Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Dân oan khắp nơi kéo đến trụ sở tiếp dân tại Ngô Thì Nhậm đòi đất

Sáng nay dù trời mưa lớn nhưng dân oan vẫn ùn ùn kéo đến Ngô Thì Nhậm :

Dân oan Dương Nội biểu tình đòi người ở số 1 Ngô thì nhậm ngày 17/7/14 
 Trong khi tại Trung quốc :
Bảy người uống thuốc trừ sâu và nằm gục trước trụ sở văn phòng báo China Youth Daily (Tuổi trẻ Trung Quốc) ở Bắc Kinh sáng 16-7 khiến nhiều người xung quanh hoảng sợ.
Hiện hai trong bảy nạn nhân đang nguy kịch và tất cả đã được đưa tới cấp cứu ở bệnh viện gần đó.
7 người nằm gục sau khi uống thuốc trừ sâu trước trụ sở báo China Youth Daily ở Bắc Kinh . Ảnh: CRI
7 người nằm gục sau khi uống thuốc trừ sâu trước trụ sở báo China Youth Daily ở Bắc Kinh . Ảnh: CRI
Một số nhân viên của báo Southern Metropolis Daily cho biết 7 người nói trên là dân từ làng Jiangsu, phía đông Trung Quốc. Họ đang kiến nghị chính quyền địa phương xung quanh vấn đề đền bù không thỏa đáng liên quan tới đất nông nghiệp.
Theo English.cri.cn, sự bất mãn gia tăng sau khi 7 người này bị chính quyền địa phương bắt giữ trái phép hồi năm ngoái. Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân của vụ việc.
Xe cảnh sát phong tỏa hiện trường
Xe cảnh sát phong tỏa hiện trường

Người dân hiếu kỳ trước cảnh tượng lạ lùng
Người dân hiếu kỳ đứng xem.
Tại Ngô Thì Nhậm Hà nội Việt nam :

T

108 nhận xét:

  1. Vụ việc dân oan Dương Nội đòi đất tại sao bấy lâu nay vẫn chưa giải quyết được? Tôi nghĩ nguyên nhân do cả hai bên, chính quyền có lỗi và người dân Dương Nội cũng không phải là không có lỗi. Đằng năm lạng đằng nửa cân nên khó giải quyết. Chính quyền có lỗi đã không giải quyết hết những khúc mắc từ phía người dân để dây dưa kéo dài. Còn người dân cũng quá là ghê ghớm, đòi tiền bồi thường quá lớn khiến chính quyền không thể đáp ứng được.

    Trả lờiXóa
  2. Đất là của tài sản của nhà nước, là tài sản của toàn dân, không phải của bất cứ ai. Nhân dân có quyền sử dụng đất. Vậy nói đòi đất là sai. Tuyên truyền như vậy là không đúng. Hơn nữa việc gì cũng có nguyên do của nó. Việc dân Dương Nội kéo lên trụ sở tiếp dân tại Ngô Thì Nhậm đòi đất là có nguyên do sâu xa. Người dân chỉ biết ùn ùn kéo lên trụ sở cơ quan công quyền mà không suy nghĩ cho thấu đáo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là cái đầu củ chuối,đất nào là tài sản của nhà nước,đất đai là của toàn dân là của dân tộc VN không có của một riêng ai,thửa ruộng mảnh đất nơi nhà của dân đất canh tác của dân thì đó là của người dân không có thằng nhà nước có quyền xâm phạm trừ khi người chủ miếng đất chết đi không có người thừa hưởng thì miếng đất được xung vào công quỹ của nhà nước (nhưng không phải của riêng nhà nước) không có dân thì lấy gì có nhà nước hả Củ chuối

      Xóa
    2. Đúng vậy, đất đai là tài sản của quốc gia và nó được giao cho người dân sử dụng và khi mà xét thấy đất đai ấy cần phải trưng dụng để phục vụ cho sự phát triển của đất nước thì nhà nước thu hồi là điều đương nhiên và là cần thiết. Nhưng có thể do giá đền bù của mỗi thời kỳ là khác nhau nên dẫn đến chênh lệch về giá, mà người dân thì không để ý đến cái đó chỉ quan tâm đến giá chênh lệch, đây chính là cơ hội cho bọn xấu chúng tuyên truyền những luận điệu sai trái vào đầu người dân, khiến họ mới có những biểu hiện khiếu kiện như vậy.

      Xóa
    3. Tai sao trong chế độ XHCN lại có cái tư duy quái gở về đất đai như vậy. Biết bao nhiêu nước văn minh tiến bộ họ có cần cái chủ trương oái âm , luận điêu gian tà muốn lấy đất lúc nào thì lấy đâu. Nhân tiện nếu nói về XHCN thì xả hội của họ lo cho dân hơn nhà nước ta cả trăm lần. Nói như GS Trần Phương, cựu Phó Thủ tướng Chính phủ, cựu Bộ trưởng Bộ Nội Thương , liên quan tới phát phiểu của TBT Nguyễn Phú Trọng về tình hình xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam:
      ''...Xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, tôi hỏi anh: anh đã bằng thằng Thụy Điển và thằng Na Uy chưa? Nó không xã hội chủ nghĩa, cũng công bằng mà công bằng hơn ông, mà văn minh thì tất nhiên là hơn ông rồi. Thế thì cái CNXH mà anh bảo rằng là lấy cái khẩu hiệu "dân giàu, nước mạnh" mấy cái câu đó mà thay thế cho CNXH, đấy là CNXH của tớ đấy! Tôi nghĩ không đúng. Ông bịp thiên hạ với cái chữ CNXH của ông!''

      Xóa
  3. Sao lại phải kéo nhau lên trụ sở tiếp dân tại Ngô Thì Nhậm làm gì. Làm như thế chẳng ai có thể giải quyết được cả. Hãy bình tình, cùng nhau ngồi xuống bàn bạc, tìm ra cách tốt nhất để giải quyết chứ không nên bức xúc như vậy. Xúc động chỉ biến con người ta thành công cụ cho kẻ khác lợi dụng thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hỏi thằng Trọng Lú,Tư sang,Dũng X,Hùng hói xem có thằng nào dám trực tiếp nói chuyện với những người dân này hay không?những kẻ bị lợi dụng chính là các bạn dư luận viên đấy

      Xóa
  4. Bố mẹ tham tiền tham của nghe lời của những kẻ xấu, bị lợi dụng, cùng với những kẻ kích động đang tạo nên những màn kịch hòng đánh lừa người đọc, bôi nhọ Đảng nhà nước, bố mẹ làm sai bị bắt con thì đòi trả tự do đúng là 1 màn kịch hấp hẫn. thề nào nhiều người kéo đến xem, xem rồi thì chụp được cái ảnh rồi đăng lên đây là "dân oan" khắp nơi kéo đến. Phải nói thật đây đúng là 1 chiêu bài thâm hiểm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một vài người trong gia đình vì hám tiền, hám lợi lao vào vòng lao lý để rồi con cái họ cũng bị đầu độc đi theo con đường mà bọn phán động, bọn phá hoại đất nước này chúng đã vẽ ra, tạo ra cho chúng một lực lượng không nhỏ, phục vụ cho âm mưu, mục đích phá hoại chính quyền, bôi nhọ Đảng, nhà nước của chúng. Nhưng hầu hết ở đây là do bọn chúng dựng nên cảnh rồi chụp ảnh tự sướng với nhau mà thôi, chứ làm gì có tình trạng như thế này nổi ra, không có mấy ai ủng hộ chúng cả.

      Xóa
    2. Có lala oh ủng hộ những người dân này và hàng triệu triệu người ủng hộ những người này,chính quyền là một lũ ăn cướp còn đảng là những thằng có cái đầu bã hèm, ka ka hãy ra đó và chụp ảnh tự sướng đi có dám ra không?coi chừng ra đó thằng Quang bọ truổng nó kêu bọn chó ra cắn đấy

      Xóa
  5. Theo tác giả thì dân oan khắp nơi kéo đến trụ sở tiếp dân Ngô Thì Nhậm để đòi đất nhưng sao tác giả lại đưa cả mấy người Trung Quốc vào bài thế này, phải chăng đối với tác giả thì người Trung Quốc cũng chính là đồng bào của hắn ta. Thật đáng xấu hổ với người viết bài này. Trong khi cả nước, cả dân tộc đang tìm cách để đối phó với những yêu sách của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông thì tác giả lại muốn dân Trung Quốc cũng là dân, đồng bào Việt Nam của chúng ta. Thật đáng xấu hổ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ke may đọc nhưng không có cái đầu,ý của tác giả những thằng Cộng sản giống như nhau

      Xóa
    2. càng bịa đặt phóng đại, càng chống phá Đảng cộng sản chứng tỏ sự hèn mọn của bọn này. Vì ghen ăn tức ở mà làm cái việc hổ thẹn với lương tâm. Có thế mà cũng đi loa loa cho cả làng nghe thấy. Không biết sự thối nát và dở ọe của việc đi xuyên tạc và chửi bới đảng là thế nào hay sao mà vẫn cứ làm.

