Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

URGENT PLEA FOR HELP!

CỘNG SẢN HÀ NỘI LẠI BẮT CÓC HAI NHÀ HOẠT ĐỘNG DÂN QUYỀN !

  TWO YOUNG LADIES ALLEGEDLY KIDNAPPED BY LOCAL AUTHORITIES IN TUYEN QUAN, VIETNAM
Translated from post on Jane Hoang (Huynh Thuc Vy) Facebook:
This morning (May 27, 2014) Huynh Phuong Ngoc and Nguyen Ngoc Lua, members of Women For Human Rights In Vietnam, went to Tuyen Quang to attend the appeals court of three Hmong: Ly Van Dinh, Duong Van Tu, and Thao Quan Mua. They also planned to visit and offer gifts to families of those three. But from 10:00 AM (local time) their friends have not been able to contact them Lua and Ngoc. According to Ly Van Sua, son of Ly Van Dinh, personal belongings of Ngoc and Lua still remain at the local restaurant/coffee shop near the prison in Tuyen Quang, but the two ladies were missing. Son of Mr. Dinh phone number is 0966736052. Please help!
From Facebooker Jane Hoang (Huynh Thuc Vy):
Sáng nay Huỳnh Phương Ngọc và Nguyễn Ngọc Lụa của Hội PNNQVN đi Tuyên Quang tham dự phiên tòa phúc thẩm xử ba người H' mông là Lý Văn Dinh, Dương Văn Tu và Thào Quán Mua tại trại giam Tuyên Quang; và dự định sẽ đến viếng thăm, tặng quà cho ba gia đình này. Nhưng từ 10h sáng đã không liên lạc được với Lụa và Ngọc. Theo con ông Lý Văn Dinh là Lý Văn Súa cho biết là tư trang của Ngọc và Lụa vẫn để ở chỗ quán nước gần trại giam Tuyên Quang, nhưng người thì đã mất tích. Số của con trai ông Dinh là 0966736052. Xin anh chị em hỗ trợ.

26 nhận xét:

  1. Không biết mấy người này tự lập ra HPNNQVN này ở đâu mà hội này có nhân quyền gì đâu mà toàn những hành vi phạm pháp luật vu khống nói sai sự thật mà thui. Lại thông tin bị bắt cóc gì chứ nhỡ đâu thấy trai đẹp mà bỏ đi theo trai thì sao dạo này nhiều trường hợp như vậy lắm? Mà nhìn ảnh biết mấy người này mắt như vậy thì sao mà không tự mất tích chứ?

    Trả lờiXóa
  2. Mấy thằng rận chủ chúng mày đừng có vu khống xuyên tạc chính quyền nữa không ai tin chúng mày đâu. Cái gì mà bị cộng sản bắt cóc chứ liệu mấy người này thật sự mất tích? Nhỡ đâu họ đi đâu vài ngày thì sao? Dạo này mấy đứa con gái hư hỏng đi bụi theo giai nhiều lắm? Đừng bịa đặt lung tung có ngày trời oán đấy?

    Trả lờiXóa
  3. Mấy chị dâm chủ ạ đừng có bôi son đánh phấn lên mặt mình nữa có che đậy thế nào cũng không che hết bản chất xấu xa của mấy người đâu? Cái gì mà hội phụ nữ dân chủ chứ? Cái danh xưng này mà mấy người cũng xứng sao? Còn thông tin bị bắt cóc gì chứ? Lại cách vu khống xuyên tạc thường ngày mà mấy người thường sử dụng để lừa người thui không ai tin mấy người đâu!

    Trả lờiXóa
  4. Nghe cái tên hội phụ nữ nhân quyền là đã không ưa nổi đám người này rồi. Hết hội tù nhân lương tâm, cà phê nhân quyền, giờ lại đến hội phụ nữa. Mấy người này có vẻ thích thêm cái từ nhân quyền này vào trong tên của mình nhỉ, nghe có vẻ oai lắm. Nhưng thực sự thì chỉ là cái tên thôi, chẳng giải quyết được việc gì đâu. Lập nhiều hội như thế này để thu hút sự đầu tư của mấy tổ chức nhân quyền quốc tế ấy mà, mấy tổ chức phi chính phủ cứ thích đi dùng tiền quấy nhiễu các nước khác

    Trả lờiXóa
  5. Hội phụ nữ nhân quyền, cái tên nghe kêu thế, oai thế. Nhưng thực sự thì tôi cũng chẳng hiểu cái hội này lập ra để làm gì nữa? Phụ nữ thì nên làm tốt những công việc của mình chứ không phải đi đấu tranh cho những thứ viển vông này. Mà thực sự thì có gì mà phải đấu tranh chứ, chẳng nhẽ ở Việt Nam lại không có sao? Hay các người cứ nghe thông tin ở đâu, từ mấy tờ báo lá cải rồi hiểu lầm đất nước chăng?

