Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

2 cựu nữ sĩ quan công an bị truy tố về hành vi tham ô

    Liên quan đến vụ án tham ô xảy ra ở Công an tỉnh Đồng Nai, Viện KSND tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Lê Thị Tuyết Lan Anh (39 tuổi, nguyên thượng úy, cán bộ phòng công tác chính trị và công tác quần chúng - PX15) và Trần Thị Minh Thu (48 tuổi, nguyên trung tá, kế toán phòng hậu cần kỹ thuật - PH41 Công an tỉnh Đồng Nai) về hành vi tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, từ tháng 1-2011 đến tháng 8-2012, Lê Thị Tuyết Lan Anh lợi dụng nhiệm vụ được giao đã dùng thủ đoạn ghi thêm số tiền và những nội dung cần sử dụng kinh phí trên giấy giới thiệu (ngoài các khoản kinh phí được duyệt theo quy định), hoặc sử dụng kế hoạch dự trù kinh phí đã tạm ứng rồi viết giấy tạm ứng tiếp lần hai, lần ba... đưa cho lãnh đạo PX15 và các kế toán thanh toán PH41 ký duyệt.
Bằng những cách này, Lan Anh đã tham ô số tiền trên 7,1 tỉ đồng. Đối với Trần Thị Minh Thu, theo cáo trạng, là kế toán thanh toán phụ trách PX15 nhưng đã cố ý làm trái quy trình, quy định tạm ứng và quyết toán kinh phí theo quy định, tạo điều kiện sơ hở cho Lan Anh tham ô, chiếm đoạt trên 3,1 tỉ đồng.
Trong vụ án này, ngoài việc truy tố hai cựu nữ sĩ quan công an trên, cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai cũng đưa ra cáo buộc trách nhiệm đối với 15 sĩ quan công an khác ở PX15, PH41 để xảy ra vụ tham ô nhưng tách ra thành một vụ khác.
Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho hay đến nay đã có chín cá nhân là lãnh đạo PX15, PH41 và kế toán có liên quan đến vụ án đã tự nguyện nộp 2,2 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.
THẾ THIÊN

70 nhận xét:

  1. Nghiêm trị những kẻ vi phạm pháp luật không kể quan chức là một trong những thành công của Việt Nam trong thời gian vừa qua làm trong sạch lực lượng đảng viên. Đó cũng là việc phải làm trong thời gian tới nhằm đưa Việt Nam phát triển hơn nữa về kinh tế ổn định về chính trị. Không để xảy ra những sơ hở làm điều kiện để thế lực thù địch lợi dụng.

    Trả lờiXóa
  2. Hiện nay nạn tham ô tham nhũng tài sản của nhà nước đang diễn ra khá nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Cần phải loại trừ ngay những hành vi vi phạm pháp luật tham ô tham nhũng nhất là đội ngũ nhân viên nhà nước, Đảng viên Đảng cộng sản để tránh những ảnh hưởng tiêu cực về sau.

    Trả lờiXóa
  3. Phá sản lệnh cấm của Nguyễn Phú Trọnglúc 01:13 15 tháng 2, 2014

    Bất chấp lệnh cấm = văn bản của Bộ chính trị ĐCSVN: cấm báo quốc doanh đăng bài về chiến tranh biên giới 1979 - 3 ngày qua, các báo lần lượt đăng nhiều bài rất ý nghĩa về cuộc gây chiến giết dân Việt tàn bạo của người đ/c Trung cộng 4 tốt 16 chữ vàng.
    Cảm ơn các TBT đã không quên nỗi đau của Tổ quốc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kỷ niệm 17-2-1979 - 60 vạn đồng bào đã bị Trung Hoa cộng sản đảng giết hạilúc 01:16 15 tháng 2, 2014

      Nhìn lại chiến tranh biên giới 1979
      http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130217/nhin-lai-chien-tranh-bien-gioi-1979.aspx

      Phim tài liệu Chiến tranh biên giới Việt -Trung 1979
      https://www.youtube.com/watch?v=Wygoh5xeknk

      "Phải trả lại vị trí cho những anh hùng đã hy sinh"
      Đó là một nhận xét khoa học, tôn trọng sự thật lịch sử và đạo lý của GS. Sử học Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội nói về cuộc chiến tranh vệ quốc 1979 trên báo Lao động ngày 11/02/2014.
      http://dantri.com.vn/blog/phai-tra-lai-vi-tri-cho-nhung-anh-hung-da-hy-sinh-838232.htm

      1979 cuộc chiến không thể bị lãng quên
      Cách đây 35 năm, vào ngày 17/2/1979, Trung Quốc đã đưa hàng chục vạn quân tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới trên bộ giữa hai nước. Việt Nam đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng của mình, tiến hành cuộc chiến đấu ngoan cường bảo vệ biên giới phía Bắc.
      http://petrotimes.vn/news/vn/chinh-tri/1979-cuoc-chien-khong-the-lang-quen.html

      Việt Nam một thời hào hùng, nay còn đâu
      http://soha.vn/quoc-te/viet-nam-nhung-hinh-anh-song-chien-dau-hao-hung-nam-1979-20140214072149155.htm

      Xóa
    2. Những năm cuối thời nhà Sảnlúc 01:22 15 tháng 2, 2014

      Năm ngoái, dịp góp ý hiến pháp, Trọng bị Kiên tát nảy lửa.
      Năm nay, dịp kỷ niệm chiến tranh với Trung cộng, Trọng bị hàng loạt TBT tát.

