Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

Thành tích nhân quyền của Việt nam đây



 Lúc 11:30' trưa ngày 11/2/2014, chị Bùi Thị Minh Hằng và nhiều bà con tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đã bị côn an đánh đập và bắt giam khi đến thăm gia đình vợ anh Nguyễn Bắc Truyển tại ấp Hưng Nhơn, xã Long Hưng, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Tổng cộng khoảng 22 người đã bị công an dùng gậy ba trắc đánh đập tàn bạo, ít nhất 5 người bị đánh đến ngất xỉu. Tất cả mọi người bị bắt trói đưa về trụ sở CA huyện Lấp Vò, đồ đạc bị bọn chúng cướp trắng trên đường...
http://danlambaovn.blogspot.co.uk/2014/02/ca-ong-thap-tiep-tuc-anh-ap-nhung-nguoi.html
 

158 nhận xét:

  1. thử hỏi một người không có một tí nào nhân cách như Bùi Hằng thì có còn đủ quyền nữa không đấy, và nếu như chỉ nhìn cái đó mà đánh giá nhân quyền tại Việt Nam thì có được không đấy, và có còn đúng không khi đem một nhận xét khách quan như thế để đánh giá cho một quốc gia về nhân quyền chứ, thật là buồn cười, đúng là Viết rất ngớ ngẩn thế không biết, có vẻ nên đi học cái gì rồi về hãy viết tiếp đi nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bà Hằng mà bị làm sao thì nhân dân sẽ tìm đúng địa chỉ những kẻ hãm hại bà ấy. Bà Hằng có tính Người hơn cả trăm dlv bại não như trong lua Nguoi. Công luận sẽ đòi lại quyền làm người cho bà Hằng.

      Xóa
  2. theo như lời chị nói là công an đánh người đánh chị liệu rằng có ai tin chị nữa không nhỉ,theo như tôi biết nhân cách của bà bùi hằng này thì ai nghe mụ ta nói nữa , như chúng ta đã biết đến được danh tiếng của chị ta mồm chị ta hơn 1 cái loa cứ hở mồm ra là nói xấu đảng nhà nước và chính quyền lúc nào cũng vậy nên giờ chị có nói gì đi nữa cũng chẳng ai quan tâm ai để ý nữa.VÌ vậy mà tôi khuyên những cư dân mạng không tin những cái tin tức trên trang blog này viết nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mình vứi nhiều người (trừ dlv) thì tin sái cổ

      Xóa
    2. Có ai tin vào mấy chuyện vớ vẩn này đâu bạn à, ai cũng biết cái trang dan oan này được lâp ra là để xuyên tạc, để vu khống chính quyền rồi, phương châm của chúng là càng xuyên tạc càng viết sai bao nhiêu thì lại càng được nhận nhiều tiền đấy mà. Hài. thật buồn cho bon chúng

      Xóa
    3. công an đánh người chết ngay trong đồn cơ, nhiều vụ quá rồi mà. bà Hằng nhiều lần đưa sự ngu dốt của lũ cẩu quan ra ánh sáng nên bị lũ khốn tìm cách trả thù thôi.

      Xóa
  3. Bùi Hằng không có nhân cách,vậy trong lua Nguoi và ngoi vạn có nhân cách chắc ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tại sao mà luôn suốt ngày đi nói xấu công an là sao nhỉ, thử nghĩ xem, một ngày không có công an thì cái xã hội này sẽ như thế nào, lũ chấy rận chúng mày có ngồi được yên chỗ đó để mà viết những thứ tốn chất xám từ những bộ óc mục nát này không... Công an là những người hành động vì công lý, là những người trực tiếp đứng ra bảo vệ pháp luật đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân. chính vì họ đã cướp đi những đồng tiền bẩn thỉu của các người nên các người tức giận ức chế hận cuộc đời à, có những chuyện mà không có công an thì xã hội này có mà loạn mất

      Xóa
    2. Nhân quyền của đất nước Việt Nam là luôn được đảm bảo một cách tuyệt đối, không có chuyện như những nhà dâm nói . hô hào, kêu gọi VN vi phạm nhân quyền với thằng đứng sau lưng làm hậu thuẫn(thằng lớn nào hậu thuẫn ai cũng biết rõ) có mục đích nào khác là làm tiền đề để tiến hành "cách mạng hoa hồng" nhằm đi lên" đa nguyên, đa đảng" như mong muốn của mấy anh rận nhà ta.

      Xóa
    3. Bà Hằng là 1 trong số ít những người vẫn tử tế và ngay thẳng dù sinh ra và lớn lên trong thời cs. Đáng khen, like!

      Xóa
    4. Đáng khen sao. Nặc danh à, bạn có nhầm không đấy. Cái con mụ Bùi Hằng chuyên đi chửi thuê ấy mà đáng khen sao. MỘt kẻ thường xuyên có các hoạt động gây rối trật tự công cộng đấy. Đối với những người như bà ta thì nên xử lí là đúng rồi. Chứ xã hội mà có những người như bà ta thì loạn mất

      Xóa
    5. Mình thích bà ấy đi biểu tình chống tàu khựa. Mình thích bà ấy chỉ ra những sai trái của các quan tham nhũng ngồi xổm lên pháp luật. Mình thích bà ấy đơn thương độc mã dám đi kiện những người tước quyền con người và làm người của bà ấy. Bà ấy không cô đơn vì người dân sẽ quyết dành lại công bằng cho bà ấy. Mình cũng like bà Hằng.

      Xóa
  4. Không những trong bài viết này mà có vô số những bài viết tương tự, giật cái tít vi phạm nhân quyền, công an đánh người, nhân dân biểu tình,... rồi chụp những cái ảnh đưa những clip chẳng liên quan gì, hoặc những cái ảnh những người cầm băng rôn,tôi còn nhớ bùi hằng với phát minh của mình là miệng không thể nói to hết mà chị ta đem 1 cái loa thật to,công suất lớn đi đâu cũng như chí phèo chị ta chửi chửi hết đến người này đến người nọ,ai chị ấy cũng chửi ngay cả người dân đi bên đường chị cũng chửi, đáng khâm phục chị ấy quá

    Trả lờiXóa
  5. danoan2012 với danlambaovn cùng là một ruột với nhau mà, việc gì phải đưa tin cho nhau thế, lấy dẫn chứng như thế thì cũng bằng thừa cả thôi, 2 cái blog toàn tung tin nhảm, tung tin đã được qua chỉnh sửa nhằm làm sai lệch thông tin, đánh đến tư tưởng người đọc theo một suy nghĩ khác, thử hỏi những tin như vậy thì có xứng đáng để chúng ta có chút niềm tin vào đó hay không cơ chứ?

    Trả lờiXóa
  6. Nói cũng nghe vô lí, công an họ cũng là con người cơ mà, việc gì họ phải ở đó mà đánh đập những người đến thăm gia đình bà vợ kia cơ chứ, chẳng có lẽ nào họ lại phải chầu trực ở đó hay sao, họ còn bận trăm công ngàn việc, họ đâu có rảnh mà ở đó đánh đập những người đến thăm cơ chứ. Tác giả có nói thì cũng nên lựa chọn những thông tin sao cho hợp lí chút nha, đừng tung cái tin này, quả thật không phải ai cũng dám tin đâu

    Trả lờiXóa
  7. Chúng mày đừng có mà ăn nói lung tung nữa đi.Công an việt nam mà đi làm cái chuyện đó hay sao.Cái việc làm của Nguyễn Bắc Truyền là không thể chấp nhận được.Và cái việc mà vợ ông ta vu khống cho công an đánh người,đập phá là đáng lên án.Việc bắt giam ông ta là chuyện bình thường mà thôi.Có gì mà phải đánh đập với lại phá phách cái gì.Nói nghe nó vô lí như vậy mà nói được thì đúng là nực cười quá.Cần có những hình phạt thích đáng cho những kẻ dám vu cáo và xuyên tạc để hạ bệ lực lượng công an việt nam.

    Trả lờiXóa
  8. Lại có thêm một bài nói xấu công an nữa rồi, công an họ có phải là côn đồ đâu mà cứ rình rập đánh người vô cớ đâu hả tác giả ơi, tác giả xem nhiều phim hành động quá nên bị lú lẫn rồi hả? Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ thấy công an đánh người vô lí như vậy cả, mà chỉ thấy toàn nghe mấy vị nói thôi nhé, sao thế, mấy vị có gì thù oán với công an hay sao mà suốt ngày ngồi đây để nói xấu họ vậy nhỉ?

    Trả lờiXóa
  9. Chúng mày đến bao giờ mới thôi xuyên tạc và bịa đặt về nhân quyền ở việt nam thế.Đừng có mà ăn nói lung tung ở đây.Việc việt nam trúng cử vào hội đồng nhân quyền tưởng rằng đã là cú tát mạnh vào cái mặt của đám rận chuyên đi xuyên tạc chúng mày.Vậy mà chúng mày lại còn tiếp tục dày mặt.Chuyên đi xuyên tạc để chống phá và đòi đuổi việt nam ra khỏi hội đồng nhân quyền liên hợp quốc.Chúng mày làm sao mà có đủ tư cách nói chuyện đó cơ chứ.Đừng có mà cố gắng quá.Chẳng mang lại kết quả gì đâu.

    Trả lờiXóa
  10. Không thể ngửi nổi bài này! nghe khắm không chịu được, mà cứ cho là như thế thì chắc chắn là những người tín đồ phật giáo này đang có ý định tuyên truyền tà giáo chứ ko phải đạo giáo nữa, vậy nên việc ngăn chặn và có những biên pháp cứng rắn để răn đe là điều chắc chắn là phải có, viết báo mà ngu như bò ấy, viết cụt lủn thế này éo ai hiểu ngọn ngành vấn đề gì mà viết làm gì cơ chứ, vợ chồng nguyễn đức chuyển làm gì cũng chẳng biết được thế này thì ai hiểu cơ chứ

    Trả lờiXóa
  11. Xin hỏi tác giả ở đây viết bài này nhằm ý đồ gì vậy, viết báo thế này thì ai hiểu cái gì cơ chứ, làm gì có chuyện không cớ dưng tự nhiên công an người ta đi bắt người cả , chắc chắn là hội phật giáo này tuyên truyền những điều trái với đạo lí, đội lốt dưới mác là nhà sư nhưng thực chất thì toàn là những kẻ đối đầu với nhà nước và nhân dân ta, chúng chính là những con sâu gây nên những sự kiện làm bất ổn nền chính trị trong nước ta,

    Trả lờiXóa
  12. Mới đầu năm đã nghe mấy bác danoan chém ác quá đi mất, , cái gì mà lôi cả phật giáo vào đây nữa cơ chứ, hãy cẩn thận cái mồm khi nói đến vấn đề tôn giáo nhé, cẩn thận không gặp quả báo đấy , công an là của dân do dân, các người chỉ nhìn vào những một vài những khuyết điểm của một vài phần tử làm rầu nồi canh mà có những đánh giá cục bộ như vậy là hoàn toàn thiếu cơ sở, ko có căn cứ , đó cũng phần nào thấy sự ngu xuẩn của bon danoan này rồi

    Trả lờiXóa
  13. VIệc việt nam trở thành thành viên của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc chính là minh chứng rõ ràng nhất cho những gì mà Đảng và nhà nước Việt nam đã làm về việc thực hiện quyền con người rồi.Ấy vậy mà cái lũ khốn nạn chúng mày cứ ngồi đó mà xuyên tạc về nhân quyền ở việt nam.Ai mà tin được chúng mày đây chứ.Cái việc làm của Nguyễn Bắc Truyển là vi phạm pháp luật và phải bị xử lí nghiêm.Còn cái hành động mà vu cáo cho lực lượng công an đánh người của Bùi Thị Minh Hằng kia thì thật là xấu xa.Rồi bà cũng vào tù cùng chồng mà thôi.

