Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012

Lãnh đạo Đảng cộng sản Việt nam hãy noi gương Miến điện.


 basamnews 

Đôi lời: Hôm qua blog Ba Sàm có điểm bài “Tổ quốc là một” của nhà báo Đỗ Hùng đăng trên báo Thanh niên. Trong bài viết có nhắc tới ông Nguyễn Hùng, một người Việt ở Úc “rất nhiệt tình tham gia đấu tranh vì chủ quyền đất nước trên mạng”. Ông Nguyễn Hùng cũng là người rất tích cực tham gia những bài viết, bài dịch liên quan tới dự án điện hạt nhân của Việt Nam, được đăng tải trên trang Bô-xít.
Ông Nguyễn Hùng đã có bức thư ngỏ gửi nhà báo Đỗ Hùng. Chúng tôi xin được đăng nguyên văn bức thư của ông với sự đồng ý của tác giả.
Đỗ Hùng thân mến,
Mình cám ơn Đỗ Hùng rất nhiều đã đưa mình vào “spot light” với bà con trong, ngoài nước. 
Rất đồng ý với Đỗ Hùng là người Việt đang sống trên toàn thế giới và tại VN thì chỉ có 1 Tổ quốc Việt Nam, và Tổ quốc này là của toàn dân, không phải là của một tổ chức chính trị nào dù là đảng cộng sản VN.
Một Tổ quốc là một sự thực ngàn đời nếu Việt Nam còn tồn tại trên bản đồ thế giới, còn việc có thể phát huy hay thủ tiêu tinh thần bảo vệ tổ quốc trước bọn xâm lược Tàu là trách nhiệm và nghĩa vụ của lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam, đảng đang nắm toàn bộ vận mệnh của đất nước. Là anh hùng hay là tội đồ của dân Việt, nhận huy chương vô giá hay là bản án phản bội từ toàn dân, tất cả đều xuất phát từ hành động của lãnh đạo tối cao của đảng CSVN trong thời gian tới, không phải vài năm, vài chục năm mà phải là vài ngày vài tuần lễ vài tháng.
Một sự thật mà đảng cộng sản Việt Nam phải sáng suốt nhận biết và thừa nhận trong danh dự là tuyệt đại đa số người Việt đang sinh sống trên toàn thế giới ngoài VN là người Việt tỵ nạn cộng sản-đảng cộng sản Việt Nam, không chấp nhận độc tài độc quyền độc đảng. Chỉ có lãnh đạo đảng cộng sản mới có quyền lực thay đổi -vô hình và hữu hình – để  người Việt “tỵ nạn cộng sản” vui sướng và hãnh diện vứt bỏ cụm từ “tỵ nạn cộng sản”. Đó là lãnh đạo ĐCSVN chấp nhận và tôn trọng đối lập ngay tại trong nước, chấp nhận tự do dân chủ cho tất cả, không phân biệt quan điểm chính trị khác biệt.
Đỗ Hùng à, mình luôn luôn mang hy vọng dù rất mong manh - trong khi đa số người Việt ở nước ngoài tỏ ý không hy vọng gì – vào sự thay đổi tư duy của lãnh đạo cao cấp ĐCSVN. Mình hy vọng tinh thần dân tộc sẽ vượt thắng độc tài, độc quyền. Nếu không có một cuộc cách mạng về tư duy của lãnh đạo ĐCSVN, thì dù có lời kêu gọi nào hay hành động gì, thí dụ như cuộc hội thảo Việt kiều đang diễn ra ở VN, cũng không thể làm thay đổi được gì trong cộng đồng người Việt tỵ nạn CSVN. Con số vài trăm người Việt từ nước ngoài về chỉ là hạt muối bỏ biển. Một số cũng chỉ là những người vì lợi ích cho các thương vụ cá nhân mà thôi! Nhưng bên ngoài luôn dùng bình phong yêu nước (cho tư lợi). Họ cũng chỉ là những nhà đầu tư con con, lợi dụng sự ưu tiên để có lợi cho cá nhân như những nhà đầu tư người nước ngoài, không hơn không kém. So với số tiền mà bao nhiêu triệu người Việt đang sống tại nước ngoài thường xuyên  chia sẻ tiền bạc họ dành dụm cho người thân của họ tại VN (trên dưới 10 tỷ USD hằng năm)  thì số tiền cuả vài trăm người này chẳng là gì. Nếu đem số tiền đóng góp cho đất nước để đánh giá lòng yêu nước như nhà nước trong nước kêu gọi thì chính đa số thầm lặng yêu tổ quốc hơn một số vài trăm Việt kiều (thời cơ) này rất nhiều. Tại sao lại phí công phí của cho một thiểu số nhà đầu tư có cái “mác” Việt Nam.
Một khi quan điểm cơ bản về chính trị được thay đổi thì không cần kêu gọi gì từ phía chính phủ mà người dân Việt tại nước ngoài sẽ tự động đổ dồn về quê hương mình, giúp bà con thân thuộc, đầu tư và nhất là bảo vệ tổ quốc chống bọn xâm lược Tàu.
Đảng CSVN phải có nhiệm vụ và trách nhiệm trước tổ quốc là huỷ bỏ cụm từ “tỵ nạn cộng sản” chứ không phải đại đa số người Việt tại nước ngoài.
Khi đó đảng cộng sản sẽ  được chính danh lãnh đạo tổ quốc. Khi đó nạn kiêu binh lộng hành của các thế lực dựa vào đảng CSVN mới bị đánh gục. Việc này đảng CSVN có thể làm được, chỉ cần có hùng tâm, có quyết tâm. Nga, Đông Đức và các nước Đông Âu đã làm được. Cả nước chỉ cần một quyết định thay đổi từ các cấp của lãnh đạo tối cao của ĐCSVN, lãnh đạo cao nhất của đảng là ông Nguyễn Phú Trọng. Chắc Đỗ Hùng có dịp đọc qua vài bài viết của anh em mình về quan điểm này trong vài năm qua và được phổ biến và được mình chuyển cho các cơ quan truyền thông, đảng và nhà nước.
