Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

VĂN GIANG LẬT MẶT THẬT CỦA CHÍNH QUYỀN CỘNG SẢN !

"DÂN OAN" VĂN GIANG KÊU GỌI TRỢ GIÚP.

‪ ‬ Hàng trăm nông dân Văn Giang kêu gọi các luật sư, nhà báo, blogger, Facebooker và những người quan tâm khác hỗ trợ, giúp đỡ. Mong mọi người quan tâm đến cuộc đấu tranh bền bỉ đã 10 năm của họ.


ĐƠN ĐỀ NGHỊ (Đề nghị được trợ giúp, hỗ trợ pháp lý)

Kính gửi: Các Luật sư, Văn phòng luật sư, Công ty luật và những người quan tâm khác

Chúng tôi thay mặt nhiều hộ hân tại 3 xã Phụng Công, Xuân Quan, Cửu Cao làm đơn này kính đề nghị các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư và những người quan tâm khác có hảo tâm giúp đỡ nhân dân 3 xã chúng tôi về việc khiếu nại, tố cáo, khởi kiện liên quan đến những sai phạm của các cơ quan chính quyền địa phương, sai phạm của các cơ quan đơn vị của địa phương và liên quan khác.

Cướp đất, đánh nhà báo và phụ nữ ngày 24 tháng 4 năm 2012. 

Chúng tôi đã khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hàng chục năm nay, nhưng chưa thấy kết quả mặc dù có sự hỗ trợ tích cực từ nhiều luật sư, nhà báo và những người quan tâm khác. Chúng tôi xin điểm vụ việc này như sau:

1. Quyết định số 742/QĐ-TTg ngày 30/6/20014 thu hồi hơn 500ha đất nông nghiệp của nhân dân 3 xã chúng tôi làm ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân. Đến năm 2006 nhân dân chúng tôi mới được biết và phát hiện có nhiều sai phạm của dự án.

2. Ngày 28,30,31/8/2006 nhân dân chúng tôi đã gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội được ông Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tiếp và hứa sẽ giải quyết, tại số 35 Ngô Quyền, Hà Nội, cơ quan của Quốc hội và được Chính phủ chỉ đạo TT Chính phủ giải quyết, đã có thông báo số 168/TT-CP-V4.

3. Ngày 26/1/2007, chúng tôi không đồng ý với thông báo trên tiếp tục có đơn gửi lên các cấp. Vào 4h sáng ngày 8,9,10/01/2009 chính quyền tỉnh Hưng Yên, huyện Văn Giang huy động một lực lượng lớn cưỡng chế đất, phá hoại hoa màu của nhân dân 3 xã.

4. Ngày 23/3/2009, chúng tôi khiếu nại vụ cưỡng chế ngày 8, 9, 10/1/2009 lên các cấp.

5. Ngày 22/6/2009, văn phòng Chính phủ có công văn hỏa tốc số 4198/VPCP yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức đối thoại với nhân dân 3 xã.

6. Ngày 12/8/2009, tội hội trường UBND huyện Văn Giang, đối thoại với nhân dân 3 xã có sự chứng kiến của các đại diện các cơ quan chức năng của Trung Ương Đảng, Chính phủ, thông tấn báo chí.

7. Ngày 17/9/2009, Thanh tra chính phủ có báo cáo số 2288/BC-TTCP.

8. Ngày 26/10/2009 tiếp tục ban dân nguyện tổ chức đối thoại với nhân dân 3 xã cùng các cấp chính quyền huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên tại 110 Cầu Giấy Hà Nội.

9. Ngày 4/10/2010 ban dân nguyện Quốc hội có văn bản 338/BDN yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên giải quyết các nội dung khiếu nại, tố cáo của nhân dân 3 xã.

Tất cả những buổi đối thoại cũng như văn bản, đơn thư của dân đến nay không được giải quyết.

10. Ngày 24/4/2012, UBND tỉnh Hưng Yên, huyện Văn Giang đã huy động lực lượng lớn công an thậm chí có cả công an của bộ cưỡng chế phá hoại hoa màu của dân xã Xuân Quan gây ảnh hưởng xấu cho đất nước và các cấp chính quyền Việt Nam chúng tôi tiếp tục khiếu nại lên cấp trên.

