Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014

Gò vấp đàn áp dân oan.

Nhà cầm quyền phường 1 quận Gò Vấp liên tục sách nhiễu gia đình dân nghèo.

VRNS (14.07.2014) – SÀI GÒN – NGÀY 7/7/2014 BÀ LƯ THỊ THU THỦY VÀ BÀ LƯ THỊ THU VÂN, HAI NGƯỜI CHỊ CỦA BÀ LƯ THỊ THU TRANG, THÀNH VIÊN KHỐI 8406 ĐÃ VIẾT ĐƠN TỐ CÁO ÔNG NGUYỄN NGỌC MINH (30/24 NGUYỄN BỈNH KHIÊM, P.1, Q. GÒ VẤP) VÌ ĐÃ CÓ HÀNH VI ĐƯA NGƯỜI VÀO GÂY RỐI TRONG KHU ĐẤT THỔ MỘ CỦA GIA TỘC HỌ LƯ VÀ ĐÃ CHO NGƯỜI ĐÁNH HAI CHỊ EM BÀ. NỘI DUNG ĐƠN NHƯ SAU:
VÀO LÚC 11 GIỜ TRƯA NGÀY 06/07/2014 ÔNG MINH DẪN THEO 8 NGƯỜI GỒM 4 NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÀ 4 NGƯỜI ĐÀN BÀ, XE CHỞ TÔN VÀ XÀ GỒ VÀO ĐỂ SỬA CĂN NHÀ NẰM TRONG PHẦN ĐẤT THỔ MỘ ĐANG TRANH CHẤP 39 NĂM NAY CỦA GIA TỘC HỌ LƯ. NÊN HAI BÀ KIÊN QUYẾT NGĂN KHÔNG CHO ÔNG MINH SỬA CHỮA VÀ ÔNG MINH RA LỆNH CHO ĐÀN EM “CHƠI LUÔN, SAN BẰNG LUÔN KHÔNG CẦN CHÍNH QUYỀN GÌ CẢ”. ĐƯỢC LỆNH CỦA ÔNG MINH ĐÀN EM CỦA ÔNG SẤN TỚI ĐÁNH CON TRAI CỦA BÀ THU VÂN LÀ CHÁU TĂNG TRÍ NHÂN MỚI 13 TUỔI. NÓNG RUỘT BÀ THU VÂN CẢN LẠI THÌ HAI NGƯỜI ĐÀN BÀ CÙNG MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG NHÀO TỚI ĐÁNH HAI MẸ CON BÀ THU VÂN.
BÀ THU THỦY CŨNG BỊ HAI NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÁNH NẰM NGÃ XUỐNG TRÊN TẤM TÔN VÀ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG XÔNG TỚI DÙNG CHÂN ĐẠP LÊN NGƯỜI VÀ BỤNG BÀ THU THỦY HAI, BA LẦN TRƯỚC SỰ CHỨNG KIẾN CỦA RẤT NHIỀU ĐỨNG XUNG QUANH, TRONG ĐÓ CÓ CẢ ÔNG MINH VỚI THÁI ĐỘ RẤT ĐẮC Ý. SAU ĐÓ ÔNG TÂM TỔ TRƯỞNG VÀ CÔNG AN VIÊN VŨ THANH HÀ ĐẾN VÀ CHỨNG KIẾN SỰ VIỆC TẬN MẮT. HAI CHỊ EM BÀ YÊU CẦU LẬP BIÊN BẢN VỤ VIỆC VỪA XẢY RA VÀ GHI TÊN HỌ 6 NGƯỜI VÂY ĐÁNH HAI MẸ CON BÀ THU VÂN VÀ BÀ THU THỦY, NHƯNG ÔNG HÀ NÓI KHÔNG CẦN THIẾT. BÀ THỦY HỎI LẠI: “VẬY ÔNG XUỐNG HIỆN TRƯỜNG LẬP BIÊN BẢN ĐỂ LÀM GÌ MÀ NHỮNG TÌNH TIẾT VÀ CHỨNG CỨ QUAN TRONG LẠI KHÔNG GHI VÀO?” VỪA LÚC ĐÓ, MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÁNH HAI CHỊ EM BÀ RỒI LÊN XE BỎ ĐI, HAI BÀ YÊU CẦU ÔNG HÀ GIỮ ÔNG TA LẠI NHƯNG ÔNG HÀ VẪN LÀM THINH VÀ ĐỂ CHO ÔNG TA BỎ ĐI. RÕ RÀNG CÓ SỰ CẤU KẾT GIỮA CÔNG AN VIÊN TÊN HÀ VÀ ÔNG MINH.
ÔNG HÀ CHỈ LẬP BIÊN BẢN KHI NHỮNG NGƯỜI ĐÁNH ĐẬP GIA ĐÌNH HAI BÀ ĐÃ BỎ ĐI HẾT. KHÔNG NHỮNG THẾ, ĐÁM CÔN ĐỒ DO ÔNG MINH ĐƯA TỚI CÒN ĂM DỌA SẼ XỬ HAI CHỊ EM BÀ THỦY VÀ VÂN. HAI BÀ VIẾT TRONG ĐƠN TỐ CÁO: “TÔI CHO RẰNG ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ LỜI NÓI SUÔNG, VÌ ÔNG HÀ CA KHÔNG GHI RÕ HỌ TÊN NHỮNG NGƯỜI DO ÔNG MINH DẪN VÀO, CỐ TÌNH VÂY ĐÁNH HAI CHỊ EM CHÚNG TÔI NÊN CHÚNG TÔI KHÔNG BIẾT HỌ LÀ AI CÒN HỌ THÌ BIẾT RẤT RÕ VỀ HAI CHỊ EM TÔI VÀ CẢ GAI ĐÌNH CỦA CHÚNG TÔI NÊN SAU NÀY HAI CHỊ EM TÔI CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA THÌ ÔNG MINH SẼ LÀ NGƯỜI HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC PHÁP LUẬT.