      Xóa
    3. phát nàn với mấy thằng này , không hiểu chúng nó có biết thế nào là phải trái không hay làm lén lút như trộm cắp, 1 cái blog mà đại khái là tung toàn những kiểu đá đểu rồi được mấy thằng tự viết bài rồi tự chửi đàng nhà nước ta 1 cách kinh khủng, mấy thằng cứ oang oang là tao giáo sư DÌnh Đầu, có mà Đầu Buồi, mấy thằng già ngu xuẩn, lí luận thì đến đâu mà đòi to còi, 1 bộ phận 0,000000... 1 phần trăm của cái xã hội là chúng mày không xứng là con người

      Xóa
  4. Kỷ niệm 17-2-1979 - 60 vạn đồng bào đã bị Trung Hoa cộng sản đảng giết hạilúc 02:26 15 tháng 2, 2014

    Cộng Sản Việt Nam đánh đuổi Tàu Cộng năm 1979
    https://www.youtube.com/watch?v=8sIjUFuUBXw

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chú nhầm rỗi, chẳng biết chú tính sao hay cho chú là ông tướng trên mạng, chú có tài đức g! không mà còn giả danh là dân oan vậy, hay chú đang viết những câu chuyện truyền thuyết có lẽ còn hay hơn cả những tác giả của cuốn nghìn lẻ một đêm sao, chú hãy cho tôi biết căn cứ gì mè chú nói ai là nanh vuổt ác thú chú định hưởng vào nước nhà thế sao, mặc dù không hẳn cái gì cũng hoàn hảo tuy nhiên chú đang phát ngôn ra những từ mà chú còn dổt hơn đứa trẻ 3 tuồi,

      Xóa
  5. Kỷ niệm 17-2-1979 - 60 vạn đồng bào đã bị Trung Hoa cộng sản đảng giết hạilúc 02:27 15 tháng 2, 2014

    Bưng bít thông tin về cuộc chiến tranh biên giới 17/02/1979 là thể hiện sự vô trách nhiệm
    http://diendanxahoidansu.wordpress.com/2014/02/15/nha-van-vo-thi-hao-bung-bit-thong-tin-ve-cuoc-chien-tranh-bien-gioi-17021979-la-the-hien-su-vo-trach-nhiem/

    Trả lờiXóa
  6. Kỷ niệm 17-2-1979 - 60 vạn đồng bào đã bị Trung Hoa cộng sản đảng giết hạilúc 02:27 15 tháng 2, 2014

    Video Chiến tranh biên giới 1979 và thái độ của cầm quyền CSVN
    http://diendanxahoidansu.wordpress.com/2014/02/14/moi-xem-tong-hop-ve-trung-quoc-xam-luoc/

    Trả lờiXóa
  7. Thắp nến trên cửa sổ của mỗi gia đình vào lúc 20 giờ ngày 17/2lúc 02:28 15 tháng 2, 2014

    Thư bạn đọc về việc kỷ niệm ngày 17/2
    Kính gửi Ban biên tập Bauxite Việt Nam,
    Tôi là một bạn đọc thường xuyên của trang mạng quý vị và tìm thấy nhiều thông tin bổ ích.
    Theo như phỏng đoán của nhiều người thì chắc là chính phủ Việt Nam sẽ không cho phép các tổ chức công dân tập trung kỷ niệm ngày 17/2.
    Vì vậy tôi đề nghị trang Bauxite Việt Nam kêu gọi mọi người hãy thắp nến đặt bên cửa sổ của mỗi gia đình vào lúc 20 giờ ngày 17/2 nhằm tưởng nhớ tới những người đã hy sinh trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979.
    Xin cám ơn và chúc quý vị có nhiều đóng góp cho đất nước.
    Đ.T.L.
    http://www.boxitvn.net/bai/23362

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. kệ mẹ chúng mày chứ liên quan gì nhỉ, mấy thằng comment đã tháy chuối cho tháy cái trang rẻ rách này nó tồi tàn đến như thế nào việc mấy thẳng trâu bò cứ sủa bậy sủa bạ như thế có làm trò trống gì cho đất nước không hay là cái 10 chủ nghĩa cá nhân như máy thằng danoan2012, một lũ ngu học không biết dùng tiền, nhìn chúng mày là đã muốn đấm , mặt vừa xáu lại còn đi chửi láo toét .không tích sự gì cả như động vật

