Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

Băng nhóm " Hoàng kiếm " - Hoàng Công Khôi ( tiếp theo)


VỤ 18 NGÔ QUYỀN 5 NĂM CHƯA XONG, NHÓM THAM NHŨNG
CỦA QUẬN HOÀN KIẾM TIẾP DIỄN CHỐNG LỆNH CẤP TRÊN
    Khi “chạy” thoát tội bảo kê cho vũ trường New Century bán ma túy, Hoàng Công Khôi tung tiền mua chức Bí thư quận ủy Hoàn Kiếm, mua cho vợ là Yến chức Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch quận Hoàn Kiếm và điều động Nguyễn Quốc Hoa là Trưởng công an phường Tràng Tiền suýt bị kỷ luật sang làm Phó chủ tịch UBND quận HK phụ trách nhà đất, mặc dù Hoa chẳng có bằng cấp hay kinh nghiệm gì về lĩnh vực luật đất đai nhà cửa.
     Dàn nhân sự quận “Hoàng Kiếm” đã xong, tha hồ vơ vét từ nhà đất sang kinh doanh.
     Bà Yến vợ Khôi thao túng bất kể chỗ nào, bảo kê cho việc cấp giấy phép kinh doanh. Phòng Kinh tế kế hoạch quận HK cấp giấy phép kinh doanh rượu thuốc lá cả trên diện tích cầu thang dùng chung của biệt thự 11A Tông Đản cho gia đình giảng viên Học viện tài chính Trần Vinh Quang để họ còn cho thuê lại thu lời hằng tháng (xem tại đây) http://phapluatxahoi.vn/20111216104329617p1002c1020/kinh-doanh-tren-loi-di-chung-cung-duoc-cap-phep.htm
     Các gia chủ ở đây đã nhiều lần gửi đơn tố cáo việc lấn chiếm và kinh doanh bất hợp pháp này nhưng bị nhóm lợi ích “Hoàng Kiếm”cho qua. Quá thất vọng và xấu hổ cho quốc thể, một gia chủ đã viết thư cầu cứu Thủ tướng Chính phủ (xem thư đính kèm).
     Theo chúng tôi được biết, biệt thự này là nhà công vụ Hồ Chủ Tịch trực tiếp cấp cho Bộ trưởng Lê Văn Hiến vì các công lao của Bộ trưởng trong sự nghiệp xây dựng ngành tài chính - kho bạc VN suốt những năm kháng chiến chống Pháp và xây dựng quan hệ tốt đẹp với Vươngquốc Lào. Nơi đây, ở tầng 2 là phòng thờ cúng tưởng niệm bốn vị yêu nước tiền bối đều quê Đà Nẵng (đang được đưa vào diện bảo tồn di tích và UBND cùng Hội khuyến học quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng đã gửi kiến nghị tới UBND quận Hoàn Kiếm, giám đốc Xí nghiệp quản lý nhà quận HK đề nghị chỉnh trang khu vực cổng vào biệt thự để bảo đảm mỹ quan).
     Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chuyển thư của công dân tới Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, vụ Khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng đã ra văn bản chỉ đạo giải tỏa về việc vi phạm ở 11A Tông Đản nhưng bị nhóm lợi ích quận Hoàn Kiếm và phường Tràng Tiền chống đối (xem công văn chỉ đạo) tệ hơn nữa, họlàm báo cáo gian dối là đã giải quyết xong nhưng trên thực tế vẫn duy trì sự bảo kê cho gia đình Trần Vinh Quang để thu lợi. Cổng thông tin CP đã vạch mặt sự gian dối này (xem tại đây) http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Yeu-cau-Quan-Hoan-Kiem-giai-quyet-dut-diem-kien-nghi-ve-biet-thu-11A-Tong-Dan/20123/131521.vgp
Do nhóm “Hoàng Kiếm” trây ỳ, luật pháp không được thực thi, báo NHÂN DÂN đã có Cv gửi Chủ tịch UBND quận HK nhưng quận không trả lời báo Nhân dân. Chuyên mục Quản Lý báo NHÂN DÂN đã đăng 2 bài về vụ việc này (xem tại đây)
Vụ việc 11A Tông Đản đã vào điểm nóng Thông cáo báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội số 159BC/BTGTU. Trước áp lực liên tục của công luận, không thể trơ trẽn hơn được nữa, phòng KTKH của bà Yến, sau khi diễn trò “gia hạn để bán nốt hàng tồn” cuối cùng phải thu hồi giấy phép KD cấp sai và giải tỏa tụ điểm buôn bán bất hợp pháp của gia đình Trần Vinh Quang ngày 31/3/2012 và “làm phép” phạt gia đình này hơn mười triệu đồng.
     Theo tin từ Thanh tra Sở xây dựng thành phố HN và theo sự phản ảnh của đảng viên Nguyễn Đăng Tiến trong buổi làm việc tại Ban kiểm tra đảng Thành ủy Hà Nội, tới thời điểm này,vẫn còn vi phạm của gia đình Trần Vinh Quang đang được quận HKgắngbao che.
     Chúng tôi sẽ thông báo tiếp về việc bảo kê của nhóm “Hoàng Kiếm” và vai trò của Phó chủ tịch UBND phường Nguyễn Minh Thanh trong các chuyên mục sau. 

