Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

Cảnh sát hay chó má ?

CSGT Hàng Xanh 'bỏ rơi' cô gái tại chân cầu Sài Gòn lúc nửa đêm?

Cập Nhật 18-07-2014 09:05:04
PN - Ngày 16/7, Báo Phụ Nữ nhận được đơn khiếu nại của chị Lý Nguyễn Minh Nhị (SN 1987, quê Đắk Lắk, tạm trú đường Nguyễn Sơn Hà, Q.3) về việc chị bị Cảnh sát giao thông (CSGT) Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67 - Công an TP.HCM) “bỏ rơi” tại chân cầu Sài Gòn (Q.Bình Thạnh) lúc nửa đêm, sau khi chị bị lập biên bản tạm giữ phương tiện về lỗi lưu thông không có bằng lái xe.
    Theo trình bày của chị Nhị, khoảng 0g10 ngày 16/7, do đặc thù công việc, chị phải về muộn. Trên đường về, đến chân cầu Sài Gòn (Q.Bình Thạnh), chị bị tổ công tác của đội CSGT Hàng Xanh buộc dừng xe kiểm tra. Lúc này, chị không xuất trình được giấy phép lái xe (do đã bị mất trước đó, chị đã có đơn báo mất được công an P.4, Q.3 xác nhận, ngoài ra còn có hồ sơ gốc của giấy phép lái xe) nên bị tổ công tác lập biên bản, tạm giữ xe mười ngày.
    “Khi các anh CSGT dừng xe tôi, tôi góp ý một chiến sĩ chào không đúng điều lệnh CAND thì thái độ của chiến sĩ này tỏ ra rất bực mình, quát nạt to tiếng”, chị Nhị kể. Theo biên bản được đội CSGT Hàng Xanh lập, thời điểm lúc 0g26 phút tại chân cầu Sài Gòn, người lập biên bản là thượng sĩ Bùi Quang Thanh Tuấn.
    Chị Lý Nguyễn Minh Nhị trình bày việc bị CSGT Hàng Xanh bỏ rơi lúc nửa đêm tại chân cầu Sài Gòn
    “Do lúc này ngoài đường rất vắng, địa điểm lập biên bản tạm giữ xe lại ở chân cầu Sài Gòn nên tôi có đề nghị một anh CSGT cho tôi quá giang đến địa điểm nào đó để tôi bắt xe ôm hoặc taxi về nhà. Tôi rất bất ngờ trước thái độ của các chiến sĩ đội này, họ nói: "Đây là việc của chị, không phải của chúng tôi”, chị Nhị bức xúc. Cũng theo chị, sau khi bị từ chối cho quá giang, chị đề nghị tổ tuần tra nán lại giúp chị khoảng năm, mười phút để chị đón taxi hoặc xe ôm nếu có xe ngang qua. “Tuy nhiên, thêm một lần nữa tôi bị từ chối, họ tiếp tục lặp lại câu: “Đó là việc của chị, không phải của chúng tôi”. Sau đó họ bỏ đi, để lại tôi một mình lúc nửa đêm ngay chân cầu Sài Gòn”.
    Đứng bơ vơ một mình tại địa điểm rất phức tạp về an ninh trật tự lúc nửa đêm, chị Nhị kể tiếp: “Đón xe khoảng mười phút không có, tôi bị mấy người đi xe gắn máy chạy qua, giễu cợt, chắc họ tưởng tôi là "gái bán hoa" tại đây. Hoảng sợ, tôi chỉ biết khóc. Tôi đi bộ thêm một đoạn để tránh những người đàn ông đi ngang qua cợt nhả. Đi bộ gần 1km, may mắn tôi bắt được taxi để về nhà. Tôi không có ý kiến gì về việc tổ công tác lập biên bản, tạm giữ phương tiện, nhưng cách hành xử của họ cần phải được chấn chỉnh. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì với tôi đêm đó thì sao? Không lẽ họ bận đến mức không thể giúp được một người dân đang trong hoàn cảnh khó khăn, ngay lúc nửa đêm?”.
    Theo luật sư Nguyễn Thị Tuyết - Trưởng văn phòng luật sư Tri Pháp, tại điểm c, khoản 2, điều 21, Nghị định 171/2013/NĐ-CP quy định “phạt tiền từ 80.000 - 120.000đ đối với hành vi người điều khiển xe môtô không mang theo giấy phép lái xe”. Khoản 8 của điều luật này quy định, hình thức phạt bổ sung đối với một số hành vi tại điều 21, không có quy định về hình thức phạt bổ sung tạm giữ phương tiện khi vi phạm điều khoản trên. Như vậy, theo Nghị định 171, việc CSGT Hàng Xanh lập biên bản, tạm giữ phương tiện là không đúng quy định.
    Nhận được khiếu nại của chị Nhị, Báo Phụ Nữ đã liên hệ với Ban chỉ huy đội CSGT Hàng Xanh để xác minh, nhưng Ban chỉ huy đội CSGT Hàng Xanh yêu cầu PV phải liên hệ với Phòng PC67 xin ý kiến thì mới trả lời. Theo hướng dẫn, chúng tôi đã liên hệ với Phòng PC67, nhưng vẫn chưa được cơ quan này hồi âm. Sau khi có thông tin chính thức từ Phòng PC67 và Ban chỉ huy đội CSGT Hàng Xanh, Báo Phụ Nữ sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.
     Hải Dương

