Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

Tin nóng : côn đồ do Ecopark thuê bắn dân Văn giang !

 Chiều qua, khi dân Phụng công, xã Văn Giang ra đồng làm ruộng thì bị đám xã hội đen dùng súng hoa cải bắn thẳng vào dân, hai người bị thương ở phần nhẹ, sau khi sơ cứu đã về nhà, còn một người bị bắn nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức Hà nội.

Tin từ FB :


 " Chiều hôm qua ngày 10/2/2014 tại xã Phụng Công (một trong ba xã bị Ecopark cướp ở Văn Giang) lực lượng thi công của Ecopark đã tiếp tục tổ chức lễ khởi công để cướp phần ruộng chưa đền bù. Nhân dân xã Phụng Công ra phản đối thì bị đầu gấu rút súng hoa cải bắn bị thương 3 người. Đến hiện tại 2 người bị nhẹ đã được sơ cứu và đã về nhà. Một người bị rất nặng đang cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức và đến nay vẫn chưa gắp được hết đạn ra. Người nhà nạn nhân này đang túc trực tại bệnh viện. Các cơ quan truyền thông có thể liên lạc riêng với tôi để lấy số liên lạc.

Hiện tại ở Văn Giang đang rất nóng, hoàn toàn không có một bóng công an nào mà chỉ toàn xã hội đen đi nghênh ngang khắp nơi với ít nhất 3 khẩu hoa cải nòng dài. Kính mong bà con xa gần quan tâm giúp đỡ và về trợ giúp nhân dân Văn Giang, đặc biệt là các phóng viên chiến trường với máy ảnh tele... Xin cảm ơn mọi người đã đọc tin tức và mong được share rộng rãi tin này!


Tên trùm xã hội đen đã bắn dân Phụng Công ngày hôm qua là Hậu Gỗ, số điện thoại: 0912305570
 Vừa nhận thêm tin nhắn nguyên văn như sau: thằng Hanh bắn súng số điện thoại 0979698517
Tuyên số : 0977832122 là đệ tử. "


Hiện chúng tôi đang cập nhật các clip và ảnh về vụ việc nghiêm trọng này để đưa lên công luận, bạn đọc chú ý đón xem.

48 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gửi ông Trần Đại Quanglúc 23:39 11 tháng 2, 2014

      Gửi ông Trần Đại Quang
      Bộ công an hãy vào cuộc truy nã bọn xã hội đen đã khủng bố bạo lực dân lương thiện
      Hậu Gỗ - số điện thoại 0912305570
      Hanh - số điện thoại 0979698517
      Tuyên - số điện thoại 0977832122

      Xóa
    2. NHững sự việc này cần được xác minh làm rõ, không biết vụ việc này có thực sự xảy ra hay không, hay đây chỉ là những lời lẽ vu khống vậy, cái chuyện xã hội đen hoạt động như vậy như ở NHật Bản thì còn có thể chấp nhận được, chứ ở VIệt Nam ta sao tôi thấy khó tin quá à

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  4. Đả đảo chính quyền CS hành hung công dânlúc 14:41 11 tháng 2, 2014

    Đả đảo chính quyền thối nát câu kết côn đồ!
    Ủng hộ nông dân nổi dậy giữ đất!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chưa biết sự thật vấn đề ra sao mà lại đòi đả đảo chính quyền thế rồi, kích động thế chú. Vấn đề này cần được điều tra làm rõ đã rồi mới được đưa ra kết luận. Chứ nói hàm hồ kiểu này thì không có ai tin mô. Câu kết với côn đồ sao, đúng là nực cười công an bảo vệ nhân dân thì làm sao có cái chuyện đó được chứ

      Xóa
  5. Thông báo số 07 của Hiệp Hội “Dân oan Việt Nam”lúc 14:43 11 tháng 2, 2014

    Thông báo số 07 của Hiệp Hội “Dân oan Việt Nam”
    http://www.basam.info/2014/02/10/2313-thong-bao-so-7-cua-ban-van-dong-thanh-lap-hiep-hoi-dan-oan-vn/

