Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

Tiểu thương Hải Dương biểu tình

   Một vụ cháy lớn đã diễn ra ở trung tâm thành phố Hải Dương sáng ngày 15/9 đã khiến cho hơn 500 hộ buôn bán tại đây rơi vào cảnh trắng tay. Dù chỉ cách cơ quan cứu hỏa chưa đầy 4 km nhưng toàn bộ khu thương mại với diện tích sử dụng gần 13.000 m2 đã bị thiêu rụi. Thiệt hại riêng của các tiểu thương đã vào khoảng 300- 400 tỉ đồng.
Trung tâm thương mại Hải Dương được xây dựng từ năm 1998, đưa vào sử dụng năm 2001. Công trình này có 4 tầng (3 tầng chính, 1 tầng tum) với diện tích sử dụng 12.855 m2, tổng kinh phí đầu tư là 33 tỷ đồng. Trung tâm thương mại kinh doanh nhiều mặt hàng như: điện tử, quần áo, kim khí, giầy phép, hàng mã, tạp hóa.
Nhiều tiểu thương ngất lịm bên ngoài TTTM đã cháy rụi, hàng hoá của họ không còn gì.
Sau vụ cháy, mỗi hộ ở đây được chính quyền tỉnh hỗ trợ… 3 triệu đồng, tương đương khoảng 150, USD.
Được biết, hiện bộ Công an đã vào cuộc để truy tìm nguyên nhân vụ cháy.
UBND TP Hải Dương cũng đã lên kế hoạch xây dựng chợ tạm cho bà con tiểu thương để sớm ổn định đời sống. Theo số liệu đến thời điểm này, có 574 hộ có nhu cầu bố trí chợ tạm. Trong đó, có 306 hộ bán hàng quần áo, 15 hộ bán đồ điện, còn lại là giày dép và các hàng hóa khác.
Dự kiến, các chợ tạm sẽ được bố trí ở quảng trường Thống Nhất với 600 gian hàng, mỗi gian hàng có diện tích 10 đến 12 m2. Ngoài ra, sắp xếp thêm các gian hàng ở chợ Thành Đồn, Cẩm Thượng, An Ninh, Lộ Cương…
Nhưng chiều này, sau khi có quyết định của thành phố, không xây dựng chợ tạm trên khu vực quảng trường Thống nhất, mà sẽ ở một địa điểm khác thì bà con tiểu thương đã xuống đường biểu tình.
Theo những thông tin ghi nhận được, bà con tiểu thương loa ngại, nếu bị chuyển sang 1 chợ khác mà không phải là chợ tạm ở quảng trường Thống Nhất thì rồi sau này trung tâm thương mại mới được xây xong, chính quyền sẽ bán hoặc phân nó cho những người khác thay vì những tiểu thương bị cháy quầy vừa rồi. Điều này rất có thể xảy ra với phương thức làm việc như vẫn thường thấy ở Việt Nam.
Nguyên nhân này cộng với những bức xúc do mất tài sản, nơi làm việc và sự chậm trễ của bộ phận cứu hỏa dẫn tới biểu tình.

57 nhận xét:

  1. Ăn lương bằng tiền thuế của dân nhưng không làm được việc thì các ông nên nghỉ hoặc từ chức đi! Để người khác có năng lực phục vụ dân tốt hơn làm

    Trả lờiXóa
  2. Ăn lương bằng tiền thuế của dân nhưng không làm được việc thì các ông nên nghỉ hoặc từ chức đi! Để người khác có năng lực phục vụ dân tốt hơn làm

    Trả lờiXóa
  3. Đọc rất nhiều bản tin từ nhiều websites trên mạng, kết hợp với xem cách chữa lữa câu giờ của cái gọi là lực lượng PCCC ở Hải Dương. Tôi nghi ngờ rằng có thể chúng nó rắp tâm cố tình đốt chợ, để có cớ xây chợ mới mà móc tiền túi của dân......

