Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

Trung cộng đang chuẩn bị xâm lược ?

 CƠ HỘI NGÀN VÀNG CHO TRUNG QUỐC ĐÁNH VIỆT NAM - CÁC ANH CHỊ Ở MIỀN BẮC NHỚ BẢO TRỌNG!
(*) Các bạn: Hình vệ tinh, di chuyển quân chỉ đăng trong phòng kín (quốc phòng) và phòng mật. Stt nầy chỉ để Public trong 2 giờ và sẽ khóa lại theo dạng Friends.
Hiện nay nước Mỹ đang kẹt nhiều tình hình thế giới và nhất là đang lo cho IRAQ có thể bị khủng bố chiếm. Đây chính là thời gian nguy hiểm nhất mà Trung Quốc có thể đánh Việt Nam bất cứ lúc nào!
Những gì Thùy Trang nhìn thấy diễn biến qua vệ tinh, thông tin cũng như hack được tài liêu TQ ... Nay vẽ lại bản đồ nầy từ cả 2 phía cho các anh chị tham khảo.
Nếu có thấy biến động gì thì tìm cách về hướng Nam, vượt qua Thanh Hóa sẽ an toàn hơn các vùng phía Bắc.
Hình dưới kèm theo hình vệ tinh Trung Quốc di chuyển quân về biên giới. Hiện nay ngoài khơi, Trung Quốc đã đưa tàu chiến trải dài hơn 100 dặm cùng nhiều chiến đấu cơ.
Bài viết dưới đây nêu rõ Trung Quốc đang chuẩn bị dư luận để đánh Việt Nam, đồng thời họ còn nêu rõ KHÔNG còn con đường lựa chọn nào khác!
对于越南越来越升级的骚扰,中国政府一直采取忍让的态度,希望越南能够理智对待中越关系,毕竟,两国意识形态相同,都属于共产主义国家。但是面对越南的咄咄逼人,面对中国外交和军事方面的压力竟然不但没有收敛,似乎看透了中国不敢打它的心理更加变本加厉,对于越南的这种无赖行为,中国还会忍让下去吗?从中越目前的发展趋势来看,中越之战已迫在眉睫,而且中国已经着手准备对越南的侵略实施还击。
首先,中国外交部已经密集的回应越南骚扰中国的来龙去脉,为用武力打击越南作好舆论准备。近几天,中国外交部对于越南的骚扰对全世界作了密集的回应,并且对于越南骚扰的行为进行了深入的描述,对其中的细节作了认真的回应,而且公布了视频,其目的就是让全世界都看清楚越南的真实面貌,说明了中国将来如果打击越南是逼于无奈,而且是打得有道理,不至于在舆论上占据下风。
尤其是中国海事部门发布通告,要求出行中国出入南海的船只要注意周围的船只,以防被碰撞,其实就是在告诉越南,如果再有此事发生,中国将不可能再忍让。尤其中国反复的向世界宣布中国在南海尤其在西沙无可争辩主权的法理和现实理由。这些回应就是为了给武力打击越南赢得舆论的支持,而相比越南,他们却不敢公布细节,更不敢公布视频,说明了越南在法理上是完全站不脚的。
其次,中国在南海的能源勘探和保证通行不可能停止。南海蕴藏丰富的石油,然而,直到现在,在南海疯采石油的主要是南海东南亚的周边国家,中国实际上没有开采过石油,对于石油的需求,中国不可能不去开采南海石油,而且中国目前开采深海油的技术已经成熟,981平台就是一个典型的例证,所以,中国不可能不在南海里开采石油,这是任何国家都不可能阻止的。
而越南等国不但不要中国在南海开采石油,而且采取疯狂的方法来阻挠中国在南海的经济行为,特别是越南竟然还口出狂言,要对中国船只在南海的正常通行要加以破坏,面对越南的这种疯狂行为,中国政府已没有退让的余地,既然谈判已不能解决冲突,那除了采取军事行动已没有任何其它办法。
第三,长久拖下去,将让中国在南海没有立足之地。其实在中国人看来,南海有争议的地区应该只局限于南海群岛,目前在南沙群岛已是错综复杂,中国实际上已经承认南海主权有争议,但对于西沙、中沙、东沙中国是不承认有争议的,但现在越南竟然在西沙闹事,长久不去,西沙都有可能成为有争议的地区,如果是这样,中国面临的威胁将是巨大的,中国整个南大门将无门可守,将敞开大门让人看得清清楚楚。
所以,面对越南在西沙的骚扰,中国政府是绝对不可能容忍,尤其是中国好话说尽之后,越南竟然不但不听,还变本加厉,真是忍无可忍,已到了是可忍孰不可忍的程度。
第四,中国已通告美国中国绝不会在南海上退让。中国国防部长上月已访问美国,已经正告美国中国政府在南海的主张,而且明确告诉美方,中国绝不会在南海再让步,这就明确告诉了这些疯狗的主子,我们要打狗了,要开展清除行动了。何况越南连做美国的狗的资格都不如,因为越南并不是美国的盟国。
何况,美越之间在历史上不共戴天,美国之所以在口头上支持越南,就是因为越南在目前来看对美国有利用的地方,这就为中国暴打越南扫清了最后的障碍。
第五,中国确实到了通过武力解决主权问题的时候了。中国在南海的主权一直宣称是无可争辩,但现实是六龙治水,中国在南海的存在已经越来越微弱,越来越危险,通过谈判从目前看来已无解决主权的可能,而且按照目前的态势发展下去将会越来越麻烦。
所以,除了用武力已没有第二种可能,但中国是不轻易动武的国家,但为了显示存在,不惜一战确实是情非得已,而现在越南的表现到了确实不能容忍的地步,枪打出头鸟,暴打越南就正是时候。
尤其是越南是侵占中国主权最多的国家,特别是越南是东南亚军事最强大的国家,自己号称是世界第三大海军国家,中国打越南并非以强打弱,而是以弱打强,既然如此,那就打吧,只有这样,才能震慑其他对中国南海主权有想法的国家。
所以,通过近段时间中国外交对越南的种种变化,我们不难读出中国政府对暴打越南正在做各种准备,中国暴打越南已经迫在眉睫。
Nguyễn Thùy Trang

