Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014

Công an Đồng tháp vi phạm pháp luật, luật sư tố cáo.

 Công an Đồng tháp đúng là một bọn côn đồ, bán nước hại dân !



40 nhận xét:

  1. Lại thêm một bài viết nói xấu lực lượng Công an nữa, chỉ biết lấy công an ra làm bia đỡ đạn như thế này thôi sao, không còn biết nguỵ biện thế nào nữa nên đành hèn hạ mà đổ hết lên công an, thật là buồn khi những người không phải là không có kiến thức lại suy nghĩ và hành động như những kẻ vô học thế này, càng buồn hơn cho những người đang được chúng lợi dụng, cố tình dùng họ để dựng chuyện.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đảng viên của đảng cộng sản chỉ là con cừu để cho nó đông vui mà thôi, chứ đa phần không xứng đáng làm người, không xứng đáng làm cha mẹ-lũ đảng viên này chỉ tham ăn tục uống là giỏi, chỉ cần thí cho nó tham nhũng là nghe lời ngay. , nên Bộ chính trị VN không cho lũ ngu này bầu lấy Tổng bí thư.

      Xóa
    2. Đúng là lũ.... Heo Viên hay Bò Viên nhỉ !
      Luất sư người ta khiếu nại rất nhẹ nhàng và đứng luật, tại sao lại vu là ...nói xấu.

      Lũ bò (Phan Thuy22:26 Ngày 15 tháng 07 năm 2014;Nguyen Long22:24 Ngày 15 tháng 07 năm 2014; Thuy Ky22:20 Ngày 15 tháng 07 năm 2014 không hơn không kém !

      Não chúng mày là ...não tôm, hay chỉ tính còm lấy tiền ?

      Xóa
    3. Nặc danh ; các người chỉ biết nói xấu Đảng nhà nước lực lượng chức năng mà thôi. Thuy Ky nói là đúng đấy. Các người tìm mọi cách để chống phá nước khi không thể ngụy biện được thì lại tiếp tục quay ra chi bài bịa đặt nói xấu nhà nước đổ lỗ cho các lực lượng chức năng. không tự nhận lấy khuyết điểm của mình thật là đáng trách cho bọn người phá hoại đất nước như thế

      Xóa
    4. mấy người như @Nặc danh thì cũng có biết đầu đuôi cu neo nào đâu mà cứ chửi càn chửi bậy vô văn hóa thế chứ. có ăn có học sao không làm giàu cho đất nước đi mà lại bám vào việc đất nước để bán tin cho giặc kiếm tiền. làm những việc xấu mặt không dám lộ danh tính chứ. Ai không xứng đáng là con người thì cũng phải suy xét lại đấy. các người phủ nhận công lao của Đảng cộng sản tung hô bè lũ bán nước cướp nước mới là lũ hèn lũ nội giặc đấy

      Xóa
    5. động cái là nói người này là DLV người kia là dư luận viên. không biết các người nghe được ở đâu cái gọi là dư luận viên đó chứ. sao cư thấy người ta phản bác lại những luận điệu sai trái của các người thì các người lại có thái độ áp đặt họ là những dư luận viên chứ. Vâng nếu mà có được những người vì những gì các người đang bài trò nói xấu phá hoại đất nước mà họ bỏ thời gian để phản biện lại các người thì tôi thấy đó là điều tốt

      Xóa
    6. Âu cũng là cái số phận thôi bạn à, hỏi tại sao mấy anh công an toàn là chủ đề cho mấy ông rận chủ, bán nước, phản quốc mấy ông ấy nhằm vào mà chửi bới, xuyên tạc. Đó là do mấy anh công an này cứ chỉ mải tìm để bắt chúng, ngăn chặn chúng, không cho chúng thực hiện những âm mưu phá hoại mà chúng đã bày ra. Và ở đây thì Bùi Thị Minh Hằng chính là một trường hợp như vậy khi mà bị công an bắt thì cả lũ đồng bọn của chúng nhao vào để bênh vực. Đúng là hết thuốc với bọn này rồi.