    Trả lờiXóa
  4. Tôi cũng nghi ngờ như quí bác,khó hiểu thật đấy!

    Trả lờiXóa
  5. cách cơ quan cứu hỏa chưa đầy 4km như vậy có thể thấy đây là 1 sự quy chụp nguyên nhân là do cơ quan cứu hỏa không dập được đám lửa. tai nạn như thế này là không ai mong muốn xảy ra, với cái kiểu cách ăn nói như thế này thì giám đảm bảo rằng với tất cả những chuyện xảy ra đề quy trách nhiệm cho cơ quan nhà nước. ở mức độ nào thì các cơ quan này cũng có trách nhiệm và thể hiện trách nhiệm đó của mình.

    Trả lờiXóa
  6. sau một vụ tai nạn người ta quan tâm và tìm hiểu đến nguyên nhân của sự việc và thật tình cờ khi chúng ta bắt gặp được cách giải thích nguyên nhân đến từ các tay viết báo. chả hiểu họ có đi thực tế hiện trường hay không hay chỉ ở nhà mò mẫm vài ba trang báo rồi có thể viết ra cái suy nghĩ của mình. trách nhiệm thì quy hết cho cơ quan nhà nước. uk thì họ có trách nhiệm, nhưng không phải là thứ trách nhiệm như viển vông như báo đã viết. có khi nào những nhà báo chịu trách nhiệm của mình trước những bài viết của mình chưa? hay trách nhiệm đùn đẩy cho người khác

    Trả lờiXóa
  7. hỏa hoạn là tai nạn mà mà ai cũng muốn tránh nó, Nhà nước cũng đa quy định cơ chế, cách thức phòng chống cháy nổ ở nhiều nơi rồi, đặc biệt là những khu chợ lớn nhưng thế này, nguyên nhân gây cháy đâu có thể là do cố ý hay vô ý hay do điều kiện khác, nhưng phải nói rằng, chẳng ai muốn cháy cả thế sao nhân dân biểu tình làm gì, Nhà nước có bao giờ muốn cháy xảy ra đâu, mọi người nghĩ kiểu gì thế

    Trả lờiXóa
  8. tại sao nhân dân lại đi biểu tình thế cơ chứ, thế là nhân dân nghe bọn bán nước này ak, trong bài viết của nó nó cũng đậm chất tiền bạc, phương Tây này, 3tr=150 đo, đối với chúng tiền là trên hết, chúng chẳng còn chút đạo đức nào đâu. Hỏa hoạn ai mà muốn nó xảy ra đâu, Nhà nước ta cũng quy định ưu tiên phòng ngừa hỏa hoạn đầu tiên rồi mà, đây chỉ là một vụ tai nạn mà không ai muốn cả, mong bà con nhanh chống quay lại làm ăn

    Trả lờiXóa
  9. bà con đừng nghe bọn bán nước kích động mà xuống đường biểu tình, vấn đề hỏa hoạn là không ai muốn cả, nó là tai nạn mà ai ai cũng muốn tránh khỏi, còn việc vấn đề chợ tạm thì, chợ tạm thực chất cũng là tạm thời thôi nên nó được xây dựng ở đâu đó cho phù hợp là đúng chứ nó chẳng có ảnh hưởng gì đến việc cấp lại kiot cho người dân bị cháy cả, bà con hãy hiểu lấy điều này trước khi nghe bọn bán nước này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy tuyệt đối tin tưởng nhà nước dù biết nói láo!