    Việt Nam : Một hội bảo vệ dân oan tuyên bố ra mắt
    http://lehienduc2013.blogspot.com/2014/01/viet-nam-mot-hoi-bao-ve-dan-oan-tuyen.html

    Về việc xử lý các công an quận Hoàn Kiếm cướp ảnh Bác, vò xé nát
    http://lehienduc2013.blogspot.com/2014/01/ve-viec-xu-ly-cac-cong-quan-hoan-kiem.html

    Trả lờiXóa
  6. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  7. Nhân dân toàn quốc đả đảo chính quyền CS hành hung dân lànhlúc 15:04 11 tháng 2, 2014

    Các trang truyền thông nhân dân đã đồng loạt đăng tin này, ủng hộ bà con dân oan bị cướp đất, bị hành hung.

    Trả lờiXóa
  8. Hà Nội - Hé lộ 'mê cung' tài chính mù mờ sau đề xuất xin thu phí Đại lộ Thăng Longlúc 15:12 11 tháng 2, 2014

    Hà Nội - Hé lộ 'mê cung' tài chính mù mờ sau đề xuất xin thu phí Đại lộ Thăng Long
    http://vinacorp.vn/news/he-lo-me-cung-tai-chinh-mu-mo-sau-de-xuat-xin-thu-phi-dai-lo-thang-long/ct-556896

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hà Nội - Chính phủ yêu cầu xác minh tố cáo sai số liệu tại Từ Liêmlúc 15:19 11 tháng 2, 2014

      Văn phòng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Nội vụ xem xét, trả lời đại biểu HĐND Nguyễn Hữu Kiên về một số vấn đề liên quan đề án thành lập hai quận tại Từ Liêm, Hà Nội.
      http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/chinh-phu-yeu-cau-xac-minh-to-cao-sai-so-lieu-ta-i-tu-liem-2949646.html

      Xóa
    2. Hà Nội – Trây ỳ báo cáo Chính phủ - Thủ tướng nhắc việc lần thứ 2lúc 15:22 11 tháng 2, 2014

      Đây là lần thứ 2 Thủ tướng có chỉ đạo Bộ Nội vụ trả lời về vấn đề này vì trước đó, ngày 23/12/2013, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn yêu cầu Bộ Nội vụ kiểm tra một số nội dung trong đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm theo phản ánh của Đại biểu Nguyễn Hữu Kiên.
      http://www.baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/thu-tuong-lan-thu-2-nhac-bo-noi-vu-tra-loi-3000798/

      Xóa
  9. Công dân Văn Giang tiếp tục khởi kiện cán bộ ra toàlúc 15:16 11 tháng 2, 2014

    Dân Văn giang tiếp tục khởi kiện cán bộ ra toà
    Sáng nay tại toà án huyện Văn Giang, nhân dân tiếp tục khởi kiện chủ tịch huyện ra toà về tội ra quyết định trái thẩm quyền, trái pháp luật để doanh nghiệp cướp đất ngày 24 tháng 4 năm 2012.
    Việc doanh nghiệp chủ dự án Ecopark bỏ tiền thuê gần ba ngàn công an và các lực lượng trang bị lựu đạn nổ, khói để đàn áp, tiến hành cướp đất, đánh dân, đánh nhà báo gây rúng động dư luận kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2012 đến nay vẫn bị nhân dân Văn Giang kiên trì tố cáo, khởi kiện tới các cơ quan chức năng nhưng chưa được giải quyết đâu vào đâu cả.
    Tỉnh Hưng yên đã họp báo và chính thức xin lỗi, bồi thường cho hai nhà báo Ngọc năm và Phi Long của VOV, còn các phụ nữ, thanh niên, nhân dân của Văn giang bị công an và các lực lượng không rõ xuất xứ đánh đập dã man, bắt về trụ sở thì vẫn chưa được xin lỗi, bồi thường.
    http://lehienduc2013.blogspot.com/2014/02/dan-van-giang-tiep-tuc-klhoi-kien-can.html

