Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

Chính quyền huyện Thanh Oai cướp đất cướp nhà Liệt sỹ đã hai năm nay.


 Tôi vẫn tiếp tục nhận được đơn thư của công dân tại Thanh oai Hà nội tố cáo chính quyền huyện đứng đầu là chủ tịch Nguyễn Hồng Yên đã để cấp dưới cướp phá nhà, cướp đất củagia đình Liệt sỹ    tại Bích hoà. Vụ việc này được tôi đăng tải đã hai năm nay, các cấp đều có chỉ đạo giải quyết xong đến nay gia đình bà Mười gồm 5 người vẫn đang phải tá túc tại vỉa hè quốc lộ 21 B, cả bát hương và di ảnh Liệt sỹ cũng vẫn phải thừo tự tại đây.

Di ảnh Liệt sỹ Nguyễn Văn Sơn được thờ tự trong lều.

Gia đình Liệt sỹ Nguyễn Văn Sơn tá túc bên vỉa hè đã hai năm nay.





  Chỉ đạo xử lý của đủ các cấp trung ương đến hàng trăm lần nhưung chính quyền Thanh oai vẫn lờ tịt, không coi cấp trên ra gì.
 Kết luận thanh tra đã cho thấy việc cướp đất phá nhà của gia đình Liệt sỹ là sai rành rành, vậy nhưng Thanh Oai coi như không có ai chịu trách nhiệm, gia đình Liệt sỹ vẫn đang ngày đêm bám lề đường để sinh sống.

 Một chính quyền trên bảo dưới không nghe như thế này thì thử hỏi : đó là loại chính quyền gì ? tại sao bất lực như vậy ?





28 nhận xét:

  1. Thủ đô đang trên đà phát triển, cần nhiều đất cho các dự án để phát triển, nhưng việc giải quyết các vấn đề đất đai cho nhân dân vẫn chưa được thảo đáng, có thể nhiều lí do khách quan lẫn chủ quan chứ không phải là lí do như danoan đã nêu trên. Và tôi nghĩ, mỗi công dân đều phải bình tĩnh, không vì quá nôn nóng, rồi lại lôi mình là thân nhân của liệt sĩ, người có công này kia để gây khó dễ cho chính quyền, mọi việc sẽ dần đượ giải quyết ổn thỏa. Tôi mong chính quyền Thanh Oai sớm xử lí vụ việc này, đừng để bọn đầu trâu mặt ngựa nhảy vào ý kiến xằng bậy, đưa tin sai lệch gây cho nhân dân hiểu nhầm.
    Qua đây tôi nói với danoan thêm là đưa tin thì hãy đưa cho chính xác, tôi thấy thời gian quan toàn bịa đặt dựng chuyện mà thôi, chuyện này không chừng....

    Trả lờiXóa
  2. Nhìn cái ngôi nhà mà bài viết nói là nhà của của một gia đình liệt sĩ đang dựng tạm trên vỉa hè hơn 2 năm nay để chờ đền bù đất đai của chính quyền mà khó tin quá. không ai dại gì mà ở ngôi nhà như thế trong 2 năm trời cả, mưa một phát thì ướt hết chứ đâu, với lại nhìn quan cảnh thì nhìn ngôi nhà giống một cái lán dựng tạm của các thợ xây đang thi công công trình nào đó thì đúng hơn. Tôi nghĩ là bài viết này lại bịa chuyện rồi, nhìn ngôi nhà chắc chắn ai cũng nghĩ như thế, tại sao tác giả không ghi âm chủ nhà, làm clip phỏng vấn chủ nhà để tăng tính thực tế, mà chỉ chụp hình thế này thôi, khó tin lắm tác gải RẬN ơi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @Lê Na không đọc được biên bản thanh tra ư?

      Xóa
  3. Vô chính phủ là đặc trưng của thủ đô Hà Nội

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói thế là sai rồi, quá là vô trách nhiệm, nói bừa nói láo. Mọi công dân của đất nước đều sống và làm việc theo pháp luật, theo chủ trương đường lối của Đảng, những ai đi ngược lại những điều đó đều sẽ bị xử phạt. Do đó không thể nói bừa là thủ đô Hà Nội vô chính phủ được, nói gì cũng phải có suy nghĩ chứ, đừng nói bừa như thế bạn ạ, đừng vì mấy đồng bạc mà đi theo bọn phản động để bán nước, hại dân.