Trước tình hình thay đổi nhanh chóng hiện nay tại Đông Á, Đông Nam Á, đây là thời điểm thuận lợi và lý tưởng cho ĐCSVN hành động. Miến Điện đã làm được thì tại sao VN không làm được, phải không Đỗ Hùng. Nếu ĐCSVN làm như Miến Điện thì ĐCSVN sẽ “thắng và thắng”, như người  Anh Mỹ thường nói  “win and win situation”.
Xin lổi Đỗ Hùng mình đã viết lung bung hơi nhiều!.
Mến chúc Đỗ Hùng thành công trong nghiệp vụ chuyên môn và tích cực góp phần ảnh hưởng đến các thay đổi thuận lợi cho quê hương, tương tự như Miến Điện, nước đi sau VN mà đến đích trước VN mình.
Thân mến
Ng. Hùng
———
Tổ quốc là một
30/09/2012 3:10
Mùa hè năm ngoái, sau khi xảy ra vụ tàu hải giám Trung Quốc tấn công phá hoại hoạt động thăm dò của tàu Bình Minh 02 trên vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, tinh thần đoàn kết của người Việt khắp năm châu đã có dịp bùng cháy mãnh liệt. Từ người dân trong nước đến kiều bào, tất cả đều hướng về biển Đông, nơi chủ quyền biển đảo đang bị thách thức.
Điều gì đã khiến những con người quốc tịch có thể khác nhau, sinh sống trong những xã hội khác nhau, chính kiến có thể rất khác nhau – thậm chí đối lập nhau, lại cùng đứng bên nhau? Câu trả lời là: Tổ quốc.
Dịp đó, tôi được xem chương trình hội luận trên Phố Bolsa TV, một đài truyền hình của người Việt ở Quận Cam, California, Mỹ. Chương trình rất dài, nhưng có lẽ chỉ cần một phát ngôn trong đó là đủ để đúc kết lại toàn bộ. “Đừng để những lá cờ cản trở mục tiêu chính của chúng ta là phản đối Trung Quốc xâm lăng”. Nhà văn Nguyễn Á Độc Lập, một người tham gia cuộc hội luận, đã nói như thế. Tôi chưa từng biết Nguyễn Á Độc Lập, nhưng câu nói hôm ấy của ông, đã đem lại cho tôi một sự xúc động vẫn vẹn nguyên cho tới tận bây giờ. Điều mà ông nói, cũng như tinh thần của chương trình hội luận, là tấm gương phản chiếu những gì đang diễn ra ngoài kia: người Việt khắp nơi trên thế giới đang sát cánh bên nhau vì chủ quyền đất nước, gạt sang một bên những khác biệt, bất đồng.
Sự thăng trầm của lịch sử từng khiến những người con đất Việt rời xa nhau, nhưng ngay cả trong những ngày tháng mà lòng người còn nhiều cách trở ấy, đất mẹ vẫn là nơi tất cả cùng hướng về. Để đến khi chủ quyền bị nhòm ngó, tất cả cùng đứng bên nhau, tạo nên cái mà người ta thường gọi là sức mạnh tổng hợp của dân tộc. Chỉ có Tổ quốc mới khiến người ta sẵn sàng vượt qua lằn ranh của chính kiến khác biệt để đến bên nhau, như chưa từng có những chia lìa.
Anh Nguyễn Hùng, một Việt kiều ở Úc rất nhiệt tình tham gia đấu tranh vì chủ quyền đất nước trên mạng, từng nói với tôi: “Người Việt ở đâu cũng coi đất nước này là Tổ quốc. Dù xa quê hương đã lâu, chúng tôi vẫn luôn hướng về. Để đấu tranh cho chủ quyền đất nước, cần phải gác lại những lấn cấn bên này, bên kia”. Giản dị nhưng thật thấm thía!
Trong cuộc gặp gỡ với gần 1.000 kiều bào tại TP.HCM mới đây, thông điệp “chung một Tổ quốc” lại vang lên, làm nức lòng những trái tim Việt. “Dù có quan điểm, chính kiến khác nhau nhưng chúng ta cùng thống nhất rằng Tổ quốc Việt Nam là một, chủ quyền của Việt Nam là bất khả xâm phạm”. Lời của thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Bộ Quốc phòng), đã nêu bật nguyên nhân cốt lõi tạo nên khối đoàn kết của những người con đất Việt khắp năm châu. Nguyên nhân ấy không gì khác hơn: chúng ta chung một Tổ quốc.
Vì Tổ quốc là một, mà Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn uy dũng lẫy lừng, giữa lúc nước nhà nguy nan, đã khiêm nhường cởi áo thượng tướng Trần Quang Khải để “tắm giùm”, qua đó xóa bỏ bất hòa cá nhân, để cùng nhau chung một quyết tâm “Đoạt sáo Chương Dương độ/Cầm Hồ Hàm Tử quan”.
“Tổ quốc Việt Nam là một, chủ quyền của Việt Nam là bất khả xâm phạm”, nguyên tắc ấy là bất di bất dịch, chân lý ấy có tự ngàn xưa, chứ không phải là giá trị của một thời đại. Hôm nay, chúng ta phát huy được tinh thần ấy, bờ cõi sẽ ngàn lần vững chắc, sá gì kẻ giặc hiểm độc nhòm ngó ngoài kia.
Đỗ Hùng

