Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

Vị trí dàn khoan 981 của Tàu khựa ngày 20 tháng 7

1.  Vị trí mới nhất của giàn khoan 981:

HAIYANG981-GIANKHOAN5
 CẬP NHẬT TỌA ĐỘ MỚI NHẤT NGÀY 20/7/2014
bando-biendong
 VỊ TRÍ GIÀN KHOAN THEO TỌA ĐỘ MỚI NHẤT NGÀY 20/7/2014

Trong vòng vài ngày qua, cấp độ tranh cãi của cư dân mạng về vị trí của giàn khoan 981 không thua cơn siêu bão Rammasun được dự báo tràn qua Biển Đông và đổ bộ vào Việt Nam cũng như Trung Quốc.  Tuy nhiên, không có thông tin khả tín xác định được định vị mới nhất của giàn khoan này.
Hôm nay,  sau khi siêu bão Rammasun đã tạm dừng mức tàn phá trên Biển Đông, trang Vessel Finder đã cung cấp vị trí nơi giàn khoan này dừng lại, vào ngày 20/7/2014.  Tọa độ mới nhất là 17.41569 N / 110.68491 E.
So sánh giữa tọa độ cập nhật và bản đồ vùng biển đặc quyền kinh tế EEZ, giàn khoan 981 có thể chỉ mới ra khỏi biển Việt Nam.

2.  Những tranh cãi

Bài báo bị rút xuống không một lời giải thích của báo Tuổi Trẻ đã gây nhiều hiểu lầm về mức độ tin cậy của thông tin, và gây tranh cãi về vấn đề kiểm duyệt giấu nhẹm tin tức giàn khoan 981 càng lấn sâu vào vùng biển Việt Nam.
Nếu thông tin tọa độ của báo Tuổi Trẻ chính xác, vì phóng viên cập nhật từ tàu kiểm ngư 692 quan sát tại hiện trường, thì vào ngày 17/7/2014 giàn khoan 981 chỉ “chạy loanh quanh” và còn nằm trong vùng biển EEZ của Việt Nam.
Theo bản đồ của tác giả Trần Công,  các số liệu trên các trang Vessel Finder, tọa độ của giàn khoan trước khi di chuyển là 15°33’07.3″N 111°34’47.9″E. Trong khi đó số liệu nhà báo Đông Hà cung cấp khi giàn khoan di chuyển là 15°47’00.0″N 111°00’42.0″E. Nếu đánh dấu 2 vị trí này trên bản đồ, có thể thấy vị trí giàn khoan Hải Dương 981 còn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

HOANGSA-GIANKHOAN24

3.  Cảnh giác với láng giềng Trung Quốc

Theo tọa độ mới nhất định vị giàn khoan 981, con quái vật này đã ra khỏi vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Có thể giả thuyết giàn khoan HAI YANG 981 đang tiếp tục cuộc di chuyển theo hướng Tây- Tây Bắc về phía đảo Hải Nam, như Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã thông báo giàn khoan Hải Dương-981 ngày 15/7 đã hoàn thành đợt khoan thăm dò.
Tuy nhiên theo sự quan sát của admin TTXVA, trong suốt thời gian qua, khi giàn khoan HAI YANG 981 còn muốn “chạy loanh quanh” và dừng lại trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam,  thì các thông tin tọa độ của giàn khoan này và các tàu hộ tống đều không hiển thi trên trang Vessel Finder.  Chỉ sau khi đã ra khỏi biển Việt Nam, thì anh bạn láng giềng Trung Quốc mới cho bật lại các máy định vị kết nối online đến các trang kiểm soát tàu quốc tế.  Với hành động trí trá tinh vi, Trung Quốc đã giấu nhẹm hành trình “chạy loanh quanh” trên biển Việt Nam trước phản ứng của nhân dân Việt Nam và dư luận quốc tế.
Để không bị thôn tính bởi một láng giềng bất hảo như Trung Quốc, tiền nhân đã mất bao máu xương và công sức để đấu tranh, răn dạy, và nhắc nhở cháu con:
“Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo. Cho nên cái họa lâu đời của ta là họa Tàu Hán. Họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích.Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn: “Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác”. Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu.“
Lời di chúc của Vua Trần Nhân Tôn
“Một thước núi, một tấc đất của ta lẽ nào lại tự liệu vất bỏ được ! Kẻ nào dám đem một thước núi, một tấc đất của Tổ Tiên giống nòi để làm mồi cho giặc thì kẻ đó phải bị trừng trị nặng !”
Lời huấn của Vua Lê Thánh Tôn

