Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

Công an Thanh Hoá khốn nạn vô giới hạn !

Vụ thượng tá CA xô ngã cụ già: 20 năm “gác cổng” công sở để “đòi” con

 21/01/14 07:23
(GDVN) - Cho rằng con mình bị đi bộ đội rồi “mất tích” không về, gần 20 năm qua bà C vẫn miệt mài “gác cổng” công sở để “đòi” công lý cho con trai (?!)
Vụ việc “công an xô ngã cụ già” tiếp tục được nối dài khi bà C (người xuất hiện trong clip) lại trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người khi xem xong clip trên liên tục dành những lời lẽ chỉ trích, lên án hành động xô đẩy và thái độ thờ ơ của cán bộ mặc sắc phục công an đối với cụ già 83 tuổi này.
ông H trao đổi sự việc với PV
Câu chuyện được bắt đầu vào ngày 17.1 khi bà C đến trụ sở công an TP Thanh Hóa đòi gặp cán bộ lãnh đạo nhằm tìm lại công lý cho con trai bà (?!). Cũng tại thời điểm trên, khi bắt gặp Thượng tá Nguyễn Văn Chung - Phó phòng cảnh sát bảo vệ (Công an tỉnh Thanh Hóa), cụ bà đã dùng tay kéo vào vạt áo trước ngực cán bộ này và nói,đây, thằng Chung đây, mi chạy đi mô?. 
Cũng theo ghi nhận tại thời điểm trên, ông Chung đã tác động vào bà C khiến cụ bà bị ngã xuống đường. Theo như lý giải của Thượng tá Chung thì đó chỉ là hành động quán tính và không có ý gì (?!)
Trở lại câu chuyện của bà C, nhiều người khi xem xong clip trên đã tỏ vẻ thương cảm với cụ già. Tuy nhiên, căn nguyên của vấn đề thì vẫn là ẩn số đối với nhiều người(?!)
Nằm trong con hẻm nhỏ của thôn Quyết Thắng (xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa), căn nhà 2 nhỏ đơn sơ, rách nát, cửa đóng then cài là nơi cụ C sinh sống. khi hỏi chuyện về bà C, nhiều người dân địa phương tỏ ra am tường về hoàn cảnh của cụ bà. 
Trong con mắt của nhiều người, bà C được coi là người có biểu hiện hơi khác thường: “Bà C là người không bệnh tật gì. Nhiều khi nửa đêm tỉnh dậy cứ thấy bà ấy cầm điện thoại nói chuyện một mình rồi chửi bới mà nghe không hiểu là chuyện gì xảy ra. Có lẽ thế nên nhiều người ta hiểu nhầm bà bị thần kinh”, ông Nguyễn Văn H (hàng xóm bà C) cho biết.
“Ở đây lâu năm nhưng chúng tôi ít thấy bà ở nhà mà hay đi lang thang đây đó. Người ta dễ nhận ra bà C bởi khi nào bà cũng đeo một lá quốc kỳ trên ngực, trên tay mang túi xách đựng nhiều giấy tờ đi lên thành phố” (?!), ông H cho hay.
Cũng theo lời dân địa phương, bà C sinh  sinh được 8 người con, hiện tại đã có gia đình và ra ở riêng. Trong số những người con của bà có anh Nguyễn Văn Dẫn đi bộ đội vào khoảng năm 1969 -1970. Tuy nhiên trong thời gian này anh có về quê một lần nhưng sau đó mất tích.  Cho rằng con mình bị “mất tích” trong chiến tranh và đã hy sinh, nên bà C vẫn hàng ngày lên các cơ quan công quyền để đi kiện nhằm đòi lại công lý, chế độ liệt sĩ cho đứa con (?!): “Bà ấy đã nhiều lần đi đi lên thành phố để đi đòi con cái gì đó (?) và đề nghị công nhận bà ấy là mẹ Việt Nam anh hùng”, ông H cho biết thêm.
Theo chị M (con gái út của bà C), thời điểm trước khi ông Long (chồng bà C) chưa mất,  bà đã từng mang một số đơn, thư ra Hà Nội kiện cáo. Cho đến nay đã gần 20 năm, bà vẫn đem đơn kiện đến các cơ quan chức năng, đề nghị giải quyết theo yêu cầu của bà: “Đã nhiều lần tôi bảo với mẹ sang nhà ở để con cái tiện chăm sóc nhưng bà nhất mực khăng khăng không đồng ý. Nhiều lúc thấy mẹ đi kiện cáo chúng tôi đã khuyên nhiều lần nhưng bà không chịu. Giờ phận mình làm con cũng chỉ biết nghe theo lời mẹ thế thôi chứ biết làm sao được anh”. Chị M (con gái bà C) tâm sự.
Căn nhà đơn sơ nơi bà C sinh sống
 Khi được hỏi về nguyên nhân bà C đã gần 20 năm dòng đi kiện, chị M tỏ vẻ ngượng ngùng và xin không tiết lộ thông tin liên quan (?!). Cũng theo chị M, hiện tại bà C đang hưởng chế độ dành cho người già neo đơn với số tiền 180 nghìn đồng/ tháng .
Cho rằng con mình bị “mất tích” là có lỗi của cơ quan chức năng, đã gần 20 năm, bà C vẫn đem đơn đi đến từng cơ quan công sở để đòi lại công lý: “ Khi thấy công an hay ai mặc áo xanh là cụ rất có ác cảm và không ngừng buông lời chửi bới. Nguyên nhân là do con bà mất tích trong nhiều năm, bà thường tìm gặp các cơ quan, lãnh đạo để đòi được con về nhà. Đã nhiều lần cán bộ ngành công an đã đưa bà về giao cho địa phương quản lý nhưng bà C vẫn cố tình tìm cách đến cơ quan công quyền gây rối”, một cán bộ trong ngành công an cho biết.
Cũng liên quan đến clip “công an xô ngã cụ già”, lãnh đạo công an Thanh Hóa cho rằng, không loại trừ khả năng dựng hiện trường nhằm bôi nhọ cán bộ ngành công an (?!)
Trước đó, như thông tin báo Giáo dục Việt Nam đã thông tin, vào ngày 17/1 trên mạng xã hội Youtube xuất hiện video clip độ dài hơn 1 phút quay lại cảnh một cán bộ mặc sắc phục công an, túm cổ áo một cụ già kéo sền sệt ra khỏi công trụ sở công an Thành Phố Thanh Hóa. Sau khi đoạn video được phát tán, lan truyền với tốc độ chóng mặt lập tức đã có hàng trăm lượt độc giả đưa ra những bình luận trái chiều.
Video có đoạn, khi người mặc sắc phục vừa cầm hồ sơ đi ra từ trụ sở công an Thành Phố Thanh Hóa thì xuất hiện một cụ già liền giơ tay đẩy vào ngực người này và nói "Mi chạy đi mô?".
Bất ngờ, người mặc sắc phục túm cổ áo cụ bà và lôi dúi cụ già, khiến bà lão ngã xuống đường. Ngay lập tức, bà cụ la lên: “Ô làng ơi! Ô làng nước ơi!”. Sau đó, người mặc sắc phục đã bỏ đi trước sự chứng kiến và bức xúc của một số người dân.

