Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

Sứ quán Mỹ gặp nông dân Dương nội

Hôm nay ngày 12/9/2014 các đại diện của Đại sứ Quán Mỹ đã gặp gỡ nông dân dương nội.
Chúng tôi xin cảm ơn Đại sứ Quán đã chia xẻ và quan tâm đến nhân quyền,quyền con người cho những người đang bị chính quyền bắt giữ trái phép,và cả toàn thể bà con dân oan dương nội! 
Cảm ơn Đại sứ Quán đã hứa hẹn tham dự phiên toà mà chính quyền đem những người vô tội ra xét xử vào ngày 19/9/2014.
Chúng tôi cũng xin kêu gọi tất cả cộng đồng công dân trong và ngoài nước ,những người yêu công lý , yêu sự thật,các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước,các nhân sỹ trí thức,bà con dân oan trong cả nước.xin tất cả mọi người hãy hướng về phiên toà ngày 19/9/2014,phiên toà mà quân cướp đất đã đem những người dân vô tội ra xét xử.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn
Thích
FB Trinh Ba Phuong

26 nhận xét:

  1. Vụ Hoàng Công Khôi - Nguyễn Quốc Hoa - Nguyễn Minh Thanh bảo kê vi phạm pháp luật ở phường Tràng tiền Hà nội tới đâu rồi các bác?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phó phường Tràng tiền Nguyễn Minh Thanh và băng nhóm mafialúc 13:42 13 tháng 9, 2014

      Diễn biến rắt hay, thể hiện chính xác sự thối nát của bè lũ Phạm Quang Nghị: Nguyễn Minh Thanh đang trong thời gian kỷ luật lại được đề bạt làm Phó phòng Kiến thiết quận Hoàn Kiếm.

      Xóa
    2. Phải chăng Mỹ đang muốn xỏ xiên vào công việc nội bộ của Việt Nam hay sao và không biết chúng có thể thực hiện được những hành động như thế nào cũng như những tên phản động có thể tranh thủ cơ hội như thế nào nhưng chúng ta cần có sự thận trọng hơn nữa không thể cho chúng có cơ hội chống phá được. Có lẽ những tên hoạt động dân chủ ở đây đang tìm cách móc nối với Mỹ để có thể thực hiện được hành động của mình.

      Xóa
    3. Những tên suốt ngày thực hiện hành động chống phá đất nước cứ kêu ca là nhà nước, đảng của chúng ta đàn áp nhân dân, đàn áp tôn giáo nhưng những hành động của chúng cũng vì mục địch cá nhân mà thôi. Trong bối cảnh bây giờ chúng đang tìm mọi cách để có thể nhận được sự ủng hộ của những tổ chức cũng như quốc gia bên ngoài như Mỹ và trải qua thời gian dài thì việc làm của chúng ngày một táo bạo hơn và bất chấp tất cả để có thể thực hiện được mục đích của chúng.

      Xóa
  2. Lại bàn tay của mỹ rồi ak, tôi thực sự là sợ bàn tay của mình nhúng vào những chuyện nước ta lắm, thử nhìn xem, mỹ đã can thiệp vào một số khu vực một số nước và thử nhìn xem tình hình như thế nào, khủng bố nổi lên, phiến quân IS tàn bạo ra đời, thử hỏi mỹ đi phổ biến giá trị mỹ hay là chết chóc và đau thương vậy, mỹ nhiều tiền thật đó nhưng đang dùng những đồng tiền đó cho mục đích dơ bẩn

    Trả lờiXóa
  3. Đấy thế mới thấy sự nguy hiểm của họ chứ! trong thời kì hội nhập của đất nước chúng ta phải mở rộng quan hệ chứ không thể bo bo 1 mình được đối tượng ngày trước thù địch chúng ta cũng phải cởi bỏ rào cản để tiếp xúc với họ! nếu chúng ta tự cô lập mình thì chỉ có đường chết! Hội nhập có cái lợi cũng có cái hại, tôi tin rằng thù hận sẽ khó lòng xóa bỏ mà 2 nước đi 2 con đường hoàn toàn trái ngược nhau! Chúng ta cần phải cẩn thận với những hành động của các đối tượng này

    Trả lờiXóa
  4. Có rất nhiều con đường để cho chúng có thể thực hiện được những mục đích của mình, tuy nhiên chúng lại con đường đi lại lợi ích chung của nhân dân, lợi dụng họ thực hiện những âm mưu và mục đích chống phá của mình, chúng ta nhất định không thể cho chúng có cơ hội thực hiện được những mục đich đó đâu. Chúng có sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ tuy nhiên điều đó cũng sẽ không thể thay đổi được những việc làm sai trái của chúng được đâu.