Xem thêm :



Cổng TTĐT Chính phủ xin gửi tới bà lời chào trân trọng.
 Vấn đề bà phản ánh qua Cổng TTĐT Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội đã có thông tin trả lời, kính mời bà xem nội dung chi tiết theo địa chỉ sau:
Trân trọng kính chào!





77 nhận xét:

  1. Tới nước này thì không còn gì để nói về chính quyền tham nhũng.
    Hỡi ôi trung tâm thủ đô.

    Trả lờiXóa
  2. Vị Hà – ngõ Tràng Tiềnlúc 17:47 27 tháng 2, 2013

    Vợ bí thư quận ủy học ngành gì mà phụ trách kinh tế kế hoạch quận?
    Quận trung tâm trái tim của cả nước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân phố Hàng Trelúc 22:52 9 tháng 3, 2013

      Trước khi vào UBND quận Hoàn Kiếm làm Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch, bà Yến chuyên phụ giúp mẹ đẻ bà chấp táp hương đèn ở đền Hàng Tre. Chúng tôi đi lễ ở đó biết rõ mẹ con bà Yến.

      Xóa
    2. chính quyền tham nhũng là nói những ai thế? nói rõ ra đi chứ, nếu là trẻ con thì không tính nhưng nếu đã lớn rồi thì nói năng cũng cần suy nghĩ 1 tí nhé ÂN!đừng bao giờ vơ đũa cả nắm

      Xóa
    3. đúng rồi! đừng có vơ đũa cả nắm chứ, không phải cán bộ nào cũng xấu, rất nhiều cán bộ tốt. những cán bộ tha hóa biến chất sẽ bị Đảng loại trừ và những bọn bán nước hại dân cũng vậy!

      Xóa
  3. Trời cao đất dàylúc 21:04 27 tháng 2, 2013

    Tưởng bọn quan lại chỉ tham nhũng và đàn áp nông dân, biểu tình viên, bắt đồng chính kiến, bloger… hóa ra đàn áp cả gia đình cách mạng lãnh thành đén nỗi thiếu đường đi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công chức Sở XD Hà Nộilúc 21:54 27 tháng 2, 2013

      Bọn này ăn bẩn lắm ăn cả cầu thang, ăn cả ống thải phân.

      Xóa
    2. Người trong cuộc nói:lúc 23:11 3 tháng 3, 2013

      Tên Phó phường Nguyễn Minh Thanh gian lắm. Tôi đã lưu được đoạn băng hắn vỗ về an ủi mẹ thằng Trần Vinh Quang khi bị thanh tra ống thải phân làm bậy: “có hướng giải quyết rồi”.
      Vãi.

      Xóa
    3. Trần Vinh Quang không phải Nguyễn Vinh Quang.
      Nó là cán bộ Học viện Tài chính kế toán chi nhánh phố Phan Phù Tiên.
      Nhà nó ở tầng 2 số nhà 11A Tông Đản.
      Con bà Trịnh Hoàng Anh.

      Xóa
    4. Một nhóm toàn đảng viên áp bức người ngoài đảng.
      Chi bộ đảng Tràng Tiền trong sạch vững mạnh ư???

      Xóa
    5. Trần hay Nguyễn thì cũng đã hót xong đống rác của họ rồi.

      Xóa
    6. Vẫn còn vài đống tệ hại nữa đang được tái thanh tra.

      Xóa
    7. cái lũ ăn không ngồi rồi này, chuyên vơ đũa cả nắm mà. nói như chúng mày thì mình mày nói láo ở đây hóa ra cả bố mẹ mày cũng toàn lũ nói láo hết à?

      Xóa
    8. cái lũ liếm tay phản động này có gì mà phải bàn tới nữa. không có công ăn việc làm tử tế đâm uất ức quay ra chửi đời chửi chế độ thôi mà. xã hội giờ không cần những loại thê này. đem ra xử bắn hết cho đỡ tốn cơm gạo gia đình!

      Xóa
  4. Đả đảo bè lũ Vũ Hồng Khanh dùng mạng xã hội bôi nhọ đồng chí Hoàng Công Khôi!
    Đả đảo!

    Trả lờiXóa
  5. Ô hay! Tưởng Vũ Hồng Khanh cùng bè đảng với Hoàng Công Khôi, cùng “lò” công an ra, do Tổng Lú xếp đặt.

    Trả lờiXóa
  6. Hồng vệ binh đâu?
    Dư luận viên đâu?
    Mau mau vào đây nã pháo Khôi, Khanh, lão thành CM này
    Sao im hơi lặng tiếng thế?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không có dư luận viên tham gia đâm ra tẻ quá.

      Xóa
    2. Tôi thích XUÂN VIỆT NAM cho dư luận viên comment thoải mái, có như vậy mới thấy hết được cái chất bã đậu + thất học + bị nhồi sọ + thô tục = quả óc chó.
      Mà cái chính, họ đọc mãi báo lề dân rồi sẽ “tự diễn biến”.
      Vậy là: một mũi tên trúng hai cái đích.

