Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Bạn đã biết ông Điếu Cày là ai ?

  Những tin tức và hình ảnh  do chúng tôi đăng tải tại trang này không hề có trên các trang báo hay truyền hình Việt nam, vậy ông Điếu Cày là ai mà được sự quan tâm rộng rãi khắp Thế giới như vậy ? 
 Nếu bạn là người Việt nam và trên 20 tuổi mà không biết ông Điếu Cày  thì bạn đã chính thức là người mù thông tin. 
 Và nếu bạn biết rõ ông Điếu Cày và những người bạn của ông ấy đã và đang làm gì, ở đâu , sau đó bạn vẫn im lặng thì bạn chính thức được nhận " chứng chỉ vô cảm" .Chứng chỉ ấy được cộng đồng mạng xã hội cấp cho những người mù thông tin, vô cảm trước đại hoạ mất nước bởi Tàu cộng.
  Và nếu bạn đã được cấp "chứng chỉ vô cảm '' thì bạn không còn là người Việt nữa, bạn đã là những đứa con lạc loài, những con vật không có tư duy độc lập và thậm chí là vượn hoặc là ngợm không hơn không kém, cho dù bạn có bằng giáo sư, bằng thạc sỹ, nghệ sỹ, bác sỹ, sinh viên...là thủ tướng, là bộ trường, là bất kỳ ai đang mang quốc tịch Việt.

Ông Nguyễn Văn Hải - tức blogger Điếu Cày - Cựu chiến binh chống Tàu, biểu tình chống Tàu xâm lược bị lũ tay sai của Tàu bỏ tù.

Tại Mỹ.

Nhạc sỹ Trúc Hồ tại Mỹ
Trước cửa nhà trắng - phóng viên và người Việt hải ngoại đòi tự do cho Điếu Cày và LS Lê Quốc Quân.

Trước cổng bộ công an VN sáng nay

Cổng Tổng cục 8 quản lý trại giam toàn quốc - Cao Ngọc Oánh cầm đầu.

Tay sai đi theo vợ con ông Điếu Cày ở cục 8

Chỉ huy đóng giả dân thường ra gây rối tại cổng bộ công an.

Đòi tự do cho Cha mình - thanh niên ở đâu trên Thế giới còn phải như thế này ?



Bạn bè và các nhà hoạt động xã hội cùng đấu tranh với gia đình ông Điếu Cày.

   Liệu có quốc gia nào mà chính quyền bị mất chính danh, bị dân chúng phản đối ngay cổng trụ sở công quyền như thế này không ? vậy chính quyền đang làm những gì mà để dân chúng bức xúc, căm phẩn đến như vậy ? Nếu bạn đã trên 20 tuổi thì hãy tự đi tìm câu trả lời.


93 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thỉnh nguyện thư - trả tự do cho Điếu Cày - Nguyễn Văn Hảilúc 15:28 26 tháng 7, 2013

      Để ký tên vào bản yêu cầu này, xin bạn đọc gửi e-mail về địa chỉ sau:

      dieucaynguyenvanhai2013@gmail.com

      Trong thư, xin cho biết đầy đủ tên họ, địa chỉ, chức danh (nếu có).

      Đến 19g Việt Nam ngày Chủ Nhật 28/7/2013 chúng tôi sẽ khóa sổ và công bố toàn bộ danh sách vào sáng thứ Hai, 29/7/2013.

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Điếu Cày là một nhà hoạt động xã hội.
    XUANVIETNAM nên giới thiệu link blog của Điếu Cày cho mọi người tham khảo. Đặc biệt về các hoạt động của anh trước thời gian thế vận hội Bắc Kinh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  4. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  6. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  7. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  8. Điếu Cày là một người can trường,rất đáng tôn trọng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  9. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  10. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  11. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  12. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  13. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  14. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  15. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  16. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  17. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  18. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  19. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  20. Điếu Cày là một người yêu nước,cầu chúc anh sớm tai qua nạn khỏi!-Tội nghiệp anh quá!

    Trả lờiXóa
  21. Ví dụ Nguyen JK( 14:02 ngày 27 tháng 7 năm 2013) một ngày nào đó trúng 10 tờ độc đắc, được 15 tỉ,thấy nhiều tiền tôi phao rằng Nguyen JK đi đánh cướp,không biết có được không?-Nếu Điếu Cày nhận tiền của thế lực nào đó thì chắc chắn anh ta tan xác từ lâu rồi,không còn đến bây giờ đâu!

    Trả lờiXóa
  22. Chưa thấy TRần Bình Minh chỉ đạo VTV làm CT để bôi nhọ Điếu Cày giống vụ Hà Vũ nhỉ.

    Trả lờiXóa
  23. Sâu bọ độn kiếp làm dư luận viên.