    Trả lờiXóa
  5. Mỹ đang cố thực hiện những hành động để cho thấy hành động bất chấp của mình để có thể thực hiện được mục đích chia rẽ người dân Việt Nam chăng. Theo tôi hành động này chẳng làm được gì cả khi người dân Dương Nội chỉ có một số thành phần bị kẻ xấu lợi dụng chống phá mà thôi chứ người dân không bao giờ có thể thực hiện những hành động như vậy đâu các bạn à. Cho nên họ sẽ sớm nhận thức được hành động của mình trong việc những con người để có thể bảo vệ lợi ích cá nhân họ.

    Trả lờiXóa
  6. mỹ đúng là ngày càng có những hành động thái quá khi can thiệp vào nội bộ của Việt Nam rồi đó,nước mỹ lúc nào cũng tự cho mình cái quyền đó nhưng thực tế bên trong nước Mỹ thì họ lại đang rất rối ren,vậy nên thay vì đi làm cái chuyện vô ích kia thì nước Mỹ hãy tập trung vào những vấn đề của nước mình đi.Việt Nam sẽ giải quyết những vấn đề của Việt Nam chẳng cần nước mỹ phải can thiệp vào.

    Trả lờiXóa
  7. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  8. lại thêm một lần nữa nước mỹ đi làm cái chuyện đó.can thiệp vào công việc nội bộ của Việt nam.không thể nào chấp nhận được điều đó.nước mỹ hãy nên nhớ rằng mỗi nước có cách giải quyết khác nhau nhưng đều hướng tới lợi ích của người dân.vậy nên nước mỹ hãy đừng có làm những chuyện vô ích đó nữa,Việt Nam thừa biết mình phải làm những gì để mang lại cuộc sống cho người dân thêm ấm no hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  9. người dân dương nội cần phải hết sức bình tỉnh cũng như là cảnh giác với những sự kích động và lôi kéo của một số phần tử xấu.chúng đang tìm cách để lôi kéo người dân làm những việc vi phạm pháp luật.nước mỹ chẳng có tư cách nào mà đi can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam cả,hãy nhìn lại bản thân của các ngươi đi,các ngươi còn chưa làm xong phần việc của mình đâu mà đi ra thiên hạ như thế.

    Trả lờiXóa
  10. Sặc thế quái nào mà cái đại sứ quán mỹ nó cũng rỗi việc thế. Di theo mấy ông già cụ khốt được thuê tiền để làm trò hề này, chắc bên Mỹ không có kiểu diễn kịch thế này nên người ta muốn xem chăng. Hổ thẹn cho người dân Việt Nam khi có những con người như các vị. Họ mà nhìn các vị rồi suy ra người dân Việt Nam ai cũng như thế thì đúng là quốc nhục của dân tộc. Đương nhiên trong việc này nhà nước ta đã làm đúng luật. Làm gì có chuyện sai. Càng ra gân thì chỉ tổ ngồi nhà đá. Đố mẽo nó cứu được các vị đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. người Mỹ đôi lúc họ có thời gian để đi tìm hiểu nhân tình tại Đảng và chính quyền,côn an có tật thì giật mình,như Lú,Sâu,Hói,X có bao giờ đi đến những người dân này tìm hiểu không? chửi Mỹ là thói quen của chó nhưng Đô la thì vẫn cứ xin,năn nỷ Mỹ giúp thì vẫn cứ năn nỉ,chửi Mỹ thì vẫn chửi đó mới chính là Chó Ba Đình

      Xóa
    2. Những người dân Dượng Nội đa số đều thực hiện nghiêm chính sách của nhà nước ,chỉ có một số phần tử nhỏ bị các thế lực thù địch mua chuộc ,lợi dụng ,lôi kéo nên ra sức có những hành vi chống đối và cản trở .Và chắc cuộc gặp mặt đó thì chỉ là sự sắp xếp cả mà thôi.

      Xóa
  11. Chuyện nhân dân dương nội đòi đất và tụ tập trước cửa cơ quan nhà nước là sai luật, tất cả những thắc mắc của người dân đã được trả lời đầy đủ và giải quyết, nếu họ không chấp nhận thì đương nhiên biện pháp cuối cùng của nhà nước là cưỡng chế. chẳng có vấn đề gì là sai phạm trong thi hành luật ở đây cả. Chắc chắn nhà nước sẽ làm đúng và giải quyết công khai minh bạch chuyện này. Hình như sắp diễn ra phiên tòa rồi, để xem ai đúng ai sai? xét xử công khai, đúng luật cho biết.