      Xóa
    3. dư luận viên chính là người dân việt chứ ai? chúng mày cứ viết xằng bậy người ta đọc nhiều người ta chửi nhiều thôi cũng chả trúng được cái đích nào cả. còn về phần quả óc chó thì ai vượt được B.N.Tr

      Xóa
    4. chùm khủng bố cũng cũng phe với bọn này à? haha kể ra thì bản chất cũng giống nhau toàn là lũ hại dân hại nước

      Xóa
  7. Tiến sỹ Alan Phanlúc 17:34 28 tháng 2, 2013

    Để đem tiền hay vật liệu vào làm thiện nguyện ở Việt Nam, chính phủ đòi hỏi một giây phép hoạt động rất nhiêu khê (khó gấp 100 lần giấy phép cho một dự án liên doanh). Ngoài ra mọi số tiền hay vật dụng đem vào phải do Mặt Trận Tổ Quốc hay một cơ quan tương tự phân phối và điều hành. Đó là lý do tại sao Indonesia, Phi Luật Tân và ngay cả Trung Quốc, đã nhận một lượng tiền thiện nguyện nhiều gấp ngàn lần Việt Nam.
    Link dẫn: http://www.gocnhinalan.com/blog-cua-alan-va-bca/quay-cht-lch.html

    Trả lờiXóa
  8. Đáng đọc và suy ngẫm
    MỘT XÃ HỘI NGẬP TRÀN NỖI SỢ
    Nguồn: Blog Bùi Văn Bồng
    Đại tá nhà báo Bùi Văn Bổng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CSVN ngăn cản tự do ngôn luận, chỉ cho tự do phá thai. Xem tại đây này:
      Giật mình với tỉ lệ nạo, phá thai của học sinh, sinh viên
      http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Giat-minh-voi-ti-le-nao-pha-thai-cua-hoc-sinh-sinh-vien/89525.gd

      Xóa
    2. toàn là một lũ vì lợi nhuận mà bán rẻ đất nước. nhục nhã thay những kẻ sinh ra chúng! thế nào là cấm tự do ngôn luận hả Xuân Phong thấp. có não hay không vậy

      Xóa
  9. Dư luận viên đi nghỉ mát cả hay sao mà không thấy vào đây ném đá?
    Loa-Phường đâu?
    Bé-Mập đâu?
    Sữa-Chua-Đanh-Đá đâu?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Họ “tự diễn biến” cả rồi.

      Xóa
    2. Chỉ một số đ/c DLV trung kiên, có bản lĩnh chính trị vững vàng tiếp tục theo dõi mạng xã hội. Còn tạm nghỉ, điều động sang công việc khác.
      Lý do, sợ các DLV đọc về v/đ ông Trọng bị phản đối. Sợ họ đọc “Tuyên bố công dân tự do”.
      Trình độ DLV kém quá nên chỉ vãi tý cát, không ném được đá to. Phản tác dụng.

      Xóa
  10. Đề nghị bác Tiến gửi v/đ này tới lãnh đạo Học viện Tài chính kế toán & Vụ Đào tạo bộ tài chính.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc chắn sẽ xử lý được các vi phạm.
      Tr.V. Quang điển hình là dạng dân ích kỷ, chỉ muốn sạch đẹp trong nhà mình, chất thải, ống thải thì tống ra diện tích chung.

      Xóa
  11. Đoàn kết, đại đoàn kết.lúc 23:44 1 tháng 3, 2013

    Sáng nay, 01-03-2013, linh mục Giuse Dương Hữu Tình, Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN), đã đến và trao Thư góp ý của Ban Thường vụ HĐGMVN cho Thường trực Ban biên tập – Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tại số 37 Hùng Vương, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
    Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu toàn văn 4 trang Thư góp ý của Ban Thường vụ HĐGMVN.
    http://anhbasam.wordpress.com/2013/03/01/thu-cua-hoi-dong-giam-muc-viet-nam-gui-uy-ban-du-thao-sua-doi-hien-phap-nam-1992-nhan-dinh-va-gop-y-sua-doi-hien-phap/#more-95001

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhân quyền cho Việt Namlúc 00:05 2 tháng 3, 2013

      Tổ chức Bundesrechtsanwaltskammer (Hiệp Hội Luật Sư Liên Bang Đức) đại diện cho quyền lợi của 28 Hội Luật Sư Đức và vì thế là đại diện của toàn bộ giới chuyên môn về luật của Cộng Hoà Liên Bang Đức, một tổ chức hiện có khoảng 160 ngàn luật sư,
      vis-à-vis authorities, các toà án và tổ chức ở mức quốc gia, Châu Âu và quốc tế.
      Toàn văn và Bản dịch xem tại đây:
      http://quechoa.vn/2013/03/01/hiep-hoi-luat-su-lien-bang-duc-gui-thu-toi-thu-tuong-nguyen-tan-dung-ve-vu-tien-si-luat-cu-huy-ha-vu/

      Xóa
  12. Thực tiễn cách mạng nước ta đã chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Vai trò đó trong bối cảnh tình hình hiện nay phải được tiếp tục khẳng định và không thể mơ hồ, bởi ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân lao động và lợi ích của dân tộc là xây dựng một nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, Đảng Cộng sản Việt Nam không còn lợi ích nào khác.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là giọng của Má Mì – Tú bà.
      Hay là Ma Mị?