      Xóa
  2. Cái thằng viết ra bài này không biết hắn có hiểu mình đang nói cái gì không nữa. Chắc hắn ta cũng tự hiểu những điều mình viết là quá vô lý và chúng chắc cũng chẳng hi vọng gì ai có thể tin chúng nhưng chúng vẫn viết ra những điều như thế này thì không hiểu mục đích của chúng là gì nữa. Chúng càng viết ra càng thể hiện sự xuyên tạc sự việc ngày càng xảo trá của mình. Cư dân mạng ai cũng chửi vào mặt chúng như thế này mà chúng vẫn không thể nào sáng mắt ra mà làm những việc có tính đóng góp xây dựng đất nước. Mà thôi cái đám quân bán nước này chỉ thế thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu nó được như bạn nói thì đã tốt, đằng này với một kẻ như Bùi Thị Minh Hằng đã phạm gây rối làm mất an ninh trật tự nơi công cộng, đồng thời cũng là kẻ phá hoại, bán nước, chống chế độ nhà nước Việt Nam thì hỏi cò có gì mà oan với sai. Ở đây mang danh nghĩa là một luật sư tại sao không hiểu được cái tội như thế để mà lại mở mồm viết đơn khiếu kiện, khiếu nại chứ. Mục đích của chúng là vẫn xuyên tạc, bịa chuyện để vu oan cho công an, cho chính quyền mà thôi.

      Xóa
    2. Một người như Bùi Thị Minh Hằng đã vi phạm pháp luật ,gây rối làm mất trật tự ,và cũng là kẻ phá hoại đất nước ,người như vậy không xứng đáng là người Việt Nam , vậy mà cũng lên tiếng đòi kiện cáo nữa chứ ,sẽ chẳng có ai tin tưởng được những lời nói của bà nữa đâu.

      Xóa
    3. Lại là Bừi Thị Minh Hằng à ? phạm tội như vậy mà cũng đi tố cáo à ,có ai tin tưởng bà ta nữa . Hay đây chỉ là một trong những kế hoạch mà đám rận chủ này bày ra nói xấu công an mà thôi.chúng ta không nên tin nên cần có suy nghĩ chín chắn trước những âm mưu xấu xa mà nhóm người làm .

      Xóa
  3. Tôi nghĩ rằng chẳng bao giờ có chuyện như các vị nói đâu, các vị đang ra sức đặt điều thì có, chẳng có công an nào là vi phạm pháp luật cả, chẳng bao giờ có chuyện đó. Tôi chỉ thấy rằng các vị đang cố lừa bịp người khác mà thôi. Hãy nhìn lại mình đi, các người đang giở trò đời ra rồi đấy. Cái chuyện nói rằng Công an côn đồ xưa nay vẫn thế, chúng mày vẫn làm cái trò này, vẫn muốn làm xấu đi hình ảnh công an trong mắt dân thôi mà. Nhưng tôi có thể nghĩ rằng cái trò này xưa như trái đất rồi, chẳng ai tin nữa đâu, nhân dân có phải ngu đâu mà lại dùng mấy trò này.

    Trả lờiXóa
  4. Hỏi Nguyễn Tấn Dũng tự X cử nhân luật rừng thì biết rõ nếu các bạn dư lợn viên không tin.Đảng đã ra án rồi thì bọn tòa án và côn an cứ thế mà xử vì ở tại VN không có luật,côn an thường tuyên bố tao là luật cũng như Trọng Lú đã nói Đảng lú muôn đời Đảng vẫn lú

    Trả lờiXóa
  5. Chắc chắn đây lại là 1 bài viết xuyên tạc, bóp méo sự thật của những kẻ mang tên nặc danh để nói xấu vu oan cho chính quyền nhân dân. Ngay từ cái tiêu đề nó khẳng định "Công an Đồng Tháp" vi phạm pháp luật, đây ám chỉ là tất cả công an đồng tháp à. nếu có thì cũng chỉ là 1 số thành phần những không thấy đề tên tuổi thử hỏi ai có thể tin được nên dẹp hết mấy cái trò nhố nhăng này đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói Côn an đồng tháp vi phạm pháp luật là nói riêng còn nói chúng là cả cái Đảng Cộng Sản đều vi phạm pháp luậtcái đảng này thì thích làm chó săn cho bọn giặc tầu một lũ hèn

      Xóa
    2. Bố cái thằng ăn nói bố láo. Dân tộc Việt Nam lịch sử lâu đời luôn đấu tranh vì độc lập tự do, phải vất vả thế nào mới được hòa bình như ngày nay mà mở mồm ra mày nói là bán nước, tay sai cho Tàu cộng. Nếu thế thì cả dân tộc này đã không sống yên ổn như bây giờ đâu. Không phải mọi người vẫn đang tự do đấy sao. Chẳng phải đã tiến bộ và sống tốt hơn nhiều so với trước kia sao.