      Xóa
    3. Vào youtube mà xem họ nói thẳng hay xuyên tạc,phải loa loa cho cả thế giới biết Đảng cộng sản chuyên lừa bịp và dối trá và câu nói này cũng chính tổng bí thư Đảng Cộng Sản LX cũ cũng đã từng nói

      Xóa
  6. Tôi xin hỏi tác giả nhé, sao trong một bài viết mà có đến 2 sự việc luôn vậy, một ở nước ta một ở trung quốc là sao, nó có liên quan gì nhau đâu nhỉ, tác giả nhận thức kém hay là tác giả đưa lên đây với ý đồ nhằm lừa gạt người dân bảo rằng những người cộng sản này nọ vậy, xin thưa tác giả, chính quyền của ta chưa bao giờ giống chính quyền trung quốc cả, tác giả hãy nhìn vấn đề đơn giản thôi, đó là chúng ta có chính sách kỳ thị dân tộc không vậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi cũng nghĩ như bạn vậy ,chuyện Trung Quốc thì có liên quan gì đến nước ta đâu vậy ,tự nhiên đưa vào là có ý gì đó ,hay chẳng qua đưa vào để nhằm bịa đặt ,lừa gạt mọi người thôi . Mà tôi thấy những người trên chắc lo do bị xúi giục hay kích động nên mới có những hành động như vậy thôi.

      Xóa
  7. Dân oan như tác giả nói thì họ có chắc là bị oan không vậy, hay chỉ là họ làm sai pháp luật khi bị xử rồi mà họ vẫn cho mình là oan thêm vài sự kích đểu của cái lũ hại nước nữa khiến cho người dân cứ đâm sâu vào vũng lầy sai trái của mình. Tôi xin nói như thế này nhé, nếu người dân muốn biết mình oan hay không thi đầu tiên người dân phải hiểu biết pháp luật đi đã, nếu không hiểu thì có thể đến cơ quan tư vấn pháp luật, rồi hãy vội kết luận mình đúng hay sai

    Trả lờiXóa
  8. Một bài viết mà có 2 sự việc ở 2 quốc gia khác nhau thì tôi thực sự không hiểu tác giả muốn nói đến điều gì luôn đấy, thử hỏi tác giả xem nhé, người dân nước ta thì liên quan gì đến trung quốc mà tác giả đưa ra đây làm gì nhỉ, tác giả cố tình ám chỉ rằng chính quyền cộng sản xấu xa này nọ ak, thế thì tác giả quá nhầm rổi nhé, chính quyền của ta không bao giờ như chính quyền trung quốc cả 2 chính quyền đều có những chính sách khác nhau hoàn toàn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng nó còn cái gì mà không thể không làm được chứ? Không chỉ 2 mà còn có thể nhiều hơn nữa chúng nó cũng có thể nhồi nhét, xâu chuỗi vào với nhau theo kiểu ngu xuẩn của bọn chúng. Vậy nên mọi người hãy cứ bình tĩnh, xem bọn chúng còn có thêm bao nhiêu kiểu, còn bao nhiêu trò nữa. Thử hỏi xem những thứ chúng nói ra có ai là người tin đó là thật cơ chứ? Ngoài mấy thằng cùng với phe ngu của chúng ra mà thôi.

      Xóa
  9. Tôi nghĩ về vấn đề dân oan hay không oan thì nhà nước ta cần phải có cơ chế để giải quyết nhanh chống hơn nữa tránh tình trạng người dân phải chờ lâu, và một điều nữa đó là cần phải tăng cường công tác tuyên truyền về pháp luật, làm cho người dân hiểu về pháp luật tránh tình trạng bị những kẻ xấu lợi dụng rồi kích động bà con có những suy nghĩ những việc lkàm sai trái. còn bài viết này của tác giả thì tôi nghĩ mọi người đừng nên quan tâm nó sàm quá rồi

    Trả lờiXóa
  10. Dân oan nữa rồi, tại sao mà người dân có thể cứ mãi thế này nhỉ làm thế này thì vừa hại người dân vừa khổ chính quyền chứ có được tích sự gì đâu, nếu người dân nghĩ mình là oan thì người dân hãy chỉ ra mình oan ở chỗ nào đi, lấy pháp luật ra để nói chứ bản án đó có rồi, xong rồi người dân cứ bảo mình là oan, mà không biết oan khuất ở chỗ nào cả, thế thì biết đâu mà giải thích cho người dân được, người dân nên có ý thức tìm hiểu pháp luật chút đi chứ

    Trả lờiXóa
  11. Tôi nghĩ nước ta không bao giờ có chuyện dân oan mà nhiều như tác giả nói thế đâu, chỉ là tác giả phóng đại lên thôi, và một điều nữa đó là tác giả thực sự cũng không biết hay cố tình không biết ai oan hay ai không oan cả, bởi vì luật pháp đã có sẵn ở đó rồi nếu ai oan hay không oan thì soi vào pháp luật thì sẽ biết thôi mà, nhưng tác giả có đâu bao giờ làm thế tác giả chi dựng trên ý kiến của người dân thôi

    Trả lờiXóa
  12. Mình cho rằng một vài người được coi là dân oan kéo lên trụ sở của chính quyền chỉ là số rất nhỏ. không đến nỗi như tác giả nói là dân oan khắp nơi. thực tế cuộc sống của người dân ổn định rồi họ tu chí làm ăn chứ đâu cứ lên chính quyền để ăn trực nằm chờ bao ngày tháng. không loại trừ có bàn tay của kẻ xấu đứng sau giật dây.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy người này sao hay nói lấy dược! quả như tướng Trần Độ viết: Một đội ngủ lưởi gỗ nói lấy được, nói không biết ngượng. Nói láo như phường vô học''
      Ngồi đó mà nói '' tôi cho rằng, theo tôi nghĩ.. chắc là phóng đại, chắc là xuyên tạc.....'' l ối giời cứ nói ung tung, cứ đến tân nơi có dân biểu tình mà xem và câm miệng đi.

      Xóa
    2. Dân oan khắp nơi kéo đến trụ sở tiếp dân tại Ngô Thì Nhậm đòi đất .Chỉ thấy có mấy người hay góp mặt vào những vụ đòi đất thôi .Lại có đưa hình ảnh người Trung Quốc vào đây làm gi vậy ,có liên quan gì đâu ,hay tác giả muốn có ý khác mà chưa đưa ra đây ,thật là khó hiểu quá.

      Xóa
  13. VN có nhiều luật đấy,nhưng mà "luật rừng" mà,các dư luận viên sống trên đất nước này,chắc biết quá rõ mà !!!

    Trả lờiXóa
  14. Thông tin giờ chẳng biết đằng nào mà lần cả, dù rằng là lời nói là của mỗi người, suy nghĩ là của mỗi người nhưng nếu là người có học thì cũng nên suy nghĩ trước khi nói ra chứ, không phải cứ mở miệng ra là thích nói gì là nói đâu, có nói thì nên suy nghĩ kĩ đi, nói phải có căn cứ thì người khác mới có thể tin được chứ, như thế này chẳng khác nào mấy kẻ loạn ngôn cả.

    Trả lờiXóa
  15. Nghe cái tít của bài này mà sao nó nực cười đến mức như thế được chứ. Không biết rằng chúng nó có còn là người nữa hay không mà lại đi sủa bậy đến mức gây trò cười cho người khác. Đất đai của nhân dân không thể nào có cái chuyện bị cướp như thế cả, và chính quyền địa phương cũng chẳng bao giờ đi làm cái chuyện sai trái pháp luật như vậy, chúng mày có nói như vậy thì chẳng có một ai tin đâu và càng nói càng cho thấy cái lũ chúng mày ngu ngốc đến mức độ nào, đã đến lúc mọi chuyện dừng lại rồi đó.