    Trả lờiXóa
  24. Chiến sĩ cái gì ông ta, với những kẻ chuyên chống lại nhà nước, lợi dụng các quyền tự do dân chủ để vi phạm pháp luật như ông Hải đây thì đúng là chiến sĩ. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, khen nhau là đúng rồi. Kiểu như phạm nhân kẻ này thấy kẻ kia có tý "thành tích" có tý uy là tỏ ra ngưỡng mộ ấy mà, không có gì to tát đâu. Cái chính ở đâu là lối hành văn kiểu trẻ con, hài hước của tác giả bài viết “NGUYỄN VĂN HẢI-NGƯỜI CHIẾN SỸ ẤY” mà thôi

    Trả lờiXóa
  25. mục đích của anh Điếu Cày cũng như gia đình khi dựng nên câu chuyện tuyệt thực cũng không khác gì so với mục đích của vợ chồng Cù Huy Hà Vũ-Dương Hà. Đó là muốn thông qua các hãng truyền thông, các blog để thu hút sự chú ý của dư luận, làm cho dư luận quốc tế và trong nước hiểu sai về bản chất của vấn đề cho rằng Nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền từ đó gây sức ép với nhà nước Việt Nam để được giảm hạn tù, tha tù…Một toan tính đầy khôn khéo.

    Trả lờiXóa
  26. Nói về các vụ tuyệt thực của các nhà dân chủ cuội chúng ta thì phải kể đến cả vụ tuyệt thực của cả tên mục sư dâm dục Nguyễn Văn Lý nữa chứ. Đây đều là những vụ tuyệt thực có cùng bản chất mà thôi nên cũng chẳng có gì cả. Cả tên Lý và tên Cù Huy Hà Vũ hay tên Điếu Cày này đều là những việc làm chỉ nhằm đánh bóng bản thân trong mắt các quan thầy cả mà thôi. Bởi vì khi mấy tên này ở ngoài thì còn có giá chứ khi đã vào tù thì đừng có mong là ai để ý nên có khi phải làm cái gì đó để được thiên hạ chú ý chứ. Còn về cái tin tên này đã tuyệt thực được gần 30 ngày rồi thì có lẽ chỉ là tin lừa bịp thiên hạ mà thôi chứ chẳng bao giờ có thật. Nếu mà nhịn ăn lâu như thế thì có khi đã chết từ lâu rồi. Mà tên này có phải là lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc đâu mà đòi tuyệt thực để yêu sách với chính quyền cơ chứ. Nếu tên này khôn thì lo mà ăn uống vào chứ chết đi thì chẳng ai chịu trách nhiệm cả đâu.

    Trả lờiXóa
  27. những người như HẢI chẳng có cái vị gì cả luôn, chẳng cống hiến được gì cho đời, chỉ giỏi gấy rối, quấy phá, tự làm mình nổi tiếng, tự lăn xê mình. Đưa mình vào vị trí được đông đảo dư luận chú ý đừng hỏi luôn, rồi cuối cùng đem công sức của mình để chống lại lợi ích của chính Nhà nước, tổ quốc mình sinh ra. Tưởng thế là hay lắm, là mình có ích lắm.

    Trả lờiXóa
  28. những con người như thế này thì chẳng thể nào chúng ta có thể chấp nhận được trước hết đã phạm phải tội tuyên truyền chống nhà nước việt nam thì mọi người đều biết bản chất của cô người này như thế nào rồi một con người được học hành tử tế được giáo dục vậy mà lại có những việc làm như thế thì đúng là không thể chấp nhận nổi

    Trả lờiXóa
  29. Chúng nó vẽ ra đấy chứ tuyệt thực 30 ngày ngỏm củ tỏi lâu rồi. làm gì có ai nhịn ăn nhịn uống 30 ngày mà không chết vì đói vì khát. Trong những lần động đất, nạn nhân bị chôn lấp ai cũng có sức chịu đựng như thế thì công việc giải cứu đã đơn giản hơn nhiều rồi, làm gì có ai sau một tuần mới tìm ra mà bị chết đói cơ chứ

    Trả lờiXóa
  30. Nguyễn Văn Hải nhìn vào những việc làm của hắn thì chúng ta biết hắn là con người như thế nào rồi thật đúng là không thể chấp nhận được một con người được sống trong nền hòa bình được hưởng những thành quả cách mạng mà biết bao nhiêu thế hệ đi trước cống hiến sương máu mới có thể giành lại được

    Trả lờiXóa
  31. Tên mục sư cha xứ dâm loạn Nguyễn Văn Lý ngày xưa, gần đây thì có tên Cù Huy Hà Vũ cũng đã từng áp dụng cái chiêu bài này rồi nhưng làm sao thành công được chứ. Tất cả chỉ là lừa bịp mà thôi, đám rận chủ này không thằng nào dám chết thật cả đâu mà chỉ là một lũ hèn hạ cả mà thôi. Đât chắc lại như vụ anh Cù thôi mà, nhịn cơm tù nhưng lại ăn nước cốt gà để sống thôi. Có khi đây lại là một cú lừa nữa cũng nên. Đúng là bọn dở, đã vào tù thì lo mà cải tạo cho tốt đi để còn được ra tù thì không lại còn đi bày trò, dựng chuyện. Thế thì có mà ngồi tù mọt gông. Mà hắn không ăn thì hắn chết đi chứ có ai quan tâm đâu.

