Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

Vấn nạn giáo dục .

  Bài sau :  - Lê Xuân Trung - cựu hiệu trưởng trường Vân Tảo thuê nhà ăn ngủ với hiệu phó Thảo vài năm nay, ép hiệu phó bỏ chồng là sỹ quan bộ đội.  

Hà Tĩnh: Hiệu trưởng một trường tỉnh bị tố cáo sai phạm

Trong thời gian gần đây, Báo ĐS&PL tại Miền Trung liên tục nhận được đơn thư tố cáo của một số giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng - một trường điểm của đất học Hà Tĩnh. Các giáo viên này, tập trung tố cáo hàng loạt sai phạm của ông hiệu trưởng Bùi Viết Hải.
Trong đơn tố cáo phản ánh: Năm học 2012 – 2013, Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Tĩnh) thu tiền vệ sinh lao động của học sinh được khoảng 45 triệu đồng; tiền quỹ hội phụ huynh thu 100 ngàn/em nhưng không có văn bản áp dụng; tiền xây dựng từ 500 – 700 ngàn/em, thu theo quy định của hiệu trưởng… Các nguồn này đều thu chi thiếu minh bạch, không công khai với tập thể.
Trong khi đó, tiền bồi dưỡng học sinh giỏi (tiền công dạy của giáo viên); tiền lao động tiên tiến các giáo viên... đều không được nhà trường chi trả; giáo viên đã kiến nghị nhiều lần nhưng hiệu trưởng không phản hồi.
Trường này chỉ tổ chức kết hợp tại cuộc họp chi bộ, không công khai phiếu, không có ban kiểm phiếu mà cá nhân hiệu trưởng tự tổng hợp phiếu thăm dò khi thực hiện Nghị quyết TW4. Điều này, thể hiện thiếu dân chủ cơ sở và sai quy trình nghiêm trọng. Thời gian gần đây, hiệu trưởng bị Sở GD - ĐT phê bình bằng văn bản, nhưng hiệu trưởng giấu không công bố với hội đồng nhà trường.
Trường THPT Phan Đình Phùng
Mới đây, nhà trường lắp đặt 2 phòng máy vi tính. Lạ thay, cả hội đồng nhà trường, không ai được biết giá trị của phòng máy bao nhiêu; chất lượng như thế nào; quy trình, nguồn gốc số thiết bị đó cũng không rõ. 
Mặc dù Bộ GD - ĐT đã cấm không cho lập lớp chọn, nhưng trường này vẫn tự mở ngầm mỗi khối có 3 lớp (cụ thể năm nay là 10A9, 10A7 và 10A5). Trung bình các lớp thường là 38 em, nhưng các “lớp chọn” này lên đến 43 – 46 em. Theo đơn thư tố cáo, để con em được vào các lớp này, phụ huynh phải “lót tay”.
Về công tác tổ chức cán bộ cũng bộc lộ nhiều yếu kém, tiêu cực. Hiệu trưởng chỉ đạo giới thiệu các chức danh: Phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên mô…theo “cơ chế” chứ không theo trình độ năng lực nên thiếu thuyết phục,  gây mất đoàn kết nội bộ.
Từ những tố cáo trên, sáng ngày 27/9/2013, chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo Sở GD – ĐT Hà Tĩnh. Giám đốc sở bận đi họp tại TP Đà Nẵng. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Giám đốc cho biết: “Về đơn thư tố cáo phải gặp đồng chí giám đốc. Cũng có một số ý kiến về việc này (tiêu cực của ông Hải – PV). Đợt này, sở sẽ cho thanh tra đầu năm học để xử lý”.
Phóng viên ĐS&PL tiếp tục điều tra, kiểm chứng thông tin tố cáo và làm rõ các tiêu cực trong những bài viết tới.
Xuân Hồng – Cao Uyên

69 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  5. tôi tin chắc rằng pháp luật sẽ hành xử công minh, người nào có tội sẽ bị trừng trị theo pháp luật. về bài viết này, tôi sẽ không tin tưởng bài viết này chút nào vì chẳng có chứng cứ nào chứng minh cả. và tất nhiên những kẻ vu khống như thế này cũng sẽ bị trừng trị thích đáng thôi. Nên giáo dục nước ta đang gặp khó khăn, tôi mong rằng các cấp quản lý cần phải tích cực đưa nên giáo dục nước ta vượt qua khó khăn như hiện này

