Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

Thanh tra chính phủ bán ghế rồi hạ cánh !

(NLĐO)- Trong 6 tháng gần đây, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã ký quyết định bổ nhiệm 35 trường hợp cán bộ, trong đó có 11 cấp vụ và 24 cấp phòng.

Tại buổi họp báo công tác thanh tra quý I-2016, báo chí đặt một số câu hỏi liên quan tới việc nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Huỳnh Phong Tranh bổ nhiệm, điều động hàng loạt cán bộ trong thời gian những tháng gần đây.
Phó Tổng TTCP Ngô Văn Khánh đánh giá việc bổ nhiệm cán bộ
Phó Tổng TTCP Ngô Văn Khánh đánh giá việc bổ nhiệm cán bộ
Ông Ngô Văn Cường, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - TTCP, cho biết theo số liệu 6 tháng gần đây, TTCP bổ nhiệm 35 trường hợp, gồm 11 cấp vụ và 24 cấp phòng.

Trong đó, cấp vụ có 3 trường hợp điều động luân chuyển, đang ở chức vụ này bố trí sang chức vụ khác tương đương. Công tác bổ nhiệm được thực hiện đúng nguyên tắc, chặt chẽ, các trường hợp đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm.
Nói thêm về chuyện này, ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng TTCP, thẳng thắn: “Rất mừng vì nhà báo đề cập vấn đề nhạy cảm. Tập thể ban cán sự chúng tôi xác định nguyên tắc chung của toàn nhiệm kỳ, sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4, việc bổ nhiệm cán bộ với TTCP đã được chấn chỉnh kỹ lưỡng ở tất cả các cấp độ”.
Theo ông Ngô Văn Khánh, các phiên họp của TTCP về cán bộ luôn có sự tham dự của các cán bộ ở Ban Tổ chức Trung ương. “Con số 35 không nói tới đúng hay sai, dễ gây hiểu lầm, Chúng tôi tuân thủ quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ rất chặt chẽ” - ông Khánh kết luận.
Tin-ảnh: N.Quyết

20 nhận xét:

  1. Lại bắt đầu cái trò bôi nhọ cán bộ. Bọn rận đúng là giỏi thêm mắm thêm muối để gây nghi ngờ, mâu thuẫn trong quần chúng nhân dân. Việc bổ nhiệm này là cần thiết để từ đó tuyển chọn ra người có năng lực đứng vào các vị trí đã hết nhiệm kỳ. Rận chủ đang tuyên truyền những tư tưởng sai lệch, để hạ uy tín của Đảng với quần chúng nhân dân.

    Trả lờiXóa
  2. THế tội hỏi ông tác giả. Người giữ chức vụ về hưu hay chuyển công tác, ví như cái ghế vụ trưởng chẳng hạn. Cứ lý sự kiểu ông tác giả Tổng thanh tra Chính phủ không bổ nhiệm ai vào giữ chức vụ trưởng ấy. Thế việc của vụ trưởng ấy để ai lo bậy giờ, cứ để việc ùn ra đấy à. Lúc đấy mấy ông lại kêu không giải quyết việc này việc nọ cho các ông, bộ máy quan liêu, xa dân, không gàn dân, sách nhiễu dân. Việc như thế thì ông xem cách giải quyết như thế nào đây!

    Trả lờiXóa
  3. Tre già thì măng mọc. Chẳng lẽ tác giả cứ muốn tre già phải tại vị mãi à. Người về hưu, người chuyển công tác, người thội không giữ chức vụ nữa,... Những người ấy phải có người để thay thế, chứ đâu thể một người đảm đương mãi một công việc được. Luân chuyển, bổ nhiệm, đấy là chuyện thương tình trong công tác cán bộ, các ông còn kêu cái lỗi gì! Miễn sao đúng quy trình quy định, không làm trái với quy định của Đảng, nhà nước là được!

    Trả lờiXóa
  4. Đám dận chủ các người thật giỏi xuyên tạc.Chiêu bài bội nhọ cán bộ của ta mà chúng vẫn sử dụng đi sử dụng lại.Những thông tin đưa ra hoàn toàn là bịa đặt với nội dụng hướng tới là tung tin đồn nhảm trong dư luận.Cán bộ của ta tại vị thì chúng nói là qua tham khi đã về hưu thì chúng dựng chuyện xuyên tạc chuyện nhân sự!

    Trả lờiXóa
  5. Thực ra thì chuyện bổ nhiệm hay là chuyện luân chuyển công tác là một chuyện hết sức bình thường, luân chuyển để phù hợp với hoàn cảnh, theo tính chất của công việc và yêu cầu của công việc nên chẳng có gì để nói cả. Và đặc biệt là công việc thì rất nhiều nên phải cần người giải quyết, nếu không giải quyết thì việc chất đống đấy ai sẽ chịu trách nhiệm. Các rận chỉ giỏi đá xéo, chỉ giỏi bới móc và đơm đặt đủ điều. có một điều chắc chắn là những người được bổ nhiệm là những người có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt và luôn hướng về Đảng và Nhân dân