    66 nhận xét:

    1. Da ! da ! la cho a

      Trả lờiXóa
    2. Lại cái chiêu trò nói xấu công an rồi.Vào cái trang danoan2012 này đọc mấy cái bài viết trên mà cảm thấy buồn cười quá. Buồn cười là nó không có một cái sự thuyết phục gì cho người đọc, buồn cười là vì sự xuyên tạc và phi lí của những bức ảnh chúng đưa lên.Toàn một lũ cắn trộm. Những hình ảnh trên thì tố cáo được việc gì hay là chỉ cho người đọc thấy được sự ngu ngốc của đám rận các ngươi thôi. Có lẽ cần phải đưa bọn mày vào trung tâm đào tạo phục hồi chức năng để bọn mày mới có thể làm người được. Không thì cứ chạy rông cắn càn thế này thì cũng khổ lắm.

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Báo Đảng đăng đấy báo phụ nữ rõ ràng nhé,ôi bọn rận cẩu ở đầy trong Đảng,tội cho Côn an cứ bị nói xấu mà thật sự là đúng như vậy lũ côn an làm gì có tình người chỉ có tình "Tiền" các bác các cụ DLV không có đọc nhưng chỉ thích viết nhớ nhé báo Đảng đăng đấy trên DLB người ta viết như thế này nghĩ mà đúng "Đảng Cộng Sản Tàu chi bộ Việt"thằng đãng tàu sai đâu là 4 thằng chó làm ngay cho chó con ra sủa và cắn

        Xóa
      2. Phan Nguyen Thuy20:02: thế là bạn đã nhầm sang một vấn đề khác rồi đấy bạn à. Từ chuyện cnahr sát giao thông sao bạn lại quy chụp chuyển sang vấn đề đảng vấn đề trung quốc là thế nào vậy hả bạn. Đó là điều mà chúng ta không nên bàn đến lucfs này đâu. MÀ cũng lạ sao tự nhiên bạn lại gán VIệt NAm ta với bọn Khựa thế nhỉ. Quả thật chúng ta có bị ảnh hưởng nhất định do là láng giềng trung quốc nhưng không phải chúng ta làm tay sai cho chúng đâu bạn à

        Xóa
      3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

        Xóa
      4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

        Xóa
      5. Phan Nguyen Thuy: VẪn duy nhất một cái luận điệu như thế hả bạn. Hễ có chuyện gì xảy ra thì bọn bán nước hại dân lại so sánh đó là chính quyền làm tray sai cho trung quốc. Không hiểu sao bọn này yêu đất nước yêu nhân dân hay không hay chỉ yêu đô la MỸ nên quên hết điều đó rồi, lại muốn đất nước ta làm tay sai cho bọn chúng sao chứ. Việt NAm ta không bao giờ chấp nhận làm tay sai cho chúng đâu bạn à

        Xóa
      6. @Phan Nguyen Thuy: Hãy đi thẳng vào trọng tâm vào vấn đề đi chứ, đừng có cái kiểu nói vòng vo kiểu vậy đâu nghe. Hiện nay các bọn bán nước hại dân thường lợi dụng những sơ hở thiếu sót của chính quyền ta, thậm chí là bịa đặt vu khống các vấn đề đấy. Chính vfi vậy chúng ta cần hết sức cảnh giác với những thông tin một chiều như bạn Phan Nguyen Thuy đưa ra các bạn à

        Xóa
      7. Phan Nguyen Thuy : cái ý đồ đen tối của ông đã bị lộ rõ, mục đích lăng mạ hay chửi bới hạ uy tín của lực lượng chức năng không ngoài mục đích nào khác ngoài cái ý đồ lật đổ chế độ nhà nước này, cái câu từ lộn xộn và ngu dốt của ông đã bộc lộ rõ lên điều ấy

        Xóa
    3. Cần phải tống hết lũ rận cẩu này vào trong tù ngay và luôn đi để cho đất nước này được yên. Vì sao ư? nhìn mà xem đất nước ngày càng phát triển thì cái lũ này càng ngày càng nguy hiểm, tìm đủ mọi cách và trình độ xuyên tạc của chúng nó ngày càng cao mọi người ạ. Nó cứ đưa mấy cái ảnh lên và cái tít có vẻ bắt mắt lắm nhưng làm sao chứ ai mà tin được chúng mấy cái loại chuyên bịa đặt và làm đủ điều. Thiết nghĩ mấy loại đó không biết nhục hay sao mà ngày nào cũng moi hết chuyện này chuyện kia ra lừa người à

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Cứ cái gì liên quan đến công an là nói xấu được. Đã không nói riêng gì lực lượng cảnh sát giao thông thì thôi lại còn nói chung toàn bộ công an người ta thế. Không thể chấp nhận được. Mà đâu phải cứ bịa đặt ,xuyên tạc như vậy thì làm sao có ai tin tưởng được nữa chứ ,chẳng có ai quan tâm nữa đâu.