      Xóa
  8. Kỷ niệm 17-2-1979 - 60 vạn đồng bào đã bị Trung Hoa cộng sản đảng giết hạilúc 02:29 15 tháng 2, 2014

    Cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung là một sự thật lịch sử không thể xóa bỏ
    http://diendanxahoidansu.wordpress.com/2014/02/14/nha-van-pham-xuan-nguyen-cuoc-chien-tranh-bien-gioi-viet-trung-la-mot-su-that-lich-su-khong-the-xoa-bo/

    Trả lờiXóa
  9. Kỷ niệm 17-2-1979 - 60 vạn đồng bào đã bị Trung Hoa cộng sản đảng giết hạilúc 02:30 15 tháng 2, 2014

    THỜI ĐIỂM NĂM 1979: OANH LIỆT & KIÊN CƯỜNG
    http://www.boxitvn.net/bai/23364

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. há há thằng ngu admin quản trị tự comment rồi thấy nhục quá phải xóa bỏ , đấy lộ ngay cái ngu dốt ra rồi đấy , dù chúng bay có nhu' thế nào những tao thấy chúng bay chửi láo sủa bậy là ghét rồi , quyết bài trừ bỏ chúng bay cho thế giới đỡ có nhŨTig thằng chó phản như' vậy, cái loại ăn cháo đá bát không biết chúng mảy được bộ mẹ cho ăn học rồi giả đầu đi phản quốc thế à

      Xóa
  10. Nếu những lời nói trên của tác giả là đúng sự thật thì cần phải nghiêm minh trừng trị hai nữ công an này thật nghiêm khắc theo quy định pháp luật. Đây đúng là những con sâu bỏ dầu nồi canh. Chỉ là một cá biệt trong xã hội mà thôi. Cần phải xử lý công khai, nghiêm minh trước pháp luật để răn đe những kẻ khác. Làm những việc sai trái sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Hãy sống làm sao cho dân quý, dân thương, dân mến chứ đừng làm những việc vi phạm pháp luật như vậy. Thật đáng buồn nhưng cũng thật đáng thương.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kỷ niệm 17-2-1979 - 60 vạn đồng bào đã bị Trung Hoa cộng sản đảng giết hạilúc 00:02 16 tháng 2, 2014

      Sáng ngời tinh thần yêu nước
      http://chepsuviet.wordpress.com/2014/02/14/sang-ngoi-tinh-than-yeu-nuoc/

      Xóa
  11. Ngành công an Việt Nam dám nhìn nhận ra những sai lầm của mình để từ đó khắc phục những sai lầm đó đêr ngày càng được nhân dân tin tưởng và quý mến. Nhân dân Việt Nam luôn tin tưởng và ủng hộ các anh. Các anh đã hi sinh thân mình để đảm bảo tình hình an ninh trật tự đất nước và truy bắt những tên tội phạm nguy hiểm để nhân dân không gặp phải nguy hiểm khi đi ra ngoài đường phố.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kỷ niệm 17-2-1979 - 60 vạn đồng bào đã bị Trung Hoa cộng sản đảng giết hạilúc 00:05 16 tháng 2, 2014

      Kỷ niệm 35 năm chiến tranh biên giới phía Bắc: Chiếc cầu Tacanô bắc ngang dòng nước mắt
      http://chepsuviet.wordpress.com/2014/02/15/ky-niem-35-nam-chien-tranh-bien-gioi-phia-bac-chiec-cau-tacano-bac-ngang-dong-nuoc-mat/

      Xóa
  12. Thật đáng buồn tuy nhiên cũng thật đáng trách. Không ai có thể cứu được họ cả. Làm sai làm trái thì phải chịu thôi. Con người ai cũng có lòng tham, nếu không chế ngự được nó thì rất nguy hiểm. Và những hành vi như thế chắc chắn sẽ bị nghiêm trị trước pháp luật. Đây cũng thể hiện sự nghiêm minh và nghiêm khắc của pháp luật Việt Nam. Bất kể người nào phạm tội, dù là công an hay người dân, dù là chủ tịch này hay chủ tịch kia thì cũng đều phải ra trước vành móng ngựa hết. Pháp luật Việt Nam không dung thứ bao che cho bất cứ kẻ nào làm bậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kỷ niệm 17-2-1979 - 60 vạn đồng bào đã bị Trung Hoa cộng sản đảng giết hạilúc 00:07 16 tháng 2, 2014

      Trận quyết chiến bên dòng Ca Long
      http://nguoicaotuoi.org.vn/kinh-te-xa-hoi/tran-quyet-chien-ben-dong-ca-long.html

      Xóa
  13. Chúng ta có thể thấy sự quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trong việc chỉ đạo đấu tranh với tội phạm theo đúng tinh thần Thủ tướng Chính phủ đã quán triệt: Tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không có bất kỳ ngoại lệ nào, khi phạm tội đều bị điều tra xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Tất cả mọi người vi phạm pháp luật đều bị xử lí.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kỷ niệm 17-2-1979 - 60 vạn đồng bào đã bị Trung Hoa cộng sản đảng giết hạilúc 00:08 16 tháng 2, 2014

