Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

Cộng sản Hà nội tiếp tục vi phạm nhân quyền nghiêm trọng !

(Hà Nội, DL) - Cơ quan công an vừa cấm xuất cảnh 4 người hoạt động nhân quyền trong cùng ngày 6/12 khi họ đang làm thủ tục xuất cảnh bình thường ra khỏi Việt Nam.

Có 2 người bị cấm xuất cảnh ở sân bay Nội Bài là nhà văn Phạm Thành và nhà báo Nguyễn Tường Thụy. Bộ đội biên phòng cửa khẩu Mộc bài cũng cấm xuất cảnh ông Trương Văn Dũng và Lê Sỹ Bình trong cùng ngày.


“Lúc 7 giờ mình đến sân bay để làm thủ tục bình thường như những người sang Bankok, nhưng khi qua bộ phận hải quan trình hộ chiếu thì họ bảo mình dừng lại một lúc. Sau đó họ dẫn mình vào phòng xuất nhập cảnh, và một lúc sau thì công an cừa khẩu xuống lập biên bản không cho mình xuất cảnh”, nhà văn Phạm Thành cho biết.

Biên bản đánh máy về việc dừng xuất cảnh đối với ông Phạm Chí Thành (Phạm Thành) đề ngày 6/12 nêu lý do dừng xuất cảnh là Vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội (theo qui định tại khoản 6 điều 21, nghi định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam).

Ông Phạm Thành cho rằng, “Theo nghị định này có những điều khoản rất mù mờ, nó đưa ra chỉ có một lý do là vì An ninh quốc gia và Trật tự an toàn xã hội. Họ chỉ đưa ra lý do chung chung như thế thì họ hành xử 1 cách theo ý của họ, họ muốn cho ai đi thì đi, họ muốn không cho ai đi thì không cho đi”.

Bị cấm xuất cảnh vì ‘Viết Báo’

Ông Thành cho hay ông không làm gì vi phạm pháp luật cũng như không có tiền án tiền sự,

“Cái lý do chắc là thật ra là tôi chỉ hoạt động bình thường như viết báo, viết blog, tham gia vào Hội nhà báo độc lập (đã ra khỏi- PV), tham gia vào Hội Cứu trợ Dân oan, tôi chỉ làm các hoạt động bình thường như những người khác”.

Ông Phạm Thành trước đó không hề nhận được bất cứ thông báo nào từ cơ quan an ninh hay công an xuất nhập cảnh cho đến khi bị chặn tại cửa khẩu Nội Bài, “Mà thật ra đó là một cái cấm rất là vô pháp. Bởi vì Hiến pháp, luật pháp Việt Nam quy định rất rõ quyền trình bày tự do tư tưởng của mọi người, ‘Viết báo’ là Quyền trình bày tự do tư tưởng của mỗi người, mà vì chuyện đó anh lại ngăn cản cái việc công dân, và quyền đi lại, quyền cư trú, quyền đi lại ở các nơi thì cũng được Hiến pháp quy định nhưng họ lại không thực hiện”.

- See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20151206/4-nguoi-hoat-dong-nhan-quyen-bi-cam-xuat-canh-cung-mot-ngay#sthash.CV7GxIt2.dpu

28 nhận xét:

  1. Không có chuyện vi phạm dân chủ nhân quyền đâu hiểu chưa, đơn giản bởi vì bản chất của vấn đề đó là những nhà hoạt động kia ra nước ngoài đều nhằm mục đích bôi xấu Việt Nam thế nên họ không được phép xuất cảnh ra nước ngoài mà chỉ được ở trong nước, nhìn những người Như Nguyễn Quang A, và nhiều người khác ra nước ngoài đều bôi xấu tình hình nhân quyền của Việt Nam mà thôi thế nên họ phải ở trong nước

    Trả lờiXóa
  2. Những nhà dân chủ quan tâm làm gì, họ cũng là những thành phần phản động và chuyên đi bới móc chửi bới chế độ để kiếm miếng cơm của giới cầm quyền phương tây đưa cho, thêm vào nữa mục đích của họ là nhằm bôi xấu nhân quyền ở Vn, hạ bệ những giá trị nhân quyền của Việt nam đã phấn đấu để giành được, nó không khác gì ngoài lật đổ vị trí nhân quyền của Vn đang có được, đồng thời nhờ có đó mà những đại sứ quá sẽ gây sức ép lên chính phủ Vn