    Trả lờiXóa
  16. Các người làm như Việt Nam không có pháp luật ấy hay sao ấy. Tôi tin vào pháp luật Việt Nam. Nếu chính quyền địa phương cướp đất của dân, phân lô bán nền thật thì chắc chắn họ sẽ nhận được những cái giá đắt bởi sự trừng phạt của pháp luật. Pháp luật nghiêm minh không phân biệt là cán bộ chính quyền hay là người dân, hễ cứ phạm luật là sẽ bị xử lý. Nếu điều trên là đúng thì sớm muộn cũng sẽ có hình thức xử lý, còn nếu là xuyên tạc vu cáo thì người vu cáo hãy coi chừng.

    Trả lờiXóa
  17. chẳng qua đây là chưa nhận được sự thống nhất giữa hai bên người dân và chính quyền mà thôi làm gì mà căng.người dân thì muốn bồi thường nhiều hơn giá thị trường còn chính quyền muốn bồi thường ít hơn. vậy tại sao không ngồi lại mà giải quyết chứ kéo nhau đi biểu tình như thế này thì được cái gì ngoài mất công mất việc cơ chứ.tôi tin là sẽ có câu trả lwoif ổn thỏa cho cả hai bên hài lòng

    Trả lờiXóa
  18. kéo đến đông có giả quyết được gì không bà con sao mọi người không giành thời gian đó mà nghỉ ngơi hay đi làm việc gì đó có ích hơn đi.chính quyền tiếp dân thì cũng tiếp được một số người thôi chứ họ có phải ba đầu sáu tay đâu. mà tác giả có giật tít quá không đấy ? dân oan khắp nơi kéo đến... gnhe mà sợ

    Trả lờiXóa
  19. gần đây thấy vụ việc này có vẻ bức xúc nhỉ nhưng mà theo tôi thấy đấy pháp luật việt nam dạo này rất gắt ge làm gì có truyện chính quyền mà dám cướp đất của dân rồi lại còn bắt người như vô cớ như thế mà pháp luật không làm gì.có chăng thì chỉ là đền bù chw hợp long dân nên người ta biểu tình chút thôi.

    Trả lờiXóa
  20. nếu chính quyền cướp đất của dân thật thì liệu dân chỉ dừng lại ở mức này không? vào tôi tôi còn nổi cáu hơn đấy chứ. đây chắc chỉ là vấn đề bồi thường việc thu hồi đất mà thôi.tác giả cứ giật tít phóng đại quá đáng. không cân đọc nội dung chỉ cần nhìn vào mấy cái ảnh là biết.ảnh gì mà chụp ở mấy nơi liền xong là mờ mờ chả rõ vậy mà bảo dân oan kéo đến trụ sở tiếp dân.hài hài thật

    Trả lờiXóa
  21. Thằng Nghị ở Hà nội cũng vậy ăn cả "Phân"bọn thằng Lú cũng có phần trong đó

    Trả lờiXóa
  22. Tôi thấy cần sự giải quyết ngay và đúng để trả lời cho bà con nhân dân ,chứ tôi thấy vụ việc này xảy ra lâu rồi mà vẫn thấy bà con nhân dân vẫn kéo đến cơ quan chính quyền đòi giải quyết .Không biết chưa giải quyết xong hay lại do các phần tử kích động để đến chống đối hay gây cản trở chính quyền ,cần phải làm rõ ngay.

    Trả lờiXóa
  23. Chẳng có gì liên quan ở đây khi tác giả lại chèn mấy cái hình ảnh của bọn Khựa ở đây làm gì vậy hả?? Nhìn thấy mấy cái chữ trung quốc là đã thấy ghét rồi các bạn à. Chắc là cho bọn nó đi luôn đi. Còn vụ đât đai ở Văn Giang hiện nay vẫn có những người cho rằng mình không nhận tiền nhưng có những người vì tiền mà đến đó đấy. Bởi lẽ họ bị mấy thằng hại nước hại dân mua chuộc cho ít tiền để nằm la liệt ra đó đấy các bác à

    Trả lờiXóa
  24. Nếu người dân có ý kiến gì thì hãy đến trụ sở tiếp dân để làm việc là chuẩn rồi. Tuy nhiên đó không phải là nơi bà con tập trung đông người để gây áp lực để gây rối đâu nghe mọi người, nếu không cẩn thận lại mắc vào tội gây rối trật tự công cộng đấy. Trong những truwongf hợp mà những người đến trụ sở tiếp dân để gây chuyện thì nhất định sẽ bị xử lý nghiêm đấy. Chính vì vậy mopij người cần bình tĩnh, tránh những tên kích động khiêu khích nghe

    Trả lờiXóa
  25. Đến trụ sở tiếp dân mà kéo đến đông như vậy luôn à, chắn những người này muốn tạo áp lực lên chính quyền đây mà. LẠi là vấn đề đòi đất sao? Đòi đất và nguyên nhân tại sao thế. HIện nay tôi thấy có một số người khi có tiền đền bù thì lãng phí ăn chơi xong, khi hết tiền thi quay lại đòi đất chứ. Có thể nói trình độ nhận thực của một bộ phận người dân còn thấp kém quá các bạn à. Đừng để cho bọn xấu lợi dụng như thế chứ

    Trả lờiXóa
  26. Tại sao chúng nó lại có thể xuyên tạc đến mức độ kinh khủng như thế được chứ.Nếu như có việc đó thì cái xã hội này nó loạn lên mất rồi.Lại còn nói việt nam mới gia nhập hội đồng nhân quyền mà lại có tình trạng này.thực sự mà nói nhà nước ta đã là nhà nước nhân quyền từ lâu lắm rồi chứ không như bọn này nghĩ,còn việc gia nhập nhân quyền đó chỉ là thủ tục mà thôi,có ai được như nước ta nền chính trị hệ tư tưởng ổn định có nước nào làm đc không? con người chung sống bình đẳng.

    Trả lờiXóa
  27. Toàn là những biểu ngữ bọn phản động đã lợi dụng những vụ việc như vậy để mang ra nhằm nói xấu Đảng và nhà nước ta. Nước ta mới trở thành thành viên của hội nhân quyền thế giới, cái bọn rận chủ đã lấy cơ hội này để nói xấu nhằm hạ uy tín của chúng ta với thế giới. Bọn rận chủ, phản động nên bỏ ngay những hành động như thế. Nhân dân ta có một lòng yêu nước mãnh liệt, bạn rận chủ , phản động sẽ không là gì được đâu.

    Trả lờiXóa
  28. Tội cho những người dân lương thiện của chúng ta quá, dân ta vốn cần cù, chịu thương chịu khó vốn quen lối sống giản dị, nhưng bây giờ lại trở thành đối tượng bị kẻ xấu lợi dụng, vô tình trở thành những người đi khiếu kiện thuê, tụ tập đông người để gây áp lực với các cơ quan chính quyền nhà nước. Sẽ chẳng đi đến đâu nếu cứ tiếp tục hành động như thế này. Người dân cần cử ra những đại diện có uy tín, có tiếng nói để kiến nghị, đề xuất ý kiến nguyện vọng lên trên theo đúng quy định của pháp luật thì sẽ hiệu quả hơn là cứ tụ tập đông người gây mất trật tự như thế này.

    Trả lờiXóa
  29. Đây là một thủ đoạn cực kỳ quen thuộc của mấy thằng tác giả là những con chó bán nước hại dân. Quá những vô lý khi đọc những bài viết kiểu vu không và không có tí thuyết phục nào như thế này, không biết đến bao giờ tình trạng này mới có thể chấp dứt được, cái kiểu vu không điên rồ và không có tính thuyết phục này thật sự rất nhàm chán . bao giờ cũng với một số tấm ảnh rồi lại những câu nói khiếm nhã,quay lại những bài trước đây chúng ta có thể dễ dang nhận thấy đây là một bài nói láo thường thấy. Chẳng ai thèm tin lũ chó chúng mày đâu.

    Trả lờiXóa
  30. Đến bao giờ thì chúng mày mới hết xuyên tạc và bịa đặt để nói xấu chính quyền hả.Đúng là lũ bán nước.Chẳng bao giờ có cái chuyện chính quyền đi cướp đất của nhân dân cả.Suốt ngày nói chính quyền cướp đất.Các ngươi đừng có mà đưa những người già và trẻ em vào những chuyện này.Những hình ảnh trên chỉ là các ngươi xuyên tạc ghép mà thôi.Chẳng có tí nào là thật cả.Như vậy thì các ngươi bảo ai tin được đây chứ.Đất đai của nhân dân sẽ được chính quyền giao cho người dân một cách hợp lí và đúng đắn.Vậy nên đừng có mà xuyên tạc nữa.