      Nhìn lại trận đánh khiến giặc phương Bắc khiếp hồn bạt vía
      http://soha.vn/xa-hoi/nhin-lai-tran-danh-khien-giac-phuong-bac-khiep-hon-bat-via-20140213154245378.htm

      Xóa
  14. Những chiến sỹ công an nhân dân Việt Nam mà tôi được biết là những người xả thân để bảo vệ pháp luật, bảo vệ sự ổn định của đất nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân. Còn hai trường hợp trên chỉ là con sâu bỏ dầu nồi canh mà thôi. Biết bao nhiêu chiến sỹ công an đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Biết bao nhiêu chiến sỹ công an đã ăn không ngon ngủ không yên khi có nhiệm vụ là phải đi. Nửa đêm khi mà mọi người đang chăn ấm đệm êm, vẫn có những chiến sỹ công an phải bán mặt ngoài đường để ngăn chặn tội phạm. Những hy sinh thầm lặng của họ thật lớn lao.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kỷ niệm 17-2-1979 - 60 vạn đồng bào đã bị Trung Hoa cộng sản đảng giết hạilúc 00:10 16 tháng 2, 2014

      Mạc Ngôn trong Biến
      http://www.thesaigontimes.vn/home/xahoi/doisong/110139/

      Xóa
  15. Nhận thức sâu sắc những tác hại nghiêm trọng của tệ nạn tham nhũng, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn chú trọng đến việc phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng. Trong điều kiện hiện nay, Đảng và Nhà nước ta coi tham nhũng là một “quốc nạn” và công cuộc phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Mọi người dân hãy tin tưởng vào những chính sách của Đảng và nhà nước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kỷ niệm 17-2-1979 - 60 vạn đồng bào đã bị Trung Hoa cộng sản đảng giết hạilúc 00:12 16 tháng 2, 2014

      Hổi Luông ngày ấy
      http://nguoicaotuoi.org.vn/van-hoa-du-lich/ki-niem-35-nam-chien-dau-bao-ve-bien-gioi-phia-bac-1721979-1722014-huoi-luong-ngay-ay.html

      Xóa
  16. Hiện nay, tham nhũng đang trở thành vấn nạn nhức nhối mang tính toàn cầu mà các nước phải đối mặt. Chống tham nhũng, do vậy, trở thành nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên và lâu dài của các quốc gia. Trong cuộc chiến phức tạp, quyết liệt này, các nước châu Á có những cách làm khác nhau, nhằm diệt trừ tận gốc trọng bệnh ủ sâu đang tác động nguy hại đến sự tồn vong và thịnh vượng của mỗi quốc gia. Nước ta đã có những hành động cương quyết chống tham nhũng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kỷ niệm 17-2-1979 - 60 vạn đồng bào đã bị Trung Hoa cộng sản đảng giết hạilúc 00:13 16 tháng 2, 2014

      Nhận định của một vị tướng về cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc 1979
      http://petrotimes.vn/news/vn/chinh-tri/nhan-dinh-cua-mot-vi-tuong-ve-cuoc-chien-tranh-bao-ve-bien-gioi-phia-bac-1979.html

      Xóa
  17. Tham nhũng là một hiện tượng xã hội tiêu cực, ăn sâu bám rễ trong mọi chế độ xã hội, không phân biệt chế độ chính trị, nước giàu hay nghèo, phát triển hay kém phát triển. Một số nơi trên thế giới, tham nhũng làm "suy kiệt cơ thể" xã hội, gây xáo trộn, mất ổn định chính trị. Phòng, chống tham nhũng là công việc khó khăn, phức tạp, cần sự quyết liệt và kiên trì, là chính sách ưu tiên của nhiều quốc gia và sự nỗ lực của cả cộng đồng quốc tế.

    Trả lờiXóa
  18. Chỉ có ở nước ta thôi Quốc Dũng Nguyễn ạ,những nước khác cũng có nhưng cực kỳ hiếm ,chứ không nghiêm trọng như bạn mô tả đâu !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kỷ niệm 17-2-1979 - 60 vạn đồng bào đã bị Trung Hoa cộng sản đảng giết hạilúc 00:23 16 tháng 2, 2014

      Mâu thuẫn, xung đột trong quan hệ Việt - Trung và chiến tranh biên giới tháng 2 - 1979

      http://www.vanhoanghean.com.vn/goc-nhin-van-hoa3/nh%E1%BB%AFng-g%C3%B3c-nh%C3%ACn-v%C4%83n-h%C3%B3a/mau-thuan,-xung-dot-trong-quan-he-viet-trung-va-chien-tranh-bien-gioi-thang-2-1979