37 nhận xét:

  1. Cái này thì tôi nghĩ tác giả nên hiểu một vấn đề đơn giản thế này đó là báo chí chưa chắc là đã chính xác về thông tin nên việc báo tuổi trẻ đăng xong rồi lại gỡ là chuyện dễ hiểu vì sau khi xác thực được thông tin sai thì họ buộc phải gở thôi, còn về phía Đảng và Nhà nước ta vẫn luôn theo dõi sự chuyển động hay di chuyển của giàn khoan này tránh sự bị động trước trung quốc, và vẫn tiếp tục đấu tranh cho đến khi trung quốc rút khỏi vùng đặc quyền kinh tế của nước ta mà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng vậy đảng nhà nước ta đang hết sức quan tâm trước những hành động ngang ngược của Trung Quốc chúng ta đang theo dõi sát và có những hành động ngăn chặn cản trở việc Trung quốc thực hiện những ý đồ bất hợp pháp trên vùng đặc quyền kinh tế cua Việt nam.chúng ta vẫn tiếp tục đấu tranh cho đến khi nào Trung Quốc rut khỏi lãnh thổ nước ta mới thôi

      Xóa
  2. Trung quốc càng ngày càng ngang ngược càng ngày càng tỏ rõ âm mưu cũng như lòng tham lam của mình trên biển đông. Ngay cả nước anh em như Việt Nam Trung quốc cũng đối xử như vậy thể hiện rõ mục đích của trung quốc có thể vì lợi ích của quốc gia bất chấp tất cả. Chúng ta là người dân Việt Nam cần có những hành động để thể hiện lòng yêu nước nhưng yêu nước bằng cách nào thì các bạn phải bình tĩnh phải có 1 cái đầu nóng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trung Quốc ngày càng thể hiện rõ bộ mặt thật của mình bộ mục đich tham lam muốn đọc chiếm bá chủ biển đông.chúng vì lwoij ích của bản thân mà bất chấp tất cả bất chấp luật pháp quốc tế bất chấp mối qun hệ hai nước việt-trung. chúng ta hãy cũng nhau đoàn kết tạo ra sức mạnh bằng cach tin vào đảng nhà nước để đẩy lùi âm mưu của bon TQ buộc chúng về nước

      Xóa
    2. Sau khi xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì hiện nay Trung Quốc đã rút giàn khoan ra khỏi vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế nhưng chúng ta vẫn sẽ phải luôn luôn cảnh giác với Trung Quốc. Vì âm mưu, ý đồ của Trung Quốc đã thể hiện rõ là muốn độc chiếm Biển Đông nhằm bành chướng thế lực của Trung Quốc. Có thể lần này lại là một cái bẫy mà Trung Quốc đang có ý định giăng ra để thực hiện âm mưu gì chăng? Nhưng quan trọng là chúng ta vẫn phải cần cảnh giác với họ.

      Xóa
  3. vị trí của giàn khoan tôi tin chắc là về phía Đảng và Nhà nước ta vẫn luôn theo dõi sát sao bỡi chúng ta hãy nhìn thử xem, chưa có giấu hiệu cho thấy trung quốc từ bỏ âm mưu trên biển đông. còn về vấn đề mà tác giả nói đến đó là bài viết của tuổi trẻ thì tác giả nên hiểu rằng báo chí bữa này sai nhiều lắm, nên họ đăng xong họ gỡ là chuyện bình thường vì thông tin sau khi họ xác thực hoặc bị phản ánh là sai thì bị họ phải gỡ đi thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Việc giàn khoan HD-981 của Trung Quốc trong vài ngày qua tuy đã di chuyển ra khỏi vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, chấm dứt tình trạng xâm phạm chủ quyền của chúng ta. Song chúng ta không vì thế mà lơ là, lãng quên đi Trung Quốc mà lại càng phải tiếp tục theo dõi để nắm bắt tình hình tiếp theo mà Trung Quốc có thể làm nhằm thực hiện ý đồ, âm mưu của họ.