    Trả lờiXóa
  10. Hà Nội – Quận Hoàn kiếm bảo kê cho tượng Phật kiểu ngoại lai xâm hại di tích chùa Bà Đálúc 15:26 11 tháng 2, 2014

    Ba ngày qua, các báo quốc doanh đồng loạt đưa tin về chùa Bà Đá bị xâm hại
    http://gdtd.vn/van-hoa/tuong-phat-la-dot-ngot-xuat-hien-giua-thu-do-75768-l.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hà Nội – Quận Hoàn kiếm bảo kê cho tượng Phật kiểu ngoại lai xâm hại di tích chùa Bà Đálúc 15:29 11 tháng 2, 2014

      Ông Trương Minh Tiến, PGĐ Sở VHTT&DL Hà Nội cho hay đã đề nghị quận Hoàn Kiếm phải có báo cáo với UBND thành phố về việc này.
      http://www.baomoi.com/Yeu-cau-bao-cao-ve-tuong-la/121/13068595.epi

      Xóa
    2. Mấy cái trò này là của bọn Khôi bí thư, Hoa phó quận bảo kê đây.

      Xóa
    3. Cử tri quận Hoàn Kiếm đã khởi động kiện bọn cán bộ chính quyền bất lương đầu năm mới chưa?
      Vụ tên Nguyễn Minh Thanh khai man phải làm cho ra nhẽ.
      Chúc các bác thành công.

      Xóa
    4. Dân phố Lê Phụng Hiểu phường Tràng Tiền, Hà Nội nguyền rủa Nguyễn Minh Thanhlúc 11:52 12 tháng 2, 2014

      Các vi phạm pháp luật của tên đại biểu HĐND phường Ng Minh Thanh chắc chắc sẽ bị xử lý theo pháp luật.
      Các hành vi côn đồ bạc ác của Thanh đối với gia đình các vị lão thành CM như đ/c Dương Ngà sẽ bị nhân dân phố Lê Phụng Hiểu phường Tràng Tiền đời đời phỉ nhổ. Dốt nát và có vấn đề về bằng tốt nghiệp phổ thông, Thanh đã trả thù gia đình đ/c Dương Ngà - nguyên GĐ sở Giáo dục HN khi đ/c qua đời một cách đê tiện nhất.
      Gia đình đ/c Nghiêm Chưởng Châu cũng bị Thanh hành hạ.
      Bí thư quận ủy Hoàng Công Khôi đã khéo tận dụng chất lưu manh, vô ơn, tiểu nhân của Nguyên Minh Thanh vào các mưu đồ của mình.
      Khôi bảo kê cho Thanh khai man lý lịch cán bộ để xếp vào diện cơ cấu lên lãnh đạo quận Hoàn Kiếm.
      Với loại vô học, thất nhân ác đức khôi dễ bề sai bảo

      Xóa
  11. muốn biết thật giả dang anh dân bị bắn lên đi

    Trả lờiXóa
  12. Khủng khiếp vậy sao, chính quyền và người bị hại đâu lên tiếng đi cho bà con anh chị em gần xa biết nào, chẳng lẽ cứ để như thế này vậy sao, thông tin nhanh lên cho nóng nào.

    Trả lờiXóa
  13. Tội nghiệp bà con bị cướp đất quá !

    Trả lờiXóa
  14. Kỷ niệm Ngày Biên Giới Việt Nam 17/2lúc 17:57 12 tháng 2, 2014

    Thông báo
    Về việc kỷ niệm Ngày Biên Giới Việt Nam 17/2

    Kính thưa đồng bào!

    Cách đây đúng 35 năm, ngày 17/2/1979, Trung Quốc đã nố súng tấn công trên toàn tuyến biên giới phía bắc; giết hại, làm bị thương hơn 60,000 binh lính và dân thường Việt Nam.