49 nhận xét:

  1. Trong quá trình đóng góp sửa đổi Hiến pháp 124 điều, điều 4 được coi như điều quan trọng tất yếu- là nguyên tắc tồn tại và hoạt động của Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam :
    “1. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
    2.Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.
    3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”

    Trả lờiXóa
  2. việc các thế lực thù địch đưa ra các lý luận để bác bỏ Điều 4 trong Hiến pháp 1992 nước CHXHCN Việt Nam là hoàn toàn sai lệch, thiếu sức thuyết phục và không đáng tin cậy. Bởi thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy trải qua hơn 80 năm phấn đấu, xây dựng, trưởng thành, với bản lĩnh của một đảng chính trị dày dạn, có lãnh tụ sáng suốt, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, ĐCSVN đã vượt qua muốn vàn khó khăn, thử thách, động viên và phát huy sức mạnh to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, lãnh đạo sự nghiệp cách mạng giành được những thắng lợi vĩ đại. Đó là điều không thể phủ nhận. ĐCSVN là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc cách mạng Tháng Tám thắng lợi, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

    Trả lờiXóa
  3. Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, không phải ngẫu nhiên mà ĐCS Việt Nam ra đời và trở thành Đảng cầm quyền duy nhất lãnh đạo quần chúng nhân dân tiến hành sự nghiệp cứu nước mà để có thể xuất hiện và tồn tại được cho tới ngày hôm nay là kết quả của một quá trinh tìm kiếm,sàng lọc và đấu tranh tư tưởng.Trong bối cảnh thực dân Pháp lên gân trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, các phong trào cách mạng trong nước lần lượt bị dập tắt, nguyên nhân do thiếu một đường lối lãnh đạo đúng đắn thì ĐCS Việt Nam đã ra đời trở thành kim chỉ nam cho ngọn cờ cách mạng, là ánh dương của giai cấp cần lao. Đưa khuynh hướng Dân chủ tư sản chính thức đi vào quên lãng. Từ đây cách mang Việt Nam đã thoát khỏi sự khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo, tiến những bước đi vững chắc đưa dân tộc thoát khỏi nô lệ, lầm than. Điều đó cho thấy con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. Nói cách khác trong quá trình phát triển, nước ta không còn con đường nào khác ngoài con đường cách mạng XHCN.

    Trả lờiXóa
  4. ĐCSVN ra đời là một chân lý khách quan, tất yếu trong sự phát triển của lịch sử dân tộc và toàn nhân loại. Chân lí ấy đã được chủ nghĩa Mác-Lê Nin tạo cơ sở và chứng minh tính đúng đắn. Rằng xã hội loài người sẽ trải qua các hình thái kinh tế xã hội từ Cộng sản nguyên thủy - là hình thái thấp nhất đến một hình thái tương lai là Cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu là CNXH. Nói tóm lại, việc nước ta đi theo con đường cách mạng XHCN là hoàn toàn phù hợp,đúng đắn. Đây là chế độ xã hội phục vụ cho quyền lợi của mọi người dân trong xã hội, thực hiện công bằng xã hội, xóa bỏ tình trạng áp bức,bóc lột, bất công . Bởi vậy tất cả những xuyên tạc , mưu toan nhằm xóa bỏ ĐCSVN, xóa bỏ chế độ XHCN của các thế lực phản động trong và ngoài nước chỉ là nhằm muốn thiết lập lại một xã hội dân chủ có các nhà tư bản bóc lột sức lao động của người công nhân.

    Trả lờiXóa
  5. thời chiến ở VN có khá nhiều thế lực tự phát đứng lên kêu gọi nhân dân chống lại thê lực thực dân xâm lược nhưng tất cả đều thất bại riêng chỉ có Đảng CS VN là thành công, dẫn dắt đất nước đi tới thời bình và phát triển đất nước như ngày hôm nay. Vậy nên chỉ có ĐCSVN có tư cách lãnh đạo đất nước mà thôi

    Trả lờiXóa
  6. "Mẫu hình lí tưởng" của thể chế đa nguyên đa đảng trên thực tế không phục vụ "vì nhân dân" và có những hoạt động đi ngược lại quyền lợi nhân dân,những người họ mà đại diện. Với chính phủ Mỹ thực tế nghịch lý rằng nhân dân đang phục vụ cho nguyện vọng của chính quyền.

