Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

Bức cung, nhục hình, khủng bố đang có xu hướng gia tăng

Dùng nhục hình có xu hướng gia tăng
Báo cáo giải trình của Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang cho biết trong 3 năm qua, từ 1.1.2011 đến 31.12.2013, đã có 19 cán bộ, chiến sĩ bị tước danh hiệu công an nhân dân (CAND) và bị khởi tố điều tra về hành vi dùng nhục hình, không có trường hợp nào bị khởi tố về tội bức cung.
183 trường hợp khác trong cơ quan cảnh sát điều tra các cấp do có sai phạm và vi phạm về quy trình, quy chế công tác bị xử lý kỷ luật với nhiều hình thức như: tước danh hiệu CAND, điều chuyển công tác, giáng cấp... Trong khi đó, Cục Điều tra của Bộ Quốc phòng cho biết không phát hiện các vụ bức cung nhục hình trong hoạt động điều tra.
Đáng chú ý, Phó chánh án TAND tối cao Nguyễn Sơn đánh giá tội dùng nhục hình đang có xu hướng gia tăng, năm sau cao hơn năm trước. Trong 3 năm qua, TAND các cấp đã thụ lý 10 vụ án với 23 bị cáo phạm tội dùng nhục hình. Cụ thể năm 2011, tòa án thụ lý 1 vụ với 2 bị cáo; năm 2012 có 4 vụ, 7 bị cáo; năm 2013 tăng lên 5 vụ, 14 bị cáo.

Dù đánh giá các ngành tố tụng T.Ư đã có nhiều cố gắng nhưng nhiều đại biểu cho rằng những con số nói trên chưa phản ánh đúng thực tế đang diễn ra và “còn nhiều vấn đề băn khoăn”. -http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140912/buc-cung-nhuc-hinh-lam-suy-yeu-che-do.aspx

19 nhận xét:

  1. Tuy có tình trạng bức cung nhục hình gia tăng nhưng các trường hợp đó đều đã bị phát hiện và xử lý theo đúng quy định, đúng pháp luật Việt Nam. Đây là bài học cho những cán bộ chiến sĩ công an, không nên dùng nhục hình trong điều tra phá án, nó sẽ làm cho vụ án bị sai lệch, ảnh hưởng đến những người vô tội. Không những thế nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cả sự nghiệp của chính người công an đó.

    Trả lờiXóa
  2. Chúng ta cũng cần thông cảm với nỗi vất vả của những chiến sĩ công an khi điều tra các vụ án phức tạp, rắc rối, họ phải chịu áp lực vô cùng lớn, với những người không chịu được sẽ có tâm lý muốn nhanh chóng phá án, kết thúc vụ án để có thể thoát khỏi những áp lực kia. Tuy thông cảm nhưng phạm luật là phải có hình thức xử lý thích đáng. Hy vọng những người chiến sĩ công an sẽ kiên cường hơn, tỉnh táo hơn, không được dùng nhục hình với người tình nghi, để đảm bảo công minh trong vụ án.

    Trả lờiXóa
  3. Nhục hình có thể ảnh hưởng rất lớn tới kết quả của vụ án, vì nó có thể làm nhân chứng vì quá đau đớn, sợ hãi sẽ khai không đúng sự thật, khai theo hướng mà người thẩm vấn muốn. Như vậy người bị thẩm vấn có thể bị xử lý vì việc mà mình không hề làm. Thế đã là làm oan cho người vô tội và nguy hiểm hơn nữa là kẻ ác thật sự vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật có thể tiếp tục hành động bất cứ khi nào. Cơ quan công an cần ngăn chặn những hành động nhục hình ngay lập tức.

    Trả lờiXóa
  4. Có thể có những trường hợp dùng nhục mà chưa được điều tra làm rõ, và cơ quan công an cần cố gắng điều tra triệt để để có thể đảm bảo các vụ án đã được phá là hoàn toàn công bằng, không hàm oan cho người vô tội. Và chắc chắn trong thời gian qua nhờ những hành động nhằm xử lý các hành vi nhục hình thì chắc chắn các hành vi này sẽ không còn tái phát nhiều, các chiến sĩ công an sẽ hành động cẩn thận hơn.

