Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

Thanh tra chính phủ hay lò ma cô ?

Sai phạm tại Thanh tra Chính phủ: Ông Hoàng Thái Dương và Lê Sỹ Bảy tiếp tục bị tố cáo

Thời gian qua, Báo Người cao tuổi nhận được một số đơn thư, tố cáo các dấu hiệu bao che cho sai phạm của ông Lê Sỹ Bảy khi làm Trưởng đoàn  Thanh tra Tổng Công ty Mía đường I thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ông Bảy còn bị tố cáo kê khai bằng cấp không trung thực, chưa minh bạch nguồn gốc tài sản. Thế nhưng Tổng Thanh tra Chính phủ đã bổ nhiệm ông Bảy làm Vụ trưởng Vụ I, gây bất bình trong chính nội bộ Thanh tra Chính phủ. Ngoài đơn của ông Nguyễn Thanh Minh ở Cần Thơ tố cáo, ông Phan Trung Kiên, Thanh tra viên chính Vụ I cũng có văn bản phát giác những hành vi vi phạm pháp luật của ông Lê Sỹ Bảy, sai phạm của ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ trong việc bổ nhiệm ông Bảy và những dấu hiệu không bình thường của Đoàn kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra TW.
Ông Nguyễn Minh Mẫn, cựu Phó Vụ trưởng vụ III, Thanh tra Chính phủ, có đơn tố cáo ông Hoàng Thái Dương Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ có nhiều sai phạm kê khai lí lịch bản thân không trung thực… và có hành vi vu cáo hãm hại ông Nguyễn Minh Mẫn.
Tổng Thanh tra Chính Phủ Huỳnh Phong Tranh không xử lí các sai phạm của ông Dương mà còn bổ nhiệm ông giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ. Hiện Đoàn Kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra TW đã có kết luận về những sai phạm của ông Dương, nhưng Thanh tra Chính phủ vẫn kéo dài không xử lí để ông Dương “yên vị” chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ làm tham mưu cho ông Huỳnh Phong Tranh bổ nhiệm ông Lê Sỹ Bảy giữ chức Vụ trưởng vụ I và ông Hoàng Hưng (người đang bị tố cáo có sai phạm trong việc tuyển dụng Quản đốc Dự án) lại được luân chuyển về làm Phó Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ, gây bất bình trong nội bộ cơ quan Thanh tra Chính phủ.
Ban bạn đọc

32 nhận xét:

  1. Nếu thực sự có việc như bài viết này thì tác giả có thể đi tố cáo thôi, điều này được Đảng nhà nước khuyến khích để đấu tranh với tham ô tham nhũng cửa quyền cơ mà. Mà tôi nghĩ chỉ với một bài viết ngắn thế này, chẳng khác gì cuộc trò chuyện vui giữa những người dân bình thường thế này thì khó mà có cơ sở chắc chắn lắm, nên tác giả viết bài thì viết cái gì có cơ sở chút chứ nghe người dân chút là tin là viết liền là sai ngay, tác giả không biết có câu, dân là gian ak

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng vậy nếu mà có thật thì tác giả có thể đi tố cáo với các cơ quan chính quyền có khi tác giả lại được khen thưởng là công dân mẫu mực dám nghĩ dám làm. nhưng lưu ý là hình như cái tội mà vu không cho cán bộ chính quyền cũng phải ngồi tù hơi bị lâu thì phải? nên là nếu tác giả tự bịa ra thì hãy coi chừng nha không thì ngồi bọc lịch cả năm đấy

      Xóa
  2. Tôi nghĩ bài viết này của tác giả cần phải xem lại gấp, đây chẳng khác gì là câu chuyện phiến giữa những người dân với nhau, không có cơ sở căn cứ cho sự việc này mà tác giả đã viết bài để bôi lem thanh tra chính phủ, nói xấu Đảng, Nhà nước rồi, chừng này thôi đủ hiểu bản chất của tác giả và cái blog này rồi đó là chuyên đi dựng chuyện lên để nói xấu, làm giảm uy tín của Đảng, làm cho ngừoi dân hiểu sai về Đảng về chính quyền

    Trả lờiXóa
  3. Tôi nghĩ đây không phải là một thông tin mọi ngừoi nên đọc thì phải vì đây chẳng là khác là câu chuyện trà đá cho vui giữa người dân thường, vậy mà tác giả cũng cố tình cho là thật rồi lên đây viết bài như thế này để bôi lem cán bộ của chính quyền, nói xấu Đảng, quả thực là bản chất đã quá lộ liễu qua bài viết như thế này rồi. Mọi người từ nay nên cẩn thận với cái blog này hơn đấy