    Trả lờiXóa
  31. Suốt ngày đất với đai thôi.Các ngươi đừng có mà xuyên tạc và bịa đặt để nói xấu cho người khác nữa.Chính quyền sẽ luôn hướng tới lợi ích của nhân dân.Vậy nên những gì liên quan đến lợi ích của nhân dân sẽ được giải quyết đúng đắn.ngày mai các ngươi sẽ không có một tương lai tốt đẹp nữa đâu,Tham nhũng lãng phí là vấn đề luôn được đảng và nhà nước quan tâm.Những năm gần đây thì Đảng luôn chú trọng đến công tác phòng chống tham nhũng và đã có những thành công.Đó là điều mà toàn thể nhân dân mong muốn.Vậy nên sẽ không có cái chuyện chính quyền cướp đất của dân.

    Trả lờiXóa
  32. Vẫn là cái trò xuyên tạc bậy bạ của bọn phản động, chúng giở những trò bẩn thỉu, xảo trá để xuyên tạc , bịa đặt để nói xấu Đảng và nhà nước ta. Chúng lợi dụng người dân, lợi dụng sự cả tin của họ để nói xấu chính quyền , gây náo loạn, mất ổn định chính trị. Những hình ảnh trên kia toàn là những ảnh bọn phản động ghép mà thôi không thể tin được vào những hình ảnh đấy. Sẽ không bao giờ có chuyện chính quyền cướp đất của người dân cả.

    Trả lờiXóa
  33. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  34. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  35. Cái kiểu giật tít của tác giả nghe mà tức thế không biết. Lúc nào cũng chỉ biết bôi nhọ chính quyền, chà đạp lên đất nước vì những thứ lợi ích cá nhân hèn hạ. Là một người dân của đất nước mà đi vạch áo cho người xem lưng, bôi nhọ đất nước mình mà không cảm thấy nhục nhã sao? Ngày trước đất nước ta phải vất vả chống giặc ngoại xâm thì ngày nay đất nước ta lại phải đau đầu vì những tên phản động, bán nước này.

    Trả lờiXóa
  36. Đọc những gì tác giả viết và những hình ảnh được đưa lên mà sao càng ngày càng ghét bọn phản động này thế. Đúng là cái kiểu bịa đặt, vu khống trắng trợn mà. Ngày nào đất nước mình còn có những bọn phản động, bán nước thì chắc chắn ngày đó đất nước ta chưa thật sự được hưởng hòa bình. Vì giờ đây khi không phải chống giặc ngoại xâm thì chúng ta lại phải đi chống cái bọn phản động, bán nước này.

    Trả lờiXóa
  37. Chúng dựng lên những hình ảnh như thế kia hòng làm xấu hình ảnh của các cơ quan chính quyền của nước ta. Toàn là những bức ảnh giả tạo chúng dựng lên bằng sự ghép ảnh hoàn toàn không có thật. Hãy thử nhìn những bức ảnh được tác gia đăng ở trên xem, có vô lý không khi mà những người dân trong đó chăng có vẻ gì bức xúc cả mà ngược lại họ còn đang rất tươi cười. Đến bao giờ chúng mới thôi những hành động bẩn thỉu như vậy đi.

    Trả lờiXóa
  38. nhìn những đưa trẻ kia đang ở tuổi đến trường các cháu có biết thế nào là lợi dụng xúi giục. các cháu có đủ nhận thức thế nào là dân oan hay chưa? việc chụp ảnh dùng hình ảnh các cháu cổ súy cho việc kiện tụng là phi lí đó chính là những hành động bất lương khi kéo những đưa trẻ vào chuyện kiện tụng này. Thật đáng thương cho đối ngũ tác giả, phóng viên của dân oan này. bất chấp để có những thông tin hình ảnh khiếu kiện đưa về bịa đặt vu cáo cho chính quyền. tội ác này sẽ phải trá theo cái giá thật đắt.

    Trả lờiXóa
  39. vẫn là dân oan không thể nhầm lẫn vào đâu được với những hình ảnh bịa đặt, những hình ảnh mang tính chất của một sự áp đặt cho chính quyền. nhìn những đứa trẻ cầm biến hiệu dân oan kia chúng ta có thể nghĩ được gì. cha mẹ muốn chúng trời rét cầm cái biển hiệu dân oan để cho các nhà báo chụp ảnh hay sao? những đứa trẻ hồn nhiên không bận tâm một điều gì? không hề biết họ đang là dân oan thỏa mãi chơi đùa tạo dáng với những hình ảnh. đó là thương hiệu mang tên dân oan mà trang mạng này lâu nay gây dựng.

    Trả lờiXóa
  40. Tôi thấy rằng cái kiểu giật tít của tác giả nghe mà tức thế không biết. Lúc nào cũng chỉ biết bôi nhọ chính quyền, chà đạp lên đất nước vì những thứ lợi ích cá nhân hèn hạ. Là một người dân của đất nước mà đi vạch áo cho người xem lưng, bôi nhọ đất nước mình mà không cảm thấy nhục nhã sao? Ngày trước đất nước ta phải vất vả chống giặc ngoại xâm thì ngày nay đất nước ta lại phải đau đầu vì những tên phản động, bán nước này.

    Trả lờiXóa
  41. Những hình ảnh này không biết từ lúc nào chúng mày thuê người dân ra để chụp rồi lôi ra vu khống đây mà. Vừa thấy Việt Nam là thành viên của hội đồng nhân quyền là nhảy vào bôi nhọ, làm giảm uy tín của Việt Nam ngay. Nói thật chứ đừng có làm những việc vô ích nữa, dù thế nào thì bạn bè quốc tế cũng biết rõ sự tình, chứ không phải chờ đến lúc mấy ông rận chủ này vu khống đâu. Nếu không thì sao Việt Nam lại giành được số phiếu cao nhất, nếu trong nước xảy ra những vấn đề như trên thì sao quốc tế lại tin tưởng chúng ta như vậy.

    Trả lờiXóa
  42. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  43. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  44. Mấy cái thằng rận chủ này, chúng mày đang lợi dụng mấy người dân Việt Nam để chúng mày tuyên truyền những luận điệu xấu xa về đảng, nhà nước và bôi nhọ những người nông dân Việt Nam. Quê hương là trùm khế ngọt . Vậy mà những tên rận chủ chúng mày chỉ vì những đông tiền rơ bẩn mà chúng mày đi nói xấu bôi nhọ về hình ảnh quê hương mình. Chúng mày có còn là con người không? Những người như chúng mày cần bị thanh loại khỏi xã hội sớm thì đất nước mới phát triển được.

    Trả lờiXóa
  45. Lại là cái chiêu trò lợi dụng vấn đề đất đai nói xấu đảng, chính quyền. Chúng mày đang ,muốn kích động nhân dân, mua chuộc họ để thực hiện mục đích xấu xa bỉ ổi của mình. Đối với bọn phản đông như vậy, cơ quan chức năng cần phải mạnh tay hơn nữa để có thể trừng chị chúng một cách thích đáng, không thể để chúng cắn, xủa nhiêu như vậy được. Hãy dừng lại đi mấy thằng bán nước vì tiền à. Nếu không chúng mày sẽ chết sớm thôi.

    Trả lờiXóa
  46. không có tính xác thực trong những hình ảnh và những nhận xét trên. đây có lẽ lai là một trò của những kẻ chống phá nhà nước, chống phá đảng ta, chúng ta cần hiểu rõ bản chất của những kẻ này là chuyên đi làm những trò để người dân mất niềm tin vào nhà nước ta, để chúng lợi dụng cơ hội gây chia rẻ, kích động nhằm đạt được mục đích của chúng. những hình ảnh trên là do chúng mua chuộc người dân rồi tìm chỗ hoang vắng chụp ảnh đưa lên thôi. Chẳng có gì đặc biệt cả, mấy thằng ngu đang thích tỏ ra nguy hiểm đây mà.

