Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

Dân oan chém cán bộ tiếp dân

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/1 gồm những thông tin đáng chú ý: Một cán bộ Ban tiếp công dân Trung ương bị chém trọng thương; Dùng dao đâm bạn tử vong; Nam thanh niên bị đâm chết trong đám hỏi…
Một cán bộ Ban Tiếp công dân Trung ương bị chém trọng thương
Tin tức pháp luật ngày 28/1: Một cán bộ Ban Tiếp công dân bị chém trọng thương
Chị Hiền đang được điều trị trong bệnh viện
Khoảng 10h15 ngày 28/1, tại trụ sở Ban Tiếp công dân T.Ư, chị Trần Thị Thu Hiền, cán bộ Phòng Tiếp dân 1, đang làm nhiệm vụ tại Phòng Đăng ký đầu vào, bất ngờ bị bà Phạm Thị Thuận (hộ khẩu thường trú tại Yên Thọ, Như Thanh, Thanh Hóa) cầm con dao chém vào mặt.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Quang Trung (quận Hà Đông, Hà Nội) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường ghi nhận vụ việc và lấy lời khai của các nhân chứng. Con dao bà Thuận dùng để gây án cũng đã được Công an phường Quang Trung thu giữ. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.
 Cách đây nam rưỡi, Đặng Ngọc Viết que Thái bình cũng đã vào tận trụ sở rút súng ra bắn vào các cán bộ ban bồi thường đất, lam  chết và bị thương bốn năm cán bộ sau đó anh ấy tự sát. Cũng từ chuyện bồi thường đất đai như bao dân oan khác đang ngày ngày khiếu kiện tai trụ sở nhà nước. 
 Cứ kiểu tiếp dân xong đá bóng lên xuống mà không giai quyết như hiện nay thì sẽ có ngày dân ôm mìn đến tự sát tai trụ sở là chuyện không ngoài dự kiến, tự thiêu cũng đã có nhiều, biểu tình cũng nhiều rồi. Dân oan bị đẩy vào đường cùng không con nhà cửa, tai sản gì khác để sinh sống thì bạo lực  xuất phát từ cùng quẫn , uất ức là điều dễ hiểu. 
Dân oan cho biết : Hiền , cán bộ tiếp dân vốn rất xấc láo và hách dịch, nhiều người đã tố cáo cô này trên mạng xã hội. 

XVN

10 nhận xét:

  1. chưa biết thông tin thực hư thế nào.nhưng thấy việc nhiều cán bộ xã cũng có thái độ hơi khó chịu khi làm việc.điều đó thì ở quê mình cũng có.nhưng đến mức mà vì có mấy cái đền bù đất đai này mà lấy dao đi chém người thì trước nay chưa thấy.có chăng cũng là mấy người quá khích bị kích động nên hành động thiếu suy nghĩ thôi.còn mấy thông tin các bạn đưa ra thì nên tìm hiểu kĩ đã chứ nguồn tin ko rõ ràng nên tin thế éo nào đc

    Trả lờiXóa
  2. Những người này ko phải quá khích mà quá khổ, đến mức người ta không chịu được nữa .Họ đang bị bần cùng hóa, họ ko còn chỗ để dựa lên hành động trong vô vọng tại một nước XHCN.

    Trả lờiXóa
  3. Thấy chưa bọn dân oan ngày càng dã man, chúng là những kẻ đang muốn giết người, chúng ngày ngày mang cái mác là dân oan đi kiện tụng lăng nhăng cả lên nhưng mà thực tế có thể hành hung người bất kì lúc nào thế nên cần phải thanh trừng bọn này đi, đơn giản bởi vì bọn chúng được lập ra là nhằm mục đích lật đổ chế độ nên chúng mới làm thế

