Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

Công an Hà đông ngồi xổm lên pháp luật.

" Kết luận điều tra " của công an Hà đông - chống bọn côn đồ ăn cướp là chống người thi hành công vụ ?

 Công an Hà đông tiếp tục lún sâu vào tội ác, vi phạm pháp luật sau khi tổ chức côn đồ, công an, bộ đội tới cướp đất và bắt giam 7 người dân Dương nội ngày 25 tháng 4 năm 2014.
  Giờ sau hai tháng liên tục dân Dương nội phải tới khắp các cơ quan Trung ương để đòi người, đòi đất thì công an Hà đông tiếp tục bịa ra một bản gọi là " kết luận đièu tra vụ án " , vụ án ăn cướp của công an Hà đông được toàn thế giới biết rõ qua các bài viết, phim ảnh của giới phóng viên nhân dân và blogger bảo vệ nhân quyền đưa trực tiếp lên mạng. 
  Công an Hà đông đứng đầu là Vương Tiến Dũng tiếp tục thách thức dư luận qua bản "kết luận điều tra " được tạo dựng bởi một sỹ quan vắt mũi chưa sạch này, chính quyền trung ương và Hà nội sẽ tiếp tay cho sai phạm pháp luật, coi thường công lý của công an Hà đông chứ ? 



























15 nhận xét:

  1. Trong vụ án này,một số hộ gia đình ở Dương Nội đã không chấp hành đúng pháp luật của nhà nước, vi phạm luật đất đai và chống lại các lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ.Tội chứng đã quá rõ ràng rồi, vậy mà cái trang blog này lại cứ liên tục đăng bài gây rối là sao vậy?không hiểu luật pháp thì đầu tư tiền thuê luật sư về nghe giảng luật thêm đi!

    Trả lờiXóa
  2. Cái vụ án về thu hồi đất đai ở Dương Nội này thì còn cái gì mà phải bàn tán nữa hả tác giả??tất cả đã rõ ràng rồi còn gi?.người dân đã chống người thi hành công vụ, không tuân thủ luật pháp và nhân tiền đền bù,như các hộ dân khác trong cũng khu vực thu hồi đất nhằm phát triển bộ mặt của đô thị hà nội.Thì đương nhiên phải nhận hình phạt thích đáng mà thôi.Hãy tự kiểm điểm lại bản thân đi!

    Trả lờiXóa
  3. Có tiền có quyền hành bọn nhà nước Hồ tàu muốn vu khống,muốn cướp v.v.. muốn làm gì chả được,bọn chúng lầy tiền thuế của dân để nuôi những con lợn như FA,tuấn lê và nhiều nữa về phá hoại mùa màng đất của dân, chúng sẽ còn ủi đất đến khi nào không còn đất lúc đó bọn lợn này sẽ bị chúng xử Đó chính là đảng cộng sản Hồ tàu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "fa tuấn" cho mình hỏi bạn có biết rõ về vụ việc này hay không thế? nếu mà không biết thì đừng ngồi đấy mà bịa đặt xằng bậy đi nhé! FA là người dân Dương Nội đây,.chả lẽ FA lại không rõ vụ việc này hay sao?trong vụ việc đất đai ở Dương Nội này thực chất chỉ là do một số người dân thiếu hiểu biết cố tình gây khó dễ cho chính quyền trong việc thu hồi đất đai mà thôi.họ chà đạp nên luật pháp của nhà nước.chống người thi hành công vụ.chả lẽ lại không sai?Nói cho bạn biết nhé! hàng trăm hộ dân Dương Nội đã chấp hành nhân bồi thường và giao đất lại cho nhà nước.Chỉ sót lại một số nhỏ mà thôi

      Xóa
    2. Hình như tôi được biết thì phần lớn các hộ dân ở Dương Nội đã chấp hành chính sách và đã nhận tiền bồi thường rồi giao đất cho nhà nước .Nhưng lại có một số nhỏ các hộ dân không muốn chấp hành và không chịu giao đất và nhận tiền bồi thường và đã có những hành vi vi phạm pháp luật nên mới có sự việc bị công an bắt giam là đúng thôi.

      Xóa
  4. "Công an Hà đông ngòi xổm lên pháp luật." đúng là trứng đòi khôn hơn rận đây mà.Thử hỏi tác giả của bài báo này đã bao nhiêu năm nghiên cứu luật pháp,cụ thể là luật đất đai?tác giả đã có bao nhiêu năm kinh nghiệm về xử lí sai phạm luật này?tác giả đã được đào tạo luật ở trường đại học nào?mà dám phát ngôn như vậy?hãy xem lại mình rồi hãy chỉ trích người khác nhé!

    Trả lờiXóa
  5. Ếch vàng 21:41 ngu thiệt,làm sao biết người ta không nghiên cứu pháp luật ? chắng lẻ khi học hành và nghiên cứu thì họ phải báo cho Ếch vàng sao ?