      Xóa
    2. Phải có lực lượng Dư luận viên phản biện mới vui.
      Từ ngày họ gửi phản hồi, truyền thông “lề dân” xôm tụ hẳn lên.
      Cảm ơn ban tuyên giáo nhà ta đã học tập kinh nghiệm Trung cộng.

      Xóa
  13. Các bác cứ để anh em DLV phát biểu thoải mái, có như vậy nhân dân càng nhận rõ họ dốt thế nào, thô tục thế nào, quẩn quanh thế nào, đuối lý thế nào, ít học thế nào…
    Họ là bộ mặt của lãnh đạo chính quyền đấy.
    Bộ mặt của chóp bu BCT - ĐCSVN đấy.

    Trả lờiXóa
  14. Tin mới do công an quận Ba Đình cung cấp:lúc 14:39 5 tháng 3, 2013

    Tin mới do công an quận Ba Đình cung cấp:
    Hoàng Công Khôi đã đem 30 tỷ VNĐ tới Thành ủy Hà Nội để “dập” đơn của đảng viên Nguyễn Đăng Tiến (bác Tiến nguyên là sếp cũ của Khôi) và “mua” chức.
    Số tiền trên chưa ai dám nhận, hiện còn lưu tại Thành ủy HN. Đề nghị Ban kiểm tra đảng TW thanh tra tài khoản của Thành Ủy HN sẽ thấy lòi ra số tiền này. Thu hồi cho ngân khố quốc gia.
    Đề nghị Ban nội chính của ông Nguyễn Bá Thanh kiểm tra thông tin trên và bắt ngay kẻ hối lộ mua chức.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Điều tra ra bọn tham nhũng này thì đơn của cụ tiến vào bảo tàng ngành Thanh tra.

      Xóa
    2. Từ ngày 27/11/2012 ban kiểm tra Thành ủy HN tiếp cụ Nguyễn Đăng Tiến tới nay đã ba tháng. Thành ủy liệt dương vì 30 tỷ này ư?

      Xóa
    3. nói láo vẫn chỉ là nói láo! bọn phản động mớm cho ngần này lời thì cũng phải động não mà tìm bằng chứng xác thực chứ, đúng là 1 lũ vô dụng , phản động xui gì là nói đấy rồi đến ngày lại quì gối nhận tiền bố thí. không biết nhục là gì!

      Xóa
  15. Bạn của Khôi nói:lúc 15:30 5 tháng 3, 2013

    Khôi gặp hạn dồn, nên u tối, quên mất “rút củi đáy nồi”.
    Thí tốt đen đi!
    Tống nó ra khỏi hội đồng nhân dân.

    Trả lờiXóa
  16. Mong bác Tiến bảo trọng!
    Đề nghị lãnh đạo ĐCS và chính phủ có biện pháp bảo vệ hữu hiệu cho các đảng viên chống tham nhũng.
    Nhân dân cả nước hãy quan tâm tới bác Tiến.
    Nếu bác Tiến và gia đình bác gặp khủng bố hãy thông tin ngay lên mạng xã hội, bất cứ trang nào.

    Trả lờiXóa
  17. dân phố Tràng Tiềnlúc 17:55 6 tháng 3, 2013

    Đả đảo băng cướp Hoàng Công Khôi bán Trụ sở trạm y tế phường Tràng Tiền bất hợp pháp cho bọn nhà giàu bất lương.
    Đả đảo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trần Mạnh Hảolúc 18:11 6 tháng 3, 2013

      Nguyễn Minh Thanh xào nấu vụ này, kiếm bạc tỷ của mụ Lan-Vũ cty Phú Hưng.

      Xóa
    2. Người hàng xómlúc 18:14 6 tháng 3, 2013

      Mụ Lan là con dâu đã cướp thương hiệu Phú Hưng của các anh em trai.

      Xóa
  18. Khiếu kiện không bao giờ dứt:lúc 09:57 7 tháng 3, 2013

    Nhân dân trong quận liên kết lại cùng gửi đơn tố cáo kiến nghị tới các cơ quan hữu trách
    1/ Đề nghị xử lý dứt điểm các vi phạm pháp luật trên địa bàn đã kéo dài nhiều năm như 18 Ngô Quyền, 11A Tông Đản và các vụ mới phát sinh…

    2/ Xử lý các công chức liên quan tới việc bảo kê, khuyến khích dân làm sai để ăn hối lộ.

    3/ Đề nghị điều tra nhóm lợi ích Hoàng Công Khôi – Nguyễn Minh Thanh bán TRỤ SỞ TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TRÀNG TIỀN cho tư nhân (bà Lan-Vũ).