      Xóa
    2. kệ con mẹ nhà mày, chỉ cái lồn , bố chẳng nhẽ đéo biết chắc , chúng mày ngu đấy, chúng mày viết bài tràn lan đại hải đéo có cái logic gì , đằ dốt mả đòi cứng đầu , haiz nhục nhu* chó , kéo hay không là do chúng mảy cả chừ do ai, đủ má nirác đang yên ổn đéo sao loại chúng mảy sinh ra tốn cơm tốn gạo đi chửi rủa , mày có giỏi chừng minh nhŨTig thử mảy nói là đúng hay chĩ lả biện pháp nói và chửi mồm hả thằng ngu

      Xóa
  19. đã lắm mồm lại còn nhiều chuyện, tốt nhất là nên ngậm miệng đi, vấn đề này không phải tuỳ tiện mang ra mà nói được. Ít nhất phải nghĩ trước nghĩ sau rồi hãy nói chứ, chuyện này đâu đã được làm rõ ràng mà chưa gì đã nói người này thế này, người kia thế kia. Người ta có sai thì người ta chịu, cứ lấy cái vấn đề này ra chắc là để nói xấu ngành công an, thế mới nói rằng kẻ xấu thì lúc nào cũng lấy người khác ra mà nói. Nhưng chung quy nói gì thì nói chứ ở đâu cũng có những người này người kia. và họ bị pháp luật trừng trị là điều mà họ phải bị gánh chiu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kỷ niệm 17-2-1979 - 60 vạn đồng bào đã bị Trung Hoa cộng sản đảng giết hạilúc 00:20 16 tháng 2, 2014

      “Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới, gọi toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới, quân xâm lược bành trướng dã man, đã dày xéo mảnh đất tiền phương, lửa đã cháy và máu đã đổ trên khắp nẻo biên cương." Khúc ca hùng tráng này đã thịnh hành trong suốt thập niên 80 và được đưa vào chương trình sinh hoạt quân đội Việt Nam.
      http://vidan.info/tldd/48-thamluan/3289-3289

      Xóa
  20. vấn đề này cần phải nhanh chóng khắc phục. Nó không những làm ảnh hưởng xấu tới ngành công an mà còn làm ảnh hưởng tới nhân dân. Đây chỉ là một con sâu bỏ rầu nồi canh nhưng đã gây ảnh hưởng không hề nhỏ.Do vậy chúng ta cần phải tích cực hơn nữa trong việc chống tham nhũng để cho nhân dân thêm sự tin tưởng và sự quyết liệt hơn của đảng và nhà nước trong phòng chống tham nhũng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kỷ niệm 17-2-1979 - 60 vạn đồng bào đã bị Trung Hoa cộng sản đảng giết hạilúc 00:15 16 tháng 2, 2014

      Sống, chiến đấu anh hùng như Lê Đình Chinh
      http://www.congan.com.vn/?catid=942&id=512244&mod=detnews&p=

      Xóa
  21. Những kẻ có tội thì phải xử lý theo hiến pháp và pháp luật, không thể tha thứ được, không thể để cho con sâu làm rầu nồi canh được. Thời hiện giờ thì ở đâu cũng xuất hiện tham nhũng, tham ô vậy. Cần lắm những đường lối đổi mới của Đảng và nhà nước, để đưa đất nước ra khỏi tình trạng khó khăn hiện giờ. Người dân chúng tôi sẽ chờ đợi và ủng hộ hết mình những chính sách, đường lối của Đảng

    Trả lờiXóa
  22. Cuộc chiến bảo vệ biên giới 1979: nên đưa đầy đủ vào sử sáchlúc 00:26 16 tháng 2, 2014

    Cuộc chiến bảo vệ biên giới 1979: nên đưa đầy đủ vào sử sách
    http://tuoitre.vn/Ban-doc/534517/cuoc-chien-bao-ve-bien-gioi-1979-nen-dua-day-du-vao-su-sach.html#ad-image-0

    Trả lờiXóa
  23. Kỷ niệm 17-2-1979 - 60 vạn đồng bào đã bị Trung Hoa cộng sản đảng giết hạilúc 00:29 16 tháng 2, 2014

    Cuộc chiến tranh chính nghĩa bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979: 35 năm nhìn lại (15/02/2014)
    Thiếu tướng LÊ VĂN CƯƠNG
    (Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược- Bộ Công an)
    http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=76301&menu=1366&style=1

    Trả lờiXóa
  24. Công An thì cũng như một con người bình thường thôi,khi không điều khiển được chính bản thân mình thì phạm tội , mà đã phạm tội thì phải chịu trách nhiệm trước Pháp Luật đó là điều đương nhiên, mà páp Luật Việt Nam là công bằng mà, điều đó chắc hẳn đám dâm oan giả danh này cũng phải biết chứ, hay là cứ giả vờ bơ đi như thế. Điều quan trọng là những gì họ đã làm tác động như thế nào đến xã hội./

