Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Trùm ăn cướp đất Duong nội lại mang tượng Phật về quê !

Nữ đại gia chi 80 tỉ dựng tượng Phật lớn nhấtĐông Nam Á
Cách đây 5 ngày, 11 giờ
Bà chủ củaTập đoàn NamCường tổ chức lễkhánh thànhĐại tượng Phật có trọng lượng 150 tấn,đượccoilàlớn nhấtĐông NamÁ tạiNamĐịnh.

Công trình Đại Tượng Phật Thích CaMâu Ni có chiều cao tổng thể là 20,28m.Bệ bê tông cốt thép được hoàn thiện mặtngoài bằng phù điêu đá vân mâyvà bát vị kimcương. Theo đó, Đại Tượng Phật có chiều cao 14,8m, riêng thân tượng cao 12m và chiều rộng (nơi rộng nhất) trên 9m.

Tượng Phật lớn nhấtĐông NamÁ ở NamĐịnh.
Chiều cao đài sen là 2,8m.Đại Tượng Phật có trọng lượng 150tấn, trong đó tỷlệ đồng chiếm khoảng 90%, thiếc sao vàng khoảng 7%, chì dẻo khoảng 3% với giá trị thực hiện gần 80tỷđồng.
Đại Tượng Phật Thích CaMâu Ni được khởi công từ ngày năm 2012. Đến nay, sau 357 ngày thi công, Tượng Phật đồng chính thức được hoàn thành.
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nam Cường - bà Lê Thị Thúy Ngàcho biết, sinh thời, cố Chủ tịch Tập đoàn Nam Cường luôn mong muốn thể hiện tình cảm trân trọng, ngưỡng mộ, tin tưởng và thành kính với Phật giáo, vì thế, theo di nguyện của người đã khuất, Tập đoàn Nam Cường một lòng hướng Phật, gia tâmcông đức và đã thành tâm cung hiến bức Đại Tượng Phật đồng lớn nhất Đông NamÁ hiện nay".

BàLêThị ThúyNgà,Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NamCường.
Ở Miền Bắc cũng như ở Hà Nội, NamCường là một cái tên quen thuộc trong lĩnh vực bất động sản. Tập đoàn này là chủ đầu tư của các khu đô thị như Cổ Nhuế, Phùng Khoang, Dương Nội (Hà Nội) cùng nhiều dự án khu đô thị ở NamĐịnh, Hải Dương.
Dù có rất nhiều hoạt động kinh doanh ở Hà Nội nhưng Nam Cường vẫn đặt trụ sở chính ở Nam Định. Theo giấy chứng nhận kinh doanh thay đổi lần 5 ngày 23/10/2012 của Nam Cường, hiện vốn điều lệ của Tập đoàn này đạt 4.500tỷđồng.
Trong đó, cá nhân bà Ngà sở hữu lượng cổ phần trị giá xấp xỉ 4.000 tỷ đồng, chiếm 88,86% cổ phần. Bà Ngà đã tiếp quản vị trí lãnh đạo Tập đoàn Nam Cường sau khi chồng bà là doanh nhân Trần Văn Cường qua đời đầu năm 2010.

11 nhận xét:

  1. "Dầu xây 9 ngọn phù đồ, chẳng bằng làm phước cứu cho 1 người".
    Ăn chặn, ăn cướp thì làm việc lành Phật không chứng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh13:31 : sao bạn lại biết rằng những người làm viêc tốt này chỉ có thể đi ăn chặn ăn cướp của người khác mới được chứ. Nếu họ thật sự có tài có năng lực làm ăn chân chính, sau đó họ có sự đóng góp cho đất nước quê hương thì sao hả? dường như bạn đang tự suy diễn các vấn đề thì phải, ăn nói phải có bằng chứng nhé

      Xóa
  2. Mấy thằng zận chủ gen ăn tức ở, người ta giỏi giang, thành đạt, cũng là để một phần thỏa lòng người đã mất nên mới làm bức tượng hoành tráng mong tích đức. Vậy mà các người cũng mang ra nói xấu người ta, mấy thằng suốt ngày chỉ biết bịa chuyện nói xấu người khác kiếm tiến, làm tay sai cho kẻ thù để phá hoại đất nước thì tất nhiên ghen tị với người ta rối. Các người có nói gì thì bức tượng vẫn là một đóng góp lớn của bà Lê Thị Thúy Ngà.