    Trả lờiXóa
  6. Vãi cả cái tít bài đầy sự đơm đặt và xấu xa của mấy anh chị rận chủ. Các anh chị thì ngu mà lúc nào cũng làm như mình là một người am hiểu mọi chuyện và thông minh lắm í. Đáng khinh lắm các anh chị rận chủ ạ. Việc luân chuyển và bổ nhiệm chức vụ là một việc hết sức là bình thường, với điều kiện và hoàn cảnh cũng như yêu cầu của công việc thì cần xúc tiến và đề bạt những người có tài năng và đạo đức để phục vụ cho nhân dân và đất nước. Nhân việc này mà các anh chị rận chủ lại làm ầm lên, nhưng chẳng có tác dụng gì đâu, chó sủa đoàn người cứ đi thôi, cây ngay thì không sợ chết đứng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng nó có cái thói bày đặt câu chuyện nó quen rồi, nên không ngạc nhiên khi giờ chúng cứ thích làm những chuyenje như thế này cho nó nổi
      Trang mạng này là trạng mạng đểu cáng do đó càng đọc càng thấy ức chế với bọn vớ vẩn này, chúng nó thâm, thì chúng nó cũng chỉ là một kẻ thừa mà thôi

      Xóa
  7. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  8. một câu chuyện không hề mới nhưng cũng không phải là cũ khi nói về các cán bộ trong thời hiện nay. chúng ta thấy rằng , họ làm như vậy là có các căn cứ chính xác, cụ thể chứ đâu phải là họ làm càn không dựa trên bất cứ một lí do, một văn bản nào. Chúng ta phải nhìn vào thực tế họ làm chứ đâu thể cứ suy diễn như vậy

    Trả lờiXóa
  9. Lại thêm những câu chuyện bịa đặt về cán bộ rồi, nhìn chung mà nói thì công nhận là có một số ít sự phân chia cán bộ cảu các ban ngành chưa được xác đáng cho lắm nhưng đấu phải cứ thấy cái gì cũng đánh đồng như thế, nó buồn cười qua đi, như kiểu cáo buộc người ta vậy.

    Trả lờiXóa
  10. tôi cũng đến chịu với cái blog dân oan này thôi, suốt ngày chỉ biết xuyên tạc nói xấu Việt Nam đủ các thứ. hết kêu oan giờ lại đến vu khống cán bộ. người ta cả đời cống hiến cho đất nước, cho nhân dân rồi mà lúc về lại bị những kẻ bán nước nói xấu, bôi nhọ làm ảnh hưởng đến thanh danh, uy tín. cái trò bịa đặt này nó quá nhàm chán rồi, sẽ chẳng ai tin đâu.

    Trả lờiXóa
  11. Trong quyền hạn chức vụ, trách nhiệm thì các vấn đề bổ nhiệm, điều động luân chuyển, đang ở chức vụ này bố trí sang chức vụ khác tương đương là chuyện hết sức bình thường và không có gì để đáng giật tít như bài viết trên cả. Công tác bổ nhiệm được thực hiện đúng nguyên tắc, chặt chẽ, các trường hợp đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm và tuân thủ quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ rất chặt chẽ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng vậy bạn à, ai cũng có quyền của mình, và chức năng quyền hạn của ông này cũng được quy định rõ ràng chứ không như những gì trang mạng danoan2012 này phát biểu, đó hoan toàn là sự xúc phạm hết sức ngờ ngẩn tới danh dự của người khác,
      Tôi phỉ báng thằng viết bài trên

      Xóa
  12. hội lều báo đợt này có vẻ ý tứ gớm, đếch dám công khai chửi thẳng cán bộ mà lợi dụng sự tò mò và trí tưởng tượng phong phú của người đọc để chửi ngầm các cán bộ, lãnh đạo của đảng và nhà nước ta... với quyền hạn, chức vụ của họ thì họ có quyền điều động, luân chuyển nhân sự, đấy là chuyện bình thường chứ có cái quái j đâu mà giật tít câu view gớm =_=

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thì chúng có mục đích như vậy mà, cứ nói cho người ta hoai nghi thôi, chẳng cần phải suy ngĩ cái gì hết à,
      CHúng nó quá thâm hiểm, và không thể không để phóng
      Chỉ có người đọc mới là người khổ nhật thôi, đón nhận những thông tin không đâu vào đâu rồi cuối cũng lãnh các hậu quả không có

      Xóa
  13. Trong quá trình công tác việc bổ nhiệm cán bộ là điều rất bình thường khi vị trí này cần cán bộ mà ở vị trí khác đang dư thừa nguồn cán bộ thì phải luân chuyển cán bộ để giải quyết công việc vì vậy việc tổng thanh tra Chính Phủ Huỳnh Phong Tranh ký quyết định bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ là điều hoàn toàn đúng không có gì là sai phạm.

    Trả lờiXóa
  14. Nói người ta bán ghế thế là suy luận kiểu gì vậy
    Gio điều chuyển công tác cũng phải hỏi, phải thăm do chăng, không hiểu nổi các thanh niên nay đang nghĩ gì luôn, sống kiểu này khó sống lắm bà con à
    Thanh tra, họ làm đúng thì chấp nhận chứ đồi gì nữa

    Trả lờiXóa
  15. Vâng, cái gì cũng có thể xuyên tạc được hết à
    Đúng là một loài động vật ăn tạp đang hiện hưu rồi, cái gì cũng chém và bốc phét được, thế này thì người dân phải sống sao với những luồng thông tin độc hại như thế này hả
    Chẳng lẽ phải tin những gì trang này viết ay sao

    Trả lờiXóa
  16. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  17. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa