Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

Nhà cầm quyền CSVN hứng chịu cái tát chí mạng ngay trước thềm UPR



Video ông Đặng Xương Hùng, cựu lãnh sự Việt Nam tại Geneva trả lời phỏng vấn đài SBTN 

CTV Danlambao - Ông Đặng Xương Hùng, một cán bộ ngoại giao cao cấp của chính phủ Việt Nam vừa chính thức tuyên bố bỏ đảng và nộp đơn xin tị nạn chính trị tại Thụy Sỹ. Thông tin là một cái tát mạnh vào nhà cầm quyền CSVN trước thềm diễn ra buổi điều trần kiểm điểm nhân quyền UPR vào ngày 5/2/2014 sắp tới.

Trước khi li khai khỏi đảng cộng sản, ông Hùng từng giữ nhiều vị trí quan trọng như:  lãnh sự Việt Nam tại Geneva từ năm 2008 đến 2012, vụ phó bộ ngoại giao Việt Nam.  Trong bức thư tuyên bố ra khỏi đảng, ông Đặng Xương Hùng viết:

“Gần đây những bí mật của ông Hồ Chí Minh đã bị phơi bày. Chúng tôi, hầu hết là đảng viên, vẫn thường vui vẻ đùa cợt có những bài vè chế giễu, nhưng rất đúng về nhân vật này. Ông Hồ Chí Minh đã bị nghi ngờ là một người Trung quốc, có tên là Hồ Tập Chương, do Quốc tế cộng sản dựng lên, thay thế cho Nguyễn Ái Quốc, người đã chết năm 1932.

Mọi niềm tin đã bị đánh cắp. Tôi tuyên bố ra khỏi đảng.”

Hôm 3/2/2014 vừa qua, đúng vào thời điểm mà đảng cộng sản kỷ niệm 84 năm ngày thành lập, ông Đặng Xương Hùng đã lên đài truyền hình Léman Bleu công khai tố cáo chế độ độc tài cộng sản, khẳng định sẽ đứng chung hàng ngũ với lực lượng đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam.

Ông Đặng Xương Hùng sinh năm 1961, bắt đầu làm việc tại bộ ngoại giao vào năm 1983 và gia nhập đảng cộng sản năm 1986.  Tháng 10 năm 2013, ông tuyên bố ly khai khỏi đảng cộng sản sau 27 năm là đảng viên.

Trong cuộc phỏng vấn đầi SBTN, ông Đặng Xương Hùng cho biết ông lý do bỏ đảng từ bỏ chức vụ Vụ phó Bộ ngoại giao Việt Nam để bày tỏ thái độ và bắt đầu cuộc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.

68 nhận xét:

  1. Phải nói rằng thằng nào từ bỏ Đảng là thằng ngu. thằng phản động. Hơn ai hết, mỗi chúng ta đều hiểu để phấn đấu vào được Đảng không phải là điều đơn giản, đó là cả một quá trình theo dõi sát sao. Không phải ai cũng dễ dàng được vào Đảng. Vậy mà có những tên không biết trân trọng điều đó, từ bỏ Đảng. Như tên Hùng, rõ ràng là đã không có ý thức phấn đấu, không tự rèn luyện cho bản thân một tình yêu quê hương đất nước để rồi quay lưng phản bội đất nước, đi làm tên phản động.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ha ha ý thức phấn đấu hay thành '' thành phần suy thoái không nhỏ'' ? Người nào có ý thức , nghiêm chỉnh , yêu nước có nói , có kiến nghị rồi có ai nghe ? Lại bảo là âm mưu, là phá hoại ? Đầu đất!!! có ai phản bội đất nước đâu, bỏ đảng Mafia là bỏ đất nước ư ? đánh lận con đen, gian lân !!! !!! Thế kỹ này mà còn ăn nói cổ lổ như thời 50 thì ngời ta đập cho lút đầu không ngóc lên được đấy!

      Xóa
    2. Thế giới có cả trăm nước không ai thèm cái đảng CS thổ tả này, Nga, Đông Âu đạp bỏ từ lâu. Tàu là tư bản đỏ dẹp bỏ hình ảnh Mac Lenin trong cac đại hội rồi.

      Xóa
    3. Ừ chắc là ngu, tội gì từ bỏ một nhóm được bổng lộc, ô dù bao che nhau, ăn trên ngồi trên nhân dân

      Xóa
    4. cái bạn gọi là hưởng bỗng lộc cũng chỉ là những đồng tiền ít ỏi nuôi sống bản thân và gia đinh thôi,thử hỏi bạn có cần tiền không ,bạn sủa thế này là nhặt những đồng bẩn thỉu mà chi tiêu cuộc sống,.còn họ làm mồ hôi nước mắt cống hiến cho xã hội cũng phải trả tiền cho họ sống chứ.không riêng bạn tôi và nhiều nguoiwif ai chả muốn nhiều tiền nhưng người ta biết liêm sĩ biết thế nào là đồng tiền sạch,

