Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Thượng sỹ công an trộm xe máy bị dân vây bắt .

 Cơ quan điều tra xác định một thượng sĩ công an đã cùng đồng bọn thực hiện vụ trộm xe máy, bị người dân bắt được.
Ngày 24/7, cơ quan CSĐT công an huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nguyên thượng sĩ cảnh sát Nguyễn Hà Cương (đang công tác tại công an thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc) vì có liên quan đến một vụ trộm cắp xe máy. Ngoài ra, Ban giám đốc công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với thượng sĩ Cương .
Thượng sĩ công an trộm xe máy bị người dân vây bắt
Thượng sĩ công an trộm xe máy bị người dân vây bắt
Theo xác minh ban đầu, trước đó vào ngày 20/7, Cương cùng Phạm Nguyễn Quang Hưng (20 tuổi) đột nhập vào nhà của anh Lê Quang Nghĩa (38 tuổi, ngụ xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ) để lấy trộm chiếc xe máy. Phát hiện tài sản bị lấy cắp, chủ nhà cùng người dân đã truy tìm.
Khi đến khu vực xã Xuân Phú (huyện Xuân Lộc), anh Nghĩa cùng mọi người phát hiện Hưng đang điều khiển chiếc xe trên nên đã bắt giữ giao công an. Tại cơ quan điều tra, tên trộm đã khai nhận đã cùng với đồng bọn là thượng sĩ Cương thực hiện vụ trộm trên.


6 nhận xét:

  1. Thằng này thì phải sử nặng, làm ô uế cả nghành công an, được qua đào tạo rồi mà còn có máu hám tiền hám của, chắc lại nợ nần lô đề gì rồi tìm cách gỡ gạc đây mà, mặc dù là công an hay người thường khi mà đã vi phạm thì đều bị pháp luật trừng trị .

    Trả lờiXóa
  2. Quá mất dạy phải không anh em, nói thật chứ mình chúa gét mấy bố chộm căp căm bản vừa bị thằng cho nào nó nhảy mất cái smartphone 5 củ dưỡi, kệ là công an hay là dân thường, cứ có cái suy nghĩ chộm cắp thế này thì cũng vứt vào sọt rác hết, cơ mà vẫn còn đường cải tạo là vào trại :) pháp luật ban ra để sử lý mấy anh như thế này nhưng mà cái mình gét nhát là cái đám họ điêu tên rận đó :)

    Trả lờiXóa
  3. Bí thư quận ủy kiêm Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm - Hoàng Công Khôi cũng từng ăn cắp xe máy mo-kich rồi thay biển để người nhà dùng. Đảng viên Nguyễn Đăng Tiến 3 lần gửi đơn tố cáo nhưng Thành ủy Hà Nội không thụ lý.
    Nguyễn Hà Cương yên tâm đi, càng ăn cắp càng lên chức.
    Có như vậy mới nổi bật thành tích lưu manh.

    Trả lờiXóa
  4. Vợ chồng tướng Vệ liệt chuyệnlúc 22:35 28 tháng 7, 2013

    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=10156

    https://caunhattan.wordpress.com/2013/07/26/bao-nhieu-doanh-nhan-rom-thap-tung-chu-tich-nuoc-tham-chinh-thuc-hoa-ky/#more-5808

    Trả lờiXóa
  5. Vụ tướng Vệ thành điểm nónglúc 22:47 28 tháng 7, 2013

    Cần loại trừ cán bộ biến chất ra khỏi lực lượng Công an nhân dân

    http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Phap-luat/Dien-bien-vu-to-cao-nguyen-GD-Cong-an-Thai-Binh-Tran-Van-Ve/309144.gd

    http://lehienduc2013.blogspot.com/2013/07/thanh-tra-bo-cong-co-van-e.html

    https://caunhattan.wordpress.com/2013/07/26/bao-nhieu-doanh-nhan-rom-thap-tung-chu-tich-nuoc-tham-chinh-thuc-hoa-ky/#more-5808

    Trả lờiXóa
  6. Guyana, Duran, nhân viên lãnh sự Mỹ ở Georgetown, Guyana, đã “cấp hàng chục thị thực cho phụ nữ Guyana để đổi lấy tình dục…Người này cũng bị cáo buộc đã bán thị thực cho nhiều doanh nghiệp tham nhũng, những kẻ buôn bán ma túy với giá 15.000 USD

    Trả lờiXóa