    Trả lờiXóa
  4. Tôi nghĩ tác giả cần xem lại phong cách viết bài của mình, một bài viết mà tôi nghĩ là xuyên tạc vô căn cứ hết mức luôn, tác giả chỉ dựa vào lời của người dân trò chuyện với nhau hay là tác giả tự nghĩ ra không biết rồi tác giả cứ khăng khăng là đúng là như vậy, nếu thực sự tác giả cho đây là chính xác sao tác giả khôgn đi tố cáo đi nhỉ, cái này nhà nước ủng hộ đó, tác giả hãy thể hiện trách nhiệm của một người công dân đi

    Trả lờiXóa
  5. Đầu tiên chúng ta cần phải khẳng đinh như thế này, nếu thực sự trong thanh tra chính phủ có sự việc như thế này thì đây là một sự việc hết sức nghiêm trọng, và cần phải làm rõ, đó là một mục tiêu trong công tác chống tham ô tham nhũng, nhưng chúng ta cũng hãy để ý đó là có những người vì dã tâm xấu mà đi nói xấu vu khống tung tin đồn nhằm hạ uy tín của những người cán bộ để rồi từ đó để nói xấu Đảng, chính quyền, do đó chúng ta cần phải biết đâu đúng đâu sai, không thể vạ đâu tin đấy được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bà thanh nó bắt được bao nhiêu thằng tham nhũng rồi,nó có dám rờ gáy 4 thằng Mafia của đất nước này không

      Xóa
    2. Bốn thằng mafia nào cơ, bạn thử nói ra xem nào. Cũng như tác giả, bạn thong trung này cũng là một con người chẳng biết cái gì, thử hỏi những người lãnh đạo đất nước này lãnh đạo đất nước chống tham nhũng như thế nào, để giờ đây mà vẫn còn những con người không hiểu, không biết nói xấu lãnh đạo nhà nước cơ chứ. Đúng là nực cười cho những con người chẳng biết cái gì mà cứ nói

      Xóa
    3. quả thật nêu như mà thật sự có truyện như tác giả kể trên thì thật sự không biết nói gì nữa.nhưng vụ việc liên quan đến quá nhiều quan chức cấp cao chúng ta không thể nghe lời nói không có chứng cứ từ một phía được. trừ khi tác giả có thể đưa ra được các bằng chứng thuyết phục chứ không thì đây rất có thể là một bài nói xấu các người có chức sắc cái vị lãnh đạo đất nước chúng ta cẩn thận không thì bị lừa đấy.

      Xóa
    4. Sao lại có nhìn không đúng đến như vậy được cơ chứ . Dưới cái nhìn của họ cứ là công chức nhà nước đều xấu hết. Chính vì thế họ luôn hiềm khích, và lúc nào cũng sẵn sàng quy kết những người khác theo cách suy nghĩ của họ. Đừng có vơ đũa cả nắm ,phải biết suy xét cho kĩ trước khi nói một vấn đề gì đó.

      Xóa
    5. thong trung20:40 : Bạn đang ám chỉ ai vậy hả thông trung?? Có thể nói ngành thanh tra là một ngành cực kì quan trọng góp phần giúp đất nước tăng hiệu lực quản lí của mình. Thông quan công tác thanh tra thì chúng ta có thể phát hiện được những kẻ vi phạm lợi dụng chức quyền có các haotj động sai trái. Tuy nhiên chúng ta cũng cần cẩn thận những lời lẽ vu khống của những cá nhân không tốt vì những lợi ích cá nhân mà vu khống sai trái các bạn à

      Xóa
  6. Về vấn đề này thì chúng hãy bình tĩnh suy xét cho kỹ đã tránh việc lợi dung về tình trạng tham ô tham nhũng ở nước ta rồi vu khống cho cán bộ, nói xấu Đảng làm giảm uy tín của Đảng. bài viết này của tác giả tôi thấy chẳng có cơ sở gì cho rằng người tham tra chính phủ kia sai cả, đây chẳng qua là mẩu chuyện mà người dân hay nói với nhau cho vui thôi, nếu thực sự có việc như thế này thì tác giả hãy đi tố cáo, điều này được Đảng và Nhà nước ủng hộ cơ mà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là các trang blog ngày một quá đáng và thiếu đi tính sự thật ,thích nói gì thì nói ,thích viết gì thì viết ,không cần quan tâm đến người đọc gì cả .Muốn viết gì để người đọc có thể tin tưởng có hấp dẫn để theo dõi tiếp thì chí ít cũng cần có những căn cứ xác đáng để họ tin chứ ,đâu phải cứ làm gì cũng được , giật "tít" để lôi kéo người đọc thì bằng thừa thôi.