    Trả lờiXóa
  32. Đã làm sai pháp luật thì phải chịu hình phạt là điều hợp lý muốn giảm hạn tù thì có thể là tìm ra điểm mà cơ quan pháp luật xử oan sai nhưng cái này thường rất hiếm xảy ra hoặc là cải tạo thật tốt, cách cải tạo tốt để giảm hạn tù là hợp lý hơn cả chứ đừng giở cái chiêu trò tuyệt thực ra, dù có tuyệt thực thì chết chỉ thiệt vào thân thôi, người ta ai cũng muốn sống lại có những kẻ điên rồ tìm đến cái chết

    Trả lờiXóa
  33. Việc tìm ra điểm chung về nguyên nhân tuyệt thực của điếu cày là không khó và luôn có điểm chung. Lý do ở đây toàn bắt nguồn từ việc ông ta muốn nổi dình nổi đám muốn kiện ban quản lý trại giam với lại các cơ quan chức năng nhà nước,... nhưng toàn là nói phét thì ai giải quyết cho, với lại tuyệt thực giả cũng là muốn nổi như bà Tưng, nhưng ông ta khôn hơn nhiều vì sẽ được tiền đổ vào

    Trả lờiXóa
  34. sống sướng quen rồi nên ăn cơm tù không được mà không ăn cơm tù thì người ta cũng cười mà lại muốn nỗi nên nên nhất tiễn hạ song điều vừa được ăn cơm ngon của vợ lại mang tiếng anh hùng nữa chứ.kết hợp lũ chim lợn bên ngoài tung hô lên tận mây xanh mà lại có con vợ mồm năm miệng mười tám nữa thì đúng là cả nước biết khiến cao thủ bên tây tạng sang hoc thật

    Trả lờiXóa
  35. Tất cả bọn chúng đều có chung một điểm đó là ngụy tạo, xuyên tạc, phản động. Hành động của chúng dù có thể hiện bằng cách nào thì cũng không ngoài mục đích chống phá cách mạng, chống phá Đảng. Cái gọi là lòng yêu nước và yêu dân chủ của chúng chỉ là vỏ bọc bằng đường phía bên ngoài mà thôi.

    Trả lờiXóa
  36. Câu chuyện của Điếu cày và Cù con khá là giống nhau, thông tin về tuyệt thực của hai ông chồng đều do hai bà vợ cung cấp, thông tin vừa ra lò là được tuyên truyền rất nhanh, hơn nữa lại còn cùng mục đích là muốn được tha bổng, bài cũ dùng lại và giờ thì nó đã mất nhiều phần tác dụng rồi

    Trả lờiXóa
  37. Ngày xưa lúc còn nạn đói năm 1945 dù không có gì ăn nhưng cha ông ta cũng đào củ, ăn cám cho qua từng ngày vậy mà đã biết bao nhiêu người phải chết. Một người được ăn cơm đầy đủ lai không chịu muốn tuyệt thực, 30 ngày ông ta không chết được đâu, cho ông ta biết cảm giác đói như thế nào. Đã là phạm nhân lại còn không chịu cải tạo đàng hoàng, ở trong tù ông cũng muốn chống đến cùng đã thế thì cho ở trong đấy luôn

    Trả lờiXóa
  38. Không hiểu thực hư Hải tuyệt thực như thế nào, hay cũng chỉ là một vở hài kịch mà mà diễn viên Cù Huy Hà Vũ từng diễn không đạt. Với vở diễn tuyệt thực của mình thì Cù Huy Hà Vũ đã để lại những sự sơ hở, hở sườn khiến công chúng chê cười. Nhưng trong mắt của Hải, Vũ chịu cảnh tượng ấy cũng chỉ vì Vũ là người tiên phong và qua đó Hải cũng rút ra cho mình những bài học xương máu.

    Trả lờiXóa
  39. Cái kịch bản ấy dù có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần nữa cũng chẳng có tác dụng gì đâu Điếu cày Nguyễn Văn Hải hay Cù Huy Hà Vũ à. Bởi đơn giản, bản chất của chúng đều là các rận chủ, nên ắt hẳn, chúng có rất nhiều nét tương đồng, và gần đây nhất, chúng ta thấy rõ đó là những vụ tuyệt thực của Cù Huy Hà Vũ, và giờ là Nguyễn Văn Hải

    Trả lờiXóa
  40. Mình đồng ý với bạn là nếu như Điếu cày tuyệt thực thật thì cũng chỉ là do hắn không biết lo cho bản thân chứ đâu có phải do cán bộ quản lí trại giam đâu chứ, không lẽ cán bộ quản lí trại giam ép hắn phải ăn à, ép ăn thì lại bảo cưỡng ép, không có tính dân chủ. Bọn này như thế nào cũng nói được mà.

    Trả lờiXóa
  41. Điếu Cày đã tuyệt thực tính đến hôm nay đã là 31 ngày nhưng thông tin về ông Điếu Cày tuyệt thực thì mới diễn ra mấy ngày hôm nay và thông tin đó chúng ta chỉ được biết qua kênh thông tin mạng của giới "dân chủ". Mà thông tin dạng một chiều ấy thì khó mà tin được khi không có gì cho ta kiểm chứng cả. Giống như vụ của Cù Huy Hà Vũ, ông Điếu Cày tuyệt thực cũng vì đòi yêu sách và vẫn chưa biết được là tuyệt thực giả hay thật