    Trả lờiXóa
  14. Nước ta đang ổn định các bạn viết những điều trái với long mình như thế này làm gì, không đọc cũng biết rằng ý đồ của bạn viết nhằm vào cái gì rồi, thật thất vọng quá đi, nước nhà thì đang chống ngoại xâm không hết h lại mọc thêm những ung nhọt như thế này bảo sao nhân dân ta vấn còn nhiều người đói khổ, đáng lí ra những người có học như các bạn nên chung sức góp sức cho nước nhà thêm giàu mạnh để chống xâm lăng tàu cộng

    Trả lờiXóa
  15. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  16. Để đánh giá một chế độ hoặc một vấn đề gì đó theo tôi không phải ngày một ngày hai được, phải trải qua một quá trình lịch sử thì chúng ta mới có thể nhận xét một cách chính xác được vấn đề được, các bạn chỉ dựa một vài thông tin lẻ tẻ thế này thì làm sao có thể mang tính chất thuyết phục được cơ chứ, ở nhiều địa phương lực lượng công an là nòng cốt của sự an toàn, an ninh trật tự ở đó, thử hỏi nếu thiếu vắng lực lượng chức năng công an thì lượng tội phạm liệu có tăng nhanh không

    Trả lờiXóa
  17. Chẳng có nghĩa lý gì với chúng ta cả, bởi lẽ những bài giật tít kiêu này chúng ta cũng đã quen rồi, có thể là chị Bùi Thị Minh Hằng và nhiều bà con tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đã bị đánh đập nhưng người đánh đập là ai, vì nhiều người cứ tưởng rằng họ bị đánh đau, và bị giải lên công an thì kết hợp hai sự kiện đó chúng ta có được tin rằng người dân bị công an đánh và lại còn bị giải lên công an, và thế là bị nói rằng chúng ta không có nhân quyền.

    Trả lờiXóa
  18. Toàn là những tin lá cải, có 1 xích lên 10 mà thôi. công an họ chỉ làm việc theo đúng pháp luật của nhà nước. họ không bao giờ đánh người vô cớ khi không có lí do. Thế mà tác giả dám viêt công an đánh ngất xỉu 5 người, có bằng chứng không. chắc chắn là không rồi vì sẽ không bao giờ có chuyện đó cả. thế nên đừng có vu khống công an nữa đi

    Trả lờiXóa
  19. Nếu có bằng chứng như vậy sao tác giả không đưa cả video lên đây cho mọi người cùng thấy. Sự thật thì không như vậy thế mà cứ ăn nói lung tung. thật là chán quá với blog danoan2012 này thôi. từ nay trở đi hãy ăn nói cho đúng sự thật, có như vậy mới làm cho người đọc tin tưởng hơn và ngày càng có đông bạn đọc được chứ cứ ăn không nói có, vu khống thế này thì dần dần blog cũng bị tuyệt chủng mà thôi

    Trả lờiXóa
  20. Heo hãy ăn no và ngủ đi con,chờ ngày làm thịt,đừng ụt ịt lung tung,làm phiền loài người vô ích !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng tưởng thích nói gì cũng được nhé. không phải những gì các vị nói thì người khác phải tin đâu. Mà càng nói các vị càng bộc lộ những giọng hằn thù chế độ, mang tính chất chủ quan mà không đưa ra được chứng cứ bằng chứng chính đáng về những gì mình viết. trang này không thể tin được đâu.

      Xóa
    2. ai cũng tin chỉ dlv ăn tiền để cãi cố. bà ấy bị công an vu cáo rồi bắt bớ, hành hạ, lăng nhục đánh đập ai chẳng biết mà dlv trong com vẫn cứ gâu gâu

      Xóa
  21. Nhóm "Rận chủ" có lưu manh như Bùi Hằng, có trí thức gây quỹ để quỵt tiền như Xuân Diện, có Hiền Đức tự thương để lấy tiền mua xe lăn rồi sau đó thanh lý kiếm tí, bây giờ lại có thêm kẻ tâm thần...Chẳng hiểu những con "rận" này nghĩ gì khi tham gia đàn "rận", nhưng những ngọn cờ này phất lên thì dư luận biết ngay những kẻ chạy theo chúng là hạng người nào. Mấy thằng cha ở ba cái tổ chức phản động lưu vong bên ngoài có rót tiền cho bọn này cũng toi cơm.

    Trả lờiXóa
  22. chúng mày thật là kì công để thảo ra cái gọi là công điện khẩn cấp này ấy nhỉ. đám con hoang chúng mày phí báng chính nơi mà mà sinh ra, nơi mà cha ông chúng tao đã đổi bằng sương bằng máu đó con chó ạ. mày biết để có đước đất nước như ngày hôm nay biết bao cha, anh chúng tao ngã xuống không mà mày dám xuyên tạc

    Trả lờiXóa
  23. thực tế chứng minh rằng đảng và nhà nước ta đã lãnh đạo nhân dân việt nam giành được độc lập và xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội và có nền chính trị ổn định và người dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đất nước còn những kẻ như cái lũ "nặc danh" chúng mày ý thì còn khó khăn chứ cuộc sống của chúng tao thế nào chúng tao hiểu và những gì Đảng đã làm được chúng tao thấy.

    Trả lờiXóa
  24. lịch sử cho thấy đảng cộng sản đưa nước việt nam từ một nước bị các thế lực thù địch như chúng mày và bon xâm chiếm đất nước tới tự do, hạnh phúc như ngày hôm nay. thằng chó mày phủ nhận điều j cũng được nhưng mày phủ nhận cha ông chúng tao. nỗi nhục lớn nhất của cha mẹ thằng nặc danh là sinh ra nó trên đời!bằng chứng hùng hồn nhất là nó cắn tất cả những ai đã cho cha mẹ nó đc sống tự do như ngày nay. nhớ tiêm phòng đầy đủ mọi người nhé!

    Trả lờiXóa
  25. tao chẳng biết mày ăn gì mà ngu thế. từ trước tới giờ qua các triều đại cứ triều đại nào mà xh thối nát thì sẽ tự suy vong và như mày thấy đấy ở việt nam tao bây giờ mọi thứ đều đang tốt đẹp, cuộc sống của người dân thì ấm no hạnh phúc và một xh có nền chính trị ổn định nhất trong khu vực đông nam á và trên toàn thế giới mày hiểu không thằng ngu NẶC DANH kia

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hài vãi với đồng chí dlv Nam Tào này. cuộc sống dân việt ấm no hạnh phúc mà con gái hơ hớ phải xếp hàng dài cho lũ nông dân xứ Đài chọn hàng??? Người dân tủi nhục sống kiếp trâu ngựa cơm không có mà ăn??? Một lũ thanh niên trai tráng phải vay tiền để được đi xuất khẩu lao động làm cu li, cửu vạn xứ người??? Nền chính trị ổn định mà cả đám công an còn đảng còn mình kết hợp với lũ giang hồ lưu manh (giang hồ chân chính đéo liên kết với lũ khốn nạn) và dlv hòng đàn áp nhân dân. mày ăn tiền từ thuế dân mà khinh dân chửi dân??? mày đúng là một điển hình của đỉnh cao trí tuệ thời cs.

      Xóa
    2. "cứ triều đại nào mà xh thối nát thì sẽ tự suy vong" câu này đồng chí dlv Nam Tào nói đúng à nghe

      Xóa
  26. đúng là mấy thằng ăn nói nhàm nhí suyên tạc sự thật mọi người đừng tin mấy thằng này. mục đích của chúng là hạ uy tín của các cán bộ đảng và nhà nước mình để cho bè lũ bâu nhâu thù địch trong và ngoài nước có cái chống phá đất nước đó. chúng mày thì biết cái j chỉ ăn nói sằng bậy cho sù đó là ai đi chăng nữa nếu sai thì cững đều xử lý theo pháp luật việt nam hết kể cả mấy thằng phản động chúng mày nữa đó đừng có mà ăn nói hàm hồ

    Trả lờiXóa
  27. thiếu giáo dục từ gia đình + dễ bị cám dỗ đã đưa nặc danh thành 1 kẻ bất mãn với tất cả những gì nó thấy. nó không biết dân việt mình đang sống bình yên hạnh phúc sao? tội nghiệp cho nó quá! đầu óc ngắn quá cũng khổ, chắc thằng này học chữ việt xong rồi bị bố mẹ nó nhồi nhét văn hóa phẩm độc hại nên giờ nó mới thế. tội cho mày quá nặc danh!!!

    Trả lờiXóa
  28. Rồi chúng mày thì tất nhiên không cần Đảng rồi lũ bán nước chúng mày thì làm sao mà có thể cần Đảng được mục đích của chúng mày là lật đổ mà nhưng chúng mày nghĩ chúng mày có thể làm được điều đó sao nhân dân Việt Nam sẽ để chúng mày làm điều đó sao. Còn cái bè lũ chúng mày thì Đất nước còn khổ khổ không vì đói nghèo mà là khổ vì sao Đất nước lại sinh ra những đứa như chúng mày. Nhân dân Việt bần cùng ư chỉ là mày dốt mới nghĩ thế thôi t không muốn nói thẳng là mày quá ngu.

    Trả lờiXóa
  29. Với tất cả tinh thần khiêm tốn, Chủ tịch Hồ Chí Minh - người khai sinh và lãnh đạo Đảng ta khẳng định: “Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao”. Chứng minh sự vĩ đại ấy không phải là mục đích của bài viết, vả lại đã có rất nhiều người làm rõ một sự thật hiển nhiên này. Với sự hiểu biết của mình về lịch sử chúng tôi chỉ xin nói: Đảng kế tục lịch sử và làm nên lịch sử.

    Trả lờiXóa
  30. Mấy chú "rân oan" sôi nổi chống tham nhũng quá nhỉ??? Cay ông Khôi là đúng rồi, vì mấy lần "rân oăn" diễn tuồng ở khu vực hồ Hoàn Kiếm đã bị ông Khôi xử lý nghiêm, Bùi Hằng cũng vì thế mà phải vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Cay lắm, ghét lắm...Có điều "rân oăn" cứ yên tâm bởi nếu có vi phạm thực sự thì sẽ bị xử lý nghiêm, chẳng cần phải lu loa, nhưng muốn gì thì cũng phải đưa ra tài liệu nhé, ví dụ bảo người ta mỗi năm mua một nhà thì cũng phải có cái chứng cứ gì chứng minh điều ấy chứ???Chẳng lẽ cứ họ hàng, dòng tộc người ta có người mua nhà đều có nghĩa là nhà của người ta thì chụp mũ quá. Chẳng nhẽ các người muốn biến cả xã hội thành dân oan thực sự???

    Trả lờiXóa
  31. Những sai trái gì hay khúc mắc gì rồi cũng sẽ được giải quyết, Đảng và Nhà nước ta không bao giờ dung túng cho cái xấu và cái ác. Đơn khiếu kiện nào cũng nhân dân cũng sẽ được giải đáp, đừng lợi dụng vào đấy mà kêu gọi kích động và bôi xấu Đảng ta, Nhà nước ta. Luật pháp ở đâu, công lý ở đâu thì sớm muộn chúng mày sẽ biết. Với những kẻ như chúng mày thì đừng nên nói tới mấy từ ấy.

