Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Quan chức ăn cả nhà vệ sinh của trẻ

Cu Loo Hoàng đã thêm 3 ảnh mới.
1,5 tỉ đồng.
p/s: Ăn cả cứt của các cháu thế này thì phải nói trình độ ăn của các quan nhà ta không thua gì loài cẩu, bó tay với những con sâu thời nay!
http://giaoduc.net.vn/gdvn-post120617.gd

33 nhận xét:

  1. Cộng sản cứt cũng ăn miễn là có tiền đem về cho vợ con họ. Ai có cha mẹ như thế thật đáng thương. Khinh bỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nói như bạn thì có vẻ như bạn không phải là người Việt Nam bởi chỉ là người con của đất Việt mới hiểu được bạn chất trong sáng của người Cộng Sản đừng có vơ đữa cả nắm như thế, nếu có thì cũng chỉ là những con sâu bỏ dầu nồi canh hoặc những kẻ cố tình vu oan giáo họa cho những người cộng sản để cố tình chống đối cũng như bôi nhọ thanh danh của Đảng và nhà nước

      Xóa
    2. Cũng chính vì sự trong sáng của Cộng Sản mà nhân dân VN đang sống trong tăm tối,đói khổ, cái danh của đảng và nhà nước ai cũng biết thế giới lại càng biết nhiều hơn cướp,giết,hiếp và dâng đất dâng biển cho giặc tàu, thanh của Đảng và nhà nước là hèn với giặc ác với dân trong và ngoài nước ai ai cũng biết cả thế giới đều biết

      Xóa
    3. Chúng tôi chẳng phải thiếu kiến thức để hiểu những điều mà chúng tôi theo. Cái hay cái đẹp của các ông thì các ông đi mà theo . cớ sao cứ lôi đất nước Việt Nam ra để mắng nhiếc. Không biết gì thì đừng có mà nói. Đã hèn hạ theo giặc phản bội tổ quốc lại còn già mồm.

      Xóa
    4. bạn nói hơi quá đáng đấy không ai lôi đất nước VN ra mắng nhiếc đâu mà chỉ chửi cha mắng mẹ cái Đảng Cộng Sản mà thôi,bọn này nó hèn với giặc Tàu nhưng nó lại ác với Dân

      Xóa
    5. Nói gì thì nói chứ cũng không nên nói quá thế chứ bạn. Dù cộng sản hay người dân, hay bạn thì cũng là con người cả, mọi người đều ăn thức ăn như nhau thôi. Đừng có nói như thế, nó giống như là bạn tự vả vào miệng mình mà thôi. Hơn nữa cũng cho thấy bản chất của bạn là kẻ vô ơn, sao không biết nghĩ đến ai, giai cấp nào lãnh đạo cho dân tộc ta có được chiến thắng những kẻ thù mạnh để giành độc lập dân tộc, tự do và được như ngày hôm nay.

      Xóa
    6. thật sự không còn gì để nói với cai thằng cha Năc danh này nưa rồi. nếu là người có học thì làm sao phát ngôn ra những câu từ bậy bạ như vậy được cơ chứ.họ cũng là người họ đều phải ăn những thứ như chúng ta ăn và việc họ nuôi gia đình lad điều đương nhiên,còn hơn cái loại Nặc Danh không có gia đình à nhầm có gia đình nhưng mà sống đểu giả quá nên ba mẹ người thân không dám nhận.

      Xóa
    7. xin phép được vả vào cái mồm bẩn thỉu của thằng Nặc Danh một cái.ăn nói mà không biết nghĩ. cộng sản thì sao họ cũng là con người mà vì thê việc họ lao động vất vả kiếm tiền nuôi gia đình là điều đương nhiên còn cái mặt xấu kia đâu phải người cộng sản nào cũng có.nếu như tất cả họ đều xâu như mày nghĩ thì liệu đất nước mình còn được như ngày hôm nay không.hay là bị những kẻ như mày phá hoại từ lâu rồi