    Trả lờiXóa
  42. Dư luận trong nước cũng như quốc tế ban đầu cũng nghĩ là anh Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực thật. Nhưng rồi sự thật đã được phơi bày, Cù Huy Hà Vũ không hề tuyệt thực, anh vẫn béo tốt. Tất cả chỉ là màn kịch do vợ chồng Hà Vũ-Dương Hà dựng nên nhằm lừa bịp dư luận và lừa bịp cả các đối tác của mình là các anh em trong “phong trào dân chủ” và cả các hãng truyền thông như BBC, VOA, RFA. BBC, VOA, RFA cũng được một phen “bẽ mặt”, uy tín bị sụt giảm và người dân Việt Nam trong nước cũng như quốc tế thấy rằng khó mà tin vào được những gì mà các trang này đăng tải. Chính vì vậy mà sau đó mặc dù BBC, VOA, RFA cũng có một đôi lần tiếp tục đưa tin người này, người khác như Lê Quốc Quân, Trần Minh Nhật tuyệt thực nhưng rồi cũng có ai để ý đâu. Thế nên bây giờ anh Điếu Cày và gia đình lại diễn lại vở kịch “đã bị bóc mẽ” này e rằng chẳng có mấy tác dụng. Những lời của Mặc Lâm, Trà Mi nói bây giờ còn có ai tin theo nữa đâu. Dư luận cũng sẽ chẳng quan tâm tới chuyện tuyệt thực của anh. Đấy chính là sai lầm cơ bản nhất của anh.

    Trả lờiXóa
  43. nếu anh Điếu Cày tuyệt thực thật thì anh sẽ là người chịu thiệt thòi đầu tiên bởi sức khỏe suy yếu, vợ con thân nhân gia đình lo lắng. Khi mà mục đích của việc tuyệt thực sẽ không đạt được như tính toán của anh theo phân tích của Viễn ở trên thì việc anh tuyệt thực (tất nhiên nếu thông tin anh tuyệt thực là thật) sẽ chỉ thiệt cho thân anh và gia đình anh mà thôi.

    Trả lờiXóa
  44. thực sự mà nói thì chiêu trò tuyệt thực này đã được một số người sử dụng nhưng cũng không có hiệu quả đâu, bởi vì làm như vậy thực ra là chỉ hại cho bản thân mình mà thôi, không ai có thể sống mà không ăn uống được, và điều quan trọng nhất là an là người có sai lầm cơ mà

    Trả lờiXóa
  45. nếu tình toán như vậy thì đúng là sai lầm thật rồi, hình ảnh của bloger điếu cày trong toàn thể xã hội đã là không tốt chút nào rồi, ai cũng biết là sai lầm là của ông ta chứ không phải ai khác, nếu tiếp tục có những hành động như vậy thì thực sự chỉ thiệt thân mà thôi

    Trả lờiXóa
  46. Lại thêm một chú nữa tuyệt thực. Tưởng tuyệt thực mà gây được chú ý đấy ah, VOA và RFI giờ sợ mấy vụ tuyệt thực của các ông dân chủ cuội này rồi có đưa tin thì cũng chỉ vài dòng rồi thôi chứ không dám bình luận nhiều vì sợ giống trường hợp của Cù Huy Hà Vũ và vợ ông ta. Dính lừa một lần rồi thì phải rút kinh nghiệm chứ. Vào tù rồi mà còn không chịu cải tạo để sớm trở về đời thường lại còn làm trò, thật đúng là không biết điều

    Trả lờiXóa
  47. Nhiều người thích lập kỷ lục nhỉ, suốt ngày tuyệt mới chả thực. Nói thế chứ chắc gì nhịn ăn thật như trường hợp của ông Vũ ấy tuyệt thực là tuyệt thực cơm trại giam chứ còn đồ tiếp tế thì vẫn dùng tốt, béo tốt, chế độ cho tù nhân với những tên như thế này luôn được ưu ái hơn những phạm nhân khác nhưng chúng vẫn ngoan cố, không thấy được đâu là đúng đâu là sai vẫn cố đâm đầu vào nhằm gây áp lực nhưng như thế nói thật chả được tích sự gì đâu mà cuối cùng lại thiệt thân, để rồi thời gian sẽ trả lời.

    Trả lờiXóa
  48. theo tôi thì trước hết ông bloger điếu cày này vi phạm pháp luật là quá rõ ràng rồi, vì vậy bị xử lý như thế không có gì là oan ức cả, thứ hai là nếu oog ta có những hành động dại dột thiếu suy nghĩ như vậy thì thực ra chỉ có bản thân ông ta sẽ là người chịu thiệt thòi nhiều nhất

    Trả lờiXóa
  49. quá sai lầm, thời nào rồi mà còn có những hành động như vậy nữa, định thu hút sự chú ý của dư luận hay sao mà làm vậy, nếu thực sự vì mục đích như vậy thì sai lầm to rồi ,bởi hiện nay nhận thức của nhân dân việt nam là rất tốt, họ không dễ dàng bị lừa như thế đâu

    Trả lờiXóa
  50. nếu đó là một nước cờ nằm trong sự tính toán của blogger điếu cày nguyễn văn hải thì thực sự là ông ta đã sai làm rồi, hành động tiêu cực như vậy không giải quyết được vấn đề gì cả, nói chỉ khiến cho dư luận và người dân thêm có ấn tượng không tốt về ông ta mà thôi

    Trả lờiXóa
  51. Sau cái vụ tuyệt thực của Cù Huy Hà Vũ thì giờ lại đến đám này. Chúng định làm cái trò cười cho thiên hạ thêm một lần nữa sao. Thật là nực cười với cái lũ này. Chúng nó nghĩ chúng nó còn uy tín hay sao mà vẫn định diễn lại trò cũ rích này chứ. Đúng là ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm

    Trả lờiXóa
  52. Việc chúng nó tuyệt thực lần này tốt chứ sao. Nếu chúng nó lại giở trò như lần trước thì chúng nó sẽ chẳng còn chỗ đứng trên đất nước Việt Nam nữa còn nếu chúng làm thật thì coi như cả đám rận rủ nhau đi chết rồi chúng ta chẳng cần phải lo lắng làm cái quái gì nữa cả

    Trả lờiXóa
  53. Đã làm sai pháp luật thì phải chịu hình phạt là điều hợp lý muốn giảm hạn tù thì có thể là tìm ra điểm mà cơ quan pháp luật xử oan sai nhưng cái này thường rất hiếm xảy ra hoặc là cải tạo thật tốt, cách cải tạo tốt để giảm hạn tù là hợp lý hơn cả chứ đừng giở cái chiêu trò tuyệt thực ra, dù có tuyệt thực thì chết chỉ thiệt vào thân thôi, người ta ai cũng muốn sống lại có những kẻ điên rồ tìm đến cái chết

    Trả lờiXóa
  54. Lúc trước thì Cù Huy Hà Vũ và thời gian gần đây thì thấy rộ lên vụ của Điếu Cày nhưng nội dung thì vẫn không thay đổi ngoài sự việc tuyệt thực của mấy lão.Lần trước thì người ta còn tò mò tại sao lại xảy ra những chuyện như vậy chứ còn lần này thì ai cũng đã biết được chiêu trò của bọn này rồi nên chuyện đã không còn được sự quan tâm chú ý của mọi người nữa rồi,thay vào đó là người ta xem Điếu cày là một kẻ chẳng ra gì và là loại phế thải của xã hội.

    Trả lờiXóa
  55. Có ai dại gì mà lại chọn cho mình con đường dẫn đến cái chết bằng việc nhịn ăn uống chứ ,con người bình thường thì 2-3 ngày không ăn gì đã không chịu được rồi mà ở đây còn nói là Điếu Cày tuyệt thực đến mấy chục ngày thì ai mà tin được chứ,như thế thì đã chết từ lâu rồi nhưng anh ta vẫn còn béo tốt đấy thôi.cho nên nước cờ này của Điếu Cày là quá sai lầm khi để đạt được mục đích mà anh ta làm.

    Trả lờiXóa
  56. Nếu như những gì mà một số người đưa ra về Điếu Cày với sự việc tuyệt thực là có thật thì người phải chịu thiệt chính là anh ta chứ chẳng có ai khác cả,việc đó nó ảnh hưởng trực tiếp đến chính bản thân anh ta mà lại không giải quyết được vấn đề gì khi mà anh vẫn là một lẻ phạm tội hoạt động nhằm chống lại Đảng và Nhà nước ,một tội không hề nhỏ cho nên những gì mà anh ta đang phải gánh chịu là xứng đáng không có gì là oan ức hết.

    Trả lờiXóa
  57. lại là màn kịch nhịn ăn nhịn uống để kêu gọi biểu tình, toàn những kịch bọn cũ rích của bọn rân chủ ăn bám, sẵn sàng bán rẻ đồng bào mình để chắt lặt những đồng tiền bẩn thiu, thế nên chúng liều mình lừa lọc quần chúng nhân dân đi theo con đường của chúng. Phản lại cách mạng, phản lại lý tưởng, con đường và chính sách mà nhân dân gây dựng

    Trả lờiXóa
  58. vì sao xã hội Việt Nam hiện giờ xuất hiện nhiều bóng dáng bọn rân chủ. Một câu hỏi đặt ra là do đâu mà chúng trở thành đám dân chủ lũng loạn và gây rối trật tự an ninh của xã hội. KHiến cho chính quyền đang phải đối mặt với những vấn đề cần phải giải quyết. Một ví dụ điển hình cho thấy đám rận chủ có mặt ở khắp nơi chỉ cần được huy động là chúng lại có mặt thành những hình ảnh rất đỗi quen thuộc dến nỗi người đi qua nhìn đến nhàm chán cả mắt

    Trả lờiXóa
  59. lòng yêu nước của đám rận chủ: hoặc là đặt nhầm chỗ, hoặc là bọn chúng là một đám tham tiền/ SUy cho cùng thì đối tượng rận chủ trong thời gian gần đây là những đứa có kiến thức và có học thức, chúng câu kết với một nhóm sinh viên dễ bị lôi kéo dụ dỗ để tạo lập thành một phong trào mạng xã hội và tạo nên một luồng thông tin trái chiều đánh vào Chính Quyền nhà nước

    Trả lờiXóa
  60. nhận thức về lòng yêu nước trong mỗi con người khác nhau, những có những người từ chỗ có một tí bất mãn với xã hội mà đã trở nên quay đầu với chính xã hội, thế nên chúng ta cần phải trở thành một người như thế nào, theo ai và nên trở thành những người có ích như thế nào đúng là một vấn đề cần suy nghĩ. Có gì hay khi thành cái nghề biểu tình thuê thì liệu họ có một cái hậu tốt đẹp

