Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Các gia đình có trẻ em chết sau khi tiêm vác xin hãy kiện bộ Y tế.


Theo Khoa Dịch tễ, Trung tâm Y tế Dự phòng thì Vắc-xin được định nghĩa như sau:

Vắc-xin là những chế phẩm được làm từ chính vi sinh vật (hoặc từ một phần cấu trúc) đã bị chết hoặc đã bị làm yếu đi. Vì vậy vắc-xin không có khả năng gây bệnh cho cơ thể.

Ngoài ra, thì các phản ứng nặng sau tiêm chủng rất hiếm khi xảy ra. Thậm chí phản ứng dẫn đến tử vong chỉ là trường hợp hy hữu trên thế giới (thông thường nhỏ hơn 1/1.000.000 mũi).

Bế con đi tiêm, mang xác con về.



Vậy chỉ có hai khả năng xảy ra:

- Do vắc-xin không đạt chuẩn nên trở thành thuốc độc. Trách nhiệm thuộc về Công ty TNHH MTV vắc-xin và Sinh phẩm Y tế số 1 sản xuất.

- Vắc-xin đạt chuẩn nhưng quy trình quản lý, vận hành, bảo quản thuốc đã bị vi phạm quy tắc ở một khâu nào đó. Trách nhiệm chính thuộc về ông TS. Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cùng các thuộc cấp liên quan trực tiếp trong vụ này. Ngoài ra, người đứng đầu ngành y tế là Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến phải chịu trách nhiệm liên đới về quản lý.

Cả hai trường hợp trên thì người dân đều có quyền đệ đơn khởi kiện để các cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ, đồng thời xét xử theo các điều luật được quy định theo pháp luật hiện hành.

Theo nhà báo QMD

41 nhận xét:

  1. Vụ việc dù chưa có kết luận chính thức về lý do tử vong của nạn nhân nhưng thực sự nó đã để lại những mất mát lớn lao cho người thân, gia đình các em nhỏ xấu số. Xã hội cũng dậy sóng vì vụ việc này, không chỉ bây giờ mới vậy mà nhiều năm nay Bộ y tế vẫn để lại những hình ảnh xấu trong mắt những người dân do tình trạng phong bì, đút lót, thái độ phục vụ của nhân viên y tế,...

    Trả lờiXóa
  2. Kim Tiến về vườn đi.

    Trả lờiXóa
  3. những vụ việc có liên quan đến ngành y tế trong thời gian kia là do những con sâu làm rầu một nồi canh mà thôi.Các ngươi đừng có mà ngồi đó để đổ lỗi cho bộ trưởng như vậy.Biết rằng bộ trưởng Tiến là người đứng đầu ngành y tế nhưng những người gây ra những việc đó là những kẻ xuống cấp mà thôi.Cần phải xử lí nghiêm những trường hợp đó và để lấy lại lòng tin cho nhân dân.Đừng có đỗ lỗi cho người khác nữa lũ rận kia ạ.

    Trả lờiXóa
  4. Ngành y tế là ngành gần như tập trung nhiều con người tài giỏi nhất của đất nước. Bằng chứng là việc những trường đại học Y, dược luôn là những trường đại học có điểm đầu vào cao nhất và những sinh viên cũng được quan tâm đào tạo ở trình độ hiện đại nhất với những nhà giáo giỏi nhất. Vì ngành này có liên quan trực tiếp đến tính mạng con người nên rất được sự quan tâm của mọi người. Đó là nỗ lực lớn của ngành rồi.

    Trả lờiXóa
  5. Xin gửi lời chia buồn đến gia đình những đứa trẻ bị chết do tiểm chủng vắc xin quivaxem. Những tai nạn trên không nên đổ hết lên đầu của bộ trưởng vì những tai nạn đó có thể do nhiều lý do khách quan khác như quá trình bảo quản di chuyển vắc xin, quá trình tiêm chủng và cũng có thể do bản thân những đứa trẻ không phù hợp với với loại vắc xin này do có những mầm bệnh có sẵn trong người hoặc do cơ địa không phù hợp,...

    Trả lờiXóa
  6. Lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân để thực hiện công việc , nhiệm vụ của mình ngày càng tốt hơn là điều rất nên làm, nhưng với cương vị bộ trưởng bộ y tế, một người đứng đầu ngành y hay bất kỳ một bộ, ngành nào khác thì họ phải điều hành rất nhiều công việc và do vậy chỉ có thể điều hành, thực hiện trên phương diện vĩ mô mà thôi. Thế nhưng bắt bẻ, bất chấp mọi thứ bọn phản động này chúng luôn tìm cách nói xấu người khác mà chúng không thử đặt mình vào vị chí của người ta trước khi kêu gào những từ ngữ khó nghe như vậy.