      Xóa
  4. Quận Hoàn Kiếm trung tâm thủ đô có Phó chủ tịch UBND làm chữ ký giảlúc 20:19 6 tháng 7, 2013

    Nguyễn Quốc Hoa - Vụ giả mạo chữ ký 28 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm
    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=9685

    Tiếp sau vụ 28 Hàng Vôi, Nguyễn Quốc Hoa - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm giúp hợp pháp hóa việc làm sai trái tại số nhà 16B Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=10027

    Phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, ông Trịnh Quang Huy ở số 2 Cổ Tân
    Đề nghị UBND quận Hoàn Kiếm kiểm tra giấy phép xây dựng…
    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=9986

    Cần xử lí dứt điểm các điểm nóng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm
    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=9987

    Trả lờiXóa
  5. Lê Na là rệp hay bò chét mà quen được với rận?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở những bài viết phản động, tao đều thấy mày đấy Nặc Danh, sao mày có thể xuất hiện nhiều như vậy nhỉ. Mày đúng là được cái nhiệt tình, đáng tiếc cái nhiệt tình của mày lại đi với sự ngu si vốn có của mày nên thật là tốt khi bọn phản động lợi dụng mày. Mày có khi là một con chó đầu đàn sủa nhiều và sủa to nhất đấy nhỉ, điên dại nhất nữa chứ, thế nên bây giờ mới đi cắn lại người thân, gia đình và đất nước.

      Xóa
  6. Nguồn tiền của băng nhóm "Hoàng kiếm"lúc 22:13 6 tháng 7, 2013

    Vụ bắt vũ trường New Century - Những hình ảnh chưa từng công bố Phần 1
    http://www.youtube.com/watch?v=BLNUkL3w2-Y

    Vụ bắt vũ trường New Century - Những hình ảnh chưa từng công bố Phần 2
    http://www.youtube.com/watch?v=FHRBBjqC3wM

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tin từ Thành ủy Hà Nội:lúc 22:15 6 tháng 7, 2013

      Hoàng Công Khôi đang chạy nước rút khắp các “cửa” từ Hà Nội tới TW. Khôi tuyên bố: “còn cái quần đùi cũng quyết giữ ghế”.
      Sắp tới kỳ họp HĐND quận Hoàn Kiếm, Khôi và tay chân đang tung tiền mua chuộc các cán bộ dân phố, mặt trận TQ, Việt gian, Hán gian tham tiền, kết với chúng để thu lợi, phá nát HĐND.

      Xóa
    2. Quận Hoàn Kiếm không còn ĐCS, chỉ có băng nhóm mafia "Hoàng kiếm" do Khôi làm băng trưởng.
      Xã hội đen Macao đã rất thành công khi cài cắm Khôi vào quận trung tâm.
      Tội ác của Khôi và đồng bọn gây ra cho thủ đô sẽ tới ngày bị đưa ra ánh sáng, xử trước tòa án nhân dân.
      Điều ghê tởm nhất mà Khôi gây ra cho xã hội là người dân không còn tin vào cái thiện - đó là tội ác chống lại sự tiến hóa của loài người.

      Xóa
    3. Mày đừng làm người khác sặc vì cười nữa, mày nói nghe rất là buồn cười đấy, vì mày nói trông rất là ngu, muốn nói láo thì cũng chẳng ai nói thế đâu, đã ngu thế thì đừng có làm gì nữa, tốt nhất chết quách đi cho xong thôi. Những thằng như mày chết đi thì đất nước bớt đi những kẻ ăn hại, những kẻ chống phá, có chúng mày thì chỉ để cho bọn phản động lợi dụng làm cho săn cho chúng thôi, bố mẹ sinh ra mày đúng là một nghiệp chướng.