    Trả lờiXóa
  61. cái chiêu cũ rích này còn xài làm chi.thằng Vũ dùng rồi thì Cày phải dùng cái khác chứ. gà quá gà quá.giờ không nhịn ăn nữa mà nhịn tắm, nhịn đi vệ sinh ấy.như thế chết nhanh hơn. còn mấy con rận nhảy tưng tưng kia chắc giờ im như con chim rồi.hót sao được nữa.các chuyên qua mô kích, bơm đểu cũng bó tay với sự ăn của Cày thôi

    Trả lờiXóa
  62. Đèo mẹ! Hôm qua vừa lên face chém gió, đăng cái status “giật đùng đùng”: “Ở đời đau nhất là bị lợi dụng lòng tin, nhất là những người lợi dụng lại chính là bạn bè, anh em, đồng đội mình”. Status đăng xong, nhận được hơn 1000 like còn hơn cả câu nói bất hủ "yêu là chén" của Bà Tưng Lê Thị Huyền Anh, quá kinh khủng luôn, tối về nằm ngủ mà lòng lâng lâng vì câu nói của mình chẳng khác gì các câu danh ngôn của các bậc tiền nhân. Thế nhưng sáng ra vào mạng xem cái videoclip sự thật về vụ “tuyệt thực” của Điếu cày thì ôi thôi. Mẹ kiếp sao mồm mình nó độc thế, hôm qua vừa “chém gió” hôm nay đã vận ngay vào mình.

    Trả lờiXóa
  63. thôi Vũ béo dẫu sao cũng được thiên hạ phong cho là Chí Phèo, mà cùn với nát như Chí thì chấp làm gì. Sau vụ đó anh em đã nhắc nhở nhau là phải cẩn thận không lại bị “đồng đội” nó cho ăn quả lừa như chơi. Nhưng đúng là ở đời đéo ai biết trước được chữ ngờ. Đến khi con mẹ Dương Thị Tân, vợ thằng Hải Điếu Cày nó mếu mếu máo máo “Các bác ơi các bác cứu chồng em với, chồng em tuyệt thực gần tháng sắp chết rồi” anh em nghĩ rằng chắc đợt này Điếu Cày tuyệt thực thật. Bởi Điếu cày người nó gầy gầy như Lão Hạc chứ không béo tốt như Chí Phèo Hà Vũ

    Trả lờiXóa
  64. Thế này thì khác gì nó trùm váy lên đầu các cụ cơ chứ. Nhục, nhục quá, không còn gì nhục hơn nữa. Đúng là già đầu còn dại. Thôi thì đành quay về mở facebook ra mà tự like cho status kinh điển của mình vậy không đi ra đường lại bị dân tình nó chửi cho. Mẹ, anh với chả em, đồng đội với chả đồng chí, toàn lợi dụng nhau chứ tốt đẹp đếch gì.

    Trả lờiXóa
  65. Bị lừa à? Thế hóa ra cả tác giả cũng bị lừa. Tưởng là chỉ mỗi đám rận mới bị lừa thôi chứ. Đám rận thì bị lừa thì là chuyện tất nhiên vì quá tin vào đồng đội của chúng, cả một lũ bị ăn quả lừa là chuyện hiển nhiên, có ai ngu đến nỗi lại đi tin những kẻ như con mẹ dĩ Dương Hà hay Dương Tân chứ. Chỉ tại các người háu gái nên mới bị mấy con mẹ đấy cho một vố mà thôi. Đám rận tuyệt thực ư? Các người hãy quên ngay cái chuyện đó đi, tên điếu cày này cũng vậy thôi. Nguyễn Văn Hải chẳng chết cho cái lý tưởng gì cả mà chỉ muốn kiếm tiền thôi. Thế thì dại gì mà nó hy sinh thân mình cho những thằng khác hưởng chứ. Đó là một sự thật. Khi nào khỉ ở rừng chê quả thì lũ rận mới tuyệt thực. Làm gì có chuyện dễ như vậy được. Hắn còn vợ con hắn nữa nên hắn dại gì mà chết. Tóm lại rận chỉ hút máu mà thôi chứ chẳng cho ai cái gì đâu. Chúng ta hãy yên tâm rằng là tên Điếu Cày sẽ rồi lại béo lên sau khi tuyệt thực đây mà.

    Trả lờiXóa
  66. ôi thôi thế là bao công hót của các bé đi tong, tội nghiệp thật đấy. bạn Điếu Cày mà thò mặt ra đường là mấy bạn ấy cho ăn củ đậu bay ngay.về tha hồ mà húp cháo. chả mấy chốc mà lại ngon zai như bạn Vũ béo ngay kaka

    Trả lờiXóa
  67. dúng là già đời rồi còn dại chả lẽ lại đi tin 2 tên tráo trở ích kỷ chỉ vì bản thân mình như cù huy hà vũ và điếu cày tuyệt thực sao ,ngay từ khi chưa vào tù chúng đã biết bán nước cầu vinh bất chấp lợi ích của dân tộc để thoả mãn lợi ích bản thân rồi ,bản chất của 2 ông đó đã là tham lam ích kỷ rồi thì các vị nghĩ vào tù 2 ông ý có thể bỏ được cái thói xấu đó chỉ vì cái gì gọi là "dân chủ cuội "do mấy thằng phản động và bọn tay sai đó lập nên hay sao chứ ,không! thậm chí 2 ông ý còn phải ăn mạnh ý chứ phải muốn hưởng tất cả những khoái lạc khi còn có thể cho đến hết đời ý chứ...có chết 2 ông ý cũng không bỏ được tính xấu đó đâu , cho nên đừng có hy vọng 2 lão ấy tuyệt thực..