11. Ngày 14/5/2012 chúng tôi đã gửi đơn khiếu nại tới UBND huyện Văn Giang về hành vi hành chính ngày 24/4/2012.

12. Ngày 21/5/2012, UBND huyện Văn Giang có thông báo số 79/TB-UBNDH đủ điều kiện để giải quyết khiếu nại nhưng đến nay không giải quyết.

13. Ngày 28/11/2012, chúng tôi có đơn khởi kiện vụ án hành chính ra Tòa án nhân dân huyện Văn Giang nhưng đến nay cũng không được thụ lý.

14. Ngày 16/11/2012, chúng tôi có đơn khiếu nại hành vi hành chính về việc soạn thảo 2 tờ trình số 14/TT-BTNMT ngày 12/3/2004 và tờ trình số 99/TT-BTNMT ngày 29/6/2004.

15. Ngày 21/8/2012, Bộ tài nguyên môi trường đối thoại với nhân dân 3 xã tại hội trường 83 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

16. Ngày 8/11/2012, GS Đặng Hồng Võ nguyên Thứ trưởng bộ tài nguyên môi trường đã gặp gỡ, đối thoại với nhân dân 3 xã cũng đã thừa nhận những sai phạm của các Văn bản liên quan đến dự án đô thị TMDL Văn Giang “Ecopark”.

17. Ngày 5/11/2013, BDNQH có văn bản số 603 hứa tiếp nhân dân 3 xã chúng tôi nhưng đến nay vẫn chưa tiếp.

18. Ngày 25/10 trụ sở tiếp công dân của Trung Ương Đảng Nhà nước có báo cáo số 1397 TDTW gửi Thanh tra Chính phủ, đến nay cũng chưa được hồi âm.

19. Ngày 10/10/2014 nhân dân chúng tôi có đơn tố cáo ông Trần Văn Truyền – Nguyên Tổng Thanh tra chính phủ về hành vi bao che tỉnh Hưng Yên liên quan đến dự án đô thị thương mại Văn Giang “Ecopark”, nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét.

20. Ngày 24/12/2014, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang tiếp nhân dân 3 xã hứa sẽ xem xét giải quyết.

21. Ngày 17/1/2014, chúng tôi khiếu nại, tố cáo chủ tịch UBND xã Xuân Quan và bà chủ tịch UBND huyện Văn Giang về việc giao thừa diện tịch đất của dân cho dự án đô thị thương mại Văn Giang “Ecopark”, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

+ Ngoài ra, còn có những sự việc sau liên quan đến tính mạng, sức khỏe và tự do của nhiều người trong chúng tôi trong quá trình do tích cực khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, cụ thể như sau:

1. Ngày 15/9/2006 ông Đàm Văn Đồng bị xã hội đen đâm nhiều nhát dã man vào người gây thương tích nặng.

2. Ngày 1/10/2008 bà Vũ Thị Vụ bị côn đồ chặn đánh gây thương tích nặng.

3. Ngày 25/10/2009, ông Đàm Văn Đồng cùng một số người bị xã hội đen dùng gậy đánh đập dã man.

4. Ông Lê Văn Dũng bị xã hội đen đón đường đâm vào đùi ngày 10/1/2010 tại đê Chương Dương.

5. Đêm ngày 3/11/2011, gia đình ông Đồng tiếp tục bị xã hội đen dùng bom xăng đốt nhà.

6. Ngày 20/11/2011, ông Trương Văn Tỉnh bị 10 tên côn đồ vào tận nhà vung giao kiếm chém.

7. Ngày 12/8/2012, ông Đàm Văn Đồng cùng một số người bị xã hội đen dùng gậy đánh dã man gây thương tích nặng.

8. 12/2012, ông Lê Văn Nga bị phá 3 sào cam đến ngày thu hoạch.
9. Ngày 10/2/2014, ông mạnh xã Phụng Công cùng 3 người khác bị côn đồ do công ty Việt Hưng thuê làm bảo vệ đã đùng dao, kiếm, súng tự chế bắn đạn hoa cải gây thương tích nặng.

