Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013

Trinh Nguyễn Bắc Ninh kiên quyết chống bọn cướp đất !

Dân Trịnh Nguyễn Bắc Ninh tiếp tục biểu tình giữ đất, chống lũ cướp đất :


 Xem Clip rồi bạn đọc hãy suy nghĩ và bình phẩm về các công bộc bụng mỡ không còn tí lòng tin nào đối với nhân dân.
FB NCT:
Cái gì đây các bố phò sản ?

 Vợ liệt sĩ,cựu đảng viên, phất cờ trong đội quân tóc dài

Bà là Ngô Thị Đức năm nay 73 tuổi, đã có 47 năm tuổi Đảng. Bà là vợ liệt sĩ chống Mỹ. Chồng bà hy sinh (1969) khi bà đang mang thai 4 tháng đứa con trai duy nhất của ông bà.

Trong số những hộ dân kiên quyết không nhận tiền đền bù có gia đình của 8 đảng viên, trong đó có 4 đảng viên kiên quyết đến cùng (Ông Quỳnh, ông Bình, ông Nhu và bà Đức). Kết quả, là Thị ủy Từ Sơn đã chơi trò bẩn cuối cùng là khai trừ đảng đối với bà Ngô Thị Đức (vợ Liệt sĩ) và ông Đặng Văn Nhu (Bệnh binh – Thương binh).

Tiếp tục phò sản nhé. hi hi hi
http://www.youtube.com/watch?v=ocg_qdA-brw


7 nhận xét:

  1. Chắc chắn là những người đảng viên ở đó đã bị bọn chúng lôi kéo mua chuộc rồi, chính các đảng viên đó thậm chí đã mắc sai lầm trong việc giải phóng mặt bằng, giờ đây giá cả đất tăng họ lại không chịu giải phóng mặt bằng như theo hợp đồng, được cái vụ này nên mấy con chó phản động lợi dụng kích động bà con đứng dậy chống lại những người thi hành công vụ, thật sự là một sai lầm lớn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ tho nguyen duc:
      "Chắc chắn là những người đảng viên ở đó đã bị bọn chúng lôi kéo mua chuộc rồi, chính các đảng viên đó thậm chí đã mắc sai lầm trong việc giải phóng mặt bằng, giờ đây giá cả đất tăng họ lại không chịu giải phóng mặt bằng như theo hợp đồng, được cái vụ này nên mấy con chó phản động lợi dụng kích động bà con đứng dậy chống lại những người thi hành công vụ, thật sự là một sai lầm lớn."
      Không biết BỌN NÀY bị ai lôi kéo nhỉ? Còn cả các TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG nữa cũng không biết bị ai lôi kéo chúng nó đông thế không biết. Hồi trước mình nghĩ các đảng viên là người kiên trung lắm, đạo đức sáng ngời, kiên định lập trường lắm nhưng hóa ra mình cũng nhầm, cúng nó còn không bằng người bình thường nhỉ.

      Xóa
  2. Đừng có nói đến từ cướp đất ở đây, nếu nói đến từ đấy phải ngay đến những người nông dân gọi là dân oan kia kìa, họ mới chính là những người cướp đất, hợp đồng đã ký, việc giải quyết mặt bằng thu hồi đất là đúng theo hợp đồng đã ký, lý gì mà lại còn đòi lại đất là sao. Chỉ vì giá cả tăng nên muốn đòi lại à, bà con đừng có nghe những lời của bọn phản động mà đòi lại đất để chống chính quyền, như vậy là hoàn toàn sai phạm rồi đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. giai thic kieu vo hoc . ong noi may dang o trinh nguyen day .

      Xóa
    2. @ dan trinh nguyen:
      Bác đừng nói thế oan cho em nó, em nó có được học đấy bác nhưng được học thứ văn hóa như em nó phát ngôn đó bác.

      Xóa
  3. Nhà máy nước thải là để xử lý nước thải cho dân mà, có phải xây dựng chung cư hay khu thương mại bán kiếm lời đâu.

    Bó tay với mấy bác chuyên đi kích động.

    Trả lờiXóa
  4. lại cái luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của bọn rận nữa rồi, không có gì là chắc chắn là sự thật ở đây cả. Những bài viết, những kiểu giật tít như thế này của bọn rận là điều thường thấy. nhưng cũng chả ai buồn tin cái này nữa rồi. suy cho cùng, trong việc giải tỏa mặt bằng cũng đã có những thiếu sót của chính quyền địa phương, không làm tròn trách nhiệm, gây nên bức xúc trong nhân dân. Nhưng mọi việc không quá to tát như những lời lẽ xuyên tạc trong bài viết này. những bức xúc của nhân dân đã được giải quyết một cách thích đáng. có hay không những hình ảnh trên chỉ là những con rận lợi dụng, công kích chính quyền, cố tính tạo dựng clip. kêu gọi và kích động một số người dân ít hiểu biết, thiếu thông tin mà thôi. thông tin mới nhất mà báo chính chính thống cho biết thị vụ việc ở bắc ninh đã được giải quyết cơ bản, khi người dân đã đồng ý với các biện pháp của chính quyền đưa ra. Những thông tin công kích kiểu này chúng ta không nên tin.

    Trả lờiXóa