      Xóa
  7. Hỏi thằng Trọng Lú,Tư Móm,Hùng hói,Thủ X xem chúng nó xơi bao nhiêu trong vụ dàn khoan tiến gần vào bờ biển VN hơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nếu mày bức xúc thế sao không tự đi mà hỏi, ngồi ở đây mà xui thằng khác đi hỏi có ngu đéo đâu mà nghe lời mày. Cái thằng mà chỉ biết làm anh hùng bàn phím rõ ràng oai như óc nhưng không biết ở đời thực thế nào chắc chui rúc như 1 con chó. mở mồm ra là nói người khác nhưng không biết nhìn lại chính mình. không biết mày đã xơi được bao nhiêu trong vụ giàn khoan tiến gần vào bờ biển VN hơn

      Xóa
    2. lấy bằng chứng gì mà huong mai dám mạnh miệng nói ra câu đấy thế?huong mai nghĩ mình là ai vậy?bạn không phải là một thanh tra,cũng không phải là thám tử nhé!Vậy tại sao bạn dám nói xấu,đổ tội danh lên đầu người khác một cách vô căn cứ như vậy?Lớn rồi, vì vậy hãy hành động và suy nghĩ theo cách của người lớn đi nhé!

      Xóa
    3. thằng cha Nặc Danh này manh miệng ghê gớm nêu mà mày có đủ bằng chứng ssao mày không đưa ra tố cáo người ta đi hay là mày chỉ biết ngồi đó đoán mò sủa bậy.à mà đúng thôi Nặc Danh mà có dám để lại tên tuổi đâu để lại thì công an điều tra bắt vào tù từ lâu rôi cái tội vu khống. lần sau nói gì phải có chứng cớ nghe chưa mà để lại tên tuổi để nhà nước còn tuyên dương nữa.

      Xóa
    4. thằng cha Nặc Danh này manh miệng ghê gớm nêu mà mày có đủ bằng chứng ssao mày không đưa ra tố cáo người ta đi hay là mày chỉ biết ngồi đó đoán mò sủa bậy.à mà đúng thôi Nặc Danh mà có dám để lại tên tuổi đâu để lại thì công an điều tra bắt vào tù từ lâu rôi cái tội vu khống. lần sau nói gì phải có chứng cớ nghe chưa mà để lại tên tuổi để nhà nước còn tuyên dương nữa.

      Xóa
    5. trong cái blog này toàn những thằng tên 'nặc danh" lên tiếng không thấy dân oan đâu không hiểu blog này phục vụ cho lợi ích của nhân dân hay là phục vụ lợi ích cho cái lũ nặc danh ăn hại chỉ có ngày đêm mở mồm ra là chủi lãnh đạo chủi đảng chủi nhà nước này noj. Không biết chúng nó giỏi giang đến mức độ nào mà lớn tiếng lớn họng như thế. Cũng chỉ toàn là 1 lũ rùa rụt cổ thôi

      Xóa
    6. nếu như bạn có những bằng chứng để chứng minh những điều bạn kể trên là hoàn toàn đúng sự thật tại sao bạn không đi tố cáo mà lại chỉ dám ngồi đây viết lách chửi người ta thê này thế kia mà thôi.chúng ta là công dân việt nam chúng ta có quyền và nghĩa vụ xây dựng đất nước đều muốn nhà nước phát triển mà, nếu có bằng chứng và nếu là một công dân tốt thì tôi khuyên bạn nên đi tố cáo những người có tên như bạn nêu trên.

      Xóa
  8. cần phải xem xét kỹ trước khi tin một vấn đề nào đó nhất là những vấn đề liên quan đến tham nhung tham ô liên quan đến những cán bộ cấp cao của nhà nước.vì hiện nay chúng ta cung biết đấy nhà nước đang làm rất triệt để vấn đề này và những tên phản bội đất nước cũng đang lwoij dụng vấn đề này để vu khống cho cán bộ làm cho nội bộ nước ta lục đục cả nên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng vậy trước một vấn đè mà liên quan đến nhiều quan chức có tiêng nói như thế này chúng ta cần xem xet một cách tỉ mỉ tìm hiểu những thông tin thiêt thực hơn có những chứng cứ cụ thể hơn. chứ không phải là đọc một bài viết không một chút bằng chứng như này mà lại kết tội này nọ cho người ta được.rồi nghi ngờ đội ngũ cán bộ nhà nước điều đó là không nên.