      Xóa
  10. các thương lái, tiểu thương đừng nghe bọn bán nước này, ngay trong lúc khó khăn như thế này mà chúng còn lợi dụng bà con để thực hiện thủ đoạn đen tôi của chúng, vấn đề chợ tạm thì tỉnh Hải Dương cũng đã có quyết định cho thành lập còn việc ở đâu thì cần gì quan trọng lắm đâu vì nó là chợ tạm mà, rồi thời gian ngắn sau thì Nhà nước sẽ xây xong lại chợ thì bà con lại về đó thôi, không ai làm mất quyền lợi của bà con cả

    Trả lờiXóa
  11. các người dân xuống đường biểu tình như thế này mà không biết rằng trong lúc mình đang gặp khó khăn nhất, Nhà nước đang cố gắng khắc phục tình trạng cho nhân dân thì bọn bán nước này lại lợi dụng nhân dân để phục vụ cho lợi ích của chúng, cho mưu đồ hèn hạ của chúng, chúng lợi dụng trong lúc đau thương nhất, thiếu suy nghĩ nhất để lợi dụng nhân dân làm chuyện xấu , trái với đạo đức

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy. Bà con cần điềm tĩnh suy xét. Ai là người cùng mình khắc phục hậu quả? Nhà nước hay là mấy anh chị hô hét biểu tình?

      Xóa
  12. Lại là một chiêu trò bẩn thiểu của bọn phản động.chúng lợi dụng trong lúc các tiểu thương đang đau buồn vì những thiệt hại về tài sản để rồi có hành động xuyên tạc,nói xấu lực lượng công an và đặc biệt là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Hải Dương.Vụ việc này đã qua và lỗi tại ai thì không thể nói hết được.Tuy nhiên bà con và các tiểu thương phải cảnh giác không được nghe theo lời bọn xấu để đỗ lỗi cho cơ quan chức năng là không được.

    Trả lờiXóa
  13. tại sao nhân dân lại dễ tin như thế này nhỉ, trong lúc bà con đang khốn khổ, đang chịu nỗi đau mất mát thế này mà bọn bán nước chúng còn lợi dụng, kích động bà con biểu tình vì một chuyện không ra đâu vào đâu, làm cho bà con càng tổn thương hơn. bà con cần phải bình tĩnh trước những lời dụ dỗ này của bọn chúng, vấn đề bà con Nhà nước, chính quyền đang cố gắng giải quyết, khắc phục cho bà con mà

    Trả lờiXóa
  14. Bọn chính quyền đốt chợ để kiếm cớ xây chợ mới - móc ngân sách tham ô đây mà.
    Chúng chỉ đạo lực lượng phòng cháy ""từ từ" cho chợ cháy hết.
    Kiểu tham nhũng mới ở CHXHCN Việt Nam

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Điên rồ! Chả ai làm thế cho nó nhọc. Thành Trung nghĩ chưa tới. Cháy chợ kiểm điểm lên xuống, đéo ai lại thích cả.

      Xóa
    2. Thành Trung nói như cắn đít ấy, Chỉ có bọn ngu học , phản động mới có những ý nghĩ ngu xuẩn, đần độn như thế mà thôi. Đốt xong làm lại chả tốn một đống tiền , đống của, hơn cả nhiều lần mới cho những người khác thiuê. người dân mất mát bao nhiêu của cải. Hay đây là bọn phản động đốt chợ để có cớ xuyên tạc nhà nước, bôi nhọ như thế này bây giờ.

      Xóa
    3. Mày có não không hả Thành Trung. có phải là con người không mà lại có những phát ngôn thối như thế. Chỉ có bọn chó mới có những suy nghĩ đồi bại và thối nát đến như thế. Cái suy nghĩ AQ chỉ vì một chút lợi ích nhỏ bé mà sẵn sàng phá hoại những cái lớn lao cũng giống như hành động vì đồng tiền bẩn thỉu mà sẵn sàng bán rẻ lương tâm làm hại đất nước mà thôi.

      Xóa
    4. Đừng Anh, kiểm điểm xong là thăng chức đấy, bây giờ muốn thăng chức là phải sai pham.
      Công tác cán bộ của Hà Nội dưới thời ông Nghị đúng là rất nổi bật. Khi cán bộ sai phạm thì không bị giáng chức mà thăng chức to hơn nên cán bộ nô nức sai phạm để thăng tiến.