      Xóa
  2. Lãnh đạo VN giàu hơn lãnh đạo Phương Tây rất nhiều, nhưng họ sống khổ lắm các bạn. Nè mua nhà đất cũng không dám đứng tên, mà mua lén lút nữa chứ, ăn uống cao sang nhưng cũng lén la lén lút, nói tóm lại làm cái gì cũng rụt cổ cả các bạn. Khổ nhất là con cháu dâu rể chưa chắc gì kính trọng họ- điều này làm họ đau nhất các bạn. Có con cháu dâu rể nào lại đi "kính trọng" cha mẹ ông bà " tham ăn hốt uống" bao giờ- nhất là sống chỉ biết luồn cúi nịnh nọt ăn cắp đem tiền về cho gia đình bao giờ.
    Hán gian nằm ở trong đảng cộng sản nhiều lắm, họ bất chấp cả đạo lý , luồn cúi đê hèn để đem tiền về cho gia đình họ, nhưng gia đình họ có "kính trọng" họ không ta, hay là chửi thầm trong bụng, xấu hổ trong lòng mà không nói ra đó thôi.
    Đảng cộng sản tạo ra là để ăn chia mà, nên họ đều vì tư lợi sẵn sàng bán cả Nước- Tàu nó hiểu điều này lắm,, Ải Nam Quan Thác Bản Giốc đâu phải ký cho không đâu các bạn- phải có "lại quả" chứ. Hỏi gia đình ông Đổ M, Lê K P là biết liền. Cha Mẹ có thể dấu người ngoài chứ làm sao "qua mặt" được con cháu gia đình họ chứ, không biết họ có nhục không.

    Khi U50, U60, U70,U80 chết hết thì VN mới mong không còn là " vùng trũng của Đông Nam á". Vậy thì các U này có suy nghĩ gì? Tôi nghĩ nên làm lớn chuyện rồi "thương lượng" với Tàu để kiếm chác NDT, USD rồi cùng con cháu biến khỏi VN là ổn nhất. Ô nhiểm môi trường, thực phẩm độc hại, không thượng tôn pháp luật coi chừng con cháu quý vị như Bầu Kiên, Minh Phụng nha. Có ai tin con cháu dâu rể của Trọng Lú " trọng" hắn không quý vị- hay chỉ là coi khinh hắn mà hắn không biết!

    Trả lờiXóa
  3. Đảng viên của đảng cộng sản chỉ là con cừu để cho nó đông vui mà thôi, chứ đa phần không xứng đáng làm người, không xứng đáng làm cha mẹ-lũ đảng viên này chỉ tham ăn tục uống là giỏi, chỉ cần thí cho nó tham nhũng là nghe lời ngay. , nên Bộ chính trị VN không cho lũ ngu này bầu lấy Tổng bí thư.

    Trả lờiXóa
  4. Các bạn Năc danh bên trên nói đúng quá ! Cảm ơn các bạn !

    Trả lờiXóa
  5. Tôi là một trong nhửng người lính trong đơn vị 429 đặc công sư 302 thời 78-84 ! hơn 10ngan2 thanh niên VN đả nằm xuống trên mảnh đất Kampuchia .chỉ riêng tại Samrong >siemriep bao liệt sỉ VN đến nay sau 30 năm còn nằm lại trên đất nước gọi là bạn, trong đó có hunxen và hengxomrin người đả được đơn vị chúng tôi đón về trước khi chiến dịch A88 giải phóng KPC nổ ra.và củng chính hunxen đả từ chối ký vào nghị quyết lên án trung khựa khi còn giử chức chủ tịch asian 2013 chống lại lời kêu gọi của các nước asian .ngày nay 1 số bạn tôi còn sống hơn 12 người trong khi tháng 7/1978 chúng tôi từ È 2 Gia Định sang đây với 198 người/số còn lại đả vỉnh viển nằm trên đất nước chùa tháp và đỉnh osamach,cách đây 2 năm cựu sư trưởng sư 2 và 1 sồ chiến hửu có về thăm lại chiến trường xưa và có lập 1 quỷ nho nhỏ để xây dựng 1 miếu thờ nho nhỏ cho các anh em bị phục kích chết trên cầu cháy katum .ngày nay có ai còn nhớ và biết đến nhửng con người đả hy sinh khi tuổi đời chưa đến 20.21 tuổi và đả bị chặt băm và nhét cả cái ấy vào mồm khi chết (xin tìm trong 429 máu và hoa ) .họ đả hy sinh cho nhửng toan tính của ai và phục vụ cho cái gọi là đảng bách chiến bách thắng ! THAN ÔI thế mà ngày nay 1 quân đội anh hùng lại điều hành bởi 1 đám bán nước lấy kinh tế vỉ mô và định hướng xhcn làm kim chỉ nam đẩy nhân dân và đất nước vào vòng nô lệ nhục nhả sau 38 năm với thành quả hơn chục ngàn thanh niên VN đả chết cho con anh tư đi du học Mỷ ,con anh Ba đi Pháp .và con các ông chia nhau bí thư phó bí thư tỉnh huyện ,đó là kết tinh của Máu và xương của thế hệ trẻ VN cho con cái các cocc hưởng tự do hạnh phúc và còn bản thân họ phải vỉnh viển nằm xuống với DANH HIỆU LIỆT SỈ ANH HÙNG ...VÔ DANH TIỂU TỐT .NỢ MÁU NHIỀU QUÁ TRẢ ĐẾN HI NÀO CHO HẾT