      Xóa
  6. Bùi Thị Minh Hằng chẳng có gì tốt đẹp cả. Chẳng qua coong an bắt Bùi Thị Minh Hằng, các vị nặc danh này không có đồng bọn chửi bới nên mới bênh vực Bùi Thị Minh Hằng. Chứ tôi nghĩ các vị nặc danh này cũng chẳng coi Bùi Hằng ra gì đâu, chẳng qua chỉ muốn lợi dụng Bùi Hằng thôi. Còn việc Bùi Hằng vi phạm pháp luật là điều không thể chối cãi.

    Trả lờiXóa
  7. Chẳng qua tác giả bài viết chỉ muốn lấp liếm tội lỗi cho Bùi Thị Minh Hằng thôi. Chứ cái sự việc cỏn con này không biết có là sự thật không, nếu có thật là cơ quan điều tra công an tỉnh Đồng Tháp chưa thông báo cho luật sư thì đó là điều sơ suất nhỏ của họ và không hề ảnh hưởng đến cục diện cũng như tội danh của Bùi Thị Minh Hằng.

    Trả lờiXóa
  8. Bùi Minh Hằng đúng là có tội không thể chối cãi trước những bằng chứng xác thực của cơ quan điều tra công an tỉnh Đồng Tháp. Và dù cơ quan điều tra công an tỉnh Đồng Tháp có quên không thông báo cho luật sư của Bùi Minh Hằng thì không có nghĩa là Bùi Minh Hằng vô tội. Tác giả chẳng làm được gì nên chăm chăm soi mói người khác thôi. Những kẻ tầm thường.

    Trả lờiXóa
  9. không từ mọi cách mọi thủ đoạn hay là cách thức chống phá nặc danh của bọn bán nước cầu vinh. Chúng làm giả mọi thứ bịa đặt nói xấu bôi nhọ làm mất hình tượng Đảng nhà nước và các lực lượng chức năng còn gì mà chúng lại không dám nói cơ chứ. Dựng chuyện lên và không có những bằng chứng nào có thể là đáng tin cậy để vu không áp đặt hạ bệ lực lượng bảo vệ xã hội đất nước. đặc biệt các blog cũng là một cái blog phản động chuyên đi bịa đặt mà thôi. không phản ảnh được gì thực tế hay ho về đất nước cả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng đấy cái bọn cộng sản bán nước cầu vinh thì làm chó không thích làm người,hèn với giặc tàu ác với dân,va dao của xã hội chủ nghĩa có câu"Chim xa rừng còn thương cây nhớ cội,Cộng sản về thành làm tội dân ta"

      Xóa
  10. những gì Bùi Thị Minh Hằng phạm tội thì đã là quá rõ ràng rồi không thể chối cãi được. Các vị cứ tìm cách để chống để nói thế thôi, còn với việc này mà nói thì cũng khó có thể mà tin được là các người nói có đúng hay không ở việc này. bởi xong xuôi việc từ lâu rồi giờ các vị mới nghĩ ra để nói sao. lúc đó không được gửi sao không nói giờ mới nói. trên này thì không ai chứng thực việc này. các vị đang có nói để gây xôn xao dự luận mà thôi

    Trả lờiXóa
  11. đây chỉ là hình thức dựng chuyện để nói mà thôi không có căn cứ gì cả, lúc đó không nói đi giờ mới nói thì đúng là khó tin được đúng không mọi người. khi mà thông tin này cũng là gây ra sức dự luận nhiều ấy chứ, sao ngay khi đó không có kiến nghị ngay mà lại để đến bi giờ.. hẳn là đây là tin vịt thôi. nhằm khiến cho mọi người hiểu nhầm sự thiếu sót của cơ quân điều tra mà thôi. hình thức này chỉ là nhằm bịa chuyện nói xấu thôi. không hề có sự việc thể này