    Trả lờiXóa
  6. Chúng lại dùng vấn đề Dương Nội để tìm mọi cách xuyên tạc lực lượng công an mà. Trong vấn đề Dương Nội thì một số thành phần chống phá đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nhân dân để gây rối trật tự công cộng để rồi công an phải vào cuộc để đảm bao trật tự tại khu vực nên chúng dựa vào đây để xuyên tạc lực lượng công an chúng ta là côn đồ thôi chứ không có chứng cứ nào cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình như cái tít "Công an Hà đông ngồi xổm lên pháp luật." này đã được sử dụng nhiều lần rồi nhưng chưa thấy bài viết nào có nội dụng đúng với sự thật cả ,chỉ toàn thấy những nội dung bịa đặt với xuyên tạc mà thôi chứ mấy bài viết như thế này thì toàn chém gió cả thôi ,chứ có biết gì đâu chứ.

      Xóa
  7. Chỉ dựa vào những bức ảnh không có một tí tin cậy nào mà có thể lu loa rằng công an Đồng Tháp ngồi xổm trên pháp luật. Đúng là chúng ta có thể nên khâm phục tài tưởng tượng của đám rận chủ này bởi chúng quá ảo tưởng và giỏi xuyên tạc, nói xấu về các cơ quan chức năng của Đảng, chính quyền nhân dân các cấp, hay các nhà lãnh đạo đều là những đối tượng luôn bị chúng tìm mọi cách hạ bệ bằng nhiều thủ đoạn xấu xa, bẩn thỉu nhất. Chúng ta hãy cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc của chúng để không bị lừa một cách đơn giản

    Trả lờiXóa
  8. Chúng tôi những người dân việt nam chỉ luôn tin vào công lý, tin vào pháp luật. Và tức là bất cứ mọi thông tin nào chúng tôi cũng chỉ tin nó là thật khi có đầy đủ chứng cứ tài liệu. Vụ việc này người viết cũng chỉ dựa trên cơ sở tự suy đoán chứ không hề đưa ra một bằng chứng nào cụ thể chứng minh Công an đã làm những chuyện như thế này, nên mọi người đọc đừng có vội tin những kiểu tin như thế này, đây có thể là một thủ đoạn để nói xấu Đảng và Nhà nước ta. Thực sự mà nói những điều trên không nói lên được điều gì cả mà chỉ khiến cho dư luận xôn xao mà thôi

    Trả lờiXóa
  9. Bài viết thiếu sự thật của tác giả, những bài viết như thế này cũng chỉ làm cho uy tín của cái blog dân oan này sụt giảm trầm trọng thêm, cái chữ tín phải đặt lên hàng đầu thì cái chữ tin mới tiếp theo được chứ, cứ nói năng xuyên tạc mãi thế này thì còn ai tin vào mấy cái thông tin các ngươi đưa ra, kêu oan cho ai được? Đã thế các ngươi toàn nói xấu lực lượng Công an, toàn bịa đặt vu khống họ, họ là những người làm việc cho Nhà nước, họ bảo vệ nhân dân, họ làm thế có gì là sai. Không có lực lượng Công an thì nhân dân có thể yên bình mà sinh sống, làm ăn hay không! Nhờ họ mà bọn tội phạm nguy hiểm có thể bị bắt hết.

    Trả lờiXóa
  10. Đúng là mấy cái thằng tác giả của bài viết này ngu quá, nói ra điều sai trái, ngu ngốc thế mà không biết xấu hổ sao? Trước khi đăng nhận xét mọi người phải cẩn thận để ý xem độ tin cậy của bài viết này. Độ tin cậy của những bức ảnh trong đó. Đôi khi những bức ảnh rất bình thường nhưng chúng nói thành công an ngồi xổm trên pháp luật cơ đấy. Với lại xem độ logic của nó có cao không. Công an mà lại ngồi xổm trên pháp luật à, thật buồn cười quá đi!

    Trả lờiXóa
  11. những bức ảnh không có một tí tin cậy nào mà có thể lu loa rằng công an Đồng Tháp ngồi xổm trên pháp luật. Đúng là chúng ta có thể nên khâm phục tài tưởng tượng của đám rận chủ này bởi chúng quá ảo tưởng và giỏi xuyên tạc, nói xấu về các cơ quan chức năng của Đảng, chính quyền nhân dân các cấp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thực sư mà nói là những cái tin tức trên này chẳng ai tin hết ngoài việc đọc cho mỏi mắt mà chẳng được cái gì hết, cứ nghĩ đăng cái kiểu bài này lên thì để kêu la đây là dân oan này bà con ơi, chúng tôi ủng hộ bà con này, đấy cái kiểu đó, nhưng thực sự có ai nghĩ đến mỗi ngày trang blog này nhận được bao nhiêu lợi nhuận từ hoạt động phi chính phủ đùn về không.. :D

      Xóa