      Xóa
    5. Ối giời...đồng tiền ít ỏi !!! Lê Kiên Thành con trai Lê Duẩn vừa rồi kể với nhà báo :.... ''Tôi kể ra điều này thì có lẽ đụng chạm đến những bạn bè tôi đang làm quan chức. Nhưng một lần ngồi ăn cơm với một số quan chức, những điều tôi nghe được khiến tôi giật mình. Có vị quan chức hồn nhiên nói với tôi: “Này, ngày xưa tôi nghĩ 1 triệu đô là nhiều lắm”. Tôi nghe và hiểu rằng, à vậy thì với họ bây giờ 1 triệu đô rất bình thường. Như tôi làm doanh nhân, tôi nhìn 1 triệu đô vẫn thấy ghê gớm, rất ghê gớm. Để kiếm tiền trong sạch, đó là số tiền thực sự không dễ kiếm. Vậy mà câu nói này lại nói ra từ miệng một vị quan chức cấp vụ thôi – không hề cao, thì để hiểu rằng góc tối trong cuộc sống của một số quan chức chúng ta hiện nay như thế nào…''

      Xóa
    6. Đây là nội dung phát biểu của bà Dương Thu Hương, cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN, tại Hội thảo Góp ý văn kiện Đại hội 11

      ...Các anh thấy đại hội của những nhà chống tham nhũng mà được có lèo tèo vài người, có ai dám chống đâu, mà tham nhũng nghĩa là đầy ra. Là các anh cứ nói, tôi nói thật với các anh về kinh tế hai chữ ‘dự án’ nó thiêng liêng vô cùng, người ta cố gắng phải tìm ra được ‘dự án’, vì có dự án thì mới có tiền, có phần trăm. Cho nên cái đó là cái mà chúng ta cứ nói rằng thế nọ thế kia thì tôi nghĩ rằng nó cũng không thực tế, mà thấy cái tham nhũng và cái lãng phí của Việt Nam quá lớn. Rồi cũng nhận định là xử lý nghiêm những tổ chức, đảng viên sai phạm. Không đúng. Tôi nghĩ không đúng, không nghiêm. Tôi đặt câu hỏi là có thực sự nghiêm không hay là không muốn xử lý? Thì lúc nghỉ buổi trưa, tôi cũng có nói chuyện, tâm sự với các anh có những phi vụ cực lớn nhưng cuối cùng cũng im luôn. Nếu phi vụ đó ở Trung Quốc chắc bị bắn rồi. Nhưng ở Việt Nam bây giờ coi như chẳng có chuyện gì cả. Thế nhưng mà bây giờ vẫn cứ… Đã thế nó lại còn cứ thích lên DẠY CHO MỌI NGƯỜI VỀ ĐẠO ĐỨC, tôi rất khó chịu ở cái chuyện đó.
      Về hạn chế trong báo cáo chính trị, thì tôi thấy rằng cái hạn chế mà chúng ta thấy rất rõ nhất mà trong này không đề cập đến, đó là cái khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ngày càng giãn rộng ra, ngày càng trầm trọng, chứ không phải là cái đó được thu hẹp lại. Cho nên, không phải là chênh lệch giữa các vùng các miền còn lớn đâu, mà trong này không hề nói tới khoảng cách chênh lệch giàu nghèo. Và bây giờ hình thành nên những nhà gọi là tư sản nhưng mà cộng sản, những nhà tư sản cộng sản: Tư sản đỏ. Còn dân nghèo thì, tôi cũng được vinh dự vào mấy năm Quốc hội được tiếp cận với nông dân, tôi thấy họ quá khổ luôn, họ quá bị áp bức bóc lột luôn. Hơi một tí bị tù, hơi một tí thì bị thế nọ thế kia và đất đai bị cướp đoạt luôn và cướp xong thì…

      Vào nghe: https://www.youtube.com/watch?v=bz5TTkpFDqQ

      Xóa
    7. đề nghị ad để nguyên các comment kiểu tộc trưởng (cái loại ngu nhưng cứ muốn làm bố thiên hạ) để mọi người thêm chán ghét mong sớm rời bỏ đảng cs con tiều

      Xóa
    8. toc trương không ngu mà là...quá ngu ! Vào Đảng là để làm lãnh đạo, để kiếm bổng lộc, chứ vào để phấn đấu, để rèn luyện thì là người âm lịch mất rồi. toc trương chắc là chưa bao giờ là Đảng viên nên không biết câu: Quần chúng ngày càng trong sạch hơn vì bọn lưu manh vào Đảng gần hết rồi.