    Hai Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa là nhân tố chi phối chính phủ Mỹ.Thoạt nhìn sự đối lập, mâu thuẫn giữa họ nhưng thực chất đều bỏ phiếu ủng hộ cho cùng luật pháp bảo vệ các tập đoàn kinh tế trong khi đó làm thiệt hại lợi ích nhân dân.

    Trả lờiXóa
  7. Chính phủ Mỹ bị chi phối bởi hai đảng: Dân chủ và Cộng hòa. Cả hai đã đề ra cương lĩnh đối lập nhau và tạo ra sự phân cực dễ dàng nhận thấy ở nước Mỹ, song qua thời gian, họ đều bỏ phiếu ủng hộ cho cùng luật pháp bảo vệ các tập đoàn kinh tế và làm thiệt hại lợi ích nhân dân.

    Bối cảnh chính trị của đa nguyên đa đảng đã và đang phục vụ cho chính lợi ích của thế giới các tập đoàn kinh tế. Các tập đoàn này dùng ảnh hưởng cá nhân để đạt được những quyền được quy định trong Hiến pháp mà lẽ ra phải phục vụ cho nhân dân.

    Trả lờiXóa
  8. Với tất cả tinh thần khiêm tốn, Chủ tịch Hồ Chí Minh - người khai sinh và lãnh đạo Đảng ta khẳng định: “Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao”. Chứng minh sự vĩ đại ấy không phải là mục đích của bài viết, vả lại đã có rất nhiều người làm rõ một sự thật hiển nhiên này. Với sự hiểu biết của mình về lịch sử tôi chỉ xin nói: Đảng kế tục lịch sử và làm nên lịch sử.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. có thể nói đó là việc làm nguy hiểm bởi nó đe dọa sự tồn vong của cả dân tộc này. Một Đảng từ hai bàn tay trắng đã lãnh đạo toàn dân tộc làm cuộc khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân; một Đảng đã lãnh đạo toàn dân đuổi các đế quốc xâm lược lớn nhất thế giới; một Đảng đã lãnh đạo công cuộc đổi mới tạo ra những thắng lợi thành tựu ấn tượng về kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hoá, xã hội... thì Đảng đó đủ tín nhiệm, đủ trí tuệ, bản lĩnh, niềm tin... để lãnh đạo toàn dân ta tiếp tục tiến bước theo con đường đã chọn đưa dân tộc lên đài vinh quang, đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc.

      Xóa
  9. hiện nay, Các thế lực thù địch, phản động đang hàng ngày, hàng giờ thực hiện các âm mưu, chiến lược hoạt động “Diễn biến hòa bình”, tiến tới bạo loạn lật đổ, tác động từng bước chuyển hóa chế độ chính trị ở nước ta. Trong đó, mục tiêu hàng đầu của chúng là xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, từ đó lật đổ chế độ XHCN ở nước ta. Chính vì vậy, việc bảo vệ, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trên cả phương diện pháp lí và thực tiễn là rất quan trọng. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là tất yếu của lịch sử

    Trả lờiXóa
  10. Như Bác Hồ đã nói, Đảng ta là Đảng cầm quyền, là lực lượng chính trị duy nhất giữ vai trò lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội, có vị trí xứng đáng trong lòng dân tộc Việt Nam suốt gần một thế kỷ qua. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một vấn đề có tính nguyên tắc của cách mạng Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  11. Xóa bỏ điều 4 cũng có nghĩa là chúng ta xóa bỏ đi sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Điều này là điều mà lũ phản động muốn vì vậy chúng ta không bao giờ được làm theo

    Trả lờiXóa
  12. Việc xóa bỏ Điều 4 trong Hiến Pháp năm 1992 là không nên, bởi nhìn vào thực tế cho thấy. Ở nước ta có đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo là duy nhất nhân dân ta thực sự được làm chủ nhà nước, đất nước ta đang ngày thay da dổi thịt. Ở các nước có sự đa nguyên, đa đảng nhưng các đảng đó đều đại diện cho chủ nghĩa tư bản nên đó cũng là nhất nguyên mà thôi một đảng lãnh đạo. Mà chủ nghĩa tư bản là bóc lột quần chúng nhân dân, bóc lột giai cấp lao động với những điều như trên thì ở nước ta chưa cần thiết phải đa nguyê, đa đảng

    Trả lờiXóa
  13. Đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lơi khác.
    Nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng mà nhân dân, dân tộc Việt Nam đã trở thành những người chủ thật sự của đất nước, nhân dân ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
    Sẽ không bao giờ có chuyện thay đổi điều 4 Hiến Pháp bởi lẽ Đáng ta là đảng của nhân dân của dân tộc Việt Nam, bệnh bực bảo vệ dân tộc Việt Nam.^^

    Trả lờiXóa
  14. Cần phải nói rằng từ khi nước Việt Nam ra đời và phát triển cho tới nay thì mọi thành quả đạt được đều là sự cố gắng hết mực của Đảng Công sản Việt Nam và sự tin yêu của nhân dân dành cho Đảng, cùng Đảng gánh lên vai xây dựng CNXH, đất nước phát triển phồn vinh. Vì vậy, Đảng ko bao giờ xa rời dân, luôn thương yêu dân, lấy dân làm gốc và vì lợi ích của nhân dân.

