự kích động và ý đồ muốn gây rối loạn trật tự xã hội, muốn làm cho đất nước mình lục đục điều này chỉ có lợi cho những kẻ đang dòm ngó nước ta mà thôi. Hành động như vậy có khác gì những kẻ bán nước. Vậy thì vì sao ở trên trang blogs này hành động đó lại được ca ngợi cơ chứ. Thật là không thể hiểu nổi. Mọi người hãy vào những trang blogs này để biết dõ hơn về hành vi sai trái của hai sinh viên trên.
    http://molang0205.blogspot.com/2013/05/nhung-chuyen-ben-trong-chua-noi-ve.html
    http://vietnamngayve.blogspot.com/2013/05/hoang-e-va-thich-khach.html?showComment=1368872315543#c6336166225794485073

    Trả lờiXóa