    Trả lờiXóa
  3. Việc cấm xuất cảnh những kẻ như Phạm Thành, Nguyễn Tường Thụy,Trương Văn Dũng và Lê Sỹ Bình cũng là điều dễ hiểu khi mà những kẻ này cũng chỉ chăm chăm ra nước ngoài để thực hiện những hoạt động câu kết với Việt tân để thực hiện các hoạt động chống phá đất nước mà thôi. Những kẻ dân chủ cuội đừng tiếp tục biện minh cho những hành động sai trái của những nhà dân chủ cuội này nữa. Bản chất của chúng đã bi người dân thấy quá rõ rồi

    Trả lờiXóa
  4. Những bọn này cho bọn chúng ra nước ngoài cũng chẳng có mục đích tốt gì, ra nước ngoài cũng chỉ để liên hệ với mấy tổ chức nước ngoài với những bọn xấu để xin chỉ đạo. Ra liên hệ với mấy bọn xấu để chống phá nước ta thì cho ra làm gì. Rất có thể những tên này có thể bỏ trốn ra nước ngoài để được đào tào rồi bọn phản động lưu vong ở nước ngoài lại đưa vào nước để chống phá mạnh hơn. Ra nước ngoài với mục đích tốt chẳng ai quản cả, mà chắc bọn này đang trong danh sách cấm xuất cảnh.

    Trả lờiXóa
  5. Phải hiểu cho cặn kẽ vấn đề chứ mấy nhà dân chủ rởm ạ! Việc ra nước ngoài của những người như ông Phạm Thành là để bôi xấu hình ảnh của đất nước, của dân tộc Việt Nam tiến hành các hoạt động chống phá Việt Nam hoặc có khi là gặp gỡ tiếp xúc với những phần tử lưu vong để móc nối chống phá Việt Nam. Những hoạt động chống phá nguy hại cho đất nước như vậy thì phải có biện pháp để ngăn chặn chúng, không đê chúng làm hại đến an ninh quốc gia của Việt Nam

    Trả lờiXóa
  6. Việc xử lý không cho các đối tượng như Phạm Thành,Nguyễn Tường Thụy,Trương Văn Dũng hay Lê Sỹ Bình là hoàn toàn đúng với quy định của Pháp luật Việt Nam quy định về xuất nhập cảnh.Điều 28 Luật Xuất Nhập cảnh cũng có quy định Các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh và thời hạn tạm hoãn xuất cảnh trong đó có áp dụng đối với những đối tượng có hoạt động xâm phạm ANQG.Các đối tượng kể trên các hành vi hành vi chống lại nhà nước CHXHCN Việt Nam ,chống lại sự ổn định phát triển của Việt Nam đều đã có những bằng chứng xác nhận.Việc ngăn cản những đối tượng nầy xuất cảnh để chúng không thể trốn tránh trách nhiệm hoặc tổ chức câu kết với các đối tượng khác bên ngoài lãnh thổ!

    Trả lờiXóa
  7. Phải hiểu cho cặn kẽ vấn đề chứ mấy nhà dân chủ rởm ạ! Việc ra nước ngoài của những người như ông Phạm Thành là để bôi xấu hình ảnh của đất nước, của dân tộc Việt Nam tiến hành các hoạt động chống phá Việt Nam hoặc có khi là gặp gỡ tiếp xúc với những phần tử lưu vong để móc nối chống phá Việt Nam. Những hoạt động chống phá nguy hại cho đất nước như vậy thì phải có biện pháp để ngăn chặn chúng, không đê chúng làm hại đến an ninh quốc gia của Việt Nam

    Trả lờiXóa
  8. việc cấm không cho xuất nhập cảnh thì chắc chắn ông ta đã vi phạm pháp luật gì rồi . lý do an ninh quốc gia là hoàn toàn có thể với những con người đấu tranh dân chủ cho chủ nghĩa tư bản. ông ta không có quyền trốn đi sang một quốc gia khác khi những việc làm sai trái của mình gây ra tại đất nước việt nam nay