    Trả lờiXóa
  3. Họ đâu phải xấu xa như những kẻ zận chủ này nói đâu, người ta đóng góp cho đất nước, có rất nhiều người thành đạt muốn đóng góp cho phật giáo để tích công tích đức cho mình hay cho con cháu. bà Lê Thị Thúy Ngà cũng vậy bà muốn đóng góp cho ngành phật giáo là để thỏa lòng cho cố Chủ tịch Tập đoàn Nam Cường. Như vậy thì có gì là sai mà các người nói này nói nọ. Đám zận các người tốt nhất đừng nói lung tung nữa.

    Trả lờiXóa
  4. Các người dựa vào đâu mà nói người ta là trùm ăn cướp này ăn cướp nọ, đừng có nói vớ vẩn vu oan cho người khác, người ta có thể không thèm để ý đến mấy trang mạng lá cải này của các người nhưng cũng có người không chấp nhận những lời lẽ xuyên tạc bịa đặt, nhất định sẽ phá cái trang mạng dởm này để các người hết chỗ mà bịa đặt, hết chỗ mà nói xấu người khác.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thế là đã lộ rõ rồi nhé Tiêu rau ria là côn đồ mạng của chó ghẻ Quang đây cho nên hắn dọa sẽ phá trang mạng này

      Xóa
    2. xao cai20:55: BẠn nên hiểu rằng không chỉ có bạn Tieu rau ria20:24 bức xúc về cái trang danoan2012 này, mà chính tôi và những người khác hết sức khó chịu khi cái trang này liên tục đăng tải những thông tin sai trái về đất nước nhân dân ta. ĐÃ là báo chí phải nói cho có thật chính xác nhé, không bịa đặt được đâu

      Xóa
    3. Đúng là ghen ăn tức ở mà thôi . họ muốn đóng góp một ít công sức vào phật giáo để tích công tích đức cho mình hay cho con cháu .Vậy mà có một số đối tượng lại đưa những lời lẽ hết sức quá đáng ,không xem ai ra gì cả .Những đóng góp của bà cần được hoan nghênh ,và đón nhận

      Xóa
  5. Người ta làm chuyện tốt các người ghen tị vì người ta được người khác khen ngợi, ngưỡng mộ còn zận chủ các người thì bị người khác mắng, chửi, nên muốn kéo những người tốt này xuống cho bằng mình chứ gì. Zận chủ thì toàn làm chuyện xấu lại đi nói xấu những người làm chuyện tốt, đóng góp cho đất nước, cho xã hội. Như thế thì ai chấp nhận cho được. Zận chủ tốt nhất là nên bỏ cái việc làm thất đức của các người đi, như vậy còn được hưởng chút niềm vui về sau.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bà này đã gây nhiêu tội ác làm việc này để chuộc bớt tội của mình nhưng luật nhân quả rất rõ ràng gieo việc ác trước thì gặp việc ác trước gieo việc lành sau thì cũng gặp quả báo lành sau,các đại gia bây giờ muốn rửa tiền thường làm những việc này các chùa xây to đùng như cung diện cũng từ tiền này mà ra chẳng hạn như Chùa Bái Tàu Ninh Bình,Quảng trường Thiên An Môn tức chùa Huê Nghiêm quận 2 Tp.Hồ tàu khựa

      Xóa
    2. Tieu rau ria20:53 :Đúng là hiện nay có những kẻ tham ô tham nhũng tiến hành các hoạt động rửa tiền qua các hình thức từ thiện. Tuy nhiên nếu chúng ta đặt ra giả thiết nếu họ thật sự có tinh thần cao cả làm từ thiện sao, chúng ta cần ghi nhớ rằng có rất nhiều người trên thế giới đều nhằm mục đích vì cộng đồng xã hội này. Nếu tất cả họ dều bị Tieu rau ria20:53 nói là rửa tiền thì sao nhỉ

      Xóa