    Trả lờiXóa
  12. Nếu thực sự mà Bùi Thị Minh Hằng vô tội mà cơ quan lại làm thiếu sót thế này thì bọn người này có để yên được đến bi giờ mới nói cái tin này hay sao. có phải là quá là kì lại không chứ. thật là nhố nhăng đúng không. cái tội của Bùi Thị Minh Hằng chắc hẳn là không thể bào chữa được nên chúng mới để đến lúc này mới nói cái chuyện không biết thực hư thế nào này ra để nói xấu hạ bệ và vu không thế thôi. không có cơ sở nào để tin được lũ này cả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có cơ sở để chúng ta tin bà BTMH chứ sao không?vì bọn cộng sản,bọn chính quyền và côn an chuyên vu khống cho người dân vô tội,không có tội thành có tội, hỏi 16 thằng con ủy làm chó cho bọn chó tầu xem.lừa bịp và dối trá cũng chính là thằng Cộng Sản Hà Nội

      Xóa
  13. Luật rừng mà bạn,muốn băt ai thì bắt,muốn giết ai thì giết,muốn cướp đất cướp nhà của ai thì cướp ! có sao đâu !!! VN ta lúc này là vậy đó các dư luận viên ạ !

    Trả lờiXóa
  14. lại thêm một câu truyện được thêu dệt với mục đich bỉ ổi nói xấu công an nưa của đám rận chủ.thật không thể chấp nhận những con người chỉ biết ăn không ngồi dồi xong bịa tồn tại trên đất nước việt nam ta được.cần phait cho chúng vô tù hết hoặc đá đít chúng ra khoit nước việt nam ta để xã hội ngày càng trở nên trogn sạch hơn.loại rận chủ xấu xa đê tiện

    Trả lờiXóa
  15. nhưng cái tên mà tác giả nên ở trên ắc hẳn ai cũng biết đó là những kẻ ohanr bội lại đất nước phản bội lại dân tộc vậy mà tạc giả còn kêu oan cái gì lại còn đổ tôi bôi nhọ danh dự công an nữa, mục địch của tác giả là gì? kêu oan cho những người như Bùi thị Minh Hằng và bát những công an phải vào tù thay họ ư thật vô lý hết chỗ nói.

    Trả lờiXóa
  16. đến những người tôi danh đã rõ như ban ngày rồi mà những con người này cong bịa truyện ra để kêu oan được thì thử hỏi nếu như những kẻ như Bùi Thị Minh Hằng mà vô tôi công an làm thiếu sot liệu chúng có để đến bây giờ mới lôi ra không hay là chúng đã bù lu bù loa ra từ lâu rồi.đây chỉ là một trong những kế hoạch mà đám rận chủ này bày ra nói xấu công an mà thôi.chúng ta không nên tin.

    Trả lờiXóa
  17. có một chút đỏi mới ở công cuộc bôi nhọ danh dự của công an ở bài viết này.đó là đám rận chủ này đang tìm cách lâp liếm tôi danh mà Bùi Thị Minh hằng cùng đồng bọn đã gây ra.chúng đổ tôi cho công an làm sai luật phạt không đúng người kêu oan.mà kiểu kêu oan của bọn này thì chúng ta còn lạ gì nước. người có tôi rõ rang chúng cũng bảo alf oan vạy theo chúng thì xã hội này còn cần đến luật pháp làm gì nữa

    Trả lờiXóa
  18. Hài , cũng chỉ là một cái thư tốt cáo thôi mà , mọi việc sự tình còn chưa biết ra làm sao mà nói ghê thế , có chắc chắn rằng đây là sự thật không mà dám ăn nói theo cái kiểu g đấy mới sợ chứ nào là công an các kiểu nọ kia , toàn là công an hại dân này nó , liệu răng bao nhiêu trong đó là sự thật , hay chỉ có vài chuyện nhỏ mà nhiều người làm nó to quá mức rồi đấy !