55 nhận xét:

  1. Đây quả thật là một thông tin nhảm do bọn bán nước hại dân tung tin vịt mà thôi, âm mưu của chúng là nhằm gây rối tình hình an ninh trật tự trong nước, phá hoại cách mạng ta. Dáng lẽ ra trong khi đất nước đang phải gặp những khó khăn nhất định trong cuộc đấu tranh với bọn Khựa thì nhân dân việt nam ta phải đoàn kết lại chứ, đằng này chúng lại dám tung ra những tin đồn nhảm nhằm phá hoại chứ, không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  2. Từ trước đến nay khi mà bọn Khựa xâm chiếm đất nước ta thì đã có khi nào bọn chúng có được một lần thành công đâu chứ, tất cả các cuộc chiến chúng đều phải nhận thất bại cay đắng nhục nhã quay trở về nước mà thôi. Hiện nay có một số kẻ phá hoại tung ra các tin đồn nhảm là trung quốc chuẩn bị đánh VIệt NAm tới nơi rồi, liệu có thật không? khi mà chúng ta chưa hề có thông tin gì, hay đây chỉ là tin vớ vẩn mà thôi

    Trả lờiXóa
  3. Thông tin qua vệ tinh, nghe có vẻ ảo nhỉ, cho xem cái ảnh qua vệ tinh cái nào, hay tác giả lại tự xuyên tạc vậy chứ. Việc Trung Quốc mang tàu chiến ra chỗ giàn khoan là chuyện có lau rồi, ai mà chẳng biết chứ, giờ đây dựa vào việc đó mà tác giả cho rằng Trung Quốc chuẫn bị đánh Việt Nam thì ảo quá. Hơn nữa nếu có chuyện đánh nhau thật thì nhân dân ta sẽ quyết chiến, chứ không có chuyện bỏ chạy đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tác giả lại đi coppy thông tin sai trái ở đấu ra đấy hả, Trung Quốc đánh VIệt NAm sao, bây giờ tôi thấy chuỵện đó là chưa thể xảy ra đâu. Bỡi lẽ hơn ai hết trung quốc cũng thấy được hậu quả của chiến tranh là tai hại như thế nào, nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế. Hơn nữa từ trước đến nay bọn Khựa có bao giờ đánh thắng được VIệt NAm ta đâu chứ

      Xóa
    2. Qua bài viết tôi đã thấy bản chất hèn nhác của ông tác giả này rồi, trước hết tôi thấy thông tin trung quốc chuẩn bị đánh Việt NAm còn ảo lắm. Hơn nữa nếu quả thật có chuyện bọn Khựa đánh Việt Nam thì làm sao dân miền Bắc phải chạy đâu chứ, chúng ta là người Việt Nam tác giả à, chúng ta sẽ kiên quyết đấu tranh với chúng để bảo vệ Tổ Quốc này, chứ không hèn nhác như tác giả tưởng tượng đâu

      Xóa
    3. Lại là một thủ đoạn nhằm gây rối tình hình dư luận trong nước đây mà. Trung Quốc đánh Việt Nam sao? Chẳng lẽ những bài học từ lịch sử chưa cho chúng những bài học thích đáng hay sao! Mà chuyện lạ ở đây là dường như tác giả đang muốn chia rẻ đồng bào hai miền hay sao thì phải. Xin thưa rằng nếu có chiến tranh thì nhân dân Việt NAm sẽ cùng nhau đoàn kết đấu tranh chống lại bọn Khựa bạn à

      Xóa
    4. Dĩ nhiên tin này phải kiếm chứng nhưng nếu thật sự có chiến tranh thì trong lịch sử nhân loại, dân chúng đi tản là chuyện tự nhiên và bình thường. Không lẽ bắt dân, đàn bà trẻ con ngồi lại để ăn bom ăn đạn a? Không ai bảo quân đội phải chạy cả. Các chủ luận viên chớ hầm hồ phải có lô git một chút , cứ hở ra là nhắm mắt cãi cố mạng

      Xóa
    5. ý thím ấy là các ông cũng không nên tuyên truyền vớ vẩn để dân chúng nó hoang mang. Nhiệm vụ của nhà báo các ông ấy là đồng hành cùng đất nước đối phó với Tàu ngoài đảo ấy. Nhiệm vụ thông báo hay tuyên truyền gì là nghĩa vụ, trách nhiệm của nhà nước. Ông là như ông báo cháy vớ va vớ vẩn ấy. Thích loạn thì nói 1 tiếng chứ đừng giả vờ giả vịt ở đây