      Hoàng Công Khôi - Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm sai phạm vụ vũ trường Thế Kỷ Mới, 28 cán bộ trong quận bị kỷ luật nhưng người đứng đầu chẳng chịu trách nhiệm gì mà được cất nhắc làm lãnh đạo đảng toàn quận. Ông Khôi là người duy nhất trên thế giới tặng bằng khen “Văn hóa mới” cho hộp đêm vũ trường – RẤT NỔI BẬT, RẤT VĂN HÓA MỚI

      Đặng Đình Bằng - Phó chủ tịch UBND phường Hàng Trống bị sai phạm do thông đồng cho 2 nhà xây cao tầng không phép ở phố cổ thì được thăng chức điều sang phường Tràng tiền làm Chủ tịch UBND.

      Trần Thị Nga - Phó Thanh tra quận bị sai phạm trong công tác thanh tra thì điều sang phường Hàng Bạc làm Phó chủ tịch UBND.

      Nguyễn Minh Thanh - Phó chủ tịch UBND phường Tràng Tiền thì khai man lý lịch ứng cử đại biểu HĐND phường, cử tri tố cáo tơi bời thì Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND quận cho trúng cử. Hiện nay kẻ gian dối vẫn đang là ĐẠI BIỂU CỦA HĐND do đảng sắp xếp.

      Xóa
    5. Đúng là đầu đất óc ... TH TR à mày nghĩ có ai đốt nhà mình để kiếm cớ xây cái mới không. Phát ngôn thì uồn lưỡi bảy lần trước khi nói kẻo nói và không tư duy được không phân biệt được đúng sai thì tốt nhất là im lặng thì người ta không biết mày là cái loại thiểu năng trí tuệ đâu. Cũng có thể là mày giả ngu thôi đó là cách chúng mày moi tiền của bọn phản động ở nước ngoài mà chỉ có cách giả ngu vờ không phân biệt được đúng sai để chửi chế độ thì bọn chúng mới cho chúng mày tiền mà. Điều này thì rất nhiều người hiểu mày không cần thể hiện đâu rận TH TR.

      Xóa
  15. Ban quản lý chợ chưa thực sự quan tâm đến công tác phòng cháy, chữa cháy. nhưng bà con ta cũng chủ quản
    có khi còn coi thường chuyện phòng cháy nữa cơ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đỗ Mười Mộtlúc 16:31 24 tháng 9, 2013

      Hoa Sen phán cứ như Phạm Quang Nghị khi dân Hà Nội bị ngập nước - cái gì xấu đều đổ cho nhân dân - thành tích thì các quan giành lấy mà trao huy chương.

      Xóa
    2. Hoa sen nói có lý còn giề.
      Các chị tha hồ móc đèn, móc quạt, dây điện lằng nhằng. Có bà con đốt hương nghi ngút... Sợ chết đi được,.

      Xóa
    3. Trong việc này cả hai bên đều có lỗi, cơ quan phòng cháy chữa cháy Hải Dương đã không có mặt kịp thời để dập tắt ngọn lửa, đó là điều không thể chối cãi, mặt lỗi cũng không hẳn tất cả thuộc về cơ quan pccc , nếu bà con tiểu thương ở trung tâm thương mại thực hiện tốt mọi biện pháp phòng cháy thì đâu có thể xảy ra vụ cháy lớn như thế. Tất nhiên là chẳng ai muốn chuyện này xảy ra nhưng nó đã xảy ra, thật sự quá đáng tiếc.

      Xóa
    4. Mình thích suy nghĩ của bạn Hoa Sen. Cơ quan phòng cháy chữa cháy chưa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình khi chưa có mặt kịp thời để xử lý vụ việc, nhưng cũng do từ sự chủ quan của bà con ở đây, nếu họ thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng cháy theo quy định,có biện pháp xử lý kịp thời thì vụ cháy sẽ không lớn như vậy và hậu quả cũng không nghiêm trọng như thế này