    Trả lờiXóa
  9. thì việc các bố tham gia mấy cái hội kia, cộng thêm cái lai lịch "chưa có" tiền án tiền sự kia thì không cho xuất cảnh là đúng rồi còn gì, sang đó để mà lại theo một cách nào đó, đồng bào bên đó lại nghe được các tin từ việt nam sang theo kiểu "trứng vịt lộn" hay lại có mấy bài báo nhân danh " dân chủ và nhân quyền" viết dưới bút danh của các vị thì thôi, xin ở lại nước cho công an người ta đỡ khổ

    Trả lờiXóa
  10. những kẻ vi phạm pháp luật như Thụy, Dũng... cấm xuất cảnh cũng là điều dễ hiểu khi mà chúng định sang Thái Lan cũng chỉ để họp bàn cách thức chống phá đất nước Việt Nam được Việt Tân hậu thuẫn, tài trợ như những gì mà chúng đã tiến hành lâu nay mà thôi. Chả có vi phạm nào ở đây cả, bởi ngăn chặn những hành vi nguy hiểm cho quốc gia là điều vô cùng cần thiết và đúng quy định của pháp luật

    Trả lờiXóa
  11. "vi phạm nhân quyền" - cái lí do quá nhàm để đưa ra kết tội người khác. Thử hỏi, trong bao nhiêu người không cấm xuất mà phải cấm 2 lão Phạm Thành, Nguyễn Tường Thụy này. Rõ ràng có lí do, có quyết định cấm, vậy mà chúng vẫn cố tình ra sân bay để làm loạn, rồi lấy cớ để tụ tập đông người kêu gào, chụp ảnh phè phỡn với nhau, sau đó để tung ra các bài viết, các hình ảnh xuyên tạc. Đâu còn lạ với những thủ đoạn này nữa.

    Trả lờiXóa
  12. " Cơ quan công an vừa cấm xuất cảnh 4 người hoạt động nhân quyền trong cùng ngày 6/12 khi họ đang làm thủ tục xuất cảnh bình thường ra khỏi Việt Nam." toàn lũ vô công rồi nghề, làm quái gì đâu mà xuất cảnh lắm thế, lại ra ngoài móc nối với mấy ông phá hoại ở ngoài là cùng chứ gì. Cấm là đúng

    Trả lờiXóa
  13. Nhân quyền đéo gì cái lũ, đến cái trách nhiệm của công đân cũng không làm tròn đấy, lũ phá hoại và gây rối, chúng mày không làm tròn nghĩa vụ của công dân, thì lấy tư cách gì mà suốt ngày kêu gào được thực hiện đầy đủ "quyền công dân thế". công an họ thấy chúng mày đi ra chắc chắn là đi để làm trò nên họ cấm là đúng, cấm kiểu đó ai cũng ủng hộ cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiến pháp quy định rõ ở Chương II, Điều 15 rằng:
      1. Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân.
      2. Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác.
      3. Công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội.
      4. Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
      Nhưng khi tranh luận, mấy thằng dâm chủ chỉ lôi mỗi cái đoạn "mỗi người đều có quyền bla, bla..." mà lấp liếm mẹ cái đoạn nghĩa vụ công dân đi đâu mất.

      Xóa
  14. "Biên bản đánh máy về việc dừng xuất cảnh đối với ông Phạm Chí Thành (Phạm Thành) đề ngày 6/12 nêu lý do dừng xuất cảnh là Vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội (theo qui định tại khoản 6 điều 21, nghi định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam)." - lũ phá hoại với gây rối thì nó thế đấy, cái số làm tay sai cho bọn khủng bố việt Tân mà phá hoại đất nước thì nó thế đang còn nhẹ

