Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

Dân oan Dương nội biểu tình phản đối án tù với người thân của họ.

  Hàng trăm người dân Dương nội sáng nay đã kéo đến trụ sở tiếp dân của TP Hà nội để  biểu tình phản đối án tù mà Hà nội vừa chụp cho 7 người thân của họ :








Họ ăn trưa và ngủ trưa tại bờ hồ Hoàn kiếm.









26 nhận xét:

  1. Chừng nào chưa có tam quyền phân lập, bình đẳng và giám sát chéo nhau thì người dân sẽ không tin vào bất cứ kẻ cầm quyền nào ở cái thể chế độc đoán chuyên quyền như hiện nay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quan 'dọn đường, lót ổ' trước khi nghỉ hưu
      Việc lót ổ này của các quan vẫn phải gọi tướng Giáp bằng cụ! Chả thế mà phu nhân của TBT Lê Duẩn - quyền sinh quyền sát một thời cũng phải nhảy cẫng lên vì "kém miếng khó chịu"!
      Cái ổ của ông ta là cả một ùng đất có tiềm năng du lịch mà chủ sổ đỏ lại là công ty của anh con giai! Không những thế lại còn được một đội quân ăn cơm quốc gia bồng súng gác suốt đêm ngày, đố bố con thằng nào dám bén mảng tranh chấp!
      Ổ thế mới là ổ chứ phải không các bác! Một cái chết thật có ý nghĩa và có ích cho con cháu chắt chít...!
      Cái ổ của bác Hồ tuy nằm ở vị trí đắc địa nhưng cháu chắt lại không có sổ đỏ cho nên có tiếng mà không có miếng!

      Xóa
    2. Dứt Khoát Là Chỗ Nào Có ăn Thì Phải Có Đảng Quản lý …..Độc Quyền

      Xóa
    3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  2. Tam quyền phận lập là cái thể loại gì mày ? ở Việt Nam không có cái thể loại đấy tồn tại được đâu, mày đừng có mơ tưởng nữa, chỉ có những cái nước mà mày đang tha hương cầu thực, đang phải bợ đít để kiếm sống ấy mới có cái thể loại ấy, mà mày nhìn đi, tam quyền phân lập làm gì để rồi lại cãi nhau, tranh nhau hết cái này đến cái kia, rồi chiến tranh xung đột nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tao là con đảng viên cộng sản, bác đang chửi ba tôi-đồng chí của bác đấy rõ chưa!

      Xóa
  3. Vâng cuối cùng thì các rận đã quyết định đầu tư cho bà con dương nội lên tung ương một lần, có thể các rận định làm đến cùng nhưng các rận đầu óc tối tăm quá, các rận không hiểu là nhà nước có quy tắc hoạt động của họ. Không có chuyện họ vì mấy kẻ biểu tình gây rối mà thay đổi pháp luật, các ông nghĩ mình là ai. Các ông nghĩ nhà nước sẽ nhường bước? Ha ha, ảo tưởng, các ông phải biết mình là ai chứ

    Trả lờiXóa
  4. Phải loại bỏ những mầm độc của TQ xong,dân VN mới có thể ngoi đầu lên được,mà muốn vậy phải TỰ DO DÂN CHỦ,ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG như Nhật Bản,Hàn Quốc,Philippines chẳng hạn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn lâu nhé, cứ ngồi đấy mà mơ, mày nghĩ đất nước này, chế độ này dễ bị đánh đổ vậy sao? nhà nước sẽ mãi giữ vững quyền điều hành đất nước bởi họ đang mỗi ngày một đưa đất nước đi lên, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế rất nhanh và đồng đều, chúng ta tuy phải chịu nhiều sự chèn ép của tư bản nhưng các nước phương Tây điển hình là Mỹ đã dần phải công nhận năng lực lãnh đạo của nhà nước Việt Nam. Tốt nhất là chúng bay nên theo chủ đi

      Xóa
    2. Nếu như lũ tư bản kia tự do dân chủ, đa nguyên đa đảng, không độc tài thì hà cớ sao chúng nó phải triệt tiêu chủ nghĩa cộng sản? không phải khi đặt mục tiêu triệt tiêu chủ nghĩa cộng sản để chỉ có tư bản tồn tại trên thế giới thì đó chính là sự độc tài sao? nếu chủ nghĩa cộng sản như chúng mày nói là độc tài trong một quốc gia thì chủ nghĩa tư bản đang tìm cách trở thành độc tài của cả thế giới. Một lũ độc tài, phát xít, giả tạo