        Xóa
      2. bác nói chí phải, lại là những trò bẩn tưởi, hèn hạ và bỉ ổi của những kẻ phản động, chúng đang hạ uy tín trước tiên là của lực lượng công an, sau đó hạ uy tín của cán bộ nhà nước , các cá nhân lãnh đạo, chiêu trò này không còn gì là lạ lẫm trong giới báo chí nữa ấy vậy mà những kẻ ảo tưởng sức mạnh này vẫn tưởng rằng nhân dân sẽ tin vào lời xảo trá của chúng

        Xóa
    4. Xin lỗi chứ ông bạn đang ở xó xỉnh nào mà không biết được tình hình ở Việt Nam hiện nay vậy? Công an là lực lượng giữ gìn an ninh trật tự ở Việt Nam. Người dân thì có người này người kia, người xấu kẻ tốt có phải ai cũng chấp hành tốt luật lệ, không gây hại cho những người xung quanh đâu. Nếu thực sự mà không có tội phạm thì cũng không có cần lực lượng Công an làm gì, ngày nào vẫn còn kẻ xấu thì vẫn còn cần đến Công an.

      Trả lờiXóa
    5. Khẩu khí mấy bạn DLV này cứng cỏi thế sao không sang danlambao hay quanlambao mà chém gió mà cứ đi hạch sách danoan tụi em thấp cổ bé họng thế.

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. thế nào là thấp cổ bé họng chứ hả bạn...thực sự mà nói thì những người thực hiện bài viết này thì cũng chỉ là nói xấu công an mà thôi. không phải là bênh ai thế nhưng: những câu truyện phiếm thế này thực sự chỉ là nhằm mục đích bôi nhọ hạ bệ những người bảo vệ đất nước này. gây chia rẽ làm mất lòng tin. tạo nên những tin đồn thất thiệt mà thôi. thế nhưng người dân cũng không quá ngu dốt để có thể tin tưởng vào những câu truyện không đâu này đâu các bạn à

        Xóa
      2. Nặc danh10:28 : Sao thế hả bạn, sợ nhân dân sợ những người vào đọc trang này có những dòng comment phản hồi đi ngược lại ý muốn tác giả, vạch mặt bản chất xấu xa của những tác giả làm nên những bài viết vớ vẩn này hay sao thế mà lại nói như vậy. Nếu không muốn nhận được ý kiến của người khác thì bạn nên đóng góp ý kiến với trang này là nên xóa trang đi là vừa bạn à

        Xóa
      3. Nặc danh: HIện nay vấn đề cảnh sát giao thông thế này thế kia công nhận cũng có thật các bạn à. Tuy nhiên các bạn đừng có đánh dồng mọi thứ như vậy, bởi lẽ trong số họ cũng có rất nhiều rất nhiều người tốt đấy. Còn nhớ hồi trước mình thi đại học trời mưa to quá, thế là có một anh cảnh sát giao thông chạy đến cho mình trú mưa và chở đi thi đến tận trường luôn( mình là con trai nhé)...

        Xóa
      4. Nặc danh: BẠn nói chi tôi không hiểu vậy được bạn??? DLV là gì thế hả. Tất cả những nào vào đây comment đều được gọi với cái tên DLV à bạn. Có vẻ hay đấy nhỉ. Tôi thấy thế này việc tôi và nhiều người khác com ment dưới đây chỉ là để cho mọi người thấy quan điểm tư tưởng cua mình mà thôi bạn à. Nếu bạn không thích mọi người comment thì hãy cứ nói ra và chẳng có ai thèm vào đọc trang này nữa đâu

        Xóa
      5. Ở cái trang dân oan này cứ ai mà comment không đúng ý bọn "nặc danh" đều được gọi là DLV mà. Cái trang nay rõ ràng là dân oan mà khi vào cmt toàn thấy mấy bố nặc danh chửi dân thôi thế ai mà dám vào nữa commet đúng sự thật cũng sợ. Nên mấy anh nặc danh lần sau ăn nói cho lịch sự 1 chút dù không biết đối phương là ai thì cũng không nên ăn nói hồ đồ