      Xóa
    6. Với những cái thông tin trên, tôi xin khẳng định luôn với bạn @Nặc danh là khỏi kiếm chứng đi. Vài cái ảnh google maps với trên mạng thiếu gì. Còn cái cỡ chém gió như "theo dõi vệ tinh (chắc vệ tinh của google), rồi tài liệu mật của BQP trung quốc, hay là "hack tài liệu mật" của trung quốc...thì chỉ cái cỡ IQ như em nó, mới tin được lời em nó nói. Chuyên gia an ninh mạng của Mỹ cũng đang còn phải nhức đầu, cái cỡ rận chủ nửa mùa, đi chửi thuê như em ấy thì tuổi gì mà đòi làm cái đó. Nếu trình em ấy cỡ đó, em ấy đang làm sếp ở mấy trung tâm an ninh mạng bên Mỹ rồi, không việc gì phải ngồi đây bịa chuyện để kiếm cơm cả.

      Xóa
  4. Thật là nực cười cho cách suy nghĩ của tác giả, hãy đọc xem" nếu có biến gì thì nên chạy vào phía NAm" sao. Đúng là tên hại nước hèn nhác vô dụng. Chắc hẳn ta chẳng thể biết đến hai từ yêu nước là gì rồi. Nếu quả thật có một ngày nào đó trung quốc đnahs chúng ta thì hai miền nam bắc sẽ đoàn kết lại dạy cho chúng một bài học nhơ đời tác giả à. Chứ khong phải như mày là cúi đấu hèn nhác lo thân cho mình trước như vậy đâu. Ngồi đó mà mơ tưởng hão huyền chiến tranh đi

    Trả lờiXóa
  5. Không hiểu cái ông tác giả này kiếm đâu ra mấy cái thông tin vớ vẩn như thế này nhỉ, đúng là trò hề của giới rận chủ nhằm tung tin đồn gây rối loạn dư luận trong nước đây mà. Tưởng bọn chúng thế nào chứ qua đây chúng ta cũng thấy được bản chất xấu xa của chúng, ngoài miệng thì đòi biểu tình phản đối trung quốc nhưng lại tiến hành các hoatj động gây rối trong nước, làm gây bất lợi cho đất nước chứ. Đúng là bọn bán nước hại dân

    Trả lờiXóa
  6. Nói là vẽ lại bản đồ từ cả hai phía, nói là chỉ ra đường tiến quân của Trung Quốc, thế vẽ ở đâu, tác giả có biết nghĩ không vậy, nói là vẽ bản đồ mà sau đó lại thấy một đống chữ tàu, thế thì bản đồ đường tiến quân ở đâu. Không có gì chứng minh thông tin này là thật mà lại dám cảnh báo đồng bào rời bỏ quê nhà để đi sơ tán, đây chẳng phải là làm cho đất nước trở nên hỗn loạn hay sao. Thông tin không chính xác, không thể xác nhận là đúng thì sao có thể đi được.

    Trả lờiXóa
  7. Tự nhiên trong bài viết lù lù một đống chữ tàu, không hiểu viết cái gì, cũng không có dịch thì đăng lên làm gì, cho bọn tàu nó đọc à. Những thông tin là Trung Quốc đang chuẩn bị tiến công thế nọ thế kia mà tác giả nói trên thật sự chẳng có chút căn cứ xác thực nào. Nếu thật sự tác giả hack được thông tin từ phía Trung Quốc thì hãy nói rõ ra kế hoạch của Trung Quốc, tấn công từ vùng nào, với quân đội và vũ khí như thế nào, có như vậy mới đáng tin chứ nói không thế này thì ai mà tin được.

    Trả lờiXóa
  8. Nếu Trung Quốc đánh VIệt Nam thì sẽ có rất nhiều rất nhiều nước khác lên tiếng phản đối và sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam không riêng gì Mỹ đâu tác giả à. NHưng quả thật trên các phương tiện thông tin khác có nghe nói đến việc trung quốc chuẩn bị xâm lược Việt nam đâu nhỉ? sao tác giả danoan2012 này lại biết rõ vậy, những thông tin mà tác giả lấy đây là ở đâu ra thế hay là do trí tưởng tưởng của tác giả mà ra thôi vậy

    Trả lờiXóa
  9. Bài viết này phải chăng là của bọn phản quốc, làm việc cho Tàu tuyên truyền lung tung để người dân mất niềm tin, rời bỏ đất nước. Bởi vậy mới có những dòng chữ tàu ở bên dưới để cho chính quyền Tàu biết được rằng tác giả đã làm công việc tuyên truyền này, và zận chủ hy vọng sẽ có chút thù lao từ phía Tàu đúng không. Đúng là lũ zận chủ chuyện gì cũng dám làm, tận dụng bất cứ lúc nào để hoạt động chống phá, nhận thù lao của các thế lực thù địch với nước ta.