      Xóa
  7. Thực trạng của những nghịch lý đáng sợ và những lời kêu cứu đang vang vọng khắp Việt Nam được giải quyết thế nào nếu không bằng những hành động thiết thực và công tâm.
    http://www.gocnhinalan.com/blog-cua-alan-va-bca/ran-ran-nhng-li-ku-cu.html

    https://ttxva.org/ngay-tan-cua-dat-nuoc-viet-nam/

    Trả lờiXóa
  8. Nếu bài viết là đúng sự thật thì chính quyền huyện thanh oai thật đáng trách khi không thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên, nếu làm trái thì có thể tố cáo với các cơ quan chức năng ví dụ như công an để làm sáng tỏ nếu có khuất tất ở đây. Tuy nhiên tôi không đồng tình với câu kết của bài viết, nó không hay một chút nào thậm chí là có ý đồ khi đưa ra một câu kết luận thiếu suy nghĩ như vậy. Trên đất nước này cũng có chính quyền của một số địa phương làm trái với các quy định nhưng không phải là tất cả mà chỉ là thiểu số thôi, đừng đao to búa lớn thế chứ

    Trả lờiXóa
  9. Mọi người tin gì những chuyện mà mấy blog này đem lên chứ ,có bao giơ đúng với sự thật đâu ,mặc dù bọn nó toàn đem lên những chuyện thương tâm để lấy lòng cảm thông của mọi người thôi mà .cái túp lều đấy là của mấy bác thợ xây rồi bọn nó chụp lại và đem lên còn mấy tờ giấy đó thì bọn nó tự đánh và in ra được mà có gì mà khó khăn đâu chứ .Muốn biết được sự thật của những chuyện này thì tốt nhất là tìm hiểu ở mấy trang khác chứ không nên tin những gì mà bọn này đem lên ,biết bao nhiêu chuyện mà bọn nó tự bịa đặt ra rồi chứ .

    Trả lờiXóa
  10. Có nhiều lý do mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu được chứ những người bên ngoài chỉ biết qua những thông tin bên lề thôi .Có thể dằm đất mà gia đình này bị thu hồi lại là trước đây họ tự nhận là của mình và xây nhà rồi sau đó chính quyền chia lại thì đã bị thu,hoặc là đã được đền bù nhưng họ lại chưa muốn xây nhà mới mà dựng tạm cái này để ở chứ biết làm sao được .Tóm lại là những thông tin này cần phải được tìm hiểu kĩ hơn.

    Trả lờiXóa
  11. Túp lều ấy vẫn đang còn kiên cố chán ,lại gần chợ nên rất thuận tiện cho việc buôn bán cho nên hộ dân này chưa muốn xây nhà lầu thôi chứ tiền đền bù của họ chắc là chất thành núi rồi,họ đang ở đây làm ăn vài năm nữa rồi mới kiếm miếng đất ngon để xây nhà chứ mấy chú chưa phải vội để lo cho họ đâu .Chính quyền sẽ không để cho họ phải chịu khổ lâu đâu ,người này làm không được thì sẽ có người khác chứ có phải ai cũng làm việc vì lợi ích của bản thân mình đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bọn Dư luận viên này ngu đặc hơn Củ cải.

      Xóa
    2. Bạn nam dan nói kiểu gì vậy. chẳng nhẽ họ có tiền mà lại muốn ở một túp lều tồi tàn, tôi nghĩ trên đời này không ai muốn sống kiểu đó đâu. Dù nói gì cũng nên nói đúng chứ nói kiểu vậy buồn cười lắm. Tôi không biết rằng chuyện chính quyền cướp đất là thật hay không vì tôi chưa nghe thấy ở đâu nữa cả. Mà còn bạn Chúa Sơn Lâm nữa, dư luận viên là gì?