    Trả lờiXóa
  25. Đây cũng là trong những trang mang tính kích động chia rẽ đồng bào, chia rẽ nhân dân với chính quyền lớn nhất. Công An đâu có phải là thần thánh, họ làm sai thì cũng phải chịu trách nhiệm chứ. Dân oan thực chất là nhằm thực hiện những âm mưu nhằm chia rẻ nội bộ nước ta,làm mất đoàn kết trong tầng lớp nhân dân.Nhưng chúng đã nhầm rồi.Việt nam tuy là nước có đông dân tộc anh em sinh sống nhưng chúng ta luôn có một tinh thần đoàn kết dân tộc.Điều này sẽ đánh bại tất cả mọi âm mưu của các thế lực thù địch.Tất cả người dân việt nam sẽ nguyện đồng lòng cùng đảng quyết tâm xây dựng một đất nước việt nam giàu mạnh,dân chủ,công bằng và văn minh.

    Trả lờiXóa
  26. Dân Cày và Bất Diệt ơi,hãy kiếm công việc khác mà sinh sống đi,sắp sửa bị tinh giản biên chế rồi đó !chúc may mắn nhen!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. câu chuyện có tính giải trí vẫi ra , cảm ơn chúng mày mặc dù chúng mày lả những thằng ngu nhưng được cái trong cái ngu ấy lại có cái hay đế nói lả nới xả bỏ tức , chửi vảo mặt chúng mày i chuyện chúng mày tưởng tượng ra có ve li kì phết nhưng đéo thành phim được , địt mẹ 1 blog lồn gì mà chúng nó chúi nhữ' kẻ thủ , tốt nhất xóa mẹ đi không thì viết bải tôi nhục quá

      Xóa
  27. chả nhẽ công an lại không vi phạm, công an có phải là thần là thánh đâu, chẳng nhẽ công an có tội lại không xử, các nhà dâm oan giả danh này cái gì cũng nói được nhỉ, quả thật là những việc của các nhà dân oan làm nó không đúng với cái bản chất thực sự của sự việc gì cả, thế này thế nọ mà chả ra cái quái gì cả, thực chất chỉ là vì miếng cơm manh áo của mình thôi./

    Trả lờiXóa
  28. Nhìn các nhà dâm chủ đi biểu tình chống Trung Quốc mà như giở hơi đấy, toàn thấy làm lung tung thôi, có những người thì che mặt của mình lại , có những người thì chưa được một quãng thì vứt hoa với băng rôn vào sọt rác. Lê Hiền Đức thấy như mụ điên cứ xí xớn ở đấy, hành động thật là điên rồ, chỉ lên đây xuyên tạc chống phá đất nước là tài thôi./

    Trả lờiXóa
  29. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  30. Thực sự mà nói là việc công an hay ai vi phạm pháp luật thì cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, đó là điều đương nhiên mà, không ai có thể chối cãi được. Hành động và việc làm của các nhà dân oan là nhằm khiêu khích tính tò mò của người dân, phá vỡ hình ảnh của các chiến sỹ công an trong mắt của nhân dân, đó là một thủ đoạn hết sức thâm độc và nham hiểm, thực sự là chúng ta phải lên án điều đó các bác à/

    Trả lờiXóa
  31. ngành nào có những kẻ xấu, có những con sâu làm rầu nồi canh, nên vì thế mà chúng ta cần nghiêm trị những kẻ như vậy để hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân không bị hoen ố trong mắt người dân, để những kẻ có tội phải được đưa ra ánh sáng, chịu những hình thức kỉ luật thích đáng, đúng với luật định. Chính những con sâu này đã làm cho những nỗ lực cống hiến của những người khác cho ngành nghề của mình sụp đổ, bởi việc tốt làm nhiều nhưng cũng không gây ấn tượng lớn như việc xấu nhưng chỉ cần một, vì đó là chữ tín, một lần phạm chứ tín thì suốt chặng đường còn lại sẽ rất khó lấy lại chữ tín đã mất

    Trả lờiXóa
  32. Cung cấp không đầy đủ xác thực thông tin đó là những cách làm báo mà tôi đã chứng kiến ở trang mạng này! phải nói như thế nào mỗi khi thực sự quan tâm về thông tin mà chúng ta phải chứng kiến tác giả đưa ra thông tin nửa vời cộng thêm những suy nghĩ của họ luôn đặt những dấu hỏi cho cách làm báo như vậy?
    ở trường hợp này khi tôi quan tâm đến thông tin thì xin thưa chỉ vỏn vẹn vài dòng đã tạo lên cho tôi những nghi ngờ về thông tin và nghi ngờ khả năng báo chí của tác giả

    Trả lờiXóa
  33. Dân oan lại kiếm đâu ra thông tin này vậy! lần này có thể tin tưởng được không vậy! như mọi lần tôi quan tâm đến thông tin thì mọi chuyện đều đã thay đổi bởi bàn tay của những tác giả ở đây? từ những vấn đề "nhạy cảm" của xã hội của công an được họ đưa lên và bàn tán.
    vẫn biết là ở đâu cũng có người tốt và người chưa tốt nhưng sống sao đừng để xã hội đánh giá về nhân cách cũng từ những việc làm của mình như vậy.