50 nhận xét:

  1. giờ giật tít lại còn thành thơ nữa đấy! bọn này giờ thành thánh hết rồi! thời tiết thì cứ lạnh thế này mà lại vớ được mấy thằng thiểu năng này chém gió, lạnh run hết cả người lên rồi! mà sao gần đây bọn này nó cũng thích xuyên tạc để nói xấu công an thế nhỉ? chắc lại thù hằn gì đây! mà cũng đúng thôi, phản động thì ghét công an là phải rồi! mà cũng chả phải là mỗi mấy thằng phản động không thôi đâu, nói chung là bọn tội phạm thì thằng nào chả thế! mọi người cứ đọc bài viết thì sẽ thấy ngay được sự vô lí trong từng câu chữ! nó chỉ là một ý kiến chủ quan cá nhân của thằng cha tác giả đâu phản ánh được gì đâu chứ!

    Trả lờiXóa
  2. sự việc thì một phần là như thế thật nhưng ai cũng biết là cứ lên cái trang này là y như rằng sự thật lại được xuyên tạc, có sự việc lại được bịa đặt thêm lên, thế là trở thành một bài viết nóng hổi ở đây! nói thật chứ cái trước tiên của người viết báo là phải tôn trọng sự thật,sao mấy ông này không hiểu được cái quy luật ấy nhỉ? cứ đòi câu view với câu like nhưng lại toàn đi xuyên tạc, giật tít lung tung, rồi người ta đọc xong bài người ta lại chửi vào mặt cho! mọi người đọc bài ở đây cũng phải hết sức cảnh giác, đây cũng chỉ là những chiêu trò cũ của mấy thằng phản động ăn không ngồi dồi thôi, mọi người đọc rồi thì phải nhận ra sự lừa đảo trong từng câu chữ của chúng nhé, đừng để chúng lừa!

    Trả lờiXóa
  3. Lúc nào cũng chỉ có một điệu là ra sức chửi bới, nói xấu, bôi nhọ lực lượng công an, nói thật chứ, việc phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng thì có liên quan gì tới công an mà cũng lôi công an vào? Đúng là bọn nhà văn nói láo, nhà báo nói phét quả không sai mà. Sự việc thì chẳng có gì cũng mang lên đây, chẳng hiểu để làm gì nữa. Rồi giật cái tít như thơ thế kia, mục đích câu view à? Có nhiều cách lắm, sao lại phải dùng đến hạ sách này?