    Trả lờiXóa
  6. nếu đây rõ ràng là sự thật thì tôi tin chắc rằng dư luận của người dân, của các bậc phụ huỵnh ở tại địa phương này sẽ lên tiếng từ lâu rồi vì theo bài viết này thì những sự việc đó là rất nghiêm trọng, nhưng sao tôi thấy, chẳng có một trang báo nổi tiếng nào đăng tải những thông tin liên quan đến bài viết này, dẫn đến tôi rất nghi ngờ tính đúng đắn của bài viết này và tôi tin chắc sẽ có nhiều bạn đọc có ý kiến như tôi

    Trả lờiXóa
  7. việc vi hiệu trưởng của trường trung học phổ thông trên có vi phạm pháp luật trong quá trình quản lý của mình hay không thì tôi sẽ không bàn đến, tôi chỉ muốn nói rằng, pháp luật sẽ rất công minh, những kẻ vi phạm pháp luật sẽ bị trừng trị nghiêm khắc dù đó có là ai đi chăng nữa, nên nếu vị hiệu trưởng trên vi phạm pháp luật thì tôi tin chắc rằng ông ta sẽ bị trừng trị trước pháp luật về những hành vi của ông ta thôi

    Trả lờiXóa
  8. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  9. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  10. Chưa cần xét đến tính đúng sai của sự việc, chỉ cần nhìn vào cái bài này là đã chẳng muốn đọc rồi, font chữ gì mà nhỏ thế, sợ người khác đọc được à, sợ người ta phản bác lại của mình ấy gì, hay chỉ cần cái tiêu đề là được rồi. Cơ mà đọc thì cũng chẳng có thông tin gì nhiều, toàn vu khống trắng trợn, không có căn cứ gì cả? Kiểu viết báo này là gì đây, mấy người không có lương tâm à? Vu cáo cho người thì cũng có ngày mình bị người ta hãm hại đấy

    Trả lờiXóa
  11. Một bài viết chẳng có cái gì để tin tưởng cả, không có một cái gì để chứng minh đây là sự thật cả. Giáo viên là những người cầm cân nảy mực, nuôi dạy những đứa trẻ thành một người có tốt cho xã hội, nên nếu đấy là sự thật thì pháp luật sẽ xử lý nó một cách nghiêm minh, không có gì gọi là thối nát toàn tập cả, kẻ tốt người xấu trên thế gian này nhiều vô kể, nếu chỉ một người trong cộng đồng ấy xấu là cả cộng đồng xấu thì cả cái xã hội ấy chắc cũng chỉ một màu đen mà thôi.

    Trả lờiXóa
  12. Có chút gì để người đọc tin đây là sự thật không nhỉ, một bài viết không hề có dẫn chứng, không hề có nguồn tin xác thực, chưa thấy trên bất cứ bài báo nào. Phải chăng đây chỉ là một chiêu bài xoi mói, xuyên tạc các cơ quan quan trọng của nhà nước như bộ giáo dục. Ai chẳng biết giáo dục là một trong những nơi thắp sáng trí tuệ việt đưa đất nước ngày càng giàu mạnh văn minh hơn, đúng là lũ độc ác, âm mưu xấu xa.

    Trả lờiXóa
  13. Sự việc này tác giả có được biết rõ chi tiết sự việc, hay chỉ nghe nguồn tin ở đâu đó, sao có thể viết linh tinh được. Chẳng có dẫn chứng, cũng chẳng có hình ảnh, chỉ toàn những lời suy luận theo kiểu vu khống thế này là không được. Ai có thể tin được đây là sự thật đây, trường THPT Phan Đình Phùng cũng là một trong những trường nổi tiếng ở Hà Tĩnh đó, khó có thể có chuyện động trời này xảy ra đâu

    Trả lờiXóa
  14. Có chút gì để người đọc tin đây là sự thật không nhỉ, một bài viết không hề có dẫn chứng, không hề có nguồn tin xác thực, chưa thấy trên bất cứ bài báo nào. Phải chăng đây chỉ là một chiêu bài xoi mói, xuyên tạc các cơ quan quan trọng của nhà nước như bộ giáo dục. Ai chẳng biết giáo dục là một trong những nơi thắp sáng trí tuệ việt đưa đất nước ngày càng giàu mạnh văn minh hơn, đúng là lũ độc ác, âm mưu xấu xa.