    Trả lờiXóa
  12. đứa nào là dư lợn viên thì cả nhà nó sẽ chết đường chết chợ,đúng là một lũ con hoang

    Trả lờiXóa
  13. Mấy người đại diện đại sứ quán Mỹ này cũng buồn cười, có thể cũng là vì họ cả tin, bị những lá thư xin quan tâm giúp đỡ của những kẻ giật dây bà con ở dương nội che mắt mà không phát hiện ra trò hề của chúng. Kể ra thì họ có khi đến gặp gỡ cũng chỉ vì sự khẩn cầu van nài của những kẻ dân chủ giả hiệu trà trộn và đây thôi, còn bà con dương nội thì họ có biết gì đâu. Thành ra là cái lũ chấy rận nó điều khiển hết một loạt những người ở đây, không hiểu nếu như quốc tế người ta ngộ ra là đang bị lừa bởi một dàn kịch thì người ta sẽ thấy thế nào nhỉ

    Trả lờiXóa
  14. @nặc danh, còn đứa nào là dân chủ, làm dân chủ được hưởng lương hưởng hoa hồng thì đứa đấy cũng chết đường chết chợ, hê hê, không biết người khác thế nào chứ chỗ này không phải là cái nhà riêng của chúng mày, đã đưa lên trên mạng thì phải chịu búa rìu của dư luận, họ nói cho thì không tiếp thu còn chửi người ta là dư luận viên. Chắc mày cũng thèm muốn được làm dư luận viên như cái kiểu chúng mày vẫn kháo nhau là lương ba triệu một tháng lắm đúng không? Lũ chấy rận chúng mày chết hết đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bọn báo lề Đảng không bao giờ dám đăng những ý kiến trái chiều như thế này đâu Trí nguyễn,và cũng đúng như Trí Nguyễn đã dám đưa lên mạng thì phải chịu búa rùi nhưng thằng chó săn đưa lên mạng nhưng không chịu nổi búa và liềm không tin hỏi mấy thằng Tuyên giáo xem

      Xóa
  15. Đầu đất đầu tôm.bưng bô liếm đit,ăn tục nói phét,nói bậy nói bạ,không tình không nghĩa = dư luận viên ( đích danh là dư lồn viên ).

    Trả lờiXóa
  16. Nên cẩn thận với những động thái này của Mỹ, chẳng có gì là tốt đẹp cả khi mà có sự nhúng tay của Mỹ vào. Cũng như kịch bản ở các nước Trung Đông vậy, cứ chỗ nào Mỹ tham gia vào là y như rằng ở đó chiến tranh hay xung đột. Đại sứ quán Mỹ không chỉ đơn thuần là cơ quan đại diện ngoại giao, mà đó còn có thể là cơ quan tình báo của Mỹ nữa, vì vậy chúng ta càng nên phải cảnh giác.

    Trả lờiXóa
  17. tôi không biết sự thật có phải vậy không nhưng thông tin mà cái trang này đăng tải thì tôi đoán tới 8 phần là do tác giả bịa ra, ai còn lạ gì cái trang này nữa, cứ bịa chuyện xong giật tít thật gay cấn thu hút độc giả vào đọc cái bài viết do chúng tự bịa ra, bây giờ lại thêm cái thông tin này nữa. nên kiểm chứng trước khi tin cái bài này, chúng ta không nên nghe từ một phía, mà phải có cái nhìn khách quan toàn diện hơn

    Trả lờiXóa
  18. Đúng là nản. Thiết nghĩ nghe cái câu chuyện này mà mình cảm thấy khâm phục tài năng bịa đặt và xuyên tạc của đám rận.Mà có cuộc thi viết truyện xuyên tạc thì có lẽ chúng được giải nhất mất.Làm sao mà có cái chuyện như thế này được chứ.Đúng là không còn gì hoang đường hơn.Chúng mày nếu không có chuyện gì làm thì tốt nhất là hãy ngồi một chỗ mà trông nhà cho chủ đi.Đừng có chạy ra ngoài đường mà sủa lung tung như vậy nữa

    Trả lờiXóa
  19. chẳng lẽ tác giả chỉ có cách viết như thế này thôi sao,không tiến bộ lên được hả, viết cái gì cho người ta tin chứ viết như thế này thì người ta không tin đâu, người ta cũng có nhận thức cả rồi chứ phải là những người không có óc đâu mà cứ chửi sàng như thế, tôi khuyên các bạn có viết cái gì thì nên viết cho nó có khoa học một tí chứ đừng có viết cái kiểu như thế thì không thể nào mà tuyên truyền chống đối đảng được đâu các bạn à, hãy làm việc cho nó có ý nghĩa đi nhá

    Trả lờiXóa
  20. Sao có cái vụ việc như thế này mà chúng mày cũng cứ ngồi đó để xuyên tạc bịa đặt được như vậy cơ chứ,vụ việc ở Dương Nội chẳng có cái gì là to tát cả,chính quyền địa phương đã làm đúng với chức năng nhiệm vụ của họ,luôn lấy lợi ích của người dân đặt lên hàng đầu,chính vì thế mà người dân Dương Nội có những hành động như vậy là không đúng,đừng có nghe những kẻ xấu chúng nó kích động để rồi gây hiểu nhầm và sau đó làm những việc sai trái,như thế sẽ ảnh hưởng đến chính bản thân,gia đình và toàn xã hội.

    Trả lờiXóa