    Trả lờiXóa
  4. "Bất ngờ, người mặc sắc phục túm cổ áo cụ bà và lôi dúi cụ già, khiến bà lão ngã xuống đường. Ngay lập tức, bà cụ la lên: “Ô làng ơi! Ô làng nước ơi!”. Sau đó, người mặc sắc phục đã bỏ đi trước sự chứng kiến và bức xúc của một số người dân". Câu này nghe quen quen, như kiểu trong phim vậy. Ngoài đời làm gì có mấy cảnh như thế này chứ. Công an thì cũng là lực lượng làm việc cho nước, cho dân, làm sao họ lại đối xử với dân kiểu ấy chứ. Đừng có bịa đặt, vu cáo họ nữa, dù sao nếu không có công an thì làm sao đất nước yên ổn được

    Trả lờiXóa
  5. cho hỏi mọi người, mọi người đã nghe thông tin như thế này bao giờ chưa, tôi ở gần chỗ đó mà tôi chưa hề nghe về vụ việc này lần nào cả, thế có nên tin những thông tin kiểu này không nhỉ, tôi nghĩ dân Việt Nam ta có tính cộng đồng hay truyền tai nhau những chuyện này mà tôi ở gần không nghe gì cả mà có blog viết bài này, tôi nghi ngờ là lừa đảo lắm, moi người nên cẩn thận trước những thông tin như thế này

    Trả lờiXóa
  6. Những sự việc này chỉ hoàn toàn là bịa đặt , chứ thực ta không có sự việc này sảy ra ở nơi mà bọn chúng nói, không có việc công an xô ngã ông cụ hay gì gì cả, mày cái trang phản động này mà đứng đầu là mấy con chó viết bài ăn tiền của bọn nước ngoài, nên chúng chỉ biết vu khống thôi chứ không biết là gì tốt đẹp đâu, mọi người khi theo dõi những trang phản động như thế này thì cần phải chú ý vì đa phần thông tin là thiếu chính xác , bịa đặt.

    Trả lờiXóa
  7. Giờ nghe bài viết mà thấy hãi hùng quá, sao rõ ràng người dân ở gần đó mà chẳng có tí thông tin gì về vụ việc này hay trên các báo đài khác cũng chẳng thấy nói gì vụ này, vậy mà đọc xong bài viết này thấy chẳng thể không nghe thấy gì nếu vụ việc này đã diễn ra, chẳng lẽ đây chỉ là tin lá cải, lá khoai thôi ư, không thể tin được.

    Trả lờiXóa
  8. cái tít đọc đến cái tít và muốn chửi cho cái thằng viết ra cái bài báo này. không biết tác giả có biết viết báo hay không mà sao càng ngày lại thấy những việc làm những nội dung kia như những bài báo lá cải đáng ghét. thậm chí chúng ta còn thấy chúng còn đáng ghét hơn vì bản năng của những con người ở đây là bịa đặt xuyên tạc. trong bài báo này chúng ta lại thấy nổi lên những hành động bịa đặt xuyên tạc vu cáo tới lực lượng công an bằng hình ảnh của những ông cụ khiến cho người đọc giễ chấp nhận những lí do mà tác giả cung cấp thực sự những hành động ở ngoài đời thực liêu dân oan lồng ghép chính xác được bao nhiều phần.

    Trả lờiXóa
  9. mình tin chắc với những người dân oan chân chính họ không cần được phải lên những mặt báo họ chỉ cần chứng minh cho chính quyền biết được những sự việc oan khuất để họ lấy lại được danh dự của mình. ngược lại với suy nghĩ của các nhà viết báo họ cố tìm ra được những con người gán cho một cái mác dân oan, làm luôn một bài báo về cuộc đời quá trình kiện tụng dân oan, rồi áp đặt vào đó là một cái nhìn phản diện với xã hội.
    một xã hội cần được vận hành cần phát triển chứ không phải chỉ dúi đầu để nghe những câu chuyện giải quyết chính quyền cũng có những bộ phận giải quyết những diện chính sách chỉ cần người dân có đầy đủ những thông tin chứng minh được thì đều có thể được giải quyết với chính sách đó. đâu phải là việc kiện tụng dân oan để cổ súy ngụy biện áp đặt cho xã hội

    Trả lờiXóa
  10. Lúc nào cũng chỉ có một điệu là ra sức chửi bới, nói xấu, bôi nhọ lực lượng công an , mà cũng đúng thôi, phản động thì ghét công an là phải rồi! mà cũng chả phải là mỗi mấy thằng phản động không thôi đâu, nói chung là bọn tội phạm thì thằng nào chả thế. Chúng ta không lạ gì những chiêu trò của bọn phản động nữa, ai cũng có thể bị chúng lợi dụng, trở thành công cụ để nói xấu, xuyên tạc.