    Trả lờiXóa
  6. Các dư luận viên ơi,xin mời các bạn mở to mắt và đọc cho kỷ lời tâm sự vô cùng bi thương của Nặc danh 17:10/ngày 17.07.2014 đi,xin các bạn hãy tỉnh tâm lại đi,quay về với đồng bào và tổ quốc VN thương đau này đi ! xin các bạn đấy!!!

    Trả lờiXóa
  7. Tôi nghĩ tác giả không nên dùng nghĩ lời lẽ thiếu văn hóa như thế này để viết bài như thế này, mà tôi đọc bài tôi cố đi tìm một chút chứng cứ tác giả đưa ra mà tôi chưa hề thấy cái gì gọi là chứng cứ trong bài viết của tác giả cả,do đó tác giả muốn người đọc tin tác giả thì tác giả hãy đưa ra chứng cứ thật xác đáng vào, và tôi nghĩ nếu tác giả biết về việc tham ô tham nhũng này thì tác giả có thể tố cáo, điều này là tốt và đang được khuyến khích mà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không thể hiểu được nữa .chỉ với ba bức ảnh không có nhiều ý nghĩa và bên cạnh đó là những lời lẽ rất thiếu văn hóa ,mà tác giả lại nói rất hùng hồn ,tôi nghĩ chắc không có chuyện đó xảy ra đâu vì tất cả đều do tác giả tự nghĩ ra và bịa đặt một cách vô cớ ,nếu không hãy lấy ra những chứng cứ để chúng tôi những người đọc có thể tin tưởng được chứ ,không nên thích viết gì thì viết.

      Xóa
  8. Vấn đề này trước kia cũng được thời sự nói đến một lần rồi và tôi nghĩ vấn đề cũng được giải quyết rồi mà, nhưng giờ tác giả nhắc lại thì tôi cũng thấy hơi lạ và một điều nữa đó là việc tác giả nói mà không đưa ra bằng chứng thì tôi thấy không tin tưởng cho lắm, mà bữa này thời đại thông tin rồi, nên tác giả nếu phát hiện có sai phạm như thế này thì cứ thông tin với các cơ quan chức năng để tố cáo sai phạm thì sẽ tốt hơn là tác giả lên đây viết bài như thế này đấy

    Trả lờiXóa
  9. Nếu đây là sự việc có thật trên thực tế thì tôi nghĩ nên có cách giải quyết và trừng trị những cán bộ tham ô tham nhũng làm việc tắc trách như thế này, nhưng một vấn đề khiến tôi băn khoăn nữa đó là trên cái blog này chuyên đăng bài xuyên tạc rất nhiều, rất nhiều vụ việc bị các tác giả xuyên tạc theo hướng xẫu cho Đảng và nhà nước cũng không loại trừ là bài này cũng thế, do đó người đọc cũng cần tìm hiểu thông tin thật kỹ đã rồi hãy tin hay không tin vào bài viết