    Trả lờiXóa
  7. từ chức hay không chưa đến lượt những kẻ bán nước cầu vinh có ý kiến, chúng mày có xứng đáng có công dân việt nam không mà to mồm nói như vậy. chỉ vì những đồng tiền bẩn thỉu mà chúng mày hết đi xuyên tạc bịa đặt nói xấu tổ chức này, cơ quan khác và cả những người đang nắm giữ cương vị lớn trong bộ máy nhà nước. mọi người không được phân tâm vì những điều mà bọn chúng viết vì chúng không có mục đích nào tốt đâu.

    Trả lờiXóa
  8. đừng đổ lỗi một cách không có lí lẽ như vậy mà hãy nhìn thẳng vào sự thật trước mắt, không lẽ trong ngành y cứ có ai làm sai là người đúng đầu ngành y phải chịu trách nhiệm à. pháp luật rất công bằng, ai làm nấy chịu, những kẻ bán nước cầu vinh nhưng cha mẹ và gia đình hắn có sao đâu, vì họ không bán nước, họ vẫn là công dân việt nam chân chính. đám rận đang lợi dụng những nét tiêu cực trong xã hội để gây bức xúc dư luận mà thôi. một lũ rận hèn hạ và thấp kém.

    Trả lờiXóa
  9. đừng lợi dụng những chuyện như thế này để gây sức ép đòi bà bộ trưởng từ chức, đây chẳng qua là bài viết của những tên tay sai bán nước mà thôi, không lẽ với chuyện xảy ra đó mà lại yêu cầu một bộ trưởng phải từ chức sao, như thế thì hằng năm có bao nhiêu người bộ trưởng phải từ chức, còn ai dám lên ngồi cái ghế bộ trưởng nữa, đây chẳng qua là hành động phá hoại của những lũ rận mà thôi.

    Trả lờiXóa
  10. thôi đi những tên bán nước cầu vinh, chúng mày làm gì có tư cách mà yêu cầu người khác từ chức hay thăng chức chứ. mấy vấn đề này đã có pháp luật điều tra và giải quyết và chúng mày không cần viết những bài viết gây xấu dư luận như thế này, đừng làm mấy việc vặt vảnh này nữa, không ai tin và hưởng ứng chúng mày đâu, đừng có tốn công sức nữa lũ rận ak.

    Trả lờiXóa
  11. những yêu cầu vô lí và phi nghĩa, không ai đi mà tin những tin đồn thất thiệt này, chỉ có mấy kẻ tay sai bán nước cầu vinh mới đi làm mấy chuyện này để kiếm tiền mà thôi. đừng có đi làm những chuyện như thế này, âm mưu phá nước của chúng mày sẽ không được thực hiện đâu, đừng tốn công cho mệt người, một lũ rận hèn hạ chuyên đi tìm cách chống phá nước ta à.

    Trả lờiXóa
  12. một vấn đề đáng buồn đối với những gia đình của những đứa trẻ xấu số đó, nhưng việc này cũng không phải lỗi của bà bộ trưởng, có rất nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến cái chết của 3 đứa trẻ, sự việc vẫn đang được điều tra, nhưng không vì thế mà có thể nói là do bà bộ trưởng và bắt bà ấy từ chức được, nếu như vậy là hoàn toàn vô lí, và những người đứng đầu của một tổ chức luôn đứng trong tình trạng phải từ chức à.

    Trả lờiXóa
  13. tiêm nhầm vắc xin cho trẻ con hậu quả là 1 cái tội rất lớn là đã làm chết trẻ sơ sinh. điều này cho thấy thiếu trách nhiệm trong cv, lơ lãng ko tập chung với cv, ko làm đúng quy trình của tiêm vắc xin. cẫn phải xử lý nghiêm minh đền bù thiệt hại cho gđ nạn nhân,có như vậy người dân mới yên tâm đến bệnh viện và để cho ngành ý tế hoàn thiện hơn với đội ngũ cán bộ ngành y, ko để trường hợp nào đáng tiếc xẩy ra nữa, còn đối với ý tá do tiêm nhầm thuốc gây chết người (giết người) cần xử lý theo quy định của pháp luật

    Trả lờiXóa
  14. Hai loại thuốc này chỉ cần người thường cũng biết là khác nhau chứ đừng nói là bác sỹ hay y tá bởi vì nhãn mác nó hoàn toàn khác nhau nên không thể nói là nhầm lẫn được trừ khi y tá này không biết chữ. Đây thể hiện sự vô tâm đến tận cùng của ngành y, sự xuống cấp về đạo đức nghề nghiệp và lương tâm con người trong ngành Y.

