Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

Dân Văn Giang tiếp tục biểu tình !

 Dân văn Giang tiếp tục kéo lên huyện để yêu cầu giải quyết các khiếu nại của họ liên quan đến dự án Ecopack
Đây là những gì đang diễn ra tại Văn giang, chắc ít đại biểu Quốc hội biết vì họ không biết đọc internet.
 Như chúng tôi đã đưa tin : gần đây có hàng trăm tên côn đồ mang theo dao kiếm để ra đe doạ dân Văn giang đang làm đồng, cảnh sát, công an của Hưng yên hầu như không quan tâm đến nhóm giang hồ do một tên trú tại BaVì Hà nội cầm đầu. Đám giang hồ này do Ecopack thuê để đàn áp dân Văn giang từ năm ngoái, cũng chính đám này cùng ba ngàn cảnh sát Hưng yên và bộ công an kéo về cướp đất ngày 24 tháng 4 năm 2012 bị công luận tố cáo qua những thước phim kinh hoàng do các blogger quay tại chỗ rồi đăng tải lên mạng :

Đánh dân tại nhà văn hoá, cảnh sát áo xanh, CSGT và đủ loại.

Đánh hai nhà báo VOV Phi Long và Ngọc năm dã man.

  Vụ việc đến nay vẫn đang bị nhân dân Văn giang kẽo kẹt đi tới các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương để phản đối, khiếu nại, tố cáo sự sai phạm của các tổ chức cá nhân từ chính phủ, bộ tài nguyên môi trường, tỉnh Hưng yên, huyện Văn giang...


8 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Biểu tình có chắc gì đã giải quyết được vấn đề không hay nó chỉ làm cho vấn đề trở nên rắc rối hơn thêm mà thôi. Hơn nữa hiện nay có một số kẻ một số tổ chức lợi dụng vấn đề này để kích động lôi kéo dụ dỗ nhân dân biểu tình nhằm gây mất ổn định về an ninh trật tự, mất ổn định về chính trị xã hội. Thế nên mọi người cũng cần phải thật tỉnh táo và sáng suốt để không cho bọn chúng có thể đạt được mục đích.

    Trả lờiXóa
  4. Thật sự vấn đề ở Văn Giang Hưng Yên những năm gần đây gây được nhiều sự chú ý của dư luận do vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để. Trong vụ việc này có những kẻ lợi dụng vấn đề cưỡng chế nhằm kích động nhân dân biểu tình đông người, sử dụng những công cụ thô sơ chống lại lực lượng cưỡng chế gây khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Vấn đề này đã được bàn nhiều rồi và hiện nay vẫn còn rất nóng. Chúng ta cần giải quyết ngay nếu không muốn Văn Giang trở thành điểm nóng về an ninh trật tự

    Trả lờiXóa
  5. Cả nước đã thành một điểm nóng. Độc tài toàn trị sẽ tới hồi cáo chung.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @Nặc danh:Cả nước đang có những điểm nóng sở dĩ nóng là vì những vấn đề nóng đang diễn ra và nguyên nhân khác là đang có những kẻ đã gây ra biết bao tội ác với nhân dân Việt Nam bị đánh đuổi và giờ đang âm mưu lật đổ chế độ và cả những kẻ hám lợi hám tiền đang bu theo cái đám kia để âm mưu làm loạn.
      Vấn đề đất đai vốn đã rất nóng nếu có kẻ chọc ngoáy thì nó lại càng thêm nóng bởi dân ta vốn bộc trực khi co kẻ đổ giàu vào thì không kiềm chế được.

      Xóa
  6. Nhân dân tụ tập đông người thế này là không nên việc này ảnh hưởng rất xấu tới an ninh trật tự địa phương thắc mắc thì có thể làm đúng trình tự thủ tục được phép chứ không nên làm tụ tập đông để gây mất an ninh trật tự thế này vừa làm vấn đề thêm rắc rối mà không giải quyết được gì cả thậm chí lại trở thành công cụ của những kẻ đang cố tình chọc ngoáy.Mà vấn đề ở Văn Giang - Hưng Yên đã được giải quyết rồi mà vẫn còn xảy ra tình trạng này là sao?

    Trả lờiXóa
  7. YêuNgười ViệtNam : đồng tiền che mắt

    Trả lờiXóa