    Trả lờiXóa
  11. Lúc nào cũng cái giọng công an thế này , công an thế kia, bao giờ bọn chúng mới thôi nói xấu lực lượng công an , những người bảo vệ trật tự an toàn xã hội.Rõ ràng người dân ở gần đó mà chẳng có tí thông tin gì về vụ việc này hay trên các báo đài khác cũng chẳng thấy nói gì vụ này, vậy mà đọc xong bài viết này thấy chẳng thể không nghe thấy gì nếu vụ việc này đã diễn ra, chẳng lẽ đây chỉ là tin lá cải, không thể tin được

    Trả lờiXóa
  12. tại sao cái bọn phản quốc lại suốt ngày nói xấu đảng và nhà nước vậy..hết nói xấu lãnh đạo đến nói xấu công an.hết côn an hà nội cho đến công an thanh hoá, nghệ an..bọn mi không biết còn bịa đặt đến công an thành phố nào nữa..nếu có bằng chững chính xác thì hãy nói ..còn bịa đặt thì nghỉ...miễn bàn..lũ này quả là rất khó chịu....

    Trả lờiXóa
  13. tại sao bọn mi cứ chửi bới, bôi nhọ lực lượng công an , mà cũng đúng thôi, phản động thì ghét công an là phải rồi! mà cũng chả phải là mỗi mấy thằng phản động không thôi đâu, nói chung là bọn tội phạm thì thằng nào chả thế. Chúng ta không lạ gì những chiêu trò của bọn phản động nữa, hãy cảnh giác với những thủ đoạn của bọn chúng...

    Trả lờiXóa
  14. Cho hỏi có ai biết chính xác thông tin vụ này không? Tôi lại nghe đâu việc này là do bà cụ kia bị bệnh, suốt ngày tới chỗ công cộng phá rối làm phiền người khác nên mới bị đuổi thôi, chứ làm gì có chuyện như bài báo này viết. Vậy đấy, chỉ cần 1 tí thông tin mù mờ không rõ mà mấy trang báo kiểu này có thể giật tít những bài đăng như đúng rồi, thạt giải chưa rõ nhưng vẫn khẳng định như ai ơi! Đúng là không chấp nhận nổi!

    Trả lờiXóa
  15. Công an Thanh Hóa luôn làm tròn bổn phận của mình, cũng không có ít người chưa thực sự hoàn hảo , nhưng đó là rất ít, không như những tên chuyên đi xuyên tạc chổ này thế kia, rồi chổ khác thế khác mà bản thân mình thì còn khốn nạn hơn ai hết,đúng là quá nhục nhã cho một lũ ăn hại, chuyên đi làm những trò của lũ chó theo đít mỹ đi phá hoại dân tộc/

    Trả lờiXóa
  16. Quả là cái gì cũng có cái đúng cái sai, công an cũng thế, cơ mà tôi nghĩ một điều như thế này , cái thằng nào đưa cái tin này lên chắc chắn là hắn cũng có ác ý rồi, những điều mà hắn làm có lẽ là cũng cục súc lắm, đó là điều đương nhiên, không phải dĩ nhiên chúng nó lại có cách hành xử theo kiểu xuyên tạc như thế này được, tất cả chắc là đã có ý đồ dàn dựng cả, những cái này chỉ nhằm mục đích xuyên tạc bôi nhọ, nói xấu làm cho chúng ta mất đi đoàn kết mà thôi./ Khốn nạn/

    Trả lờiXóa
  17. Công an Thanh Hóa có như thế ư, những cái mà bọn chúng đưa lên đã ai xác nhận được đúng sự thật hay chưa, đã ai có thể tin rằng là chúng nói đúng hay chỉ là những lời xuyên tạc của một lũ ngu học chuyên đi bợ đít ngoại bang để về phá hoại đất nước, hành động này không làm cho chúng hổ thẹn hay sao, những việc làm phải nói là thực sự quá đáng không thể tin nổi chúng đang làm gì nữa, cần phải có tinh thần cảnh giác với lũ chóa phá hoại đất nước này./

    Trả lờiXóa
  18. Thủ đoạn của bọn này chỉ là nhằm chia rẽ chínhq quyền với nhân dân mà thôi, hành động của những kẻ phá hoại, đi ngược lại với nguyện vọng chung của cả dân tộc đó chính là đoàn kết thống nhất, thế mà cả gan chúng lại có những hành động như vậy, làm sao có thể chấp nhận được những việc làm của chúng đây, công an Thanh Hóa cố gắng làm tròn mọi nhiệm vụ được giao trong những năm qua, có thể nói là có sai sót nhưng mà những kết quả làm được là hết sức lớn thế mà cả gan cái lũ này nó xuyên tạc như thế, đúng là loài cầm thú./

