Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

Lãnh đạo Hải dương học theo lãnh đạo Hưng yên khốn nạn.

 Nhữn hình ảnh và clip về vụ máy xúc bánh xích cán lên nông dân tại Cẩm Điền còn đang nóng hổi thì lãnh đạo Hải dương đã họp báo, cho phát ngôn cãi bay là " không có chuyện đó" " làm gì có chuyện đó... "
Dân biểu tình tại tỉnh ủy Hải dương từ năm ngoái, trang tin này chúng tôi đã đưa tin cập nhật liên tục. 

 Cả chủ tịch huyện Cẩm giàng và trưởng coing an huyện đều ra sức cãi bay, chuyện này ai cũng hiểu vì các cán bộ cộng sản bản chất là dối trá, học dối trá ngay từ khi nhận đồng lương đầu tiên rồi.
 Nhớ lại dạo cướp Văn giang ngày 24.4.2012 cũng vậy, khi cả 3000 côn an côn đồ tràn vào dùng quả nổ của VN sản xuất tại nhà máy quốc phòng tại Hòa lạc , ném vào nông dân, côn an côn đồ tấn công dánh hai nhà báo VOV như đánh kẻ thù, đánh phụ nữ và ông già Văn Giang thì ngay sau đó mấy thằng cán bộ Hưng yên cũng họp báo cãi bay, bảo rằng các hình ảnh và clip trên mạng chỉ chế, cắt ghép... xuyên tạc của thù địch nươc ngoài... !!
 Ngay sau đó BBC phỏng vấn hai nhà báo bị đánh thì hết cãi, clip do các blogger và nông dân Văn giang ghi lại hiện vẫn còn nóng hổi trên mạng :

Sau hơn 1 năm điều tra, dân Văn giang mang quả nổ đi khắp nơi khiếu nại thì lãnh đạo Hưng yên đã nhục nhã xin lỗi trên báo, đền bù cho hai nhà báo, còn các nông dân bị đánh thì chúng lơ đi, rất khốn nạn ! 
Ảnh bà Châm bị máy xúc cán  cùng bó cờ .

Tên côn an đảng dối trá.

Tên lái máy xúc bị dân truy đuổi.

Bà Châm tại bệnh viện đa khoa  Hải Dương.

Hiện nay bà Châm đang được cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức Hà nội, côn an và côn đồ canh kín bệnh viện, ngăn cản phóng viên và nông dân kéo đến theo dõi tình trạng của bà Châm. 
Tính mạng của bà Châm rất nguy kịch, gãy xương vai và đầu bị chèn nên tổn thương nặng, khó qua khỏi. Chúng tôi đang  ở bệnh viện và sẽ cập nhật tình trạng của bà để bạn đọc theo dõi. 



34 nhận xét:

  1. nên nhớ rằng cái xích đấy vẫn còn nửa già là ở trên đất thế nên khi đè xuống thì không hề đè bẹp bàm châm hiểu chưa, còn cái chuyện khiêu khích xích sắt thì đó là hậu quả, thân ngựa thân thịt chứ có phải là thân sắt thép đâu mà đấu với các xích sắt phải không, đúng là bọn đầu óc lợn tưởng rằng có thể dùng thân của mình để đấu với sắt thép hay sao

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lũ chó DLV xem đi rồi hãy sủa.Óc chó còn bày đặt
      https://www.youtube.com/watch?v=62hUUmZ1MZc

      Xóa
    2. Cho hỏi làm sao mà xe ủi lại cán qua người dân, nếu một chiếc xe ủi chạy bình
      thường thì có lẽ người chạy bộ còn nhanh hơn, thế làm sao mà lại có chuyện
      xe ủi cán qua người nếu như không phải là bà này cố tình nằm ra đấy khi xe ủi
      đang chạy

      Xóa
    3. Úi trời ơi, lần đầu tiên có trường hợp một người- là bà già, bị xe ủi cán qua mà
      vẫn sống nguyên vẹn mới lạ chứ, đúng là hy hữu đáng ngạc nhiên quá đi mất,
      làm sao mà xe ủi chẳng chạy tí nào nhỉ, mà bà này tìm chỗ chui vào hợp lý quá
      đi mất

      Xóa
  2. dân oan phải không, đấy là cái tên mà bọn hải ngoại đặt cho thôi, còn vấn đề này cũng lạ là khi mà một người bị máy múc nó đè mà chỉ bị chấn thương nhỉ, thử hỏi rằng cái máy múc nó nặng như thế mà đè vào người thì sẽ như thế nào đây, đúng là bọn lều báo viết nhố viết nhăng đăng tin giật tít

