Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Băng nhóm mafia thôn tính tập đoàn y dược Bảo Long

    Con trai của Phạm Quý Ngọ dính sâu vào vụ này, PA 92 Hà nội tiếp tay cho Hùng Ngọ, ăn tiền của Bảo sơn để dàn cảnh thôn tính Tập đoàn Y dược Bảo long, bắt giam Lương Y Nguyễn Hữu Khai, một nhân tài của Đất nước tính đến nay đã gần một năm nhưng chưa xét xử.

    Chúng tôi đã đăng tải nhiều bài trên trang tin này, và sẽ tiếp tục điều tra, đăng tải tiếp về vụ việc . Hiện Bệnh viện Bảo long tại Sơn tây bỏ cỏ hoang kê từ khi ông Nguyễn Hữu Khai bị PA 92 cho các sỹ quan bắt, khám nhà và văn phòng làm việc, trước đó ông Khai cũng đã đăng tải nhiều clip lên Youtube về việc các sỹ quan của an ninh điều tra Hà nội tới hạnh họe và gây khó dễ can dự vào việc làm ăn và tranh chấp kinh tế, dân sự của Tập đoàn Bảo Long, các file ghi hình và ghi âm hiện vẫn còn trên mạng. Sỹ quan trẻ tên Ninh của PA 92 luôn có mặt trong các lần quấy rối, khám văn phòng ...của Bảo Long.


Đơn kêu cứu của tập thể CBCNV Tập đoàn Y dược Bảo Long

 - Sức khỏe đời sống

15 nhận xét:

  1. Sự thật thì Bảo Sơn hay Bảo Long thì cũng thế thôi, chỉ là sư thay đổi chủ thôi mà, có khi sự thay đổi này còn tốt hơn thì sao? Người trước làm không tốt nên mới phải chuyển giao cho người khác. Những người công nhân này cũng là người có tình có nghĩa nên mới viết đơn kêu oan cho người đã cưu mang mình lúc khó khăn. Nhưng thực tế thì không thay đổi được mà mọi người nên chấp nhận nó chứ không nên làm thế này

    Trả lờiXóa
  2. Thực sự thì chẳng hiểu trang danoan này có hiềm khích gì với công an mà xuất ngày thấy gọi công an là côn đồ, rồi lại mafia nhỉ? Mà bài báo này cũng chẳng nói lên điều gì mà có thể nói công an như thế cả, họ chỉ làm theo quyền hạn và chức năng của mình thôi. Đừng có mà có hiềm khích với họ rồi việc gì cũng mang họ ra mà chửi. Công an họ cũng là con người, họ cũng phải chịu hi sinh vì đất nước nhiều chứ không phải sung sướng như nhiều người nghĩ đâu

    Trả lờiXóa
  3. Đọc cả bài báo tôi có thấy chỗ nào nói đến công an đâu mà trang danoan lại đặt cái tiêu đề là băng nhóm mafia thâu tóm tập đoàn Bảo long. Rồi lại nói là PA92 hỗ trợ để cướp chứ. Đúng là khó hiểu thật, có lẽ những admin của trang này rất hận công an, ngày xưa chắc phạm nhiều tội, bị công an bắt nhiều nên mới sinh ra như vậy. Có lẽ cần phải làm gì đó thì những người này mới từ bỏ cái quan niệm ấy thôi, chứ cứ như thế này thì không ổn cho lắm

    Trả lờiXóa
  4. Đăng tin nhảm nhí, toàn vu khống người khác. Các ông trên này không hề công khai danh tính địa chỉ tác giả chứ công khai ra thì cũng bị bắt từ lâu về tội vu khống đưa tin xuyên tạc sai sự thật từ lâu rồi. Mà người ta không bắt các ông thì tôi cũng phải viết cái đơn tố cáo gửi đến chỗ công an bằng được, trình bày nguyện vọng bắt hết các ông lại. Cứ kiểu tin tức thế này thì có bị bắt cũng chẳng oan khuất gì đâu. Các ông có dám khẳng định những thông tin này là đúng sự thật không? nếu các ông cam đoan mình đưa tin đúng thì sao không công khai danh tính đi. Chưa bao giờ thấy tờ báo mạng nào lại không đề tên tác giả như thế này.

    Trả lờiXóa
  5. với những chứng cứ hết sức thuyết phục đã nêu ra tôi muốn lật đổ đảng cộng sản việt nam
    ngay lập tức đảng cộng sản thật đáng yêu lật đó nó thật tuyệt vời
    nào mình cùng lật đổ đảng nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi đi anh à! anh nói thế khác j anh tự nhận mình là thằng bán nước chứ, anh đang kêu gọi ai ủng hộ anh hả! tôi chẳng thấy những bằng chứng nào là thuyết phục cả, bằng chứng chỉ có viết ra thì nói làm cái chứ, trang của các anh các anh muốn nói thế nào muốn lái câu chuyện thế nào các anh cũng lái được , chỉ nhìn từ 1 phía thì chẳng đánh giá được cái j cả! nghe các anh nói mãi nói hoài rồi rốt cuộc đều là nói xấu đảng nhà nước ta ! Bản chất của các anh ai cũng biết thủ đoạn này thì quá wen thuộc rồi

      Xóa
  6. Sự việc đúng sai thế nào đã có cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ rồi, không cần thiết phải viết đơn tới các báo để bày tỏ. Làm thế này lại để cho trang dân oan này được thể xuyên tạc, vu khống? Đây rõ ràng chỉ là tranh chấp của công ty bảo long và bảo sơn thôi, thế mà chủ đề của dan oan này lại là nói về công an? Có thể nói là tài năng vu khống, nói xấu người khác của dân oan là không ai sánh bằng rồi.