    Trả lờiXóa
  15. Thật vô lý quá, làm sao có thể để thuốc lẫn lộn như thế được, Vacxin bảo quản trong thùng lạnh cơ mà. tôi nghĩ chắc chắn có sự sắp đặt gì đây chứ tại sao nếu tiêm nhầm thuốc thì làm gì có chuyện mất 7 tháng mới tìm được nguyên nhân????

    Trả lờiXóa
  16. Không thể nào nhầm như vậy được!!?? thuốc Esmeron là thuốc giãn cơ dùng trong mổ, và được bảo quản bởi nhân viên gây mê của phòng mổ. Còn tiêm ngừa viêm gan B là ở khoa sản thì làm sao mà nhầm lẫn nhau được!!?? Hình như là có vấn đề gì ở đây?

    Trả lờiXóa
  17. Đây là một loại thuốc giãn cơ dùng để hỗ trợ trong gây mê để giúp làm cơ người bệnh giãn ra để phẫu thuật viên thuận tiện phẫu thuật, chứ đây không phải là thuốc gây mê. - Thuốc Esmeron này theo khuyến cáo của nhà sản xuất là phải bảo quản ở nhiệt độ 2-8độ C. - Bệnh viện tuyến huyện không trang bị đủ tủ lạnh nên xảy ra tình trạng để chung nhiều loại thuốc và sinh phẩm. - Sai sót này phải là do người tiêm do không thực hiện đúng quy trình tiêm là 5 đúng .

    Trả lờiXóa
  18. Thuốc gây mê là thuốc nằm trong tủ thuốc độc dược, có qui định sử dụng riêng, nằm độc lập với nơi lưu trữ vacxin-thường được bảo quản lạnh. Nếu nhầm lẫn do việc sắp xếp thuốc thì Khoa Dược cũng phải chịu trách nhiệm.

    Trả lờiXóa
  19. Thật không thể hiểu được đây là hậu quả của việc thiếu chuyên môn vô trách nhiệm , vô cảm , nhiều chuyện động trời quá còn chuyện động trời nào sắp xảy ra đây ? chúng tôi là những người dân khi đi bệnh viện thì phải tin bác sĩ y tá vậy mà họ lại làm như vậy . không bỗng nhiên người nhà bệnh nhân bức xúc ứng xử với bác sĩ y tá như ở bến tàu bến xe , vậy mà từ tháng 7 đến bây giờ mới có kết quả ,và nữa lúc nào bệnh viện cũng chỉ kiểm điểm các cá nhân và tập thể .

    Trả lờiXóa
  20. Nhân dân, cử tri hay các đại biểu Quốc hội chất vấn, tôi tin cũng chỉ là để Bộ trưởng (BT) thấy rõ được những yếu kém của ngành. Qua đó mong muốn BT tìm ra giải pháp xử lý các tiêu cực, yếu kém đó chứ không phải là để kết tội. Vì vậy tôi nghĩ, BT nên có ngay những hành động thiết thực để sớm làm trong sạch lại ngành y

    Trả lờiXóa
  21. BT nói "tăng cường y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của y tế tuyến dưới… để tiến tới nâng cao y đức hơn nữa"? Y đức phải được nâng lên hàng đầu chứ. Thời xưa thiếu thốn mà y đức của những vị thầy thuốc đâu có tệ hại như bây giờ? Theo tôi, cái cần nâng cao trước hết là Y đức chứ chưa phải là nâng cao chất lượng này nọ…”

    Trả lờiXóa
  22. Làm sao có thể chấp nhận lời thỉnh cầu của BT đây, khi đã có nhiều sản phụ bị chết oan, có bao nhiêu sự đau đớn, khốn khổ của các bệnh nhân vì không lo đủ phong bì cho y bác sĩ. Lại còn những vụ cán bộ ngành y câu kết với người bán thuốc để kê đơn bừa bãi nhằm tư lợi ... Sự thiếu trách nhiệm của ngành y tế dẫn đến bao nhiêu sữa công thức nhập ngoại biến thành thực phẩm chức năng, rồi tăng giá vù vù nhằm tự lợi gây khốn khổ cho bao nhiêu cháu nhỏ sơ sinh Việt Nam...