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật siêu phàm, thật không thể tin nổi vào mắt mình, một bà già có thể nằm
      dưới bánh xích xe ủi nặng chẳng khác gì xe tăng mà khi vào viện mắt mũi còn
      nguyên vẹn thế kia cơ chứ, đúng là khả năng của bọn này cao tay thật, còn phải
      học tập nhiều

      Xóa
  3. không hề có chuyện xe ủi cán lên người bà châm, chỉ có chuyện bà này tự ăn vạ rồi nhảy vào nằm ở dưới xe để thách thức mà thôi, nên nhớ rằng theo phản xạ con người thì nhìn thấy xe to lớn thì phải sợ mà nhảy ra chứ không phải là có cái chuyện nằm in để cho xe cán lên người

    Trả lờiXóa
  4. Bằng chứng đâu mà tác giả bài viết lại quy kết và đặt tiêu đề bài viết như vậy. các vị hãy chờ câu trả lời của các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc trên rồi hãy bình luận phán xét và đưa những thông tin phao tin bịa đặt, vu khống nhé. Còn vấn đề người phụ nữ đó có bị phải bị xe đằn qua người hay không thì chưa biết nhưng nếu đó là sự thật thì quả thật người phụ nữ đó có một sức mạnh phi thường còn không đó cũn chỉ là cái tò lập lờ đánh lận con đen của những kẻ quá khích mà thôi

    Trả lờiXóa
  5. lãnh đạo và các cơ quan chức năng cũng đã trả lời rõ ràng là không có sự chỉ đạo nào trong vụ việc trên và không có việc máy ủi đi qua người phụ nữ trên. Ấy vậy mà lũ kền kền và cái lều báo này lại có thể đưa tin giật gân, câu view như thế này? Xin hỏi thật các vị xem bằng chứng đâu mà các vị quy chụp là do lãnh đạo chỉ đạo này nọ và cơ sở nào mà các vị bảo là máy ủi chèn qua người. trong khi thực hư câu chuyện thế nào các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ để đưa sự thật ra ánh sáng thì lũ kền kền các người đã lu loa lên rồi là sao

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng nghe những gì cộng sản Ba Đình nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản Ba Đình làm

      Xóa
    2. Ngu dốt đui mù như mấy thằng dâm chủ trẻ trâu thì không hiểu là chúng nhìn được gì, nghe
      được cái gì nữa đây, không hiểu bây giờ bà Châm này đã chết chưa mà chúng rủa cho bà
      ta chết thế không biết, đúng là ăn không nói có, xuyên tạc chính trị làm cái nghề thôi

      Xóa
  6. dưới ngòi bút của lũ kền kền thì đúng là không đổ tôi cho lực lượng Công an được thì chúng lại đổ tội, vu cáo ngay là do chính quyền chỉ đạo ấy mà. Rõ ràng trước thực tế không có sự chỉ đạo nào của các đồng chí lãnh đạo và không có chuyện máy ủi đè qua người phụ nữ này. Phải chăng đây là tình huống mà những kẻ quá khích đã cố tình đẩy người dân vào để từ đó lu loa là do người này người nọ. Phỏng đoán cho vui thế thôi, chứ các bạn kền kền và lũ rận cứ bình tĩnh chờ câu trả lời của các cơ quan chức năng điều tra làm rõ đã nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ao Làng sao không đến tận nơi để hỏi những người dân đó thì rõ ngay thôi,đi đi chứ đừng nghe báo cáo và gõ mỏi những ngón tay

      Xóa
    2. @quách lâm sung.. thế các hạ này đã hỏi những người dân được gì rồi thế, đền bù
      lúc nào cũng đòi đền bù giá trên trời, như thế thì ai mà đền bù được, đến cả quy định
      của pháp luật cũng chẳng thỏa mãn nổi , đến hỏi chính bà ta xem bị xe đè hay bị người
      khác đẩy ngã

      Xóa
  7. xin mọi người có lương tri đừng nên xem mấy thằng chó đẻ mất tính người của dư luận viên cs sủa mà đau cả đầu,một lũ thiên đường cs có tư tưởng quá mọi rợ ko biết phân biệt thế nào là lẻ phải chỉ cắm đầu vào sủa cho đảng để ăn đồng lương mà thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mở màn thiên an môn ở việt nam.Lũ chó cộng sản việt nam đã học tập và thấm nhuần đạo đức cộng sản tàu

      Xóa
    2. Mấy anh dâm chủ chuyên nghiệp của cái trang này xem ra sao mà ngu giống nhau
      dữ thế, chỉ biết chửi mấy cái câu được dạy sẵn chứ không có gì mới à, có muốn thì
      cái thiên an môn cũng chẳng có ở việt nam đâu chú em à, có gì thì cứ ngồi đấy mà
      chờ

      Xóa
  8. Lũ dư luận viên =>hình người dạ quỉ,man rợ-man rợ // sét đánh tan xác lũ chúng mayyf !