24 nhận xét:

  1. Đảng viên của đảng cộng sản chỉ là con cừu để cho nó đông vui mà thôi, chứ đa phần không xứng đáng làm người, không xứng đáng làm cha mẹ, nên Bộ chính trị VN không cho lũ ngu này bầu lấy Tổng bí thư.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vậy xin hỏi Nặc danh xứng đáng làm gì? Người? con cừu? hay cái thể loại giống loại mới phát sinh chưa có trong danh sách sinh vật trên hành tinh này? Trước khi đi nói người khác hãy nhìn lại mình xem, có cái gì đáng tự hào chưa, có cái gì được như họ chưa rồi hẵng làm gì thì làm.

      Xóa
    2. Đảng cộng sản chỉ là những con rối,những thằng hề rẻ tiền, những hình nộm cho bọn giặc tầu nó sai khiến,bạn muốn ngồi vào ghế Tổng Bí thư không khó,chỉ cần nói với bọn giặc Tầu "ngộ ái lị" là có ghế tổng như tổng lú ngay

      Xóa
    3. Cửu Vi chớ lý sự cùn.
      Không cần phải làm gì ghê gớm để tự hào. Điều quan trọng là chớ làm gì để thiên hạ nguyền rủa,, lên án và tồi tệ hơn nữa là lịch sữ kết tội ngàn năm là tội đồ với dân, bán nước như Chiêu Thống .

      Xóa
    4. Trích''...có cái gì được như họ chưa rồi hẵng làm gì thì làm.''...Đúng không ai làm được như những dồng chí này: Giặc vào nhà cướp, đánh đuổi người nhà nhưng vẫn ngồi đó đòi muốn giữ hửu nghị với giặc, gọi giặc là bạn vàng ,vẫn bái lại làm thầy để c kéo nhau cả trăm đứa sang ''tu nghiệp''với chúng trong tháng vừa rôi trong khi chúng vẫn còn đánh đuổi , bắt bớ... dân quân ta . Chúng to mồm trịch thượng. ra các chiếu lệ ta phải làm.... tướng Nguyễn Trọng Vĩnh phải thốt lên '' tại sao phải sang học với giặc?''

      Xóa
    5. Không phủ nhận trên đất nước còn nhiều nơi còn có oan khuất của người dân. Đó là điều khó tránh khỏi bởi dù ở quốc gia nào thì cũng không thể làm hết được việc rà soát và quản lý được cả. Điều quan trong là xử lý nó ra làm sao để giảm thiểu thiệt hại về cả vật chất và tinh thần cho người dân. Đảng và Nhà nước vẫn làm tốt điều đó. Không như mấy tên xuyên tạc bóp méo sự thật gây mất uy tín của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

      Xóa
    6. @Dieu Phieu : Có uy tín đâu mà mất ???!!!