10. Tháng 10/2014, ông Phạm Hoành Sơn bị phá hoại hàng trăm cây cảnh có giá trị.

11. Tháng 10/2014, ông Nga tiếp tục bị trả thù chặt phá 4 sào cam sắp được thu hoạch.

12. Một số đơn vị của Ecopark tự động thi công gây hỗn loạn khu vực ngày 5/10/2014.

13. Những người dân có tên sau đây đã bị bắt: Vũ Thế Trường, Hoàng Văn Ngự, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thanh Nhàn, Đinh Hoài Đức, Lê Văn Nga, Nguyễn Văn Quyền.

14. Đặc biệt nghiêm trọng, ngày 26/1/2015, UBND tỉnh Hưng Yên, huyện Văn Giang cùng nhà đầu tư phá hoại tài sản của dân thiệt hại hàng trăm tỷ đồng (trong lúc nhân dân 3 xã có đơn khiếu nại, bộ trưởng tài nguyên môi trường trực tiếp ngày 24/12/2014 hứa sẽ giải quyết nhưng chưa giải quyết).

15. Ngày 23/3/2015 nhân dân chúng tôi tiếp tục gửi đơn tố cáo lãnh đạo công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng (Ecopark) về việc phá hoại hoa màu của nhân dân xã Phụng Công, Cửu Cao nhưng đến nay vẫn không được giải quyết.

Chúng tôi kêu gọi các Quý vị luật sư, những người quan tâm khác trợ giúp, hỗ trợ pháp lý, tinh thần cho chúng tôi, tham gia giúp chúng tôi trong quá trình khiếu nại, tố cáo, khởi kiện cũng như bào chữa, bảo vệ cho những người bị xâm phạm và những nhà báo, blogger, facebooker, những người có lương tri,… hỗ trợ chúng tôi về tinh thần và các mặt khác trong quá trình đấu tranh để đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp của chúng tôi được bảo vệ đúng pháp luật và các cơ quan Nhà nước phải hành xử, tôn trọng người dân theo đúng pháp luật.

Văn Giang, ngày 12 tháng7 năm 2015
THAY MẶT NHÂN DÂN BA XÃ

33 nhận xét:

  1. Miệng lưỡi thế gian vốn đã khó tin, giờ lại còn nghe bọn này hát xẩm nữa thì chắc chỉ
    có nước ra vỉa hè mà làm dân oan thôi, đúng là bịa đặt xuyên tạc, mâu thuẫn trong vấn
    đề giải phóng mặt bằng thi công cho dự án là điều bình thường, vậy mà thi nhau sủa
    ghê quá

    Trả lờiXóa
  2. CHúng không nhai đi nhai lại thì đâu có cái mà ăn, mâu thuẫn đất đai do việc không thỏa
    thuận được mức giá đền bù mà thôi, quan trọng là sao khi thu hồi đất người nông dân có
    việc làm ổn định hay không chứ được bao nhiêu tiền rồi cung hết cả mà thôi, nên xem xét
    mà giải quyết cho hợp lý

    Trả lờiXóa
  3. Nghe thông báo thấy sao mà toàn bị đánh như thế nhỉ, chắc là do ăn ở cả thôi, trước tiên
    nên nhìn nhận lại bản thân làm sao mà như thế, mâu thuẫn hay khiếu kiện thì nên thực
    hiện cho đúng theo quy định của pháp luật ,đừng có để cho kẻ xấu chúng nó lợi dụng

    Trả lờiXóa
  4. Vấn đề đất đai luôn là một vấn đề nóng hiện nay khi mà ngày càng có nhiều vụ người dân kêu oan về đất đai. Đất đai gắn liền với cuộc sống của người dân, đất là nhu cầu cần thiết cho người dân sinh sống, sản xuất, kinh doanh buôn bán. Nhưng với sự nghiệp công nghiệp hóa hiện nay Nhà nước đã thu hồi một số lớn diện tích đất nông nghiệp để chuyển sang xây dựng các khu công nghiệp, dịch vụ. Đây cũng là nhu cầu tất yếu thôi. Nhưng khi bồi thường giá đất còn chưa được hợp lý khiến người dân bức xúc. Cần phải có những giải pháp cụ thể, nhanh chóng để làm yên lòng dân.