      Xóa
  5. Sáng nay nghe đài VOV lúc 7h có nói về Quyền im lặng của người dân khi bị bắt ! Tức là người dân không có sự hiểu biết pháp luật có quyền im lặng nếu bị bắt vì bất cứ lý do gì ...họ sẽ chỉ nói- khai báo - khi có luật sư ...Vậy mà ở Vn điều này còn chưa được thực thi nghiêm túc do vậy nên còn nhiều án oan sai ...Dân chủ là quan trọng và phải được thực thi càng sớm càng tốt , không thể cứ nói đã có dân chủ thông qua lấy ý kiến này nọ hay đã họp để mọi người phát biểu mà dân chủ như thế nào thì học cách như các nước có nền KT - CT -XH cao hơn ta , gần cạnh ta như Sing..., In..., nhật , hàn ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hê hê, im lặng khi bị bắt chỉ khi họ bị người thi hành công vụ nhà nước bắt và tuyên bố bị bắt vì các tội thuộc bộ luật hình sự thôi em yêu ợ, em dốt thế này thì đòi ý kiến cái gì. Đúng là một lũ đội bô lên đầu, cho dù là cái bô Mỹ nhưng hình như cũng chẳng khá hơn bô Việt Nam là mấy. Về học lại luật đi em, mà có khi em còn chưa học xong cấp ba thì nói chi đến chuyện học luật. Trên thế gian này tội nghiệp nhất là những kẻ kém hiểu biết

      Xóa
    2. Hê hê, nếu muốn bắt mà phải có luật sư mới trả lời thì chúng mày sang bảo cảnh sát tư bản nó bắt chúng mày để được mới luật sư nhá, còn nhà nước Việt Nam không có quy định cái đấy. Cái thể loại sai lè ra rồi thì có cãi thế nào cũng chẳng giúp gì được đâu. Từ trước đến giờ có bao nhiêu đứa rận bị bắt và mang ra xét xử có luật sư đấy nhưng sai vẫn là sai chứ không thể đổi trắng thay đen. Cù Huy Hà Vũ đấy, bản thân nó cũng là một "luật xư", cãi nổi không?

      Xóa
  6. Dân oan cái quái gì, lại cái trò kéo lên Hà Nội rồi ăn vạ ở đấy đuổi không đi, như kiểu trình diễn thời trang diễn hề diễn xiếc, một lũ với nhau, các ông nghĩ người nhà nước người ta sẽ ngán ngẩm mà đáp ứng? các ông nghĩ bạn bè quốc tế sẽ thấy đó là một thực trạng tồi tệ ở Việt Nam? các ông nghĩ nhà nước sẽ vì thể diện mà nhượng bộ các ông? không! đừng nghĩ là bản thân các ông sẽ làm được những điều đó, các ông sẽ càng khiến người dân rơi vào vòng lao lí tù tội mà thôi.

    Trả lờiXóa
  7. Nếu không nhầm thì trước đây cũng có một số lần các bác rận xúi người ta đi diễn trò này rồi nhưng trước giờ các bác có bao giờ thành công? không biết cái các bác đặt ra sau những trò hề này là gì nhưng trước giờ những điều này chưa bao giờ có thể làm thay đổi thể chế chính trị của đất nước và đương nhiên lần này chắc chắn cũng thế, và không có một chút hi vọng nào cho các bác đâu. Chỉ thấy thắc mắc sao những trò cũ rích như thế này rồi giờ còn lôi ra diễn tiếp làm gì, bà con hải ngoại đúng là không hiểu gì mới tin trò này và bắn tiền cho các bác

    Trả lờiXóa
  8. Oan uổng cái nỗi gì, lại là màn kịch được dàn dựng sẵn cả thôi. Biết là chả có kết quả gì rồi còn bày đặt nhiều trò như vậy làm gì không biết. Chả ai người ta là không biết cái mục đích làm loạn đó của mấy người đâu. Cái bài kéo nhau lên biểu tình gây rối, làm mất trật tự an ninh cứ phải cho tù mọt gông thì mới sáng mắt ra được. Kêu oan à, oan đâu Pháp luật người ta phân xử, không phải vì tiếng nói của một vài thành phần các người mà có thể nói trắng thành đen được đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã vi phạm pháp luật thì nhất định sẽ bị xử lý một cách nghiêm minh mà thôi, đó là điều không thể bàn cãi được các bạn à. Việt NAm la một nước luôn đặt sự ổn định của xã hội lên hàng đầu. Chính vì vậy cần xử lý mạnh tay đối vơi những kẻ vi phạm pháp luật hiện nay các bạn à