    Trả lờiXóa
  15. Nói là đơn tố cáo của cán bộ giáo viên với ông hiệu trưởng mà có thấy đơn đâu, bài viết như kiểu tự truyện một mình ấy, thế này thì ai mà chẳng viết được. Cứ vu khống đi, có ai tin đâ, giờ công nghệ phát triển lắm, mấy cái thông tin vớ vẩn thế này thì ai mà thèm đọc chứ. Đề nghị nếu có viết bài nào nữa thì làm cho nó sinh động giống thật một chút nhé, để vào cho đỡ nhàm chán, chứ thế này thì không ăn thua. Bọn phản động bỏ tiền ra thuê mà chúng mày làm ăn thế đấy hả

    Trả lờiXóa
  16. Nếu đây là sự thật thì rất là nguy hiểm, trường học là nơi ươm mần những tài năng cho đất nước.. nên ở trường học mà tồn tại những con người như thế thì rất là nguy hiểm cho cả xã hội. Những người như ông ta chắc chắn phải bị loại khỏi xã hội, những người có âm mưu xấu xa chắc chắn sẽ không tồn tại được, không chỉ vì thế mà lại vơ đũa cả nắm , cả nghành giáo dục, chẳng ai có kiểu như thế đâu ạ.

    Trả lờiXóa
  17. Thật không thể tin nổi một hiệu trưởng của một trường uy tín lại có thể làm những việc tày đình đến như thế, thật không thể tin nổi, những người tâm dạ xấu xa như thế cần phải loại xa khỏi xa hội để xã hội được tốt đẹp hơn, Mặt khác những kẻ cứ vơ đũa cả nắm, xuyên tạc, vạch lá tìm sâu, quy kết một cách vô tội vạ, âm mưu phá hoại nhà nước thì càng nguy hiểm hơn nữa, cả hai hạng người này không đáng làm con người đâu

    Trả lờiXóa
  18. Pháp luật Việt Nam rất công bằng, không thiên vị ai bao giờ, và cũng không để lọt tên tội phạm nào cả, ai có tội thì phải chịu phạt tương ứng với hành vi của mình. Giả sử nếu ông hiệu trưởng trường THPT Phan Đình Phùng có tham ô thì đấy cũng chỉ là trách nhiệm của một cá nhân thôi. Sao lại có thể lôi cả ngành giáo dục vào đây? Đây là vấn đề mà bất cứ quốc gia nào cũng đã từng gặp phải, đâu chỉ riêng Việt Nam, sao không nói đến bọn tàu khựa, hay Mỹ ấy. chúng cũng có nhiều vấn đề lắm. Sao cứ phải bới móc, nói xấu đất nước mình. Thay vì viết bài than vãn kiểu này thì nên làm những việc khác có ích thì hơn

    Trả lờiXóa
  19. http://www.doisongphapluat.com/to-quoc-xanh/nong-trong-tuan/ha-tinh-hieu-truong-mot-truong-tinh-bi-to-cao-sai-pham-a3095.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Mới đây, nhà trường lắp đặt 2 phòng máy vi tính. Lạ thay, cả hội đồng nhà trường, không ai được biết giá trị của phòng máy bao nhiêu; chất lượng như thế nào; quy trình, nguồn gốc số thiết bị đó cũng không rõ. ". cái này sao lại không biết. mọi người cùng trong 1 cơ quan cơ mà. có chú gì vô lý nhẹ ở đây. ai có thể tin được. hơn nữa đây là vấn đề được thông qua mọi người nên không có lý do gì mà mọi người không biết

      Xóa
  20. hi hi, trinh do lu cho du luan vien chi nhu vay thoi, co biet dung internet de kiem chung thong tin dau!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quá đúng. Thấy tin đăng ở đây là đám "còn đảng - còn sửa" nháo nhào lên phản đối. Tin giống như vậy đăng ở báo nhà nước đó, quý vị "còn đảng - còn sửa" qua bên đó quậy đi, coi họ đối xử với quý vị ra sao!

      Xóa
  21. Không phải chỉ ở Hà Tĩnh mà còn rất nhiều nơi khác trên đất nước này là như vậy đó,thói hư tật xấu đã thành thói quen rồi,đã thành "văn hóa" sống từ lâu rồi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. heehe, vậy ah? kể nghe thử coi, ma đâu phải ở đâu cũng thế, làm sao mà có những việc này , giống nhau ở tất cả mọi nơi được. cậu đã viết sai trong ngôn ngữ ròi kìa, tiếng mẹ đẻ còn chưa sõi thì làm dc cái gì, bày đặt bình lậu linh tinh. mà toàn sai kaka

      Xóa
  22. Không thể tin được và những bài viết như thế này.bọn chúng đều là những kẻ tay sai của các thế lực thù địch ngày ngày ngồi trong phòng kín với 4 bức tường để viết bài xuyên tạc về các vấn đề liên quan đến nhà nước ta. Chúng có được ra ngoài đâu mà biết được tình hình đất nước ta thế nào mà nói chứ . Bài viết thì cộc lốc không có dẫn chứng chứng minh thì làm sao tin được.