      Xóa
    2. Đảng và Nhà nước ta quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo đến cùng. Điều đó chắc chắn sẽ thành sự thật vì đã có sự ủng hộ của nhân dân và cộng đồng quốc tế. Hãy chờ xem những diễn biến tiếp theo về tình hình Biển Đông. Trung Quốc phải rút giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế nước ta nhưng chúng ta cũng cần phải cảnh giác đối với những hành động của Trung Quốc.

      Xóa
  4. Tôi nghĩ vấn đề này không phải đợi đến bây giờ tác giả mới nói, rõ ràng là âm mưu của trung quốc về biển Đông vẫn chưa từ bỏ và nhận thức được cái này Đảng và Nhà nước ta cũng theo dõi sát sao những diễn biến và di chuyển của giàn khoan trách việc bị động trong đấu tranh với trung quốc trên biển đông, còn báo tuổi trẻ họ đăng tin sai thì họ gỡ đó là điều dễ hiểu thế mà sao tác giả có thể xuyên tạc được nhỉ

    Trả lờiXóa
  5. Vấn đề giàn khoan đang là tâm điểm của tất cả các báo. các trang mạng hiện nay, có nhiều luồng dư luận nhưng tất cả đều phản đối, thể hiện rõ quyết tâm. tinh thần của người dân Việt Nam về những hành động ngang ngược của Trung Quốc. Những cần có những thông tin chính xác và tránh kích động người dân để tránh sảy ra các trình trạng bạo động như thời gian qua như thế là hại chính mình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Việc Trung Quốc đưa giàn khoan trái phép vào hoạt động trong vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà luật pháp quốc tế đã quy định và Trung Quốc cũng như Việt Nam là thành viên và cũng đã tham gia ký kết. Nhưng hiện nay Trung Quốc đang tự mình phá bỏ những quy tắc ấy. Bằng những hành động hung hãn, bất chấp, Trung Quốc đang bị cộng đồng quốc tế phản đối một cách gay gắt. Trung Quốc sẽ phải hối hận về những hành động mà họ gây ra.

      Xóa
  6. Về vấn đề giàn khoan HD 981 vẫn ở hay không trong vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta thì cái này dễ biết thôi mà, ra da vệ tinh sẽ cho chúng ta biết chính xác vị trí của nó, và việc nó di chuyển cũng được phía ta theo doi sát sao tránh bị động trong đấu tranh mà. còn về vấn đề báo tuổi trẻ đăng tin rồi cho gỡ thì do họ đăng tin sai thì gỡ thôi, cho nên tất cả đều bình thường vậy tác giả đưa lên đây phân tích rồi nói xấu Đảng này nọ là sao nhỉ

    Trả lờiXóa
  7. Vị trí giàn khoan HD 981 là một điều dễ biết thôi mà, nó khổng lồ đến thế gì mà không biết, còn chuyện mà báo tuổi trẻ đăng tin rồi sau 1 giờ gỡ bài thì tôi nghĩ là bình thường, và là lỗi mà tôi thấy báo chí hiện nay thường hay mắc phải đó là việc họ đăng tin mà chưa chịu xác minh đến khi xác minh xong thì tin của họ bị sai và họ phải gỡ và hoàn toàn không có sự tác động gì của Đảng và chính quyền ở đây cả

    Trả lờiXóa
  8. Về di chuyển của giàn khoan thì đến thời điểm này chúng ta có thể khẳng định chúng đã rút khỏi vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta, nhưng chúng ta cũng cần phải tiếp tục theo dõi di chuyển của nó tránh việc bị động trong đấu tranh và các báo chí đặc biệt là các báo nổi tiếng nên xác thực thông tin trước khi đăng, tránh việc đăng tin sai lệch làm ảnh hưởng đến quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của chúng ta