    Trả lờiXóa
  10. Chuyện quan chức tham ô tham nhũng các công trình thì vấn đề này tồn tại ở nước ta thời gian trước thôi, còn hiện giờ thì giảm đi đáng kể rồi, nếu tác giả có bằng chứng và biết rõ vụ việc thì tác giả có thể đến cơ quan chức năng để tố cáo, còn không thì tác giả có thể kiến nghị trong các buổi tiếp xúc cử tri, như thế thì tôi nghĩ vấn đề sẽ sáng tỏ hơn đấy, chứ tac giả đừng có cái kiểu viết bài xuyên tạc nói xấu Đảng và Nhà nước như thế này

    Trả lờiXóa
  11. Về vấn đề này nếu thực sự có thực thì cần phải giải quyết nhanh chống và triệt để công khai trước nhân dân. Nói xa hơn nữa đó là vấn đề tham ô tham nhũng ở nước ta, tôi đồng ý với tác giả là tình trạng tham ô tham nhũng nước ta có và nó đáng báo động nhưng đó là mấy năm về trước thôi, còn giờ thì nó đang được giảm đi rồi nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước ta, hãy nhìn xem nhiều vụ án tham nhũng đa được công khai xét xử rồi đấy

    Trả lờiXóa
  12. Tham nhũng bây giờ có giảm đi nhờ ăn cả dây chuyền cho nên không bị lộ

    Trả lờiXóa
  13. lại về vấn đề tham ô tham nhũng, nếu thực sự có vấn đề này thì cần phải giải quyết triệt để và nhanh chống không thể để cho những con người tha hoa như thế có thể tồn tại trong bộ máy chính quyền được, có làm được như thế thì người dân mới thực sự tin tưởng vào Đảng và Nhà nước. một vấn đề nữa đó là cần phải có cơ chế cho người dân tố cáo, và xử phạt những người cố tình vu khống nếu làm được thế này thì tôi nghĩ những sự việc như thế này sẽ không còn tiếp diễn nữa đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thong trung nói cứ như cu Thanh đà nẵng nói hốt hốt hốt liền nhưng cho đến nay chỉ thấy thằng cu nói cướp cướp cướp hết,còn Trọng lú thì cương quyết chống tham nhũng nhưng nằm trong mùng chống tham nhũng,còn Tư sang thì nói bà con phát hiện được tham nhũng thì gởi đơn tố cáo chúng tôi sẽ bắt ngay nhưng bắt người tố cáo đấy "Đảng Cộng Sản" chuyên lừa bịp và dối trá,có dám xử phạt những thằng vu khống không nhân dân sẽ chỉ cho,bộ tứ và 16 ông và bà ủy viên làm việc cho "bọn chó tàu",bọn chính quyền,bọn côn an chuyên vu khống người dân vô tội

      Xóa
    2. Quả thật là hài hước ,chỉ có ba bức ảnh vậy mà tác giả có thể nói ra những lời lẽ như vậy ,thì lấy đâu cho những người đọc như chúng tôi tin đó là sự thật ,với vụ việc nghiêm trọng vậy mà thì ít ra cũng cần có căn cứ ,hay chứng cứ nào để chính xác hay đúng đắn để chứng minh có là sự thật chứ.

      Xóa
  14. Đúng là nhân dân ta còn nhiều khó khăn. Nhưng tính ra đất nước hòa bình và ổn định cũng chưa được lâu. Đất nước luôn phải chịu sự xâm lăng của các nước lớn thì làm sao phát triển ngay được. Ngày nay đã ổn định và phát triển. Đời sống nhân dân cải thiện nhiều rồi chứ đâu phải nghèo khổ như xưa. còn so với thế giới thì ta sao bằng họ được. Mình sau họ cả chục năm phát triển .

    Trả lờiXóa
  15. hài , ba cái ảnh và nói là quan chức ăn cả nhà vệ sinh của trẻ con , hài thật , cũng chăng thể hiểu được sao lại có những cái thể loại ăn nói theo cái thể loại này nữa , thực sự thì xem no có chút sức thuyết phục nào không mà cứ viết như thế ? và cũng không phải đây là lần đầu tiên , cũng có nhiều cái nhàm nhàm như kiểu này lắm rồi chẳng hiểu sao vẫn cứ đăng lên làm gì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chị liễu đến thử cái nhà vệ sinh đó xem có đáng tiền tỷ không rồi hãy nói,nhàm nhàm thế mà cũng lắm người vào xem thế nhỉ?chứ chúng tôi thích trang mạng này lắm nói thẳng nói thật không sợ mích lòng,chỉ có những đứa bám dít lũ chó tay sai cho tàu mới sợ thiên hạ nói sự thật, mà thằng Cộng Sản thì luôn luôn sợ sự thật