        Xóa
      6. Chúng tôi chỉ nói đúng sự thật thôi không có gì gọi là hạch sách cả nếu như các bạn đăng tin 1 cách đúng sự thật có những chứng cứ rõ ràng thì đó là điều tất nhiên phải chấp nhận phải nhìn đúng vào thực tế thấy được cái sai mà sủa nhưng nếu bằng chứng không rõ ràng bài viết thì mờ ám toàn chủi các lãnh đạo thì ai mà ưa được cuộc sống được ấm no hạnh phúc như ngày nay là nhờ có đảng và nhà nước chúng ta k thể như 1 con chó ăn xong rồi đá được

        Xóa
    6. nếu mà theo lí thì đúng là như vậy , đó không phải là lỗi của cảnh sát giao thông thật mà , đó là việc của chị , nhưng mà sống thế thì tuyệt tình quá , không những thế người ta còn là đàn bà con gái nữa , bị bắt xe lúc nửa đêm mà sao mấy anh chẳng thương lấy người ta gì cả , để người ta một mình đườn , vào ngay buổi đêm buổi tối nữa thì đúng là tuyệ tình quá

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Nguyễn Thị Hiếulúc 20:04 20 tháng 7, 2014

        Thói quen của bọn Cẩu côn an mà lỵ

        Xóa
      2. bạn à ...cái bài viết này nói là thế nhưng sự thực thế nào thì cũng không thể xác thức được chính xác bạn à. sao có thể tin được chứ. người thì cũng có người tốt người xấu. thế nhưng đối với tôi và những người bạn tôi, quê hương tôi lại không như thế. chúng tôi chấp hành pháp luật và chúng tôi cảm thấy an toàn khi thấy có mặt những người công an trên đường. một số kẻ lợi dụng mạng xã hội để nói xấu họ thì thực sự tôi không đồng tình chút nào

        Xóa
      3. Lại là cái chiêu trò nói xấu công an ,chuyện gì cũng có thể đưa ra mà nói xấu ,mà bịa đặt cho được ,không biết chuyện ở trên có thực sự là đúng hay không thì đó cũng đã thực hiện đúng pháp luật rồi còn chuyện kia thì đôi lúc phải làm nhiệm vụ khác hay vì một lí do nào đó.

        Xóa
    7. Hài , cần gì mà phải tuyệt tình đến mức đó không chứ , con người với nhau mà , cần gì phải đến mức đấy chứ , hay là bận quá thì cũng có thể từ chối một cách lịch sự hơn chứ nếu như mà đúng theo trên kia nói thì đúng là công an hành xử thiếu tình người quá , đêm rồi mà để phụ nữ một mình giữa đường vắng như thế , thực tình là chẳng ai nỡ để người ta như vậy cả , nhưng mà bảo công an là chó thì là quá lắm rồi đấy , thế cũng nói được là sao ?

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Công an không là chó thì là Cẩu vậy

        Xóa
      2. Đừng mở mồm ra là chửi người khác tự nhìn lại mình đi xem được cái gì. nghe cái tên đã thấy giống như 1 thằng xã hội đen, mà xã hội đen thì chả cay cú công an nên chúng mày không làm được cái trò trông gì đây thôi cái kiểu đăng mấy cái tin nhăng nhit lên đây rồi làm cái tiêu để nổi nổi dẫn chứng thì không rõ ràng ai mà tin được chứ. Muốn người khác tin thì trước hết phải tin người khác

        Xóa
    8. Cực kỳ man rợ,chúng không còn là con người nữa rồi !!!

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Chúng không là người thì còn là gì được nữa., mà ông nặc danh này đưng có quá tin người trong thời buổi ngày nay đâu fai ai cũng tôt cũng đẹp đâu đừng nhìn về 1 hướng mà fai nhìn về công lý, phải tìm hiểu rõ ràng rồi hãy phát ngôn chứ đừng phát ngôn 1 cách điên rõ như thế. Làm như thế chỉ chứng tỏ mình là 1 người không hiểu biết sự đời thôi, nhớ cho lần sau đấy

        Xóa
      2. Nặc danh16:12 : BẠn chưa biết cụ thể sự việc ra sao mà bạn lại vội vàng đưa ra nhận định thế hả bạn> Đay mới chỉ là ý kiến một chiều phiến diện của người dân bị thu hồi đất, vậy ý kiến phản bác trao đổi của chính quyền đối với trường hợp này sao tác giả không đưa ra là sao hả vậy. Như thế là hoàn toàn không khách quan hợp lý. Chúng ta cần có cái nhìn đa chiều hơn để nhận định chuẩn xác vấn đề

        Xóa
      3. Nặc danh16:12 : BẠn chưa biết cụ thể sự việc ra sao mà bạn lại vội vàng đưa ra nhận định thế hả bạn> Đay mới chỉ là ý kiến một chiều phiến diện của người dân bị thu hồi đất, vậy ý kiến phản bác trao đổi của chính quyền đối với trường hợp này sao tác giả không đưa ra là sao hả vậy. Như thế là hoàn toàn không khách quan hợp lý. Chúng ta cần có cái nhìn đa chiều hơn để nhận định chuẩn xác vấn đề