    Trả lờiXóa
  32. Thực tiễn cách mạng nước ta đã chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Vai trò đó trong bối cảnh tình hình hiện nay phải được tiếp tục khẳng định và không thể mơ hồ, bởi ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân lao động và lợi ích của dân tộc là xây dựng một nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, Đảng Cộng sản Việt Nam không còn lợi ích nào khác.

    Trả lờiXóa
  33. Không hề có chứng cứ xác thực. Chỉ dựa vào lá đơn với những thông tin sai sự thật, lời lẽ bịa đặt để bôi xấu cán bộ trong Đảng và nhà nước. Nếu đây là sự thật thì bọn họ đã đưa lên cơ quan có thẩm quyền để giải quyết chứ ko phải là đưa lên mạng để lừa bịp, kích động mọi người. Chỉ là chiêu bài của bọn phản động để chống phá Đảng và nhà nước ta. Đó chỉ là những sự bịa đặt vô căn cứ. Những sự việc trên đều có bàn tay của những kẻ phản động đứng phía sau hòng gây khó khăn cho Nhà nước ta

    Trả lờiXóa
  34. bên cạnh những ý kiến tâm huyết đã có không ít những cá nhân, tổ chức lợi dụng việc đóng góp ý kiến về việc sửa đổi Hiến pháp để lồng ghép những nội dung chống Đảng, Nhà nước, những nội dung đi ngược lại với lợi ích của đất nước, dân tộc và nhân dân ta. Không ít người đã lợi dụng việc góp ý sửa đổi Hiến pháp để gửi đến Quốc hội, Chính phủ, đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta những “ý kiến” dưới dạng “thư ngỏ”, “góp ý với Đảng, Nhà nước”…

    Trả lờiXóa
  35. cái blogs này toàn là đi đặt điều nói xấu, xuyên tạc bịa đặt, kêu gọi mọi người chống đối, gấy rối làm mất trật tự an ninh xã hội đó chứ kêu oan cho dân cái lỗi gì. Lũ khốn nạn kia chúng mày nên tích ít đức cho con cháu đi. Chúng mày dụ dỗ học sinh, học viên, những tên có ý thức chính trị non nớt như Nguyễn phương uyên hay là Đinh Nguyên Kha,… thành người của bọn chúng , rồi điều khiển như một con rối thành lập cái tổ chức gọi là Tuổi trẻ yêu nước. đáng buồn thay! Cái tên mang danh tuổi trẻ yêu nước.

    Trả lờiXóa
  36. Ðảng Cộng sản Việt Nam ra đời từ sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng cách mạng giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam - đây là điểm khác biệt với lịch sử hình thành các Ðảng Cộng sản ở những nước khác. Thực chất âm mưu, ý đồ của họ trong việc đưa ra những ý kiến này là để nhằm hạ uy tín Đảng, Nhà nước, kích động dư luận xã hội để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  37. Đấy, chỉ có những người " cay cú" với những thành tựu đó, những đứa muốn kiểu bá đạo trong sân chơi chính trị thì mới dám to mồm đòi đa nguyên chính trị, chứ nhân dân ai cũng muốn cuộc sống được bình yên, được làm ăn sinh sống chứ chả ai ham mấy trò đá gà ngu xuẩn, vô bổ ấy đâu. Đảng CS VN là sự chọn lựa của thời đại, quy luật lịch sử rồi, kẻ nào ngu xuẩn nào muốn bánh xe lịch sử cán chết thì đi chống phá! Chưa cần lịch sử làm gì, dân nó đã cho ăn gạch rồi...

    Trả lờiXóa
  38. Thực tế thì chuyện này hết sức khó tin. Đây có thể là một cách nặc danh không hơn không kém. Những hình ảnh trên bài viết chỉ là chữ đánh máy rồi in ra giấy, hoàn toàn không hề có tính giá trị gì hết. Là chữ viết tay và có kí tên chưa chắc đã là chính xác. Huống chi đây chỉ là in, hoàn toàn có thể bị giả mạo. Đây hoàn toàn chỉ là một hình thức, bài viết nhằm nói xấu cán bộ của nhà nước Việt Nam.Không thể tin tưởng được!

    Trả lờiXóa
  39. Người ta thời nào cũng hay " sướng quá hóa rồ" ... Giờ nhiều người chơi "Ngông" kiểu đám Dân oan...chửi tung tóe hết tất cả, cả giời Nam tùa hết ra khỏi mồm..
    Khi mà toàn Đảng, toàn dân tộc này đang cùng " chung lưng đấu cật" ra để mà xây dựng CNXH, cái chế độ mà bọn Tư bản nằm mơ cũng vãi đái- "bóng ma kinh hoàng của CN TB"... ấy vậy mà cũng có đám sướng không biết tận hưởng, cứ thích uống rượu phạt... Cứ ngoác cái mồm ra mà đòi đa Đảng, đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến Pháp về vị trí, vai trò lãnh đạo toàn XH của ĐCS VN. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với toàn thể dân tộc Việt Nam

    Trả lờiXóa
  40. Một người dám kiện cả cha đẻ và anh em ruột để tranh cướp nhà như Luật sư Cù thì có ai là anh ta không dám kiện. Có điều những điều anh ta nói là dối trá và trái ngược với những điều anh ta làm. Một kẻ vĩ cuồng như Cù Huy Hà Vũ thì việc bị thuê làm tay sai cho nước lạ để rồi cõng rắn cắn gà nhà là điều dễ hiểu. Có điều cổ vũ cho loại bất hiếu, bất trung như Vũ thì chỉ có đám "rân chủ giả cầy" mà thôi.

    Trả lờiXóa
  41. ông Cù Huy Hà Vũ đã bị buộc tội "có các quan hệ với các đối tượng có tư tưởng chống đối Nhà nước trong nước, các thế lực thù địch chống Việt Nam ở nước ngoài" với hành vi "đã thực hiện hơn 20 cuộc trả lời phỏng vấn các đối tượng, đài báo của các đối tượng phản động chống phá Việt Nam ở nước ngoài có nội dung chống Nhà nước và chuyển tải các tài liệu tự làm ra để những đối tượng trên sử dụng chống phá Nhà nước Việt Nam.".

    Trả lờiXóa
  42. Dư luận quốc tế, chính phủ và nhân dân các nước dân chủ, tiến bộ trên thế giới đánh giá cao, ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ nhất nguyên ở Việt Nam. Trước những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, dư luận quốc tế, chính phủ nhiều nước, các tổ chức quốc tế và nhân dân thế giới đã bày tỏ sự khâm phục và ủng hộ chế độ chính trị ở Việt Nam. Nhiều đoàn đại biểu quốc tế sang Việt Nam nghiên cứu và học tập kinh nghiệm về xây dựng sự ổn định chính trị xã hội. “Việt Nam là đất nước ổn định, người dân làm việc chăm chỉ và đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Với những yếu tố này cộng lại, Việt Nam là mỏ vàng cho các nhà đầu tư Mỹ nào biết nắm bắt cơ hội”.

    Trả lờiXóa
  43. Mỹ hiện là nước có khoảng cách giàu nghèo lớn nhất thế giới. Theo một thống kê thì 1% dân số Mĩ nắm giữ 99% tài sản nước Mĩ và 99% dân số còn lại chỉ sở hữu 1% tài sản quốc gia. Vậy thì có thể thấy rằng quyền làm chủ đất nước Mĩ sẽ rơi vào tay 1% dân số Mĩ đang nắm giữ khối lượng tài sản lớn, 99% dân số còn lại hoàn toàn không có quyền quyết định công việc đất nước.

    Trả lờiXóa
  44. Công an còn làm rõ Cù Huy Hà Vũ có quan hệ, trao đổi tài liệu với các đối tượng có tư tưởng chống đối Nhà nước ở trong nước và các thế lực chống Việt Nam ở nước ngoài. Cù Huy Hà Vũ còn làm ra các tài liệu, đưa thông tin thất thiệt, bịa đặt, xuyên tạc sự lãnh đạo, quản lý của Nhà nước, Chính phủ; kích động, cổ súy, hô hào chống Nhà nước; vu khống, xúc phạm danh dự các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền... Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ mức độ sai phạm của Cù Huy Hà Vũ để xử lý theo qui định của pháp luật.

    Trả lờiXóa
  45. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, không tranh giành quyền lãnh đạo với ai. Trong hơn 80 năm qua, ở Việt Nam cũng có thời kỳ đa đảng. Năm 1946, ngoài Đảng Cộng sản còn có sự tồn tại của hai đảng đối lập (Việt Nam Quốc dân Đảng, Việt Nam Cách mạng đồng minh hội); khi quân Tưởng Giới Thạch rút khỏi Việt Nam, hai đảng đó cũng cuốn gói chạy theo. Có thời kỳ ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, còn tồn tại Đảng Dân chủ Việt Nam, Đảng Xã hội Việt Nam. Cả hai đảng này đều thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đó hai đảng này đã tuyên bố tự giải tán và chỉ còn Đảng Cộng sản Việt Nam. Vai trò độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sản phẩm tự nhiên, mang tính khách quan của lịch sử đất nước.

    Trả lờiXóa
  46. Lịch sử cách mạng Việt Nam thời kháng chiến chống thực dân, đế quốc đã xuất hiện và phủ định đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập như một tất yếu tự nhiên. Năm 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo toàn dân tộc đứng lên khởi nghĩa, giành chính quyền, thiết lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đặt quyền lợi của quốc gia, dân tộc lên trên hết nên trong những ngày đầu gìn giữ chính quyền và nền độc lập dân tộc, Đảng ta đã tự tuyên bố giải tán và Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã mở rộng thành phần cho mọi tổ chức, chính đảng cùng tham gia lãnh đạo đất nước

    Trả lờiXóa
  47. Việc đòi bỏ điều 4 Hiến pháp vừa phi lý, vừa chẳng hợp tình. Phi lý ở chỗ với vai trò lịch sử của mình không một ai có thể làm thay Đảng ta công cuộc đưa đất nước phát triển, lớn mạnh; chẳng hợp tình ở chỗ cố tình quên lịch sử, cố tình quên những hy sinh xương máu của Đảng ta, dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, cố tình quên công lao, đóng góp, vai trò lãnh đạo tiên phong của Đảng ta trong công cuộc đổi mới đã và đang thắng lợi toàn diện. Thậm chí có thể nói đó là việc làm nguy hiểm bởi nó đe dọa sự tồn vong của cả dân tộc này.
    Xem ra Cù Huy Hà Vũ nhận tiện phụ cấp của bọn nước ngoài nhiều quá nên mù quáng.

    Trả lờiXóa
  48. Một Đảng từ hai bàn tay trắng đã lãnh đạo toàn dân tộc làm cuộc khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân; một Đảng đã lãnh đạo toàn dân đuổi các đế quốc xâm lược lớn nhất thế giới; một Đảng đã lãnh đạo công cuộc đổi mới tạo ra những thắng lợi thành tựu ấn tượng về kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hoá, xã hội... thì Đảng đó đủ tín nhiệm, đủ trí tuệ, bản lĩnh, niềm tin... để lãnh đạo toàn dân ta tiếp tục tiến bước theo con đường đã chọn đưa dân tộc lên đài vinh quang, đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc.