    Trả lờiXóa
  5. Mấy thằng dư lồn viên này ăn nói quá sức xằng bậy - hãy ăn nói đường hoàng, không khéo bị người ta chửi cho đấy - đâu phải chuyện đùa của trẻ con đâu mà nói sao cũng được !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nặc danh thân mến hãy thông cảm và tha thứ cho họ nếu có thể được vì đây chính là những lời thú tội của bọn Côn an và Côn đồ mạng nhưng chắc chắn máu hung hăng máu dã man của lũ tay sai cho Tàu khựa sẽ không thể bỏ được ngay vì đó lệnh của Đảng và lệnh chạy theo chỉ tiêu giết người của chúng,bọn chúng có lãnh án đi chăng nữa thì cũng chỉ nhằm xoa dịu dư luận mà thôi ngày tàn của bọn tay sai cũng gần đến rồi

      Xóa
    2. bọn mày ăn nói có ra cái quái gì đâu mà lại đi đòi người khác ăn nói tử tế cơ chứ.đối với cái lũ không có học như chúng mày thì cần phải có những lời lẽ khác.hãy nên nhớ một điều rằng chúng mày sẽ phải trả giá cho những hành động đó mà thôi.đừng vào đó mà sủa bậy nữa,chúng mày chẳng có tư cách để làm chuyện đó và chúng mày cũng chẳng biết gì để nói đâu.

      Xóa
  6. Cám ơn bạn xao cai Ngày 13 tháng 09 năm 2014,đúng vậy ! tội nghiệp cho đất nước VN chúng ta quá !

    Trả lờiXóa
  7. Bức cung, nhục hình theo quy định của luật pháp VN thì không được làm như vậy trong điều tra.Các cán bộ, chiến sĩ bị tước danh hiệu công an nhân dân (CAND) và bị khởi tố điều tra về hành vi dùng nhục hình, không có trường hợp nào bị khởi tố về tội bức cung. CHúng ta cũng cần phải hiểu được tâm lý của người điều tra cũng vì muốn phá án nhanh nên có phần thiếu suy nghĩ mà mới dùng đến nhục hình với những đối tượng cứng đầu, pháp luật đã quy định thì phạm luật đều bị xử, nhưng chúng ta cần quản lý để tình trạng này không xảy ra nữa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không biết tác giả lấy những thông tin ở đâu ra mà có thể rằng "Bức cung, nhục hình, khủng bố đang có xu hướng gia tăng" hay lại là những thông tin sai lệch với sự thật ,xuyên tạc ,bịa đặt một cách trắng trợn ,không xem ai ra gì nữa .Những bài viết như thế này sẽ chẳng có người đọc nào mà tin tưởng được cho đâu.

      Xóa
  8. đừng có mà ăn nói lung tung như vậy nữa,đúng là cái lũ ngu ngốc.bức cung nhục hình đúng là có tồn tại,nhưng nó có một ít mà thôi.chẳng bao giờ có cái chuyện là nó gia tăng hay thế nào cả,các ngươi hãy nên nhớ một điều rằng những việc làm đó đều đã bị xử lí nghiêm theo quy định của pháp luật rồi.chắc chắn vấn đề này sẽ không còn tái diễn khi sẽ có quy định đặt camera trong khi hỏi cung rồi.