      Xóa
    9. Nặc danh mầy nhầm to rồi đấy, vào Đảng là ước mơ của bao người trong đó có tôi và rấ nhiều người khác. Đừng có nghĩ ai cũng như mày, làm gi cũng là tiền cũng là bổng lộc, đúng là suy bụng ta ra bụng người ấy mà

      Xóa
    10. Lợi dụng vấn đề nhân quyền để chống phá đất nước, thật sự là một thủ đoạn vô đối của mấy nhà dâm chủ , hành động xuyên tạc tuyên truyền chống phá nhà nước ta của các thế lực thù địch là những bài văn thuộc lòng cho tất cả cá nhân nào muốn làm cái nghề bẩn thỉu này..chuyện đổi trắng thay đên...nói không thành có là những chuyện quá chuyên nghiệp cảu lũ phản động này ùi...chúng ta chỉ có thể cảnh giác mạnh tay vói bọn chúng mà thui

      Xóa
    11. HỨng chịu cái tát chí mạng gì vậy chứ. Ông đặng xương Hùng kia xin ra khỏi đảng thì kệ ông ta thôi, ông ta thấy mình không có năng lực thì xin ra thôi mà. Vậy mà bọn rận chủ này lại xuyên tạc bậy bạ như vậy chứ. THật là khó hiểu quá đi

      Xóa
  2. vãi cả Hồ Chí Minh là người trung quốc,cái thằng ngu dốt nát đó ra khỏi đảng là đúng.Nguyễn Ái Quốc chết 1932 thay thế bàng hồ tập chương.nực cười quá các bác thêu dệt ra câu chuyện thật hay thật ly kỳ như là truyền thuyết thế đổi vua ấy nhĩ.mới sang 2014 các bác đã vội vàng cho bác mất sơm thế hạ bệ hình tượng của bác ghê thế,cái ông đó đâu đứng lên mà đối chất với toàn thể nhân dân xem nào,hay giờ chốn đâu rồi,

    Trả lờiXóa
  3. muốn biết hay không thử ADN biết ngay

    Trả lờiXóa
  4. Đúng là vô lý quá đi mất thôi, làm gì có chuyện Hồ Tập Chương lại sánh được với Bác của chúng ta chứ. Chúng ta chưa bao giờ nghe nói chuyện như thế này cả, không biết dạo này đâu ra mấy tin ở đâu nào là người Trung Quốc, nào là các việc đâu đâu trong quá khứ, thật không hiểu đâu ra mấy cái tin này nữa, chúng đưa ra chẳng thấy tốt đẹp gì cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Quý vị đều đã trải qua 10 năm hay 12 năm trung học rồi từ 4 đến 8 năm đại học và chuyên khoa dưới mái trường XHCNVN, chắc chắn không ai xa lạ gì với bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập, gồm 12 tập do nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia in tại Hà nội, ấn bản năm 2000 hay về trước.

      1) Nước tôi, Trung quốc

      Nguồn: HCM Toàn tập, Tập 2, trang 5, 6, 7 Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Hà Nội – 2000

      THƯ TỪ TRUNG QUỐC, Số 1

      “Các nữ đồng chí thân mến:

      Các đồng chí biết rằng nước tôi, Trung Quốc bị kìm kẹp tàn nhẫn trong một cái kìm mà những đế quốc nước ngoài là một gọng và những tay sai trung thành của chúng – những bọn quân phiệt Trung quốc – là gọng khác…”

      2) Tôi là một người Trung quốc

      Nguồn: HCM Toàn tập, Tập 2, trang 8-9 Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Hà Nội – 2000.

      Trong báo cáo Gửi Chủ tịch đoàn Quốc tế Cộng sản ngày 18 tháng 12 năm 1924, chính Hồ Chí Minh thừa nhận: “(Trong lúc nầy, tôi là một người Trung quốc, chứ không phải là một người An nam và tên tôi là Lý Thụy chứ không phải là Nguyễn Ái Quốc)”.

      3) Ngoài đồng chí Nguyễn Ái Quốc và tôi, nay chỉ còn…

      Nguồn: HCM Toàn Tập, Tập 5, trang 1015-1016 Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Hà Nội – 2000.
      Chính Hồ Chí Minh viết : “Ngoài đồng chí Nguyễn Ái Quốc và tôi, nay chỉ còn…” chứng tỏ Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh là hai người khác nhau.

      Xóa
  5. Giờ thì ngồi đây nói gì thì nói nhưng tôi thấy rằng cóứ the cu ra được mấy người tin đâu, tốt nhất là không nên đưa ra nữa thì hơn, đưa ra cái gì đó thực tế gần gũi hơn thì sẽ tốt hơn, có người hiểu và biết rõ vấn đề thì sẽ tốt hơn đấy, chúng ta đâu nghĩ ra rằng cứ nói linh tinh sẽ nhận được hậu quả như thế nào đâu chứ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai cũng thế cả thôi, khi không còn thấy ai đó không đảm bảo quyền lợi cho mình nữa thì quay sang nói xấu, bôi nhọ, dó là một tính xấu vẫn tồn tại ở một số kẻ không biết suy nghĩ, mà nói gì thì cũng cần phải thực tế một chút chứ đưa ra cái mà người khác không thấy bao giờ và cũng chẳng bao giờ có thể là sự thật thì đó chỉ có một số kẻ đáng khinh hiện nay mà thôi, chúng không biết đó là một nỗi nhục lớn và sẽ bị mọi người khinh thường đó cho dù đó chỉ là một câu nói thì cũng nên là sự thật là tốt nhất.