    Trả lờiXóa
  34. Nghiêm trị những người có hành vi lừa đảo, tham ô để làm trong sạch bộ máy nhà nước, bộ máy công an. Đành rằng có những người bị bọn xấu lợi dụng để đi vào con đường tội lỗi, nhưng một con sâu không làm giàu nồi canh, những cá nhân như vậy sẽ bị xử lí thích đáng theo pháp luật. Chúng ta nên nhìn vào những thành quả của lực lượng công an đã làm được trong việc giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ an ninh quốc gia.

    Trả lờiXóa
  35. Ngành nào, nghề nào cũng có người xấu , người tốt. Một vài con sâu không thể làm rầu nồi canh. Vụ việc trên đã cho thấy sự nghiêm minh của nhà nước ta trong loại trừ tham ô tham nhũng, làm trong sạch bộ máy đảng viên của Đảng. Một vài cá nhân như thế không làm mất đi vẻ đẹp của ngừơi chiến sĩ công an nhân dân, sự trừng trị đúng đắn như vậy càng tạo thêm uy tín của lực lượng công an nhân dân với người dân, càng tạo được nhiều niềm tin từ họ.

    Trả lờiXóa
  36. Bài viết rất ngắn gọn và không biết được sự thật của nội dung bài viết như thế nào .Mà nếu là sự thật đi nữa thì cũng là ví dụ điển hình về sự tôn nghiêm của luật pháp đối với tất cả mọi người. Với mọi người dù là ai có chức vụ quyền hạn địa vị trong xã hội có như thế nào đi nữa thì khi vi phạm pháp luật thì đều giống nhau và cũng đều phải nhận sự trừng phạt của pháp luật.

    Trả lờiXóa
  37. thực sự thì trong ngành nghề nào cũng có những người thế này thế kia, nhưng điều đáng nói là số lượng người vi phạm hay phạm lỗi đó nhiều hay ít hay với chức vụ quyền hạn của họ mới đáng để thành vấn đề chứ chúng ta ko nên nhìn một vài cả nhân để rồi đánh giá cả một tập thể, người ta gọi là vơ đũa cả nắm là như vậy đó, và chắc chắn rằng điều này càng thể hiện tính tôn nghiêm của luật pháp nước ta hoàn toàn bình đằng và được áp dụng trên mọi đối tượng bất kể họ có là ai đi chăng nữa , đến to như Dương Chí Dũng hay dương tự trọng còn bị ntn cơ mà

    Trả lờiXóa
  38. điều này càng khẳng định một điều quan trọng răng pháp luật nhà nước ta hoàn toàn là nghiêm minh và trừng trị đúng người đúng tội, đến bộ trưởng hoặc công an trưởng còn bị đưa ra ánh sáng nữa kia mà, huống hồ là những trường hợp như thế này đã là gì đâu, ở môi trường nào chẳng vậy, bao giờ chẳng có những con người thế này thế kia, nếu có ai đó chỉ nhìn vào những điểm xấu của một vài cá nhân mà áp dụng đối với cả một tập thể ấy thì hoàn toàn không đúng đắn một chút nào cả, và điều này chỉ xảy ra với những kẻ hòng lật đổ chế độ với những ý đồ hèn kém của chúng mà thôi

    Trả lờiXóa
  39. chẳng cần biết là công an hay bác si hay gì gì đi nữa, cứ hễ là người Việt Nam thì phải chịu pháp luật Việt Nam trước toàn đảng và toàn nhân dân ta, ngày xưa đã có sự kiện Trần Dụ Châu là một ví dụ điển hình về tham ô và đến giờ phút này thì những luật lệ đó vẫn đúng và vẫn được duy trì đối với mọi cán bộ , những ai vi phạm cứ đúng luật mà làm. Có vậy người dân mới nhìn đấy và có thể tin tưởng vào bộ máy lãnh đạo của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam hơn bao giờ hết.

    Trả lờiXóa
  40. từ xưa tới nay, nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam của chúng ta duy trì và phát huy sự lãnh đạo và đường lối đúng đắn trước tiên là sự tin yêu của nhân dân, bên cạnh đó nhà nước cũng hết sức đóng vai trò quan trọng trong khâu quản lí, duy trì và phát huy những gì vốn quý đáng thuộc về đó từ xưa tới nay và hiện nay nhà nước vẫn đang thực hiên rất tôt những việc ấy, trước tiên muốn vậy thì bộ máy chính trị cần phải trong sạch trước tiên, điều ấy đang được thể hiện rất rõ trong những hành động đang hiện hữu trên đây