      Xóa
    7. Nặc danh22:39 : Thế bạn đã mắc phải sai lầm rồi đó bạn à. Nếu không có uy tín thì những người cộng sản đã không được lên nắm quyền rồi bạn à. Còn nhớ những ngày còn khó khăn gian khổ, đất nước bị đế quốc bên ngoài xâm lược bị bọn bán nước hại dân VNCH bóc lột đày đọa thì chính họ đã mang lại độc lập hòa bình cho dân tộc ta đấy bạn à. Điều đó nhân dân Việt Nam ta sẽ không bao giờ quên

      Xóa
    8. @ Nặc danh: Không hiểu bạn lấy cơ sở nào để cho rằng ĐẢng ta không có uy tín vậy hả? KHông có uy tín mà ĐẢng nhà nước ta lãnh đạo đất nước hết sức thành công trong những năm vừa qua sao bạn. Có thể thấy bản chất của những kẻ phá hoại là thế đó, chúng có biết gì đâu, cách mà chúng đnag làm là xuyên tạc và xuyên tạc để kiếm tiền mà thôi các bạn à

      Xóa
    9. Nặc danh: Uy tín hay không, uy tín đến mức độ nào thì được thể hiện như thế nào chứ?? BẠn có thể nói rõ xem nào? Nếu ĐẢng ta không có uy tín thì tại sao lại có thể lãnh đọa đất nước đi từ thành công này đến thành công khác như thế được chứ. CÁi gì cũng có sự liên quan với nhau đấy các bạn à. Việt NAm chúng ta có những bước phát triển nhảy vọt như ngày hôm nay chúng ta không thể không kể đến vai trò của ĐẢng ta

      Xóa
    10. Nặc danh22:42 : Tội đồ với dân ở chỗ nào thế hả bạn? Đừng bảo mang lại độc lập tự do hòa bình cho nhân dân là tội đồ của nhân dân à nghe. Dường như đó là luận điệu của những bọn hại nước hại dân VNCH thì phải, chúng luôn có những luận điệu bôi xấu hình ảnh của ĐẢng nhà nước ta. Có thể nói nguyên nhân cũng là do chúng còn cay cú khi để mất bổng lộc trước đó đấy mà các bạn à

      Xóa
    11. Nặc danh22:53 : Thế bạn lại chẳng hiểu gì về đất nước về tình hình của Việt NAm ta rồi bạn à. Chúng ta cần sự phát triển nếu chúng ta cắt đứt tất cả với trung quốc thì đầu tiên thiệt hại mà ta phải gánh chịu đó là về mặt kinh tế rồi. Như thế thì liệu có cần thiết hay không, đấu tranh với chúng trên Biển Đông thì chúng ta cần pahir quyết liệt là đúng rồi nhưng các mặt khác thì vẫn nên hợp tác

      Xóa
    12. vĩ cửu20:33: Có một sự ngộ nhận không hề nhẹ ở đây?? BẠn cho tôi cái căn cứ bảo rằng chính quyền ta làm tay sai cho bọn giặc tàu cái coi nào?? ALmf tay sai cho chúng mà đấu tranh đến cùng để bảo vệ chủ quyền biển đảo của TỔ QUốc thế sao. Có thể thấy quan hệ láng giềng của vIệt NAm với trung quốc ngày một xấu đi vì sự ngang ngược hống hách của chúng trên BIển Đông các bạn à

      Xóa
  2. Chỉ là cừu cũng con có giá,làm hình nộm nhưng mà thứ hình nộm mục chim nó cũng không thèm đậu lên đó để ị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. công nhận Trần XO nói bọn nặc danh chuẩn bài. Mấy thằng đấy thì ai thèm động là gì. thứ chỉ làm tay sai cho giặc chửi bới không biết mục đích gì thì đúng là hình nộm mục nát nhất trên đời. may có bạn để mấy thằng đó nhận ra chứ không chúng lại giương oai thì nực cười lắm.

      Xóa
    2. Hình như bọn đó suốt ngày chỉ có việc chửi bới lung tung thôi chứ chẳng việc gì làm đâu .Cứ chửi một cách không suy nghĩ gì cả ,không đáng giá hay bình luận bài viết mà chỉ có chỉ chờ có người vào bình luận rồi nhảy vào chửi bới lung tung ,đúng là bọn não phẳng.

      Xóa
  3. Sao bài nào trên blog này đăng cũng thấy cmt của các bác Nặc danh mà đặc biệt là đều có cmt "Đảng viên của đảng cộng sản chỉ là con cừu để cho nó đông vui mà thôi, chứ đa phần không xứng đáng làm người, không xứng đáng làm cha mẹ, nên Bộ chính trị VN không cho lũ ngu này bầu lấy Tổng bí thư." có phải chăng đây là 1 sự lặp đi lặp lại do người khác sai khiến vì 1 mục đích nào nó xấu xa. CẦN ĐẶT RA CÂU HỎI?