        Xóa
      4. Nặc danh16:12 : thật rca mà nói đã là con người thì cũng có dăm ba bảy loại rồi, người tốt có người xấu cũng không ít đâu, vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta cần lên án loại bỏ những con người xấu đi các bạn à. Hiện nay vấn đề công an gây phản cảm, có hành động không đúng đắn là điều mà tôi công nhận là có thật. Tuy vậy dân ta cần tôn trọng họ vì không phải tất cả ai đều thế và vai trò của họ là rất quan trọng đấy

        Xóa
      5. Nặc danh16:12 : Không biết thông tin kiểu này có tin được gì nữa hay không?? Cũng có trường hợp người kia bịa ra thích làm người nổi tiếng lắm chứ các bạn à. Nếu quả thật có chuyện đó thì chúng ta cần phát hiện ra những người cảnh sát giao thông như vậy và có hình thức xử lí để ngăn chặn trường hợp khác tái phạm. Tuy nhiên dù sao đi chăng nữa thì cũng thấy vai trò của lực lượng cảnh sát giao thông là hết sức quan trọng

        Xóa
      6. Không biết câu chuyện này có bao nhiêu phần là sự thật ,hay lại bị thổi phồng bịa đặt một cách trắng trợn đi nữa ,nhưng theo tôi thì người cảnh sát kia cũng chỉ thực hiện theo đúng pháp luật .Cứ khăng khăng bảo họ là sai những thực tế họ làm đúng pháp luật, như bài viết này chẳng hạn, quá là vu khống nói xấu.

        Xóa
    9. thực hư câu chuyện còn chưa rõ ràng chỉ nghe thấy lời biện mình của 1 bên còn chưa rõ mà các bố admin đã giật cái típ rõ là giật gân còn buông lời cay đắng chửi rủa công an. Chắc gì chị kia đã là người tốt vì cay cú quá nên đi làm đơn để trả thù thì sao bây giờ nhiều loại người như thế lắm. Muốn ai đó tin mình thì nên có những cái chứng cứ rõ ràng chứ cứ mờ mờ ám ám thế này thì chẳng mấy ai tin đâu

      Trả lờiXóa
    10. câu truyện này có chắc là đúng không đây chứ. Nó không khẳng định được tính đúng đắn lắm thì phải không có cơ sở để nói đó là câu truyện có thật. mọi người có thể thấy là cái trang này nói về tình hình đất nước thì hoàn toàn là nói toàn cái xấu thực hư không rõ ràng không chính xác/ mà là chủ ý bêu diễu gây tiếng đồn để chống phá mà thôi. câu truyện này quả thực không ngoại lệ khi mục đích của chúng là chống lại Đảng nhà nước và các lượng lượng chức năng

      Trả lờiXóa
    11. xin hỏi tác giả nhé, việc lưu thông phương tiện không có giấy phép lái xe là đúng hay sai vậy tác giả, và luật pháp có quy định là sau khi xử phạt thì hãy đưa người bị phạt về nơi nghỉ của họ không vậy? tôi nghĩ tác giả hiểu vấn đề chẳng qua ở đây là tác giả đang cố tình làm lệch đi sự việc để nói xấu những người công an, tác giả muốn làm cho người đọc nhìn nhận một cách sai lệch về lực lượng công an, chứ tác giả không muốn người đọc hiểu rằng sai luât thì sẽ bị phạt, đơn giản vậy thôi

      Trả lờiXóa
    12. Tôi tin chắc rằng những người cảnh sát kia làm đúng chức năng của mình, còn cô gái này thì cần phải xem lại trình độ và ý thức của mình, khi mà không chấp hành luật lệ giao thông khi bị xử phạt rồi còn lên đây kêu này kêu nọ. luật pháp đã quy định rất rõ ràng rồi, trừ khi mình không sai pháp luật mà bị xử lý thì đến lúc đó mới lên tiếng bảo là chính quyền và cán bộ sai nhé, còn đây người ta làm đúng cơ mà

      Trả lờiXóa
    13. lại là nói cảnh sát này cảnh sát nọ, tôi nghĩ là việc này tác giả nên cần phải xem xét lại bài viết của mình, vì chính bài viết của tác giả cũng đã thể hiện rõ rằng những người cảnh sát đã làm đúng trách nhiệm của mình cơ mà, còn việc cô gái này bị bỏ rơi hay không là không nằm trong phạm vi của những người cảnh sát, do đó tác giả không có thể lấy đó là căn cứ dể có thể nói xấu những người cảnh sát như thê này được