    Trả lờiXóa
  10. Nếu mà Trung Quốc thật sự chiếm VN thì các dư luận viên được làm quan và được lãnh tiền thưởng ngay mà,bởi vậy nó có băn khoăn lo lắng gì đâu ! Cứ nói bậy nói bạ để khuynh đảo dư luận,đánh lạc hướng suy nghĩ của mọi người,tin TQ tập trung quân ở biên giới không phải là một người nói,-nói vớ vẩn mà không suy nghĩ gì cả,chứng tỏ chúng chẳng biết một chút gì ở chung quanh !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tính ra ngày ấy có tin ấy thật. nhưng thực sự cũng đã phủ nhận điều ấy. CHỉ là trên biển thôi mà cu. Mà cũng không cần nhắc, chính quyền chuẩn bị sẵn rồi. Thời buổi này ai còn chiến tranh, ta không bắn trước đời nào chúng bắn. Cứ lung ta lung tung mê hoặc dân chúng. Làm như thế dân nó chả loạn. Ngoài khơi đã thế trên bờ lại lộn xộn hơn, bảo các anh ngoài ấy chiến đấu như nào. Ngu ngốc

      Xóa
    2. Nói quá thiếu trách nhiệm. Nói theo kiểu đổ lỗi ấy. Cái gì mà theo tàu theo bè ở đây. Theo tàu để mà nhân dân mất lòng tin, đất nước mất lí tưởng à. Vớ va vớ vẩn k có căn cứ. Trong lịch sử từng có lần, chưa đánh đã đầu hàng, vì có tin đồn thế giặc không thể chống đỡ. Có chết không. BẢo biên giới có quân, nhân đân đổ xô về HÀ nội, k có nhà, k có cơm...có chết k? quá độc ác cái bọn này

      Xóa
    3. "Nếu mà Trung Quốc thật sự chiếm VN thì các dư luận viên được làm quan và được lãnh tiền thưởng ngay mà,bởi vậy nó có băn khoăn lo lắng gì đâu" - bạn rận chủ này lại đánh đồng các bạn DLV với chính mình rồi. Xin nói thẳng, đây không còn là cái thời kì thuộc địa của nhau nữa nhé. Cư bơi qua đây, còn một người a cũng đánh. Hơn nữa, mấy bạn rận chủ ngồi bên Mỹ đừng có chỏ mõm về mà phán này nọ. Kẻ nào là kẻ tung tin đồn thất thiệt thì đọc cái bài trên là rõ rồi không cần phải tranh cãi nhiều. Chưa nói đến chuyện chiếm hay không chiếm, chỉ cần có chiến tranh thật, tôi nghĩ rận chủ các vị lại "xin qua Mỹ chữa bệnh" cả một loạt như lão Vũ béo ấy chứ.

      Xóa
  11. "dậy cho con tiếng nói thật thà,
    dậy cho con chớ quên màu da,"
    ghi nhớ lấy điều này nhe các dư lợn viên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "dậy cho con tiếng nói thật thà,
      dậy cho con chớ quên màu da,"
      ghi nhớ lấy điều này nhe các dư lợn viên
      Thế bạn cho hỏi tí không phải, không hiểu bố mẹ mấy bạn Vịt Tân với rận chó các vị, dạy các vị thế nào, mà các vị sống chỉ biết làm tay sai cho Mỹ,, sống chỉ biết đi lấy thông tin trời ơi đất hỡi, về bịa đặt, mắm muối vào lừa gạt người đọc. Trước đây thì rước đế quốc về tàn sát nhân dân, đưa đến cho Việt Nam một cái xã hội nhà tù nhiều hơn trường học, một cái xã hội chỉ có quán bar và gái điếm mua vui cho lính Mỹ, rồi thì dồn dân lập ấp, lê máy chém đi khắp miền Nam. Cái loại người như các vị, tư cách đâu mà nói đến "sự thật" và "giống nòi"

      Xóa
  12. lại là cái tên Nguyễn Thùy Trang, chủ nhân bài viết này đi tuyên truyền bậy bạ, tung tin đồn nhảm về việc Trung Quốc chuẩn bị tấn công nước ta, cả trên mạng xã hội facebook rồi lại đến blog này đều với cái tên người viết này. Với những hình ảnh chụp ảnh di chuyển quân của Trung Quốc thì ai có thể khẳng định nó được chụp từ bao giờ, chụp ở đâu, hơn nữa nếu muốn đánh Việt Nam thì tội gì họ phải công khai âm mưu của mình như thế chứ, làm thế thì đi ngược lại với binh pháp. Hơn nữa đồn biên phòng dọc biên giới nước ta đã xác nhận hoàn toàn không có thông tin gì về động tĩnh của quân đội Trung Quốc cả. Đây chỉ là sự phao tin để kích động dân chúng Việt Nam

    Trả lờiXóa
  13. đọc bài viết mà chúng ta thấy rằng đám rận chủ vẫn cái trò đăng tin kích động dân chúng rằng sắp có chiến tranh xảy ra giữa ta và Trung Quốc khi cái chiêu này chúng đã sử dụng nhiều lần trong thời gian gần đây và cứ đăng đi đăng lại thế này. Nghe cái giọng điệu của bài viết thì có thể nhận ra rằng chúng rất khoái chí khi nhận định chiến tranh xảy ra là điều đương nhiên và chúng rất chờ đợi điều đó. Đúng là lũ mất dạy khi cũng là người Việt Nam mà chúng lại muốn đất nước ta chìm trong chiến tranh vậy chứ, nhân dân ta đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh và không muốn phải một lần nữa lao vào khổ ải, hi sinh cả, nhưng mọi người hãy thật bình tĩnh vì đó chỉ là trò lừa bịp của đám rận này

    Trả lờiXóa
  14. Việc xảy ra chiến tranh giữa nước ta và Trung QUốc sẽ không bao giờ xảy ra vì chúng chỉ muốn xâm chiếm vùng biển của chúng ta và khai thác những khoáng sản,đồng thời thực hiện âm mưu độc chiếm biển đông của bọn chúng mà thôi.Chúng ta cũng sẽ không bao giờ dùng cách giải quyết là chiến tranh để giải quyết tranh chấp mà chúng ta nhờ đến luật pháp quốc tế để giải quyết,.Chính vì thế những kẻ phản động thôi ngay cái trò mà đi kích động người dân rằng sắp xảy ra chiến tranh đi.