      Xóa
    2. Dù những người thân của những người vi phạm pháp luật này có làm gi đi chăng nữa, tụ tập đông người thì cũng chẳng thể nào giải quyết được vấn đề gì ở đây đâu. Nguyên nhân là những người này rõ ràng đã có hành động vi phạm pháp luật thì họ phải chịu tội thôi chứ làm sao nữa chứ

      Xóa
    3. Dẫu biết rằng khi có người thân vào tù là điều mà chẳng ai mong muốn hết sức xót xa. tuy nhiên nếu trước đây những người thân của những người bị đưa ra xét xử ngăn cản những hoạt động sai trái cua người thân mình thì đã không có những sự việc đáng tiếc như thế này xảy ra rồi đấy

      Xóa
  9. Pháp luật không bao giờ xử oan những người vô tội đâu, đặc biệt trong trường hợp này thì tội trạng của những người gây rối ở Dương Nội là quá rõ ràng không thể chối cãi rồi các bạn à. Mong rằng các vụ việc tương tự như ở Dương Nội sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Rõ ràng ở vụ việc này có bàn tay của các thế lực bên ngoài rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không biết người dân không biết hay là bị kẻ xấu nó kích động mà lại đi làm những chuyện như thế. Và đều biết rằng pháp luật Việt Nam luôn xét xử đúng người đúng tội.ai vi phạm như thế nào thì người đó phải chịu sự trừng phạt như thế,chẳng gì thay đổi được cả.

      Xóa
  10. Nhưng con người vi phạm pháp luât thì nhất định sẽ bị xử lý một cách nghiêm minh đó là điều tất yếu vì một xã hôi trong sạch công bằng lành mạnh các bạn à.. Hơn nữa có một điều mà chúng ta cần biết đến đó là vấn đề đất đai trong đó có DƯơng Nội luôn là một vấn đề hết sức phức tạp mà chúng ta cần phải cực kì cảnh giác mới được. Nếu không có thể sẽ bị lợi dụng đấy

    Trả lờiXóa
  11. Dân Dương Nội cần phải hết sức bình tĩnh hơn, việc gì cũng sẽ có pháp luật giải quyết cơ mà, các chú, các bác cứ làm ồn ào lên thế này thì giải quyết được việc gì ở đây cơ chứ, thứ nhất là các bác không làm theo pháp luật thì vụ việc của các bác giải quyết nhanh chóng sao được, công dân sống và hành động dựa trên pháp luật cơ mà, còn việc có người bị bắt thì đã có luật phân xử, họ chống đối lực lượng thi hành công vụ thì đó đã là phạm tội rồi, và họ phải chịu tội thôi

    Trả lờiXóa
  12. vấn đề thực chất ở đây cũng chỉ là vấn đề đất đai, đền bù, vì người dân tự cho là không thỏa đáng nên không chấp hành. và tôi nghĩ vấn đề này cũng dễ giải quyết thôi, thử hỏi sao chúng ta không để người dân và chính quyền ngồi lại, và người dân cũng cần phải hiểu pháp luật và sự công bằng cơ chứ, nếu người dân đòi giá đất ở đây cao thế những vùng miền khác trong cả nước sẽ như thế nào, giá đền bù là theo mặt bằng chung cả nước, đấy chính là sự công bằng, sự đồng thuận của nhân dân cả nước

    Trả lờiXóa
  13. lấy đâu ra mà nói cả trăm người dân Dương Nội chứ, họ không rảnh việc và cũng thừa hiểu cái tính chất của sự việc này thế nào mà cảnh giác trước những âm mưu của đám rận chủ lôi kéo họ làm việc ác. Có chăng chỉ là vài người vụn vặt đổng đẳng của chúng có mặt tại những cơ quan chính quyền gây áp lực thôi. Việc gì thì cũng có công lý trong hệ thống pháp luật nước ta định rõ nên chúng cũng không thể làm gì hơn ngoài việc xúi giục những dân chúng cả tin, không hiểu rõ vấn đề mà thôi. Trong vụ việc này thì dân chúng nơi đâu đang sai khi hành động chỉ vì đồng tiền dẫn đến chính quyền phải ngăn cấm để tránh thất thoát ngân quỹ quốc gia

    Trả lờiXóa
  14. lại một hình thức cách mạng màu của đám dân chủ, từ những hành động nhỏ này đã khơi động phong trào chống đối chính quyền ở nhiều nơi, xét cho cùng thì họ cũng là những người dân lương thiện bị đám dận lợi dụng khiếu kiện vượt cấp kéo dài gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, thử hỏi người dân nào buôn bán muốn thấy họ cản trở trước nhà mình không đặc biệt là họ làm loạn ngay cơ quan chính quyền, náo loạn tình hình chính trị ở địa phương

    Trả lờiXóa