    Trả lờiXóa
  9. Thằng Cộng sản đã đầu hàng giặc Tàu vô điều kiện,tờ tuổi sau khi đăng giàn không ngưng di chuyển thì Đảng ra lịnh rút xuống ngay,bọn chó nhà nước Tàu chưa đánh đã rung,tiền thì cầm,chân dài thì đã chơi mở miệng thì mắc quai,thằng nhà nước bán đất bán biển hại dân,thế mà cái đám DLV vẫn chưa sáng mắt,mấy thằng này trong tương lai sẽ được đưa qua Tàu huấn luyện về cắn nhân dân VN đây,Tổ cha thằng Trọng lú,tư sang,hùng hói,Dũng X

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thế cái thằng "thong trung" nhà mày định làm cái gì không biết mày ăn cái gì mà ngu thế ai dậy mày mà đần thối ra thế mày định lấy trứng trọi đá hay là châu chấu đá voi hả. Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm không biết dùng cái đầu để nghĩ ak. Cái đầu của mày chỉ để mọc tóc hay thôi sao. Trình độ thì không có cũng vào đây phát biểu bừa ra. Đây là trang dân oan không phải là chỗ để 1 thằng ngu phát biểu kẻo admin ban luôn đó

      Xóa
    2. thong trung đã ngu gặp" lala oh" này còn ngu hơn nữa thằng này còn không có cái đầu

      Xóa
    3. Đề nghị "Thong trung" bình luận có văn hóa một chút đi nhé! khi không có bằng chứng gì xác thực thì đừng có mà ngồi đấy ngậm máu phun người cái kiểu đấy nhé!Đây là một trang blog,không phải là cái trang cá nhân hay nhà bạn đâu mà bạn có thể tùy tiện phát ngôn vô căn cứ gây ảnh hưởng tới uy tín của đảng và nhà nước như vậy.

      Xóa
  10. Với vị trí giàn khoan HD-981 của Trung Quốc hiện nay sau hơn hai tháng xâm phạm vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì hiện nay Trung Quốc đã rút gian khoan ấy ra khỏi vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đó là tin vui cho chúng ta khi mà anh bạn hàng xóm đã quấy nhiễu trong thời gian dài vừa qua. Nhưng chúng ta cũng phải hết sức cảnh giác với những hành động của Trung Quốc để có thể dự đoán được những âm mưu tiếp theo mà Trung Quốc sẽ có thể thực hiện.

    Trả lờiXóa

  11. “Một thời kỳ Bắc thuộc rất nguy hiểm đã bắt đầu”.

    Đó là lời xác nhận của một cán bộ Việt Cộng cao cấp thuộc Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Việt Nam, Nguyễn Cơ Thạch, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tuyên bố sau Hội nghị Thành Đô, Tứ Xuyên năm 1990.

    Tại Hội nghị 2 ngày, 3 và 4 tháng 9 năm 1990, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và phái đoàn của đảng CSVN đã xin cho Việt Nam được làm một khu tự trị trực thuộc chính quyền Trung ương Bắc Kinh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là rất đáng buồn cười, đây là trang của những con người yêu nước hay những con người bán nước đây. Chỉ những thông tin mà chính tác giả cũng nói là nếu chính xác, hehehe. Thật là đáng xấu hổ, thông tin chưa chính xác nhưng lại muốn nói gì thì nói, đúng là báo là cải, đúng là báo mà mọi người chửi cho nhiều là phải rôi, lại còn những con người dư lợn viên như tên Nặc danh này thì sao chẳng lắm người ngu

      Xóa
    2. Vào google tìm đọc hồi ký của Trần quang Cơ, Nguyễn Cơ Thạch thì rỏ. Ếch ngồi đáy gieng mà lại nhắm mắt không chịu nhìn. Ngu!