      Xóa
  6. Đúng là những thằng ngu mới xin ra khỏi đảng. Đi theo mấy thằng rận chủ chúng cho mày ít tiền bây giờ nhưng sau khi chúng mày hết giá trị lợi dụng thì chúng coi chúng mày không bằng con chó đâu mà chúng mày cứ ngồi đấy àm xuyên tạc rồi đến lúc chết không có chỗ chôn đâu. Làm người không muốn lại muốn đí làm chó để cho bọn rận chủ bám vào hút máu đúng là những thằng ngu.

    Trả lờiXóa
  7. Bọn chúng mày cần gì phải đăng video làm gì vì chúng tao có tin vào những video và hình ảnh mà chúng mày đưa lên đâu. chúng mày làm gì có được cái gì là đúng sự thật đâu cái gì cũng là giả dối. Tao khuyên từ mai chúng mày viết bài thì thêm vào cuồi bài là những điều ở trên chúng tôi toàn xuyên tạc và chúng mày hãy tự vả vào mồm chúng mày ý để lần sau không xuyeent ạc nói dối nữa.

    Trả lờiXóa
  8. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng kiểu mới, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc.
    Vai trò của ĐCSVN được thể hiện ở những nội dung sau: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam
    Đảng Cộng sản Việt Nam tiên phong trong việc: Giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của mình, đào tạo, rèn luyện và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ sau.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mang về loa loa nói cho cả họ nhà mày với cái đảng thần kinh của mày nghe mà tự sướng với nhau. nói láo kiểu mày nhân dân chỉ muốn ị cho 1 bãi vào mồm

      Xóa
    2. Trả bài như vẹt, đúng như bài viết vừa rồi của đại tá Bùi Văn Bồng ''Tuyên truyền theo phương pháp VẸT HỌC'' của đảng : Có những vị lãnh đạo, những nhà nghiên cứ lý luận thuộc loại ‘đồ hộp’, những bồi bút ăn lương ham thưởng đua nhau trỗ tài hùng biện, chọn mỹ từ ca ngợi hết lời. Họ thi nhau trỗ tài hùng biện và tài uốn từ giải ý, nói lấy được, bất cần là khẩu khí hay khẩu hiệu, bất cần người nghe có lọt tai hay không!? Cái kiểu tuyên truyền như thế người ta đã đúc kết là thứ ‘Phương pháp vẹt học’.

      Xóa
    3. Cộng Sản hay quá nên cả thế giới không ai muốn đụng đến, để riêng cho Viet Nam xài và có anh Bắc Hàn , Cu Ba nghèo đói đi theo nữa!

      Xóa
    4. Tôi hy vọng những người Cộng Sản phải biết từ bỏ cái thói hồ đồ luôn lấy cái “nhân dân” Cộng Sản hoặc cái “nhân dân” vô hình vô tướng nào đó của cái đảng Cộng Sản Việt Nam để ám chỉ cho cái Nhân Dân của cả dân tộc Việt Nam.

      Xóa
    5. Đủ các thứ chuyện ở trên đời phải không các bác nhỉ, tìm đủ mọi cách để phá hoại đất nước, Các thế lực thù địch luôn luôn như vậy ,luôn luôn sẵn sàng mọi âm mưu thủ đoạn để có thể phá hoại chống đối nước ta và nhân quyền là một trong những thứ như thế, luôn luôn là đối tượng để các thể lực thù địch lấy ra dể chống đối để phá hoại , thật là không hề đơn giản, việc việt nam được vào hội đồng nhân quyền liên hợp quốc vừa qua là bước tiến để có thể dẹp loạn những hành động ngông cuồng của bọn chúng

      Xóa
  9. Đường lối, chủ trương của Đảng, đã đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thực tiễn gần 84 năm qua đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng, đất nước, dân tộc và từ khi giành được chính quyền sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trở thành lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội một cách hợp tự nhiên, được nhân dân thừa nhận, lịch sử chấp nhận và giao phó sứ mệnh mà không một lực lượng nào có thể thay thế được. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội là chính đáng, hợp lòng dân, hợp pháp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhân Dân nào chọn đảng viên cho Đảng của ông? Hay Đảng của ông chọn đảng viên cho Đảng của ông? Hay Đảng của Thiên triều của ông chọn “lãnh đạo Đảng” cho Đảng của ông?

      Chưa hề có người dân nào chọn hoặc tiến cử một đảng viên cho Đảng của ông cả. Vậy lấy cái gì để gọi là "Đảng của nhân dân”?
      Đảng của Bác Hồ của ông thì mắc mớ gì tới hai chữ “nhân dân”? Có phải nhân dân của ông là nhân dân của Bác Hồ của ông? Hai chữ "nhân dân" của ông nói đó là nhân dân nào? Tôi cho rằng cái "nhân dân" đó của ông không thể nào được đem sử dụng một cách hồ đồ để ám chỉ toàn thể Nhân Dân Việt Nam được!