    Trả lờiXóa
  49. Chúng ta cần cẩn thận trước những thông tin mà cái trang danoan này đưa ra. Bởi lẽ nó toàn chứa đựng những thông tin sai trái mà thôi, những sự việc nêu trên chắc gì đã có thật đâu cac s bạn. Mà vấn đề nhân quyền ở VIệt NAm thì ai mà chẳng biết rồi, nó vẫn luôn được đảm bảo ấy thôi. Vừa qua bản báo cáo về vấn đề nhân quyền ở VIệt Nam còn được đông đảo bạn bè quốc tế hoan nghênh cơ mà

    Trả lờiXóa
  50. Nge giật cái tích thì hay thế thôi, nhưng thật sự nó toàn chứa đựng những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch mà thôi. Vấn đề nhân quyền ở VIệt Nam luôn được đảm bảo và phát huy. Là một người dân VIệt Nam hơn ai hết tôi rất hiểu vấn đề con người ở VIệt Nam này như thế nào, có thể nói rất nhiều người nước ngoài muốn sống trong một xã hội như ở VIệt Nam đấy. Chính vì thế đừng có vu khống vấn đề nhân quyền ở nước ta như vậy chứ

    Trả lờiXóa
  51. Lại nói xấu vấn đề nhân quyền của nước ta sao. Những nỗ lực mà Việt Nam đã cố gắng thực hiện trong việc bảo vệ quyền con là điều mà cả thế giới đã ghi nhận rồi mà . Chúng ta luôn tự hào về điều này.Việc các thế lực thù địch có kêu gào thế nào đi nữa cũng là điều bình thường vì đây là bản chất xấu xa của chúng mà!

    Trả lờiXóa
  52. Sao cái trang này suốt ngày chỉ nói xấu nhà nước chúng ta thế nhỉ, và giờ đây chúng lại lấy vấn đề nhân quyền ra để nói xấu chúng ta, xuyên tạc chúng ta, khi mà chúng ta mới trở thành thành viên của hội đồng nhân quyền thế giới. Vấn đề tác giả nói hoàn toàn vô lí, làm gì có chuyện công an đồng tháp đánh đập như vậy, đây chắc chỉ là bọn phản động , bọn rận chủ dựng lên để chống phá chúng ta.

    Trả lờiXóa
  53. Vấn đề nhân quyền ngày càng là vấn đề nhạy cảm đang bị bọn phản động , bọn rận chủ lợi dụng để nói xấu chúng ta khi mà chúng ta trở thành thành viên của hội đồng nhân quyền thế giới. Việt Nam đang nỗ lực cố gắng để xây dựng một đất nước nhân quyền và đang được cả thế giới ghi nhận. Bọn phản động của mấy cái trang như thế này đừng có xuyên tạc linh tinh, không có tác dụng gì đâu.

    Trả lờiXóa
  54. Đừng có lợi các vấn đề về tôn giáo để chống phá cách nmạng ta nghe chưa. Ai cũng biết vấn đề nhân quyền luôn được đảm bảo, điều đó tôi biết, nhân dân trong và ngoài nước đều hiểu rõ. Chính vì vậy đừng có dựng chuyện lên để xuyên tạc rằng VIệt nam vi phạm dân chủ nhân quyền. HƠn nữa chúng ta đều biết rằng nếu lợi dụng ván đề tôn giáo này sẽ khiến gây chia rẽ khối đại đoàn kết dâ tộc. Chính vì vậy chúng ta cần đấu tranh với những luận điệu bịa đặt của chúng

    Trả lờiXóa
  55. Mỗi quốc gia hãy thật yên ổn đã, thì tự nhiên thế giới sẽ hòa bình. Trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay bài học này càng đậm tính thời sự. Bản chất xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động là không bao giờ thay đổi. Muốn vậy chúng sẽ tìm mọi cách gây mất ổn định chính trị để từ đó tạo cớ can thiệp hoặc làm suy yếu để dễ bề xâm lấn, tiến đến thôn tính. Do vậy đối với tình hình cách mạng nước ta hiện nay mục tiêu cơ bản, bao trùm là giữ vững ổn định chính trị để phát triển đất nước.

    Trả lờiXóa
  56. 165 năm qua, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đã trải qua nhiều thử thách với những thay đổi và cả biến cố lớn lao, có nhiều vấn đề rất mới về lý? luận và thực tiễn đặt ra cần giải quyết, nhưng những nguyên lý cơ bản mà C. Mác và Ph. Ăng-ghen trình bày trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản vẫn tỏ rõ sức sống mãnh liệt, còn nguyên giá trị. Đến nay, chủ nghĩa xã hội hiện thực - sản phẩm trực tiếp của những tư tưởng của Tuyên ngôn, của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, đang ở thập kỷ thứ mười của sự phát triển với những bước thăng trầm và cả tổn thất nặng nề, để rồi hiện nay một số nước tiếp tục hành trình trên con đường xây dựng xã hội mới, nỗ lực tạo cho chủ nghĩa xã hội hiện thực một diện mạo mới năng động và sáng tạo

    Trả lờiXóa
  57. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
    Cù Huy Hà Vũ lấy tiền của Mỹ nói xấu Đảng và chế độ nước ta nên hắn phải vào tù là đúng rồi

    Trả lờiXóa
  58. Trí tuệ của Đảng ta là đưa cách mạng Việt Nam vào đúng cái mạch của lịch sử. Có thể nói, cách mạng tháng Tám vĩ đại, sự thắng lợi mang tầm thời đại là đuổi hai đế quốc xâm lược Pháp và Mỹ, không chỉ có sức mạnh của dân tộc thế kỷ XX mà còn là sức mạnh của lịch sử, sự kế thừa và tiếp bước lịch sử.

    Trả lờiXóa
  59. Hiện thực sinh động đó cho thấy giá trị và sức sống bất diệt của Tuyên ngôn, của chủ nghĩa Mác với tính cách là cương lĩnh chính trị, là học thuyết cách mạng và khoa học. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, chủ nghĩa Mác không hề lạc hậu, không hề lỗi thời, nó vẫn là cơ sở khoa học, phương pháp luận cho việc luận giải các vấn đề cơ bản của thời đại; là kim chỉ nam, ngọn cờ dẫn dắt giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới trên con đường đi tới tương lai xã hội chủ nghĩa.

    Trả lờiXóa
  60. Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, vấn đề về Đảng Cộng sản được C. Mác và Ph. Ăng-ghen đặc biệt quan tâm. Các ông đã trình bày một cách rõ ràng về tính tất yếu, khái niệm, tính chất, vai trò, nhiệm vụ của Đảng Cộng sản và của những người cộng sản đối với phong trào công nhân, đối với cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản. Tính tiền phong, tiên tiến của những người cộng sản được trình bày cụ thể, với yêu cầu họ phải là bộ phận “kiên quyết nhất” và “hơn” bộ phận còn lại của giai cấp vô sản trên nhiều phương diện: “Về mặt thực tiễn, những người cộng sản là bộ phận kiên quyết nhất trong các đảng công nhân ở tất cả các nước, là bộ phận luôn luôn thúc đẩy phong trào tiến lên, về mặt lý luận họ hơn bộ phận còn lại của giai cấp vô sản ở chỗ họ hiểu rõ những điều kiện, tiến trình và kết quả của phong trào vô sản

    Trả lờiXóa
  61. Làm sao mà dám nói, mà thôi đừng có nói nữa, cứ lấy đại 1 tên tây tên tàu gì ấy, cái loại người quay lưng lại với đất nước thì đừng mang tên việt nam nữa. Mà bọn mày ngu thì cũng ngu nó vừa phải thôi, ngu hết phần của lợn rồi đấy, tưởng bằng chứng thế nào chứ up 1 cái ảnh vô thưởng vô phạt vs vài dòng chém gió mà cũng đòi up, về học lại mẫu giáo đi

    Trả lờiXóa
  62. Hàng ngàn người nào vậy? người bằng giấy à mấy chú xuyên tạc này? các chú ăn nói láo nhiều mà không sợ ra đường người ta ném gạch vào đầu cho à? những lời lẽ xuyên tạc này cũng giống như bài viết của tác giả trên, không có việc gì để làm mà suốt ngày lôi mấy vụ bình thường ra nói xấu xuyên tạc cán bộ!

    Trả lờiXóa
  63. toàn vớ vẩn bị đặt xuyên tạc sự thật cái bài viết này phải sai sự thật đến 90% mất. Lực lượng công an luôn làm đúng chức trách và nhiệm vụ của mình, họ bảo vệ sự bình yên của nhân dân, bọn mày đừng có đặt điều để nói xấu bôi nhọ danh dự của họ nữa, cái gì mà công an và xã hội đen vớ vẩn hết sức, mọi người đừng để bọn nó lừa gạt rồi nghĩ sai về công an nhé, hãy tìm hiểu rõ sự việc từ các nguồn đáng tin cậy khác, trang này toàn thông tin sai thôi 1 bè lũ phản động đấy

    Trả lờiXóa
  64. Bọn mày viết bài kiểu gì thế này. Có bao nhiêu bằng chứng xác thực về việc công an làm việc đúng trình tự, thủ tục thì bọn mày không đề cập đến. Chỉ chăm chăm xuyên tạc để bôi nhọ, nói xấu công an. Bọn mày cầm bút viết bài mà có thể viết ra những thứ không đúng sự thật thế này, chi bằng cầm bút tự chọc mù mắt mình đi. Để đỡ có con mắt vô dụng, nhìn thấy sự thật một đằng, mà lại viết ra một kiểu.

    Trả lờiXóa
  65. một bài viết có quá nhiều tính chủ quan ở trong ấy! tác giả bài viết này chỉ thích bới móc nên đã đưa ra hình ảnh, cùng với những thông tin còn nhiều thiếu sót!còn về nội dung bài viết, mọi người chỉ cần đọc là biết người viết bài này có tư tưởng thế nào rồi!nói đến những người là công an rồi phó chủ tịch mà luôn gọi là "bọn chúng"!thông tin bài viết thì chắc chắn là sai lệch rồi, lực lượng công an và những người có chức trách không bao giờ làm việc theo kiểu ấy, lúc nào cũng phải đầy đủ thủ tục, theo đúng quy định của pháp luật!

    Trả lờiXóa
  66. Bài viết thiếu sự thật của tác giả, những bài viết như thế này cũng chỉ làm cho uy tín của cái blog này sụt giảm trầm trọng thêm, cái chữ tín phải đặt lên hàng đầu thì cái chữ tin mới tiếp theo được chứ, cứ nói năng xuyên tạc mãi thế này thì còn ai tin vào mấy cái thông tin các chú đưa ra, kêu oan cho ai được?

    Trả lờiXóa
  67. Gió ở đâu mát thế nhỉ, ông này chắc mới tự cung để luyện chém gió đại pháp rồi, ông có tận mắt chững kiến vụ việc không mà kể chi tiết thế, hay ông cũng là 1 trong những đối tượng tham gia quấy rối trật tự công cộng thế? Nếu phải thì hãy tung những bằng chứng xác thực hơn đi, lời chém gió của 1 thằng phản động giẻ rách chẳng có tí sức nặng nào đâu, thưa ông

    Trả lờiXóa
  68. Nếu chuyện kể trên là đúng sự thật thì đúng là ko thể chấp nhận đc rồi! tư cách người công an là j? chung với đảng hiếu với dân sẵn sàng hi sinh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Mong Nhà nước ta tìm hiểu rõ sự việc trên và có những trừng trị thích đáng đối với các đối tuwongj vi phạm trên

    Trả lờiXóa
  69. mọi chuyện thế nào hẳn các cơ quan chức năng có thẩm quyền đã nắm được rồi, hình thức xử lí thế nào cũng sẽ được đưa ra một cách hợp lí, nhưng mọi người đừng quá chú ý nghe mấy lời trên trang báo này để rồi bị lừa đấy!một trang báo mang tính chất phản động thì đưa ra được bao nhiêu thông tin là chính xác!