    Cuộc chiến này nằm trong một âm mưu thôn tính nước ta, từ việc xâm chiếm Hoàng Sa trước đó tới xâm chiếm đảo Gạc Ma - Trường Sa sau này, rồi tuyên b...ố về đường lưỡi bò phi lý trên Biển Đông hiện nay.

    Mặt khác, Trung Quốc không ngừng xâm lấn về kinh tế, văn hoá, lũng đoạn xã hội, muốn chúng ta mất cảnh giác, quên đi dã tâm của họ để từng bước đưa Việt Nam vào vòng nô lệ, phụ thuộc. Kết quả là truyền thông chính thống hầu như không đăng tin, nhiều người dân Việt Nam lãng quên và những liệt sĩ, thương binh cùng gia đình của họ chưa được tưởng niệm, tôn vinh một cách xứng đáng.

    Lịch sử cần phải được tôn trọng, những người con đã hi sinh vì Tổ quốc cần phải được tôn vinh và nhân dân cần phải được thức tỉnh trước âm mưu bành trướng, bá quyền của Trung Quốc!

    Thưa đồng bào!
    Việt Nam có nhiều ngày kỷ niệm. Chúng ta có ngày nhà giáo, ngày thầy thuốc, ngày giải phóng, ngày quân đội, ngày công an... nhưng chưa có một ngày nhắc nhở chúng ta về chủ quyền, về lãnh thổ đang bị gặm nhấm một cách từ từ nhưng đầy nguy hiểm.

    Vì vậy, chúng tôi đề nghị lấy ngày 17/2 là Ngày Biên Giới Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi mọi người hãy cùng tham gia lễ kỷ niệm Ngày Biên Giới Việt Nam để tưởng nhớ và tôn vinh những người con đã ngã xuống để bảo vệ mảnh đất quê hương trước quân Trung Quốc xâm lược!

    Thời gian: Sáng Chủ Nhật, từ 9h00 - ngày 16/02/2014
    Địa điểm: Tại tượng đài Lý Thái Tổ - Hồ Gươm - Hà Nội

    Đề nghị UBND thành phố Hà Nội cùng các lực lượng chức năng đảm bảo an toàn cho buổi lễ, không tổ chức lễ hội, hát hò, vui chơi thể thao và THI CÔNG trong khu vực quanh Hồ Gươm; không cản trở, gây khó dễ cho những người tham gia lễ kỷ niệm này.

    Anh em No-U Hà Nội
    Trân trọng kính báo!

    Trả lờiXóa
  15. Hà Nội - “Quận Long Biên vi phạm Luật Đất đai có hệ thống”lúc 21:36 12 tháng 2, 2014

    Hà Nội - “Quận Long Biên vi phạm Luật Đất đai có hệ thống”:
    http://laodong.com.vn/xa-hoi/ubnd-thanh-pho-yeu-cau-so-tnmt-thanh-tra-179812.bld

    Trả lờiXóa
  16. Hà Nội - Thảo lại chém giólúc 21:39 12 tháng 2, 2014


    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/161167/ha-noi--nguoi-phat-ngon-phai-cong-khai-dien-thoai--email.html

    Trả lờiXóa
  17. Hà Nội - Trây ỳ xử lý đất đailúc 21:45 12 tháng 2, 2014

    Hà Nội “bật đèn xanh” băm nát... “đất vàng”
    http://baophapluat.vn/trong-nuoc/ha-noi-bat-den-xanh-bam-nat-dat-vang-178112.html

    Trả lờiXóa
  18. Hà Nội - báo chí phản đối rầm rộ việc ông Nghị vơ vét thêmlúc 21:47 12 tháng 2, 2014

    Đài Tiếng nói VN lên tiếng phản đối Thu phí Đại lộ Thăng Long
    VOV.VN - Hiệu quả khai thác của tuyến đường này có thể sẽ tiếp tục giảm nếu đề xuất thu phí được chấp thuận?
    http://vov.vn/Kinh-te/Thu-phi-Dai-lo-Thang-Long-Tang-lang-phi/309910.vov

