Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

Quốc hội chây ì, nợ dân luật biểu tình phải chăng là quốc hội Chí phèo ?

19 nhận xét:

  1. Đất nước còn nhiều việc cần phải giải quyết , , nhất là trong giai đoạn hiện nạy Trung Quốc đang hung hăng trên biển Đông , đảng , nhà nước cũng như nhân dân có nhiều việc hơn để làm , nhiều việc hơn là quan tâm đến cái luật biểu tình kia , nên cân nhắc xem xét xem điều gì là điều quan trọng trong giai đoạn hiện nay , đừng có lúc nào cứ bày ra là phải làm

    Trả lờiXóa
  2. Đây có phải là một vấn đề đơn giản đâu , cứ làm như muốn là phải có ngay , luật biểu tình kể cả muốn có thì cũng phải có thời gian để thống nhất lập ra giữa các ban ngành chức năng chứ , đang tập trung giải quyết nhiều công việc cấp bách đặt ra , nên biết ưu tiên việc nào trước tiên , còn chưa kể là cái loại thái độ không vừa lòng mình là sẵn sàng thái độ ngay , kinh thật

    Trả lờiXóa
  3. Nhà Nước Việt Nam đang trong giai đoạn hoàn thiện bộ máy pháp luật để có thể quản lý xã hội một cách chặt chẽ hơn và nhà nước luôn cố gắng phát huy quyền tự do dân chủ cho nhân dân nhưng để ban hành ra một đạo luật cần có một quá trình lâu dài tổng kết thực tiễn để có thể ban hành ra đạo luật này phù hợp và phát huy hết vai trò của đạo luật đó nên việc ban hành ra luật biểu tình cần phải có một quá trình lâu dài không thể ban hành ngay được.

    Trả lờiXóa
  4. hèn với giặc ác với dân đó là thể chế pháp luật của việt nam

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái tên cộng sản nghiền nát này sao mà có thể tùy tiện nói ra những lời nói vô trách nhiệm như thế chứ?thế nào là hèn nhát với giặc?thế nào là ác với dân?đã không hiểu biết gì thì tốt nhất hãy im lặng để ít ra cũng không bị người khác biết được cái ngu của mình.Với giặc chúng ta cần hết sực mềm mỏng.Các cụ đã nói là "lạt mềm buộc chặt" quả không sai.Với dân sai hay vi phạm chúng ta đương nhiên phải nghêm khắc xử phạt thì mới đem lại được kỉ cương phép nước chứ?

      Xóa
  5. Nước ta còn rất nhiều điều để làm về việc hoàn thành hệ thống pháp luật nước nhà. Luật biểu tình là một luật mới hết sức phức tạp nhất là trong thời gian vừa qua có rất nhiều vụ việc mà một số kẻ lợi dụng vấn đề gay rối an ninh gây tình hình rất phức tạp. Những bà học nhãn tiền là Ucraina và Thái Lan thời gian qua là một minh chứng cho việc này. Chưa cần thiết chưa đủ năng lực xây dựng thì phải nghiên cứu kỹ lưỡng thêm thời gian, chúng ta đợi một thời gian trước thì không lý gì không đợi thêm một thời gian nữa!

    Trả lờiXóa
  6. Đúng là quá trình lập pháp thì chúng ta cần phải hoàn thiện hệ thống pháp luật luật biểu tình cũng sẽ trong tiến trình đó. Nhưng đây là một loại luật mới có vai trò rất quan trọng và nếu không cẩn thận rất dễ tạo ra những điều không cần thiết. Cần phải nghiên cứu kỹ trước khi đưa ra.

    Trả lờiXóa
  7. Luật biểu tình nhất định chúng ta phải có.Nhưng không phải cứ như các người nói,có là phải có ngay được.Các người chỉ đứng ở một khía cạnh thì chỉ biết biêu tình nên đòi hỏi bằng được việc mà các người nghĩ.Nhưng các người có nghĩ rằng quốc gia đang đòi hỏi điều gì không?Sự đòi hỏi của các người có thể sánh bằng với sự đòi hỏi của quốc gia không?chúng ta cần phải hiểu rõ tình hình và biết nên xử lí điều gì trước,điều gì sau.

    Trả lờiXóa
  8. Luật biểu tình nhất định chúng ta phải có.Nhưng không phải cứ như các người nói,có là phải có ngay được.Các người chỉ đứng ở một khía cạnh thì chỉ biết biêu tình nên đòi hỏi bằng được việc mà các người nghĩ.Nhưng các người có nghĩ rằng quốc gia đang đòi hỏi điều gì không?Sự đòi hỏi của các người có thể sánh bằng với sự đòi hỏi của quốc gia không?chúng ta cần phải hiểu rõ tình hình và biết nên xử lí điều gì trước,điều gì sau.