      Nhân Dân nào cho rằng Đảng của ông là đảng của Nhân Dân?

      Nếu là “Đảng của nhân dân” thì cái gì mới là Đảng Cộng Sản? Tại sao không nghe nói cái đảng nào mang tên Đảng Nhân Dân ở Việt Nam cả?
      Đỉnh Sơn Trà

      Xóa
  10. Mỗi khi phạm sai lầm, khuyết điểm, Đảng kiên quyết sửa chữa, thể hiện trách nhiệm cao của mình trước nhân dân, dân tộc. Vì vậy không thể vin vào những khuyết điểm hoặc hạn chế, yếu kém hiện nay trong Đảng để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Cũng không thể đồng nhất toàn bộ Đảng Cộng sản với một số cán bộ, đảng viên tham nhũng, thoái hóa, biến chất, quy chụp mọi khuyết điểm, sai lầm, tiêu cực trong xã hội về cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Làm như vậy là chỉ thấy cây mà không thấy rừng, không thấy được bản chất cũng như công lao to lớn của Đảng đối với dân tộc. Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là phủ nhận lịch sử, phủ nhận lòng tin của nhân dân với Đảng. Ngày nay các tầng lớp nhân dân vẫn tin tưởng ở Đảng, ủng hộ đường lối của Đảng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy hãy cứ xem quanh ta: Đài Loan, Đại Hàn, Singapore và thêm nữa, Thái Lan và Malaysia, mấy nước này có do chủ nghĩa Mác-Lênin hướng dẫn không? Những nước ấy có cần có một Đảng cộng sản lãnh đạo tuyệt đối theo chủ nghĩa xã hội không? Thế mà cả 5 nước ấy, khi bắt đầu còn nghèo khổ, vậy mà chỉ sau khoảng 20-30 năm họ đã trở thành những nước phát triển rõ ràng, nhân dân đa số có đời sống khá phong lưu.

      Họ không có một Đảng cộng sản "tài tình," "sáng suốt," mà chỉ có những chính khách, có được chính sách kinh tế xã hội thông minh và có hiệu quả.

      Xóa
  11. Xin mời các dư luận viên nghe một cán bộ cao cấp của ngành ngoại giao phát biểu đấy,xin đừng say ngủ nũa các bạn ơi !

    Trả lờiXóa
  12. Đã ngu lại còn không chịu tiếp thu gì cả. Đúng là những thằng ngu lại hay thích sủa. Cái thằng kia nói bác Hồ là người của Trung Quốc ư? hehehe. Buồn cười quá đi mất. Không hiểu sao trên đời lại lắm đứa ngu như vậy nhỉ? thôi cái thằng này không từ đảng thì cũng chết đi. Chứ có ông ta cho thêm nhục đất nước à

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bỏ cái kiểu mị dân và chụp mũ người khác đi thằng khốn. Phát biểu kiểu mày thì cứ đóng cửa đảng con lợn của mày mà họp với nhau. Dân tao khốn đốn quá đủ rồi! Ông ta là Người nên mới dám nói ra sự thật. Khâm phục một Người trung nghĩa!

      Xóa
  13. Đúng là những lời nói xằng bậy của bọn phản động bọn rận chủ bán nước. Không hiểu chúng lấy cái thông tin vớ vẩn ở đâu mà dám nói Hồ Chí Minh là người trung quốc. Đúng là ngu còn thích hay nói, Chúng nên suy nghĩ trước khi nói chứ. Hình ảnh Bác đẹp đẽ như vậy các người không nên mang ra để nói xấu, xuyên tạc. Các người đúng không phải là con người mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn cái loại mày thì còn không bằng con chó. Đồ vì miếng nhục mà bán rẻ lương tâm đi làm bồi bút hại dân, hại nước.

      Xóa
  14. Thật là nhảm nhí mà chúng dám xuyên tạc Bác Hồ kính yêu của chúng ta là người Trung quốc sao, thật hết sức phi lí. Không còn gì để nói hay sao mà chúng dám nói như thế, đúng là bọn không có tính người. Bên cạnh đó Đảng cộng sản luôn đứng trên lợi ích của người dân, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của mình đối với nhân dân. Vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với quần chúng nhân dân là không thể phủ nhận.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật là quá nhảm nhí miệng lưỡi tên dlv này. Vai trò đi đầu trong tham nhũng; vơ vét đến tàn bạo; ăn không từ một cái gì của Dân đang được đảng con lợn cho thấy rõ trong cuộc sống thường ngày.