    Trả lờiXóa
  47. Đọc bài báo này và được xem những hình ảnh về vụ việc ở Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội thực sự thấy rất đáng thương cho những đứa trẻ kia. Chúng chỉ là những đứa trẻ học chưa hết lớp 5 mà đã phải ra đường để làm những việc như thế kia rồi. Việc của những đứa trẻ ấy không phải là ra đường và đi biểu tình như vậy mà chỗ của chúng là trên ghế nhà trường để học tập. Chúng chưa thể nhận thức được điều mình đang làm là sai trái là có lợi cho những đối tượng xấu.Chúng đã bị ngươi lớn lợi để làm việc xấu cho họ mà không hề hay biết.

    Trả lờiXóa
  48. có oan ức gì thì nhân dân hãy làm đơn khiếu nại theo đúng trình tự thủ tục thì các cơ quan chức năng, chính quyền cấp cơ sở sẽ giải quyết giúp nhân dân chứ đừng để kẻ xấu lợi dụng lòng tin của mọi người, đặc biệt là vào mục đích chống phá chính quyền. Khổ thân cho những em nhỏ khi cũng là con bài trong tay đám rận chủ khi nhà dột từ nóc, các em được không sống trong môi trường lành lạnh, không được giáo dục hẳn hoi mà phải cùng những người thân lao vào con đường sai trái ngày khi còn nhỏ và nó có thể là tiền đề cho những phạm pháp sau này. lũ khốn nạn rận chủ này sao chỉ dám lợi dụng trẻ em và phụ nữ để làm công cụ cho chúng thực hiện âm mưu chống phá chính quyền nhân dân, nói xấu, xuyên tạc về việc làm của các cán bộ, lãnh đạo trong nước. Có giỏi thì chúng hãy ra mặt hoặc tìm được những con người chính nghĩa, người đàn ông chân chính ra làm những việc như này, chắc chắn là sẽ không có ai như thế mà lại đi làm cái việc mất nhân cách này mà chỉ có những người phụ nữ nhẹ dạ, bị chúng lừa rồi lôi cả con cháu của mình tham gia vào những việc như vậy mặc dù chúng vô thức, chả biết gì.

    Trả lờiXóa
  49. Nhìn những bức ảnh mà tôi lại thấy cái thủ đoạn quen thuộc của đám phản động. Chúng đang làm cái trò hề gì thế này nữa, chẳng biết đến bao giờ chúng mới thôi làm những cái trò bẩn thỉu đê tiện này. Cái thằng viết blog này rõ ràng là một thằng đầu đường xó chợ, đầu óc ngu dốt, chẳng có chút kiến thức nào nên những bài hắn ta đăng lên thật là đáng nực cười mà khinh bỉ. Kiến thức đã ngu còn đạo đức của hắn thì vào loại đê tiện nhất quả đất khi suốt ngày nói dối một cách trắng trợn, hắn ta thật là mặt dày. Không cải tạo nổi con người này đâu, cho nó vào tù ấy là còn may.

    Trả lờiXóa
  50. Những chiêu bài này viết ra chắc chỉ để người nước ngoài họ đọc thôi chứ người dân Việt Nam ta ai cũng thừa hiểu rằng đây là những bức ảnh giả mạo. Những chiêu bài này là của những nước ngoài để họ đứng lên đấu tranh giành lại quyền lợi cho mình chứ ở Việt Nam mấy người mà đi nghĩ ra cái cách suốt ngày cầm băng rôn, khẩu hiệu, giấy trắng viết ra để chụp ảnh thế này. Những người nước ngoài họ nhìn vào sẽ hiểu nhầm tình hình nước ta, đó là mục đích của bọn phản động khi chúng liên tục viết những bài kiểu ảnh giả này, chúng ta cần phải lên tiếng đòi lại công lý, đấu tranh chống những sự giả dối này.

    Trả lờiXóa
  51. Cái bọn rận chủ này chuyên có sở thích là từ mọi thủ đoạn xuyên tạc, bịa đặt để chống lại chính quyền, chống lại Đảng và Nhà nước. Đúng là một lũ vô công rồi nghề, không có việc gì làm, sinh ra đã ngu ngốc, dốt nát, chỉ vì những đồng tiền dơ bẩn mà dám bán rẻ lương tâm, bán rẻ đất nước cho kẻ địch để chống lại chính quyền, chống lại Đảng và Nhà nước - những người đã cho chúng cuộc sống bình yên, hạnh phúc như bây giờ, đúng là lấy oán báo ân!

    Trả lờiXóa
  52. Đến bao giờ mới tỉnh ra, những kẻ bán nước kia, chúng mày đi lợi dụng những người dân kém hiểu biết để chống phá nhà nước, chống phá chính quyền, nói xấu, xuyên tạc về việc làm của các cán bộ, lãnh đạo trong nước. Có giỏi thì làm việc gì có ích cho nhân dân đi chứ đừng có ngồi đó mà hô hào thế này thế kia. Bọn mày đúng là nhục không có gì để diễn tả được. Bọn mày ăn tiền của phản động để đi viết lếch thế phải không. Nghĩ mà ức, lợi dụng trẻ con, phụ nữ để làm những việc xấu nhằm đạt được mục đích của chúng.

    Trả lờiXóa
  53. Chúng dựng lên những hình ảnh thế kia để khiến chúng ta tin chúng sao. Những kẻ không hiểu chuyện mới đi tin cái bọn này. Tung tin đặt điều nói xấu Đảng và nhà nước. Bọn này thật quá đáng. Trẻ con thì biết gì lại đi lợi dụng chúng để làm việc xấu. Chúng mày sẽ ra sao nếu không có sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, một lũ bán nước chống lại dân tộc, đi ngược lại với đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Khi nào loại bỏ hết bọn rận chủ thì đất nước mới yên ổn được, xã hội mới phát triển được.

    Trả lờiXóa
  54. tội cho mấy đứa trẻ chưa gì đã bị nhồi nhét vào đầu những tư tưởng thù hận chống Đảng và chính quyền nhân dân. Chẳng đứa trẻ nào biết mà tự dưng đi cầm tấm biển chống Đảng kia cho tụi bay chụp cả. nó vẫn là trẻ con đừng nên làm thế với nó. Còn chuyện tranh chấp đất đai là của người lớn, tự đi mà giải quyết với nhau. Chính quyền sai thì phải xử lý. Cán bộ sai cán bộ phải chịu trách nhiệm. Kẻ phản bội tổ quốc, chống chính quyền, vu khống thì phải bị trừng trị theo pháp luật . thế thôi.

    Trả lờiXóa
  55. hình ảnh này không biết từ lúc nào chúng mày thuê người dân ra để chụp rồi lôi ra vu khống đây mà. Vừa thấy Việt Nam là thành viên của hội đồng nhân quyền là nhảy vào bôi nhọ, làm giảm uy tín của Việt Nam ngay. Nói thật chứ đừng có làm những việc vô ích nữa. nhìn bức ảnh mà tôi cảm thấy tội nghiệp đứa trẻ cầm cái ảnh kia nó làm gì có lỗi gì đâu mà khiến em ấy phải như vậy chứ,bọn này cũng thật độc ác tại sao cái tuổi thơ đang đẹp như thế mà lại cho em ấy đi theo con đường tội lỗi như vậy chứ.

    Trả lờiXóa
  56. Đất đai của nhân dân sẽ được chính quyền giao cho người dân một cách hợp lí và đúng đắn.Vậy nên đừng có mà xuyên tạc nữa.Đúng là một lũ vô công rồi nghề, không có việc gì làm, sinh ra đã ngu ngốc, dốt nát, chỉ vì những đồng tiền dơ bẩn mà dám bán rẻ lương tâm, bán rẻ đất nước cho kẻ địch để chống lại chính quyền, chống lại Đảng và Nhà nước - những người đã cho chúng cuộc sống bình yên, hạnh phúc như bây giờ, đúng là lấy oán báo ân!

    Trả lờiXóa
  57. Nói thật là trên thực tế không phải là không có những chuyện cưỡng chế đất đai rồi bồi thường rẻ mạt cho người dân, tuy nhiên, sự việc cõ lẽ không nghiêm trọng như bài viết ở trên đây được. Cái gì mà Long Biên cướp đất của dân chứ, đọc bài thì thấy có vẻ những người dân cũng không hề bức xúc như tác giả nói, mà họ chỉ bức xúc cái chuyện bồi thường đất đai mà thôi, cái này thì có thể giải quyết được, không hề khó khăn gì cả.