      Xóa
  16. Khổ là nhiều khi chị em mình cứ đại khái cho nhanh. Đến khi cháy, thiệt hại thì của đau con xót!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuẩn rồi,nhân dân ta là thế, lúc chưa có việc gì thì chưa đề phòng ,chưa có biện pháp ngăn chặn đến lúc xảy ra hỏa hoạn, xảy ra hậu quả đáng tiếc rồi thì mới hốt hoảng.. PCCC chưa làm tròn trách nhiệm thì biểu tình, la lối gây mất trật tự. thử rhỏi người dân có ý thức phòng chống lớn hơn thì vụ việc đâu đến lỗi, vụ cháy đâu có lớn như thế, lỗi lầm đâu chỉ thuộc về lực lượng PCCC ..

      Xóa
    2. với cái tinh thần nước đến chân mới nhảy, chưa xảy ra thì chưa lo thì đây chưa phải là lần cuối cùng những việc đáng tiếc như thế này xảy ra. Trong vụ việc này nếu người dân tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc trong phòng chống cháy nổ thì chắc chắn vụ việc sẽ không gây ra hậu quả lơn như thế này. Tất nhiên lực lượng PCCC đã chưa thực hiện suất sắc nhiệm vụ của mình những lỗi ko hẳn thuộc về họ

      Xóa
  17. Sự việc đã xảy ra rồi, không nên ngồi đó mà trách cứ lẫn nhau. Hãy chung tay khắc phục hậu quả thì tốt hơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ có nhóm người hay chọc phá, kích động bà con là cứ bươi chuyện ra để nói cho có thôi.
      Bây giờ người ta cắm mặt vào lo công việc. Ai hơi đâu nhòm ngó như mấy tên rân chủ buôn chuyện

      Xóa
    2. Ban yêu xóm nhỏ nói rất đúng, bây giờ ngồi trách cứ lẫn nhau, biểu tình vớ vẩn chí gây mất trật tự, mất đoàn kết dân tộc chứ có ý nghĩa gì. Việc thiết thực bây giờ là phải cùng nhau khắc phục thiệt hại cho các tiểu thương ở đây, cùng nhau vượt qua khó khăn trước mắt, còn mình thiết nghĩ chẳng có lý do gì để không cho họ kinh doanh ở đây nữa cả, những thông tin trên chắc chắn là không chính xác

      Xóa
    3. Trong việc này cả tiểu thương và cơ quan phòng cháy chữa cháy đều có lỗi, có phần trách nhiệm. Bây giờ truy cứu ai đúng ai sai thì việc cũng đã xảy ra rồi, thời gian cũng không thể quay ngược lại được nữa, nhiệm vụ trước mắt là phải cùng nhau khắc phục những hậu quả đau xót đã xãy ra, xây dựng lại trung tâm thương mại để người dân có thể làm lại từ đầu.

      Xóa
  18. Người ta đang khổ. đang buồn lo công chuyện. Thế mà có những kẻ khoét sâu đau xót của người ta. Đúng là lũ độc ác

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có thế mới là các bạn rân oan chứ nếu không đã là người dân hiền lành tử tế!

      Xóa
    2. Trong lúc người ta đang đau buồn mất mát, vậy mà vẫn kích động để họ đi biểu tình. Tai nạn hỏa hoạn này đâu phải tất cả lỗi thuộc về cơ quan PCCC đâu chứ , người dân cũng có một phần trách nhiêm trong ý thức tự bảo vệ. con chuyện không cho kinh doanh đó nữa chỉ là chiêu trò xuyên tạc thôi, vì muốn kinh doanh ở đây phải có ký hợp đồng chứ có phải mạnh ai ấy lấy đâu.