    Trả lờiXóa
  15. "Ông Phạm Thành cho rằng, “Theo nghị định này có những điều khoản rất mù mờ, nó đưa ra chỉ có một lý do là vì An ninh quốc gia và Trật tự an toàn xã hội. Họ chỉ đưa ra lý do chung chung như thế thì họ hành xử 1 cách theo ý của họ, họ muốn cho ai đi thì đi, họ muốn không cho ai đi thì không cho đi”." - ông ơi,sao ngu thế, đã gọi là vì lý do "An ninh quốc gia" mà họ toe toe ra hết cho ông biết thì để họ bỏ mịa họ à. Loại người chỉ biết làm mấy việc sai trái nó khổ thế đấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông Phạm Thành nói rằng "Họ chỉ đưa ra lý do chung chung như thế thì họ hành xử 1 cách theo ý của họ, họ muốn cho ai đi thì đi, họ muốn không cho ai đi thì không cho đi" mà không biết nhìn lại bản thân mình mà xấu hổ à. Sao ông không biết tự hỏi bản thân mình xem, mình ăn ở thế nào mà cả nước, hàng triệu người xuất - nhập cảnh. Họ lại nhè cái thân ông họ cấm

      Xóa
    2. Nói nực cười vãi cả rận =)) "“Cái lý do chắc là thật ra là tôi chỉ hoạt động bình thường như viết báo, viết blog, tham gia vào Hội nhà báo độc lập (đã ra khỏi- PV), tham gia vào Hội Cứu trợ Dân oan, tôi chỉ làm các hoạt động bình thường như những người khác”. - chắc với lép cái gì, ông làm những gì sao ông không nói toẹt ra, lại ngồi đó nói chung chung là "viết báo, blog" rồi "chắc với chả lép"

      Xóa
  16. Phạm tội rồi định trốn ra nước ngoài à? Tìm mọi cách để trở về "thánh địa" Mỹ à? Không có đâu các chú ạ. các chú còn non và xanh lắm. Lưới pháp luật lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát, tưởng rằng ra sân bay mua vé trốn ra nước ngoài là sống à? bị bắt là đúng. Mà không hiểu sao mấy thằng bị quản chế, cấm xuất cảnh thì người ta không cho ra nước ngoài là đúng rồi, kêu gào không có nhân quyền cái nỗi gì. Không lẽ cứ để chúng nó chạy như chó hoang mèo dại ngoài đường thì lại chẳng gây họa cho người khác hay sao?

    Trả lờiXóa
  17. những kẻ như Trương Văn Dũng, Lê Sỹ Bình, Nguyễn Tường Thụy hay Phạm Thành xuất cảnh cũng không nhằm ngoài mục đích tiến hành các hoạt động liên lạc, móc nối và tham dự các lớp tập huấn do Việt Tân tổ chức ở Thái Lan như những gì mà đồng bọn của chúng tiến hành bấy lâu nay mà thôi. Dừng xuất cảnh đối với những kẻ đang chống phá đất nước như vậy là hoàn toàn hợp lý và đúng quy định của pháp luật mà thôi

    Trả lờiXóa
  18. Nếu như là một nhà văn chân chính, không làm gì trái pháp luật thì Phạm Thành đã không bị cấm xuất cảnh. Phải là người như thế nào thì người ta mới không cho xuất cảnh chứ,sao bao nhiêu người chỉ có ông không được xuất cảnh. Không có gốc thì sẽ chẳng có ngọn, tự nhiên không ai người ta làm vậy. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng,vô liêm sỉ, không biết tự trọng.

    Trả lờiXóa
  19. những kẻ như Nguyễn Tường Thụy, Trần Thành, Trương Văn Dũng này xuất cảnh không vì mục đích giúp cho đất nước phát triển gì cả mà chúng đang dự định đi để tham gia các lớp tập huấn do Việt Tân đứng ra tổ chức để thực hiện các hoạt động chống phá Việt Nam mà thôi. Đó là những hành động cần thiết của các lực lượng chức năng để ngăn chặn những hiểm họa cho an ninh quốc gia. Vậy nên các nhà dân chủ cuội "điên cuồng" cũng là điều dể hiểu khi mà "miếng cơm" Việt tân nuôi chúng cũng chuẩn bị vào ngõ cụt