    Trả lờiXóa
  9. càng nói càng thấy vô lí.làm sao có cái chuyện bức cung nhục hình khủng bố càng ngày càng gia tăng được cơ chứ,đó toàn là những hành vi vi phạm pháp luật mà thôi.trong thời gian qua chỉ có ít trường hợp bị ép cung nhục hình.và những người gây ra điều đó đều bị xử lí nghiêm theo quy định của pháp luật.đó là những con sâu làm rầu nồi canh mà thôi.đừng có ngồi đó mà vơ đũa cả nắm nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đến hỏi báo Thanh niên,hay hỏi Quang Ghẻ bộ Côn an và Côn đồ mạng thì biết

      Xóa
  10. Những sự việc này chỉ hoàn toàn là bịa đặt, chứ thực ra không bao giờ có chuyện bức cung nhục hình khủng bố ngày càng tăng hay gì gì cả, mấy cái trang phản động này mà đứng đầu là mấy con chó viết bài ăn tiền của bọn nước ngoài, nên chúng chỉ biết vu khống thôi chứ không biết là gì tốt đẹp đâu, mọi người khi theo dõi những trang phản động như thế này thì cần phải chú ý vì đa phần thông tin là thiếu chính xác, bịa đặt.

    Trả lờiXóa
  11. Lực lượng công an là lực lượng mà trực tiếp đấu tranh với những hành vi vi phạm về trật tự an toàn xã hội, vậy nên không thể tránh khỏi việc mà các thế lực phản động, chống phá Nhà nước luôn tìm cách hạ thấp uy tín đối với lực lượng này. Công an dùng bức cung nhục hình ư? đùa chứ tin sao được, nếu có tin thì chắc là tin này là tin đồn nhảm. Viết bài thì cũng nên viết cho nó đúng một chút, đừng có mà thấy gì viết này, sai sự thật hoàn toàn như thế. Kết quả chỉ nhận lại cái danh bán nước, phản động mà thôi.

    Trả lờiXóa
  12. Chúng tôi những người dân việt nam chỉ luôn tin vào công lý, tin vào pháp luật. Và tức là bất cứ mọi thông tin nào chúng tôi cũng chỉ tin nó là thật khi có đầy đủ chứng cứ tài liệu. Vụ việc này người viết cũng chỉ dựa trên cơ sở tự suy đoán chứ không hề đưa ra một bằng chứng nào cụ thể chứng minh việc bức cung nhục hình ngày càng tăng, nên mọi người đọc đừng có vội tin những kiểu tin như thế này, đây có thể là một thủ đoạn để nói xấu Đảng và Nhà nước ta. Thực sự mà nói những điều trên không nói lên được điều gì cả mà chỉ khiến cho dư luận xôn xao mà thôi

    Trả lờiXóa
  13. Bọn chúng mày ngồi xuyên tạc ra câu chuyện như kia đúng là tài chém gió chém bảo của chúng mày thành thần rồi. Chúng mày có tài viết truyện đấy nhưng tài năng của chúng mày không được sử dụng đúng mục đích mà thôi. Chúng mày hãy dừng lại và hãy quay đầu làm những người công dân tốt có ích cho đất nước. Để cho tài năng viết chuyện của các người mọi người đều biết. Còn chúng mày viết những câu chuyện xuyên tạc như kia mọi người khinh

    Trả lờiXóa
  14. không thể phủ nhận rằng bức cung nhục hình trong quá trình hỏi cung là tồn tại,tuy nhiên đấy là một phần rất rất ít mà thôi,với lại những trường hợp như vậy đều nhanh chóng đc phát hiện và điều tra triệt để,theo mình thấy đây là hành vi phạm pháp của công an,nhưng nó chỉ chiếm tỉ lệ quá nhỏ,tuy nhiên cái trang này luôn xới móc đào bới những việc như thế này lên để bôi nhọ lực lượng công an,không chỉ có thế chúng còn bóp méo phóng đại sự việc lên,đây là hành vi cần phải lên án triệt để

    Trả lờiXóa
  15. Không hẳn bài viết này là bịa, có lửa thì mới có khói nhưng cũng không hẳn là như bài viết này nói. Bực cung, nhục hình thì không thể phủ nhận hoàn toàn là nó không tồn tại nhưng đó chỉ là một con số rất nhỏ mà thôi. Và cũng như bài viết này đề cập thì những trường hợp như thế đều đã bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

    Trả lờiXóa