    Trả lờiXóa
  5. nói thật chứ sao cái trang này có mấy cái sự việc mà cứ nhai đi nhai lại thế nhỉ? mà có chắc những sự việc này là có thật không hay lại là những câu chuyện lố bịch, lố lăng do mấy ông tác giả hay mấy ông trong ban biên tập này tự nghĩ ra! thứ nhất chúng ta nên xem xét về tính xác thực của những sự việc thế này, thứ hai chúng ta cũng phải nhìn nhận thẳng vào vấn đề, do đâu mà họ có được những bức ảnh đó, có thể là do mấy gã có tài photoshop nhưng nếu là thật thì đó phản ánh rằng có rất nhiều người dân đang bị kẻ xấu lợi dụng! cần đẩy mạnh hơn nữa các công tác tuyên truyền để tránh người dân bị kẻ xấu lợi dụng vào những âm mưu đen tối của chúng!

    Trả lờiXóa
  6. những con người này thật lạ ngốc nghếch thật biểu tình có giải quyết được vấn đề gì đâu cơ chứ , quan trọng là họ nếu có không thấy thỏa mãn trong cuộc sống thì họ phải báo cáo các cơ quan chức năng chứ nhỉ , cứ biểu tình kiểu này vừa gây tắc nghẽn đường phố cũng như gây huyên náo khu dân cứ, gây chú ý cho bộ phận dân chúng , chẳng hiểu sao giờ đây nước mình lại du nhập được nước ngoài cái chuyện biểu tình nhỉ

    Trả lờiXóa
  7. tôi không biết đây là một bài viết hay là một cái gì và đang nói đến vấn đề gì khi mà toàn bài chỉ là một vài bức ảnh mà không biết thực hư nó thế nào cả. nhìn lại tổng thể cái blog này cũng vậy, chẳng có bài viết nào mà bảo là có suy luận lôgic cả, toàn là viện vào một chút nhỏ sự thực rồi tùy theo ý tưởng tượng của người viết để vẽ thêm chuyện nhưng trên thực tế không phải thê. vì thế, tôi khuyên các bạn đọc khi vào cái blog bán nước này thì trước hết mọi người hãy tìm hiểu kỹ những gì mà viết đã

    Trả lờiXóa
  8. ôi trời nhưng người dân đen, sao thế này sao họ lại đi làm chuyện này nhỉ , tôi đề nghị chính quyền các cấp ở địa phương xem xét lại xem họ sao lại đi làm việc này , có phải không và cũng xem lại các cá nhân tổ chức chống đối thường xuyên xúi bẩy người dân đi làm biểu tình , cần làm rõ ngay lập tức tránh để các trang báo mạng blog đưa những thông tin trái chiều gây hiểu nhầm và làm mất cái uy tín của bộ máy mà chúng ta đã xây dựng từ rất lâu, biết rằng trên thế giới có những nước vẫn đang căm thù hay một số nhỏ các công dân ngụy ngày xưa sang nước ngoài và từ cha ông họ kể lại gây họ sự thù oán đến dân tộc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhai đi nhai lại cũng chỉ được mấy cái trò hề này mà chúng không thấy chán hay
      sao ấy nhỉ, lúc nào cũng dân oan mất đất, chính quyền cướp đất, rồi thì công an
      đàn áp nhân dân, nghe mãi thành ra nhàm tai quá mức rồi, nhảm nhí vớ vẩn

      Xóa
    2. Không biết là chúng đánh nhau ở đâu cũng mang ra mà kể rồi vu cho chính quyền đấy
      mà, không biết là chúng có thu nhập đằng sau vụ này như thằng chí tuyến vạch mặt ăn
      vạ hay không nhỉ, đúng là trò hề dâm chủ vô đạo, kéo cả người dân đi theo nữa

      Xóa
    3. Đọc mà phát ngán với những bài viết kiểu thế này mà ,một loại sự việc đưa ra mà chỉ đưa ra đó thôi chứ có cái gì để chứng minh đâu cơ chứ ,vậy thì có ai mà tin vào những thông tin sai lệch này được .Mà tôi thấy vụ việc ở Văn Giang đã giải quyết xong lâu rồi mà còn lôi ra đây làm cái gì nữa cơ chứ ?