    Trả lờiXóa
  19. Cử tri phố Lý Đạo Thành, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nộilúc 10:31 7 tháng 3, 2013

    Đề nghị CÁCH CHỨC NGUYỄN MINH THANH - Phó chủ tịch UBND phường Tràng Tiền phụ trách nhà đất.
    1/ Năng lực quá yếu. Không thể phụ trách trật tự đô thị phường trung tâm thủ đô.
    2/ Thiếu trách nhiệm trong công việc, để xảy ra rất nhiều vụ vi phạm trật tự XD kéo dài trên địa bàn phường từ 2007 tới nay không giải quyết nổi.
    3/ Vi phạm kỷ luật đảng, bao che và đồng lõa cho vợ xây dựng không phép tại 11A Tông Đản.
    Chiếm dụng diện tích đường đi để XD không phép. Ngang nhiên cản trở cư dân thực hiện quyền tự do đi lại mà hiến pháp nước CHXHCNVN đã quy định.
    4/ Vi phạm luật khiếu nại tố cáo trong giải quyết đơn của công dân (đã thủ tiêu đơn tố cáo của công dân để ăn hối lộ bao che cho vi phạm TTXD) tại 11A Tông Đản
    5/ Khai man lý lịch ứng cử HĐND (nhưng được Quận ủy và phòng Nội vụ quận bảo kê che dấu kỷ luật từ 2008 tới nay không cho cử tri biết)
    6/ Khai man lý lịch ứng cử HĐND man trá chức vụ để “đánh bóng” bản thân thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự lừa dối cử tri.
    7/ Đi kiểm tra hiện trường không lập biên bản để bao che vi phạm kéo dài tới nay…
    8/ Trả lời báo Kinh tế & Đô thị (số 197 ngày 12/10/2011 trang 9) và nhiều báo khác sai sự thực để bao che cho việc lấn chiếm diện tích chung tại 11A Tông Đản do Thanh bảo kê.

    Trả lờiXóa
  20. TRẦN HÙNG - VKSlúc 11:22 7 tháng 3, 2013

    Nguyễn Minh Thanh là một tiêu biểu cho thế lực thù địch, phản động, chuyên chống phá nhà nước, chống phá khối đại đoàn kết toàn dân mà đảng và các đoàn thể dày công xây dựng.

    Hắn xúi dục và hứa hẹn ‘nâng đỡ’ cho một số công dân thiếu ý thức xã hội, kém hiểu biết về luật pháp để họ lấn chiếm, XD không phép… còn Thanh nhận tiền lót tay và dẫn dắt họ lên các cấp trên để đưa hối lộ, tạo thành một đường dây bảo kê vi phạm trật tự XD trong quận HK do Thanh thao túng. Sau đó, Thanh lại ‘xúi’ các công dân khác khiếu kiện để thủ lợi của cả hai bên. Sự việc càng kéo dài bùng nhùng, Thanh và bè đảng của Thanh ở quận càng vớ bẫm. Những hành vô đạo đức này đã làm rối loạn kỷ cương phép nước, mất đoàn kết nghiêm trọng trong nhân dân, biến quận HK thành địa bàn vô chính phủ.

    Thanh cố ý không trung thực trong việc lập biên bản tại hiện trường vi phạm. Báo cáo gian dối lên quận một cách có hệ thống, rồi c/b quận cố tình quan liêu lại báo cáo sai tiếp lên thành phố và TW. Hắn chủ tâm gây rối làm công dân mất lòng tin vào chính quyền cơ sở, gây ra khiếu kiện kéo dài triền miên tại địa phương để thu lợi bất chính.

    Là đảng viên, c/b lãnh đạo phường mà Thanh không hề gương mẫu, tự XD không phép rồi đổ vấy cho vợ làm các công trình này - hắn vi phạm kỷ luật đảng CS, những điều đảng viên không được làm. Hiện nay, các vi phạm của vợ chồng Thanh vẫn đang được quận bao che. Trần Thị Nga - nguyên Phó thanh tra quận HK làm hồ sơ giả dối để bảo kê cho Thanh. Việc XD không phép của Thanh vi phạm hiến pháp, ngăn cản quyền tự do đi lại của nhân dân. Vụ việc này kéo dài từ cuối năm 1998 tới nay.

    Về nhân vật phản động xảo trá này, các cử tri đã và tiếp tục tố cáo tới tất cả các cơ quan chức năng và báo chí.

    Đảng bộ ĐCS địa phương đã hoàn toàn bất lực và dần bị thao túng trước thế lực phản động này.

    Trả lờiXóa
  21. Không lợi cho đại cụclúc 11:45 7 tháng 3, 2013

    Đảng viên trung kiên kiến nghị:
    Đơn tố cáo của đảng viên Nguyễn Đăng Tiến rất cụ thể.
    Đề nghị Thanh tra nhà nước thành phố Hà Nội vào cuộc. Đặc biệt v/đ bán TRỤ SỞ TRẠM Y TẾ phường Tràng Tiền cho tư nhân.
    Nếu việc tố cáo là sai, thì thông báo cho toàn dân biết.
    Không để tình trạng dân nghi ngờ hoang mang không có lợi cho đại cục.

    Trả lờiXóa
  22. Hồ sơ điều tra của Beo Gấmlúc 14:31 7 tháng 3, 2013

    Cử tri quận Hoàn Kiếm tố cáo ra công luận:
    Trong CV số 654/BC-NV ngày 15/11/2012 của Phòng Nội vụ quận Hoàn Kiếm do trưởng phòng Khuất Đăng An ký đã xác minh: HIỆN TẠI LÝ LỊCH ĐẢNG CỦA NGUYỄN MINH THANH có ghi kỷ luật khiển trách về mặt đảng (từ năm 2008).