    Trả lờiXóa
  19. Nếu có những việc như thế này thì đúng là cơ quan chức năng đã làm sai những vấn đề công việc một cách rất nặng và tôi cảm thấy bất bình vi những việc làm này, tôi hi vọng những người này có thể sớm sữa chữa sai lầm và sớm bị xử lí để có thể răn đe và không để hành động như thế diễn ra nữa trong thời gian tới để làm trong sạch lực lượng công an nhân dân, tôi cũng hi vong mọi người sẽ có những nhận định thật chính xác khi nói về một vấn đề nào đó đừng có mà nghe một phía là được

    Trả lờiXóa
  20. tôi không biết sự thật có phải vậy không nhưng thông tin mà cái trang này đăng tải thì tôi đoán tới 8 phần là do tác giả bịa ra, ai còn lạ gì cái trang này nữa, cứ bịa truyện xong giật tít thật gay cấn thu hút độc giả vào đọc cái bài viết do chúng tự bịa ra, bây giờ lại thêm cai thông tin này nưa. nên kiểm chứng trước khi tin cái bài này, chúng ta không nên nghe từ một phía

    Trả lờiXóa
  21. có thật không đây hay lại chém? cái trang này là chuyên đề chém cứ truyện bé ông xé ra to thì cái gì chả hot. ông cứ giật tit như thê này khiến mọi người lao vào đọc rồi nội dung không được như họ nghĩ thì ông mât hêt độc giả đấy. thế Công an Thanh Hóa có như thế ư? mà sao không thây có tý bằng chứng nào trên này nhỉ có mỗi cái ảnh kia thì ai có thể tin được lời tác giả đây. nhảm nhí

    Trả lờiXóa
  22. lượng Công an Việt Nam đều hết lòng với công việc, hết lòng với dân. Biết bao nhiêu vấn đề xã hội, bao vụ án khó , hóc búa, họ đều giúp chúng ta tìm ra thủ phạm.vì thế mọi người không nên vì cái bài viết không đâu vào đâu này nội dung mật mờ chứng cứ thì không có mà nghi oan cho công an hay cản trở họ thự hiện nhiêm vụ. mọi người hãy nhìn nhận đúng về lực lluowng công an đưng để bọn xâu kích động

    Trả lờiXóa
  23. nếu như có sự việc trên thì quả thật thì cơ qua chức năng phải trịu trach nhiệm vì hành vi sai trái của mình. nhưng theo tôi nghĩ thì cái gì nó cũng phải có hai mặt nó phải có lý do riêng thi có quan chức năng mới làm như vậy chứ. chúng ta không nên chỉ đọc được mấy lời xuyên tạc chưa rõ đúng sai này mà đã đổ hêt lỗi lên cơ quan chức năng như thế chỉ làm cho bọn xâu vui mừng mà thôi.chúng ta nên tim hiểu thêm về vụ việc để biêt rõ hơn trước khi kêt luận

    Trả lờiXóa
  24. các bạn thế nào chứ riêng tooti thì tôi không bao giờ tôi tin đây là sự thật. các bạn chỉ thấy nội dung do tac giả tự biên tự xuyên tạc ra chứ mọi người có thấy tác giả đưa ra được cái chứng cứ gì không. it gì thì cũng phải có chut hình ảnh minh họa thì mới gọi là có chut thuyết phục chứ cứ nói moomg như này ai tin cho nổi. thôi cho tác giả về mà lừa bọn trẻ con ở nhà đây. lố bịc thật

    Trả lờiXóa
  25. Sao gần đây bọn này nó cũng thích xuyên tạc để nói xấu công an thế nhỉ? chắc lại thù hằn gì đây. mà cũng đúng thôi, phản động thì ghét công an là phải rồi! mà cũng chả phải là mỗi mấy thằng phản động không thôi đâu, nói chung là bọn tội phạm thì thằng nào chả thế! mọi người cứ đọc bài viết thì sẽ thấy ngay được sự vô lí trong từng câu chữ. nó chỉ là một ý kiến chủ quan cá nhân của thằng cha tác giả đâu phản ánh được gì đâu chứ.

    Trả lờiXóa
  26. Lực lượng Công an Việt Nam đều hết lòng vì Đảng vì dân, điều này chắc hẳn ai ai cũng biết. Trong khi mọi người nằm trong chăn ấm đệm êm thì họ vẫn ở ngoài đường bảo vệ giấc ngủ của người dân mà họ có kêu ca bao giờ đâu. Biết bao nhiêu vấn đề xã hội, bao vụ án khó, hóc búa, họ đều giúp chúng ta tìm ra thủ phạm. Vì thế mọi người không nên vì cái bài viết không đâu vào đâu này nội dung mật mờ chứng cứ thì không có mà nghi oan cho công an hay cản trở họ thực hiện nhiệm vụ.