      Xóa
    2. Ở Việt Nam, từ 1975 đến 1985 ta chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước. Điều đó đã làm đất nước và nhân dân khốn khổ. May mà năm 1986, Đảng cộng sản phải nghe theo dân và phải đổi mới, nhưng sự đổi mới ấy lại cứ nửa vời, chập chờn, làm cho sự phát triển đất nước cũng cứ chập chờn, cứ nhùng nhằng, do đó đã qua đi 25 năm mà tương lai chưa hứa hẹn gì nhiều. Trong khi đó sự tụt hậu cứ càng ngày càng tụt xa, ta không sao theo kịp các nước không xã hội chủ nghĩa. Như vậy "xã hội chủ nghĩa" chỉ là một lý thuyết của một học thuyết chưa được chứng thực (chỉ mới có sự chứng thực của sự thất bại và đổ vỡ sau 70 năm tưởng rằng đã thành công). ( Tướng Trần Độ)

      Xóa
  15. cái tát này là cái tát của những nhà dân chủ cuội thực hiện để chứng minh là trong xã hội còn tồn tại chứ không phải là vô dụng. chứng kiến những hành động của các nhà dân chủ trước những sự kiến lớn của đất nước những sự kiện quan trọng của đất nước thì xem họ đóng góp gì nào? dăm ba bài báo công kích, khấy động phong trào biểu tình trong xã hội. những việc làm mang tính chất đi ngược phá hoại nền dân chủ kia thì có xứng đáng với cái tên gọi dân chủ. hay để cho xã hội đặt cho cái thương hiệu RẬN CHỦ.
    không biết còn phải làm những việc gì có thể đưa số rận chủ này đi cải tạo cải tiếp thu đạo đức con người, sống làm người nhưng lại khổ nỗi như rận thế này thì có lẽ cuộc đời của họ chỉ gắn liền với đấu đá với chính nghĩa thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đồng ý với bác "cuộc đời của họ chỉ gắn liền với đấu đá với chính nghĩa thôi"

      Xóa
  16. với đám phản động thì không có gì là chúng không thể xuyên tạc được cả, ngày cả đến chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại như vậy, cả cuộc đời của người chúng ta đều hiểu rõ là chỉ vì nước vì dân thế mà ngay cả câu chuyện Chủ tịch Hồ Chí Minh là giả đã được chúng thêu dệt một cách không chứng cứ, nói Bác đã chết tại Trung Quốc và bác sau này chính là một người Trung Quốc được đóng giả. Thật là nực cười khi lấy đâu ra một người Trung Quốc mà giống Bác đến vậy, biết nói tiếng Việt thông thạo, am hiểu lịch sử cũng như kháng chiến lúc bấy giờ của nước ta như vậy mà chỉ đạo, lấy đâu ra một người Trung Quốc có tâm huyết với quốc gia Việt Nam như vậy chứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Toàn thể nhân dân quát triệt suốt 84 năm rồi sao đc cứ phải lải nhải mãi thế. Làm dlv khổ thế đấy được có mấy đồng bạc mà cứ phải suốt ngày lảm nhảm. Thương lắm!

      Xóa
  17. Điếm đực già mồm = Truyền thông lề đảng vẫn 'nổ' dù hứng chịu thất bại thê thảm tại UPRlúc 22:19 7 tháng 2, 2014

    Ông Samol Ney, đại sứ Trưởng phái đoàn thường trực Campuchia tại Liên Hợp Quốc nói rằng: “Chính phủ Việt Nam có một bản báo cáo dễ hiểu”.
    http://danlambaovn.blogspot.com/2014/02/truyen-thong-le-ang-van-no-du-hung-chiu.html

    Trả lờiXóa
  18. Bỏ phiếu cho bản “Báo cáo kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền” của chính quyền CSVN

    http://chepsuviet.com/2014/02/07/bo-phieu-cho-bao-cao-kiem-diem-dinh-ky-pho-quat-ve-nhan-quyen-cua-vn-3/

    Trả lờiXóa
  19. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  20. Đúng là như thế đấy bao nhiêu việc diễn ra xung quanh mà chỉ ngỏn ngọn trong vài dòng như thế này thì có ai mà tin được đây. Mọi thứ thực sự diễn ra như thế nào thì có ai biết chính xác được chỉ thông qua một nguồn tin thì có phản ánh được đúng với những sự việc đang diễn ra hay không hay chỉ là một lối nhận xét thiếu khách quan và thiếu tình công minh. Cái trang danoan chúng ta biết rõ là loại như thế nào ăn no ngủ kĩ rồi lại tung hô bịa đặt bao nhiêu chuyện những thứ chỉ có ở trong phim

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chẳng nhẽ đc lon ton đây là đai diện tiêu biểu cho dlv, phát hãi về trình độ chính trị lí luận cao

      Xóa
  21. Bọn rận chủ suốt ngày hoành hành, kể lể những câu chuyện thế này, nói xấu chế độ, làm ảnh hưởng đến tinh thần đoàn kết giữa nhân dân với Đảng Cộng sản. Mấy câu chuyện chả có gì đặc biệt, toàn bịa đặt lung tung, chắp vá chả ra đâu vào đâu, đọc mà không biết tác giả đã tốt nghiệp tiểu học chưa đây. Mặc dù vậy nhưng cũng có cái nội dung chống phá chính quyền, có lẽ phải như vậy mới nhận được thù lao của các tổ chức phản động nước ngoài.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mọi người cũng đang đặt dấu hỏi về trình độ học vấn của các dlv như hương nhài