    Nhưng ông An bao biện hộ ông Thanh rằng: ông Thanh không biết lý lịch gốc có ghi kỷ luật nên không khai với cử tri được. Ông An lại còn đổ thừa việc này cho UB kiểm tra Quận ủy HK chưa ban hành kỷ luật mà đã ghi vào lý lịch.

    Vậy ra có cán bộ đảng làm gian trong Quận ủy ư?

    Vậy ra, cái quận này loạn: chi bộ UBND phường Tràng Tiền đã thống nhất đề nghị kỷ luật đảng từ 2008 với 9/10 đồng thuận kể cả chính ông Thanh có mặt trong buổi họp đó, mà 5 năm sau Quận ủy chưa ra nổi văn bản để cho ông Thanh ‘mù tịt’ việc mình bị kỷ luật đã có ghi vào lý lịch hồ sơ lưu. Theo điều lệ đảng, ông Thanh có quyền kiến nghị về việc này nếu ông Thanh thấy chưa hợp lý trong thời hạn 30 ngày. Còn không kiến nghị thì đương nhiên là chấp thuận.

    Cử tri Nguyễn Văn Long, từ năm 2010, đã liên tục tố cáo việc che dấu kỷ luật đảng này của Thanh trong lý lịch ứng cử HĐND phường. Nhưng, không những không cơ quan nào chịu điều tra nghiêm túc, để trả lời mà còn có biểu hiện khống chế trù dập cử tri Ng.V.Long. Những kẻ lạ mặt đã hăm dọa ông Long ngay tại phố Bà Triệu là hiệu ảnh của ông.

    Báo chí đăng tải về vụ việc này đã nhiều
    Tờ “Pháp luật Việt Nam” số 12 ngày 12/01/2012 có bài “Thành ủy Hà Nội yêu cầu báo cáo sự việc” và công văn số 70 UBND-BTCD ngày 05/01/2012.
    http://giaoduc.net.vn/Ban-doc/Thanh-uy-Ha-Noi-yeu-cau-bao-cao-su-viec-PCT-phuong-Trang-Tien/186222.gd

    Tới nay, quận ủy Hoàn Kiếm vẫn đang bao che, chống lệnh cấp trên, chưa trả lời công văn trên của Thành ủy HN. Đơn của đảng viên Nguyễn Đăng Tiến đã nói rõ việc này.

    Trả lờiXóa
  23. Hãy là đúng trách nhiệm của người công dân mẫu mực, hãy làm đúng theo trình tự của pháp luật quy đinh, không làm những việc trái với pháp luật. Nhà nước Việt Nam là nhà nước của dân do dân vì dân nên quyền lợi của nhân dân luôn được bảo vệ ngược lại người dân phải có trách nhiệm tuân theo pháp luật

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất đúng, làm trái pháp luật nên mới bị kỷ luật khiển trách.
      Che dấu để lừa cử tri nên không dám báo cáo Thành ủy.

      Xóa
    2. Án tại hồ sơ.
      Thanh tra sẽ còn lộ nhiều gian trá.
      Thiếu năng lực,tham nhũng lại thích leo cao mới ra nông nỗi này.

      Xóa
  24. Người Việt yêu nướclúc 17:14 8 tháng 3, 2013

    Đề nghị tổ chức diễu hành toàn dân ủng hộ cải cách hiến pháp với các biểu ngữ, khẩu hiệu thích hợp.
    Cả Hà Nội và các thành phố lớn trên cả nước.
    Phật giáo và Thiên Chúa giáo cùng tham gia.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay!
      Ủng hộ cải cách HP theo hướng dân chủ.

      Xóa
    2. Minh Lý
      đang sống ở nước nào thế? hiến pháp hiện nay vẫn theo hướng dân chủ mà?sống ở nước ngoài lâu ngày hay là mất gốc vậy? nói năng suy nghĩ tí nhé!

      Xóa
  25. TIẾP TỤ BẢO KÊ XD KHÔNG PHÉP TẠI QUẬN HOÀN KIẾMlúc 21:12 8 tháng 3, 2013

    Tin nhận được chiều nay từ Phòng Quản lý đô thị quận Hoàn Kiếm:
    Một số cb UBND quận HK, do trót nhận tiền của Trịnh Doanh, Trịnh Hoàng Anh ở 11A Tông Đản, đang tính kế cùng với phường Tràng Tiền bao che để 2 hộ dân này làm nhà xí không phép trong biệt thự. Trong khi các hộ này đã có nhà xí riêng và chung.

    Theo quy định, cải tạo nhà biệt thự phải có giấy phép của Bộ Xây dựng.

    Chúng tôi sẽ phản ảnh tình hình vi phạm trật tự đô thị trong số nhà này tới Bộ Xây dựng và dư luận toàn quốc.

