Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014

Đại họa đang được mang đến Việt nam !


PHẦN 6.b:Monsanto VàViệt Nam
Âm Mưu Tiêu Diệt NhânLọaiPHẦN 6.b: Monsanto Và Việt Nam
-Thật là một đại họa cho VN vì hiện giờ nhà cầm quyền đã cho phép Monsanto nhập vào biết bao là sản phẩm GMO. Trong đó, Bắp GMO đang tung hoành và tràn lan khắp nước ! Nhà cầm quyền VN thật là vô trách nhiệm khi cho phép giống bắp này của Monsanto sinh sôi nẩy nở trong nuớc mà không hiểu rằng phấn của nó sẽ lây DNA qua tất cả tất cả bắp VN. Nó sẽ làm hại Ong, Buớm, và tất cả những sinh vật nào ăn lá, rể, hạt của nó. Nó còn gây bịnh ung thư cho nguời dân trong đuờng dài như đã xảy ra tại Nam Mỹ, Phi Châu và gây thảm họa phá sản nông dân tự tử như tại Ân Độ ( xem những bài truớc)

http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-VN/61/158/45/45/45/66588/Default.aspx
- Đã vậy, VN và nông dân không hề ý thức đuợc hiểm họa thầm lặng và chiến luợc của Monsanto. Nội trong năm nay (2011), nông dân lại hí hửng nhập thêm Đậu Nành GMO của Monsanto về trồng http://www.rauhoaquavietnam.vn/default.aspx?ID=49&LangID=1&tabID=5&NewsID=5707
- Rồi lại khen tụng ca ngợi thành quả của Monsanto “năng suất cao, chất lượng quả tốt” của lọai dưa mới của Monsanto đã du nhập vào Vn:http://www2.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=5726&ur=dothiloi
- Và kết quả là bây giờ, hiện tượng bắp của Monsanto đang dở chứng tại VN. Không hiểu vụ này có dính gì đến giống Vô Sinh mà Monsanto muốn cài vào VN không? Nếu có thì là một đại họa vì phấn của nó sẽ lan tràn khắp nơi:
http://www.tin247.com/ngo_viet_nam_cho_chuyen_gen-12-21285666.html
- Tôi không hiểu Nhà Nước VN giáo dục thế nào mà có cái chức gì gọi là phó giáo sư Tiến Sĩ ? Kiến thức và Đạo đức của một nhà khoa học để ở đâu mà vui mừng khoe khoang một thảm họa diệt chủng âm thầm của Monsanto như ông Tiến Sĩ này chủ truơng trong năm 2015
(hôm nay 3/2012 tôi trở lại kiểm bàithì họđã dẹpbỏhay đổilink rồi, xin lổiđọcgiả)
Một nhà khoa học phải biết thế nào là đạo đức. Mình phải biết ranh giới của khoa học và phải biết dừng chân lại chổ nào! Khoa học chỉ là tìm lại cặn bả của Tạo Hóa: tất cả trật tự thiên nhiên đều có truớc và hiện hữu ức ức năm truớc khi ta hiện hữu. Chúng ta chẳng phát minh ra đuợc gì hết mà chỉ moi ra trong đống đồ chơi trong khu vuờn địa đàng của Tạo Hóa. Một đám con nít lượm đồ chơi trong vườn địa đàng rồi ráp nối chế biến thành vũ khí đưa đến hủy diệt nhau và cho đó là tuyệt vời ???
- VN duới chế độ CS đang buớc đi chập chững vào cái bẩy của Monsanto mà không biết gì hết! Từ Bộ Y Tế đến Bộ Nông Nghiệp cho đến các ‘Tiến Sĩ’, các truờng Đại Học đang hớn hở vui mừng ruớc vào đất nước một thảm họa Chất Độc Da Cam một lần nữa mà không hay biết gì. Họ còn sung suớng khen ngợi đồng ruộng sạch láng cỏ dại vì nhờ dùng Round Up để phun lên những cánh đồng trồng Roung Up Ready Đậu Nành, Bắp, Dưa,….của Monsanto rồi sau đó tung ra cho cả nuớc ăn ! Một mặt thì kiện họ qua vụ Da Cam mặt khác lại ruớc họ vào rải chất độc đó khắp đất nuớc ? ? ?
- Các bạn đừng tưởng rằng Monsanto sẽ không làm gì được tại VN. Họ đã làm đuợc tại Nam Mỹ, Phi Châu, Ấn Độ thì họ sẽ làm được tại VN. Chiến tranh bằng vũ khí thì dể đánh nhưng đánh chúng ta qua gió, mưa.. qua việc dùng gió để đưa phấn GMO vào ruộng lúa VN thì họ thắng như trở bàn tay. Bạn hỏi làm cách nào à ? … câu trả lời là ruộng lúa VN sẽ bị nhiểm giống VÔ SINH nếu VN ta đưa giống lúa này vào !!!. Sau khi nhiểm, lúa VN sẽ không sanh ra hạt cho mùa gặt tới ! Thế là chết đói. Nếu không muốn chết đói thì phải mua giống của họ, và chiến lược này lại đuợc tái áp dụng trên VN như ĐÃ XẢY RA trên thế giới.
- Vấn đề là nhà cầm quyền VN có ai trong đó đủ sáng suốt để hiểu Monsanto hay không. Theo ý tôi thì chiến lược của Monsanto quá tinh vi và kín đáo cho nên VN không ai nhìn thấy. Tôi không biết Monsanto sẽ dở trò gì ở VN nhưng các bạn nào đã đọc qua 5 phần vừa qua, nên có trách nhiệm cho dư luận hiểu âm mưu của họ. Mặt nổi của cuộc chiến Quốc Gia và CS vẩn rầm rộ, nhưng cái mặt chìm thầm lặng Monsanto này sẽ là một thử thách lớn cho các chính phủ sau này.
ĐỊA CHỈ CỦA HỌ TẠI VIỆT NAM:
Monsanto Company
2nd Floor, Hai Thanh Office Center
2 Thi Sach Street, District 1
Ho Chi Minh City
tel. 84-8-220-550
http://www.monsantopakistan.com/elsewhere/asia.html
Một Trưởng phòng Nhân sự Monsanto người Việt Nam
http://employer.vietnamworks.com/testimonials.php?id=321
Nhà nuớc VN có biết gì về Monsanto hay không? Bộ Nông Nghiệp có nghiên cứu gì về sản phẫm của họ không? Các nhà khoa học VN có hiểu gì về Monsanto không? Chúng ta không thể nào hành động như một bày trẻ mới xổng chuồng, cuống quít chụp giựt đồ chơi của người ta đã vứt bỏ ngoài đường và mang bừa vào nhà. Nhà cầm quyền phải có trách nhiệm giáo dục và cảnh tỉnh người dân việc này, nếu không con cháu chúng ta sau này sẽ còn bị nặng hơn Chất Da Cam gấp nhiều