    Trả lờiXóa
  6. Đúng là cái trang danoan này bố láo không thể tả nổi, chẳng có chứng cứ gì mà đã vội vàng vu không cho CỘNG SẢN HÀ NỘI LẠI BẮT CÓC HAI NHÀ HOẠT ĐỘNG DÂN QUYỀN. Mà cũng chẳng hiểu hoạt động dân quyền là gì nữa cơ, đến nhà người ta thăm viếng rồi lại xuyên tạc lung tung về đảng và nhà nước, để chống phá đất nước này chứ hoạt động cái gì. Chắc đến đó đắt tội với thanh niên làng nên bị người ta bắt cóc lại đổ tội cho cộng sản. Thật là nực cười

    Trả lờiXóa
  7. Tin này sốc thật, sốc không phải là vì hai người này tự nhiên bị mất tích mà sốc bởi vì chưa có chứng cứ gì mà bài viết đã vội kết luận là do cộng sản hà nội bắt cóc? Đến người bình thường, nếu muốn kết tội người ta thì còn phải có bằng chứng, chứng cứ, nhân chứng đầy đủ, đằng này trang dan oan này đã vội vàng kết luận rồi là không được. Đừng có áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác chứ, mình có bất mãn với chế độ nhưng đừng vì chuyện của mình mà ảnh hưởng tới người khác chứ

    Trả lờiXóa
  8. Ngu và nói cùn là mấy con heo này !

    Trả lờiXóa
  9. lại thêm một bài viết nói xấu chư có được cái gì đâu người việt nam sao có loại dân chủ như thế này chứ nhỉ , người việt nam hãy hành động theo cách của việt nam đi đừng có bị những kẻ bên ngoài nâng đỡ , bị những kẻ bên ngoài chi phối như thế , không thể nào giúp cho việt nam lên đươc đâu, tôi khẳng định với các bạn, đừng có ngây thơ như thế chứ

    Trả lờiXóa
  10. mẹ cái bọn rận chủ lại viết cả tiếng anh à, không hiểu cái lập luận cũ rích này còn tồn tại bao lâu nữa thế không biết avf người việt nam còn phải chịu như thế này bao lâu nữa nhỉ, người việt hay yêu nước viêt đi chứ đừng có yêu mấy nước ngoài để rồi ngông cuồng như cái lũ việt tân kia

    Trả lờiXóa
  11. Ở trên vùng hoang vắng và an ninh chưa tốt như thế thì làm sao có thể biết được có chuyện gì xảy ra với hai người đấy.Tại sao và lấy bừng chứng gì mà có thể đổ lỗi cho cộng sản hà nội làm đây?những người đó có xích mich với những ai thì làm sao mà biết được.Hay họ có việc đi đâu vội thì sao?Tôi thấy bài viết này đã thể hiện rõ tội vu cáo rất nguy hiểm.Cần phải có biện pháp để ngăn chặn những hành vi vu cáo,bịa đặt xuyên tạc tương tự như thế này,tránh tình trạng người tốt bị hiểu sai.

    Trả lờiXóa
  12. Đúng là suy nghĩ và hành động của trẻ con.Chưa có bằng chứng gì đã dám viết bài đăng lên nhằm đổ lỗi bôi xấu cũng như xả lỗi tức giận cá nhân của cá nhân người viết lên cộng sản hà nội.Những hành động này sẽ không mang lại tác dụng gì hết đâu.Người dân cũng như bạn đọc sẽ chả ai có cảm xúc gì với những bài đăng vô nghĩa này đâu.hãy dừng lại cho đỡ tốn thời gian công sức đi

    Trả lờiXóa
  13. Cái trang Blog này ngày càng không thể chấp nhận được nữa rồi.Trước thì chúng đang những bài dựa vào những sự kiện xảy ra sau đó thêm bớt xuyên tạc để cho trở thành một lưỡi dao phục vụ cho bọn chúng.Nhưng giờ chúng không cả dùng những lập luận dẫn chứng bịa đặt giả tạo nữa mà chúng lại ngang nhiên đổ tội cho cộng sản hà nội mà không một chút bằng chứng nào hết.Thật sự không thể chấp nhận được.