    Trả lờiXóa
  26. Nguồn tin nội bộ từ Thanh tra XD quận HK cho biết, để đục phá biệt thự 11A Tông Đản, làm WC không cần giấy phép, nhà họ Trịnh đã lót tay 40 triệu đồng chưa kể khoản đãi quà cáp cho nhóm bảo kê.
    Phó ct UBND phường Tràng Tiền Nguyễn Minh Thanh đã “dẫn mối”. Phó chánh thanh tra quận HK Trần Thị Nga đã ‘xào nấu câu chữ’ trong hồ sơ thanh tra. Phó ct UBND quận HK Nguyễn Quốc Hoa ký xác nhận.
    Vi phạm trật tự XD kéo dài từ tháng 5/2011 loanh quanh chưa giải quyết nổi. Tới nay, quận HK lại định bảo kê tiếp để 2 hộ dân này làm WC không xin giấy phép.

    Trả lờiXóa
  27. Trần Mạnh Hảolúc 22:54 8 tháng 3, 2013

    Thanh tra rồi.
    Tái thanh tra rồi, báo cáo đề xuất rồi…
    Loanh quanh mãi 2 năm nay rồi.
    Số nhà 11A Tông Đản nổi tiếng toàn quốc vì đã có 3 vụ cưỡng chế đình đám. Vụ đầu tiên do đ/c Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo.
    Quận xin ông Trần Ngọc Hoàn để quận tự giải quyết.
    C/b nào cho xây WC không xin giấy phép sẽ về vườn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyên Chọc Chólúc 23:06 8 tháng 3, 2013

      Có đứa sắp về hưu, ăn nốt cái WC này rồi về.

      Xóa
    2. Kiện tụng liên miên chắc chắn là do làm ẩu phạm Long mạch.

      Xóa
    3. Hết phước thì thích làm bậy - như Trời hành vậy.

      Xóa
    4. ở đây cũng toàn là 1 lũ nói mồm thôi, đã làm được gì?không thể nào tránh khỏi có những cán bộ thoái hóa biến chất, mờ mắt vì đồng tiền nhưng cũng đúng thôi vì chính những thằng ủng hộ cái blog này cũng đang biij đồng tiền của phản động làm mờ mắt đây!

      Xóa
  28. BA SÀM bị chặn, xem trang này thấy cũng có nhiều còm.

    Trả lờiXóa
  29. Dân Lý Đạo Thànhlúc 14:08 9 tháng 3, 2013

    Từ dọa dẫm sang mua chuộc
    Những ngày vừa qua, bọn chúng không hăm dọa con bác Tiến nữa mà đổi sang mua chuộc. Chúng gạ con bác Tiến nhận tiền để thuyết phục bác rút đơn.

    Trả lờiXóa
  30. Tình hình xử lý vi phạm trật tự XD kéo dài từ tháng 5/2011 tại biệt thự 11A Tông Đảnlúc 16:30 9 tháng 3, 2013

    Tin mới nhận
    UBND quận HK đã có quyết định giải tỏa ống thải phân và thiết bị gia đình lấn chiếm hành lang chung tại tầng 2 biệt thự 11A Tông Đản, khôi phục nguyên trạng.
    Hôm nay Trần Vinh Quang đã tháo dỡ thiết bị. Trịnh Doanh không tháo ống thải mà toan tính đổ thạch cao che lấp và gọi thợ để làm thêm một WC không phép nữa ở tầng 3.
    Ông Trịnh Doanh là đảng viên sinh hoạt ở chi bộ Tràng Tiền.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân phố Hàng Trelúc 23:08 9 tháng 3, 2013

      Trịnh Doanh nguyên là lãnh đạo BẢO VIỆT.
      Đảng viên, cựu lãnh đạo vi phạm pháp luật về XD - trật tự đô thị???
      Đảng viên thoái hóa biến chất.

      Xóa
  31. Đả đảo Nguyễn Quốc Hoa – về vườn đi!lúc 00:05 15 tháng 3, 2013

    14/3/2013 tại UBND quận Hoàn Kiếm
    Phó chủ tịch UBND quận Nguyễn Quốc Hoa định đuổi luật sư của cư dân 18 Ngô Quyền không cho dự họp tại quận nhưng không xong.
    Bê bối vẫn hoàn bê bối. 18 Ngô Quyền vẫn loanh quanh.
    11A Tông Đản chưa giải tỏa nổi 2 cái ống thải phân… thì phường Tràng Tiền lại xúi Trịnh Doanh làm bậy tiếp.


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu những cán bộ có sai phạm thì sẽ bị pháp luật nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xử lí nghiêm khắc chứ không cần các chú ngồi đây bốc phét với nhau,chả giải quyết được việc gì cả thành ra các chú cũng chỉ là lũ ăn không ngồi rồi mà thôi!