    Trả lờiXóa
  58. toàn mấy thằng phản động phá hoại đất nước ta, chúng dùng lời nói, chữ viết để chống phá nhà nước ta như vậy đấy. Thật sự tôi đồng ý là cũng có những trường hợp khống chế ép buộc để thu hôi đất phát triển vì lợi ích chung của đất nước nhưng không đến mức như bài viết trên nói chúng chủ hư cấu vấn đề lên nghiêm trọng để những người không biết sự tình cũng ủng hộ bọn chúng. Chúng chỉ muốn hạ uy tín của đảng nhà nước ta trước nhân dân đây là bước đầu chúng thực hiện phá hoại nhà nước ta! Chúng ta cần cảnh giác hoạt động của bọn chúng, người dân không nên tin tưởng vào những trang blog như thế này!

    Trả lờiXóa
  59. thu hồi đất là để đầu tư, xây dựng các dự án, khu kinh tế, nhằm tạo công ăn việc làm cho con em địa phương, giúp cải thiện đời sống của địa phương. bồi thường thì cũng bằng cái giá cả của khu đất đó ở vị trí đó thôi, chứ cứ khu nho nhỏ, lại trong góc xó, các ông cứ đòi là phải đền bù với cái giá bằng với giá đất trong khu phố cổ thì ai đền bù được. giàu như mỹ cũng chịu thua, chứ huống gì là việt nam ta?

    Trả lờiXóa
  60. Nhìn hình ảnh này với nội dung bài viết mọi người cho mình biết là có bằng chứng xác thực nào không ạ? Theo mình thì chẳng có một tí tị ti gì liên quan, nội dung thì nói chính quyền Long Biên đàn áp người, cướp đất của dân nhưng bức ảnh hết sức bình thường mà có thể gặp ở bất cứ đâu. Lần sau có nói láo thì cũng nói láo sao cho đáng tin một tẹo, ít nhất cũng phải chụp cái ảnh có ý nghĩa một tí như thế mới được chứ. Ngu thì cũng ngu vừa vừa phải phải thôi chứ, dùng lời lẽ ngu học thôi để nói lên câu chuyện thì ai mà tin mấy con chó chúng mày được.

    Trả lờiXóa
  61. Lại chẳng có gì liên quan với nhau cả rồi, đúng là cái trang này hay có cái kiểu treo đầu dê bán thịt chó thật. Mà đã thế lại còn cho nhiều con chó nặc danh này đứng giữ nhà thế không biết, cứ chủ thớt đăng bài một kiểu xong ở dưới mấy thằng nặc danh lại đưa mấy cái link không biết từ thời nào, đời nào ấy không biết để làm gì nữa? Nói chung là trang này giờ nhàm lắm rồi, chẳng có gì đổi mới, hấp dẫn cả, toàn thông tin lá cải không à?

    Trả lờiXóa
  62. Âm mưu cũ,thủ đoạn cũng cũ nốt,Ông ngồi viết được cái bài nay thế chứng cứ đâu rồi?Cái gì để lam rõ đây.một vài bức ảnh thì làm được cái gì đây?ai tin.cái kiểu này nó thường quá rồi,nhàm lắm,trẻ con lắm.lần sau mà có ngu thì cũng ngu vừa thôi,ngu quá ai mà chị được.những kẻ thừa thời gian,rồi sinh ra nông nổi như các ông thật là nhục,tôi thấy nhục thay cho bố mẹ các ông,sinh ra được 1 đứa con đã khó,nhưng đau khổ hơn khi biết nó là 1 đúa thiểu năng!

    Trả lờiXóa
  63. Sẽ chẳng ai cướp được đất đai của ai trong xã hội hiện nay cả tôi dám chắc một điều là như vậy bởi vì Nhà nước cũng như pháp luật sẽ không bao giờ cho phép những ai có hành động như thế. Vậy nên mọi người cũng không nên tin đây là những bài viết có thật nhé mà chẳng qua vụ việc này ở đây là có những sự giải quyết đền bù đất đai vẫn chưa được ổn thỏa vẫn chưa thống nhất được giữa chính quyền và người dân chứ có gì to tát đâu. Những chuyện như thế này sẽ là không thể tránh khỏi được vì mỗi người sẽ có những ý kiến những yêu cầu khác nhau nên để giải quyết được từng yêu cầu cũng không hề đơn giản. Vậy nên người dân cũng nên cùng với chính quyền ngồi lại bàn bạc để tìm ra được cách giải quyết tốt nhất.

    Trả lờiXóa
  64. Nhà nước nên quy định rõ ràng hơn trong các trường hợp thu hồi đất của nhân dân, bởi lẽ nhân dân ta chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, thu hồi mà đền bù thỏa đáng thì còn đỡ, còn có những nơi đền bù với giá cả rẻ mạt thì quả là làm cho nhân dân càng thêm lầm than, khổ cực. Nếu vậy chẳng là quá thiệt thòi cho nhân dân của ta hay sao? Nhất là việc các công ty cá nhân hiện nay, luôn có những chính sách phát triển của họ, họ cần đất, nhưng đền bù rẻ mạt, thì nhân dân không đồng ý là đúng thôi.

    Trả lờiXóa
  65. Nhà nước thực hiện theo pháp luật, mà luật pháp thì chẳng bao giờ cho phép một ai đó đi cướp tài sản của người khác được, do vậy sẽ chẳng có ai cướp được của nhân dân đâu. Tuy nhiên, khi có các chính sách, quy định của nhà nước cần thu hồi đất để xây dựng các công trình, nhà nước sẽ đền bù thỏa đáng mà, chúng ta cũng nên chấp hành, đừng để việc làm của mình gây cản trở đến việc giải phóng mặt bằng, xây dựng công trình phúc lợi cho nhân dân, vì đó cũng là cho cả mình nữa mà.

    Trả lờiXóa
  66. Những quy định liên quan đến đất đai, nhà cửa của người dân thì đã được quy định rõ ràng trong bộ luật đất đai rồi, ai có thể làm trái pháp luật mà đi cướp đất của dân chứ, các quan họ cũng là người có học, cũng hiểu biết pháp luật chứ đâu có ngu như mấy cái ông nhà báo, viết blog này. Đưa ra những thông tin kiểu này thì bố ai mà tin được cơ chứ. Một chế độ đang ổn định thế này mà cứ thích phá là sao nhỉ? Hả các vị rận chủ lông mu.

    Trả lờiXóa
  67. hiện nay là thời đại nào rồi,nước ta là nước xã hội chủ nghĩa chứ đâu phải là cái chế độ phong kiến năm xưa nữa đâu mà người cướp đất của người.nên chẳng ai có thể tin được tác giả bài viết này,có thể là chưa thỏa thuận được ở mức đền bù giữa dân chúng với các cơ quan mà thôi.Tác giả ơi,ông đừng có suốt ngày cứ 1 bức ảnh rồi lại đưa ra bài viết kiểu khiêu khích dân chúng thế này nữa!không có tác dụng đâu.

    Trả lờiXóa
  68. Thế kỉ 21 rồi, Việt Nam đang được sống dưới thời xã hội chủ nghĩa rồi, mà hình như có kẻ cố tình vẫn " luyến tiếc " cái chế độ phong kiến xa xưa thì phải? sống ở xã hội chủ nghĩa mà vẫn còn liên tưởng đến chuyện các cơ quan chức năng nhà nước, hay công an đi cướp đất của dân hay sao? Đùa chứ, giờ ai cũng phải chấp hành pháp luật hết,ai vi phạm thì cũng bị xử tội như nhau thôi, nên không có chuyện cướp ở đây nhé.

    Trả lờiXóa
  69. Có lẽ là những con người này vẫn đang còn say trong giấc mộng về một chế độ mà chúng có thể ngang nhiên ức hiếp dân lành, cướp bóc của người dân như cái thời phong kiến ngày xưa. Có lẽ ngày xưa chúng sống sung sướng quen rồi, giờ phải sống cùng với người dân, cuộc sống chưa được phát triển cho lắm thì chúng không chịu được và dường như là chúng đang có ý định để đưa đất nước về thời kỳ đó, lúc nào chúng cũng chủ trương đòi đa nguyên đa đảng, để có cơ hội tiếp cận và nắm chính quyền đây mà.