      Xóa
  9. Vụ việc ở Văn Giang Hưng Yên đã kết thúc rất lâu rồi và được cơ quan chức năng giải quyết và được nhiều người dân ủng hộ thế mà lũ rận chủ chúng lại lấy việc này ra để xuyên tạc nói xấu chính quyền, vụ việc này không chính quyền không hề có sai phạm mà là do một số người dân bị thế lực xấu kích động chống đối gây mất trật tự và một số người đã bị bắt vì chống đối người thi hành công vụ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân oan mà có tiền như cái hội dương nội hà đông với cả long an như thế thì ai chả
      muốn làm cái nghề dân oan này, một bên là không công việc, không học hành, một bên
      là đi chơi làm trò mà cũng có đô la tiêu xài thì ai mà chả muốn, cái nghề vô đạo đức

      Xóa
    2. Chúng mày chỉ biết ăn với ngồi viết những bài làm xấu hình ảnh người dân Việt Nam. Chính là bọn phản động chúng mày đã nói xấu cả những người sinh thành ra chúng mày. Những kẻ phản động như chúng mày đã phản bội lại đất nước và gia đình tội của chúng mày đã rất lớn và khó có thể tha thứ má chúng mày còn lại nói xấu những người sinh thành và nuôi dưỡng chúng mày thật là bỉ ổi.

      Xóa
  10. Không hề có chuyện chính quyền đàn áp nhân dân cướp đất của nhân dân như bài viết trên nói mà thực tế bài viết trên hoàn toàn xuyên tạc không đúng sự thật, vụ việc này diễn ra từ rất lâu rồi khi chính quyền Văn Giang tiến hành thu hồi đất của người dân ở đây khi đã đền bù thỏa đáng nhưng có một số người dân bị kích động nên có những hành vi chống đối lực lượng chức năng vì vậy cơ quan chức năng phải cưỡng chế.

    Trả lờiXóa
  11. Vụ việc ở Văn Giang đã được Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng chỉ đạo giải quyết ổn thỏa và được người dân ủng hộ, đồng tình. Vậy mà với lũ rận phải chúng đang muốn khơi dậy, dựng chuyện để tuyên truyền, xuyên tạc chống phá đất nước. Đây là những kẻ suốt ngày cứ đấu tranh đòi tự do, dân chủ, nhân quyền và là người yêu nước đấy sao? Xin lỗi các ngài chứ xin các ngài đừng có thể hiện trình độ ngu của mình, đừng thể hiện mình là người phản bội Tổ quốc để kích động những người dân hiền lành tiến hành các hoạt động chống phá đất nước nữa

    Trả lờiXóa
  12. kiếm cơm dựa vào những người dân nghèo, những người nông dân chất phác như vậy là thể hiện của những kẻ đấu tranh cho "tự do, dân chủ, nhân quyền" đấy sao? là thể hiện là người yêu nước vậy sao? Trong khi vụ việc đã được các cơ quan ban ngành chức năng giải quyết ổn thỏa và người dân cũng đã ổn định cuộc sống. Ấy vây mà bây giờ chúng lại dựng chuyện và kích động lại vụ việc này và những đối tượng manh động để làm bàn đạp, là cái cớ để chúng kiếm cơm qua bữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngoài thành tích buôn bán tin vịt thì chẳng biết nên thưởng cho chúng cái gì nữa đây,
      một lũ ăn không nói có, đăng tin thì bịa đặt xuyên tạc đủ đường, không biết nếu bảo cho
      tự do thông tin báo chí theo ý muốn ngu xuẩn của chúng thì xã hội loạn hết cả mất

      Xóa
    2. Những bài viết như thế này toàn là những lởi lẽ dối trá cả mà thôi ,chắc chẳng có một chút sự thật nào trong đó đâu cơ chứ ,hỏi thử đưa ra một loạt sự việc như vậy mà không có một cái gì để chứng minh và căn cứ xác thực thì lấy đâu ra cho mọi người tin cơ chứ ,hay thích viết gì thì viết không cần quan tâm đến cái gì cả ?