    Trả lờiXóa
  14. Nếu có thể không bằng không cứ gì mà đăng bài đổ tội cho cộng sản hà nội làm thì tất cả những vụ án bắt cóc mất tich,hay giết người trên đất nước việt nam hãy đổ lỗi hết cho cộng sản đi!để cho đỡ phải khiến lực lượng công an ngày đêm ăn ngủ cùng tội phạm,thức cho dân ngủ để truy tìm phá án.mang lại bình yên cho nhân dân.Nếu bài viết này có thể tin được thì chủ nhân bài viết này còn giỏi hơn cả một lực lượng cảnh sát tinh nhuệ của chúng ta rồi.cần gì công an với cảnh sát nữa.có vụ án gì hãy đổ hết cho bất kì ai mà minh căm ghét thế là đã phá án xong.

    Trả lờiXóa
  15. Hai nhà hoạt động dân quyền là ai thế? Là Huỳnh Phương Ngọc và Nguyễn Ngọc Lụa của Hội Phụ nữ dân quyền à. Chắc có sự nhầm lẫn ở đây rồi. Đây là hai người chuyên lợi dụng dân chủ, nhân quyền để kích động nhân dân có những hành vi vi phạm pháp luật mà. Cái gì mà hoạt động cho nhân quyền chứ, hoạt động cho bản thân thì có.

    Trả lờiXóa
  16. Nhìn hai gương mặt Huỳnh Phương Ngọc và Nguyễn Ngọc Lụa cũng đâu phải là cái loại không có nhan sắc, vậy mà không ngờ lại có những hành động bán nước cầu vinh như thế. Chúng bắt tay với các đối tượng chống phá nhà nước ta để hoạt động gây rối an ninh trật tự, và tất nhiên chúng cũng được chia phần bằng những đồng tiền bẩn thỉu, rẻ mạt, nếu không có tiền đó làm sao chúng lại có tiền tặng quà cho những người kia. Cái thời đại bây giờ chẳng ai bỏ tiền túi để tặng quà người khác mà không có mục đích đâu.

    Trả lờiXóa
  17. Hai nhà hoạt động vì dân chủ nhân quyền cơ à? To kinh nhỉ. Có mà là hai nhà rận chủ lợi dụng nhân quyền để chống phá nhà nước ta, đi ngược lại với lợi ích của dân tộc thì có. Tưởng ai hóa ra là Huỳnh Phương Ngọc và Nguyễn Ngọc Lụa, hai kẻ chuyên nhận tiền từ các đại gia nước ngoài để đi "hoạt động". Làm thế khác nào gái gọi đâu.

    Trả lờiXóa
  18. Một sự mất tích chăng, đồ đạc còn đó chì chắc lại thấy nơi này đẹp quá nên đi phượt đâu chơi rồi đây mà, làm sao có cái chuyện mất tích giữa ban ngày như thế chứ. Huỳnh Phương Ngọc và Nguyễn Ngọc Lụa mất tích, nghe chuyện thật khôi hài quá đi. Hiện nay có nhiều thông tin ảo lắm chúng ta cần phải cẩn thận, không lại làm trò hề cho thiên hạ

    Trả lờiXóa
  19. Phương Ngọc và Nguyễn Ngọc Lụa là thành viên của hội phụ nữa nhân quyền sao. Sao chưa bao giờ mình nghe thấy tên mấy cái hội vớ vẩn như thế này nhỉ. Nhân quyền ở nước ta luôn được đảm bảo và thực thi mà, chẳng lẽ hội này lập ra là nhằm để củng cố điều đó hơn sao, hay đây là một hội phạm pháp lập ra nhằm chống phá cách mạng ta thế hả

    Trả lờiXóa
  20. Phiên tòa phúc thẩm 3 người Hmong phạm tội đã diễn ra một cách tốt đẹp, kẻ có tội thì awtys phải chịu tội thôi. Còn cái vấn đề có hai người phụ nữ mất tích như tác giả đã nêu lên thì có ai nhắc tới đâu nhỉ, chắc họ rãnh việc nên đi chơi ở đâu gần đó mà thôi. Chưa gì đã đăng lên tìm kiếm trên mạng là thế nào chứ, nếu không thấy thật thì báo lên chính quyền thôi. Cũng có lẽ khi tham gia phiên tòa này thấy có tội gì trước nước trước dân nên chắc đi đâu để ăn năn nối hải cồi rằng