    Trả lờiXóa
  15. đây chắc chắn là một bài viết của mấy tên phản động chúng viết nhằm gây hoang mang cho người dân làm người dân mất lòng tin vào Đảng và nhà nước ta chúng ta cần phải hiểu rõ chúng ta được tất cả bạn bè quốc tế ủng hộ nên trung quốc sẽ không thể làm gì nước ta và hành động của bọn chúng sẽ bị lên án mạnh mẽ nên người dân hãy tin vào đảng và nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
  16. Người dân chúng ta đừng nên nghe theo những tin tức mà bọn phản động đưa ra vì thực chất đó là những thông tin sai lệch về những chính sách giải quyết tranh chấp biển đông của nhà nước ta.Nhà nước ta luôn luôn muốn giải quyết tranh chấp biển đông trên phương hướng giải quyết là hòa bình.Nhưng những phần tử xấu lợi dụng điều này để kích động người dân chúng ta rằng nhà nước muốn giải quyết tranh chấp biển đông bằng chiến tranh.Điều này hoàn toàn là không đúng sự thật.

    Trả lờiXóa
  17. Những tin tức đưa ra như trên thực chất chỉ là do những kẻ kích động người dân làm cho tình hình đất nước ta ngày càng trở lên phức tạp hơn mà thôi.CHúng lợi dụng tình hình biển đông đang rối ren,kích động thêm tình hình trong nước sẽ làm cho nhà nước ta trở nên rối loạn hơn.Nhưng mà chúng cần xem lại ý thức của bọn chúng xem chúng đang yêu nước hay đang giết chết chúng,giết chết những người con dân VIệt Nam chúng ta,Chúng nên xem lại hành động của chúng đã ảnh hưởng thế nào tới toàn thể dân tộc Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  18. toàn mấy tin vịt, giờ này còn chưa thấy vác quân đội oánh nhau nói gì đến chiến tranh , trang báo này toàn đăng cái vớ va vớ vẩn, lôi mấy cái rẻ rách ở đâu về rồi giật tít mù hết cả lên, các bố dowload mấy cái ảnh từ đời tống đời thanh rồi bảo nó sắp đánh nước nhà rồi kìa, mấy thằng ngu sợ chết, chính phủ con lo hơn chúng mày nhiều đấy, ngồi đấy mà cứ lo bò trắng răng. biết chữ mà hành động như mù chữ, có những thằng như chúng bay thì nội chiến nổi lên là phải, bất ổn là từ chúng bây đó

    Trả lờiXóa
  19. Biết đâu được báo này chỉ là lá cải thôi, đọc nhiều bài thấy ngay toàn ngôn từ kích động nhân dân của danoan, không hiểu sao những người thì luôn muốn yêu chuộng hòa bình cho nhân loại , người thì chỉ muốn kích động chiến tranh phải chăng chúng muốn nước ta quay về thời kì đen tối trước kia ư, một cuộc chiến tranh là một điều ngu xuẩn nhất của loài người chúng ta tự gây ra cho nhau, vậy thì tại sao không cùng nhau sống hòa bình để cùng phát triển tiến bộ hơn???

    Trả lờiXóa
  20. lại thêm một chiêu bài kích động nhân dân lao vào cuộc chiến đấu vô nghĩa của bọn rận chủ, chúng không những không nắm bắt thông tin kịp thời cho nhân dân , những thông tin nóng hổi đúng sự thật mà thay vào đó là những thông tin lệch lạc, trái với sự thực và ra sức kêu gọi nhân dân nổi dậy, kết thành bè phái chống lại chính phủ, phá hoại nền hòa bình ổn định mà bấy lâu nay nhân dân ta đã dày công vun đắp, thật là những kẻ chỉ biết phá phách mà thôi, mong rằng nhận thức của chúng sẽ sớm được cải thiện không vì đồng tiền mà bán rẻ lương tâm

    Trả lờiXóa
  21. "CƠ HỘI NGÀN VÀNG CHO TRUNG QUỐC ĐÁNH VIỆT NAM - CÁC ANH CHỊ Ở MIỀN BẮC NHỚ BẢO TRỌNG!". lại là những luận điệu của bọn phản động, đưa ra những bài viết kiểu này để làm bất an lòng mỗi người dân Việt Nam, làm cho nước ta lục đục, người dân không tin vào nhà nước. Đúng là lũ phản động bán nước, hại dân không có não.

