Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

Tiểu thương Nha trang biểu tình giữ chợ Đầm Tròn !

  Sáng nay, vài trăm tiểu thương và dân tại Nha Trang đang biểu tình, họ phản đối chính quyền tuyên bố phá chợ Đầm Tròn đã ầm ĩ từ cuối năm ngoái nay tiếp tục nóng trở lại :








  Dân và tiểu thương mang theo ảnh bác và cờ đỏ - họ không biết là bọn con cháu bác chúng chính là lũ cướp chợ rồi, thật đáng thương !
( Đang cập nhật)
THEO : BẢN TIN LỀ DÂN. 

32 nhận xét:

  1. Cảnh người dân biểu tinh như vậy! các bạn xem cảm nghĩ thế nào. Tôi thấy tập chung hầu hết là các cô trung tuổi. Người Việt Nam có tính tò mò chắc chỉ 1 nhòm đông người tụ tập chắc cũng gây được sự chú ý cho mọi người. Thực sự các cô nói nhưng có mấy ai nghe đâu, mà lại tập chung hình như ở trong công viên thì phải cũng nhiều khách nước ngoài, các cô suy nghĩ xem hình tượng người Việt Nam sẽ như thế nào trong mất họ chứ. Tôi hiểu mong ước của các cô nhưng có nhiều cách # để có thể biểu đạt ý kiến của mình tại sao các cô phải làm lớn đến tận vậy. Các cô đang xây dựng hay phá đất nước vậy. Đừng để bọn xấu lợi dụng chống phá nhà nước ta

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thực ra đọc kĩ bài viết sẽ thấy được trình độ viết bài hay học vấn của thằng này đến cái tiêu đề cũng viết không nên hồn, ai đúng ai sai thì pháp luật sẽ xử lý nghiêm minh, chứ không đến lượt mấy thằng ngu chúng may lên tiếng, chúng may có tài giòi thì về đi học rồi lấy bằng cấp rồi ra vùng vẫy với thiên hạ, chứ đừng có ở đây anh hùng bàm phím chửi bới bừa bãi

      Xóa
    2. đúng là một bài việt đầy tính nghệ thuật và chân thực, các anh viết ra bài này công nhận là hao công tốn sức đi tìm hiểu tài liệu về viết bài tâm huyết biết bao, các giai đoạn đều cẩn thận hết mức, thế mà đến lúc viết bài sao mà lại viết sai chính tả thế này, hay là tại cái thằng viết bài làm ăn tắc trách quá đây, đề nghị các anh xử lý nội bộ với nhau đi nha, không thể để tình trạng thằng làm thằng phá thế được

      Xóa
    3. Tại sao mọi người không suy nghĩ thấu đáo hơn nữa đi nhỉ ? Không nên vì những lợi ích cá nhân, sự ích kỷ của mình mà có những hành vi gây rối như vậy. Chúng ta cần vì cộng đồng chứ không phải lúc nào cũng đặt lợi ích cá nhân lên trước sau đó có những cách hành xử thiếu văn hóa và văn minh như vậy!

      Xóa
  2. úng là hài. ĐƯợc mấy bà phụ nữ không biết được cái bọn phản động lôi kéo đâu ra mà đến cái chố đó giơ mấy cái bảng lên, quay lại, và vậy là gọi luôn đó là cuộc biểu tình lớn. Đúng không thể nhịn được cười với cái cách viết này của thằng viết bài. Thật ra thì mấy bài tước cũng vậy, với cùng một kiểu cách viết não ngắn như thế này thì người ta chỉ cười vào mặt cho thôi chứ được cái gì. Làm cái gì cũng phải thể hiện cho người ta xme mình là người 1 tí, chứ thế này khi nào người ta cũng xem mày là chó, làn loài rận thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình như dân oan nào cũng có trang phục giống nhau nhỉ, nào là bị đàn áp ,bóc lột, rồi đến cưỡng chế trái phép, một mình biểu tình à, theo đúng nghĩa thì ít ra cũng có thêm một anh nữa đi theo làm phó nháy rồi còn gì, đúng ra là có hai anh biểu tình, còn mấy anh ủng hộ thì cũng chưa chắc lắm đâu, rồi mấy bức ảnh để sủa bậy cũng chả liên quan cho lắm, đúng là lũ ngu chỉ biết bịa đặt

      Xóa
  3. Người dân khi có bức xúc thì biểu tình, pháp luật không cấm những hành vi biểu tình đúng mục đích. Sẽ có những biện pháp giải quyết cho phù hợp như cầu nguyện vọng của người dân. Có thể chợ sẽ được di chuyển đi nới khác hợp lý hơn chứ không có việc đập bỏ chợ như bọn rận nói. Người dân còn giơ ảnh bác Hồ chứng tỏ cuộc biểu tình này cũng không phải là biểu tình chính trị, mà người dân họ chỉ tự phát vì lợi ích của mình mà thôi. Bọn rận cũng giỏi bịa, không phải biểu tình gì các ông cũng quy là biẻu ình chống chính quyền được đâu.