    Trả lờiXóa
  19. Hà Nội - Công an gia tăng sách nhiễu công dânlúc 21:49 12 tháng 2, 2014

    CA Hà Nội “vẽ” thêm thủ tục khi đổi hộ chiếu?
    http://infonet.vn/ca-ha-noi-ve-them-thu-tuc-khi-doi-ho-chieu-post116722.info

    Trả lờiXóa
  20. Hà Nội - Bãi đỗ cao tầng “treo” Nguyễn Công Hoan gây bức xúclúc 21:50 12 tháng 2, 2014

    http://www6.vnmedia.vn/vn/xa-hoi/tin-tuc/23_2166365/bai_do_cao_tang_treo_nguyen_cong_hoan_gay_buc_xuc.html

    Trả lờiXóa
  21. thông tin trên cần được xác minh của các cơ quan chức năng. trước hết việc côn đồ làm hại người dân là không thể chấp nhận được. Cơ quan công an phải tìm ra và bắt giữ chúng. Còn việc có sự tham gia của cơ quan công an thuê côn đồ lại càng phải làm rõ. Không để người dân nghi ngờ sự đúng đắn của sự việc.

    Trả lờiXóa
  22. Hãy đừng nói bậy nữa các con lợn loài lưỡi gỗ,đồng bào nghèo của đất nước này đã quá khổ sở rồi !

    Trả lờiXóa
  23. Hiện nay không phủ nhận là xã hội ta còn tồn tại những tên xã hội đen như thế này, dặc biệt là ở các thành phố lớn. Chúng ta là người dân cần phải phối hợp với các lực lượng chức năng để đấu tranh với những hành động sai trái ấy của cọn chúng, tố cáo chúng để pháp luật sẽ xử lí nghiêm minh những bọn này. Mong rằng cơ quan chức năng cần đi sâu vào điều tra để làm rõ vụ án trên, kẻ có tội thì ắt phải chịu tội thôi!

    Trả lờiXóa
  24. Ở VIệt Nam tồn tại những nhóm côn đồ như thế này thật sao? Sao tôi chưa bao giờ nghe đến những chuyện này nhỉ. Mà cũng lạ thật trên các phương tiện thông tin đại chúng đã nghe nói gì đâu vậy mà cái trang danoan này nắm bắt thông tin nhanh vậy. KHông biết những thông tin trên liệu có tin tưởng được không nữa hay chỉ là những luận điệu xuyên tạc mà thôi. Nói chung là chúng ta cần cảnh giác với những bài viết kiểu như thế này các bạn à

    Trả lờiXóa
  25. Kỷ niệm ngày 17-2-1979, 60 vạn người Việt bị giết bởi Trung Hoa cộng sản đảnglúc 17:37 13 tháng 2, 2014

    Đảng và nhà nước có thể quên, Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ 4T... không muốn nhớ, nhưng người dân không thể nào quên sự hy sinh của các anh. Bằng chứng là gần tới ngày tưởng niệm sự kiện này, nhiều nhóm, hội đoàn đang chuẩn bị tổ chức lễ tưởng niệm. Trên mạng, rất nhiều blogger, facebooker đưa tin, tưởng niệm trên mạng qua việc đổi Avatar hình hoa sim với dòng chữ "17-2-1979 - Nhân Dân Sẽ Không Quên".

    https://www.facebook.com/nkmh2011#!/notes/tin-kh%C3%B4ng-l%E1%BB%81/lo%E1%BA%A1t-b%C3%A0i-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-ni%E1%BB%87m-s%E1%BB%B1-ki%E1%BB%87n-chi%E1%BA%BFn-tranh-bi%C3%AAn-gi%E1%BB%9Bi-vi%E1%BB%87t-trung-%C4%91%C3%A3-b%E1%BB%8B-g%E1%BB%A1-b%E1%BB%8F/588056777954763