    Trả lờiXóa
  23. Nền giáo dục Việt Nam đang từng bước hoàn thiện để có thể dạy dỗ các thế hệ trẻ những chủ nhân tương lai của đất nước. Để các em có thể chuận bị cho mình những hành trang kiến thức để bước vào hòa nhập với cuộc sống mà các em không bị bỡ ngỡ và tránh được những tệ nạn của xã hội để có thể giúp ích cho tổ quốc.

    Trả lờiXóa
  24. Đảng và nhá nước ta rất quan tâm đế vấn đề giảng dạy chương trình học ở các bậc học từ mẫu giáo đến chương trình học đại học để thể hệ trẻ nước ta có thể tiếp thu các thành tựu khoa học một cách nhanh chóng. Những vấn đề xảy ra ở Trung học phổ thông phan đình phùng tỉnh hà tĩnh nếu đó là sự thật thì ai sai phạm đến đâu thì sẽ phải chịu hình phạt theo mức đó. Không có chuyện làm sai mà không bị xử lý. Ở nước ta mọi người đều công bằng và bình đẳng như nhau.

    Trả lờiXóa
  25. Vấn đề về giáo dục của nước ta trong 1 số năm gần đây được đảng và nhà nước các bộ ban ngành quan tâm hàng đầu vì đây là cái nôi đào tào ra những cán bộ lãnh đạo tương lai của đất nước. Những vấn đề mà bài báo này nêu tôi chưa thấy độc ở các trang báo nào khác có thông tin này cả hay đây chính là 1 âm mưu của các thế lực thù địch để làm phá hoại nền giáo dục của nước ta.

    Trả lờiXóa
  26. Pháp luật nhà nước Việt Nam sẽ không để sót 1 tên tội phạm nào cả đặc biệt là những tên phản động luôn tuyên truyền những luận điệu sai trái để chống đảng và nhà nước ta. Những hành động của chúng đã thể hiện bản chất và những suy nghĩ của chúng đã bị các thế lực thù địch của nước ta bên nước ngoài mua chuộc và bây giờ các thế lực thù địch nói gì chúng phải nghe đó.

    Trả lờiXóa
  27. Nếu mà cứ có đơn kiện cái mà các cơ quan chức năng không kiểm tra làm rõ sự thật xem có sai phạm không để rồi có hình thức xử lý cho phù hợp thì bọn phản động chúng mày lại nói rằng đất nước Việt Nam người dân không có nhân quyên rồi thế này thế kia hoặc chúng mày dựa vào kẽ hở đó để chúng mày suốt ngày ngồi viết đơn kiện để gây mâu thuẫn trong nội bộ trong nước Việt Nam sao.

    Trả lờiXóa
  28. Một bài viết được đăng trên 1 trang mà trang đó chưa có những bài nào là viết đúng sự thật cả thì làm sao chúng ta tin được và những lời của bài này chứ. Chỉ có những kẻ ngu ngốc và kém hiểu biết về thông tin thì mới đin tin những lời nói ở trên là đúng sự thật. Toàn những lời nói dối trá , xuyên tạc để làm người dân mất lòng tin vào chế chính quyền nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
  29. Chưa thế khăng định điều gì khi mà các cơ quan chức năng nhảy vào làm rõ sự thật. Ấy vậy mà một trong blog không rõ nguồn gốc thế này lại nói như thật, không thể hiểu nổi, bây giờ muốn nói gì thì nói chắc. Không phải đâu nhé! giờ nói trên mạng không đúng sự thật nghe bảo cũng phải đi tù như chơi đó. Chỉ thấy mỗi trang này viết chứ có thấy trang mạng chính thống nào viết đâu

    Trả lờiXóa
  30. Vai lon voi bon du luan vien, cu nghi nguoi dan ai cung ngu nhu chung no.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng khốn này, phải nói là nguwoif dân không ngu như mày đâu, thằng chó. Đăng tái cái bài vớ va vớ vẩn , ngu mới tin ngươi. mà tự dưng ở đâu đến đấy, bên nươc người về việt nam ah. moi móc cái xấu xa, mà thưc chất thì có cái xấu nào đâu mà moi móc, bịa chuyện là giỏi thôi

      Xóa
  31. Đúng là heo !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tựu chửi mình đấy ah. heo nào ở đây. có con heo Năc Danh. con heo không ten. đề ghị là vào đây thì nên nói sự thật nha, không biết là moi mấy cái tin ở đâu ra mà trẻ con nghe cũng khó tin, dù sao cũng phải kiếm cái tin nó thuyết phục 1 chút chứ đúng không