      Xóa
  16. thật vậy không? nhưng mà theo tôi đấy nếu tác giả có viết một bài để bịa truyện chăng nưa thì cũng nên đưa ra chut chứng cứ sao cho có sức thuyết phục chứ như thế này em muốn tin lắm nhưng không được.cái kiểu này em đọc trên trang này quen rồi ạ cức bịa ra lừa người đọc kiểu này thì có mà mất hết bạn đọc mất hêt người theo dõi trang

    Trả lờiXóa
  17. có bịa truyện thì cũng nên tìm chút chứng cứ thuyết phục chút chứ đăng bà cái ảnh xong nói này nọ ai mà tin.ma hình như bây giờ chúng ta có cai luật xử phạt những kẻ có lời lẽ hành vi vu khống chính quyền đảng nhà nước thì phải,tác giả nên cẩn thận không thì ngồi tù đấy cái tôi bịa đặt.rồi chết vì cái miệng thôi.hehe

    Trả lờiXóa
  18. Đây đúng là những thủ đoạn cũng như bản chất mà những lũ rận của đất nước dùng để phá hoại,chà đạp nên công lao của ông cha ta,những người đã ngã xuống để cho chúng 1 nền độc lập tự do về chính trị,một nền kinh tế phát triển đầy tiềm năng như thế này.Không có đảng lãnh đạo chỉ huy thì làm sao việt nam có thể được như ngày hôm nay.

    Trả lờiXóa
  19. Đây là gì đây vậy ,chỉ có mấy bức ảnh như vậy mà ăn nói như đúng rồi ,thật là buồn cười .Đúng là trang blog thích viết gì thì viết không cần quan tâm người đọc có hiểu hay có tin hay không mà cứ viết như đúng rồi .Và tôi chắc một điều rằng sẽ chẳng có ai tin được những chuyện như thế này chỉ với mấy bức ảnh trên đây ,viết gì thì cũng cần có cái gì để chứng minh thì may ra có người tin chứ.

    Trả lờiXóa
  20. Nếu đó là sự việc có thật thì nhất định những người làm nên chuyện đó sẽ bị trả giá mà thôi, 1,5 tỷ đồng mà như thế à. Tuy nhiên tôi thấy cũng hơi lạ là tại sao 1,5 tỷ đồng mà nhà chỉ có tầm 100 triệu là cùng thế này thì hình như ở đây có sự xuyên tạc không hề nhẹ đâu các bạn à. Chúng ta cần kiểm chứng nguồn thông tin trên trước khi nói lên những suy nghĩ cảu mình thì mới thấy được sự khách quan được các bạn à

    Trả lờiXóa
  21. Đưa ra mấy bức ảnh như thế thì làm sao ai mà tin được chứ. một tỷ rưỡi mà chỉ có như thế thì ai mà tin được đây, nếu họ ăn thì không đến nỗi như thế đâu, như thế thì láo toét quá. Mà không hiểu tác giả lấy số liệu đó đấu ra vậy nhỉ, đôi khi 15 triệu lại nhìn nhầm sang tỷ rưởi thì thôi rồi các bác à. Nếu qảu thật cso ahnhf vi vi phạm như bài viết này thì nhất định những kẻ tham, ô sẽ bị xử lý mà thôi các bà các mẹ à

    Trả lờiXóa
  22. Tham nhũng tham ô thì chúng ta cần kiên quyết đấu tranh xử lý rồi, đó cũng là tinh thần của Đảng nhà nước ta trong cuộc chiến chống tham nhũng với chúng. Tuy nhiên chúng ta cũng cần lưu ý rằng làm gì cũng cần phải có cơ sở xcawn cứ rõ ràng. Nếu biết chắc chắn họ tham nhũng thì hãy nói ra. Việc con số 1,5 tỷ đồng như tác giả nói không biết có đúng sự thật không đấy. Điều này cần làm rõ lại mới được các bạn à

    Trả lờiXóa