      Xóa
  19. Thực ra, biểu tình ở các nước là chuyện bình thường, có gì đâu. Ở ta, đám người gọi là dân oan, cố tình làm huyên náo lên để tạo hỗn độn và gây rối xã hội.
    Bà con ta hết sức bình tĩnh và cảnh giác với điều này

    Trả lờiXóa
  20. Giờ quy kết trách nhiệm cho người nào đó thì có trách nhiệm gì, nhiệm vụ chính bây giờ là phải khăc phục hậu quả trước mắt, những khó khăn của tiểu thương cần phải giải quyết chứ không phải là biểu tình, gây rối, vì như thế cũng chẳng có tác dụng gì, càng làm tình hình thêm phức tạp hơn thôi. càng dễ bị bọn xấu lợi dụng hơn mà thôi, Mặt khác lỗi cũng chẳng qui được cho ai vì ít nhiều tất cả đều có lỗi

    Trả lờiXóa
  21. Các bác thấy tiểu thương biểu tình ở đâu vậy? Thật nực cười cho cách giật tít của xuân bán nước.
    Còn về vụ việc cháy trung tâm thương mại đó xảy ra về đêm rạng sáng thời điểm mà tất cả đều say giấc đến khi phát hiện thì đám cháy đã quá lớn lực lượng pccc nhận được tin sau 5 phút 3 xe và các chiến sỹ đã có mặt tại hiện trường để dập lửa nhưng vì đám cháy quá lớn nên tiếp tục gọi tiếp viện điều động toàn bộ lực lượng nhưng hậu quả vẫn không thể khắc phục được vì đám cháy quá lớn đó là cả một trung tâm thương mại. Vậy nên đừng có đổ trách nhiệm cho ai vấn đề bây giờ là giúp đỡ những tiểu thương và tìm nguyên nhân dẫn đến vụ việc do vô ý hay là có kẻ cố tình.

    Trả lờiXóa
  22. Đâu có thấy biểu tình đâu?? Tít giật kiểu gì đây? tít một đường nội dung một nẻo?
    Công an cần vào cuộc để tim hiểu nguyên nhân gây ra hỏa hoạn để có lời giải thích thỏa đáng cho nhân dân, còn bây giờ thì không nên ai đưa những tin sai sự thật như tít trên dễ gây hiểu nhầm trong nhân dân cả nước. cơ quan chức năng cần phải tìm giải pháp tạm thời để khắc phục tình trạng trước mắt ổn định đời sống nhân dân.

    Trả lờiXóa
  23. đúng là mấy danoan2012 giờ là 2013 rồi đâu óc trì trệ tới mức đó là cũng hỏa hoạn nó xảy ra là một điều mà không ai mong muốn chính vì thế đừng đổ tội cho ai. Mọi chuyện đều có nguyên nhân của chúng vụ hỏa hoạn xảy ra thì ai đều muốn cứu nhưng nó cháy qua lớn thì làm sao có thể ngay tức khắc cứu được vậy mà tác giả viết bài này không hiểu được điều đó đưa ra những từ ngữ rất khó hiểu và đánh giá thiếu thiếu khách quan về vấn đề đó. Chỉ cần một vài chi tiết là có thể thấy được rằng bài viết vô cùng chủ quan và không có cái nhìn nào chỉ là ý thức chủ quan của tác giả nếu yếu kém như thế thì đừng viết nữa. Nếu còn viết thì không hiểu được cái blog này có mục đích gì hay chúng chỉ muốn xuyên tạc phá hoại đất nước đúng là loại vô liêm sỉ

    Trả lờiXóa
  24. Không thể tưởng tượng nổi. Thật kinh khủng khiếp

    Trả lờiXóa
  25. Thứ nhất : đám cháy xảy ra lúc mọi người đang ngủ thời điểm rạng sáng nên khi phát hiện ra thì đám cháy quá lớn cả trung tâm thương mại rộng vậy nên việc dập đám cháy là quá khó khăn!
    Thứ hai: Cơ quan chức năng mà cụ thể là lực lượng phòng cháy chữa cháy dau năm phút nhận được tin báo của nhân dân đã có mặt tại hiện trường đám cháy quá lớn không thể sập tắt được sau đó đã điều động toàn bộ lực lượng phương tiện nhưng vẫn không ăn thua vì đám cháy quá lớn.
    Thứ ba: Hiện nguyên nhân xảy ra cháy vẫn đang được điều tra làm rõ.
    Nguyên nhân dẫn đến hậu quả như vậy nó là từ các nguyên nhân khách quan.