      Xóa
    2. cũng hỏi cả về số tiền thù lao cho các dlv này hàng tháng từ tiền thuế của dân nữa chứ. đảng hèn với giặc ác với dân mà tốt thật thì 100 trang lề dân như thế này cũng chẳng nói xấu được đảng chứ 1 trang thì ăn thua gì. dân đen chúng em vẫn ngu lắm chỉ tin chỉ thị báo đảng và định hướng chính trị thối từ mấy anh chị dlv thôi

      Xóa
  22. Thông tin trên liệu có đúng sự thật không đây hay chỉ là những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, chính quyền ta mà thôi vậy. Mà có đúng thì cũng chẳng sao cả, xã hội nào mà chẳng có người tốt, kẻ xấu chứ, xin ra khỏi Đảng thì cứ ra mà thôi, chắc ông ta thấy xấu hổ với Đảng, với nhân dân nên mới xin ra đấy mà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nhân dân chúng em chẳng liên quan gì đến cái đảng vẩn vơ nhà các anh các chị đâu ạ

      Xóa
  23. Lại là những luận điệu nói xấu Đảng, chính quyền ta. Những luận điệu này thật bỉ ổi, không thể chấp nhận được. Việc ông ta xin ra khỏi Đảng chưa nói đến liệu thông tin này có đúng sự thật hay không bởi vì tang này là chuyên gia của việc bịa đặt mà. Mà nếu đúng như vậy thì dã sao chứ, xã hội nào mà chẳng có người này người nọ chứ

    Trả lờiXóa
  24. Theo tôi thấy đây chỉ là một ván đề bình thường thôi mà. Chẳng liên quan gì đến báo cáo nhân quyền tại Liên Hợp Quốc cả. Ông ta không có đủ năng lực, thấy xấu hổ bản thân thì xin ra khỏi ĐẢng thôi. Như vậy mà trang này cũng đưa lên nói này nói nọ để làm gì cơ chứ. Chính quyền, đảng cầm quyền nào mà chẳng có những con người như vậy. Dù thế nào đi chăng nữa tì tôi vấn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

    Trả lờiXóa
  25. Cái thằng Đặng Xương Hùng này đúng là dị nhân thật, không đủ tư cách và phẩm chất cách mạng thì ra khỏi đảng là đúng và việc làm đó của chú mày cứ như thế mà yên thân. Thế mà còn hình thức gây sóng gió sau hành động này, có đúng là người nữa không đây, xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh như thế chưa chán hay sao ? làm đủ điều ác thế rồi chúng mày sẽ được gì đây./

    Trả lờiXóa
  26. Đặng Xương Hùng không đủ phẩm chất tư cách nữa thì có thể biến, quan trọng là sau khi biến đừng có hành động như một kẻ không có tri thức, một kẻ phàm phu tục tử như thế này. Không đủ tư cách là một con người, xin nói rằng Đặng Xương Hùng nên đi cho khuất mắt , đừng có bao giờ có những hành động phá hoại thế này nữa, sẽ không ai có thể tha thứ cho mày đâu./

    Trả lờiXóa
  27. Không phải là nhảm nhí mà là quá nhảm nhí ấy, những việc mà chúng xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự là rất thâm độc, rất nguy hiểm, càng không thể chấp nhận được những việc làm khi mà chúng lợi dụng đủ mọi lý do để xuyên tạc về những sự thật mà nó đã đi suốt quá trình lịch sử, quả đúng là một lũ đổi trắng thay đen thực sự, lũ chó chết./

    Trả lờiXóa
  28. Cái thằng Đặng Xương Hùng này ăn phải cái gì mà lại to gan xuyên tạc như thế nhỉ , đúng là định làm nhân vật hót nhưng mà khó quá đấy, lại gặp phái mấy cái trang blog phá hoại như Dâm oan, dâm làm báo, Quèn làm béo , BBC , RFA, RFI/../ thì lại láo xược lên cho xem, có 1 thì chúng nói 10 có 10 thì chúng làm thành 1000 , rốt cuộc là chúng đang âm mưu phá hoại hình ảnh đất nước mà thôi, nhưng đừng có hòng, đừng có tưởng tượng những điều như thế , rất khó đấy các bác chó bành vàng à./

    Trả lờiXóa
  29. Đặng Xương Hùng đi làm những cái trò như thê này ư? chẳng qua cũng chỉ là cái gọi là ngu muội mới nói ra những cái như thế này thôi, phải chăng lại dính phải xương của mấy con chó khủng bố nên đi làm những cái trò này. Trong lòng của mỗi người dân việt Nam chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là bất tử và cái mà lũ phá hoại này âm mưu xuyên tạc không bao giờ có thể làm rung chuyên được thành trì vững chắc của tấm lòng người dân Việt Nam./