    Trả lờiXóa
  9. Tôi thấy việc đưa ra luật biểu tình cần phải hết sức cẩn thận, chặt chẽ, tỉ mỉ tranh các sai sót mà các thế lực thù địch, bọn phản động có thể lợi dụng để chống phá cách mạng VIệt Nam ta. Nếu làm không khéo có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường gây mất an ninh trật tự. Chính vì vậy mong quốc hội ta hãy xem xét kĩ lưỡng tất cả cá mặt rồi hãy tiến hành đưa ra luật biểu tình, có như vậy mới đảm bảo được sự ổn định

    Trả lờiXóa
  10. Chúng ta cần phải hết sức thận trọng khi đưa ra luật biểu tình, quả thực việc đưa ra luật biểu tình thì sớm muộn cũng phải tiến hành mà thôi vì đó là quyền cơ bản của công dân. Tuy nhiên luật phải đảm bảo được yếu tố chặt chẽ mới được, đảm bảo kiểm soát được các cuộc biểu tình diễn ra. Tránh luật đưa ra mà không thể thực hiện, kiểm soát được và tránh những khe hở của pháp luật mà các đối tượng hại nước hại dân có thể lợi dụng

    Trả lờiXóa
  11. Hiện nay các thế lực thù địch bên ngoài luôn lên tiếng đòi giúp đỡ VIệt Nam ban hành luật biểu tình, đó không phải là điều đơn giản mà đằng sau đó là âm mưu của bọn chúng nhằm tạo tiền để, cơ sở cho cách mạng màu ở nước ta. Chính vì vậy chúng ta cần phải hết sức cảnh giác, thận trọng khi ban hành luật biểu tình, phải đảm bảo được yếu tố chặt chẽ của luật

    Trả lờiXóa
  12. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  13. Luật biểu tình là một dự thảo luật hết sức quan trọng trong đó các bọn hại nước hại dân có thể lợi dụng để kích động người dân đi biểu tình và từ đó làm cho vấn đề phức tạp nằm ngoài sự kiểm soát của chính quyền. Đó là một âm mưu hết sức nham hiểm mà trong quá trình dự thảo luật chúng ta cần phải tính toán tới để xử lí các vấn đề phát sinh. Chính vì vậy chúng ta cần bình tĩnh không nóng vội được đâu các bạn à

    Trả lờiXóa
  14. Sao tác giả lại có thể nói những lời như vậy được nhỉ, luật ban hành ra cần phải được tính toàn hết sức kĩ càng mới ban hành ra được, làm gì có chuyện thích làm thì làm ra được ngay đâu. HƠn nữa có một điều mà chúng ta cần lưu ý tới đó là việc ban hành luật biểu tình có ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh chính trị của đất nước. Các thê lực thù địch, bọn phản động có thể lợi dụng vào đó để chống phá cách mạng ta đấy

    Trả lờiXóa
  15. Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân ta, việc ban hành luật là do Quốc hộ chủ trì thông qua. Tác giả không thể nói là quốc hội ta “ chí phèo” Như vậy được đâu bạn à. Một điều luật được ban hành nó có ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân của VIệt Nam. Hơn nữa đây là một dự thảo luật về biểu tình, một vấn đề chính trị hết sức nahyj cảm mà nếu chúng ta xử lí không tốt thì sẽ ra gây ra những hậu quả khôn lường.

    Trả lờiXóa
  16. Cái gì làm cũng cần phải chắc chắn, tính toán trước sau bạn à. Chứ cứ nóng vội xồn xồn lên thì làm ăn cái quái gì được chứ. HƠn nữa việc đưa ra luật biểu tình là vấn đề hết sức quan trọng, chúng ta cần phải có thời gian để nghiên cứu về vấn đề này. Nếu luật được ban hành ra mà không có hiệu quả, không kiểm soát được người đi biểu tình thì như thế càng loạn, càng khó hơn mà thôi. Chính vì vậy cần phải tính toán cân nhắc kĩ lưỡng mới được

    Trả lờiXóa
  17. Hệ thống pháp luật nước ta ngày một hoàn thiện hơn với sự quan tâm của Đảng Nhà nước ta, việc đưa ra luật biểu tình là điều sớm muộn cũng phải có mà thôi. Tuy nhiên chúng ta nên hiểu rằng để một luật như vậy được ban hành phải qua rất nhiều công đoạn khác nhau nhằm kiểm tra hiệu lực, giá trị của luật đó và phải tính toán được rất nhiều yếu tố tác động. Cái gì cúng cần phải có thời gian không nên nóng vội được đâu. Làm nhanh mà hỏng thì liệu có nên???

    Trả lờiXóa
  18. Âm mưu diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa đang được các thế lực thù địch, bọn phản động trong nước ráo riết tiến hành ở nước ta. Chính vì vậy hơn ai hết việc đưa ra luật biểu tình là một việc hết sức quan trọng, nếu làm không tốt thì có thể dẫn đến việc các đối tượng xấu này có thể lợi dụng để chống phá cách mạng, đất nước ta. Do đó cần pahir tính toán cân nhắc kĩ lưỡng mới đưa ra luật biểu tình được các bạn à

    Trả lờiXóa