    Trả lờiXóa
  4. cái chính của những người dư luận viên đảng ta ngày nào cũng học tư tưởng đạo đức hồ chí minh mà ko thuộc,huống gì mấy bà tiểu thương bán cá ở chợ cũng bắt chước cầm ảnh bác hồ đi biểu tình,đúng là lũ dân chủ cuội,đúng thế phải ko mấy anh em dư luận viên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. người nào có tội, làm điều sai trái thì đằng nào thì "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", chuyện đấy là đương nhiên, càng chức cao càng quyền cao thì càng dễ bị lôi cuốn vào những cảm dỗ con người, ai giữ được mình mới là đẳng cấp, người nhiễm thói hư thì cũng không ngạc nhiên gì,

      Xóa
    2. Chuyện của ai người ấy tự khắc sẽ có cách giải quyết.Đừng có học theo một loài động vật nào đó đánh hơi thấy chỗ nào có gì cũng nhảy vô mà la lối om sòm.Nhìn nhận sự việc từ góc độ thiển cận rồi cho nó là đúng thì mãi cũng không khá lên được đâu.Hãy phóng suy nghĩ và tầm mắt của mình rộng ra khỏi cái mặt giếng như con cóc ở đáy giếng mà nhìn lên tưởng bầu trời có bé tý teo.

      Xóa
  5. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét và kết luận nhiều nội dung, trong đó có quyết định và đề nghị thi hành kỷ luật với Đảng viên. Thiết nghĩ là anh em "rân chủ" nên tổ chức ăn mừng về hiệu quả hoạt động của ban kiểm tra trung ương trong việc thực hiện kiểm tra và giải quyết vi phạm của đảng viên ở các cấp quyết liệt chứ.đấu tranh chống tiêu cực hiệu quả quá còn gì

    Trả lờiXóa
  6. Thế vì sao mà chính quyền địa phương lại quyết định đạp bỏ chợ đấy, có phải là việc đó phục vụ cho
    công trình chung cho xã hội .còn nếu việc đạp bỏ là sai thì người ta phản đối là đúng, dù sao thì chợ kia
    cũng là nguồn sống của những tiểu thương kia, nên việc họ cố giữ lại chợ nếu mà nhìn nhận như thế cũng
    là đúng thôi

    Trả lờiXóa
  7. nghe những luận điệu của chúng mày đã thấy là lũ phản động chỉ biết xuyên tạc rồi, vụ việc cụ thể như
    thế nào chưa viết cụ thể mà đã cho rằng chính quyền cướp chợ rồi, nếu như việc thu chợ chẳng hạn để
    xây dựng một khu chung cư hoặc cái gì phục vụ cho cộng đồng chẳng phải là tốt hơn hay sao, còn sai
    lầm thì ắt hẳn sẽ phải sửa chữa

    Trả lờiXóa
  8. Suốt ngày biểu tình, không biết địa phương đó thu hồi chợ để làm gì mà đã làm loạn lên, lúc nào cũng
    biểu tình, nghe mãi mà không thấy chán à, thiệt thòi đến quyền lợi của họ thì họ không đồng tình là
    đúng rồi, việc cần làm là nghiên cứu và giải thích làm sao cho dân và tiểu thương hiểu được mục đích của
    việc làm đó

    Trả lờiXóa
  9. Một điều chúng ta không thể phủ nhận được, đó chính là nếu muốn phát triển một cách bền vững và lâu dài, mang tính chiến lược, thì trước tiên chúng ta cần phải xây dựng được cơ sở hạ tầng, kỹ thuật thực sự chắc chắn, đó sẽ là nền móng cho sự phát triển lâu dài. Nên việc đổi mới, mạnh giạn đầu tư là điều cần thiết. trước mắt, chúng ta chưa thấy được cái lợi của nó. Nhưng về lâu dài thì đó là một điều hết sức đáng giá trị, có sự ảnh hưởng rất lớn để sự phát triển kinh tế bền vững.

    Trả lờiXóa
  10. Để phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế một cách lâu dài, bền vững và mạnh mẽ, thì việc phải chấp nhận đầu tư, chấp nhận tốn kém ban đầu. Chúng ta phải biết rằng, để có những bước đi vững chắc và lâu dài thì phải có cơ sở hạ tầng thực sự bền vững đáp ứng sự phát triển một cách lâu dài, không lạc hậu. Chúng ta chấp nhận tốn kém trước mắt, nhưng cái lợi lâu dài của nó thì phải xa hơn nữa, nên không thể có những hành động như vậy được.