    Trả lờiXóa
  15. Điều 4 Hiến pháp khẳng định vai trò quan trọng của giai cấp công nhân, của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vai trò quan trọng của Đảng Cộng sản đã được minh chứng rõ ràng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Vì vậy không thể xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp. Bè lũ phản động luôn tìm mọi cách để xuyên tạc, kích động xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp. Cần đề phòng và có biện pháp phù hợp

    Trả lờiXóa
  16. Là những người tham gia (hoặc là con cháu của những người tham gia) chế độ Sài Gòn trước đây, một chế độ tay sai của ngoại bang đã bị làn sóng cách mạng của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cuốn phăng khỏi lịch sử trong cuộc tổng tấn công “Mùa xuân đại thắng năm 1975”, bằng nhiều con đường đã rời bỏ Tổ quốc nhưng vẫn nuôi mộng tưởng phục hồi chế độ cũ thối nát, ngày đêm tìm cách lật đổ chính quyền nhân dân ở trong nước.
    Loại này, từ xưa đến nay, vẫn thường được nhân dân ta gọi là “bọn phản động lưu vong” (lối như tập đoàn Lê Chiêu Thống lưu vong ở Trung Quốc thời nhà Tây Sơn trước kia). Điển hình trong số họ là những kẻ hiện nay đang cầm đầu các tổ chức hoạt động chống Việt Nam ở nước ngoài như Nguyễn Hữu Chánh (cầm đầu tổ chức khủng bố “Chính phủ Việt Nam tự do”), Đỗ Thành Công, Nguyễn Sỹ Bình, Nguyên Xuân Ngãi, Nguyễn Gia Kiểng vân vân và vân vân.

    Trả lờiXóa
  17. Không thể xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, Hiến pháp của bất cứ nước nào không chỉ là thể hiện nguyện vọng, quyền lợi của người dân mà trước hết và về bản chất là thể hiện ý chí của giai cấp thống trị...
    Hiến pháp của nước CHXHCN Việt Nam là hiến pháp mà trong đó phải khẳng định được ý chí của Đảng Cộng sản Việt Nam và của nhân dân lao động làm chủ xã hội. Do đó, Hiến pháp thể chế hóa và quy định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội là lẽ đương nhiên và cần thiết.

    Trả lờiXóa
  18. Ai cũng biết, để có được những thành quả hôm nay hàng triệu đảng viên cộng sản đã đổ máu, hy sinh trong ngục tù thực dân, đế quốc, trong đấu tranh giành và giữ vững độc lập dân tộc cũng như trong xây dựng xã hội mới theo ước vọng của nhân dân Việt Nam. Do đó, sau khi cách mạng thành công cần thể chế hóa vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội để trở thành một trong những cơ sở bảo đảm giữ vững và phát triển những thành quả mà cách mạng đã đạt được.
    Hiến pháp thể chế hóa và quy định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội còn là sự khẳng định ý chí tự tôn, tự tin và độc lập, tự chủ của dân tộc Việt Nam - một yếu tố rất cần thiết trong điều kiện đẩy mạnh hội nhập quốc tế ngày nay./.

    Trả lờiXóa
  19. Xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đây là là mưu đồ nham hiểm, mục tiêu nhất quán và việc làm thường xuyên của các thế lực thù địch. Thế nhưng từ ngày thành lập đến nay Đảng ta ngày càng vững mạnh, sức mạnh của Đảng càng được nâng cao và mưu đồ nham hiểm “làm sụp đổ Đảng Cộng sản Việt Nam” của các thế lực thù địch sẽ mãi mãi chỉ là ảo vọng.

    Trả lờiXóa
  20. nÓi nhanh cho nó vuông: nếu xóa bỏ được điều 4 Hiến pháp tức là Việt Nam không có Đảng Cộng Sản lãnh đạo, không còn Đảng Cộng sản lãnh đạo thì tức là Việt Nam sẽ như rắn mất đầu, lúc này Việt Nam sẽ là móm mồi ngon béo bở cho các nước tư bản như Mỹ, Pháp, ... nhảy vào xâu xé và thế là họ đã đạt được âm mưu mục đích của họ

    Trả lờiXóa
  21. Ai cũng hiểu cái ý định của bè lũ phản động là muốn đa nguyên đa đảng, dần dần xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa và thay vào đó là chế độ tư bản chủ nghĩa của chúng. Đây chính là âm mưu thâm độc nhất mà chúng mong muốn vì vậy chúng ta nhất định sẽ ngăn chặn không cho điều này xảy ra

    Trả lờiXóa
  22. Ai cũng hiểu cái ý định của bè lũ phản động là muốn đa nguyên đa đảng, dần dần xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa và thay vào đó là chế độ tư bản chủ nghĩa của chúng. Đây chính là âm mưu thâm độc nhất mà chúng mong muốn vì vậy chúng ta nhất định sẽ ngăn chặn không cho điều này xảy ra

    Trả lờiXóa
  23. Nhiều người cứ hết lời này đến lời kia muốn xóa bỏ điều 4 ! đả kích mạnh mẽ đảng và nhà nước ! nhưng họ lại không nghĩ xóa bỏ điều 4 rồi thì đất nước ra sao ! sẽ đi theo con đường nào ! có đúng đắn không ! họ chỉ vì tiền của rân chủ mà làm theo những gì rân chủ bảo ! rân chủ bảo chống lại đất nước ! chống lại đảng cộng sản thì họ chống và họ nhận dollar ! những loại người cũng vì dollar vì tiền mà mờ mắt !
    Còn loại người nữa là những tàn dư chiến tranh ! thuộc hành ngũ ngụy quân ngụy quyền cũ do vẫn còn sống sót chạy sang Mỹ và bây giờ chúng lại hoạt động lại để chống phá nước ta ! chả thù quá khứ !
    Tất cả đều gọi chung là PĐ !! cả 2 loại này đều muốn bác bỏ điều 4 ! để chúng được thỏa mãn bản thân cá nhân chứ chả giúp gì cho đất nước cả !