      Xóa
  32. Sao các nhân sai mà có thể quy kết cho tập thể, cho cả ngành giáo dục.
    Có sai có xử lý. Ở chỗ nào không có sai phạm?
    Xin nói rõ: đất nước nào, tỉnh thành phố nào, quận phường nào.... cũng đều có mặt được và mặt hạn chế.
    Đừng có vống mọi sự lên một cách thiếu thiện chí

    Trả lờiXóa
  33. Lại còn thông báo sẽ đăng về việc riêng tư của giáo viên. Không hiểu các anh chị rân chủ nghĩ như thế nào mà lại xông vào tận chuyện phòng the của người ta nhỉ?
    Ở các nước mà các anh chị ấy cho là tân tiến người ta không đánh giá cao việc chõ mũi vào giường nhà khác đâu!

    Trả lờiXóa
  34. Hình như trang blog này cạn đề tài nên chuyển sang khai thác về chuyện quan hệ nam nữ.
    Đấu tranh cho cái gì đây?

    Trả lờiXóa
  35. không nói về chuyện của ngôi trường này nhá , nhưng tôi thức sự là hơi camt thấy buồn về nền giáo dục của nước nhà hiện nay , nhìn những đứa trẻ nhỏ tuổi , bé tý ra ,mà đã cận lòi cả mắt ra rồi , sách vở thì mang cả đống ra đấy , thậm chí còn to hơn cả người chúng nó , nhìn mà thương thật , ngày xưa mình đâu có thế

    Trả lờiXóa
  36. Giật tít bài ghê quá vậy. Cái gì mà vấn nạn giáo dục, mà hiệu trưởng trường nào bị tố cáo sai phạm vậy, bằng chứng rõ ràng không thế. Cứ viết bài nhăng quậy rồi chẳng chịu trách nhiệm về nội dung của nó, nội dung xuyên tạc, sai sự thật thì cũng chẳng ai rõ. Mấy kiểu đưa tin về sai phạm này nọ rồi chụp mũ cho cả một tập thể, một ngành nghề lớn như thế này là rất quen thuộc đối với blog danoan này. Buồn cười là đưa tin nhưng chẳng mấy tin là sự thật, thế thì tung tin làm cái gì, không chứng cứ thì ai tin cho.

    Trả lờiXóa
  37. trước những quy định của pháp luật, trong việc quản lí giáo dục mà người dân được nghe thông qua các thông tin đại chúng. thì họ là người trực tiếp giám sát chuyện này bởi đó là quyền lợi của con em họ đáng được hưởng. vấn đề sai phạm đâu đó thì vẫn còn nhưng cái chuyện trắng trợn thì kiếm được ở đâu ngoài cái trang dân oan này cơ chứ. mấy trăm hộ gia đình các em chẳng nhẽ không ai quan tâm đến chuyện đi học của con em họ hơn dân oan hay sao? dân oan cần thực hiện những quy định về ít nói, thay nói nhiều bằng nói chính xác.

    Trả lờiXóa
  38. Rất chính xác và rất đáng tin cậy,người dân chúng tôi không cần ai đó dạy khôn !

    Trả lờiXóa
  39. Rất chính xác và rất đáng tin cậy,người dân chúng tôi không cần ai đó dạy khôn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bày đặt. ai có thể dạy khôn được nhân dân, hay chính các người đang đầu độc nhân dân, mang theo cái tư tưởng ở đâu về, các người mới là người cần được dậy khôn, mà chắc phải dạy lại từ đâu thôi, chứ thế này thì không được, không dạy được thì nên đi chết đi, sống trên đời này có tác dụng gì đâu

      Xóa
  40. Bài này tôi đọc rồi nhưng một lần nữa muốn nêu ra những suy nghĩ , quan điểm của mình về bài viết lấn này , Chúng ta nên cải cách nền giáo dục nước nhà , không thể phủ nhận những mặt tích cực mà giáo dục mang lại , thực sự vai trò , lợi ích , và vị trí của giáo dục đối với nước nhà Việt Nam ta, nhưng những mặt hạn chế cũng cần khắc phục nhiều

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà nghèo nói có tình có lý! Phải có tính xây dựng, không nên nói một chiều, cực đoan.