    Trả lờiXóa
  20. "Cơ quan công an vừa cấm xuất cảnh 4 người hoạt động nhân quyền trong cùng ngày 6/12 khi họ đang làm thủ tục xuất cảnh bình thường ra khỏi Việt Nam" ư, đúng là những người nực cười. nếu là những người không biết rõ nguyên nhân, diễn biến, bản chất vụ việc thì sẽ rất hiểu nhầm, hiểu sai cho chính quyền. cần phải biết rằng "những người hoạt động nhân quyền" ở đây thực chất là những kẻ đã lợi dụng những quyền tư do cá nhân để tuyên truyền nói xấu chính quyền, kích động người dân. thiết nghĩ cần phải có những biện pháp thật nghiêm minh để xử lý những kẻ như vậy

    Trả lờiXóa
  21. Trước hết lại nói về "nhân quyền",các nhà dận chủ cứ suốt ngày ra rả là vì nhân quyền nhưng thực chất lại chằng hiểu gì về nhân quyền.Nhân quyền (tiếng Anh là Human rights) hay quyền con người là vấn đề đã được đề cập từ rất lâu trong lịch sử, Nhân quyền là những giá trị cơ bản vốn có của con người, đó là tổng thể các nhu cầu, năng lực, tự do, nhân phẩm của con người với tư cách cá nhân, cộng đồng xã hội được ghi nhận và bảo đảm thực hiện trong hệ thống luật pháp quốc gia và luật pháp quốc tế.Đó không phải các nhân quyền của các vị nghĩ.Nhân quyền phải dựa trên cơ sở lợi ích chung của cả cộng đồng và tuân theo pháp luật.
    Việc cơ quan chức năng những con người trên xuất cảnh,là vì họ là những mối nguy hại cho xã hội.Việc àm đó mới chính là đảm bảo quyền tự do cho tất cả người dân lương thiện khác!

    Trả lờiXóa
  22. Nhân quyền là gì danoan2012... Nhân quyền là sáng tạo của con người. Chúng ra đời từ cảm giác bất công mà con người phải trải qua khi nhân tính của họ bị chối bỏ hoặc bị ngược đãi. Chúng dựa trên nhu cầu ngày càng tăng của con người về một cuộc sống trong đó nhân phẩm và các giá trị cố hữu của mỗi người đều được tôn trọng và bảo vệ. Đừng xuyên tạc nữa nhé, nghe mà buồn ị

    Trả lờiXóa
  23. mấy bố tự xưng mình dân chủ dân oan này nọ, luật nước mình thì ngu chả thích hiểu nhưng mà lại thích áp dụng luật của cái nước cách việt nam hơn nửa vòng trái đất để bao biện cho hành động của mình.... việc cho các ông xuất cảnh hay không ko phải dựa vào mấy câu nói tầm xàm ba láp của các ông nhé, đã bị nghi ngờ việc xuất cảnh có liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia các kiểu thì các ông cứ xác định ko đc xuất cảnh đi là vừa. mẽo nó cũng thế thôi!

    Trả lờiXóa
  24. Nhắc đến cái tên Phạm Thành, Nguyễn Tường Thụy, Trương Văn Dũng, Trương Sỹ Bình ai cũng biết đến bốn con người này luôn lợi dụng viết báo để viết những bài viết có nội dung bôi nhọ cán bộ Đảng Nhà Nước ta và nói xấu Đảng Nhà Nước ta vì vậy theo pháp luât bị việc bốn con người này bị cấm xuất cảnh là hoàn toàn đúng pháp luật.

    Trả lờiXóa
  25. Đây là các đối tượng nhằm lợi dụng hoạt động bảo vệ dân chủ nhân quyền nhưng thực chất chỉ là những người lợi dụng để có thực hiện các hành vi kích động chống phá, viết báo xuyên tạc, bôi nhọ chính quyền dưới sự chỉ đạo và tài trựo của nước ngoài, vì vậy việc nghiêm cấm các đối tượng ra nước ngoài là hoàn toàn hợp pháp, nhằm hạn chế các hành vì chống phá của các đối tượng, thử hỏi, nêu là một công dân bình thường ko có lý do gì liên quan đến vi phạm pháp luật thì sao lại có chuyện k xuất cảnh được chứ.

    Trả lờiXóa