    Trả lờiXóa
  11. Theo như thông tin ban đầu tôi biết, thì vụ việc này với những khởi đầu là hết sức đơn giản, vài ba người dân chỉ thể hiện sự bất bình của họ, nhưng một cách ôn hòa, không hề có căng thẳng. Nhưng sau đó, có một số người kích động, thực hiện những hành động gây bức xúc hơn cho quần chúng , nên quy mô của nó nhanh chóng được đẩy mạnh lên. Đó là một điều hết sức nguy hiểm, những hành động của những kẻ kích động đó đáng phải trừng phạt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những sự việc này xảy ra là đa phần do một số đối tượng kích động gây rối vì không chịu mất đi lợi ích riêng của bản thân để phát triển cho xã hội nên mới có những hành vi chống đối như vậy ? Vậy hỏi thử đó yêu nước hay thích phá hoại đó vậy ? hãy biết suy nghĩ cho đúng đắn trước những hành vi của bản thân.

      Xóa
  12. điều tôi khó hiểu ở chỗ là những tiểu thương này là thiểu số tại sao lại chẳng đông, dự án thay thế và đập bỏ là một dự án có sự đổi mới thay thế hoành tráng hơn, những sự cổ kính sẽ phải nhường chỗ cho những cái đẹp hơn chứ không phải ôm cái cũ mãi được, có chỗ mới thì tiểu thương cũng sẽ có nhiêu điều kiện hơn chứ sao phải ôm cái cũ làm gì

    Trả lờiXóa
  13. dân phản đối thì được bao nhiêu người phản đối nào, nhìn nhiều người còn đang buôn bán trong đấy thì họ nói gì không, dự án muốn cải tạo chợ thì có gì là khong tốt, nó có phải là công trình kiến trúc đi cùng năm tháng có giá trị văn hóa đâu, nó chỉ là cái chợ, thế nên cải tạo nó để nó đẹp hơn thì là cần thiết

    Trả lờiXóa
  14. Những người tiểu thương này biểu tình cũng không phải mục đích xấu, không phải là biểu tình mục đích chính trị. Cơ quan chức năng cần có biện pháp để giải quyết sao cho hợp ý dân chúng. Khi quyết định bỏ chợ thì chắc chắn chính quyền sẽ cho xây dựng chợ mới. Còn mấy con rận cũng giỏi lợi dung thật, cứ thấy biểu tình là chúng kêu là dân chống chính quyền. Có nhưng vụ việc đơn giản nhưng qua miệng lưỡi chúng thì nó trở nên phức tạp gấp trăm lần.

    Trả lờiXóa
  15. Chắc chắn là có kẻ kích động tiểu thương biểu tình, gây rối trật tự và gây áp lực cho chính quyền địa phương rồi. Tại sao những tiểu thương này còn rảnh rỗi mua cả đồng phục đi biểu tình được nhỉ? Họ biểu tình để đòi quyền lợi cho mình hay họ chỉ quan tâm đến việc tạo dựng hình ảnh thôi thế? Chợ Đầm Tròn cần được xóa bỏ để không có tình trạng buôn bán thiếu quy củ nữa, đừng mãi mang tư tưởng bảo thủ và lạc hậu như thế.

    Trả lờiXóa
  16. Liên tục 4 tháng nay, Tòa án NDTP Cà Mau đang xét xử 30 vụ kiện dân sự, nguyên đơn là bà con nạn nhân cháy chợ Năm Căn năm 2001, kiện Cty CP phát triển nhà Minh hải chủ dự án Khu trung tâm thương mại Năm căn yêu cầu hủy hợp đồng kinh tế (sic- hợp đồng chuyển QSD đất), bà con vừa bị cháy nhà thì bị giải tỏa trắng, không đền bù (trái pháp luật), lại bị ép mua nền nhà “ế độ” dự án với giá tăng đột ngột rất đáng ngờ, tăng từ 225 đến 300% (trái pháp luật), Cty phủi tay không đền bù, phân lô bán nền, làm cơ sở hạ tầng không đúng theo phê duyệt dự án và nhiều sai phạm khác… Vậy mà Tòa án Tp Cà mau bất chấp chứng lý, xử Cty đúng 100%, 14 năm sau bị cháy nhà, mất đất, bà con nạn nhân hỏa hoạn đang đứng trước viễn cảnh mất nhà một lần nữa, tiền đồ tối đen như mực…

    Trả lờiXóa
  17. Tôi không biết tại sao mấy người dân này lại có những hành động biểu tình gây rối như thế chắc có lẽ mấy người này bị lôi kéo mua chuộc nên mới có những hành vi chống đối như thế chứ những người dân này hãy chấm rứt ngay những hành vi chống đối biểu tình này lại không nên tiếp tục nữa hãy tin vào Đảng Nhà Nước ta đừng bị các thế lực thù địch kích động lợi dụng nữa.