    Trả lờiXóa
  70. Đúng là phản động mà nếu chuyện có thật như vậy thì tự khắc chính quyền các cấp cao hơn sẽ giải quyết không đến lượt cái loại tôm tép các người lên tiếng chửi bới người ta thế này thế nọ nhé . Nên biết mình là ai mình đang làm gì , là một con người mang quốc tịch Việt Nam nên biết tôn trọng những người mang lại trật tự và sự ổn định cho xã hội cho cuộc sống của mình nhé đừng có cố gắng làm những trò chỉ mang tính chất minh họa nữa đi , vô nghĩa lắm

    Trả lờiXóa
  71. toàn chuyện bịa đặt chả đáng tin 1 tí gì, vi phạm pháp luật thì công an họ giữ, còn cái vụ côn đồ kìa thì chắc chắn là xuyên tạc sự thật rồi, toàn là bọn phản động viết bài xuyên tạc để nói xấu lực lượng công an, lực lượng công an luôn làm đúng chức trách và nhiệm vụ được giao họ sẽ chẳng bao giờ hành động như thế, mọi người nên cảnh giác hãy đợi những thông tin chính thức đừng để bị bọn xấu lừa gạt

    Trả lờiXóa
  72. thông tin đáng tin cậy rồi, mọi người cẩn thận đừng để bị bọn phản động lừa gạt để rồi bị kích động đọc xong cái bài viết thấy vớ vẩn hết sức, đúng là lũ phản động viết bài vớ vẩn sai sự thật, công an là lực lượng bảo vệ nhân dân bảo vệ trật tự an toàn xã hội chúng mày thì biết gì mà đi nói xấu công an như thế, nếu công an làm sai nếu vụ việc này là đúng thì chắc chắn sẽ bị pháp luật xử lí nghiêm khắc.và đã được công bố công khai trên ti vi và các phương tiện

    Trả lờiXóa
  73. có mấy dòng không đâu vào đâu mà cũng cứ nói đi nói lại mãi!ông phạm công là ông nào thế?mọi chuyện thế nào đã có cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết!mấy ông vô công rồi nghề ngồi lấy thông tin ở đâu rồi bóp méo nó, thêm mắm thêm muối vào để thành những thông tin hot!dư luận thì luôn xôn xao vì mấy cái tin thất thiệt này! đúng là bây giờ mấy thằng phản động kiểu này có quá nhiều chiêu trò để lôi kéo sự chú ý của quần chúng!

    Trả lờiXóa
  74. tại sao đằng sau mỗi tiêu đề của bài viết các ông phải để dấu hỏi chấm?phải chăng ngay đến các ông cũng không dám chắc những thông tin mình nói là đúng?mọi người cũng nên để ý, những thông tin của chúng không có tin nào là xác thực hết, tin nào cũng bị bóp méo hết!lực lượng công an luôn phấn đấu hi sinh vì sự bình yên cho nhân dân!có thể sẽ có những con sâu trong lực lượng này nhưng nó chỉ là số vô cùng nhỏ và chúng đang dần được đưa ra ánh sáng!

    Trả lờiXóa
  75. Bài viết vớ vẩn hết mức, công an là lực lượng bảo vệ nhân dân bảo vệ trật tự an toàn xã hội mà lại đi nói xấu công an như thế, nếu công an làm sai nếu vụ việc này là đúng thì chắc chắn sẽ bị pháp luật xử lí nghiêm khắc.và đã được công bố công khai trên ti vi và các phương tiện thông tin đáng tin cậy rồi, mọi người cẩn thận đừng để bị bọn phản động lừa gạt.

    Trả lờiXóa
  76. Lại là mấy tên phản động đưa tin vớ vẩn. Chúng toàn tuyên truyền những điều sai trái gây không tốt cho dư luận. Công an chỉ làm theo chức trách và nhiệm vụ của họ. Lực lượng Công an là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh, giữ gìn trật trự an toàn xã hội. Những chiến sĩ Công an đang không quản ngại khó khăn, sẵn sàng hi sinh để bảo vệ sự bình yên của cuộc sống.

    Trả lờiXóa
  77. Chả biết có đúng như báo này nói không nhưng thấy một điều là toàn những gương mặt thân quen trong đám "dân oan" kia ! mà cũng hay thật từ oan họ thích dùng lúc nào cũng được hay sao ý nhỉ ! thử hỏi họ oan cái gì ! oan như thế nào ! có thể kể hết ra không ! hay họ oan tháng này chưa có Dollar gửi vào tài khoản nên họ phải bịt mặt kín mít cầm khẩu hiệu để có Dollar ! bùi hằng ! chí đức ! Nỗi oan thị mầu :))

    Trả lờiXóa
  78. Nguyển Bắc Truyển là một tên phản động bán nước hại dân. THiết nghĩ những người được nêu ở trên chính là đồng bọn của hắn ta không đây. Nếu thế thì lực lương công an tiến hành bắt giữ những tên này là đúng rồi còn gì nữa. Không những chúng ta phản đối mà con nên hoan nghênh việc làm của những cán bộ công an này đã góp phần bảo vệ an ninh trật tự của đất nước. Kẻ có tội thì sẽ bị pháp luật xử lí nghiêm minh mà thôi

    Trả lờiXóa
  79. Cái bức ảnh " Dân Dương nội vẫn đang mắc lều canh đất ruộng, đề phòng doanh nghiệp thuê chính quyền cướp đất. " sao hôm trước lại đăng là người dân ra giữ đất hộ gia đình ông Đoàn Văn Vươn , hay là do thiếu ảnh "tư liệu " nên buộc phải đăng đi đăng lại như thế này nhằm thu hút dư luận cũng như kịp tiến độ mà " người ta " giao cho? Nếu cần vài bức ảnh thì đi PTS là có đầy ra cần gì một bức ảnh có 2 tên gọi như thế này. Làm như thế này thì sao mà lừa được những người hay đọc báo, lừa được mấy thằng trẻ trâu thôi.

    Trả lờiXóa
  80. Đây là cuộc thi Gương Mặt Thân Quen do ban tổ chức Rân chủ tổ chức ! với sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng trong làng rân chủ là Bùi Hằng tức Hằng Hâm Hấp ! Chí Đức tứ Đức sẹo :))
    Đùa chút cho vui chứ đám kia mà dân oan thì cả cái thế giới này oan hết rồi! một đứa thì suốt ngày la liếm ngoài đường để cuối thắng ăn Dollar ! một đứa thì thường hay cạo mặt rồi bẻ tay để cuối tháng ăn tiền ! chắc oan thị màu đây mà ! khỏ các bác rân chủ quá :))

    Trả lờiXóa
  81. Nói thật chứ nhìn đám " Dan Oan " kia đủ hiểu Nỗi oan đến mức nào rồi ! tầm tầm vài chục Dollar 1 nỗi oan ! oan càng nhiều thì càng nhận được nhiều Dollar :))
    Vui vậy chứ Oan trong kia thì cũng có vài người còn lại là Oan vì tháng này chưa có Dollar ! lạ gì mấy bợn Hằng Heo với Đức Động Đực nữa !! Thật không chấp nhận được lũ đó nữa !

    Trả lờiXóa
  82. ngoài những việc "kêu oan" như thế này chúng không còn biết kêu gì, làm gì nữa sao? suốt ngày chỉ nhai đi nhai lại mấy cái vấn đề từ bao giờ, cũ kĩ, bới móc mọi chuyện để mua vui sao? chỉ có những người dân trong ảnh là khổ, bị cái bọn gọi là dân oan này chúng đưa lên mạng và rồi thay chúng "kêu oan" để chúng thực hiến ý đồ âm mưu và nhận tiền của bọn chống lại nhà nước ta mà thôi

    Trả lờiXóa
  83. Chụp mấy cái bức ảnh rồi xuyên tạc linh tinh. Nhiều dân oan đến thế cơ à? Chẳng hiểu đâu ra lắm thế, vừa vụ anh Vươn xong lại xuất hiện biểu tình ngay được. Mấy ngài phản động cũng khéo lợi dụng thời cơ, chưa kịp nguôi vụ này đã đào bới, xuyên tạc đủ điều để tổ chức biểu tình. Cố tình kích động người dân cùng nhau xuống đường, thiết nghĩ hình như là toàn những thành phần quen thuộc trong tổ chức phản động của các ngài hay sao vậy?

    Trả lờiXóa

  84. Những người này chắc là nhận phải tiền của mấy con rận chú ở bên nước ngoài nên phải làm việc cho bọn chúng dù là những việc trái với lương tâm mình,những người chắc là không có lập trường vững vàng và dễ bị lung lay,dễ bị người khác lợi dụng như thế sẽ không giúp ích được cho xã hội hay đất nước mà chỉ làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự và an toàn xã hội thôi.

    Trả lờiXóa
  85. Đúng là cái bọn phán động suốt ngày đem mấy cái ảnh từ thời này thời nọ rồi ghép vào và đi lừa người khác chứ chẳng bao giờ nói đúng sự thật cả cho nên mọi người không nên tin vào những gì mà bọn này nói,sự việc cũng đã được pháp luật giải quyết rõ ràng và người phạm tội cũng đã chịu sự trừng phạt của pháp luật.

    Trả lờiXóa
  86. Bà con nhân dân không nên để những thành phần xấu lôi kéo, kích động như thế. Biểu tình không giải quyết được gì cả, tất cả đã có pháp luật giải quyết. Toàn những nhân vật nổi tiếng có tư tưởng phản động như Bùi Hằng, Chí Đức...tham gia trong cuộc biểu tình, đưa ra những thông tin không đáng tin rồi lại xuyên tạc, nói xấu chính quyền nhà nước.

    Trả lờiXóa
  87. Trời ơi là ơi, ơi những người dân " vô tội", họ đã trở thành " con rối" trong tay của bọn phản động hết rồi, nào là biểu tình, nào là những dòng chữ khẩu hiệu băng rôn, nào là những tiếng hò la reo hét... Tất cả đều có sự dàn xếp của bọn phản động hết. Xin mọi người hãy tỉnh táo lại đi, hãy nhìn 1 cách toàn diện, chớ có nghe bọn phản động chúng xúi giục nữa, chúng nó đang chỉ điểm mọi người làm thế để cho chúng nó có cơ hội phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân việt nam đó. Hãy tỉnh lại đi.

    Trả lờiXóa
  88. Chụp đc mấy cái ảnh, mấy cái clip rồi lên đây xuyên tạc linh tinh thế này hả bọn phản động, chúng mày hết việc à mà lại đi nhận tiền của các tổ chức phản động rồi làm việc cho chúng, hay là chúng mày tự bản thân muốn phản động, bán rẻ tổ quốc này thế. Sao suốt ngày đăng mấy tin phản động, nói xấu đảng, nói xấu chính quyền lên cái trang blog phản động này. Thử hỏi dân oan ở đâu chứ, họ ai cũng bận công việc của họ, chứ ai thừa hơi ra đây mà biểu tình, còn những người kia, chẳng qua họ là bị bọn phản động chúng mày dụ dỗ, lôi kéo thôi, chứ còn bản thân họ, họ còn lâu mới làm những việc như thế

    Trả lờiXóa
  89. Trên thế giới này không có bất kì một đất nước nào một quốc gia nào là hoàn chỉnh cả thế nên việc tồn tại và mắc phải những thiếu sót khuyết điểm là điều không thể tránh khỏi. Đất nước ta cũng như thế không thể tránh khỏi những thiếu sót được những chúng ta không nên quá lo lắng và hãy tin tưởng vào sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam sẽ giải quyết tốt các vấn đề chưa thỏa đáng chưa được tốt. Sai sót, lỗi lầm không hề đáng lo ngại mà quan trọng là phải biết sửa chữa lỗi lầm và làm tốt hơn mới đáng quý.