    Trả lờiXóa
  26. Thành lập Hiệp Hội dân oan Việt Nam vào ngày 03/3/2014lúc 17:43 13 tháng 2, 2014

    1. Sáng ngày 13/02/2014, bà Lê Hiền Đức cùng Luật sư và một số dân oan miền Bắc đã đến trụ sở Bộ Nội vụ để tìm hiểu Bộ này đã giải quyết như thế nào về đơn của bà Lê Hiền Đức và ông Nguyễn Xuân Ngữ về thành lập HHDOVN. Trước Tết Nguyên đán, ông Tạ Tấn – chuyên viên Vụ Tổ chức phi chính phủ – Bộ Nội vụ đã tiếp ông Nguyễn Xuân Ngữ, và cho biết đã nhận được những thư này, Bộ Nội vụ sẽ trả lời bằng văn bản sau Tết Nguyên đán. Nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được văn bản trả lời nào của Bộ Nội vụ . Sáng nay, Ông Tạ Tấn tiếp tục ra tiếp bà Lê Hiền Đức và các dân oan. Ông Tạ Tấn chia sẻ sự cảm kích với bà Lê Hiền Đức và bà con dân oan, mặc dù rất lạnh, nhưng bà con vẫn có mặt tại Hà Nội để đến làm việc với Bộ Nội vụ. Ông tiếp tục hứa sẽ tham mưu cho Bộ trưởng trả lời sớm nhất cho bà Lê Hiền Đức, ông Nguyễn Xuân Ngữ. Bà Lê Hiền Đức yêu cầu trả lời sớm trước 22/02/2014, để dân oan có đủ thời gian thông báo cho bà con và các tổ chức trong, ngoài nước để chuẩn bị thành lập HHDOVN vào ngày 03/03/2014.

    2. Luật sư của bà con dân oan đã gửi công văn đề nghị Bộ Nội vụ trả lời bằng văn bản những vấn đề sau:

    a. Việc lập Hiệp hội dân oan Việt Nam có bị pháp luật cấm hay không? Trong trường hợp bị cấm, nêu rõ điều khoản cụ thể nào của văn bản pháp luật nào quy định cấm?

    b. Trong trường hợp Hiệp hội dân oan Việt Nam không bị luật cấm thành lập, và có thể áp dụng Nghị định 45/2010/NĐ-CP để thành lập Ban vận động Hiệp hội dân oan Việt Nam, xác định cơ quan nào có thẩm quyền công nhận Ban vận động này?

    c. Trong trường hợp Bộ Nội vụ chưa thể làm rõ được vấn đề thành lập của Hiệp hội dân oan Việt Nam, cần trao đổi thêm với các cơ quan, ban ngành có liên quan, đề nghị Bộ Nội vụ cũng có văn bản thông báo cho Luật sư và những công dân này.

    3. Dân oan Văn Giang, Hưng Yên cho biết vào ngày 10/02/2014, tại địa bàn xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, lực lượng thi công của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng làm lễ thi công, cho máy ủi, máy xúc đến ủi khu vực đất của bà con xã Phụng Công. Bà con ra giữ đất nhưng đã bị một số côn đồ mang dao, kiếm ra đe dọa và dùng 3 khẩu súng hoa cải bắn vào người dân, khiến cho 5 người bị thương, trong đó 4 người bị thương nhẹ và đã được sơ cứu, còn 1 người đang cấp cứu trong bệnh viện Việt Đức vì viên đạn nằm ở vị trí nguy hiểm chưa thể mổ lấy ra được.