      Xóa
  41. Cái gì mà vấn nạn giáo dục, mà hiệu trưởng trường nào bị tố cáo sai phạm vậy, bằng chứng rõ ràng không thế. Cứ viết bài nhăng quậy rồi chẳng chịu trách nhiệm về nội dung của nó, nội dung xuyên tạc, sai sự thật thì cũng chẳng ai rõ. Mấy kiểu đưa tin về sai phạm này nọ rồi chụp mũ cho cả một tập thể, một ngành nghề lớn như thế này là rất quen thuộc đối với blog danoan này. Buồn cười là đưa tin nhưng chẳng mấy tin là sự thật, thế thì tung tin làm cái gì, không chứng cứ thì ai tin cho.

    Trả lờiXóa
  42. Giáo viên là những người cầm cân nảy mực, nuôi dạy những đứa trẻ thành một người có tốt cho xã hội, nên nếu đấy là sự thật thì pháp luật sẽ xử lý nó một cách nghiêm minh, không có gì gọi là thối nát toàn tập cả, kẻ tốt người xấu trên thế gian này nhiều vô kể, nếu chỉ một người trong cộng đồng ấy xấu là cả cộng đồng xấu thì cả cái xã hội ấy chắc cũng chỉ một màu đen mà thôi.

    Trả lờiXóa
  43. giả sử nếu ông hiệu trưởng trường THPT Phan Đình Phùng có tham ô thì đấy cũng chỉ là trách nhiệm của một cá nhân thôi. Sao lại có thể lôi cả ngành giáo dục vào đây? Đây là vấn đề mà bất cứ quốc gia nào cũng đã từng gặp phải, đâu chỉ riêng Việt Nam, sao không nói đến bọn tàu khựa, hay Mỹ ấy. chúng cũng có nhiều vấn đề lắm. Sao cứ phải bới móc, nói xấu đất nước mình. Thay vì viết bài than vãn kiểu này thì nên làm những việc khác có ích thì hơn

    Trả lờiXóa
  44. Hãy làm rõ sự việc trước khi kết luận vấn đề, cần có các bằng chứng xác thực và rõ ràng. Nếu đúng là có hành vi như trong bài đã nêu thì cần có hình thức xử phạt thích đáng đối với hành vi của ông hiệu trưởng trường THPT Phan Đình Phùng. Đây cũng chỉ là một cá nhân thôi, không thể lấy lỗi của một người mà quy tội cho toàn bộ ngành giáo dục.

    Trả lờiXóa
  45. haiz, thật buồn cười khi đưa những tin liên quan đến tình ái hay ngoại tình mà lấy đó làm căn cứ để nói về " vấn nạn giáo dục " , một cái nhìn ngắn khá ngắn, bàn về quan hệ tình ái như tác giả nói thì tôi chưa xác minh và cũng chưa rõ nên ta chưa bàn còn về nói cái đó để bôi xấu hay kích động bôi nhọ người ta thì thât sai lầm , và ở đây tác giả còn bàn coi đó là vấn nạn giáo dục được , mà còn bôi nhọ nền giáo dục nước nhà , tôi thực sự ức chế , đất nước ta sinh ra rất nhiều con người tài năng dành các giải thưởng lớn trong các đấu trường trên thế giới về các mặt toán học , hóa học ,vật lí ... trong khi điều kiện nước ta còn nghèo mà được như vậy không thua kém nước nào cả, nên đừng vì một vụ chưa rõ ràng mà bôi nhọ nhé ông tác giả .

    Trả lờiXóa
  46. thực sự mà nói vụ việc này mà đem nói vấn nạn giáo dục thì hẳn tác giả đã vơ đũa cả nắm , mà ta còn chưa bàn về vấn đề đúng sai trong bài viết này nhưng ông đem lời bôi nhọ giáo dục của đất nước là không thể chấp nhận , giả định tôi cho là sự việc diễn ra như tác giả nói thì tôi thiết nghĩ nếu ông hiệu trưởng vi phạm như vậy thì ông ta sẽ bị pháp luật trừng trị , và có thể nói đây là con sâu trong nồi canh , còn nếu không như tác giả nói thì tác giả đã bôi nhọ người khác, nền giáo dục của việt nam đã sản sinh ra rất nhiều người tài đem cho nền tri thức nhân loại và đóng góp cho thế giới không hề nhỏ và với tư cách công dân việt nam tôi đề nghị tác giả rút bớt những ngôn từ chưa đúng khi nói về đất nước việt nam yêu dấu.

    Trả lờiXóa
  47. Đúng là muốn biết được cái gì có đúng hay không thì phải nghe thông tin từ nhiều chiều cụ thể !
    Tại sao các trang báo nổi tiếng họ lại không biết được tin này , mặt khác các thông tin bên trên phiến diện , toàn từ một phía liệu nó có đảm bảo tính chân thực , đúng đắn không đây ?