    Trả lờiXóa
  41. đấy. chúng mày cứ bào là nhà nước bao che cho người nhà nước, đấy ở đấy mà cắn sủa, đến lúc người ta đem nhưng con sâu ra ánh sáng để trị tội thì bắt đầu lại bảo là thế này thế nọ, đéo hiểu bọn đầu đất tụi bây còn có thể còn cái bài nào khác không, đúng là mấy thằng ngu, chửi không có tính thuyết phục như thế thì viết báo mãi, viết nữa thì cũng không khá hơn được là mấy đâu. Trắng đen h đã rõ như ban ngày rồi, khỏi phải bàn cãi về những ý đồ của tụi bây nữa rồi

    Trả lờiXóa
  42. NÓi chung thi9f xã hội nào cũng có người này người nọ thôi, ở đâu mà chẳng có con sâu mà làm rầu nồi canh thế chứ. Đây chỉ là trường hợp cá biệt, số ít trong ngành công an. Đối với những trường hợp này thì phải xử lí nghiêm minh mới được để có tính răn đe cao

    Trả lờiXóa
  43. Uhm , thì ở đâu cũng thế thôi mà , chẳng có người tốt người xấu cơ chứ , làm sao mà tránh được cơ chứ , chỗ nào mà đào đâu ra toàn người tốt thế không biết được , ở đâu mà chẳng vậy cơ chứ , cuộc sống mà , những con sâu kiểu này , nhất là trong ngành công an nữa thì theo tôi nghĩ càng phải được trừng trị một cách nghiêm khắc trước pháp luật , không để tái diễn những trường hợp như thế nữa

    Trả lờiXóa
  44. Mới có thượng úy mà gan cũng to nhỉ , dám tham ô tận 7,1 tỷ đồng của nhà nước cơ ah , ai bảo tham thì thâm , miếng to thì khó nuốt mà , đây là một trường hợp mắc nghẹn rồi , sô tiền lớn như vậy mà thâm ô thì đúng là khó mà có thể nuốt trôi là đúng thôi , tham thì thâm , có gì lạ đâu chứ , đúng là ông trời có mắt mà , làm những chuyện xấu thì rồi cũng sẽ bị trừng phạt mà thôi , hừm!

    Trả lờiXóa
  45. Đúng rồi , tôi nghĩ là cấn phải xử phạt thật nặng những trương hợp như thế này để có tính răn đe đối với xã hội , những kẻ cậy quyền cậy thế , dựa vào quyền hạn , chức năng , nghề nghiệp của mình để ăn chặn tiền của nhà nước , của nhân dân thì đúng là khó có thể nào mà tha thứ được , cần phải được đưa ra trừng trị đúng người , đúng tội , đúng pháp luật , để thực thi nghiem minh của pháp luật

    Trả lờiXóa
  46. Ah , làm ở phong hậu cần của công nữa , thảo nào mà có gan làm những cái chuyện tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng , cũng phải thôi , công an tỉnh thôi mà dám " ăn " đến tận hơn 10 tỷ đồng thế kia thì chẳng bị bắt mới là lạ , một bài học nữa cho những kẻ đã , đang , có ý định tham ô tài sản của đất nước nhé

    Trả lờiXóa
  47. Uhm , thực sự là trong ngành nào thì cũng thế thôi mà , chỗ nào chẳng có những người bị đồng tiền làm cho mờ mắt , dẫn đến làm những chuyện xấu để kiếm tiền , bất chấp đạo đưc , bất chấp pháp luật để kiếm tiền , thực sự điều này là cám dỗ rất lớn đối với rất nhiều người , ngay cả bản thân mình thì cũng thế thôi , ai chẳng thích tiền và mong muốn có nhiều tiền co chứ , đúng không ?

    Trả lờiXóa
  48. Tham ô cũng là một cái tội, điều đó thực sự là phải nhận lỗi rồi, chả lẽ điều này mà các bác cũng không biết hay sao , thực sự mà nói là những việc làm trên của chúng mày chỉ là muốn mươi móc để phá hoại đất nước Việt Nam mà thôi, điều đó thực sự là đáng lên án./

    Trả lờiXóa
  49. Dư luận viên = Não không có + Lưỡi không xương => Nói lấy được cốt ăn tiền
    Thực trạng tình hình đất nước và cuộc sống thực sự của người dân dlv đéo quan tâm. Tốt vãi!

    Trả lờiXóa
  50. Đó là những hành động cho thấy đảng nhà nước ta đang ra sức, đấu tranh chống nạn tham nhũng ở nước ta. Đây là điều đáng hoan nghênh, nhất định những kẻ tham ô tài sản sẽ phải đứng vành móng ngựa cả thôi. Pháp luật nước ta nghiêm minh mà

    Trả lờiXóa
  51. THam ô tham nhũng đang là vấn đề của không ít quốc gia trong đó có Việt NAm ta. Có thể nói hiện nay đảng nhà nước ta đã nhận thức được sâu sắc vấn đề này, chính vì vậy nhiều vụ án tham nhũng lớn nhỏ đã được phanh phui. Đây là kết quả thể hiện sự nỗ lực của nhân dân ta trong cuộc chiến chống tham nhũng

    Trả lờiXóa