    Trả lờiXóa
  24. Muốn xóa bỏ điều 4 thì chỉ có những thành phần phản động muốn chống phá nhà nước ta thôi. Và điều đó là không thể bởi Đảng CSVN đã khẳng định vai trò của mình trong quá trình xây dựng và gìn giữ đất nước trong lịch sử, hiện tại và trong tương lai. Nhân dân ta được hưởng hòa bình, tự do, dân chủ thể hiện sự lãnh đạo hiệu quả của Đảng và con đường đi lên CNXH là con đường đúng đắn đối với Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  25. Suốt nhiều thời kỳ qua, Đảng đã lãnh đạo nhân dân đi lên giành được hết chiến thắng này đến chiến thắng khác. Một Đảng của dân, do dân, vì dân như thế. Tất cả những kẻ muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng chính là không tôn trọng quyền lợi của nhân dân mà chỉ muốn chăm chăm vì lợi ích của cá nhân mình mà thôi.

    Trả lờiXóa
  26. Trước hết chúng ta phải hiểu Điều $ trong hiến pháp năm 1992 có nội dung gì mà bọn họ muốn xóa bỏ nó. Điều 4 trong hiến pháp năm 1992 quy định về Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất tiên phong lãnh đạo cách mạng Việt Nam lấy chủ nghĩa mác lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng.

    Trả lờiXóa
  27. Lẽ tất yếu là kẻ thù thì luôn muốn đối phương bị yếu đi... do đó, nhiều đối tượng thù địch với Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn muốn đất nước Việt Nam khủng hoảng, mất an ninh, và kém phát triển hơn...đó cũng là mục đích chúng muốn xóa bỏ điều 4 hiến pháp

    Trả lờiXóa
  28. Không phủ nhận rằng trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội, nước ta còn gặp phải nhiều vấn đề, thậm chí có những vấn đề bức xúc, như : phân hóa giàu nghèo, quan liêu, tham nhũng chưa được đẩy lùi, lợi dụng chức quyền mưu đồ cá nhân, lợi ích nhóm…
    Tuy nhiên cho đến nay, xã hội ta đã tạo lập được những cơ sở chính trị, tư tưởng, pháp lí vững chắc để giải quyết những vấn đề đó, minh chứng rõ nét nhất là việc Đảng đã đề ra quyết tâm chính trị thể hiện trong Nghị quyết trung ương 4, để làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh lãnh đạo nhân dân ta xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

    Trả lờiXóa
  29. chúng muốn hủy bọ quyền lãnh đạo của Đảng, chúng muốn đa nguyên đa đảng để chúng có thể công khai hoạt động đối lập với Đảng cộng sản, để chúng hòng thực hiện âm mưu lật đọ Đảng Cộng sản để lên nắm quyền, thống trị đất nước mà thôi, mục tiêu cảu chúng là quá rõ, vì vậy, thay mặt cho những người dân yêu nước, tôi yêu cầu nhà nước không chấp nhận yêu sách của bọn chúng

    Trả lờiXóa
  30. thực ra những âm mưu xóa bỏ điều 4 hiến pháp đã có từ lâu, tuy nhiên các thế lực thù địch và bọn phản động trong nước chưa có cơ hội thực hiện mà thôi, nhân dịp nước ta tiến hành sửa đổi hiến pháp, chúng đã bọc lộ rõ âm mưu, khi tiến hành các hoạt động chống đối một cách rất công khai và mạnh mẽ

    Trả lờiXóa
  31. điều 4 hiến pháp, khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối và duy nhất của đảng cộng sản việt nam luôn là một điều mà các thế lực thù địch và bọn phản động muốn dùng mọi cách để xóa bỏ nhất, vì có làm như vậy chúng mới thực hiện thành công âm mưu xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam, vì vậy đảng ta cần nhận ra âm mưu của chúng để có biện pháp ứng phó kịp thời

    Trả lờiXóa
  32. Bọn phản động đang ra sức tuyên truyền xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp, nhằm tạo ra sự nghi ngờ, mất lòng tin nơi người dân, âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng phải luôn biết một điều rằng nhân dân ta được hưởng hòa bình, tự do, dân chủ như hôm nay là nhờ vào sự lãnh đạo hiệu quả của Đảng và con đường đi lên CNXH là con đường đúng đắn đối với Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  33. Đòi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, thực chất là muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng đối với nhà nước ta, xóa bỏ để làm cho hệ thống chính quyền của ta suy yếu, cho chúng dễ bề phản động, lật đổ chính quyền, phản bội tổ quốc đây mà. Quyết không thể xóa bỏ điều 4 của Hiến pháp