    Trả lờiXóa
  9. người dân cũng muốn có được quyền lợi chỉ có điều những kẻ ác thì luôn tìm cách thực hiện cho được việc chia rẽ chính quyền với người dân đó mà, chẳng có cái gì là lạ nữa với những bài viết này. Người dân nên nhìn nhận cho đúng chứ theo tôi thì nếu muốn đạt được lợi ích thì nên hành động cho đúng nghĩa chứ đừng để cho kẻ khác kích động, xúi giục được vì điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả đâu.

    Trả lờiXóa
  10. đất thì bao năm chẳng làm gì đến khi thu hồi thì kêu la rằng không đáp ứng được cái mồm, trong khi tiền thì đòi cắt cổ người ta, mẹ cha 250 triệu thì doanh nghiệp nào nó gánh được tiền đền bù cho các người, đòi thế thì nso hết sạch cả tiền gòi thầu rồi còn đâu

    Trả lờiXóa
  11. quanh quản lại chuyện này là do vô ý nên máy nó chèn quan mà thôi, bà châm này bị ngã nên bị máy nó chèn qua, may cho số phân của bà phúc từ kiếp trước vớ được đống cát nên chẳng bị làm sao cả, chỉ bị chấn thương bả vai và mắt có vấn đề thôi chứ nếu mà ở đấy là đất thì chắc chắn bà châm bị chết tươi luôn, ai bảo thách thức sắt thép cơ

    Trả lờiXóa
  12. Điều đó cũng không có cái gì cả đâu vì xung quanh những vấn đề này cần có cái nhìn nhận cho đúng chứ không thể thích làm cái gì cũng được đâu và làm sao có cái chuyện thích là làm đâu.
    Dù có thay đổi thế nào cũng nên nhìn nhận cho đúng và người dân cũng như thế chứ không thể nhìn nhận thiếu khách quan được vì điều đó là hoàn toàn không đúng đắn gì cả đâu nên đừng có cố thực hiện thêm bất cứ cái gì nhé.

    Trả lờiXóa
  13. Cái video và hình ảnh bà Châm bị xe ủi cán vào đang được cơ quan chức xác mọn tính chân thực và nội dung nhưng theo nguồn tin của người dân cung cấp thì không hề có chuyện xe ủi cán vào người người dân và đây chỉ là những thông tin hình ảnh xuyên tạc mà các thế lực xấu chúng xuyên tạc mà thôi.

    Trả lờiXóa
  14. Thật không thể tin nổi, làm éo gì có thật chuyện này, cái trang này đúng là lá cải mà, vụ này cũng có nhiều trang đưa tin nhưng mình thấy trang này là bốc phét ác nhất này. Chính bà Châm cũng đã lên tiếng về việc này và thừa nhận là bà bị thương là do xô đây ngã đập vào chứ không phải do máy xúc cố tình đè vào, mà hơn nữa hình ảnh người dưới gầm máy xúc rõ ràng là tự chui vào mà.

    Trả lờiXóa
  15. Cái máy xúc chậm hơn cả con rùa bò mà cũng cán người được thật là tài tình, có trách thì trách bà Châm vô tình hay cố ý chui đầu vào xích nó để nó cán cho ý. Còn bó cờ Tổ quốc kia có kẻ cố ý lôi ra chỗ hỗn loạn này để máy xúc chèn qua gây phẫn nộ cho nhân dân thì phải, nó đâu liên quan gì đến chuyện này. Phúc đức thế nào cái máy to thế chèn qua mà bà Châm vẫn sống, thế thì sẽ tiếp tục có vụ biểu tình ăn vạ cho bà ấy đấy nhỉ?