    Trả lờiXóa
  30. CHẳng có cái gì là quan trọng cả. Thời gian gần đây hình như các thế lực thù địch thích chơi diễn cái trò bỏ Đảng nhỉ. Thiết nghĩ những con người như cái tên Đặng Xương HÙng này không tự nguyện ra khỏi ĐẢng thì Đảng ta cũng đuổi hắn ta đi thôi mà. Có lẽ đây là cách mà hắn ta cố gắng vớt vát thể diện của mình mà thôi. Chúng ta đều biết rằng trang danoan này chẳng có gì mới cả, tất cả đều là những luận điệu chông sphá cách mạng ta thôi

    Trả lờiXóa
  31. CHẳng có cái gì là quan trọng cả. Thời gian gần đây hình như các thế lực thù địch thích chơi diễn cái trò bỏ Đảng nhỉ. Thiết nghĩ những con người như cái tên Đặng Xương HÙng này không tự nguyện ra khỏi ĐẢng thì Đảng ta cũng đuổi hắn ta đi thôi mà. Có lẽ đây là cách mà hắn ta cố gắng vớt vát thể diện của mình mà thôi. Chúng ta đều biết rằng trang danoan này chẳng có gì mới cả, tất cả đều là những luận điệu chông sphá cách mạng ta thôi

    Trả lờiXóa
  32. Thực tiễn đã chứng minh vai trò lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, để có thể làm tốt hoạt động lãnh đạo của mình Đảng ta cần làm trong sạch đội ngũ của mình. Và dường như tên Đặng Xương Hùng này là một trong những người bị chính quyền ta đào thải. Tuy nhiên biết trước được sẽ có ngày mình bị đuổi ra khỏi đội ngũ đảng nên hắn ta bày ra cái trò là xin ra khỏi Đảng đay mà. Không loại trừ đây là âm mưu của các thế lực thù địch nhằm hạ bệ uy tín của Đảng ta

    Trả lờiXóa
  33. Xin tị nạn có phải dễ đâu ộng Dặng Xương HÙng à. Để được xin tị nạn phải có lí do tị nạn có sức thuyết phục cao thì mới bên kia chấp nhận được. TRong khi đó cái lí do mà tên này đưa ra là bị ngược đại, bị vu khóng tội...là những lí do không thể chấp nhận được các bạn à. Chính vì vậy thiết nghĩ tên này sẽ không trốn ra được nước ngoài đâu mà

    Trả lờiXóa
  34. Có thật có chuyện này không đây, nếu như cứ chỉ việc viết ra như thế mà cứ bảo luôn đó là sự thật thì cái đất nước này loạn từ lâu rồi chư làm gì có chuyện tồn tại đến giờ này nữa. Nó có cái bài nào là viết có căn cứ đâu, cũng chẳng thấy một trang mạng chính cống nào viết về điều đó cả, điều đó đã nói lên tất cả rồi! Chúng ta đừng tin vào

    Trả lờiXóa
  35. Việc đi xin tị nạ ở nước ngoài không phải là dễ đâu ông Đặng Xương Hùng à, tôi không biết lí do ông xin ra khỏi Đảng là nhằm mục đích gì, nhưng với lí do ông đưa ra thì hình như ông đang sợ pháp luật ta trừng trị vì tội gì đó thì phải. Thảo nào ông ta lại chủ động xin ra khỏi Đảng để khỏi mất danh dự đây mà

    Trả lờiXóa
  36. Cái tát chí mạng sao? Quả thật là một câu chuyện hài hước mà các thế lực thù địch xuyên tạc ra các bạn à. Tên Đặng Xương Hùng kia xin ra khoỉ Đảng chẳng ảnh hưởng gì đến đất nước Việt NAm ta cả, ông ta không có năng lực thì ông ta xin ra thôi. Đừng có viết những luận điệu xuyên tạc như thế

    Trả lờiXóa
  37. Đáng lẽ ra ông ta phải biết ơn Đảng, Nhà nước ta khi đã bồi dưỡng ông ta thành một người có vị trí như ngày hôm nay. Vậy mà ông ta lại ăn cháo đá bát, quay lưng xin ra khỏi Đảng ta. CÓ thể nói chắc ông ta đã liẹu tính được rằng sẽ bị đuổi ra khỏi Đảng nên bây giờ muốn chủ động xin ra đây mà

    Trả lờiXóa
  38. Thiết nghĩ chuyện này cũng bình thường thôi mà, chẳng có cái gì gọi là cái tát chí mạng như tác giả này đề cập đến cả đâu. Chuyện người ta cảm thấy không có đủ năng lực cảm thấy xấu hổ thì người ta xin ra khỏi Đảng thôi. Chứ vào đảng là ước mơ của biết bao người trong đó có tôi

    Trả lờiXóa