    Trả lờiXóa
  22. Kinh khủng. Tham khảo rồi cũng như hack được tài liệu của TQ. Liệu có phải là chém gió quá không. Đưa những dòng tin mang chữ Trung quốc để lòe loẹt, lừa bịp, dọa ma người ta à. Cái gì là cơ hội ngàn vàng? trong lúc đất nước như thế này k đi tranh thủ ủng hộ quốc tế mà còn đấu đá lẫn nhau. Các người cũng rảnh thật. Làm gì làm nhưng nói thằng TQ ấy. ĐỪng có rảnh rỗi mà chê bai, khích bác chế độ. Haizz

    Trả lờiXóa
  23. Nói thật là đưa cái tiếng anh còn đọc được, đưa mấy cái tiếng hán ra để hù là chính chứ sự thật sự kiện cái gì. NÓ làm như thế để tăng sức thuyết phục là trang này chả phải lá cải đâu ý. Mà nghe đọc cũng đã chối tai. "Những gì Thùy Trang nhìn thấy diễn biến qua vệ tinh, thông tin cũng như hack được tài liêu TQ ... Nay vẽ lại bản đồ nầy từ cả 2 phía cho các anh chị tham khảo.." nghe có vẻ trùm. lòe

    Trả lờiXóa
  24. Một bài viết về chính trị,nhưng lại chưa thực sự thuyết phục người đọc,nhưng cũng ko thể đòi hỏi hơn được,ai bị tát mà ko tức mà ko muốn tát lại,nhưng nếu mình tát lại thì lại là đúng theo những gì nó muốn.Vậy phải làm sao,lợi ích quốc gia phải đc đặt lên hàng đầu,Việt Nam nhất định chẳng sợ ai nếu sợ đã không có nước Việt hôm nay,xin đừng nghi ngờ gì về chính sách và sách lược của những nhà lãnh đạo,nếu là các bạn thì có lẽ đã mất nước lâu rồi,nếu thật sự yêu nước chỉ cần khi nào đất nước cần các bạn đừng quay lưng lại thế là đủ

    Trả lờiXóa
  25. Tôi chưa cần nói đến nghĩa lớn mà chỉ cần nói một điều rằng kẻ nào "phi dân tộc ắt phản dân tộc" Không làm gì được cho tổ quốc mà cũng đòi lên giọng. Tôi tuy trẻ tuổi nhưng với bản thân tôi luôn trân trọng những gì mình đang có và phấn đấu trở thành người có ích phục vụ cho XH của mình. Mọi ngưởi thử hỏi xem, những kẻ trước đây từng bán rẻ đất nước cho giặc và giờ vẫn còn ăn bám và làm hại đất nước thì chúng sẽ muốn tốt cho đất nước không vậy

    Trả lờiXóa
  26. Tôi thì chỉ nhìn vào vấn đề chính, cái cốt lõi nhất, đó là khi có xâm lược thì Việt Nam sẵn sàng đánh xâm lược và khi giặc chưa xâm lược thì Việt Nam đang tích cực bảo vệ chủ quyền bằng cách. Liên tục và thường xuyên tuyên bố khẳng định chủ quyền, phản đối Trung Quốc, và hiện đại hóa quân đội, nâng cao hệ thống phòng thủ và tăng cường năng lực tác chiến phòng thủ. Nghĩa là tất cả những gì liên quan đến chủ quyền thì chúng ta đều đã và đang làm, bất kể điều này đối nghịch với lợi ích và những tuyên bố của phía Trung Quốc, bất kể những điều này có làm Trung Quốc phật lòng hay không

    Trả lờiXóa
  27. Đúng là một lũ ngu ngốc khi mà chúng mày nghĩ ra được cả chuyện ý để xuyên tạc. Bọn mày cũng có một chút thông minh đấy nhưng sự thông minh của chúng mày dùng không đúng chô lên trở thành ngu ngốc. Chúng mày đừng để cho những kẻ phản động chúng lợi dụng vào làm những việc cho bọn chúng . Những việc làm vi phạm pháp luật đó sẽ sớm bị đưa ra trước pháp luật mà thôi.

    Trả lờiXóa
  28. Bài viết này chẳng có cái gì mà chúng ta có thể tin được cả bọn chúng toàn đưa lên những thông tin sai lệch so với sự thật với mục đích để kích động mọi người dân để làm tăng căng thẳng trong việc nước ta giải quyết việc tranh chấp trên biển đông. Bọn chúng mày đừng có àm đổ thêm dầu vào lửa nữa. Không ngọn lửa đó thiêu rụi luôn cả chúng mày đấy.

    Trả lờiXóa
  29. Chỉ có những kẻ có suy nghĩ thiển cận và kém hiểu biết mới nói là xảy ra chiến tranh mà thôi. Bài viết này có một đoạn viết bằng tiếng trung quốc bọn rận chủ chúng mày có hiểu không hay chỉ là copy patse mà thôi chúng mày đừng có nghĩ những hành động xấu xa của chúng mày sẽ không ai biết. Chúng mày hãy dừng những hành động xấu sa đó lại trước khi quá muộn

    Trả lờiXóa
  30. Những tin tức đưa ra như trên thực chất chỉ là do những kẻ kích động người dân làm cho tình hình đất nước ta ngày càng trở lên phức tạp hơn mà thôi. Bọn chúng lợi dụng vấn đề về tình hình biển đông để chúng xuyên tạc về vai trò lãnh đạo của đảng và nhà nước ta trong tình hình hiện nay. Mọi người dân cần hết sức cảnh giác trước các âm mưu vầ thủ đoạn của bọn phản động

    Trả lờiXóa
  31. Chúng lợi dụng tình hình biển đông đang rối ren,kích động thêm tình hình trong nước sẽ làm cho nhà nước ta trở nên rối loạn hơn. Mọi người dân nước ta cần phải cảnh giác tránh bị các kẻ xấu chúng lợi dụng lôi kéo làm tay sai cho bọn chúng làm những việc vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến tình hình đất nước ta mọi người hãy chú ý cảnh giác.