      Xóa
  12. Ngày 28-10-2011, cư dân mạng Trung Cộng xôn xao, náo nhiệt bàn về việc cờ sáu sao ở Việt Nam. Họ vui mừng vì việc “thôn tính tương lai” đã thành công. Nhiều ý kiến dẫn chứng những tài liệu lịch sử, cho rằng “An Nam là lãnh thổ của Trung Hoa thời cổ đại”, và họ kết luận “Việt Nam đã cố ý nhận tổ quy tông”. Tất cả cư dân mạng đều thích thú trước việc “Việt Nam bày tỏ tấm lòng thành như thế”. (Theo bản tin TTXVA.org.-Thông Tấn Xã Vàng Anh. Org.)

    Cờ sáu sao xuất hiện công khai ba lần ở Việt Nam

    .1. Xuất hiện lần thứ nhất

    Ngày 21 tháng 7 năm 2010, cờ sáu sao của Trung Cộng xuất hiện công khai lần thứ nhất tại Lễ hội Ẩm thực Quốc tế tại Vũng Tàu.

    Lễ hội quốc tế có 80 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng với 63 tỉnh thành của Việt Nam tham dự. Lễ hội nằm trên đường Thủy Văn thuộc Bãi Sau, Vủng Tàu, dài 3km. Có 5 mục: ẩm thực, văn hoá, lễ hội, mua sắm và nghỉ dưỡng.

    Cờ 6 sao của Trung Cộng xuất hiện cùng với những quốc kỳ của các quốc gia tham dự. Cờ sáu sao thuộc về phái đoàn Trung Cộng cho nên chắc chắn là Trung Cộng đưa cờ của họ vào rừng cờ quốc tế.

    .2. Xuất hiện lần thứ hai

    Trong chương trình thời sự lúc 19h ngày 14-10-2011, đài truyền hình VN đã đưa lá cờ 6 sao của Trung Cộng trước công chúng Việt Nam trong dịp Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng viếng Bắc Kinh ngày 11-10-2011. (Theo tài liệu của Anhbasam)

    .3. Xuất hiện lần thứ ba

    Ngày 21-12-2011, cờ Trung Cộng sáu sao được các em bé Việt Nam vẫy lên chào mừng Tập Cận Bình.

    Cờ 6 sao của Trung Cộng lại công khai xuất hiện lần thứ ba ở Việt Nam khiến cho quần chúng phẩn nộ và thế giới chú ý đến sự kiện nầy. Đài RFI, RFA, VOA, tờ báo The Telegraph, tờ Washington Post đều có đưa tin và bình luận.

    Trên trang Dân Làm Báo có ghi như sau: “Chúng ta hãy chấm dứt hành động của những kẻ bán nước, biến Việt Nam thành ngôi sao thứ sáu trên lá cờ của Trung Cộng”. Tờ The Telegraph ghi lại như sau:”We must end the activities of those selling the Vietnam fatherland, looking to make Vietnam, the fifth star of China”

    Trước phản ứng của quần chúng, người phát ngôn bộ Ngoại giao, Lương Thanh Nghị, trả lời báo chí: “Đó là sự sai sót kỷ thuật. Cục Lễ Tân Nhà Nước đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và kỷ luật các cán bộ liên quan”.

    Khi được hỏi, ông Nghị né tránh không cho biết các cán bộ liên quan là những ai?, gồm bao nhiêu người? và hình thức kỷ luật cụ thể là gì?.

    Các nhà bình luận cho rằng việc thêm một ngôi sao mà nói là sơ sót về kỷ thuật là ngụy biện trơ trẻn, thành ra vô liêm sỉ tức là trơ mặt mốc ra mà không biết mắc cở. Sợi dây thần kinh ngượng bị đứt từ lâu rồi.

    Bạn trẻ Quốc Trần ở Nghệ An trả lời phỏng vấn của bà Trà Mi của đài VOA như sau: “Nhà nước có một cơ quan chuyên môn phụ trách nghi lễ ngoại giao là Cục Lễ Tân, thế thì sơ sót kỹ thuật là vô lý, mà đó là một việc làm có tính toán kỹ lưỡng. Cuộc tiếp đón Tập Cận Bình xảy ra ngay tại thủ đô, ở Phủ Chủ tịch chớ không phải ở một nơi xa xôi hẻo lánh nào mà gọi là sơ sót kỹ thuật”.