    Trả lờiXóa
  48. Nếu như vụ việc trên là có thật thì chắc chắn các cơ quan chức năng sẽ có những biện pháp xử lí thích đáng rồi !
    Đằng này thông tin bài thì đã cũng , chẳng có nhưng thông tin cụ thể , toàn đưa ra ý kiến chủ quan không có tính xác thực !
    Báo lá cải vẫn chỉ là báo lá cải mà thôi !

    Trả lờiXóa
  49. Các cơ quan chức năng chắc chắn sẽ vào cuộc và cánh nhà báo ở các báo có tiếng thì sẽ chằng bỏ qua các tin tức như thế này ! Cái thứ 2 là liệu thông tin trên đây lấy từ đâu , lấy từ ai liệu có chung thực hay không hay chỉ là một trong những trò hề nhằm bôi xấu danh dự tín nhiệm của hiệu trưởng trường này !

    Trả lờiXóa
  50. Một số tiêu cực trong nghành giáo dục cũng đã xuất hiện ở một số địa phương nhưng phần lớn đều là do những sai lầm của mỗi các nhân và tập thể đều tập trung giải quyết những vấn đề đó !
    Còn việc đúng hay không ở việc cấm các trường chuyên lớp chọn thì còn phải do nhu cầu đạo tạo của trường chứ không phải là bịa đặt cấm thành lập các lớp chuyên hay không chuyên !

    Trả lờiXóa
  51. Ở đâu chẳng có các lớp điểm trọng tâm của nhà trường đầu tư cho ra những thế hệ học sinh làm nòng cốt chứng tỏ năng lực giáo dục ở trường đó ! Bày đặt cấm đoán này nọ ! Liệu cái thông tin cấm thành lập các lớp chuyên có đúng hay không hay chỉ là đưa ra lời nói thôi đúng hay sai mặc nó vì đã có đủ lượt view từ người xem rồi !

    Trả lờiXóa
  52. Mình nghi ngại cho cái thằng viết ra cái bài viết này ! Liệu nó có qua được tốt nghiệp môn văn không nữa !
    Như thế nào gọi là " vấn nạn " ! Hay thấy chữ nó hay hay là viết mà chẳng cần nguồn gốc ý nghĩa của nó là gì !
    Nếu như thế thì tốt nhất dừng ngay cái việc viết lách này cho đỡ tốn lời phê bình của người khác !

    Trả lờiXóa
  53. Toàn thêm thắt nói quán nên một cách vô lý. Nghe thấy từ "vấn nạn" mà rùng mình nghĩ rằng đâu cũng có. Nói theo kiểu vơ đũa cả nắm thế này thật quá nguy hiểm. Tác giả bài viết rõ ràng là một kẻ không có trình độ, viết lách vì tiền. Trong giáo dục chúng ta có sai phạm nhưng chưa đến mức gọi là vấn nạn. Sai phạm ở một số địa phương chúng ta cũng đã, đang xử lý. Đây chỉ là con sâu làm rầu nồi canh thôi. Nền giáo dục Việt Nam cũng đã cống hiến cho đất nước rất nhiều nhân tài là điều không thể phủ nhận.

    Trả lờiXóa
  54. Pháp luật Việt Nam rất công bằng, những ai vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Đúng hay sai sẽ được pháp luật làm rõ. Còn về bài viết này, tôi thấy không đáng tin tưởng. bài viết không có chứng cứ xác thực, toàn nói rất chung chung, nếu có sai phạm thật thì dân chúng và các cơ quan chức năng đã vào cuộc, đâu để một trang báo mạng lên tiếng trước. Các dùng từ nặng nề như muốn nói về một vấn đề rất tiêu cực. Rõ ràng bài viết này có mục đích không tốt.

    Trả lờiXóa
  55. Bài viết này hoàn toàn không đáng tin cậy. Trong bài viết không có những chứng cứ xác thực, đều là những lời nói suy luận chung chung với nguồn tin không có cơ sở rõ ràng. Dường như bài viết này cố tình bôi xấu ngành giáo dục, vì nó dùng từ vấn nạn cho giáo dục. Nói như thế chứng tỏ người viết bài này chỉ bới móc, soi mói, khuyết điểm của giáo dục mà quên đi những thành tựu của giáo dục đạt được. Nhiều khả năng bài viết này là bịa đặt.