    4. Ban vận động HHDOVN và dân oan Việt Nam kịch liệt phản đối những hành vi bạo lực, côn đồ đối với dân oan xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên và bày tỏ tình đoàn kết, tương trợ, thăm hỏi đến những dân oan bị thương. Ban vận động HHDOVN yêu cầu Công an tỉnh Hưng Yên và Bộ Công an nhanh chóng khởi tố vụ án hình sự mang tính giết người, côn đồ này, điều tra truy tìm bằng được những thủ phạm đã đe dọa và bắn những dân oan này, làm rõ kẻ chủ mưu đứng đằng sau những tên côn đồ này để truy cứu trách nhiệm trước pháp luật, không để những hành vi bạo lực tiếp tục tiếp diễn. Ban vận động HHDOVN và toàn thể dân oan Việt Nam sẽ sát cánh với những dân oan Văn Giang, Hưng Yên trong cuộc đấu tranh giữ đất, tìm công lý.

    Chúng tôi đề nghị các phương tiện thông tin báo chí Việt Nam đưa tin đầy đủ về sự kiện nghiêm trọng này, không bỏ rơi số phận của những dân oan Việt Nam, không im lặng đáng sợ, không chấp nhận cái ác và bạo lực hoành hành công khai đối với Đồng bào mình

    http://www.basam.info/2014/02/13/2325-thong-bao-so-8-cua-ban-van-dong-thanh-lap-hiep-hoi-dan-oan-viet-nam-hhdovn/

    Trả lờiXóa
  27. Vấn đề đất đai luôn là một vấn đề nóng và phức tạp. Nhưng cái kiểu viết của cái trang danoan này là điều tôi không thể tin được. Tôi chưa hề có bất kì có thông tin nào có liên quan đến vấn đề này. Nhưng quả thực có sự việc đó xảy ra thì cần tìm hiểu rõ vấn đề, xem ai đúng ai sai, ai đứng đằng sau chỉ đạo bọn côn đồ này. TỪ đó để có cách xử lí phù hợp với tình hình, tránh để dư luận bức xúc

    Trả lờiXóa
  28. nhà nước và nhân dân cùng tổ chức KỶ NIỆM 17-2-1979lúc 18:05 13 tháng 2, 2014

    Hiện nay, tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, UBND TP HN đang chuẩn bị sân khấu ca nhạc để tưởng niệm Cuộc chiến biên giới Việt - Trung, tưởng niệm 60 vạn người Việt Nam bị sát hại bởi quân xâm lược Trung Cộng, tưởng niệm chiến thắng của Việt Nam trước bọn Cộng sản Trung quốc bá quyền.
    Bà con thủ đô vừa xem biểu diễn văn nghệ của đ/c Phạm Quang Nghị vừa mít tinh như vậy là nhà nước và nhân dân cùng tổ chức KỶ NIỆM 17-2-1979

    Trả lờiXóa
  29. Lại là vấn đề đất đai sao. Quả thật đây là vấn đề phức tạp, rất khó để giải quyết lắm. Mà thật sự có việc côn đồ bắn người dân không vậy, có thấy các đài báo khác nói đến gì đâu, hay đây lại là một trò bịa đặt nhằm câu người đọc của cái trang này thế. Nếu có thật thì mong rằng hai bên sẽ thỏa thuận ngồi lại với nhau để tìm cách giải quyết, còn nếu không thiết nghĩ cần có sự vào cuộc của cơ quan chức năng, đồng thời cân flàm rõi các hành vi hành hung trên

    Trả lờiXóa
  30. Làm gì có cái chuyện một vụ hành hung nhân dân diễn ra giữa ban ngày như vậy lại không có bóng cong an nào chứ. Khôn biết đây là một vụ án có thật không đây nữa. CÒn nếu có thật thì các cơ quan chứ năng cần xử lí nghiêm minh đơn vị chưa dền bù cho dân mà lại dùng xã hội đen để cưởng chế như thế này. Đồng thời có các biện pháp để bắt giữ các đối tượng xã hội đen và xóa bỏ cái tổ chức của chúng