    Trả lờiXóa
  68. Một cụ bảo, mẹ cái thằng điếu cày điếu bát chứ, ăn cơm dân tộc lại chửi lại dân tộc thì cho nó chết. Mẹ kiếp, kể từ khi nó chửi lại cái đất nước này thì chúng đã nằm trong tầm ngắm của CAM rồi. Chạy đi đâu cho thoát? Nói xấu chế độ thì cũng vừa phải thôi, thấy người ta đối xử nhẹ nhàng lại tưởng người ta sợ mà làm càn. Một khi người ta thấy nguy hiểm thì người ta cảnh cáo. Cảnh cáo không được thường nguwoif ta gô cổ lại, có thế thôi.Chờ đấy mà còn vác được xác đi lu loa kêu goin quan thấy ngoại quốc.

    Trả lờiXóa
  69. Hai bác trên lan man quá đấy. Nhưng mà để em chỉ luôn, dù gì cũng 2 lần công tác ở đấy, vẫn nghe cơm cháy thịt dê nhưng mà chắc số mình hẩm hiu nên chả có duyên được thưởng thức, may sao lại tìm đúng cái món miến lươn của bác kia. Quán nó nằm ở chỗ ngã tư đi v

    Trả lờiXóa
  70. Sự thật đã sáng tỏ rồi này mọi người ơi, Điếu cày cũng là con người chứ có phải sỏi đá gì đâu mà tuyệt thực được lâu thế. Nếu có thật chắc phải được ghi vào " những chuyện lạ Việt Nam " rồi đấy nhỉ? Tiếc rằng Điếu cày lại hoàn toàn khác, không hề có chuyện tuyệt thực như các rận chủ vẫn thường rêu rao trong thời gian vừa qua đâu nhé.

    Trả lờiXóa
  71. Ối trời ơi Điếu cày đã lộ diện clip rồi nè. Hỡi các rận chủ, hãy nhìn vào đây, sự thật là đây, đâu có giống với mấy lời mà các vị hay nói đâu nhỉ, tuyệt thực ở chỗ nào, thế nào là tuyệt thực ở đây nhỉ? Lạ hoắc, lạ quá. Đây nhé, chính Điếu cày nói đây nhé, clip đàng hoàng đó. Vậy là lại thêm một vụ " tuyệt thực " được làm sáng tỏ thêm nữa

    Trả lờiXóa
  72. Hay đấy nhỉ, 40 ngày không ăn thì đúng là không phải là con người! Gì chứ những người như lão ta chỉ kêu cái mồm thôi, chứ có mà nhịn. Tôi lâu nay lại đang thầm nghĩ 40 ngày rồi mà hắn ta không chết quách đi cho xã hội rảnh nợ, sống làm gì cái thứ rác rưởi đấy! Ấy thế mà ước mong của mình lại chả thành hiện thực bởi vì lão ta có tuyệt thực thật đâu!

    Trả lờiXóa
  73. Lại là một sự việc giống như vụ việc của Cù Huy Hà Vũ. Sau vụ việc này chúng ta lại có một kỷ lục được xác lập, Điếu cày đã lập nên kỷ lục mới của Việt Nam chúng ta. Điếu Cày đã lập kỷ lục tuyệt thực lên tới 40 ngày, một điều không thể và phản khoa học. Sự thật thì Điếu Cày đã không tuyệt thực.

    Trả lờiXóa
  74. Cuối cùng thì sự thật của vụ việc Điếu Cày tuyệt thực cũng đã được phơi bày, được làm rõ. Thời gian qua việc này đã là một chủ đề nóng, là một chủ đề mà những tên rận chủ liên tục đưa những thông tin xuyên tạc, những thông tin sai trái để chống phá chúng ta, chống phá lại Nhà nước ta. chúng sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

    Trả lờiXóa
  75. Thật không ngờ rằng những giải thưởng đó có được là do Hải có thành tích viết nhiều bài, tích cực tuyên truyền nói xấu nước Việt Nam mình. Liệu một người con của đất nước, lại quay lưng nói xấu chính quyền mình có gì là đáng để tự hào? Tại sao lại đem việc làm đáng xấu hổ đó để dùng cho mục đích kiếm tiền hay kiếm “giải thưởng”?

    Trả lờiXóa
  76. Không có gì đáng tự hào đối với những giải thưởng như thế cả. Chỉ có Hải điếu cày và bè lũ phản động là có thể hân hoan với niềm vui đó. Bọn chúng chẳng làm được tích sự gì cho xã hội và chẳng được mọi người công nhận, cho nên chúng tự tổ chức trao giải trong nội bộ rận chủ với nhau. Thực sự là chúng muốn gây sự chú ý nhưng điều đó càng làm chúng trở nên đáng thương hơn trong mắt mọi người.