    Trả lờiXóa
  90. nhìn thấy mấy bức ảnh có mấy ông nọ bà kia cầm mấy tờ giấy có in mấy dòng chữ khá là vô nghĩa lại thấy buồn cười, ngày trước cũng là những tin biểu tình nọ biểu tình kia rồi lấy mấy cái ảnh được chỉnh sửa bằng photoshop khá là công phu cho vào gọi là dẫn chứng!bây giờ thì chắc cũng là như vậy rồi, lại mấy bức ảnh có nội dung mà tôi phải chắc chắn 100% là sai sự thật!đúng là mấy thằng phản động thì trong đầu chúng mãi chỉ có mấy cái thủ đoạn cũ rích ấy thôi!không có lừa được ai nữa đâu!

    Trả lờiXóa
  91. Xuân Việt Nam sao toàn đưa mấy thứ rác rưởi lên vậy, chiêu này cũ rồi, cũng không đáng để tin vào mấy thứ vớ vẩn này. Chụp mấy bức ảnh linh tinh lên, người biểu tình thì được bao nhiêu toàn là người dân đi xem, rồi ông xuân Việt Nam lại chụp lên, đưa mấy cái tít nghe hot lắm, chớ mà ai cũng biết được bản chất bên trong. Lại cái thủ đoạn cũ rích này, đến cả mấy bức ảnh này cũng cũ rích luôn, làm gì có cái kiểu 1 cái ảnh mà đưa bao nhiêu nội dung khác nhau. Mình nhớ có mấy cái mình đọc ở bài viết khác, giờ lại xuất hiện, kiểu này thì làm sao mà tin được.

    Trả lờiXóa
  92. Những bức ảnh này cho dù là có thật thì đã sao chứ nhân dân ta có khiếu nại những chính quyền và nhà nước Việt Nam giải quyết tốt được vấn đề là được. Bác " Nặc danh " chỉ biết nhìn nhận vấn đề thiếu sự đúng đắn nên nó sẽ trở thành những việc làm xấu. Một đất nước không thể không có những thiếu sót bởi vì chúng ta đều là con người cả nên không thể tránh khỏi điều ấy được những vấn đề là ta có biết sửa chữa lỗi lầm ấy không mới quan trọng chứ. Chính quyền và nhà nước ta đang làm rất tốt được vấn đề này nên những chuyện như thế kia thì đã sao chứ.

    Trả lờiXóa
  93. lũ nặc danh thì cũng là con chó của bọn phản động thôi chứ có cái quái gì mà bảo anh hùng trượng nghĩa người ta chỉ thấy chuyện bất bình là cái lũ ăn cơm nhà quay lại cắn chũ không bằng con chó thôi.cuộc sống thật nực cuòi có người ra sức đóng góp phát triển đất nước lại có người chuyên phá bĩnh kéo cho đất nước đi xuống thôi

    Trả lờiXóa
  94. Chưa tận mắt chứng kiến nhưng mà đọc cũng thấy ngứa mắt. Cứ để mấy thằng C Hó này kêu gào điếc tai thê không biết. Nếu dân người ta có oan sai thì chính quyền phải biết sửa chữa mà giải oan cho người ta đi, còn nếu không oan thì giải thích cặn kẽ cho người ta để người ta còn về quê làm ăn nữa. Còn đối với những phần tử cứng đầu chống đối như con mụ Bùi Hằng kia thì bỏ mẹ nó vào tù cho rảnh đất.

    Trả lờiXóa
  95. có những tấm ảnh đã được đưa lên từ lâu nhưng rồi cũng được mấy thằng phản động dùng đi dùng lại để up lên để đi lừa gạt người khác,cũng chỉ vì đồng tiền dơ bẩn của mấy con rận chủ bên nước ngoài mà bọn chúng có thể phản bội Tổ quốc,làm ảnh hưởng đến xã hội và cuộc sống của người dân rất nhiều,bọn chúng chắc là những người không biết suy nghĩ và nhận thức quá kém không thể hiểu ra được những điều gì là cần thiết nên làm và điều gì là không nên làm cho nên mới bị mấy con rận chủ đó lợi dụng một cách dễ dàng.

    Trả lờiXóa
  96. Những người này không biết rằng chỉ vì hành động của họ mà đã làm ảnh hưởng đến bao nhiêu người trong cuộc sống này,phải chăng họ là những người không có suy nghĩ,hay nhận thức kém không thế phân biệt được những điều đúng sai trong cuộc sống,và đã sống một cuộc sống len lỏi không có ích cho xã hội mà chỉ biết đi làm những điều sai trái.

    Trả lờiXóa
  97. Những hành động của người dân này thực chất là những việc làm trái với lương tâm họ những họ cũng phải làm là vì đã bị bọn phản động lợi dụng,dùng tiền để mua chuộc,xúi giục và kích động họ những điều sai trái và do họ cũng không hiểu rõ được sự việc hay pháp luật một cách đúng đắn,rõ ràng nên mới hành động thiếu suy nghĩ như vậy.

    Trả lờiXóa
  98. Chuyện lạ nhất là có một số người tự cho rằng những việc làm của mình là có ích cho xã hôi cho nhân dân những thực chất chỉ là cái vỏ bọc che dấu đi những hành vi, việc làm sai trái mà thôi chứ nào có tốt đâu bác " Bố của bọn dư luận viên " nhỉ? Nếu thật sự bác muốn tốt cho đất nước ta thì không thiếu những việc để cho bác làm đâu. Hãy chịu khó suy nghĩ một chút để có thể làm những việc có ích ấy chứ đừng nên chỉ vì mấy đồng tiền mà làm ra ba cái việc vi phạm pháp luật của Việt Nam hơn nữa lại còn làm ảnh hưởng tới dân tộc tới đất nước, đồng bào của mình.

    Trả lờiXóa
  99. Nếu quả thật có oan ức hay có gì bức xúc chưa thỏa đáng đối với chính quyền hay cơ quan nào đó thì mọi người cũng đâu cần phải làm như thế chứ làm như thế này có giải quyết được vấn đề gì đâu hay chỉ làm mất thời gian công sức tiền bạc mà thôi. Có rất nhiều cách giải quyết một vấn đề và nó đòi hỏi mỗi người phải thật tỉnh táo sáng suốt để có thể lựa chọn một cách đúng đắn nhất hợp lí nhất để có thể đạt hiệu quả tốt nhất.

    Trả lờiXóa

  100. Những hành động như thế này chỉ là những hành động thiếu đúng đắn thiếu sự sáng suốt hơn nữa lại còn vi phạm pháp luật của Việt Nam. Chính vì thế mỗi người chúng ta cần phải thật sự tỉnh táo và sáng suốt để lựa chọn cách giải quyết vấn đề sao cho hợp lí sáng suốt nhất để có thể đạt được hiệu quả tốt mà không vi phạm pháp luật của Việt Nam. Hơn nữa cũng cần phải nâng cao sự hiểu biết không để cho các thế lực thù địch và kẻ xấu lợi dụng dụ dỗ lôi kéo kích động làm ra những hành động vi phạm pháp luật của Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  101. Đúng là như thế nếu chúng ta cứ mù quáng và không tỉnh táo sáng suốt để có thể đưa ra những cách giải quyết vấn đề đúng đắn thì sẽ càng làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng và khó giải quyết hơn. Chính vì thế đứng trước một vấn đề nào đó chúng ta cần phải suy xét nhìn nhận cho thật kĩ càng và đúng đắn để có thể đưa ra cách giải quyết tốt nhất hợp lí nhất mà không hề vi phạm pháp luật của Việt Nam. Còn những hành động như trên chỉ là những hành động mang tính bột phát thiếu đúng đắn sáng suốt không những không giải quyết được vấn đề mà nó còn lại vi phạm pháp luật nữa.

    Trả lờiXóa
  102. cũng chỉ thương dân, bị kẻ xấu nó chọc tức, không hiểu gì, cứ thấy "ờ, thì cũng có lí, cũng có đúng" vậy là theo. cứ như các bác ở Mường Nhé muốn được thành tiên ấy mà. còn lạ gì bài này. nói chung thì dân vô tội cả mà thôi. nếu lực lượng công an, cơ quan ban ngành có liên quan nếu bắt xử lí bọn chúng thì hãy truy tìm đúng người, đúng tội, chỉ nên bắt những thằng đầu xỏ, còn nhân dân hãy cảm phục họ, để cho họ được hiểu rõ.

    Trả lờiXóa
  103. Thế nào mà gọi là giang hồ ma cô điều hành xã hội, công an đứng xem! cái báo lá cải này đúng là vớ vẩn thiệt đăng 1 cái ảnh ko ý nghĩa gì cùng với cái giật tít linh tinh rồi dăm 3 câu bình luận để rồi nhằm xuyên tạc bôi nhọ hình ảnh các chiến sĩ công an! đúng là chuyện như buồn cười! đọc cái bài viết này liệu có ai tin nổi không!

    Trả lờiXóa
  104. Một người nào đó nếu tự bản thân mình cho rằng những hành động và việc làm của mình là có ích cho xã hội cho đất nước và nhân dân thì sẽ không bao giờ ngại hay xấu hổ trước dân tộc trước đất nước và đồng bào cả. Chứ đâu như bác " Nặc danh " làm ra mấy cái chuyện cứ tưởng rằng là có ích cho dân tộc và đồng bào nhưng thực chất chỉ là những hành động vì tiền hơn thế nó lại còn là những hành động của những kẻ bán nước của bọn phản động. Nhưng hình như mấy bác ấy không biết xấu hổ hay có suy nghĩ không mà nói người khác trong khi chính bản thân lại là những " con sâu " của xã hội.

    Trả lờiXóa
  105. Ui dời mấy cái bọn nhìn mặt mà đã thấy ớn bọn chúng suốt ngày chỉ biết đi ngồi lỳ mà thôi nhìn bọn chúng nhẵn mặt rồi, chúng cứ nhân danh là đòi quyền nhưng thực chất đó không phải vì đòi quyền lợi mà đó là cách kiêm tiền của bọn chúng cứ đi ngòi lên trước các cơ quan chính quyền nhà nước mà thôi đứng sau bọn chúng là các tổ chức phản động. Lợi dụng các vụ việc khiếu kiện phức tạp nên bọn chúng luôn xuất hiện để lợi dụng tình hình làm căng thẳng thêm để tạo áp lực cho chính quyền mà thôi

    Trả lờiXóa
  106. Dân oan ư cái đáng nói ở đây là cách họ khiếu kiện thì thật là vô văn hóa và phản cảm có lẽ họ bị mua chuộc bởi các đối tượng xấu, tổ chức rất chuyên nghiệp băng rôn khẩu hiệu. Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm giải quyết những bức xúc của người dân vì đó là quyền lợi chính đáng của họ tuy nhiêu những người khiếu kiện cần phải thực hành theo pháp luật, phải ứng xử có văn hóa đồng thời không bị kẻ xấu lợi dụng. Đó là quyền lợi, trách nhiệm ngĩa vụ của mỗi chúng ta

    Trả lờiXóa
  107. Dân oan cái tên có vẻ hay đó nếu họ đòi quyền lợi chính đáng cho mình thì không có gì phải bàn cãi cả nhưng chủ yếu họ bị các đối tượng xấu lợi dụng để tiến hành các hoạt động tập trung tụ tập đông người trước các cơ quan đảng cơ quan nhà nước để gây gây áp lực cho các cơ quan đó. NHững kẻ như Hằng chẳng hạn y chỉ biết chỉ để kiếm tiền mà thôi, chửi là nghề của Hằng do vậy chúng ta cần loại trừ triệt để nhũng con người dó ra khỏi xã hội

    Trả lờiXóa
  108. nhìn chán luôn! giỏi được hai ba mươi người vậy mà nói nghe như sắp chiến tranh ý! dân ta nhận thức tốt lắm, đâu có dễ bị lừa! mà này cái tiêu đề và nội dung những bức ảnh chằng phù hợp tí nào! ông bạn nào up lên thì sửa lại đi! đừng để người ta đánh giá cho mà người ta trả tiền mà thấy những bài kiểu này thì lại nhai bã ngô cả lũ đấy. Tình cảm thì anh mới nhắc khéo ! các chú nhớ tiếp thu nhé!