    Trả lờiXóa
  13. Việc một trang báo như báo tuổi trẻ đăng tin rồi lại rút bài xuống đó chỉ là một thiếu sót bình thường của trang báo khi đưa tin mà thôi.Việc đó cũng đã thường xuyên xảy ra với các trang báo khác khi họ gặp phải thiếu xót hay nhầm lẫn.Không hiểu sao tác giả lại có thể suy luận một cách bừa bãi như vậy được.Mà cũng dễ hiểu thôi,trang blog này luôn tìm tòi,săn lùng những sự kiện khiến nhiều người dân theo dõi,để ý.Và sẽ được trang blog nãy bịa chuyện xuyên tạc thành những điều phục vụ cho âm mưu phá hoại đảng và nhà nước ta mà.

    Trả lờiXóa
  14. về vấn đề đi chuyển ủa gian khoan HD 981 của Trung Quốc trên thềm lục địa nước ta tôi tin là đảng và nhà nước vẫn đang theo dõi sát từng bước di chuyển của nó để kịp thời đề ra biện pháp ứng phó.chúng ta luôn nắm thế chủ động không để vào tình thế bất ngờ trước những hàng động của Trung Quốc. vì vậy là công dân việt nam yêu nước thì hãy tin vào các chủ chương chính sách mà đảng nhà nước đề ra.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trung Quốc kéo giàn khoan đi nhằm tránh làm xấu đi quan hệ với Việt Nam và tránh bị Việt Nam kiện ra tòa án quốc tế mà thôi. Chúng ta có thể không còn kiện Trung Quốc vụ giàn khoan, nhưng chúng ta buộc phải nhanh chóng kiện Trung Quốc vụ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của ta bị Trung Quốc xâm lược và chiếm đóng bất hợp pháp. Vụ giàn khoan hay đánh đuổi, bắt bớ ngư dân ta đều xuất phát từ chủ quyền Hoàng Sa mà ra. Hoàng Sa ở phía bắc biển Đông, không có chủ quyền đối với Hoàng Sa thì Trung Quốc không có bất kỳ lý do nào đòi hỏi chủ quyền đối với Trường Sa và phần lớn biển Đông.

      Xóa
  15. sau hai tháng vi phạm chủ quyền lãnh thổ nước ta thì hiện này giàn khoan HD 981 đã rút khỏi thềm lục địa nước ta đó cũng có thể coi là bước đầu thành công trong việc kiên trì đấu trnah bảo vể đất nước bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của chúng ta. nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng phải hết sức cảnh giác trước những hành động tiếp theo của TQ chúng ta phải theo dõi sat những bước đi của giản khoan HD981 kẻo lại bị bất ngời lâm vào thê bị động thì rất khó giải quyết

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là họ có rút nhưng rút vào sâu trong hải phận của Việt Nam hơn,không có Mỹ và thế giới lên tiếng thì nó cũng xơi rồichứ đừng nói bọn chó lãnh đạo kiên trì,hỏi thằng Tổng lú xem nó có mở miệng ra nói tàu khựa tiếng nào đâu và cũng chính nó xin diện kiến hán triều 2 lần đều bị từ chốikhông nghe thằng lú nói sao ngư dân còn bám biển ta còn chủ quyển,đem dân ra thí,Quân độiđâu, hải quân đâu?

      Xóa
    2. Thư yêu cầu TBT Nguyễn Phú Trọng trả lời kiện (hay không kiện) Trung Quốc về biển Đông

      Thư của Ls Trần Vũ Hải và đại tá Nguyễn Đăng Quang:

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      ----***----

      Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2014

      THƯ YÊU CẦU

      Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện Điều 4 Hiến pháp 2013, chỉ đạo Nhà nước kiện (hay không kiện) Trung Quốc về biển Đông

      Kính gửi: Ông Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN)

      Điều 4 Hiến pháp 2013 quy định: ”Đảng Cộng sản Việt Nam … là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội… Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình.