    Trả lờiXóa
  77. Một kẻ đang bóc lịch trong tù mà vẫn được đồng bọn nhớ tới để trao tặng giải thưởng” tự do báo chí 2013” cơ đấy. Đây thực sự có phải là sự tưởng nhớ của lũ rận tới Hải điếu cày hay chỉ là một chiêu trò để vinh danh, đánh bóng một số tổ chức phản động để gây tiếng tăm trong dư luận. Thực hư thế nào chỉ lũ rận hiểu rõ nhất. Chúng ta chẳng quan tâm làm gì cho mệt. Lũ chúng nó sớm muộn cũng vào nhà đá bóc lịch hết mà thôi.

    Trả lờiXóa
  78. Đúng là giới dân chủ có vô vàn kiểu làm tiền thiên hạ thông qua cách pr bản thân sống cực khổ trong nhà tù cộng sản. Và bản thân giới rận cũng có vô vàn cách khác để kiếm tiền, làm giàu nhanh chóng mà không cần phải lăn lộn làm ăn vất vả. Đúng là các quan thây rất hào phóng đối với các đệ tử trong nước có khác. Tiền rót vào các nguồn tiền chính thức và không chính thức rất là nhiều, nhiều vô kể. Nguồn tiền rót vào giành cho các nguồn này đã nhiều rồi lại còn bày đặt giải thưởng, để phải trao tặng này nọ, thật đúng là lắm trò hề. Nguyễn Văn Hải chẳng mấy chốc mà giàu có nhất quả đất này.

    Trả lờiXóa
  79. Cái trò hề của các thế lực thù địch mà thôi. Có một điều kì quặc là những kẻ mang tội tuyên truyền chống phá Nhà nước Việt Nam dường như đều được các nước ngoại bang tuyên dương. Thế là đủ hiểu mục đích của ngoại bang :)

    Trả lờiXóa
  80. Đúng là nực cười mà.Cái gì mà gọi là giải thưởng tự do báo chí chứ.Có mà phá hoại báo chí thì đúng hơn.Bọn rận này đang ngày càng có những động thái để mua chuộc,lấy lòng để cho những con người như Nguyễn Văn Hải tiếp tục làm những việc làm chống phá đảng và nhà nước việt nam.Đồng tiền đã làm mờ mắt ngươi rồi.Nếu ngươi vẫn còn tiếp tục hoang tưởng và mơ mộng với những giải thưởng đó thì tương lai của ngươi sẽ không sáng lạng gì đâu Hải điếu cày ạ.

    Trả lờiXóa
  81. Hải có sống được trên các giải thưởng quốc tế mà đã nêu tên anh. thế giới cũng biết trêu ngươi những con người, ai nghĩ một tên tội phạm dân tộc như Hải lại được nhiều tổ chức phi chính phủ sùng bái đến vậy chắc có lẽ cũng vì cái tổ chức không có chính phủ kia chưa có người đại diện chọn tạm anh hải ném cho anh ấy mấy cáo giải thưởng cùng với việc huy động các kênh thông tin tung hô anh thêm một chút là đã có thể lên đến 9 tầng mây. còn ai biết được đau khổ mà anh phải chịu đựng? có lẽ những giải thưởng kia như gió thoáng qua cuộc đời.

    Trả lờiXóa
  82. Đúng vậy, đấy chỉ là trò mèo của bọn “RẬN” mà thôi. Chúng chẳng có mục đích tốt đẹp gì cả đâu. đây chính là một chiêu trò của các thế lực thù địch, chúng luôn muốn tung hô các kẻ phạm tội, đặc biệt là tội phạm chính trị để chúng lừa gạt những người nhẹ dạ cả tin, lừa gạt dư luận thể giới để chúng làm giảm uy tín của nước ta, vu khống nước ta vi phạm dân chủ, nhân quyền này nọ.

    Trả lờiXóa
  83. Vớ vẩn thật đấy, tôi chưa bao giờ thấy một tổ chức quốc tế uy tín nào mà đi trao giải cho những tù nhân hết cả.
    Tù nhân là những kẻ nguy hiểm cho xã hội, cần phải được trừng trị, vậy mà lại được trao giải này giải kia, đó là điều kì lạ nhất mà tôi từng thấy, kí lạ hơn nữa là những tổ chức trao giải cho những tù nhân là những tổ chức tôi chưa từng nghe bao giờ, có phải chăng đây chỉ là những tổ chức lá cải, không có uy tín, do những kẻ phản quốc lập ra để ” bảo kê” cho tội phạm hay không??

    Trả lờiXóa
  84. Nếu cứ như trường hợp của Nguyễn Văn Hải, muốn nhận được giải thưởng của ủy ban này thì quá là đơn giản, chỉ cần lập một blog, sau đó viết bài chửi bậy, thóa mạ người khác, xuyên tạc, vu khống sự thật, chống Đảng, chống Nhà nước… thì ô-sờ-kê luôn, nhận giải là chắc chắn. Và có lẽ người đọc rất bất bình và quá đỗi ngạc nhiên khi nghe tin này, đối tượng vi phạm pháp luật lại được nhận giải. Đọc được tin này chắc sẽ có nhiều tên tội phạm nguy hiểm khác đang chấp hành hình phạt tù trên thế giới cũng đề cử cho mình được nhận giải thưởng này. Nhưng có lẽ với những người hiểu biết thì cũng không ai quá bận tâm, vì rõ ràng rằng đây là giải thưởng vô giá trị.

    Trả lờiXóa