      Xóa
    2. chúng ta nếu là người dân yêu nước chịu khó tìm hiểu các thông tin liên quan đến sụ phồn vinh của đất nước thì không nên chỉ nghe lời nói từ một phía như thế này.các bạn thấy đấy tác giả chỉ nói miệng mà không đưa ra một bằng chứng cụ thể nào về việc tham ô tham nhũng của các quan chức cấp cao trên cả.theo tôi không nên tin nêu như không có chứng cứ cụ thể

      Xóa
  9. Đây không giống cũng như không mang tính chất của một bài báo đúng nghĩa.Mà đây chỉ là một cách mà tác giả muốn thể hiện suy nghĩ cũng như mục đích của tác giả mà thôi.Bài báo gì mà lại không có căn cứ,không có cơ sở thực tế cũng như lập luật xác thực.Thật sự cái trang blog này sắp trở thành trang facebook của các tác giả muôn đăng statuss giãi bày tâm sự rồi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thì cái trang dân oan này từ trước đến giờ vẫn thế mà bạn toàn là những bài không có những thông tin gì gọi là rõ ràng và chính xác cả toàn là đăng lên rồi để đấy coi như để chém gió nếu nó chính xác thực sự thì tác giả phải lên tiếng để lấy lai công bằng như thế mới thể hiện rõ được mục đích của bài viết. chứ cứ như thế này thì nên dẹp cai blog này đi càng sớm thì càng tốt

      Xóa
    2. đúng thế tôi thấy trên cái trang dân oan này lúc nào cũng đưa tin có vể giật tít rất kinh rât thu hut sự tò mò của người đọc nhưng đọc xong thì các bạn thấy đấy thông tin thiếu tính xác thực thiếu chứng cư bằng chứng cụ thể thuyết phục người đọc.bài viết thì mập mờ mà chủ yếu là nói xâu về đảng chính quyền nó xấu về quan chức nhà nước.chả hiểu mục đich chính của cái trang này là gì nữa hay là đây là diễn đàn của những kẻ rận chủ nhỉ?

      Xóa
  10. Dưới con mắt của Xuân Việt Nam cứ là quan là đều tham, đều xấu hết. Là Thanh tra chính phủ hay đến một viện công an nhỏ nhoi đều bị chúng bôi nhọ nói xấu đủ đường. Dưới cái nhìn của họ cứ là công chức nhà nước đều xấu hết. Chính vì thế họ luôn hiềm khích, và lúc nào cũng sẵn sàng quy kết những người khác theo cách suy nghĩ của họ.

    Trả lờiXóa
  11. Từ khi mới thành lập cho đến nay chưa một bài báo nào mà trang Xuân Việt Nam không nói xấu chính quyền, không một tin bài nào là họ không bôi nhọ Đảng, Nhà nước, đặc biệt thường xuyên nói xấu các vị lãnh đạo, công an, công chức nhà nước. Đối với họ, ai cũng xấu, ai cũng là quan tham, ai cũng là xấu xa, chỉ có họ - những "dân oan" mới tốt, mới đúng. Nói thật chứ không có tiền của các "đại gia" rận chủ gửi về thì cái trang này lấy đâu ra kinh phí hoạt động.

    Trả lờiXóa
  12. TRước hết chúng ta cần nhận định rằng những lá đơn tố cáo kiểu như vậy cần được xem xét hết sức kĩ lưỡng nữa các bạn à, chắc gì nó đã đúng chứ hay là sự vu khống một cách trắng trợn mà thôi. Còn bàn về vai trò của ngành thanh tra là cực kì quan trọng rồi, đây là một ngành quuan trọng góp phần quản lí đất nước rà soát các hoạt động của các cơ quan ban ngành để phát hiện ra các sai sót để chấn chỉnh kịp thời

    Trả lờiXóa
  13. Tham ô tham nhũng luôn là vấn nạn của tất cả các quốc gia, việc có những bức thư lá đơn tố cáo như vậy là điều cần thiết nhằm góp phần trong cuộc chiến chống tham nhũng hiện nay. Tuy nhiên có một vấn đề mà chúng ta cũng phải công nhận rằng hiện nay có những kẻ bán nước hại dân lợi dụng vấn đề này để vu khống các cán bộ lãnh đạo Đảng nhà nước ta. Điều đó là điều không thể chấp nhận được các bạn à

    Trả lờiXóa
  14. Tất cả những lá đơn tố cáo đó sẽ được các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra điều trta lại vấn đề xem đơn tố cáo của công dân có cơ sở hay không, đúng một phần hay toàn bộ và sẽ được có văn bản trả lời cho người đi tố cáo được biết. Những lá đơn tố cáo này rất cần thiết để giúp Đảng nhà nước ta tìm ra được nhiều con sâu làm rầu nồi canh các bạn à

    Trả lờiXóa
  15. chúng ta đều biết trong thời gian qua chính phủ thông qua và thực hiện hàng loạt các thông tư và chỉ thị để tăng cường quản lý đội ngũ cán bộ nên không có chuyện cán bộ của chúng ta thiếu năng lực và trong thời gian qua chúng ta cũng đã tổ chức thanh tra tổ chức phòng chống tham những nên vấn đề quan chức tham nhũng cũng đã được đẩy lùi vẫn biết vẫn còn một số cán bộ Đảng viên của chúng ta vẫn còn hiện tượng tham ô nhưng chúng ta sẽ giải quyết được trong thời gian tới.

    Trả lờiXóa