    Trả lờiXóa
  109. những hình ảnh này quả thật là được bọn cơ hội chính trị và lũ tay sai bán nước lắp ghép rất thành công, đây là những trò bỉ ổi, hèn hạ của lũ chúng nó gây hoang mang người dân và dư luận, mọi người dân đi khiếu kiện như thế này liệu có đảm bảo được kinh tế gia đình không, mọi người hãy luôn tin tưởng vào Đảng vào nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ đảm bảo mọi yêu cầu của mọi người theo đúng hiến pháp và pháp luật, sẽ đảm bảo sự công bằng đến với từng người dân một. cong lũ phản động thì chúng như chó điên suốt ngày chỉ biết cắn rông và sủa bậy.

    Trả lờiXóa
  110. Mấy thằng phản động suốt ngày đi chế ảnh,xuyên tạc và bôi nhọ các lượng lượng,làm ảnh hưởng đến nhà nước,đúng là những con người thiếu nhân cách,không biết suy nghĩ,chỉ vì đồng tiền mà phản bội đất nước,đi tiếp tay cho giặc để chống lại nhà nước mình,không biết trước đây bọn nó có được ăn học tử tế hay không mà giờ đạo đức lại không có như thế nữa chứ.

    Trả lờiXóa
  111. Đất nước đang trên đà hội nhập sâu vào thế giới. Ở đâu đó cũng có thể có những sai sót, những không đến nỗi ngược chiều hoàn toàn như những gì mình được đọc và được nghe Dân oan trao đổi. Con sâu làm rầu nôi canh thôi. Không được lấy những ví dụ đơn lẻ, vụn vặt, gọp nhặt lại để lân ánh chính quyền, lên án nhà nước. Yêu nước, yêu hòa bình, hãy chọn cách xử sự khác đi chứ.

    Trả lờiXóa
  112. Thằng viết bài báo này chắc đang thiếu tiền trơi bời nên đi chế ảnh,xuyên tạc và bôi nhọ các lượng lượng để kiếm ít tiên của bọn phản đông lưu vong ở nước ngoài đây mà . Mỗi tấm ảnh thì được chụp ở một nơi khác nhau thế mà bọn phản động này nó cũng ghép lại thành dân biểu tình ở thủ đô mới sợ chứ . mong mấy bác sớm dừng những hành đông như thế này không mang lại lợi ích gì đâu.

    Trả lờiXóa
  113. Đúng là mấy cái chuyện vớ va vớ vẩn,chụp mấy cái bức ảnh rồi xuyên tạc linh tinh. Nhiều dân oan đến thế cơ à? Chẳng hiểu đâu ra lắm thế, vừa vụ anh Vươn xong lại xuất hiện biểu tình ngay được. Mấy ngài phản động cũng khéo lợi dụng thời cơ, chưa kịp nguôi vụ này đã đào bới, xuyên tạc đủ điều để tổ chức biểu tình. Cố tình kích động người dân cùng nhau xuống đường, thiết nghĩ hình như là toàn những thành phần quen thuộc trong tổ chức phản động của các ngài hay sao vậy?

    Trả lờiXóa
  114. Oan ức cái gì???? Chỉ một vài việc lặt vặt mà chính quyền chưa giải quyết kịp hoặc còn vướng mắc ở đâu đó mà bản thân người dân chưa hiểu ra nên đi khiếu kiện lung tung. Nắm được sự bức xúc nho nhỏ này, bọn phản động dụ dỗ, lôi kéo, kính động tập hợp thành từng đội tung hô khẩu hiệu, băng rôn làm náo động dân chúng, cùng với đó là tính hiếu kỳ của người dân kéo theo để nghe ngóng làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.

    Trả lờiXóa
  115. Nhìn mấy cái ảnh nghe có vẻ bà con đi biểu tình mà vui như trẩy hội ấy nhỉ. Gọi công an là côn đồ thì không hiểu mấy người này oan ức gì nữa , ra đường chẳng may gặp vài chục thằng cầm mã tấu thì lúc đó mới biết ai là công an, là côn đồ. Lúc đó thì đừng có kêu ai hay lên phường trình bày nhé. Mấy ông viết bài này nhận được trả công bao nhiêu tiền vậy ? Sao không chia bớt cho " dân oan " đi. Mấy ông chỉ giỏi lợi dùng người dân để thừa cơ phóng đại sự việc, gây xông xao dư luận nhằm kiếm chút tiền nhuận bút.

    Trả lờiXóa
  116. chắc cũng không phải dân ta tụ tập biểu tình gì đâu!mấy bức ảnh mà mấy ông tác giả cho vào gọi là "dẫn chứng" này chắc là sản phẩm của máy tính thôi!các ông chỉ biết chế ảnh rồi tung hô biểu tình!Hà Nội hôm nay rất bình yên, người dân vẫn có những cuộc sống bình thường, vẫn tiếp tục với công việc hằng ngày, đâu có ai có thời gian mà đi biểu tình cho mấy thằng "ngu" chứ!người dân bây giờ có tri thức cao rồi, không dễ bị bọn xấu, bọn phản động chúng bay lừa gạt, dụ dỗ đâu!

    Trả lờiXóa
  117. Nhìn mấy cái ảnh là đủ biết, chắc lại là những rận chủ của chúng ta đi biểu tình, rồi tự tung hô, tự viết bài cho nhau đây mà. mấy cái bà kia biết thanh tra chính phủ là gì không? mà cũng cầm biển như thật vậy? Hay là chỉ biết ăn tiền của bọn phản động rồi đi làm mấy cái trò mèo, xuyên tạc, chống phá nhà nước đó. Mà hình như còn xuất hiện ở đây những gương mặt có vẻ rất quen thuộc trong những lần biểu tình trước của bọn rận chủ. có lẽ là một hội đồng chuyên làm nhiệm vụ biểu tình cho bọn phản động, chống phá nhà nước đây mà.

    Trả lờiXóa
  118. dân oan chỉ là đàn bà thôi sao? hay là mấy bà này ham tiền, mới đi đến đây, chịu cực chịu khổ. còn đàn ông thì đủ chín chắn, suy nghĩ thấu đáo hơn, nên ở nhà cả rồi? các bà ơi, các bà nhanh trở về nhà, không thì các bà ở đây chịu khổ, không biết kiếm được bao nhiêu tiền, có đủ tiền ở nhà chồng các bà thiếu thốn, đem gái về nhà, vậy là cũng bằng không, không khéo két sắt cũng đã được tặng cho gái rồi cũng nên.

    Trả lờiXóa
  119. Chả ai không hiểu rõ đất của ai thì người đó sử dụng và ngược lại không phải đất của mình thì làm sao mà đòi lại được. Qua bài viết cũng thấy rõ một điều rằng những người tham gia kiều kiện đa phần là phụ nữ cao tuổi. Hiếm khi thấy được những thành phần khác phải chăng có gì đó không thỏa đáng chắc có lẽ ai cũng hiểu được điều đó kiếu kiện dài ngày thì lấy gì mà ăn ngồi đó ai làm cho ăn, lấy gì đổ vào mồm mà họ vẫn kiếu kiện được trong khi đât đai không phải thuộc quyền sở hữu của họ. Vì cái gì mà họ làm như vậy và phải chăng là họ không cần lo cái ăn cái mặc chỉ việc ngồi đó là đủ rồi........

    Trả lờiXóa
  120. Lãnh đạo đảng và nhà nước, các cơ quan có chức năng đang làm hết sức mình để bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, từ lĩnh vực ngoại giao đến việc không ngừng mua sắm trang thiết bị vũ khí cho quân đội, sẵn sàng đối dầu với mọi tình huống xảy ra khi có xung đột, ngược lại cái thằng cha giáo sư này chỉ biết ngồi một chỗ phán như thánh, xuyên tạc chủ trương đường lối giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình của đất nước, đây chính là thứ ung nhọt phá hoại đất nước.

    Trả lờiXóa
  121. bọn này là bọn chó chạy theo bọn nước ngoài để ăn bám mà nên chúng có việc gì làm đâu ngoài những việc bán nước, những việc vô nhân đạo. phải nói rằng, cái yêu của nhân dân ta là sự nhẹ dạ cả tin khiến cho bọn phản đọng lợi dụng, kích động để chống lại Đảng và Nhà nước ta, nhân dân cần phải hiểu rõ điều này để tránh bị chúng lợi dụng, kích động.

    Trả lờiXóa
  122. Không còn gì mới mẻ hơn để đưa tin nữa sao? Không còn cách nào khác để vu khống chính quyền nữa à? Vài câu độc thoại của những người chẳng ai biết là ai mà cũng có thể làm dẫn chứng sao? Cái này thằng bé học lớp 1 cũng viết được chứ đừng nói đến chúng mày là lũ được nuôi để viết bài mang tính chất xuyên tạc thế này. Nếu muốn xuyên tạc thì hãy nên học thêm đê chứ thế này thì khó tin lắm.

    Trả lờiXóa
  123. Nhân dân việt nam đủ nhận thức để biết được rằng: Chúng nó mượn cớ tự do báo chí để tuyên truyền các luận điệu bịa đặt, bôi nhọ Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kích động, kêu gọi lật đổ chế độ XHCN đã được nhân dân ta lựa chọn… Đó là việc làm mà các thế lực thù địch tăng cường thực hiện ở Việt Nam trong thời gian qua; song âm mưu, thủ đoạn chống phá thông qua con bài “tự do báo chí” sẽ bị luật pháp nghiêm trị.

    Trả lờiXóa
  124. Báo chí nước ngoài và một số báo chí phản động trong nước kết cấu với nhau để xoi mói và lên án“Việt Nam không có tự do ngôn luận, tự do báo chí”. Đó là điều buồn cười nhất! vì rõ ràng bọn chúng đang thể hiện bộ mặt xảo quyệt rằng muốn thông qua báo chí tư nhân, lợi dụng Internet, sử dụng các trang mạng xã hội để thực hiện chiến lược “Diễn biến hoà bình”, tuyên truyền, cổ xuý cho những cái gọi là “giá trị dân chủ” theo kiểu phương Tây, bịa chuyện, nói xấu chế độ XHCN, kích động hằn thù dân tộc, tôn giáo, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền văn hoá xấu độc,… nhằm mục đích xoá bỏ chế độ XHCN ở nước ta.

    Trả lờiXóa
  125. ai chứ nếu là Bùi Thị Minh Hằng thì bà ta xứng đáng còn phải chịu những cực nhọc hơn thế nữa, bởi những gì mà bà ta đã làm, đã gây ra cho đất nước, cho Tổ quốc này, bà ta luôn đi ngược lại lợi ích quốc gia, chống lại những đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, hơn thế nữa còn luôn xuyên tạc, bậy bạ làm mất đi hình ảnh tốt đẹp của đất nước, xui kéo người dân vô tội vào hành động phạm pháp của bà ta. Bà ta đâu đến tốt đẹp như thế mà tự dưng lại đi thăm người bình thường như anh Nguyễn Bắc Truyển ở Đồng Tháp vậy chứ, tất cả là một âm mưu to lớn của bà ta mà ra thôi

    Trả lờiXóa
  126. Bài viết ngắn củn với nội dung không có gì hết không có căn cứ chứng cứ hay dẫn chứng nào chứng minh đó là sự thật hay lại là những chuyện bịa đặt xuyên tạc vô căn cứ của một số đối tượng nhằm với mục đích xấu xa là kích động để chống lại Đảng và Nhà nước ta, nhân dân cần phải hiểu rõ điều này để tránh bị chúng lợi dụng, kích động.