26 nhận xét:

  1. Đảng viên của đảng cộng sản chỉ là con cừu để cho nó đông vui mà thôi, chứ đa phần không xứng đáng làm người, không xứng đáng làm cha mẹ, nên Bộ chính trị VN không cho lũ ngu này bầu lấy Tổng bí thư.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh: sao không biết nói gì khác ngoài việc lên đây chửi bới nói láo thế thôi sao,,,, thế nào là không xứng đang làm người chứ... những kẻ như bạn chỉ biết lợi dụng mạng cộng đồng ẩn danh để chửi đồng chửi láo thôi, hình thức này mới là thể hiện không xứng đáng là người của các bạn đây. nhìn lại mình xem đã làm được gì cho đất nước chứ. mà ở đây chửi bới sỉ nhục hạ bệ người khác. loại người như bạn đúng là quá hèn

      Xóa
    2. Nặc danh09:26 : Những điều mà bạn nhắc tới hàn toàn là sự quy chụp của bạn đối với những người cộng sản mà thôi, bạn có nghĩ tới rằng do đâu mà nhân dân ta có cuộc sống ấm no hòa bình như hôm nay không. Nếu bạn chửi họ thì chính bạn đnag chửi cả dân tộc VIệt NAm ta đấy bạn à. NHân dân ta luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo tài tình của ĐẢng nhà nước ta đã góp phần đưa đất nước ngày một phát triển đấy bạn