    Trả lờiXóa
  70. không có chuyện cướp đất ở đây đâu nhé,nên dừng có mà đưa những tin đồn nhăng cuội này lên rồi viết thành bài báo,làm vấn đề nóng lên như thế này.thực tế thì đây chỉ là việc giải quyết đền bù chưa thỏa đáng mà thôi,và hiện tại các cơ quan có thẩm quyền đang gấp rút thỏa thuận với dân.Nhà nước này không cho phép cướp như các ông nói đâu.đưng có xuyên tạc một cách quá đáng như thế.Thời gian để làm việc này các ông có thể làm nhiều việc ý nghĩa hơn đấy.

    Trả lờiXóa
  71. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  72. Chuyện cưỡng chế để thực hiện theo định hướng phát triển đất nước có thể là việc còn tồn tại hiện nay nhưng chắc chắn một điều rằng là không bao giờ có chuyện các lực lượng chức năng đánh đập hay đàn áp nhân dân. Những chuyện như thê này chắc chắn là do đám rận chủ xuyên tạc và tạo dựng nên rồi, có khi chính người dân không chấp thành theo chính quyền bị đám rận ấy kích động và lôi kéo thôi. Mọi người đừng bao giờ tin tưởng vào cái blog dân oan này, chúng là đám phản động chuyên nói xấu nhà nước và chế độ ta đấy.

    Trả lờiXóa
  73. Ai cũng hiểu âm mưu của đám dan oan chúng mày là gì rồi, lúc thì đòi đa đảng, lúc thì nói xấu công an, chia bè phái nói xấu chế độ nhà nước xã hội chủ nghĩa. Mục đích thật sự đằng sau những lời nói giả tạo này là tâm hồn rắn rết ra sao hãy phơi bày ra hết đi. Các người nói không có căn cứ như thế mà cũng có thể chấp nhận được sao? Tất cả mọi người sẽ không bao giờ tin tưởng mấy câu nói nhảm này của chúng mày đâu, điều này cũng tựa như cảnh bom đạn cứ rơi trong khi đoàn người vẫn đi, quyết không bao giờ lùi bước, chúng mày hãy mở mắt to ra mà xem đi.

    Trả lờiXóa
  74. Theo tôi biết thì cái chợ này bấy lâu nay là do người dân tự tụ tập họp đấy chứ, chính quyền đã để cho làm ăn còn không biết điều lại còn ý kiến, biểu tình, chống đối vô kỷ luật, trách sao chẳng bị đập nát cái chợ ra, chắc là số đông nhân dân này đã bị kích động, nếu mà bình tĩnh một chút, chịu nói lí lẽ một tí, đầu óc suy nghĩ một chút thì đã không đến cơ sự thế này, bây giờ ngồi nhà mà khóc. Thế mà tác giả lại viết một bài viết hùng hồn thế này đấy, ngán ngẩm cái miệng lưỡi của mấy kẻ xuyên tạc chúng lái sự thật theo đủ mọi hướng, đáng sợ thật.

    Trả lờiXóa
  75. Đây chỉ là những nhận định mang tính chủ quan của tác giả không hề mang tính chất xây dựng cộng đồng mà mục tiêu chính của bài viết chỉ là nói xấu nhà nước, mà những điều xấu mà tác giả đưa ra cũng không biết là có thật hay không hay chỉ là những câu chuyện mà tác giả nghĩ ra, tác giả phóng đại lên sao cho nhà nước đóng vai kẻ xấu và người bị hại chắc chắn là người dân, để chia rã sự đoàn kết của người dân và chính quyền,Đừng có ngồi đấy dựng chuyện nữa, quá nhàm chán rồi, những kẻ như chúng mày không xứng đáng để ngổi đây nói chuyện. Đám chấy rận chúng mày không xứng đáng tồn tại trên xã hội này, muốn làm người nổi tiếng thì không nhất thiết phải dùng mấy chiêu bài vô vị này đâu.

    Trả lờiXóa
  76. Sai trái thì đã có pháp luật phân xử chứ không thể làm những chuyện như thế được. Tại sao ư một điều quá rõ thứ nhất: những hành động như thế không giải quyết được vấn đề mà chỉ làm cho vấn đề trở lên phức tạp hơn mà thôi thừa biết một điều rằng là những kẻ nhăm nhe muốn phá hoại đất nước thì luôn tìm cách phá hoại đất nước thế nên đừng bao giờ hành động một cách thiếu suy nghĩ như thế. Thứ hai tổn thất đó thiệt hại là công ty đó nhưng nhìn một cách khái quát mà xem thiệt hại vẫn chính là người công nhân đó thôi thế nên đừng có những hành động ngu ngốc như thế.

    Trả lờiXóa
  77. Những kẻ blogger được nói trên là những kẻ vì lợi ích của cá nhân mà quên đi lợi ích của tập thể, quên đi lợi ích của quốc gia mà đưa ra những tuyên bố vớ vẩn, chống lại chính quyền nhà nước, đi ngược lại với nguyện vọng của các blogger Việt Nam, họ chỉ là những con sâu mọt chuyên kiếm ăn trên mạng mà thôi, nhờ vào thời thế được Mỹ và các thế lực ngoại bang khác nuôi nấng nên lên tiếng để kiếm miếng ăn mà thôi. Tất cả các người chỉ là một lũ khốn nạn, thật không xứng đáng là người Việt Nam.cái này không giống những gì mà như tôi đã sống ở đây họ hoàn toàn giả dối bịa đặt những thông tin này.

    Trả lờiXóa
  78. Lúc nào cũng chỉ nghĩ chính quyền cướp đất chính quyền chiếm đoạt đất của nhân dân mà không thử nghĩ xem đất đai này là của đất nước không ai có quyền sở hữu nó khi mà đất nước có việc cần đến đểphục vụ cho những công việc chung của đất nước. Hơn nữa Nhà nước ta cũng đã bao giờ để cho nhân dân phải chịu thiệt thòi chưa vẫn đã luôn có những chính sách chế độ hỗ trợ đền bù cho nhân dân. Nhưng nhân dân cũng không nên thấy thế mà được voi đòi tiên cố tình không chịu để có thể đòi hỏi những khoản đền bù vô lí. Hãy nên biết những việc này cũng là trách nhiệm của mỗi người dân chứ không phải chỉ là công việc của bất cứ ai.

    Trả lờiXóa
  79. Không hiểu gì về vấn đê thì cũng đừng nên có những bài viết kiểu như thế này bởi vì sự thật nó không phải như thế vậy mà mấy bác lại chém gió xuyên tạc nó làm cho người khác hiểu nó theo một chiều hướng không hề đúng một chút nào hết. Ở đây chẳng qua chỉ là những vụ giải phóng đất đai để phục vụ cho việc xây dựng và phát triển đất nước và Nhà nước cùng với nhân dân đã có những sự thương thảo bàn bạc để cả 2 bên đạt được những mong muốn của mình. Có bao giờ Nhà nước cướp đất của dân đâu mà mấy bác lại có thể cho một cái tiêu đề như vậy. Lần sau có muốn viết thì cũng nên hiểu cho kĩ đã trước khi phát ngôn không là thành viết bậy đấy.

    Trả lờiXóa
  80. Lại một bài nghe tiêu đề mà giật cả mình chứ, không biết nội dung thì mọi người cứ tưởng là lại có vụ gì ghê gớm lắm, long trời lở đất chứ, đọc rồi nếu mà ai suy nghĩ ra thì lại quá quen thuộc rồi. Trước đây biết bao nhiêu bài viết đưa tin kiểu này rồi sau khi đã rõ hết ngọn ngành thì người viết lại chẳng còn gì để biện bạch nữa cả, vì vậy nên chẳng ai tin đâu, chẳng ai thiếu suy nghĩ mà tin những chuyện kiểu thế này cả.

    Trả lờiXóa
  81. Sẽ chẳng ai cướp được đất đai của ai trong xã hội hiện nay cả tôi dám chắc một điều là như vậy bởi vì Nhà nước cũng như pháp luật sẽ không bao giờ cho phép những ai có hành động như thế. Vậy nên mọi người cũng không nên tin đây là những bài viết có thật nhé mà chẳng qua vụ việc này ở đây là có những sự giải quyết đền bù đất đai vẫn chưa được ổn thỏa vẫn chưa thống nhất được giữa chính quyền và người dân chứ có gì to tát đâu. Những chuyện như thế này sẽ là không thể tránh khỏi được vì mỗi người sẽ có những ý kiến những yêu cầu khác nhau nên để giải quyết được từng yêu cầu cũng không hề đơn giản.