      Trả lờiXóa
    14. Tôi nghĩ vấn đề này thì người con gái này cần phải xem lại mình đi thì hơn, không có ý thức chấp hành pháp luật bị xử lý rồi giờ còn kêu này nọ chứ, xin lỗi tác giả nhé, chẳng có luật nào quy định rằng xử lý xong thì phải đưa họ về ở của họ cả, do đó tác giả đừng có lấy lý do vớ vẩn như thế để rồi vu khống này nọ, nói xấu này nọ. Và người dân cũng nên hiểu rằng, cảnh sát là họ người đảm bảo pháp luật được thực thi, do đó nếu không vi phạm thì họ cũng chẳng làm gì được đâu

      Trả lờiXóa
    15. Cảnh sát họ làm đúng trách nhiệm của mình rồi mà, đó là cô gái kia điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe thì tịch thu tạm thời phương tiện là đúng rồi, đưa cho cô ta chạy lỡ gây tai nạn thì sao trời, đó là luật đã quy định rồi mà, vậy tại sao mà cố gái và tác giả có thể nói là những người cảnh sát sai nữa nhỉ, tôi thực sự là khó hiểu với cách nhận thức của tác giả và cô gái rồi đấy

      Trả lờiXóa
    16. Cảnh sát đánh dân rồi cảnh sát xấu xa này nọ, đó là cái tuyt mà tôi quá quen thuộc với cái blog này rồi thì phải, không kiếm vấn đề này khá hơn để viết bài ak quản trị, sao mà toàn công an vậy, mà toan đi nói xấu họ nữa chứ, việc tốt của họ không nói toàn nói việc xấu thôi, mà tôi thấy nhiều vụ việc vu khống lắm nhé, cứ khăng khăng bảo họ là sai những thực tế họ làm đúng pháp luật, như bài viết này chẳng hạn, quá là vu khống nói xấu

      Trả lờiXóa
    17. không cần đọc nhiều chỉ cần nghe cái tên là tôi biết nội dung bài này là gì rồi chắc là lại bôi nhọ hình ảnh công an cảnh sát đây mà.chắc là lại công an đánh người cảnh sát giao thông thế này thế kia.đến bào giờ thì lũ rận chủ mới thôi cái trò nói xấu người khác đi nhỉ,chúng cứ tìm cách hạ thấp uy danh của công an trong lòng người dân để làm gì nhỉ> ?

      Trả lờiXóa
    18. cảnh sat họ là những người thực thi luật pháp thôi mà trong trường hợp này họ đã làm đúng trách nhiệm của mình mà.trong khi mình đang ngủ thì họ phải đi tuần suốt đêm để bảo ệ cho cuộc sống của chúng ta và họ cũng là người không pahir ba đầu sáu tay khi mà bắt được 1 người lại phải đưa họ về tận nhà. như thế thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ được chúng ta phait thông cảm và nghĩ cho họ nưa chứ

      Trả lờiXóa
    19. các bạn đọc bài viết này chắc chắn ai cũng biết đó là lỗi của cô gai khi điều khiển xe mà không có giấy phép lái xe.biết cô này có bằng hay chưa nên là công an đã làm theo luật pháp thu giữ xe là đúng vậy mà tác giả và cô gai này còn này lọ nói công an thê này thê kia.chẳng nhẽ họ thu xe xong họ phải ra đường gọi một chiêc taxi mời cô ta vê hay sao. họ còn nhiều việc chứ họ không rảnh như tác giả hay như cô gái kia.

      Trả lờiXóa
    20. nghe lời kể của cô gai thì cảnh sát có chút hơi gì đó thật nhưng biết làm sao họ được nhà nước trả tiền để thực thi luật pháp mà vì thế họ cứ chiếu theo luật mà làm thôi nêu không làm đúng luật thì dân đâu còn tin tưởng họ nữa.vì thế nên chúng ta cũng phải hiểu cho họ chứ.vì vậy chúng ta khi ra đường cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật để xã hội thêm ổn định hơn.

      Trả lờiXóa
    21. Tác giả cứ yên tâm đi, đất nước là của nhân dân, nếu con người cán bộ nhà nước nào làm sa phạm thì người đó có như thế nào khi phát hiện ra cũng sẽ bị phạt theo mức độ. Nếu theo như tác giả nói về người cảnh sát này thì sao tác giả không tố cáo người này, người này sẽ bị xử lý trước pháp luật nếu người đó có hành vi sai phạm mà vào đâu nói này nói nọ. Để rồi tưởng chừng như là nói về cái xấu nhưng người cũng chẳng ra gì

      Trả lờiXóa
    22. Những bài viết như thế này thì xuất hiện rất nhiều trên trang blog này ,không biết có ý đồ hay hận thù với công an hay không ? Nhưng tôi chắc rằng một điều đó là những bìa viết trên chỉ là những nội dung sai lệch với sự thật ,có chăng cũng đã bị thổi phồng lên hoặc xuyên tạc một cách trắng trợn mà ai đọc qua sẽ thấy hết cả thôi.