    Trả lờiXóa
  16. quyền lợi chính đáng của người dân luôn được nhà nước đền bù một cách thỏa đáng và hơn nữa tại vì sao bởi đất là của cả nước nói chung thế nên việc giải quyết đều phải trên luật pháp quy định, một số đòi hỏi không chính đáng của người dân đã đi quá xa và làm cản trở hoạt động giải phóng mặt bằng gây mất tiền bù dự án còn hơn cả tiền đề bù mấy mét đất của dân

    Trả lờiXóa
  17. Tôi thật sự thương bà Châm. Bà vẫn mạnh khỏe như vậy,mà ông tác giả này lại nói bà sắp chết. Sao tác giả mất đức thế, không cầu mong cho người ta chóng khỏe, lại nói xui, nhỡ bà Châm thế nào đấy lại chết thật thì sao. Không quen không biết mà lại nói xui người ta như vậy, chắc tác giả là hạng thất đức. Nếu không thì lại có thù oán gì với bà Châm rồi. Mà có thù oán thì gặp riêng nhau thôi, gì mà phải lên mặt báo bêu rếu nhau thế. Mất hình ảnh qua.

    Trả lờiXóa
  18. Cho tôi hỏi địa chỉ nhà bà Châm cái. Bà ấy mình đồng da sắt thật, xe ủi chảy qua mà người ngợm có xây xát một tý. Mà bà này ý chí sắt thép đấy chứ, dám chui vào một cỗ máy lớn như thế chỉ để chứng minh cho bàn dân thiên hạ biết mình dũng cảm. Nếu gặp được bà thì may cho đời tôi, lại học được món công phu "mình đồng da sắt" này, có khi kiếm được ối tiền.

    Trả lờiXóa
  19. Bà Châm ơi sao bà dại thế. Chui vào bánh xe ủi như thế, cái xe đúng là nó đang đứng yên thật đấy. Nhưng nhỡ nó có trượt bánh hay đất bị lún xuống, bà chết chắc. Đùa lại thành thật thì dở lắm. Không biết thằng nào nó xui dại bà, lần sau chừa cái mặt nó ra nhớ.

    Trả lờiXóa
  20. Chúc mừng bác Châm, phen này bác nổi tiếng khắp cả nước rồi, có khi lại lan ra cả thế giới cũng nên. Cái món khí công của bác lợi hại đấy. Xe ủi đi qua mà thân thể vẫn lành lặn như thế. Riêng với loại khí công thần dược này, bác mở lớp dạy cũng khối người theo học. Mà cũng chẳng phải mở lớp đâu, công bác sau này đi diễn thuyết về môn khí công này cũng khối tiền rồi. Có khi bác lại giàu to rồi bác ơi.

    Trả lờiXóa
  21. Xin hỏi ông tác giả. Từng lời lẽ của ông sao cứ phải gắn Công an, Cộng sản vào thế. Nếu vụ việc xe ủi chèn qua người là sự thật thì người lái xe đã bị đưa ra xử lý trước pháp luật từ lâu rồi, Công an phải bảo vệ làm gì. Nếu bảo vệ người lái xe mà chống lại người dân thì Công an được lợi gì, lại chịu búa rìu của dư luận à. Dại gì. Như bác bác có chịu không. Cái lý chỉ đơn giản thế thôi mà bác cũng không ngẫm ra thì bác thiểu năng trí tuệ quá bác ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật là khó hiểu cho những hành vi không đúng của những người dân này ,chắc ai cũng biết rằng thì người dân luôn được nhà nước đền bù một cách thỏa đáng và hơn nữa tại vì sao bởi đất là của cả nước nói chung thế nên việc giải quyết đều phải trên luật pháp quy định ,sao lại có chuyện như trên xảy ra cơ chứ ?

      Xóa
  22. Xuyên tạc trắng trợn, bịa đặt một cách vô căn cứ, lãnh đạo tỉnh Hải Dương xác nhận không hề có việc này, cả người dân khu này nữa. ngay cả bản thân bà Châm cũng phủ định việc này, điều này có nghĩa là gì, là cái bọn rận chủ này đúng là lũ cầm thú đội lốt người, chúng đúng là lũ bán nước hại dân, chúng chỉ mong cho dân chúng chết thôi.

    Trả lờiXóa
  23. Đây chính là hậu quả khi mà người dân này cố tình cản trở không cho bên thi công làm việc. Cho hỏi làm sao mà xe ủi lại cán qua người dân, nếu một chiếc xe ủi chạy bình thường thì có lẽ người chạy bộ còn nhanh hơn, thế làm sao mà lại có chuyện xe ủi cán qua người nếu như không phải là bà này cố tình nằm ra đấy khi xe ủi đang chạy.

    Trả lờiXóa