    Trả lờiXóa
  23. Làm gì cũng nên vừa phải, một người gây ra bắt cả bộ máy phải chịu hình thức kỷ luật cũng chưa hẳn là tốt. Nếu như vậy lần sau có vụ tương tự thì có khi tất cả sẽ hợp lực để ém xuống, khi đó còn nguy hiểm hơn

    Trả lờiXóa
  24. Mong các cán bộ đầu ngành y tế hãy nhìn vào thực tế, xem người dân kêu ca như thế đã đúng chưa? Nếu không đồng nhất với quan điểm của người dân, xin các vị hãy đi thực tế nhiều hơn thì mới nắm được hết mọi vấn đề dân đã nêu... Chứ cứ để tình trạng dân bức xúc,

    Trả lờiXóa
  25. Tôi thấy cái quan trọng nhất của vấn đề ở đây là cơ chế và sự quản lý của Bộ Y tế còn kém. Bản chất nhiều người trong ngành y hiện nay cũng được thể hiện qua sự nghiêm khắc hơn khi tuyển đầu vào, sao cho để họ trở thành các y bác sĩ chân chính. Phải thay đổi để chính môi trường nơi làm việc không còn dần biến họ thành ngày càng nhẫn tâm như hiện nay

    Trả lờiXóa
  26. Là những người đứng đầu ngành, mong lãnh đạo Bộ Y tế nên làm tốt vai trò và trách nhiệm của mình thông qua những hình thức quản lý sao cho có hiệu quả. Chứ tôi nói thật: nghành của BT đang vô cùng rối ren, người dân vào viện mà không có tiền cho bác sỹ và y tá thì… thôi rồi. Đó là hình thức THAM NHŨNG trắng trợn và thiếu đạo đức!

    Trả lờiXóa
  27. Bộ trưởng các bộ nói riêng và Bộ trưởng Bộ Y tế là những người đứng đầu các ban ngành của mình và họ rất nhiều việc nên không thể trải mình khắp các nơi để đến, để làm việc mà họ có thể giao cho những người cấp dưới thay mình làm việc đó hoặc giao cho các địa phương cấp cơ sở lãnh đạo, chịu trách nhiệm với bộ trưởng. Vụ việc các em bé bị tử vong sau khi tiêm vắc xin lại Quảng Trị cũng là một nỗi buồn của ngành Y tế và Bộ trưởng đã lên tiếng về sự việc mà do bận nên không thể đến tận nơi mà giao cho địa phương là chuyện bình thường

    Trả lờiXóa
  28. thôi đi những kẻ bán nước à, chúng mày không đủ nhân cách của một con người để có thể nhận xét và bình phẩm một ai đó. chúng mày chỉ xứng để nói chuyện với những con vật mà thôi. đừng có lôi chuyện này ra nhằm nói xấu những người lãnh đạo của nước ta. họ hiểu họ đang làm gì và toàn dân không trách cứ gì họ cả. một lũ rận thiếu hiểu biết mà còn thích nhiều chuyện, ngu thì đừng tỏ ra nguy hiểm. cút nhanh đám rận à.

    Trả lờiXóa
  29. Bộ trưởng Bộ y tế thực sự là người tôi vô cùng ngưỡng mộ vì bà ấy đã thực sự đã làm tốt mọi nhiệm vụ của mình. Bà ấy đã có khả năng chịu đựng áp lực dư luận và vẫn hoàn thành công việc của mình, vẫn tiếp tục đóng góp công sức của mình cho đất nước và chỉ mong đất nước ngày càng phát triển, ngành y tế Việt Nam ngày càng ổn định. Tôi chúc mà luôn mạnh khỏe, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ để bọn phản động nó không còn gì để có thể xuyên tạc về bà nữa.

    Trả lờiXóa
  30. Trước khi vắc xin được đưa vào để thực hiện tiêm chủng phòng ngừa thì nó đã được thử nghiệm trên nhiều mẫu và có không phát hiện thấy những bất thường thì mới đưa vào thực tế. Việc có một số đứa trẻ thiệt mạng do tiêm loại vắc xin này hoàn toàn là việc ngoài mong muốn của mọi người, và bộ y tế ngay lập tức đã có những động thái dừng ngay mọi hoạt động tiêm chủng loại vắc xin này. Như vậy thì lấy cớ gì mà cứ trách móc bà bộ trưởng.