    Trả lờiXóa
  27. thôi các bác ạ. nói với mấy thằng câm điếc phản quốc này làm gì. bọn này chỉ chăm chăm đi tìm những người có hận thù với chế độ rồi vote lên ấy mà. càng nhiều người thì chùng nó càng dễ xuyên tạc, thế là lại được nhiều tiền. bọn nay ăn kiểu đấy đấy các bác ạ.

    Trả lờiXóa
  28. Lại là một bài viết nữa xuyên tạc và nói xấu lực lượng công an. Không biết những tin tức và sự kiện này tác giả lấy từ đâu ra nhưng chưa thấy một bài báo hay bài viết nào trên mạng viết về nó cả. Hay chăng đây là những câu chuyện được tác giả thêu dệt nên.Những sự kiện trong bài viết không được kiểm chứng và chứng minh, hay chỉ là bài viết chỉ với mục đích để đưa những tin sai lệch và nói xấu công an mà thôi.

    Trả lờiXóa
  29. Không biết sự việc mà bài viết trên có xảy ra hay không ,nhưng những sự kiện xảy ra sao không thấy hợp lí chút nào cả. Và nếu có thì sự việc thì một phần là như thế thật nhưng ai cũng biết là cứ lên cái trang này là y như rằng sự thật lại được xuyên tạc, có sự việc lại được bịa đặt thêm lên, thế là trở thành một bài viết nóng hổi ở đây! Thật là không thể tin nổi họ còn có thể suy nghĩ và sáng tác ra những cái gì nữa đây.

    Trả lờiXóa
  30. Cái trang này thì bài viết nào cũng là nói xấu, xuyên tạc Đảng , nhà nước hết cả, chứ chả có gì tốt đẹp cả, mọi người cứ để ý mà xem , lời nói thì đậm chất vu không, trẻ trâu của mấy thằng đầu trâu mặt ngựa lại còn tỏ vẻ tri thức bày đặt chuyện đi kêu oan này kia, đúng là nực cười, học hành thì không đến nơi đến trốn , mặc dù là sự việc thực tế không sảy ra, nhưng chúng có thể đổi trắng thành đen, vu khống một cách trắng trợn.

    Trả lờiXóa
  31. Thực tế thì sự việc không hề có, không hề sảy ra nhưng bọn này vẫn có thể xuyên tạc , nói xấu , chúng may cứ vu khống kiểu vậy ,chứng cứ thì không có đâu thì làm gì có ai dám tin chúng may, sự việc thì không hề có, chỉ có đưa tin nói xấu công an, nói xấu chính quyền là mục đích chính của bọn này, chúng được nuôi bằng những đồng tiền bẩn thỉu để làm việc đó. nên mọi người khi lên những trang như thế này thì cần phải cảnh giác

    Trả lờiXóa
  32. sao bọn này suốt ngày xuyên tạc thế nhỉ chúng hết việc để làm rồi hay sao mà cứ bịa đặt nói xấu cho công an thế bon này đáng chêt thật. chúng mày cứ vu khống nưa đi cứ xuyên tạc nhiều vào xem ai có thèm tin vào những lời bịa đặt của các người không. cái bọn chuyện làm việc xâu như các người thì sẽ có ngày bị báo ứng cho mà xem các người không sống tốt được lâu đâu

    Trả lờiXóa
  33. truyện này có xảy ra trên thực tế hay không thì không ai rõ chỉ theo dõi mỗi bài viết của nhưng kẻ xuyên tạc bị đặt này thì không thể khẳng định được điều gì cả. chúng ta biêt thưa rằng đây là cái trang chuyên bịa đặt để nói xấu nhà nước nói xâu chính quyêng nói xâu công an. biêt đâu đây cũng là một vụ việc mà do chúng bịa ra để nói xấu các lực lượng công an thì sao. không nên tin

    Trả lờiXóa
  34. trên thực tế thì ai mà đã tưng đọc 2 đến 3 bài viêt trên cái page này là có thể biết được đây là lời lẽ của nhưng kẻ bán nước hại dân chuyên đi bịa đặt. vụ việc công an đánh người ở trên hay nhưng vụ việc khác đều là do chúng tự bịa ra mà thôi phải chăng trong số đó có chút chút nội dung là sự thật nhưng đều bị bọn xâu xa nào cháo trộn lên xuyên tạc ra làm cho nôi dung bị sai lệch rât nhiều nhằm lừa gạt người dân.điều này là không thể chấp nhân được

    Trả lờiXóa
  35. theo như cái trang này thì nhà nươc là thứ chả hề tôt đẹp gì thì phải chúng chuyên đăng mây cái bài giật tít để nói xâu nhà nước nói xâu chính quyền. theo chúng thì công an là điều gì đó kinh khủng lắm. đúng là suy nghĩ của những tên phản động có khác, chuyên làm điều sai trai nên mới sợ công an đên vậy nên mới đi nói xâu công an như thế chứ, chúng mà lam ăn lương thiên có ích cho dân tộc đât nước thì sợ gì công an cần gì phải bôi nọ hình ảnh cảu họ trong lòng nhân dân.