    Trả lờiXóa
  56. Sự việc này có thật hay không là câu hỏi đầu tiên khi đọc bài viết này?
    Trước hết là cơ sở nguồn tin, bài viết này lấy tin ở đâu ra? Rồi bằng chứng đâu, nói là đơn kiện thế đơn kiện đâu, ít ra thì cũng chụp ảnh cho lên chứ. Mà vụ việc chưa thấy cơ quan chức năng lên tiếng mà báo lá cải đã giật tít. Đúng hay sai thì pháp luật sẽ làm rõ, chưa gì bài viết đa gọi là vấn nạ giáo dục, có phải là thái quá không? Đưa ra kết luận có phần vội vã và thiếu công bằng.

    Trả lờiXóa
  57. Đúng hay sai thì pháp luật sẽ làm sáng rõ. Nếu có vi phạm thì pháp luật sẽ xử lý đúng người đúng tội. Pháp luật Việt Nam rất công bằng và nghiêm mình. Nhưng bài viết này đặt ra nhiều nghi vấn cần phải làm sáng tỏ. Bài viết này hoàn toàn không có cơ sở xác thực. Chưa gì bài viết đã kết luận về cả ngành giáo dục, suy nghĩ quá ấu trĩ, trắng đen còn chưa được phơi bày. Bài viết đang cố tình hướng người đọc đến những suy nghĩ tiêu cực.

    Trả lờiXóa
  58. sao trang này lại xóa những bình luận của người khác như vậy, sao không để những bình luận trái chiều này lại. Hay là những trang này nói xấu, khi người ta nói đúng sự thật lại sợ nên phải xóa đi. Những người vi phạm pháp luật sẽ phải chịu sự trừng phạt nặng, những kẻ vi phạm pháp luật sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật Việt Nam. vì thế bài viết này không có cơ sở xác thực.

    Trả lờiXóa
  59. Giáo dục luôn là vấn đề hàng đầu được Đảng và Nhà nước ta chú trọng vì chúng ta luôn biết "Hiền tài là nguyên khí của Quốc gia". Mà đã là vấn ddeef được cả nước chú trọng thì không thể nào có chuyện như tác gải bài viết nói. bài viết này không đáng để chúng ta phải lo ngại, vì sẽ chẳng người dân Việt Nam nào tin vào những đều nó đề cập, quá vô lý!

    Trả lờiXóa
  60. Hãy tìm hiể cụ thể và chi tiết trước khi phát ngôn và đặc biệt là trước khi viết báo!!! Đúng là 1 bài viết hoàn toàn nhảm nhí, toàn những lời lẽ bịa đặt và sặc mùi phản động! Giáo dục luôn là 1 ngành được cả nước ta quan tâm, Đảng và chính phủ luôn tập trung đầu tư vào lĩnh vực này vì chúng ta xác định Giáo dục có mạnh thì tương lai của nước ta mới sáng!!!! Do đó, nếu sự thật như bài viết nói thì Việt Nam có còn ổn định và phát triển, hội nhập để sánh vai cùng các cường quốc trên thế giới như hiện nay???

    Trả lờiXóa
  61. Tôi thực sự không hiểu nổi mục đích của người viết!?! Anh/ chị viết bài báo này ra để làm gì? Để chúng tôi tin vào những gì anh/chị viết để nghi ngờ vào nền gaios dục nước nhà ư? Vậy thì phải xin lỗi anh/chị rồi. Những gì anh/ chị viết quá ngớ ngẩn và nhảm nhí, nó không có điều gì đáng tin để chúng tôi phải bận tâm suy nghĩ rằng nó đúng hay sai cả. tôi xin thưa với anh chị là nền giáo dục nước ta đang rất phát triển, điều đó có được alf do chủ trương của Đảng, đó là Giáo dục chính là Quốc sách!

    Trả lờiXóa
  62. Vấn nạn giáo dục???? sao tác giả bài viết lại không nói về vấn nạn rận chủ nhỉ??Như thế có vẻ hợp lý và sẽ nhận được nhiều phản hồi tích cực hơn từ chúng tôi đó! Hãy viết về những điều có thật và đang hiện hữu. Tôi không bảo Việt Nam mình đã quá hoàn mĩ, không còn gì để chê trach. Chúng ta vẫn có những khúc mắc, những khó khăn cần phải giải quyết. Nhưng, khi viết về những điều ấy thì hãy chung thực với sự thật và tìm cách khắc phục nó để góp phần xây dựng nưc[s nhà, chứ không phải là cách mà bạn đang làm: viết xằng viết bậy chỉ nhằm bôi nhọ hình ảnh Việt Nam

    Trả lờiXóa