    Trả lờiXóa
  31. có một sự xuyên tạc không hề nhẹ , các thánh phán lại được dịp chém gió người tung kẻ hứng nhưng nói cho cùng thì lỗi một nửa thuộc về bộ trưởng và 1 nửa thuộc về chủ quan cũng không thể đổ đổ dồn trách nhiệm cho bộ trưởng bởi vì bà ấy đâu phải thân thánh nên bà ấy khôngthể chỉ huy như thần thánh đặc biệt là phận con gái việc độc giả xem xét bà ấy theo chiều hướng nào đi chăng nữa thì cũng đừng mắc bẫy của lũbán nước này

    Trả lờiXóa
  32. một đất nước xưa kia dân chúng loạn lạc không thể nào quản chặt và được hoàn toàn 100% như ý muốn đượcvì thế nên cũng không nên quá khắt khe với bà kim tiến người đang đương chức bị trưởng , với luận điệu xuyên tạc bài viết mặc dù sự việc công nhận là có xảy ra sai phạm nhưng lũ bán nước này luôn xuyên tạc với luận điệu cay thù dân tộc ghê gớm

    Trả lờiXóa
  33. không hiểu mấy thằng này nó ăn cái gì mà cái vấn đề nào, lĩnh vực nào cũng bám vào, cũng cố mà bới móc ra để nói vậy! mà nói thì có đúng đâu chứ, có chăng lại là nhờ chính cái trí tưởng tượng phong phú của chúng cũng nên ấy chứ! chuyện về Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến có lẽ cũng có nhiều trong dư luận bấy lâu nay, nhưng có lẽ mọi người phải hiểu rằng, không có cái lĩnh vực nào hoàn hảo cả, cũng chả có cái ban ngành nào là không có thiếu sót cả, tốt nhất là chờ một giải pháp để hạn chế những cái chưa tốt đó thay vì cứ gây áp lực rồi quy chụp trách nhiệm cho một ai đó!

    Trả lờiXóa
  34. với công việc của một bộ trưởng như vậy thì việc kín lịch làm việc là đương nhiên, và như vậy bà bộ trưởng bộ y tế chỉ có thể làm những công việc đã có lịch trình sẵn trong lịch làm việc đã được sắp xếp chứ không thể nào thực hiện được cả những việc mà thăm hỏi, bất kỳ một loại thuốc nào cũng có những phản ứng phụ do vậy đừng có lấy những cái tai nạn không may mắn đó ra để bàn về chuyện này chuyện nọ, đánh giá thế này thế kia.

    Trả lờiXóa
  35. Vấn đề lỗi do đâu thì cần phải được các cơ quan có thẩm quyền điều tra và kết luận.Chúng ta không thể biết được lỗi là tại ai nên không thể đổ lỗi cho người khác như thế.Còn việc bộ trưởng Tiến không đến thăm những gia đình nạn nhân xấu số đó thì không thể nói là lỗi của bộ trưởng như vậy được.Các ngươi đừng có mà ngồi đó để xuyên tạc này nọ,nói xấu lãnh đạo như thế.Bộ trưởng đã rất bận công tác nên đã chỉ đạo cho những thành viên trong bộ đi thăm,như vậy là hoàn toàn hợp lí và đúng đắn.Thể hiện rõ sự quan tâm của bộ y tế rồi.Lũ rận các ngươi đừng có mà ngậm máu phun người như thế.

    Trả lờiXóa
  36. Thời gian gần đây thì vấn đề y đức luôn được nhắc tới.Có một bộ phận y đức đã xuống cấp nghiêm trọng.Tuy nhiên đó chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh mà thôi.Làm sao có thể chấp nhận được những con người như thế có thể đứng trong hàng ngũ của y đức được.Việc những người đã tiêm vắc xin mà bị thiệt mạng thì lỗi là do ai chúng ta cần phải chờ các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.Không thể nào đổ lỗi cho người khác khi mà chưa có kết luận rõ ràng.Việc bộ trưởng Tiến không đến thăm và động viên những gia đình đó được hoàn toàn là do bộ trưởng bận đi công tác,Tuy nhiên bộ trưởng cũng đã cử người đi thăm rồi.Như vậy là hoàn toàn hợp lí.Lũ rận các ngươi đừng có mà ngồi đó đỗ lỗi cho người khác nữa.Thật là ngu ngốc.