    Trả lờiXóa
  36. nói xấu, bôi nhọ lực lượng công an, nói thật chứ, việc phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng thì có liên quan gì tới công an mà cũng lôi công an vào? Đúng là bọn nhà văn nói láo, nhà báo nói phét quả không sai mà. Sự việc thì chẳng có gì cũng mang lên đây, chẳng hiểu để làm gì nữa,Không biết sự việc mà bài viết trên có xảy ra hay không ,nhưng những sự kiện xảy ra sao không thấy hợp lí chút nào cả. Và nếu có thì sự việc thì một phần là như thế thật nhưng ai cũng biết là cứ lên cái trang này là y như rằng sự thật lại được xuyên tạc nhà nước. Chính quyền chúng ta cũng đã biết những trang như thế này, để cho bọn mày nói mỏi mồm xem có ai thèm nghe hay không

    Trả lờiXóa
  37. dân oan 2012 chúng ta đang nghĩ đến những tin từ dân oan nó có độ lệch lạch xa vời so với những điều trong thực tế,những bài viết ở đây là hầu hết là bôi nhọ chính quyền bôi nhọ lực lưỡng công an.lực lưỡng bảo vệ an ninh quốc gia,nói chung là những điều gì mà bọn chúng cảm thấy cản đường phá hoại nhà nước hệ thống tư tưởng của chúng là chúng tìm tất cả mọi thông tin mọi thứ nhỉ nhặt nhất mọi thứ nói chung là vớ vẩn nhất để đưa lên đây để nói cho nhân dân thấy rằng Đảng chính quyền của nhân dân được ủng hộ là đây,Vâng cũng chính những điều này đã nói lên 1 điều rằng là chính quyền của nhân dân hãy nhìn vào những bài viết này mà học tập mà thay đổi

    Trả lờiXóa
  38. công an không nhớ ai nói sau được họ không những nhớ mà còn để tiền bẩn thỉu hết chỗ nói như kiểu con chó ý

    Trả lờiXóa
  39. Đúng là một lũ bán nước cầu vinh còn lên đây mà nói xấu người khác. Công an là những người bảo vệ an ninh, trật tự xã hội, không rảnh đi làm mấy chuyện mà chúng mày bịa đặt đâu. Với một trang blog mà đi nói xấu Công an hết kiểu này đến kiểu khác mà không có một bằng chứng nào xác thực minh chứng chúng mày nói đúng thì ai mà tin, nếu muốn còn hoạt động trên trang này nữa thì thôi cái trò mèo bẩn thỉu của các người đi, nếu không không tồn tại được mấy hôm nữa đâu, lũ bán nước à.

    Trả lờiXóa
  40. lại là một mô típ cũ rích và chả có gì đặc sắc của bọn phản động...ngày nào cũng tuồng cũ diễn lại mà không thấy chán hay sao hả mấy thằng chó phản động suốt ngày vác mồm đi xuyên tạc nói xấu này nọ..chẳng mấy chốc mà bọn này chửi hết tất cả đảng mất đúng là bọn chó.,..

    Trả lờiXóa
  41. bọn mi nghĩ ai ai cũng xấu xa và bỉ ổi như bọn mi hay sao hả..không ai dỗi hơi để mà đi so đo với mấy thằng chó cẩu như bọn mi đâu..suốt ngày chửi mấy chả bới..tìm đủ mọi cách để bới lông tìm vết xuyên tạc hết sức trắng trợn về các hoạt động của cơ quan công quyền hòng bôi nhọ nói xấu

    Trả lờiXóa
  42. bọn phản động thử nghĩ coi nào nhà...nếu như xã hội này không có lực lượng công an thì xã hội này sẽ ra sao đây hả...hiện tượng mất an ninh trật tự xã hội diễn ra tràn lan khắp khu vực ...hiện tượng trộm cắp , cướp giật sẽ không có giới hạn..tràn lan trên diện rộng và tất nhiên sơm muộn gì cái gì đến nó cũng sẽ đến