      Xóa
    3. @Nặc danh: THật đáng buồn khi hiện nay có những kẻ phá hoại, có nhận thức lệch lạc sai lầm như bạn đấy. Nếu quả thật họ không xứng đáng làm người thì không biết bạn và cái bè lũ bán nước hại dân của bạn xứng đáng làm gì đi đây nữa, chắc là loài súc vật nào đó chăng. Những luận điệu nói xấu ĐẢng nói xấu chính quyền như vậy chúng ta gặp không ít, nhằm hạ uy tín của chính quyền ta đấy mà các bạn

      Xóa
    4. Nặc danh: Thiết nghĩ đây là nơi để chúng ta bàn luận với nhau chứ không phải là nơi để bạn sử dụng các ngôn từ khác nhau để hạ bệ uy tín của chủ thể khác đâu bạn ơi. Đảng cộng sản như thế nào thì nhân dân ta biết rõ hơn ai hết rồi. Tôi cũng vậy tôi không phủ nhận là hiện nay đất nước ta có những vấn đề nhất định như các tệ nạn như tham nhũng...Tuy nhiên tôi nhận thấy rằng đất nước ta đnag ngày một phát triển đấy thôi

      Xóa
  2. Kinh thế , những cái nay đang là tai họa đang được mang đến Việt Nam ah , cái giống ngô này đang mang đến tai hại cho chúng ta ah , hi vọng là những chuyện như thế này sẽ không xảy ra nhiều nữa ở Việt Nam chúng ta , những nhà lãnh đạo , nhà cầm quyền hãy hành động vì người nông dân việt Nam , vì nền nông nghiệp Việt Nam , không để nhwungx điều xấu xảy ra

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi cũng không biết về thông tin giống ngô này cả ,thực sự có nguy hiểm như vậy không đâu ,hay chỉ là thổi phồng lên mà thôi .Nhưng chắc sẽ có các chuyên gia sẽ nghiên cứu và đưa ra kết quả cho mọi người ,và nếu chúng nguy hiểm đến như vậy thì các cơ quan có thẩm quyền cần vào cuộc ngay ,ngăn chặn không để chúng lây lan trong nước tránh những việc đáng tiếc xảy ra.

      Xóa
  3. Sao lai thế nhỉ , cái thứ tồi tệ như thế này mang lại nhiều hiểm họa như vậy mà tại sao trên thế giới không cấm điều này đi mà vẫn để nó tồn tại , những thứ mang lại hậu quả xấu cho thiên nhiên , cho con người như vậy thì kiểu gì cũng bị cấm mà thôi , không hay , không tốt thì không thể nào có thể tồn tại được lâu dài đâu mà , kiểu gì thì cũng lụi tàn hoặc biến mất thôi mà

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Đồng ý với việc . Nhà cầm quyền phải có trách nhiệm giáo dục và cảnh tỉnh người dân việc này, nếu không con cháu chúng ta sau này sẽ còn bị nặng hơn Chất Da Cam gấp nhiều , nếu như ngay từ đầu điều này là một sai lầm thì chúng ta cần phải sửa chữa nó ngay lập tức , chứ không thể điều này tiếp tục diễn ra được , vì hậu quả theo như tác giả nói là vô cùng nặng nề , cần phải ngăn chặn ngay

    Trả lờiXóa
  6. Ngày trước thì chúng ta có mấy vụ việc người hàng xóm Trung Quốc tìm mọi cách để phá hoại nền kinh tế của nước ta , đặc biết là về ngành nông nghiệp , bọn chúng lợi dụng lòng nhẹ dạ cả tin , cũng như suy nghĩ , ham muốn làm giàu của nông dân Việt Nam cũng như lợi dụng điểm yếu hám lợi của nhiều người để giở trò phá hoại , gây thiệt hại cho chúng ta , nay lại còn cái thể loại này nữa thì lại khổ cho chúng ta rồi

    Trả lờiXóa
  7. "Ngậm"rồi thì lấy gì mà ngăn cản

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Liễu20:36 : BẠn nói như thế là ý gì vậy hả??? NGậm gì thế?? NGậm gì nào?? Dường như bạn đang suy diễn theo lối suy nghĩ của mình một cách máy móc mà thôi các bạn à. HIện nay VIệt NAm ta cũng có không ít lần có nước cố tình phá hoại về kinh tế, điển hình là anh láng giềng trung quốc khó chơi. Những thủ đoạn phá haoij kinh tế như vậy chúng ta càn phải cực kì cảnh giác mới được