      Trả lờiXóa
    23. cảnh sát là cảnh sát sao có thể là chó má được. Nói thế cũng nói được. Cái trang Xuân Việt Nam này chuyên đi bôi xấu công an nhé, nói xấu lực lượng bảo vệ pháp luật. Thử hỏi không có công an thì làm sao đảm bảo được trật tự xã hội. Và chắc gì Lý Nguyễn Minh Nhị này đã là người tử tế. Cứ cái gì liên quan đến công an là nói xấu được. Đã không nói riêng gì lực lượng cảnh sát giao thông thì thôi lại còn nói chung toàn bộ công an người ta thế. Không thể chấp nhận được.

      Trả lờiXóa
    24. Chẳng lẽ thu xe xong phải bỏ tiền túi ra đón taxi cho cô ta về nhà à. Thế khác nào cô ta là thánh. Đó là lỗi của cô gái khi điều khiển xe mà không có giấy phép lái xe. Không biết cô này có bằng hay chưa nên là công an đã làm theo luật pháp thu giữ xe. Việc làm của công an là đúng quy định vậy mà tác giả và cô gái này còn nói xấu công an. Đến bao giờ cái trang dân oan này mới không nói xấu công an nữa đây.

      Trả lờiXóa
    25. Cần kiểm chứng lại nguồn thông tin trên các bạn à. Nhất là cần xem cô gái trên thuộc loại người như thế nào nữa nhé. Biết đâu đây là mọt câu chuyện được ả ta thêu dệt lên với mục đích kiếm chát đô la thì sao chứ. Nhưng nếu quả thật câu chuyện trên là có thật thì xét về mặt đạo đức không thể chấp nhận hai ông cảnh sát giao thông này được, làm như thế thì đạo đức suy thoái rồi. Cần chấn chỉnh lại ngay mới được

      Trả lờiXóa
    26. Nếu chưa chúng thực được vấn đề xảy ra như thế nào thì tác giả khoan hãy có những lời lẽ thô tục như vậy đã. Nếu quả thực có vấn đề trên thì mấy ông cảnh sát giao thông đó cân nhìn nhận lại bản thân mình đi chứ. Tuy nhiên không thể vì thế mà chúng ta cho rằng công an nhưu thế này thế khác được các bạn à. Bởi lẽ đó chỉ là một bộ phận nhỏ những người cảnh sát giao thông hư đốn mà thôi, không thể quy chụp tất cả được đâu

      Trả lờiXóa
    27. sao có thể nói như thế được chứ, vụ việc chưa có gì là rõ ràng mà tác giả đã đưa ra nhận định như vậy sao. VÀ nếu có sự việc như thế thật thì tác giả cũng không thể đánh đồng chung tất cả cảnh sát như vậy là được đâu các bạn à. Ở đâu cũng thế cả thôi có người tốt kẻ xấu ấy mà các bạn. Cảnh sát giao thông cũng thế có kẻ xấu những cũng có không ít những người tốt sẵn sàng bảo vệ đất nước quê hương đấy thôi

      Trả lờiXóa
    28. Cái bọn dân chủ lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền để chống phá đất nước thôi mà cho nên chúng ta không thể tin tưởng vào những luận điệu nêu trên của chúng đâu. Chúng ta cần có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về những luận điệu của chúng nên chúng ta cần nhận biết sâu sắc hơn nhé không đê cho chúng có cơ hội chống phá chúng ta được.

      Trả lờiXóa
    29. Chúng ta cần có cái nhìn tốt đẹp hơn với cảnh sát giao thông chứ, nếu như không có họ thì tình hình trật tự an toàn giao thông liệu có được đảm bảo hay không chứ. Dù gì thì chúng ta cần có trách nhiệm tham gia giao thông thì chúng ta mới bảo vệ tính mạng của bản thân cũng như những người khác tham gia giao thông chứ. Chúng ta không có trách nhiệm với bản thân mình thì làm được gì cho người khác được.

      Trả lờiXóa
    30. Không biết là câu chuyện này có thật hay không nếu như thế thì người chiến sĩ cảnh sát giao thông đã thực hiện không đúng quy tắc của mình. Tuy nhiên việc đó có vẻ như không hợp lý cho lắm không biết cô gái tại sao lại đứng dưới chân cầu vào ban đêm làm gì chứ. Trong vấn đề có vẻ như cô gái đang có ý đồ thực hiện mưu đồ xấu cho nên chúng ta khó có thể tin cô ta được và tác giả đang muốn nói xấu cảnh sát giao thông.

      Trả lờiXóa
    31. công an giao thông họ phải làm việc vất vả ngày đêm không ngại mưa gió để góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho người tham gia giao thông, trong vụ việc trên nói rất rõ công an không làm gì sai cả họ chỉ đang thực hiện đúng nhiệm vụ của mình và cô gái kia không nên có thái độ như thế vì công an họ còn phải thực hiện nhiệm vụ nếu cô gái sợ đi đêm sao còn về đêm như thế sao không gọi gia đình đến đón nên chúng ta không thể tin được bài viết trên.