      Xóa
  12. Làm gì có chuyện cấp trên chỉ đạo cấp dưới không thực hiện chứ,nếu cấp dưới mà chống lệnh như vậy lập tức sẽ bị thay thế ngay lập tức, biết đâu được hộ gia đình kia được đền bù rồi đang xây nhà nên dựng lều ở tạm chờ nhà mới chứ đừng đưa mấy hình ảnh lên rồi xuyên tạc thêm tăng nặng tính chất sự việc

    Trả lờiXóa
  13. Muốn lừa nhau đấy hả, ai mà tin được chứ, cái giấy tờ này ko đáng tin gì cả, con dấu thì ko rõ ràng, chẳng biết thế nào cả. Trong khi đó, chúng lại liên tục nói xấu chính quyền, đây là mục đích chính của bọn này để chống chính quyền. Làm gì thì làm, trước tiên phải có đủ cơ sở, bằng chứng chứng minh thì hẵng vu khống cho người ta nhá Xuân Việt Nam, đừng tiếp tục nói láo nữa.

    Trả lờiXóa
  14. Bọn dư lợn viên quả là ngu hơn cả lợn, các văn bản của các cơ quan giải quyết rõ ràng dâí đỏ, ràng mạch nhưu thế mà bọn lợn còn cố ăn xương thừa của đảng để cãi ngu cho đảng, sao dân tộc này lại sinh ra lũ lợn như chúng không biết ? thằng hồ quang lợn cầm đầu đám lợn cho lũ lợn ăn gì mà chúng có não kém cả não lợn như thế ?

    Trả lờiXóa
  15. Tân Việt ngu học:
    Xin thưa là nhiều cái có thể làm giả lắm chứ đừng nói đến mấy cái dấu đỏ nhá, mày ngu nó vừa vừa thôi. Chúng mày luôn tìm cách chống phá nhà nước thì cái gì chúng mày cũng có thể dựng lên được để bôi nhọ, vu khống cho chính quyền. Nói người khác ngu, mày khôn thì mày hãy làm cái gì đó tốt cho bản thân, gia đình đi, đừng có tự mình lao đầu xuống vực, đi theo con đường sai trái để rồi gia đình phải khổ vì mày.

    Trả lờiXóa
  16. Giờ chỉ mất ít tiền tìm đến bọn cò thì sẽ lại có dấu má đàng hoàng ngay, vấn đề là văn bản đó có thực sự do cơ quan có thẩm quyền ban hành ra không, hay là mấy ông phản động lại tự biên tự diễn, giờ giả mạo con dấu và giả mạo chữ kí chữ viết vẫn xảy ra. Nếu văn bản trên là văn bản thật thì không bao giờ có chuyện cấp dưới không nghe lệnh cấp trên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ngon ngu cua loai KHUYEN .cha hieu ci ca , that khac nguoi .

      Xóa
  17. Nhìn cái nhà lều liệu có phải cái là nhà của bà mẹ liệt sỹ không đấy. Nó gần cái trợ và hình như là cái kho chứa đồ thì phải chứ không phải là nhà. Xuân nói láo quá đi mất, làm quái có chuyện kể trên chứ. Cấp trên nói mà cấp dưới không nghe thì liệu mà về vườn nhá, Việt Nam không phải đất nước vô pháp luật, làm gì cũng phải tuân theo pháp luật, đúng pháp luật, chứ không phải muốn làm gì thì làm.

    Trả lờiXóa
  18. Thông tin này chưa thấy có báo chí nào đăng tải cả, cũng chưa biết thực hư thế nào. Nếu chỉ có một người viết thì biết đâu vì mục đích của mình mà đăng tải những bài viết gây hiểu lầm như thế. Mình cũng không thể nghĩ được đó là nhà ở của một gia đình. Cần có ai đó kiểm chứng thông tin này. Nếu thật sự có thì làm gì người dân xung quanh chịu yên như vậy

    Trả lờiXóa
  19. Một điều mà mình thấy rõ là những thông tin đưa trên danoan này đêu là những thông tin không rõ ràng và chưa được xác minh là chính xác. Mấy vụ biểu tình cũng vậy đều là do tác giả cắt xén thêm bớt rất nhiều thông tin, nó khác với những báo khác đưa. Vì thế nên đừng để danoan đánh lừa bạn, bản thân chúng ta cần phải có chính kiến, cái gì đúng cái gì sai cần phân biệt được

    Trả lờiXóa