    Trả lờiXóa
  34. Xóa bỏ mà làm gì, đang yên đang lành, đảng đang lãnh đạo đúng đắn chúng ta trên con đường phát triển, tổ quốc đc sống trong hòa bình, phát triển bền vững, sao tự nhiên phải xóa bỏ vai trò sự lãnh đạo của đảng, chỉ có những tên phản động, những kẻ cơ hội chính trị mới mong muốn xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng mà thôi

    Trả lờiXóa
  35. chế độ đa đảng sẽ dẫn đến những hậu quả to lớn về chính trị, khiến đời sống xã hội ngày càng trở nên phức tạp và diễn biến ngày càng nguy hiểm hơn, chính vì thế mà chúng ta chỉ nên có một đảng mà thôi và đó là Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ lãnh đạo đất nước ta đi lên và phát triển với thế giới.Đó nhé, nếu việt nam mà đa đảng là sẽ như thế đó, ở các nước khác trên thế giới như thế nào mình không nói đến, nhưng mà thử hỏi, nếu đa đảng ở việt nam mình như thế thì có yên ổn mà phát triển đc không, xã hội có yên bình đc hay không?

    Trả lờiXóa
  36. Đây chính là sự thật trần trụi của trong tư tưởng mong muốn đa đảng của những kẻ tự vỗ ngực xưng mình là "rận chủ" sao? Tôi cứ tưởng là bọn này nó chỉ mong bán nước cho đế quốc nhận vì hám tiền, hám lợi chứ đâu có ngờ lại còn vì "hám dục". Thế này chúng quả là đê hèn, vì những lý do bẩn thỉu đó mà chúng bất chấp tât bán đi liêm sỉ, bán đi lòng tự tôn dân tộc sao?
    Thương thay cho lũ rận chó. Chúng ta đã thấy gương của các nước xã hội chủ nghĩa ở đông âu khi bị các thế lực thù địch tác động và hiến pháp chấp nhận cho việc đa đảng thì các đảng phải đua nhau mọc lên như nấm. Tình trạng đó làm cho xã hội không thể kiểm soát được, đảng cộng sản mất quyền lãnh đạo xã hội như vậy là mất chế độ đó là âm mưu cua các thế lực thù địch sau khi chúng ta mất chế độ chúng sẽ hướng lái ta đi theo quỹ đạo của tư bản chủ nghĩa

    Trả lờiXóa
  37. Đa đảng là luận điệu của thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta thôi, các nước có Đa Đảng nhưng thực tế là chỉ 1 hoặc 2 đảng thay nhau nắm quyền và các đảng đó đều là đảng của giai cấp tư sản, hoạt động vì quyền lợi của giai cấp tư sản chứ đâu phải vì giai cấp vô sản, ở nước ta Đảng cộng sản Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử lãnh đạo nhân dân Việt Nam đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, là Đảng của giai cấp vô sản, ở Việt Nam không cần thiết có sự tồn tại của cái gọi là Đa đảng, chúng ta chỉ cần 1 đảng duy nhất lãnh đạo đó là Đảng cộng sản Việt Nam.Nếu có bỏ điều 4 hiến pháp và được đa đảng, tôi cũng sẽ ủng hộ. Tôi sẽ thành lập ĐẢng CÁI BANG. và tin chắc rằng nước mình sẽ có rất nhiều Đảng như là ĐẢng Miền Bắc, ĐẢng Miền TRung, đảng miền Nam, rồi Đảng Hà Nội, đảng Thanh Hóa, Đảng Hải Phòng.... và mỗi ngày sẽ có 1 vài Đảng chiến nhau để giành địa bàn .

    Trả lờiXóa
  38. Họ xóa điều 4 trong hiến pháp để các Đảng đối lập mọc lên như nấm, đảng việt tân, đảng cộng hòa , đảng dân chủ đảng bảo thủ, đảng yêu văn học, đảng yêu chim cảnh, đảng yêu cây cảnh, đảng thích 18+, đảng tình duc và vô vàn các đảng khác, và tất cả các đảng đó sẽ đấu đá nhau, tranh giành quyền lực với nhau làm cho tình hình đất nước loạn lạc. Lúc đó họ đang bận tranh giành nhau nên đời sống nhân dân thì "sống chết mặc bay". Các thế lực thù địch được thời cơ thôn tính nước ta để xóa bỏ hệ thống Xã Hội Chủ Nghĩa. Như vậy là chúng đã thực hiện được mục tiêu của chúng. Và những người dân yêu nước Việt Nam đủ tỉnh táo để nhận ra điều mà bọn chúng đang làm. Tất nhiên chúng sẽ không bao giờ làm được những điều như vậy.

    Trả lờiXóa
  39. Điều 4 Hiến pháp nước ta thể hiện vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam với Nhà nước và toàn xã hội Việt Nam. Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để xóa bỏ điều này, chúng muốn phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng. Và mục tiêu cao hơn của các thế lực thù địch là muốn xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng những âm mưu của chúng sẽ thất bại.

    Trả lờiXóa
  40. Có thể dẫn ra nhiều luận điệu mà các thế lực thù địch đang hằng ngày, hằng giờ tung ra trên các diễn đàn, nhất là trên mạng internet, để tuyên truyền chống phá, nhằm mục tiêu xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp nước ta.