      Trả lờiXóa
    32. những ngôn từ tác giả sử dụng mang tính chất hết sức lăng mạ và chẳng có gì phải nghi ngờ về cái trình độ cũn cỡn, ngu dốt và súc vật của tác giả cả, hay nói cách khác là bộ mặt của cả cái bọn rận chủ. viết một bài báo mà có quá nhiều lỗ hổng, quá nhiều sự thiếu lôgic cũng hiểu rằng sự nguy hiểm nếu để những kẻ ngu dốt lên cầm quyền

      Trả lờiXóa
    33. đúng là ngôn từ của những bọn vô học, đủ hiểu trình độ của bon danoan2012 này nó như thế nào rồi, không còn việc làm gì khác hay sao mà toàn đi chửi bới công an thế hả mấy con rận, đừng tưởng các ông làm vậy thì sẽ không ai tìm ra được các ông. Cho dù lực lượng công an không tìm ra được thì quy luật nhân quả cũng sẽ trừng phạt các ông mà thôi

      Trả lờiXóa
    34. cái gì cũng có thể xuyên tạc được, xin hỏi rằng tại sao tác giả lại không đưa những việc làm tốt đẹp của công an, của Đảng và nhà nước ra để cho nhân dân cùng thấy rõ, có như vậy mới khách quan đa chiều và trung thực, đọc qua các bài báo của các vị toàn thấy những ngôn từ cay đắng, đậm tính cạnh tranh và thiếu đẹp trong việc tuyên truyền sự thực

      Trả lờiXóa
    35. một lũ chuyên đi bới lông tìm vết, bợ đít cho lũ VNCH, thật nhục nhã và ngu dốt khi có những kẻ hậu nhân tìm cách đấu tranh với một nhà nước, với một chế độ mà ở đó chúng biết rằng cơ hội và thực sự cơ hội để giành lại chính quyền cho chúng là một điều ảo tưởng quá sức, chúng bay được gì từ việc làm hèn hạ này hả

      Trả lờiXóa
    36. đúng là rận, chúng sẽ tìm đủ mọi cách để có thể hạ bệ được lực lượng công an , rồi thì đến Đảng và nhà nước, chúng mày được những gì sau mỗi lần cắn càn như thế này hả danoan2012, nghĩ thật đáng thương, vì miếng cơm manh áo mà chúng mày nỡ dẫm đạp nên xương máu cha ông mày đổ xuống để có miếng ăn hay sao, thật nhục nhã

      Trả lờiXóa
    37. tiêu đề bài báo thật là bố láo, không thể tưởng tượng được là một người làm báo, người đem thông tin đến với mọi độc giả lại có thể phun ra được những ngôn từ vô học đến như vậy tôi chưa cần nghĩ đến nội dung mà bài báo muốn nhắn gửi gì đến độc giả ngoài từ ngữ cay đắng và hậm hực ngay từ những câu chữ đầu tiên

      Trả lờiXóa
    38. ta nên có một cái nhìn đa chiều, không thể tin những lời nỏi xảo quyệt và thiếu học thức của dân oan 2012 này mà đánh giá sai sự thực được, hàng ngày có ai thấu hiểu hết được sự khổ nhọc của lược lượng công an, nhất lại là lực lượng giao thông, ma túy, việc làm của các anh hàng ngày luôn luôn gắn liền với nguy hiểm và những điều hết sức nhạy cảm, thế nên việc xuyên tạc của phản động cần phải cảnh giác

      Trả lờiXóa
    39. đúng là ngậm máu phun người, lũ rận này chắc bắt nguồn từ trung quốc thì phải, lũ ăn không nói có chỉ biết ăn những đồng tiền nhơ bẩn từ việc bốc phét, xuyên tạc việc làm của lực lượng chức năng ngày đêm đổ mồ hôi, xương máu để bảo vệ nhân dân. Rồi chúng cũng sẽ phải nhận những kết cục đau khổ mà thôi, người quân tử không bao giờ phải làm những việc trái với lương tâm , hãy làm những việc đúng với lương tâm của các người đi, hãy để lại cái đức cho con cháu chúng bay di rận

      Trả lờiXóa
    40. Cảnh sát mà là chó má thì cái đất nước này đã không tồn tại từ lậu rồi, không còn chỗ cho chúng mày sủa đâu, có khi ra ngoài đường vừa đi được vài bước bị mấy thằng côn đồ nó chém cho, lúc đấy thì goi gọi ai chứ. Đây gọi là tính cho của mấy thằng nặc danh trên cái blog này, bọn này chỉ đươc cai vu oan giáo họa, gắp lửa bỏ tay người và bôi nọ đảng và nước chỉ chẳng có suy nghĩ gì là giống con người cả

      Trả lờiXóa