    Trả lờiXóa
  26. Èo có thấy biểu tình gì đâu , làm gì có biểu tình chứ , có thật thì tôi cũng phải biết chứ , Tôi sống ở Hải DƯơng mà , có nhầm lẫn gì không ở đây thế Adimn ới ơi?? Có mỗi cháy chợ thôi mà có phải là biểu tình đâu , Sao tôi không biết gì về vụ này nhỉ? chắc Admin nhầm rồi

    Trả lờiXóa
  27. Sao cái ảnh ban đầu không load được nhỉ , hay là mạng bị sao thế , refshesh mấy lần mà có được đâu , hay là ảnh bị xóa rồi thế , muốn xem sự thật tình xem nó như thế nào nào , cái gì thì cũng phải có bằng chứng , chứng cứ thì mới tin được chứ , có mỗi cái ảnh kia thôi , ít thông tin quá , tôi cũng quan tâm đến vụ này nhiều mà

    Trả lờiXóa
  28. mấy ông phản động chỉ được nói xạo , loạn ngôn , tôi là người dân việt nam tôi cảm thấy các ông đang làm tôi rất ức chế, sự việc chẳng như các ông nói , các ông bịa ra như đúng rồi ý , những kẻ thùng rỗng kêu to , ngậm máu phun người , cả một đống tiền của cả đấy các ông ạ , các ông thêu rệt hết trò này đến trò khác cho tôi hỏi các ông đã mệt chưa ??, cách giật tít như các ông chỉ như báo lá cải sao . tốt nhất các ông nên đóng cửa web đi về bám váy vợ đi .

    Trả lờiXóa
  29. Lại là cái chuyện biểu tình chứ có tác dụng gì đâu chứ bởi vì có phải là Nhà nước ta muốn như thế đâu. Nhà nước ta cũng đã có những sự hỗ trợ cho nhân dân nhưng không thể nào mà có thể hỗ trợ được toàn bộ được bởi vì Nhà nước ta vẫn còn đang nghèo ai cũng biết mà. Thế nên theo tôi thấy trong vụ việc này thay vì đi biểu tình thì chúng ta hãy nghĩ cách để có thể làm ăn lại kiếm lại những gì đã mất chứ đi biểu tình thì có lấy lại được những gì đã mất đâu chứ. Mỗi người hãy suy nghĩ và hành động cho đúng đắn và sáng suốt.

    Trả lờiXóa
  30. Bà con có thể đưa ra ý kiến của mình nhưng cần theo đúng quy định của pháp luật tránh để bọn xấu lợi dụng, kích động biểu tình, gây rối trật tự công cộng. Đến lúc đó bà con lại chịu thiệt hại về mình. Việc để xáy ra vụ cháy là điều không may xảy ra, thiệt hại là rất lớn. Nhưng điều cần thiết nhất vẫn là khắc phục hậu quả ổn định lại cuộc sống cho bà con tiểu thương. Xây dựng lại khu chợ mới và phân chia nó cho chính những người bị thiệt hại trong vụ cháy vừa qua. Bên cạnh đó cơ quan có chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy và đưa ra biện pháp phòng chống tránh vụ việc lặp lại lần nữa.

    Trả lờiXóa
  31. Hỏa hoạn là điều không may mắn đã xảy ra tại khu chợ ở Hải Dương. Đó là 1 điều mà chẳng là 1 ai mong muốn cả nhất là những tiểu thương ở Hải Dương. Tôi rất lấy làm tiếc và xin chia buồn với họ. Nhưng việc nào ra việc đấy. Không thể đổ lỗi cho lực lượng PCCC hay chính quyền trong vụ việc này. Họ đã làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ nhân dân khắc phục khó khăn. Các tiểu thương Hải Dương cần phải khắc phục hoàn cảnh khó khăn trước mắt ổn định lại hoạt động kinh doanh.