    Trả lờiXóa
  37. Vụ Cát Tường không chỉ là đạo đức của ngành mà đấy là hành vi mất nhân tính của con người, gây ra một nỗi đau đớn, bức xúc không chỉ cho nạn nhân mà là nỗi đau đớn lớn nhất của ngành y. "Tất cả cán bộ, nhân viên ngành y chúng tôi đều bàng hoàng, không thể tin đó là sự thật" Từ vụ việc xảy ra ở thẩm mỹ viện Cát Tường, Bộ trưởng Y tế coi đây là một lời cảnh tỉnh của ngành y tế về vấn đề y đức để từ đó vượt qua những khó khăn và quyết tâm sửa chữa.- bà Tiến nói.

    Trả lờiXóa
  38. Bộ Y tế 1 năm vừa qua đã có rất nhiều vất vả để chống chọi lại với những tiêu cực, và hơn thế nữa lại để lại dư luận xấu trong vụ án Cát Tường và vụ án bệnh viện Hoài Đức... Cần phải xem lại y đức của các Y bác sỹ được đào tạo như thế nào, sao càng ngày càng xuống cấp một cách trầm trọng như thế. Càng ngày càng để lại những tiếng xấu mà không thể lấy lại được

    Trả lờiXóa
  39. Hay, rất hay khi dùng từ "trùng tu" ở đây. Đúng là trước đây y đức là tốt, nay thì xuống cấp đến mức không tưởng nên cần trùng tu. Cái này không phải trách nhiệm của riêng ngành y tế mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Chúng ta cần một mặt bằng chung cho toàn xã hội, mà trọng tâm là con người. Trong mọi hành động, mọi lúc, mọi ngành, con người cần lấy đức làm trọng chứ không chỉ y đức.

    Trả lờiXóa
  40. Theo tôi, không thể "vơ đũa cả nắm" như vậy được. ở ngành nghề nào cũng vậy, cũng có người tốt kẽ xấu, cũng có người tài người kém, đặc biệt là ngành y, thử hỏi các bạn, có ai dám khẳng định mình thi vào đại học y là đậu? những người thầy, người cô tại các trường đại học y? các thầy các cô tận tình cho sinh viên? hay tại một số bệnh viện? dù lương và chế độ không đủ sống, các bác sỹ, y tá vẫn nhiệt tình chăm sóc người bệnh? thử hỏi đã có ai khen họ một câu? tôi đồng ý là những người làm nghề y mà không có lương tâm thì nên loại bỏ, nhưng bên cạnh đó, các bạn cũng phải biết ủng hộ đội ngũ y tế? quan điểm của riêng tôi:" loại bỏ hết những người làm nghề y không có lương tâm, khuyến khích và đãi ngỗ những bs giỏi có trách nhiệm"

    Trả lờiXóa
  41. Tôi để ý theo dõi nhiều vụ việc tắc trách xảy ra trong ngành y trong thời gian gần đây: nào là chuyện y, bác sỹ vô trách nhiệm để sản phụ, trẻ sơ sinh chết một cách tức tưởi, oan uổng, chuyện “vô ý làm rơi” trẻ sơ sinh, chuyện tiêm vắc-xin không đủ liều và bây giờ là chuyện tày đình “nhân bản” phiếu xét nghiệm… Đã đến lúc ngành y-tế cần mở đợt “trùng tu y đức”, cần nghiêm túc với chính đội ngũ cán bộ của mình vì - theo tôi nhận thấy - thì chưa có vụ việc nào mà ngành y làm đến nơi đến chốn cả! Mà nếu cứ xử lý theo kiểu “hòa cả làng” như hiện nay thì những chuyện tương tự sẽ còn xảy ra. Về bệnh viện Hoài Đức như báo chí thông tin vừa qua thì ngoài trách nhiệm của BLĐ Bệnh viện, Sở Y-tế Hà Nội cũng có trách nhiệm liên đới bởi lẽ vụ việc đã tồn tại rất lâu rồi mà thanh tra Sở cũng không biết gì là sao, Người dân rất mong ngành y làm gì đó để củng cố lòng tin của dân vào đội ngũ thày thuốc hiện nay.

    Trả lờiXóa