Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

Đinh Đức Lập báo Đại mất Đoàn Kết bán công sản trái phép.

Tư liệu về vụ lãnh đạo báo Đại đoàn kết bán nhà công sản trái phép 


dinhduclap-trieudo

Xin gửi tư liệu này đến Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân để ít bữa nữa ở cương vị mới ông sẽ có thêm căn cứ khi xử lý sai phạm của cấp dưới.
——————–
Ngôi nhà 82 Trần Quốc Toản, TP. Đà Nẵng thuộc quyền sử dụng của báo Đại đoàn kết theo Quyết định số 5755 ngày 19/1/2004 của UBND TP. Đà Nẵng. Thế nhưng, hiện quyền sử dụng của ngôi nhà đã bị chuyển sang tên của một công ty tư nhân: Công ty cổ phần xây dựng 79 do ông Phan Văn Anh Vũ làm giám đốc. Tại biên bản được lập ngày 20/4/2011 giữa bên A do ông Đinh Đức Lập cùng cộng sự đại diện với bên B do ông Phan Văn Anh Vũ đại diện đã thống nhất nội dung: Báo Đại đoàn kết nhận 1 tỷ đồng từ Công ty cổ phần xây dựng 79 và cam kết sẽ không khiếu kiện gì đến quyền sử dụng ngôi nhà 82 Trần Quốc Toản, TP. Đà Nẵng.
Việc bán, chuyển nhượng quyền sử dụng ngôi nhà 82 Trần Quốc Toản, TP. Đà Nẵng thuộc công sản cho tư nhân như vậy đã rõ ràng, trách nhiệm thuộc về ai thiết nghĩ không cần phải bàn cãi.

daidoanket-taisan1

daidoanket-taisan2
Theo Nguyễn Thông blog

4 nhận xét:

  1. hố hố, báo nào tên lạ thế, hố hố h, mất đại đoàn kết là báo nào thế, hố hố hố...

    Trả lờiXóa
  2. Làm gì có báo mất đại đoàn kết. Ngu thật. Nếu ông Đinh Đức Lập thật sự bán tài sản công khi chưa được phép của các cấp có thẩm quyền thì rõ ràng đó là hành vi vi phạm pháp luật nhưng đó là công việc của các cơ quan chức năng tôi không có đủ thẩm quyền cũng như kiến thức để phán xét. Tuy nhiên vừa lướt qua bài này thấy một nhận xét hơi bị "thiểu năng" tý nên mình phải đứng lên nói cho họ biết chứ đúng không các bạn trẻ

    Trả lờiXóa
  3. Ngay cả cái tiêu đề cũng viết không đúng, chỉ cần như vậy cũng đủ biết trình độ và hiểu biết của người viết bài naỳ là đến đâu. Về vụ việc trên, báo đại đoàn kết có làm sai hay không, sự thật thực hư thế nào thì cần tìm hiểu rõ ràng, thông tin từ nhiều phía, chứ không nên nghe theo những tin vịt, từ những tay viết rận chủ ngu dốt như thế này. Nếu sai phạm thật, thì ắt sẽ có pháp luật xử lý, đó là nguyên tắc, là chân lý. Pháp luật Việt Nam luôn nghiêm minh và công bằng với tất cả mọi người. chưa đến lượt những cái đầu ngu dốt, không hiểu biết của rận chủ lên tiếng đâu.

    Trả lờiXóa
  4. Bán đất công trái phép hay không, điều đó là việc của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Việc điều tra đang được tiến hành, và chưa có một thông báo chính thức nào cả. Tác giả bài viết này không biết lấy chứng cứ ở đâu ra, hay lại nói mò nữa, cái blog này toàn là những bài không tin tưởng được, không có bằng chứng gì cả. Nếu sai, có pháp luật giải quyết. Pháp luật luôn công minh, công bằng với tất cả mọi người.

    Trả lờiXóa