    Trả lờiXóa
  32. Tình hình trên biển động hiện nay đang là chủ đề nóng mà các thế lực thù địch và các tổ chức phản động chúng đang lợi dụng để xuyên tạc về các chủ trương đường lối chính sách của đảng và nhà nước ta trong vấn đề giải quyết tình hình trên biển đông. Mọi người hãy trang bị cho mình những thông tin không để sự thiếu hiểu biết của mọ người là điểm yếu để các kẻ phản động chúng lợi dụng

    Trả lờiXóa
  33. Toàn những tin vịt mà thôi làm gì có xảy ra chiến tranh đúng là mấy kẻ rận chủ chúng mày giỏi tưởng tượng đấy. Nhưng trí tưởng tượng của chúng mày hãy dùng vào việc gì nó có ích thì tốt hơn đấy đừng dùng trí tưởng tượng của mình dùng vào những việc xấu xa như vậy sẽ không lại những kết quả tốt đẹp gì đâu. Hãy quay đầu lại để có thể nhận được sự khoan hồng của pháp luật

    Trả lờiXóa
  34. Sự vệc trên chắc chắn là do những kẻ rận chủ chúng xuyên tạc ra rồi. Tất cả các bài viết trên trang danoan2012 này chưa có một bài viết nào phản ánh đúng sự thật cả. Bọn chúng luôn đi tìm mọi cách xuyên tạc để làm giảm uy tín của đảng và nhà nước ta trong lòng mọi người dân. Nhưng những âm mưu của bọn chúng luôn bị thất bại thảm thương

    Trả lờiXóa
  35. Vẫn là những luận điệu cũ rích của bọn phản động. Chúng mày đừng có ăn nói lung tung như vậy làm gì có chuyện xảy ra chiến tranh. Đến hôm nay tôi có thấy xảy ra chuyện gì đâu bọn chúng mày xuyên tạc như vậy một ngày được bao nhiêu tiền mà chúng mày đi xuyên tạc nói xấu về đất nước mà chúng mày đang sinh sống như vậy

    Trả lờiXóa
  36. Những luận điệu mang đậm bản chất của các nhà dâm chủ đó là tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận nhằm thực hiến mưu đồ chính trị. Lợi dụng tình hình khó khăn của đất nước để phục vụ lợi ích của kẻ đứng đằng sau chúng.Và chúng ta những người đứng ngoài sáng nên tỉnh táo, tránh bị chúng làm u mê rồi mang tiếng ngu suốt đời. Tự mình phá đi bình yên hạnh phúc của bản thân mình

    Trả lờiXóa
  37. Cái con Thuy Trang vốn đã là cái đứa hoang tưởng, ngu dốt, cái thằng XuanVN quản lý cái trang này lại còn ngu dốt hơn. Cái đoạn văn dưới, không có lời nào đúng sự thật, 100% là bịa đặt, vu khống Việt Nam về những hành động trên Biển Đông. Vậy mà chúng mày cũng đưa nhau đưa lên, không một lời phản biện, không có một phân tích nào, để người đọc thấy rõ cái giọng điệu tráo trở trong đó, lại còn hùng hổ giật tít như thể tuyên bố thay trung quốc rằng chúng sắp đánh Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  38. "Hình vệ tinh, di chuyển quân chỉ đăng trong phòng kín (quốc phòng) và phòng mật. Stt nầy chỉ để Public trong 2 giờ và sẽ khóa lại theo dạng Friends" - chắc bạn dở hơi Thuy Trang nhà mình có nội gián làm trong bộ Quốc Phòng trung quốc hey. Cái con dở hơi này, ngày trước thì lấy mấy bức ảnh quân đội trung quốc đang di chyển trên mạng xã hội baidu của trung quốc rồi về loan tin như đúng rồi rằng sắp có chuyến trang. Giờ hơn tháng trời, không thấy có chiến tranh, chị ta lại tiếp tục chơi cái trò này hả.

    Trả lờiXóa
  39. Ái chà, "chếnh trị gia" Thuy Trang đang phán "Hiện nay nước Mỹ đang kẹt nhiều tình hình thế giới và nhất là đang lo cho IRAQ có thể bị khủng bố chiếm. Đây chính là thời gian nguy hiểm nhất mà Trung Quốc có thể đánh Việt Nam bất cứ lúc nào!" - thà người đừng nói để không ai biết người ngu có phải hơn không em. Chẳng phải chính Mỹ là kẻ đã mang quân sang xâm chiếm IRAQ các đây khoảng gần chục năm sao. Tự nhiên mang quân xâm lược người ta, giờ lại kêu "bảo vệ nguwofi ta vì sợ khủng bố chiếm" - Khủng bố ở đây hẳn là Mỹ chứ không phải ai khác. Còn đoạn sau, chấp nhận là Mỹ có những lợi ích không nhỏ về kinh tế và quân sự ở khu vực Biển Đông này, nên chắc chắn Trung quốc có ho he gì, cũng phải dè chừng anh Mỹ. Chứ vui lòng đừng phán như kiểu Mỹ là bảo kê của Việt Nam như vậy. Không có Mỹ hay Nga, Việt Nam cũng không bao giờ chịu để mất chủ quyền.