    Trả lờiXóa
  31. chúng ta hãy thật bình tĩnh để các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra chân tướng có hay không sự việc côn đồ do Ecopark thuê bắn dân Văn Giang, Hưng Yên. Bởi đây là một sự việc nghiêm trọng trong một xã hội yên bình nước ta, không thể có chuyện chủ dự án thuê côn đồ bắn súng vào dân chúng như thế, như vậy là coi thường pháp luật, không coi tính mạng dân chúng ra sao cả. Tất cả sẽ được làm sáng tỏ để ai có tội phải đền tội, ai bị oan sẽ được gỡ bỏ, ai bị thiệt hại sẽ được đền bù, chú ý việc vu oan giáng họa lên đầu người khác, việc chủ ý sắp xếp rồi đổ tội lên đầu người khác

    Trả lờiXóa
  32. Không phủ nhận hiện nay ở nước ta có tồn tại một số nhóm côn đồ hoạt động hết sức phức tạp. Nhưng quả thưc mà chúng ộng hành kiểu này thì hình như hơi khó tin, dám lấy súng hoa cải bắn người sao. Nếu sự việc này xảy ra thật thì mong rằng các cấp chính quyền sẽ vào cuộc để tóm cổ cái bọn côn đồ này lại

    Trả lờiXóa
  33. Không có một căn cứ, bằng chứng nào cho thấy điều mà tác giả này đã viết là đúng cả mà toàn là những luận điệu xuyên tạc thôi, đây là một hành vi làm ô hại đến thanh danh của chính quyền, âm mưu chia rẽ tình đoàn kết dân tộc, đó là một trong những âm mưu của lũ ba que xỏ lá, chúng nó làm tất cả là vì cái mộm của chúng nó chứ không phải là vì ai cả, kịch bản đó nó dựng lên là có âm mưu cả, các bạn nên nhớ chúng nó đã từng chỉa súng vào dân tộc mình thì âm mưu đó cũng là hết sức ác ôn.

    Trả lờiXóa
  34. Thời nay mà cũng có những chuyện hành hung người dân kiểu này hả mọi người. Tôi thật sự không tin lắm về các vấn đề trên đâu, tôi có thấy có ai bàn về vấn đề này đâu. Mà nếu có vấn đề trên thật thì mong rằng các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc để bảo vệ cuộc sống người dân nơi đây. Quả là vấn đề đất đai là một vấn đề phức tạp thật

    Trả lờiXóa
  35. Những hành động côn đồ của bọn nà đúng là không thể nào chấp nhận được các bạn à. NHững vụ việc như thế này cần điều tra làm rõ bắt hết bọn côn đồ thối tha đó đi cho xã hội trong sach đi. Chứ cứ để chúng tung hoành như thế thì làm sao sống được chứ. Mong rằng các cơ quan có liên quan sẽ vào cuộc làm rõ

    Trả lờiXóa
  36. Sao tôi chưa hề nghe ai nói về vụ việc như thế này nhỉ các bạn, chỉ thấy mỗi cái trang này là đưa những thông tin này lên. Quả thật tôi hơi nghi ngờ một chút về những thông tin được đưa ra ở trên đây. Còn nếu quả thật có một vụ việc như vậy thì các cơ quan chức năng cần vào cuộc để điều tra làm rõ vụ việc n

    Trả lờiXóa
  37. Sao lại có một toán côn đồ như vậy nhỉ??? Ở Việt Nam ta tôi chưa thấy bọn kiểu này lần nào đâu, hay đây chỉ là một lời vu khống của tác giả thôi. Nói chung theo tôi nghĩ thì mọi sẽ được làm sáng tỏ để ai có tội phải đền tội, ai bị oan sẽ được gỡ bỏ, ai bị thiệt hại sẽ được đền bù, chú ý việc vu oan giáng họa lên đầu người khác, việc chủ ý sắp xếp rồi đổ tội lên đầu người khác

    Trả lờiXóa
  38. Dư luận viên = Não không có + Lưỡi không xương => Nói lấy được cốt ăn tiền
    Thực trạng tình hình đất nước và cuộc sống thực sự của người dân dlv đéo quan tâm. Tốt vãi!

    Trả lờiXóa