    Trả lờiXóa
  41. đảng cộng sản việt nam từ khi ra đời đến nay đã dìu dắt con thuyền cách mạng của việt nam đi hết từ thắng lợi này đến tháng lợi khác, đưa dân tộc ta thoát khỏi cảnh lầm than để được hòa bình ấm lo như ngày hôm nay.
    Đảng của chúng ta có một đường lối lãnh đạo đúng đắn, có những con người hi sinh , cống hiến hết mình vì nước vì dân mà không màng đến lợi ích riêng tư.
    Đảng lãnh đạo ;là một điều tất yếu, là một lẽ tất nhiên. sẽ không bao giờ có chuyện đa đảng ở Việt Nam được.

    Trả lờiXóa
  42. Xóa bỏ Điều 4 là mong muốn từ lâu của thế lực thù địch, chúng muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam để hướng lái ta theo con đường tư bản chủ nghĩa. Lịch sử đã chứng minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, đất nước chúng ta đã giành biết bao nhiêu thắng lợi to lớn. Vì vậy, nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chúng ta tin tưởng rằng trong tương lai Đảng sẽ giành được những thắng lợi to lớn hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  43. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa

  44. Hiện nay nhà nước ta đang phát động phong trào góp ý sửa đổi hiến pháp trong các cơ quan, tới toàn dân trong xã hội. Nhà nước ta phát động phong trào này nhằm thu hồi những ý kiến đúng của các cá nhân về những sơ hở, thiếu sót của các điều luật trong hiến pháp năm 1992 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để có những bổ sung, chỉnh sửa cho hợp lý.
    Hưởng ứng phong trào này các cơ quan đoàn thể, toàn dân ta đã tích cực đóng góp ý kiến của mình.


    Trả lờiXóa
  45. Lịch sử đã chứng minh điều này. Ở nước ta trải qua nhiều năm chịu dưới ách đô hộ thực dân, Nhưng từ khi Đảng ra đời (ngày 03/02/2930) Đảng đã lần lượt lãnh đạo thắng lợi các cuộc kháng chiến kiến quốc. Đó là cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ. Và ngày nay Đảng đã và đang lãnh đạo công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước trong thời kì hội nhập.......................

    Trả lờiXóa
  46. hời gian gần đây, khi Đảng và Nhà nước ta chính thức công bố Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, thì ngay lập tức cái bọn ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi sinh nông nỗi bắt đầu “khai bút” viết về những cái gọi là “tham luận” đăng trên các blog của bọn chúng với cái chính kiến không bao gì có thể làm lung lay đó là “tham mưu” cho Đảng và Nhà nước ta xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp, tức là xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở nước ta.

    Trả lờiXóa
  47. Nếu như nước ta cũng chấp nhận Điều 4 Hiến pháp thì ngay sau khi có quyết định chắc chắn hàng loạt các thế lực, các tổ chức chống đối ở bên ngoài sẽ ồ ạt vào Việt Nam để thành lập các đảng phái đối lập. Biết đâu đấy sẽ có đảng Tình dục ra đời, với các điều khoản chấp nhận các hoạt động mại dâm là hợp pháp, mọi người được mua bán dâm một cách công khai, các con của các vị có khi lại gia nhập vào đảng Lắc Nhiệt Tình hay đảng Cướp Thoải Mái ấy chứ, mà nếu như có cái đảng Cướp Thoải Mái ấy thì gia sản của các vị sẽ “bay vèo vèo” ngoài đường ý nhỉ, lúc đó chắc chắn xã hội ta sẽ “loạn”. Lúc đó Trung Quốc và Mỹ sẽ làm thịt Việt Nam không thương tiếc.
    Tự dưng lại muốn sống trong cái xã hội loạn lạc như cái thời Loạn 12 sứ quân trong lịch sử?. Hay các vị nghĩ khi đó sẽ sang Mỹ hay sang một nước tư bản chủ nghĩa nào đó sinh sống, xin thưa là các vị nên bỏ cái ý nghĩ đó đi, khi chúng đã đạt được mục đích rồi, khi các vị không còn giá trị lợi dụng gì nữa thì các vị sẽ bị coi chẳng bằng một con thú mà chúng nuôi làm cảnh trong nhà ý. Lúc đó các vị chỉ là “cu ly” của chúng thôi, khi đó mới biết thế nào là nhục, sống không bằng chết, có ân hận cũng chả kịp, mà có khi chúng lại “thủ tiêu bịt đầu mối” như trong phim ấy chứ, thôi thực sự là không dám nghĩ nữa.
    Thế nên là với cái trình độ và học thức như thế thì mang ra mà phục vụ cho đất nước, cho chính tương lai của gia đình và con cái của các vị, chứ đùng dùng cái đầu đó để làm những điều trái với lẽ sống, trái với đạo đức sống của một con người, đừng để người khác xem các vị không đáng một xu lẻ nào.

    Trả lờiXóa
  48. mẹ kiếp ! chúng mày nói gì phải có căn cứ chứ? đéo chơi cái kiểu ném cát bụi tre như thế đâu. Chúng ta là người có học hãy nói logic một tý, nói có sách mách có chứng đó là cách để mọi người có thể thấu hiểu điều mà các bạn định nói hay đưa ra phản biện

    Trả lờiXóa