      Xóa
  13. Ngay cái tiêu đề bài viết đã thể hiện rõ tác giả bài viết là người như thế nào rồi. Tại sao tác giả lại quy chụp cho rằng nhân dân Văn Giang lật mặt thật của chính quyền cộng sản? Sự việc ở Văn Giang đã được các cơ quan ban ngành chức năng giải quyết êm đềm, ổn thỏa và đời sống người dân nơi đây cũng đã trở lại bình thường lâu nay. Tác giả chỉ lấy những hình ảnh và những thông tin xuyên tạc để khơi gợi lại câu chuyện cũ để kích động nững kẻ manh động tiến hành các hoạt động chống phá phải không? Xin thưa với các ngài rằng, người dân họ có mắt nên họ không để bầy rận như bọn mày lợi dụng 1 lần nữa đâu

    Trả lờiXóa
  14. vụ việc đã được giải quyết tốt đẹp lâu nay mà tác giả bài viết và lũ rận đội lốt "dân oan" này lại đặt tiêu đề bài viết, hình ảnh và các thông tin bịa đặt này là nhằm vào mục đích gì? Phải chăng chúng đang muốn khơi dậy lại vụ việc, kích động những thành phần quá khích hay để là cái cớ để chúng tiến hành tuyên truyền, xuyên tạc và kích động dân oan ở các địa phương chống đối chính quyền hay sao? Là người yêu nước, đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền cho VN mà lại có những hoạt động đi ngược lại lợi ích đất nước dân tộc hay sao?

    Trả lờiXóa
  15. vụ việc đã được giải quyết tốt đẹp lâu nay mà tác giả bài viết và lũ rận đội lốt "dân oan" này lại đặt tiêu đề bài viết, hình ảnh và các thông tin bịa đặt này là nhằm vào mục đích gì? Phải chăng chúng đang muốn khơi dậy lại vụ việc, kích động những thành phần quá khích hay để là cái cớ để chúng tiến hành tuyên truyền, xuyên tạc và kích động dân oan ở các địa phương chống đối chính quyền hay sao? Là người yêu nước, đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền cho VN mà lại có những hoạt động đi ngược lại lợi ích đất nước dân tộc hay sao?

    Trả lờiXóa
  16. viết mấy dòng này thì nhiều thông tin đó thế nhưng điều mà tôi cần đó là trình độ đăng những bức ảnh của mấy người làm trang này, chẳng hề có một ảnh nào mà toàn đăng những dòng tin không hề được kiểm chứng, làm sao mà có thể biết được đây, đánh thì có bắt được kẻ đánh đâu mà chứng minh rằng đó là liên quan đến cộng sản đây, chẳng có một căn cứ nào cả

    Trả lờiXóa
  17. việc chính quyền không giải quyết cho người dân là một cái mất dân chủ của nước ta vẫn còn tồn tại, nào là cán bộ tham ô con giống đến mọi thứ có thể tham lam. thực ra cộng sản không hề xấu nhá, chỉ có đám quan lại cộng sản thối tha hay tham ô tài sản của người dân mà thôi. thế nên cần tảy chay mấy thằng quan lại tham lam

    Trả lờiXóa
  18. Cái lũ này đúng là tín đồ nhai lại, nên gọi chúng là động vật ăn xác thối hay là cái
    gì cho phù hợp, chẳng biết câu chuyện nó đi đến đâu nhưng mà cứ mang mấy cái
    ảnh từ thời tiền sử nào nhai đi nhai lại mấy cái luận điệu cũ rích như thế là làm sao

    Trả lờiXóa
  19. Chuyện xảy ra lâu rồi mà sao chúng cứ mang ra như thế nhỉ, sao công trình phát triển
    kinh tế cần giải phóng mặt bằng thì sẽ cần thu hồi đất của nhân dân, nhưng chắc rằng
    đã có đền bù thỏa đáng, đúng theo quy định của pháp luật, chứ làm gì mà lại không đúng
    mà gây loạn như thế