    Trả lờiXóa
  21. Việt Nam mình làm gì có cái hội nào là phụ nữ nhân quyền VIệt Nam nhỉ? Nghe cái tên đã không thấy có cảm tình rồi. Đây là một hội được bọn hại nước hại dân lập ra với mục đích chống phá cách mạng ta, xuyên tạc bịa đặt về vấn đề nhân quyền ở VIệt nam. Chính vì vậy chúng ta cần cảnh giác với cái hội này các bạn à. Còn chuyện hai người phụ nữ này mất tích thì thôi cũng thấy làm lạ, chắc họ đi đâu chơi đấy thôi

    Trả lờiXóa
  22. Mất tích gì đâu trời chắc là hai bà này đi đâu đó một lúc mà thôi. Mà thấy cũng lạ việc này sao lại được tác giả danoan2012 này quan tham thế nhỉ, liệu có vấn đề gì giữa tác giả và hai người phụ nữ này không. Lại thêm một vấn đề nữa là cái gọi là phụ nữ nhân quyền ở đâu lòi ra như vậy nhỉ. Tôi cảm thấy lạ thật, hay đây là một hội chui, phạm pháp chăng

    Trả lờiXóa
  23. Cái vụ xét xử hai tên Hmong hại nước hại dân chưa xong à, phúc thẩm làm gì nữa khi mà tội ác của chúng đã rõ như cân đường túi sữa rồi. Mà cũng lạ không hiểu sao hai cái bà phụ nữ này chẳng có quan hệ gì sất với hai tên hại nước này mà lại lên xem nó bị xử nhỉ. Càng lạ hơn hai người đàn bà này lại có cái danh hảo là người của hội phụ nữ nhân quyền VIệt Nam chứ, hay là tác giả ghi nhầm thông tin chứ. Sớt trên mạng làm đéo có cái hội nào ở Việt nam hợp pháp mà có cái tên như vậy đâu. Hay đấy là một cái hội chui vậy. Thật khó hiểu quá đi các bạn à

    Trả lờiXóa
  24. Một vụ mất tích bí hiểm đây, nó có giống như mấy câu chuyện trong phim không nhỉ?? THật ra chắc tác giả lo quá xa cho hai người phụ nữ của cái hội gọi là “phụ nữ nhân quyền Việt Nam” đây mà. Chứ ban ngày ban mặc thì chạy, mất tích đâu được chứ, thật là nực cười không thể hiểu nổi. MÀ cũng lạ là hai người phụ nữ này lên đó làm gì nhỉ? Chẳng liên quan gì đến phụ nữ đâu mà họ lại quan tâm đến thế. Còn cái hội mà mang tên gì đó nữa , Việt Nam luôn tôn trọng vấn đề nhân quyền và điều đó đã được quốc tế công nhận rồi, không cần lập cái hội này để quảng bá điều đó đâu, phương tiện truyền thông nói nhiều rồi. =))

    Trả lờiXóa
  25. Hai nhà hoạt động dân quyền gì ở đây chứ, có mà là loại bán nước hại dân thì đúng hơn đấy. Đặc biệt hiện nay khi mà các thế lực thù địch, bon j phản động ráo riết tiến hành âm mưu chống phá cách mạng ta thì hoạt động của cái bọn này lại càng nguy hiểm hơn, chúng muốn chống phá đất nước ta đây mà. Vì những đồng tiền bẩn thỉu mà chúng lại dám bán rẻ lương tâm đạo đức của mình như vậy chứ

    Trả lờiXóa
  26. Đất nước, nhân dân Việt Nam ta không cần có cái bọn nào để hoạt động dân quyền đâu bạn à. Tôi chỉ thấy cái bọn đó là cái bọn bán nước hại dân thì đúng hơn đấy. Thấy ở đâu có vấn đề gì lại hô hào viết bài xuyên tạc láo toét. Như vậy là điều không thể chấp nhận được. Mất tích ở đâu chứ, chắc hai bà này lại đi thăm quan ở đâu đây mà

    Trả lờiXóa