    Trả lờiXóa
  43. Tôi thấy trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí chính nghĩa thì chả thấy thông tin gì, ngay cả người dân Thanh Hóa cũng nói không mà không hiểu tại sao bọn chúng có thể bịa ra những câu chuyện ly lỳ nhưng quá ảo tưởng như vậy để bôi nhọ ngành công an, lực lượng vũ trang đang ngày đêm bảo vệ Đảng, Nhà nước và chính người dân chúng ta bọn phản động luôn tìm mọi cách để bôi xấu lực lượng công an, làm mất lòng tin của người dân vào lực lượng công an nên chúng dật tít như thế cũng không lấy gì làm lạ

    Trả lờiXóa
  44. thật không thể chiu được cái bọn phản quốc lại suốt ngày nói xấu đảng và nhà nước vậy..hết nói xấu lãnh đạo đến nói xấu công an.hết côn an hà nội cho đến công an thanh hoá, nghệ an..bọn mi không biết còn bịa đặt đến công an thành phố nào nữa..nếu có bằng chững chính xác thì hãy nói, còn bịa đặt thì nghỉ, miễn bàn,lũ này quả là rất khó chịu.. Toàn những luận điệu bịa đặt vu khống mà chẳng có một bằng chứng chứng cư nào cụ thể có tính xác thực cả . Dù sao những bài viết này cũng đã khá quen trên danoan rồi !

    Trả lờiXóa
  45. Những chuyện như thế này thì làm gì có , công an là lực lượng được Đảng và nhà nước giao cho nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ tổ quốc,bảo vệ nhân dân. Đâu phải là bọn du côn đâu mà làm ra những chuyện như vậy ,thực hiện theo đúng pháp luật và trong khuôn khổ của pháp luật cho phép.

    Trả lờiXóa
  46. Các bài viết vu khống, bịa đặt, tuyên truyền, nói xấu lực lượng công an xuất hiện nhiều trong trang blog này .Mà trong bài viết cũng không hề đưa ra được bằng chứng nào chứng minh cho lời mình nói, chỉ có nói ra rồi để đấy mặc nhiên cho nó là đúng thì ai mà tin được? chúng ta không nên tin vào nhưng lời bịa đặt trên đây.

    Trả lờiXóa
  47. thôi mấy cái trò lố bịch này đi mấy ông phản động ạ! công an mà lại đi đánh người? ai tin vào những chuyện này được đây!người dân bây giờ họ cũng hiện đại rồi, những luận điệu xuyên tạc của bọn phản động các người cũng đều bị lộ hết rồi, chỉ có một bộ phận người dân còn thiếu hiểu biết nên mới bị chúng bay lợi dụng thôi! rồi cuối cùng thì những kẻ có tội thì đều sẽ bị xử lí thôi và đương nhiên chính lực lượng công an sẽ là người bắt và xử lí chúng bay đấy, cứ ngồi đấy mà gào thét đi!

    Trả lờiXóa
  48. lại nữa rồi, không hiểu sao cái blog này ghét những người lực lượng vũ trang thế nhỉ đặc biệt là những người công an, hay là vì chủ của blog này toàn làm việc xấu nên sợ người ta bắt mình đâm ra ghét luôn tìm cách nói xấu họ, hạ uy tính của họ. Đúng là không hiểu nổi cái bọn ngu này nữa, thử hỏi xem, nếu một ngày nhà nó bị tội phạm cướp hay là đe dọa gì gì đó thì nó có nhờ đến các chú công an kia không

    Trả lờiXóa
  49. Không thể nào chấp nhận được cho những gì mà đám rận các ngươi đang nói cả.Công an mà đi làm mấy chuyện đó sao.nghe mà nó buồn cười và phi lí thật đấy. không hiểu sao cái blog này ghét những người lực lượng vũ trang thế nhỉ đặc biệt là những người công an, hay là vì chủ của blog này toàn làm việc xấu nên sợ người ta bắt mình đâm ra ghét luôn tìm cách nói xấu họ, hạ uy tính của họ. Đúng là không hiểu nổi cái bọn ngu này nữa, thử hỏi xem, nếu một ngày nhà nó bị tội phạm cướp hay là đe dọa gì gì đó thì nó có nhờ đến các chú công an kia không

    Trả lờiXóa
  50. Nghe những lời mà đám rận này nói cảm thấy căm phẫn thật sự.Chúng nó dám đỗ lỗi cho những người trong sạch như thế sao.Không thể chấp nhận được.Lũ rận các ngươi nghĩ rằng với cái ảnh kia mà có thể làm cho người khác tin được sao.Lực lượng công an là lực lượng được Đảng và nhà nước giao cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.Chính vì thế mà họ làm việc luôn đặt lợi ích của dân tộc,lợi ích của nhân dân lên trên.Vậy nên lũ khốn các ngươi đừng có xuyên tạc nữa.Rồi có ngày các ngươi sẽ phải trả giá mà thôi.

    Trả lờiXóa