    Trả lờiXóa
  20. Chả biết ông nào làm ra cái bài thổ tả này, nhưng mà trình độ đánh chữ thấp quá, thậm chí trách nhiệm cũng thấp vì gõ xong không kiểm tra lại mà đã cho đăng luôn, nếu không tính tiêu đề thì ở dòng thứ sáu trong bài, phải viết là hộ dân chứ không phải "hộ hân" nhé. Một điều thứ hai là thế éo nào các ông chắc viết huơu viết vượn ra cũng không đọc lại nên là quyết định được ban hành năm 2014 nhưng năm 2006 đã phát hiện ra lỗi sai, ai giải thích hộ cái :v

    Trả lờiXóa
  21. Theo như báo chí đưa tin thì vụ việc đất đai ở Văn Giang này vốn đã được giải quyết ổn thỏa từ lâu rồi mà, không phải chính quyền làm sai, chẳng qua có những kẻ luôn tìm cách lôi kéo kích động người dân đi biểu tình chống đối thậm chí là bạo loạn, nhưng có lẽ bây giờ một số người lại đào mộ lại sự việc này và xúi giục và con khiếu kiện, thật không thể chấp nhận được những thủ đoạn hèn hạ của các vị

    Trả lờiXóa
  22. Lật mặt gì chứ, chính quyền đang sử dụng biện pháp cưỡng chế để thu hồi đất thôi mà, đất là của nhà nước, nhà nước sử dụng quỹ đất để có được những vùng đất nhằm dùng để sử dụng cho các dự án, các dự án đó dùng để cung cấp công ăn việc làm cho người dân vùng này, và tạo cho địa phương những thu nhập lớn.

    Trả lờiXóa
  23. Lấy cái ảnh minh họa "Cướp đất, đánh nhà báo và phụ nữ ngày 24 tháng 4 năm 2012" - cũng ngu nữa. Tao đếch thấy cái cảnh đáng đập với bắt bớ ở đâu cả.
    Mọi lần mấy chú dàn dựng kinh lắm cơ mà, lần này không có vị zân chủ hay zân oan nào ra kia, chửi bới kích động mấy ông công an để họ đụng chạm vào mà lấy cớ lu loa lên nhỉ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói mình mới để ý,vãi rận với cái ảnh minh họa "Cướp đất, đánh nhà báo và phụ nữ ngày 24 tháng 4 năm 2012", hình ảnh minh họa nói về đánh đập nhà báo và phụ nữ...Nhưng đánh đập ở đâu, phụ nữ ở đâu???????? Vụ cưỡng chế to thế, mấy anh dâm chủ thuật lại hoàng tráng thế, mà có mỗi cái ảnh minh họa bé tí tẹo cũng không nên hồn à. Vậy ai tin được đây

      Xóa
    2. Mấy"anh em dâm chủ" nhà mình chỉ biết ngồi núp lùm, ngồi bờ bụi, trốn chui trốn lũi để đấy các "chị em phụ nữ, các cụ già và dạo này bỉ ổi hơn, chúng nó còn lấy cả con nít ra làm bình phong nữa" - ra cái nơi "gọi là tranh đấu đó. Chúng thì cứ ngồi mát chụp vài tấm hình, xuyên tạc vài thứ rồi lấy tiền thôi. Toàn cái loại núp váy đàn bà và con nít,đếch đáng một xu

      Xóa
  24. Đất đai gắn liền với cuộc sống của người dân, đất là nhu cầu cần thiết cho người dân sinh sống, sản xuất, kinh doanh buôn bán. Nhưng với sự nghiệp công nghiệp hóa hiện nay Nhà nước đã thu hồi một số lớn diện tích đất nông nghiệp để chuyển sang xây dựng các khu công nghiệp, dịch vụ. Đây cũng là nhu cầu tất yếu thôi. Nhưng khi bồi thường giá đất còn chưa được hợp lý khiến người dân bức xúc. Cần phải có những giải pháp cụ thể, nhanh chóng để làm yên lòng dân.

    Trả lờiXóa