    Trả lờiXóa
  40. "Những gì Thùy Trang nhìn thấy diễn biến qua vệ tinh, thông tin cũng như hack được tài liêu TQ ... Nay vẽ lại bản đồ nầy từ cả 2 phía cho các anh chị tham khảo." - á đù, thánh chém gió ở đây rồi. CIA và FIB, các vị còn đợi gì mà không hốt em ấy về, để em ấy làm cố vấn an ninh mạng cho. Hô hô. Cái ảnh gọi là "em theo dõi qua vệ tinh" - thì a lên google maps là xong ngay. Còn cái đoạn em gọi là "TÀI LIỆU HACK ĐƯỢC CỦA TQ" - thì sao anh lại thấy nó giống một đoạn trên báo mạng trung quốc thế không biết . (Em đang kể chuyện cười chăng).

    Trả lờiXóa
  41. Mẹ cái con hoang tưởng không khác gì thằng Lân thắng, em đang nghĩ em là ai vậy. Nào là "thông tin mật chỉ đăng trong phòng kín BQP Trung quốc", "nào là hack tài liệu mật của trung quốc", "theo dõi diễn biến qua vệ tinh" - hô hô, mấy ông chuyên gia của Mỹ, cũng chỉ biết trung quốc nó ăn cắp bí mật quân sự. Chứ cũng chẳng có cách nào xâm nhập lấy lại được, chả là cái cỡ đi chửi thuê như em. Nếu em có cái trình đó, thì em đang ngồi làm sếp bên CIA mẹ nó rồi. Chứ không phải ngồi đây đi bịa vài câu chuyện để kiếm cơm đâu em ạ. Em có giỏi thì định nghĩa "hack" giúp anh cái thôi (đừng google trước khi trả lời anh là được).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tin nóng, tin nóng, trong vài ngày vừa qua, bộ quốc phòng trung quốc đã xác định có một cuộc tấn công quy mô lớn vãi cả lớn nhằm vào mạng an ninh của bộ quốc phòng trung quốc. Do một nữ hắc cơ Việt Nam thực hiện nhằm đánh cắp một số tài liệu mật của họ. Tuy nhiên, do không làm được cái qué gì, nên nữ hắc cơ này đành lên mạng, kiếm ít hình ảnh và thông tin trời ơi đất hỡi về chém gió nhằm phô trương thanh thế. "Chúng tôi thực sự quan ngại về vấn đề này, và đang có kế hoạch mời nữ hắc cơ này về làm cố vấn an ninh mạng. Nhưng có vẻ sẽ rất khó vì có thể CIA và FBI của Mỹ đã xem xét đến việc tuyển dụng người này về làm ... nhân viên lao công" - Bộ trưởng BQP trung quốc phát biểu. hehehe

      Xóa
  42. Haiz, nghe con này nói, dâm ra bị dị ứng. Ngày trước thì lấy đâu ra cái ảnh mấy xe quân đội trung quốc đang chạy bên mạng xã hội baidu của trung quốc, rồi thì ném lên mạng và chém gió, trung quốc đang đồn bao nhiêu quân về biên giới Việt - Trung chuẩn bị gây chiến. Giờ cả tháng trôi qua, không có gì, lại chém "Hiện nay ngoài khơi, Trung Quốc đã đưa tàu chiến trải dài hơn 100 dặm cùng nhiều chiến đấu cơ." - vài chục cái tàu chiến với các loại máy bay nó đã đi theo bảo vệ cái giàn khoan đó ngay từ đầu rồi em ạ. Còn nữa, không biết em kiếm đâu ra cái con số 100 dặm thế

    Trả lờiXóa
  43. lịch sử là thứ nhìn vào để tự hào và học tập mà tiếp bước cha ông, chứ không phải là thứ lấy ra để quyết định thực tế của tình hình hiện tại. Theo tôi thấy, Trung quốc sẽ không dễ dàng gì dừng một hành động đã được tính toán từ mấy năm nay lại. Tuy nhiên, nếu so và tiềm lực kinh tế, quân sự, KH-KT ra có thể không bằng Trung quốc, nhưng cho dù thế nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhân dân Việt Nam sẽ không bao giờ chịu đầu hàng. Nền hòa bình, tự do sau cả ngàn năm bắc thuộc, mấy mươi năm bị xâm lược, đô hộ, đâu dễ gì có được. Còn một người dân VN là còn đất nước Việt Nam

    Trả lờiXóa
  44. Tôi tin những việc làm cần thiết để bảo vệ chủ quyền của những người đứng đầu đất nước sẽ luôn có nhân dân đứng sau ủng hộ hết lòng – là một người dân Việt Nam, ủng hộ chân thành câu nói này, tuy nhiên, vẫn luôn có những kẻ, tự khoác lên mình cái mác dân chủ, trí thức, yêu nước…chẳng ai phong. Luôn ngày đêm, vẫn ăn tiền của ngoại bang, của bọn phản động lưu vong Việt Tân, ở nước ngoài, để tìm mọi cách gây hoang mang trong nhân dân, cố tình xuyên tạc, kích động người dân, tìm mọi cách gây bạo loạn…làm rối loạn đất nước

    Trả lờiXóa