    Trả lờiXóa
  18. Nhìn hình ảnh mấy người này đi biểu tình thì chúng ta có tin được mấy người này là dân oan được không tôi thấy những người dân này giống những người mà bị các thế lực thù địch lôi kéo mua chuộc thì đúng hơn mấy người này đi biểu tình mà có những băng rôn khẩu hiệu cười nói vui đùa như thế thì chẳng có ai tin đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vấn đề xây lại chợ mới là vấn đề sớm muộn thôi mà ,nhưng tại sao lại chỉ vì một ít lợi ích nhỏ của một số tiểu thương mà bỏ qua việc phát triển buôn bán của cả một vùng như vậy ,chắc hẳn nhiều người nghĩ rằng nguyên nhân đằng sau là gì mà lại có sự việc như vậy cơ chứ ?hay lại do vấn đề này được thực hiện để vậy thôi.

      Xóa
  19. Người dân bức xúc là đúng nhưng không nên để bọn phản động nó kích động, dụ dỗ tụ như trẻ con vậy chứ. Người lớn hết rồi, phải nhận thức được đâu là đúng đâu là sai chứ. Suốt ngày nhận dăm ba đồng bạc rồi đi theo các bác vô công dồi nghề chuyên đi khiếu kiện để kiếm sống thì mệt lắm. Nên làm việc gì có ích tí đi. Ví dụ như ở nhà nấu cơm cho vợ, thay tã cho con chẳng hạn... Như thế còn hơn là bán mặt ngoài đường hít gió hít bụi, không khéo bệnh viện phổi lại gia tăng bệnh nhân đột biến mất.

    Trả lờiXóa
  20. Người dân bức xúc là đúng nhưng không nên để bọn phản động nó kích động, dụ dỗ tụ như trẻ con vậy chứ. Người lớn hết rồi, phải nhận thức được đâu là đúng đâu là sai chứ. Suốt ngày nhận dăm ba đồng bạc rồi đi theo các bác vô công dồi nghề chuyên đi khiếu kiện để kiếm sống thì mệt lắm. Nên làm việc gì có ích tí đi. Ví dụ như ở nhà nấu cơm cho vợ, thay tã cho con chẳng hạn... Như thế còn hơn là bán mặt ngoài đường hít gió hít bụi, không khéo bệnh viện phổi lại gia tăng bệnh nhân đột biến mất.

    Trả lờiXóa
  21. Việc chính quyền xây dựng những nơi họp chợ mới là đáp ứng cho sự phát triển chung của toàn xã hội chứ không phải là phục vụ lợi ích cho một nhóm người. Không nên vì những lợi ích cá nhân, sự ích kỷ của mình mà có những hành vi gây rối như vậy. Chúng ta cần vì cộng đồng chứ không phải lúc nào cũng đặt lợi ích cá nhân lên trước sau đó có những cách hành xử thiếu văn hóa và văn minh như vậy!

    Trả lờiXóa
  22. Cái chợ này theo tôi được biết thì nó cũng có từ rất lâu rồi, nhưng hiện nay với quá trình công nghiệp hóa , hiện đại hóa thì việc quy hoạch lại đô thị là một công việc hết sức cấp bách , mỗi người dân cần phải ý thức được điều đó. Chợ phá đi thì chắc chẵn sẽ có chợ khác được xây lại ở một địa điểm khác vẫn đảm bảo được yêu cầu của người dân có chợ để buôn bán.

    Trả lờiXóa
  23. Bà con nhân dân ở đây kinh tế khá giả thế nhể, đi biểu tình mỗi một ngày mà đầu tư hẳn áo đồng phục với băng rôn thuê người in chứ không phải loại tự chế nhé, mà toàn tiểu thương trẻ tuổi như kiểu sinh viên đại học thế kia, không biết thực hư thế nào, thôi thì mong rằng chính quyền cũng quan tâm xem xét nguyện vọng của họ, nếu có thể thì đáp ứng, không thể thì phải làm thôi, chợ với búa, khổ lắm cơ

    Trả lờiXóa
  24. Nhưng biểu tình ôn hòa thì còn chấp nhận được, chứ cái kiểu biểu tình mà thành đánh nhau rồi đập phá chém giết, đuổi người như sát thủ trong phim hành động thì chắc chắn không phải người dân làm rồi, nhưng có vẻ kiểu biểu tình này vẫn làm tắc nghẽn giao thông quá, nói thật là mình sống thì cũng phải để cho người khác sống, mấy người đi đường trời nắng mà gặp các bác này cũng phải phát mệt thôi

    Trả lờiXóa