      Xóa
    2. Chị Liễu: Nếu ngậm thì chỉ có bạn dám ngậm thôi, chứ chẳng ai dám ngậm đâu bởi lẽ ngậm vào bị biết được là đứt công toi như chơi ấy chứ chẳng đùa được. Những hành động phá hoại đất nước của một nước bên ngoài là điều có thạt, chúng luôn âm mưu phá hoại về kinh tế của nước ta để kìm hãm sự phát triển của đất nước. Với những hành động bẩn thỉu ấy thì chúng ta cần cảnh giác để tuyên truyền cho nhân dân được biết

      Xóa
    3. Chị Liễu@: Thiết nghĩ có lẽ bạn đã quá bi quan rồi chăng và có một sự suy diễn vô căn cứ không hề nhẹ ở đây các bạn à. Việt NAm ta luôn là một nước bị các nước khác như trung quốc...luôn muốn tìm cách phá hoại về kinh tes, âm mưu của chúng là muốn Việt NAm ta lạc hậu lệ thuộc vào chúng đấy các bạn à. ĐIều đó là hết sức nguy hiểm mà chúng ta cần phải cự kì cảnh giác mới được

      Xóa
    4. @Chị Liễu20:36: CÓ những vân đề chúng ta không thể suy đoán như vậy được đâu bạn à. Những việc làm bán nước hại dân như vậy thì chẳng có ai mong muốn làm gì đâu. HÀnh động đó sẽ gây thiệt rất lớn cho nền kinh tế, đó là âm mưu của bọn bán nước hại dân bên ngoài. Chúng ta ở đây không nên nghi kị lẫn nhau mà bây giờ chúng ta cần tuyên truyền rộng rãi để nhân dân ta được biết và hiểu về vấn đề thì hơn

      Xóa
  8. thực tình cũng đ thể hiểu là tại sao một thứ kinh khủng như vậy , có bao nhiêu bài học đã được đưa ra như thế , bao nhiêu hậu qua để lại từ các nước khác mà sao chúng ta không biết ah , hay là cố tình không biết vậy , nói là không biết thì không thể nào được rồi , nhưng mà tai sao vẫn cố nhập nó về Việt Nam chúng ta làm gì , để tự tay phá hoại đất nước mình ah , như thế là thế nào , khó hiểu nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  9. Tôi vẫn chưa thấy ai phân tích ngắn gọn và chính xác bằng trong bài sau đây:

    HÈN VÀ BẨN( sưu tầm từ FB của Trần Đình Trợ)
    - Nếu đánh để "trả hận" hay "rửa nhục", thì Trung Quốc phải đánh Nhật bản mới "phải"..
    - Nếu đánh để thu hồi lãnh thổ, "thống nhất đất nước", thì Trung Quốc phải đánh Đài Loan mới "hợp lý".
    - Nếu đánh để thị uy, nhằm soán ngôi "bá chủ", thi Trung Quốc đánh Mỹ và Nga mới "đúng".
    - Nếu Trung Quốc trừ lại một nước không gây sự, thì theo lẽ thường tình, Trung Quốc phải trừ Việt Nam. Vì Việt Nam, "vừa là đồng chí, vừa là anh em" duy nhất của TQ.
    Vậy, tại sao, thực tế đã diễn ra hoàn toàn ngược lại?
    Có thể giải thích như sau:
    - Trung Quốc không dám đánh những nước kia, là vì Trung Quốc xưa nay, vừa hèn hạ vừa bẩn tính.
    - Trung Quốc đánh Việt Nam, chắc là vì Trung Quốc nghĩ, Việt Nam hèn và bẩn hơn mình.
    Trò đời, những thằng đã hèn lại bẩn, chúng lại căm ghét và thích dọa nạt bọn hèn và bẩn hơn mình.
    Vì vậy, muốn Trung Quốc không dám đánh, chúng ta chỉ cần chứng tỏ rằng, Việt Nam ta, không hèn và bẩn như họ.
    Nguồn: FB Trần Đinh Trợ

    Trả lờiXóa
  10. Những cái này là có thật ak hay chỉ là những tin bịt bợm, những tin chỉ gây hoang mang cho người dân của ta. toàn các ông nặc danh chả biết là ai không biết có phải là những giáo sư tiến sỹ không hay toàn là những kẻ ăn không ngồi dồi, những kẻ không có công ăn việc làm đi phá hoại đất nước hay không nếu thật sự thì các ngài hay lên tivi lên tiếng để giúp đỡ cho bà con chứ đừng chui rúc như thế