    Trả lờiXóa
  19. Rồi thì còn có những cái thể loại từ một cái bộ phận nó suy tất ra toàn thể luôn , nói theo cái kiểu là làm tốt bao nhiêu đi chăng nữa , những mà chỉ cần mắc một sai lầm , một lần không làm tốt thôi thì coi như là mói điều tốt đẹp làm được đều không được tính , đều là xấu xa , đều là không tốt hết , làm thế có công bằng cho lắm không , hay theo vài người như vậy là đúng

    Trả lờiXóa
  20. Chẳng biết có phải là bịa đặt không , hay là cố tình làm sai sự thật , nhưng mà cũng không phải tự nhiên mà lại có những cái đó , ít gì thì cũng phải có cái gì đó làm cớ , dù là nhỏ thôi , nhưng mà chắc là cũng phải có , tốt nhất là nên làm rõ ràng ra mấy cái đó rồi sau đó mới nói được , chứ chưa gì mà đã kệt luân vội vàng như vậy , nhiều lúc không phải sự thật thì làm sao

    Trả lờiXóa
  21. úi dào . Đơn thư tố cáo làm giả đầy ra kia kìa. huống chi là một tờ đơn được chụp đưa lên blog thì lại càng không tin được. không phải phủ nhận đất nước còn tồn đọng oan sai, đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng thấy cái blog này toàn lôi mấy cái linh tinh ra đưa lên bài viết. Bức xúc là phóng đại, làm sai sự thật, thật giả lẫn lộn làm cho người dân hoang mang. chẳng giúp gì cho đất nước mà toàn lôi người dân ra làm lá chắn cho bản thân.

    Trả lờiXóa
  22. truong thien hay thật nhìn trên trang mạng mà biết giả hay quá,quả là cái tài của bọn chó săn ,bọn chó này ngửi thấy mùi phân là nhào vô ngay,phải thưởng cho trương thien một cục phân đi Lú ơi Lú

    Trả lờiXóa
  23. Bọn bưng bô mà nói làm gì !!!

    Trả lờiXóa
  24. Tôi thấy ở đâu cũng có người tốt và người chưa tốt ,sẽ có những người sa ngã ,không làm chủ bản thân mà làm những chuyện sai trái ,nếu có xảy ra vụ việc như trên thì sẽ cũng bị pháp luật trừng trị thích đáng thôi ,người dân khi phát hiện cán bộ làm những chuyện vi phạm cũng cần trình báo để phát hiện và xử lí những cán bộ vi phạm đó.

    Trả lờiXóa
  25. Dường như tác giả đã đưa ra kết luận quá sớm theo sự suy diễn cảm tính của mình thì phải đấy các bạn à. Đây mới chỉ là đơn tố cáo của một vị luật sự mang tên Trần Thu NAm gì đó. vậy tác giả đã lấy cơp sở nào cho rằng đơn tố cáo trên là chính xác một trăm phần trăm, đã cho rằng công an đồng tháp vi phạm pháp luật vậy hả. Nếu nói trắng trợn ra thì dường như taác giả đang vu khống công an nơi đây đấy. Như thế là chuyện vi phạm pháp luật đó hen

    Trả lờiXóa
  26. Khi tiếp nhận đơn tố cáo của người dân thì các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành điều tra xác minh một cách kĩ lưỡng các bạn à. Chính vì vậy chúng ta không cần lo lắng. Nhưng đối với những trường hợp viết đơn tố cáo với dụng ý xấu, nhằm mục đích phá hoại, vu khống người khác thì sẽ có thể bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Chính vì vậy nhân dân ta đi tố cáo thì phải có cơ sở rõ ràng nhé

    Trả lờiXóa
  27. Nếu những gì mà luật sư tố cáo là đúng sự thật thì những người sai phạm sẽ bị xử lý mà thôi, điều đó là điều hiển nhiên rồi. Tuy nhiên nếu luật sư này cố tình có những lời lẽ vu khống đối với họ thì cũng có thể bị xử lý nghiêm đấy chứ chẳng đùa dâu. Sự việc sẽ nhanh chóng được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ mà thôi các bạn à. Chúng ta cần ủng hộ những lá đơn tố cáo nhưng đồng thời cũng lên án những là đơn tố cáo vu khống các bạn à

    Trả lờiXóa