    Trả lờiXóa
  32. Xin chia buồn với bà con nhân dân Hải Dương nhất là các tiểu thương của khu trung tâm thương mại tỉnh Hải Dương. Sự cố cháy là 1 sự cố đáng tiếc mà không 1 ai mong muốn. Khi sự cố xảy ra các cơ quan chức năng đã vào cuộc để khắc phục sự cố. Nhất là các lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Phải chứng kiền các đồng chí ấy lao vào lửa để dập tát đám cháy mọi người mới thấy sự vất vả của họ. Thế mà 1 số kẻ xấu đã lợi dụng sự đau buồn của bà con để kích động biểu tình. Đây là 1 hành động vô cùng thú tính của những kẻ cơ hội muốn bôi nhọ lực lượng PCCC của ta. Mọi người hãy nhìn nhận đúng sự việc và đừng mắc bẫy của chúng.

    Trả lờiXóa
  33. Sau vụ khi vụ cháy xảy ra các cơ quan lãnh đạo ban ngành của tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo khắc phục sự cố kịp thời đồng thời có chính sách hỗ trợ giúp người dân ổn định lại cuộc sống. Rất có thể trong lúc quá đau buồn vì mất mát tài sản ngưởi dân đã bị bọn xấu kích động để biểu tình. Không thể trách bà con được. Nguyên nhân ở đây là do các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để chống phá nhà nước ta. Những người biểu tình đã vô tình là nạn nhân của lũ khốn khiếp phản động này.

    Trả lờiXóa
  34. Trong vụ cháy lực lượng chức năng đã cố gắng hết sức ngăn cản sức mạnh từ ngọn lửa nhưng mà không thể kiểm soát được.Biết bao mồ hôi sức lực của các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đổ xuống mà giờ đây họ nhận được là những lời chỉ trách.Sau vụ việc,lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã tìm mọi cách để khắc phục hậu quả,nhưng cuối cùng là họ nhận lại được những gì?Cũng chỉ là những phản ứng từ những người dân.

    Trả lờiXóa
  35. Các lãnh đạo,các nhà chức trách của tỉnh Hải Dương đã cố gắng mọi cách để khắc phục sự cố đám cháy ở khu thương mại tỉnh Hải Dương.Nhưng những người ngoài cuộc nào có biết điều đó.Họ chỉ biết biểu tình để đòi lại quyền lợi của mình.Ai là người muốn xảy ra đám cháy,các nhà chức trách tỉnh Hải Dương à?Vậy sao cứ đổ hết trách nhiệm lên trên đầu họ.Sự việc không may xảy ra thì phải cùng nhau giải quyết,đằng này người dân thì đi biểu tình đòi quyền lợi.Đúng thật là trớ trêu.

    Trả lờiXóa
  36. Sao lại có thể biểu tình như vậy chứ?Họ biểu tình để đòi cái gì?.Các nhà lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã gây ra đám cháy sao mà họ đến biểu tình để đòi nợ,đòi quyền lợi.Các nhà lãnh đạo họ chỉ làm việc giải quyết và khắc phục hậu quả đám cháy thôi chứ không có trách nhiệm phải bồi thường với từng người dân.Hết đổ lỗi cho những người lính cứu hỏa,bây giờ lại biểu tình để phản đối chính quyền tỉnh Hải Dương.Người dân cần xem xét lại mình.

    Trả lờiXóa
  37. Một vụ cháy xảy ra, trước hết là phải tìm hiểu rõ nguyên nhân. chưa gì mấy tên nhà báo phản động này liền quy chụp trách nhiệm, đổ lỗi cho cơ quan chức năng. Chắc chắn sự biểu tình của tiểu thương Hải Dương là có sự tham gia của những tên phản động. Bài này rõ ràng là lợi dụng đám cháy để vu khống trách nhiệm cho chính quyền. Những tên thối tha chỉ chuyên rình mò, bới móc để kiếm chác.

    Trả lờiXóa