    Trả lờiXóa
  11. đã một số lần nền nông nghiệp nước ta vì quá ham của lạ mà nhập về một số giống cây trồng, vật nuôi có hại trên thế giới về nhân rộng ra đất nước. Nhưng đó cũng chỉ là sự lừa đảo của nước khác khi chúng ta không biết đường cảnh tỉnh hay là xu thế chung mà không chỉ mỗi nước ta đang mắc phải. Vậy nên một phần do cơ quan chức năng chưa làm tốt nhiệm vụ kiểm duyệt chất lượng dẫn đến tình trạng như vậy. Đó sẽ là bài học lớn cho nền nông nghiệp nước ta trước cơn lốc thị trường, trước những cái mới, sự giao lưu với nền nông nghiệp các nước khác

    Trả lờiXóa
  12. THật sự những mầm mông phá hoại kinh tế như thế này chúng ta càn phải hết sức cảnh giác mới được. Các thế lực thù địch bên ngoài luôn âm mưu phá hoại cách mạng ta. Còn nhớ những vụ trung quốc chơi khăm nhân dân ta để phá hoại về kinh tế rất là đau như mua mèo, mua đĩa hay mua chân trân... Đó đều là những hoạt động có chủ đích nhằm làm phá hoại chúng ta về mặt kinh tế. Đó là âm mưu hết sức thâm độc mà chúng ta cần chú ý

    Trả lờiXóa
  13. Quả thật tôi phải công nhận một điều rằng đó là một hành động phá hoại cự kì nguy hiểm mà chúng ta cần cảnh giác rất cẩn thận vì nó có sức tàn phá rất lớn đấy các bạn à. NHững đòn đánh về kinh tế làm cho kinh tế nước khác trì trệ, ảnh hưởng quả thật là rất đau đấy. Chúng ta từng không ít lần bị ông trung quốc vần vựa chơi cho mấy vố rất đau rồi, nguyên nhân cũng là do nhân dân ta nhiều khi không nhận thức được vấn đề tham tiền quá

    Trả lờiXóa
  14. Nếu như có xảy ra nguy hiểm như vậy thì cần ngăn chặn ngay không để lây lan sang nông sản nước ta .Chúng ta cần có những biện pháp chặt chẽ và mạnh mẽ trong việc ngăn chặn những hành vi gây nguy hiểm cho nền kinh tế ,tránh xa những mặt hàng của ông bạn láng giềng Trung Quốc đầy thâm độc.

    Trả lờiXóa
  15. Có thể nói đất nước ta luôn bị rình rập bởi những mối nguy hiểm như thế này, các bọn bán nước hại dân bên ngoài luôn rình rập chống phá đất nước nhân dân ta nhất là về kinh tế đấy các bạn à. Nếu quả thật đây là chuyện có thật thì thiết nghĩ các cơ quan ban ngành nên vào cuộc sớm để điều tra vụ việc và khuyến cáo bà con không được sử dụng loại bắp này. Đống thời tìm ra nguyên nhân nó được nhập vào Việt NAm bằng con đường nào các bạn à

    Trả lờiXóa
  16. Những mối hiểm họa cho nền kinh tế như vậy chúng ta cần phát hiện sớm để loại bỏ ngay mới được. Đất nước ta luôn có những kẻ rình rập để chống phá nhất là về kinh tế vì vậy phải hết sức cảnh giác. Đối với vụ việc này các cấp chính quyền cần có sự phản ứng nhanh chóng mới được. Nhất là cần ngay lập tức thông báo cho người dân được biết để họ tránh xa loại cây trồng nguy hiểm này đi các bạn à

    Trả lờiXóa
  17. Những thông tin trên có thể tin được không thế các bạn, sao tôi chưa nghe bất kì nơi nào khác truyền đạt thông tin như thế này vậy nhỉ, đây có phải một chiêu trò lừa gạt sản phẩm của những cửa hàng không thế. Nếu quả thực các xản phẩm như bắp GMO có hại nhưu vậy thì nhân dân ta cần hết sức cảnh giác với những laoij này vì nó có tác hại rất lớn đấy các bạn à

    Trả lờiXóa