    Trả lờiXóa
  7. sự việc như thế nào chúng ta vẫn chưa biết rõ nên chúng ta không biết sự việc trên có đúng không hay là đây chỉ là câu chuyện do mấy tên rận chủ xuyên tạc để nói xấu công an chúng ta vẫn biết công an luôn thực hiện đúng pháp luật nên không có chuyện công an bắt giữ người trái phép hoặc trong câu chuyện này đã có sự hiểu nhầm nào đó nên các cơ quan chức năng cần tìm hiểu và làm rõ cho nhân dân biết

    Trả lờiXóa
  8. Đã có tội thì đương nhiên phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, cho dù người đó có là ai đi nữa. Điều này thể hiện tính nghiêm inh công bằng của pháp luật. Nếu thật sự là người biết suy nghĩ sao lúc không phạm tội nghĩ hậu quả trước đừng phạm tội nữa thì hơn. Giờ bị xử lý thì kêu oan! Oan gì chứ lại còn vu khống lực lượng chấp pháp của ta nữa chứ? Một lũ ngông cuồng. Từ lời lẽ biết bọn này là dạng tội phạm gì rùi oan gì đâu?

    Trả lờiXóa
  9. Trong lúc mà bùng nổ thông tin như hiện nay chúng ta hãy cẩn trọng những thông tin giật típ câu khách ăn tiền. Những loại thông tin đưa ra chỉ để vu khống người khác vì những mục đích vụ lợi. Thông tin mà bài viết này đưa ra thật không có tí logic đúng nào cả nghe giọng văn đã đầy tính khiêu khích xuyên tạc. Tác giả nhận được bao nhiêu mà bán rẻ lương tâm mình như thế, viết thiếu khách quan như vậy?

    Trả lờiXóa
  10. Cách viết và cách nhìn của tác giả khiến chúng ta nghĩ về câu chuyện của mấy ông thầy bói xem voi. Ở đây chỉ là thông tin một chiều mà tác giả cũng đưa ra một kết luận thiếu sức thuyết phục và vô lương tâm như vậy? ,Mà lá đơn này cũng chưa chắc là của người tập đoàn Bảo Long đây? Chỉ như vậy thui ta cũng biết nhân phẩm của tác giả như thế nào rùi? Quên làm gì có nhân phẩm với những người như thế này chứ?

    Trả lờiXóa
  11. Thì ra là mục đích cuối cùng vẫn chỉ là lật đổ đảng cộng sản Việt nam , lật đổ chế độ này thôi mà , không hiểu là dân oan hay là phản động nữa , có bao giờ ngĩ nếu như lật đổ cái chế độ này thì liệu rằng cái mới lập nên nó có tốt hơn không , có đảm bảo cho người dân có cuộc sống hòa bình , ổn định không , nghe mà bực cả mình

    Trả lờiXóa
  12. Thì ra là nói công an là Mafia ah , đầu tiên là tưởng bọn tội phạm , tổ chức nào thâu tóm tập đoàn Bảo Long , hóa ra là chung quy về để nói về công an mà thôi , thực sự thì chẳng có gì mới cả , nhiều lúc cứ nói xấu sau lưng người khác thì mãi cũng chỉ là đứng sau lưng người khác mà thôi . hài! nên lấy đó mà rút ra bài học cho mình

    Trả lờiXóa
  13. Cái trang blog này luôn đăng những bài viết phân tích sự việc theo một chiều hướng mà bọn chúng muốn.Bọn chúng muốn thao túng,kích động nhân dân việt nam thiếu hiểu biết để phục vụ cho âm mưu phá hoại đảng và nhà nước của bọn chúng.Những bài đăng lên đều dùng những lời lẽ xuyên tạc sự thật.Nghe qua có vẻ rất đúng nhưng thật ra đều là bịa đặt.Cái trang này nên bị xóa bỏ đi lâu rồi.

    Trả lờiXóa
  14. Vào lúc 13h.07p ngày 16/03/2011 anh Minh nhận được một tin nhắn ủng hộ việc anh bóc trần bộ mặt của một Cán bộ Trung Ương Đoàn, một thủ lĩnh thanh niên tha hóa biến chất.Lấy máy điện thoại gọi lại anh được một người lạ mặt nói là khá thân với Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban đoàn kết tập hợp thanh niên, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng thư ký Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban biên tập cổng Tri thức Thánh Gióng, Chủ tịch Hội Đồng QuảnTrị Công ty Đầu tư và thương mại Vạn Xuân (VIC), nguyên Trưởng ban Hợp tác Quốc tế thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Người này cho biết thêm tương lai rồi Ông Cường còn lên nữa, sẽ vào Ban bí thư, sẽ ứng cử vào Đại biêu quốc hội trong năm 2011 này.Khi lên chức Ông ta sẽ giới thiệu Chị Nguyễn Thanh Thủy( Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập Đoàn Bảo Sơn) lên làm phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam và lúc đó Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ giới thiệu chị Thủy ứng cử Đại biểu quốc hội nhiệm kỳ tới.Vì nghĩ tương lai sẽ rông mở trước mắt mình nên chị Thủy đã chấp nhận hy sinh cả chồng con và gia đình để ngoại tình với Ông Cường. Người đàn ông đó còn nói thêm “ Cả Trung ương Đoàn đều biết và đồn ầm lên chuyện đó nên anh có kiện Ông Cường cũng chỉ như kiện củ khoai thôi….”Anh Minh đã gửi bản ảnh chụp tin nhắn và số điện thoại của người đó cho chúng tôi để nhờ các cơ quan chức năng điều tra xem thực hư câu chuyện này là như thế nào?....................

    Trả lờiXóa