    Trả lờiXóa
  82. Mấy bác hiểu như thế nào mà lại có thể gọi những chuyện này là cướp đất của dân thế. Cướp là phải lấy không của nhân dân chiếm đoạt của nhân dân chứ còn ở trong việc này thì Nhà nước ta đã luôn có những sự đền bù hỗ trợ xứng đáng cho nhân dân chứ không phải là để nhân dân phải chịu thiệt thòi. Hơn nữa những việc làm này cũng đã được nhân dân thông quan biểu quyết bởi vì nó là cần thiết để xây dựng đất nước phát triển. Thế nên nếu không biết không hiểu gì về vấn đề này thì cũng không nên nói bừa bãi như vậy làm gì.

    Trả lờiXóa
  83. Nên hiểu một điều rằng cướp có nghĩa là lấy không chiếm đoạt của người khác một cái gì đó. Còn việc giải phóng mặt bằng giải tỏa đất đai là lấy đấy của nhân dân để phục vụ cho những công việc chung của đất nước và không phải là lấy không mà sẽ luôn có những hoạt động đi kèm đó là đền bù hỗ trợ cho nhân dân ít nhất là bằng đúng giá trị mà nhân dân mất đi chứ không bao giờ để nhân dân phải chịu thiệt. Thế nên đây là phạm trù hoàn toàn khác nhau chứ không thể nào mà đánh đồng cả 2 như thế được. Trước khi viết cũng nên tìm hiểu cho kĩ đã rồi mới viết chứ viết bừa thế này sẽ làm cho người khác hiểu nhầm đấy.

    Trả lờiXóa
  84. bạn có biết những thông tin của các bạn đưa lên như thế này sẽ gây ra những tác hại rất lớn cho những người khi mà họ không làm những việc như thế này đấy, làm như thế là cái chữ tín của người dân vớ cacsn bộ, với nhà nước sẽ mất đi, các bạn đăng bài thì phải cho nó rõ ràng chứ , ai lại chỉ dùng mấy cái hình ảnh cũ rích để làm cho việc bài viết của mình có nhiều người đọc, chẳng nhẽ tiền bạc làm cho các bạn hoa cả mắt sao, không biết đâu đúng đâu sai à.

    Trả lờiXóa
  85. bọn phản đông luôn tìm mọi cách khuyến khích tự diễn biến trong nước, như cổ vũ cho những phần tử chống đối gây mất ổn định an ninh chính trị xã hội, vi phạm pháp luật, bị Nhà nước xử lý theo pháp luật, những phần tử bất mãn, cơ hội về chính trị... đòi đa nguyên chính trị, đa đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước, quân đội và toàn xã hội, chống đối pháp luật và sự quản lý của Nhà nước, chia rẽ đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo, các thế hệ; hướng thanh, thiếu niên chạy theo lối sống thực dụng chủ nghĩa, hưởng thụ, trụy lạc...thật là vô cùng nguy hiểm với những thủ đoạn như vậy, chúng đang ngày ngày ký vào đầu óc nhân dân ta những suy nghĩ sai lệch về đẩng cộng sản việt nam , thật đáng sợ.

    Trả lờiXóa
  86. Những chuyện này chỉ là mấy chuyện giải tỏa giải phóng mặt bằng thế mà mấy bác chém nó lên thế cứ như là cao thủ chém gió mới nghĩ ra được mấy bài kiểu này đấy. Nhưng chém chuyện gì thì chém ai lại lấy mấy chuyện này ra mà chém như thế chứ vì nó gây ra những ảnh hưởng xấu cho xã hội lại còn là mấy chuyện vi phạm pháp luật nữa. Vậy nên lần sau có chém có bịa thì chọn chủ đề khác đi chứ làm mấy chuyện này vừa hại người vừa hại mình không hề có lợi ích gì thật sự là vô bổ.

    Trả lờiXóa
  87. Chẳng bao giờ có chuyện chính quyền cướp chợ, đàn áp dân lành. Tôi tin rằng họ chẳng bao giờ họ làm như vậy. Tại sao họ phải làm như vậy chứ? Không hề có một lý do thuyết phục nào. Đây chỉ là những vu cáo của các người không hơn không kém. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên các người làm những việc như thế này. không hiểu bọn phản động cho các người được bao nhiêu tiền mà các người ăn tục nói điêu như vậy. Là người Việt Nam mà bán rẻ lợi ích dân tộc, quay lưng lại với nhân dân, vứt bỏ cả lương tâm đạo đức của mình thì thật là vô liêm sỉ.

    Trả lờiXóa
  88. Mục đích của các đối tượng chuyên viết những tin bài dạng như thế này là kích động người dân, khắc sâu hận thù trong nhân dân với chính quyền, xúi giục lôi kéo mọi người làm những việc vi phạm pháp luật theo ý đồ đã chuẩn bị sẵn của chúng. Chúng muốn cho nhân dân ta thấy nơi nào cũng tràn ngập tệ nạn, nơi nào cũng tăm tối trong khi sự thực thì không phải như vậy. Chúng vẽ ra những viễn cảnh tươi đẹp cho một chế độ khác, tuyên truyền lối sống phương Tây vào nước ta nhằm đồng hóa nhân dân ta. Mọi người hãy cẩn thận với những tên như thế này.

    Trả lờiXóa
  89. mình tìm đọc các bài báo và tìm đọc thông tin trên blog thì thấy cái blog này là blog của mấy thằng điên, đăng tin toàn những thứ phản động, lần này cũng vậy lại một lời kích động bà con nữa rồi, chúng mày muốn kích động bà con để bà con hiểu sai về chính quyền phải không, để rồi bà con có những hành động đi ngược lại với pháp luật, gây mất trật tự công cộng chứ gì.
    Chẳng ai tin mấy cái lời lẽ của chúng mày đâu,thật vớ vẩn lấy đâu ra cái ảnh kia lại bảo là thêm câu chú thích "Tiểu thương bị đánh đập dã man" giật tít lên tận trời mây. không nhìn thấy một vết thương nào, lấy miếng bông, đặt lên mặt rồi dán băng dính lại, thế là xong.

    Trả lờiXóa
  90. Đó cũng là mục đích của đội ngũ addmin trang blog này chứ còn gì nữa. Mục đích của chúng là nói xấu đảng, nhà nước, bêu xấu chính quyền, bôi nhọ các vị lãnh đạo cao cấp của nhà nước để kích động nhân dân ta biểu tình gây rối, phục vụ âm mưu xấu xa của chúng. Nói không thành có, nói xuôi thành ngược là phong cách của trang blog này, và hình như đội ngũ addmin trang này cũng toàn là vô học thì phải. Đăng tải toàn những bài chỉ chung một kịch bản là xuyên tạc, vu cáo.

    Trả lờiXóa
  91. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  92. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  93. bài viết trên xuyên tạc quá mức, làm gì có chuyện như vậy, đây chẳng qua chỉ là bài viết của bọn phản động lợi dụng những vấn đề nhạy cảm của người dân để nói xấu, xuyên tạc bậy bạ về lực lượng, cơ quan chức năng của nhà nước ta, chúng kích động quần chúng nhân dân chống đối lại đảng và nhà nước. Lũ cặn bã của xã hội như thế không nên tồn tại trong xã hội này. Chúng ta cần tuyệt đối tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đừng để bọn cơ hội, bọn phản động lợi dụng.

    Trả lờiXóa
  94. bài viết trên xuyên tạc quá mức, làm gì có chuyện như vậy, đây chẳng qua chỉ là bài viết của bọn phản động lợi dụng những vấn đề nhạy cảm của người dân để nói xấu, xuyên tạc bậy bạ về lực lượng, cơ quan chức năng của nhà nước ta, chúng kích động quần chúng nhân dân chống đối lại đảng và nhà nước. Lũ cặn bã của xã hội như thế không nên tồn tại trong xã hội này. Chúng ta cần tuyệt đối tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đừng để bọn cơ hội, bọn phản động lợi dụng.

    Trả lờiXóa
  95. Hành động của lũ phản động này là toàn ăn với cả đi xuyên tạc những điều mà không có thực.CHúng toàn nói những điều bậy bạ hòng làm người dân chúng ta hoang mang.Chúng ta đang sống trong chế độ của Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,sống dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng cộng sản Việt Nam.Chính vì thế chúng muốn làm chúng ta không biết tin tưởng vào ai,không biết lấy ai mà dựa dẫm vào.Chính vì thế chúng ra sức tuyên truyền những điều không có thực để làm chúng ta mất đi lòng tin vào Đảng.

    Trả lờiXóa