      Xóa
  32. Do công việc, tôi từng tìm hiểu biệt thự 11A TĐ và rõ về các gia chủ ở đây, nay thấy vụ kiện kéo dài, báo chí tin nhiều nên tôi để tâm coi xét vụ việc xem đã PHẠM những gì:
    Phạm thứ nhứt: Chuyển cát thành hung
    Ông Quang Trần có 1 phòng góc ĐN thuộc cung tài lộc là đắc lợi cho đại gia đình ông.
    Biệt thự này duy chỉ có một phòng ở tầng 2 và một phòng tầng 3 của cụ L.V.H được cát như vậy. Tầng 1 và 4 đều là góc khuyết trong kiến trúc nguyên thủy.
    Do thiếu hiểu biết hoặc do tà khí, ông Quang đã đập bức tường nguyên thủy để mở rộng căn này thêm vài mét nữa ra sát đường đi chung.
    Sau khi mở rộng, ông phạm sai lầm nghiêm trọng, dùng phòng này làm khu phụ gồm WC, tắm, bếp. Như vậy không phải là mở rộng cung tài lộc mà là ém bẩn. Cầm chắc tài lộc suy mòn gặp hung họa, như vậy cát đã thành hung.
    Phạm thứ nhì: Bất kính
    Vuông góc với bức tường ông Quang đã đập là bàn thờ gia tiên bên ngoại họ Trịnh. Ông Quang và vợ con đang ở nhà bên ngoại, ông Quang làm phòng vệ sinh ngay sau bức tường có bàn thờ như vậy là đại bất kính.
    Theo tôi được tin, ông trưởng Trịnh đã phải chuyển bàn thờ sang phía khác.
    Phạm thứ ba: Thất nhân tâm
    Để tận dụng DT bên trong, ông Quang đã bít cửa sổ nguyên thủy hướng đông rất tốt cho phòng góc ĐN. Ống thải bẩn, tùy tiện dẫn ra đường đi chung là phần mạch khí của BT này dẫn vào từ cửa chính. Ống thoát hơi WC cũng thông ra đường đi này. Như vậy, các khí xấu ông Quang đều trút ra khu vực công cộng kiêm mạch khí chính. Ông Quang không tôn trọng môi trường và đời sống của hàng xóm nên họ kiện ông như vậy là hợp lý nhân quả. Ai đó xúi ông Quang làm hay bao che cho hành vi thất nhân tâm này cũng lãnh báo ứng sớm muộn mà thôi.
    (còn tiếp)

    Trả lờiXóa
  33. Lê Elêna 40-38 25 20 20lúc 13:42 17 tháng 3, 2013

    Cảm ơn ông/bà Đ.Đ.D. Chúng tôi rất mong có dịp tiếp kiến học hỏi.
    Trên tầng 3, các cụ tôi đã dành phòng ĐN đó làm tân hôn cho cậu Ph.D. Đại cát tường mọi mặt: công danh, tài lộc, con cháu, sức khỏe, điền thổ…

    Trả lờiXóa
  34. Việc chưa từng có tại CHXHCNVN:lúc 17:34 21 tháng 3, 2013

    Trưa nay 21/3/2013 đương kim chủ tịch UBND phường Tràng Tiền Đặng Đình Bằng đã đích thân “vi hành” tư cách cá nhân tới biệt thự 11A Tông Đản để “thương lượng” cho đảng viên Trịnh Doanh làm WC không phép.
    Thế mới biết vua Tràng Tiền thương dân thế nào, tận tụy với dân thế nào.
    Theo tin từ Phòng Đô thị quận HK, sau nhiều lần thuyết phục hai hộ dân vi phạm TrTXD mà họ vẫn chống đối, đã tới lúc ông Bằng phải có CV kiến nghị quận Hoàn Kiếm ra quyết định cưỡng chế ống thải WC không phép.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trần Mạnh Hảolúc 18:13 21 tháng 3, 2013

      Vậy là lộ mặt kẻ bảo kê cho vi phạm TrTXD tại 11A Tông Đản.
      Có loại c/b như Bằng nên thành phố càng ngày càng nát bét.

      Xóa
  35. Thằng Bằng giao cho thằng Thanh cưỡng chế nửa ống thải, cho tồn tại một nửa. Khổ mấy nhà tầng 1 bà Tuyến, bà Hạnh ngày nào cũng sinh hoạt bếp núc cạnh ống phân của bọ họ Trịnh.
    Chi bộ đảng ở đây thối nát thật.

    Trả lờiXóa
  36. TIN MỚI về bè lũ “Hoàng kiếm”
    Hoàng Công Khôi – Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm có tên trong danh sách 4 Thành ủy viên Hà Nội bị kiểm điểm đợt này.
    Nguyễn Quốc Hoa – Phó CT UBND quận Hoàn Kiếm, chân tay đắc lực của Khôi, là 1/8 phó quận của Hà Nội bị kỷ luật đợt này.
    Kỷ luật mức nào còn tùy mức độ thành khẩn trong phong bì của chúng đút cho UBKT đảng TW và Thanh tra CP.
    Nguyễn Minh Thanh, Đặng Đình Bằng chưa thấy xuất hiện?
    Đề nghị Thành ủy HN lôi 2 đ/c này ra mà xét tội.

    Trả lờiXóa
  37. Tin thêm về Phó Ct phường Tràng Tiền
    báo Dân Trí
    http://dantri.com.vn/ban-doc/quan-hoan-kiem-bo-quen-chi-dao-giai-quyet-cua-van-phong-chinh-phu-725163.htm

    báo Thanh Tra
    Kỳ III: Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền (Hà Nội):
    http://www.thanhtra.com.vn/tabid/77/newsid/55453/temidclicked/2/seo/Vi-pham-phap-luat-ve-giai-quyet-KNTC/Default.aspx

    Trả lờiXóa