    Trả lờiXóa
  4. Lại là luận điệu củ những kẻ âm mưu phs hoại đất nước ta đấy mà các bạn à. Có thể thấy hiện nay bọn hại nước hại dân thường nói rằng dân oan Việt Nam vớ vẩn gì đó, thực chất đó chỉ là một số kẻ làm tay sai cho chúng và một số người dân bị bọn chúng lừa phỉnh thì mới như thế thôi các bạn à. NHững đồng tiền u ét đê do bọn thê lực thù địch bọn phản động đã khiến cho họ bị mù mắt và dẫn tới những hành động không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  5. NHững luận điệu vu khống chính quyền như vậy chúng ta không thể chấp nhận được, nếu có bằng chứng thì hãy nói nghe, còn không đừng choi theo mấy cái kiểu vu khống xuyên tạc vậy tác giả à. Có thể nói hiện nay có những kẻ bán nước hại dân thường lợi dụng một số vấn đề cá biệt để quy chụp các vấn đề về chính quyền ta. Họ thường xem xét phân tích hết sức phiến diện mà thôi, điều đó là không khách quan

    Trả lờiXóa
  6. Vấn đề như thế nào thì chúng ta còn chưa rõ cụ thể mà các bạn. Tại sao tôi lại nói như vậy bởi vì đây chỉ mới là ý kiến phiến diện của người dân đưa ra còn ý kiến từ phía chính quyền thì chưa thấy tác giả đăng tải?? Liệu thông tin có côn đồ tham gia ở đây có đúng hay không cũng chưa chắc nữa? CHính vì vậy để có cách đánh giá toàn diện sâu sắc chúng ta nên đọc thêm nhiều ý kiến trái chiều nữa mới được

    Trả lờiXóa
  7. Lại đàn áp dân oan. Nghe câu này quen tai quá rồi. Hẳn là tác giả lại nói phét,lại nói xấu công an. Vả lại chẳng biết có phải là dân oan hay không. Dân oan gì mà nhận tiền của người khác để đi biểu tình, nhận tiền để mang băng dôn biểu ngữ. Dân này là dân láo chứ chẳng oan uổng gì đâu. Nếu không thì cũng toàn người bị lôi kéo, xúi giục bởi những kẻ xấu.

    Trả lờiXóa
  8. Làm gì có cái chuyện đàn áp nhân dân đây chứ? Mà cái cụm từ dân oan thật sự là tôi không hiểu nó từ đâu du nhập vào Việt Nam thế. Từ trước đến nay xã hội ta chưa bao giwof cso cái gọi là dân oan ở đây đâu các bạn à . dân oan chắc là cụm từ dùng để chỉ những kẻ phá hoại đất nước bị kẻ xấu bên ngoài lợi dụng vào những mục đích như đất đai đấy mà. Có lẽ là như thế thật. Nhưng dù như thế nào đi chăng nữa tôi cũng không thấy hứng thú với cụm từ này đâu

    Trả lờiXóa
  9. Tôi thấy chính quyền ta không rãnh để đi sách nhiễu người dân như tác giả xuyên tạc ra đâu. Đất đai là vấn đề từ trước đến nay hết sức phức tạp, nhưng tôi thấy nổi bật lên vấn đề như thế này. Đó là việc có một số người dân nghèo khi nhận dược tiền đền bù quá lớn không biết làm ăn gì cả nên tiêu pha hết sức vung phí. Và rồi đến một ngày hết tiền thì họ lại quay lại đòi đất đã được đền bù để trồng trọt chăn nuôi chứ. NHư thế là họ đã sai rồi các bâc à

    Trả lờiXóa
  10. Sách nhiễu là cách dùng từ sai lầm của tác giả rồi đấy. Phải nói rằng nếu không có vấn đề gì thì các cơ quan chức năng không tìm đến họ như vậy đâu. Nguyên nhân cái gì cũng có đấy. Việc tác giả bài viết thường xuyên dùng những cụm từ đàn áp hay dân oan như vậy đã làm cho chúng ta thấy được bản chất xyên tạc của người viết bài. Sự việc cơ quan quản lý can thiệp đúng pháp luật lại bảo là đnà áp chứ

    Trả lờiXóa