    Trả lờiXóa
  127. Không được xuyên tạc vấn đề nhân quyền của VIệt Nam ta thế được, nước ta là một trong những nước được bạn bè quốc tế đánh giá rất cao về vấn đề nhân quyền và điều đó càng được khẳng định trong HIến pháp mới mà ta ban hành. Chính vì vậy đừng bao giờ xuyên tạc về vấn đề nhân quyền ở Việt NAm nữa vì sẽ chẳng có ai tin vào đâu

    Trả lờiXóa
  128. Đây là một thủ đoạn cực kỳ quen thuộc của mấy thằng tác giả là những con chó bán nước hại dân. Quá những vô lý khi đọc những bài viết kiểu vu không và không có tí thuyết phục nào như thế này, không biết đến bao giờ tình trạng này mới có thể chấp dứt được, cái kiểu vu không điên rồ và không có tính thuyết phục này thật sự rất nhàm chán. Đừng có vu khống vấn đề nhân quyền của VIệt Nam thế chứ

    Trả lờiXóa
  129. Cái thằng viết cái bài này đúng là điên thật nhỉ, toàn thấy nói đâu đâu ấy, đến bây giờ vẫn còn xuyên tạc như thế ư? liệu mấy ai tin được chúng mày đây, chúng mày muốn làm cho dân tộc này thêm loạn lạc nữa hay sao ? bao nhiêu bom đạn đổ xuống chưa đủ à. Lợi dụng các vấn đề để gây rối phá hoại đất nước, đó chắc là sự sắp đặt của các ông chủ đấy.

    Trả lờiXóa
  130. Một trong những thủ đoan mà các thế lực thù địch rất hay sử dụng đó là lợi dụng các vấn đề tự do tôn giáo, tín ngưỡng để chống phá cách mạng ta và làm chia rẻ khối đại đoàn kết dân tộc. VÀ có thể nói đây là một bài viết thuộc dạng phản động của các nhà rận chủ. NHững chuyện như vậy chúng chỉ bịa đặt ra để viết mà thôi

    Trả lờiXóa
  131. Lại lợi dụng vấn đề nhân quyền sao. Chúng mày không biết VIẹt Nam ta đã trúng cử vào Hội đồng nhân quyèn của Liên HỢp Quốc rồi à. Đừng có xuyên tạc một cách bừa bãi thế chứ. Còn cái vụ ông Nguyễn Bắc Truyển thì ai mà chẳng biết chứ, bản chất hắn ta là một tên phản động bán nước hại dân cơ mà

    Trả lờiXóa
  132. Xin khẳng định với mọi người răng vấn đề nhân quyền ở VIệt Nam luôn được dảm bảo và phát huy, làm gì có cái chyện vi phạm nhâ quyền gì đâu chứ, chúng là những kẻ phá rối trạt tự nên công an họ dẹp lại thì cũng đúng thôi. Đừng có vu khống ván đề nhân quyền ở VIệt Nam như vậy nữa nghe chưa

    Trả lờiXóa
  133. Lại lợi dụng vấn đề tôn gióa để chống phá đất nước này chứ gì!!! Có thể nói những người tín đồ phật giáo này đang có ý định tuyên truyền tà giáo chứ ko phải đạo giáo nữa, vậy nên việc ngăn chặn và có những biên pháp cứng rắn để răn đe là điều chắc chắn là phải có thôi, chẳng có gì sai trái ở đây cả

    Trả lờiXóa
  134. Hài vãi, bao nhiêu đồng chí dlv nhưng quanh đi quẩn lại vẫn 1 luận điệu: Dân ta ấm no, hạnh phúc. Nước ta dân chủ văn minh. Công an tốt... Dân ta ấm no sao phải đi làm đĩ xứ người... xuất khẩu lao động??? Có thằng dân nước giàu có no ấm nào đi xuất khẩu lao động không sống kiếp người nhục hơn con trùng trục xứ người không??? Công an tốt kiểu đéo gì mà ngu vãi, khinh dân, hại dân, dân vào đồn là chết??? Nước ta dân chủ văn minh mà lại phải trả tiền cho 1 lũ dlv bại não để chuyên đi mị dân lòe đời???

    Trả lờiXóa
  135. Cũng thật khó mà tin, công an là lực lượng vũ trang, họ bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, chứ chẳng có lẽ gì mà họ lại đi đánh dân cướp của cả, họ có phải là cướp đâu, và chúng ta ai cũng có thể cảm nhận đc ra mà. Đâu có lẽ gì, công an bán rẻ danh dự mà đi cướp vài đồ như thế. Nghe mà đã thấy oan cho mấy anh công an ấy rồi.gần đây các thành phần xấu của nước ngoài cũng như các cơ quan phản động lưu vong các tổ chức mà được tài trợ bởi những kẻ thù của chúng ta luôn tung tin cũng như làm xấu đi hình ảnh chiến sĩ công an

    Trả lờiXóa
  136. Chưa nghe ai nói về chuyện này bao giờ cả, mặc dù mình cũng hay đọc các trang báo mạng truyền thống có uy tín, nhưng có báo nào nói về vụ việc này đâu chứ. Có mỗi cái blog này nói thôi. Như vậy đây là thông tin có đáng tin không, khi mà blog này có rất nhiều các bài khác nói xấu về đảng, nói xấu về nhà nước, nói xấu về các cơ quan chức năng rồi.Gần đây cũng có nhiều sự việc lan truyền trên mạng internet về một số vấn đề xấu liên quan đến công an, cảnh sát, nhưng mà công an và cảnh sát cơ động cướp tài sản đánh dân thì có vẻ hơi quá nhỉ. Tôi cũng không tin cho lắm, không biết đây có phải là sự thật không nữa

    Trả lờiXóa
  137. toàn là đi đặt điều nói xấu, xuyên tạc bịa đặt, kêu gọi mọi người chống đối, gấy rối làm mất trật tự an ninh xã hội đó chứ kêu oan cho dân cái lỗi gì. Lũ khốn nạn kia chúng mày nên tích ít đức cho con cháu đi.Lúc nào cũng bảo chính quyền che giấu, nhưng sự thật làm gì có thì che giấu cái gì cơ chứ. Nói thật chứ cái gì có thật thì khó lòng che giấu lắm, bởi trước kia chuyện xấu của vua cũng bị lịch sử ghi lại, huống chi đây là sự việc của nhân dân. Báo chí sẽ cập nhật những thông tin đến người đọc ngay. Và mình biết, tin này không có trên các phương tiện thông tin đại chúng nên mình sẽ không tin đâu.

    Trả lờiXóa
  138. Tôi không phủ nhận rằng thời gian qua ngành công an có những bất cập nhất định nhưng không thể qua đó mà đánh giá công an một cách sai lệch như thế được, đó chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. làm gì có chuyện công an đánh người vô cớ, cướp tài sản.Ở bất kì một quốc gia nào cũng vậy thì luôn có một lực lượng công an để bảo vệ chính quyền, bảo vệ sự ổn định của xã hội. Thử hỏi nếu không có ngành công an thì xã hội sẽ ra sao đây, có mà loạn hết à, khi đó liệu cuộc sống của mỗi chúng ta có được đảm bảo. Thiết nghĩ chúng ta nền nhìn nhận một vấn đề một cách khách quan, không nên duy ý chí như vậy được, dù thế nào đi chăng nữa thì vai trò của lực lượng công an là vô cùng quan trọng!

    Trả lờiXóa
  139. Bọn rận này cũng thâm độc thật, vì công an sẽ là lực lượng ngăn chăn chúng phá hoại đất nước ta cho nên chúng tập trung nói xấu hạ uy tín của công an trong nhân dân như thế đấy. Qua đây tôi đã biết được ý đồ của chúng rồi, và tôi sẽ không bao giờ tin vào những gì bọn chúng nói nếu như bắt gặp, vì những gì chúng nói đều là xuyên tạc, phóng đại lên mà thôi, hi vọng là mọi ngươi sẽ sớm nhận ra được mục đích đen tối của chúng để tránh xa chúng, không mắc vào cái bẫy của chúng do chúng tạo ra.

    Trả lờiXóa
  140. Đọc mấy trang báo giật tít nói xấu về công an mà cảm thấy buồn cười thật.Nhìn những bức ảnh chúng đưa ra mà chẳng thấy điều gì cả.Công an việt nam là lực lương được đảng và nhà nước giao cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.Chặng đường đã qua thì nhiệm vụ ấy luôn được lực lượng công an hoàn thành xuất sắc.Chính vì vậy với những gì mà bọn rận kia đang nói xấu công an thì nhân dân sẽ không bao giờ tin và.Đó thật sự là những điều vu cáo trắng trợn mà thôi.

    Trả lờiXóa
  141. Đọc mấy trang báo giật tít nói xấu về công an mà cảm thấy buồn cười thật.Nhìn những bức ảnh chúng đưa ra mà chẳng thấy điều gì cả.Công an việt nam là lực lương được đảng và nhà nước giao cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.Chặng đường đã qua thì nhiệm vụ ấy luôn được lực lượng công an hoàn thành xuất sắc.Chính vì vậy với những gì mà bọn rận kia đang nói xấu công an thì nhân dân sẽ không bao giờ tin và.Đó thật sự là những điều vu cáo trắng trợn mà thôi.

    Trả lờiXóa
  142. Bà ta luôn đi ngược lại lợi ích quốc gia, chống lại những đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, hơn thế nữa còn luôn xuyên tạc.Cuộc sống diễn ra không đơn giản mà diễn ra hết sức phức tạp và nhiều sự việc diễn ra lực lượng công an làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước và đảm bảo an toàn trật tự xã hỗi những hi sinh thầm lặng có ai biết đến biết bao nhiêu người chiến sĩ công an hi sinh khi làm nhiệm vụ có ai hiểu cho họ đủ biết công lao to lớn tới mức nào rồi. Đã không biế ơn công an lại còn đi dựng chuyện nói xấu.

    Trả lờiXóa
  143. Bọn chó phản động thêm vào đó là bọn rận dân chủ luôn tung hô Bùi Thị Minh Hằng là "biểu tượng của người yêu nước"; tổ chức ngu xi nào đó bầu chọn Hằng là "Người phụ nữ của năm"… rồi những kẻ thất học đâu đâu người ngộ nhận nhân vật này như một "thần tượng". toàn một lũ vô đạo đức, thất học, mù màu không biết trắng đen là gì.Công an việt nam không chỉ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhà nước giao mà họ luôn có những việc làm thiết thực để giúp đỡ nhân dân mỗi khi họ gặp khó khăn.thế mà chúng bay lại bảo công an đánh người, cướp của thế hả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bây giờ thì các dlv quy cho đại đa số dân Việt Nam ta bị cho là phản động hết rồi. Đúng là các chuyên viên chụp mũ.

      Xóa
  144. Dư luận viên = Não không có + Lưỡi không xương => Nói lấy được cốt ăn tiền
    Thực trạng tình hình đất nước và cuộc sống thực sự của người dân dlv đéo quan tâm. Tốt vãi!

    Trả lờiXóa