    Trả lờiXóa
  4. dân oan là những ngôn từ do bọn cờ vàng và giới phản động dựng lên nhằm mục đích làm những thành phần cách mạng màu, biểu tình gây rối ở thủ đô cũng giống như các nước mà phương tây đã rất thành công gây dựng cách mạng màu, ở thủ đô sẽ không hề khó để bắt gạp bọn đội quân aos đổ ngày ngày chửi bới trước của các ủy ban tiếp dân

    Trả lờiXóa
  5. Hai chữ "dân oan' đã quá mãn nhãn rồi. Cái thứ "dân oan" theo mùa, có lương có mã thì là kiểu dân oan gì đây. Chỉ là dân ooan giả hiệu mà thôi. Nếu đến những vùng có dân oan, sẽ không khó để nhận ra những người "dân oan " này sống như thế nào. Họ không thiếu của ăn, của mặc, họ không hề nghèo đói, mà ngược lại , họ rất dư giả. Theo năm theo tháng họ đi "đấu tranh" mà không nghe theo những lời khuyên nhủ của người thân khiến người thân của họ còn cảm thấy xấu hổ với xóm làng.

    Trả lờiXóa
  6. cứ suốt ngày đưa hai chữ "dân oan" lên đầu như vậy có vất vả không mấy tên bán nước. đã làm bị thương người ta, làm tổn hại đến tính mạng người ta rồi còn ngụy biện, chẳng lẽ chỉ vì mấy tên lợi dụng danh nghĩa dân oan mà có thể xâm hại đến tính mạng người khác hay sao. cái gì mà dân oan. không biết nhục nhã sao khi cứ phải đội lốt dân oan như thế. có oan thì chỉ là những người cán bộ hết lòng trong công việc lại bị mấy kẻ tàn nhẫn, mất hết tính người đe dọa đến tính mạng mình. tại sao lại để một bài viết mang đầy những nội dung xuyên tạc, bịa đặt như thế này được đăng nhỉ. phải chăng cái trang dân oan này toàn là những bài như vậy

    Trả lờiXóa
  7. Đúng là cái thể loại vũ phu toàn những người đâu đâu không à . Hành xử hết sức ngu dốt thiếu văn hóa của một con người . Người ta đã ra tiếp mình , để lắng nghe ý kiến từ mình mà lại còn chém cán bộ như thế có hợp với đạo lý làm người không . Chúng đã quá xem thường pháp luật quá rồi , vì thế chúng ta nên cho chúng biết thế nào là pháp luật nghiêm minh

    Trả lờiXóa
  8. Những người dân đến cơ quan hành chính nhà nước để tấn công cán bộ là hoàn toàn trái pháp luật nếu có vấn đề thì người dân có thể yêu cầu cơ quan chức năng giải quyết người dân không nên có những hành động quá khích như thế.

    Trả lờiXóa
  9. Cái gì cũng cần có thời gian chứ không phải cứ nói muốn là giải quyết được vì có những công việc mà có trách nhiệm liên đới , liên quan đến nhiều cơ quan chức năng , cần phải được sự phối hợp giải quyết . Đó là tổ chức , mọi người cứ hành xử như thế này thì không bao giờ có thể giải quyết được vụ việc của mình

    Trả lờiXóa
  10. Hai chữ "dân oan' đã quá là quen thuộc rồi. Cái thứ "dân oan" nửa mùa, kêu oan rởm để làm tiền thì là kiểu dân oan gì đây.... Nếu đến những vùng có dân oan, sẽ không khó để nhận ra những người "dân oan " này sống như thế nào. Họ không thiếu của ăn, của mặc, họ không hề nghèo đói, mà ngược lại , họ rất dư giả, giàu có, thậm chí có cả trang trại @@. Theo năm theo tháng họ đi "đấu tranh" mà không nghe theo những lời khuyên nhủ của người thân khiến người thân của họ còn cảm thấy xấu hổ với xóm làng, với bạn bè, xấu mặt vì gia đình lại có những kẻ làm giàu bằng phương pháp ô nhục mất hết lương tri như vậy...

    Trả lờiXóa