      Như vậy, trước những vấn đề cực kỳ quan trọng của đất nước, ĐCSVN (mà ông là người đứng đầu) phải có quyết định và chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước lịch sử về quyết định đó.

      Gần đây, Trung Quốc liên tục có các hành vi xâm lấn chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông, vi phạm nghiêm trọng luật pháp Quốc tế, trong đó có Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển, mà cả Trung Quốc và Việt Nam đều tham gia.

      Trước tình hình hết sức nghiêm trọng đó, phần lớn những người Việt Nam trong và ngoài nước đều cho rằng, Việt Nam phải kiện Trung Quốc theo các quy định của luật pháp Quốc tế. Nhưng theo dõi qua truyền thông, người dân chúng tôi nhận thấy lãnh đạo Việt Nam chưa tỏ rõ thái độ kiên quyết, về việc có khởi kiện Trung Quốc ra Tòa án hoặc Tòa trọng tài Quốc tế hay không. Một số ủy viên Bộ chính trị ĐCSVN như các ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Phùng Quang Thanh đều nêu khả năng về việc khởi kiện Trung Quốc, nhưng ý kiến vẫn chưa thống nhất. Riêng ông Vũ Đức Đam, phó Thủ tướng Chính phủ (50 tuổi), trẻ nhất trong số lãnh đạo Việt Nam còn tỏ ý muốn để đời con cháu gánh vác, tức là lãnh đạo như ông Vũ Đức Đam (người có thể tham gia lãnh đạo Việt Nam 20 năm nữa) chưa thể nhận trách nhiệm khởi kiện Trung Quốc. Hầu hết các lãnh đạo khác đều chưa bày tỏ chính kiến về việc có khởi kiện này hay không.

      Theo chúng tôi, việc Việt Nam có khởi kiện hay không khởi kiện Trung Quốc, để giải quyết những vấn đề giữa 2 nước liên quan đến biển Đông, là một việc rất hệ trọng đối với vận mệnh của đất nước. ĐCSVN phải sớm có quyết định, chỉ đạo Nhà nước có tiến hành khởi kiện hay không và chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước lịch sử về quyết định của mình.

      Vì vậy, chúng tôi yêu cầu ông Tổng bí thư ĐCSVN thực hiện điều 4 Hiến pháp 2014, sớm thông báo cho toàn dân về quyết định của ĐCSVN về vấn đề này. Cụ thể, trong những khả năng dưới đây, lãnh đạo ĐCSVN lựa chọn khả năng nào:

      1/ Khởi kiện Trung Quốc ngay trong nhiệm kỳ lãnh đạo này.

      2/ Có khởi kiện, nhưng để đời con cháu gánh vác.

      3/ Không thể khởi kiện vì các căn cứ và bằng chứng pháp lý củaViệt Nam yếu, nếu kiện sẽ thua.

      4/ Chưa thể quyết định được việc khởi kiện hay không, vì nhiều lãnh đạo Việt Nam chưa hiểu rõ những phức tạp pháp lý trong việc này.

      5/ Chưa thể trả lời nhân dân về việc kiện hay không kiện Trung Quốc, do nhiều vấn đề nhạy cảm…

      Đề nghị ông Tổng Bí thư sớm trả lời nhân dân Việt Nam, tốt nhất ngay trong kỳ họp Quốc hội đang diễn ra đến ngày 25/6/2014. Chúng tôi và nhiều cử tri khác sẽ kiên trì sử dụng các quyền của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật để giám sát việc này.

      Trân trọng.

      Ký tên

      1.Công dân Nguyễn Đăng Quang (nguyên cán bộ Bộ Công an, trú tại số 7, phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội)

      2. Công dân Trần Vũ Hải ( hành nghề luật sư tại 81 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội)

      Xóa
    3. Không lẻ Dung kim ngây ngô như vậy sao , thật lòng nhẹ dạ nghĩ là TQ đã nhân nhượng,sau 2 tháng đánh đuổi, húc ủi nát bét tàu của ta và ta cứ chạy lòng vòng ngoài xa, tốn xăng tốn công tốn của không đụng được chân lông của chúng thế mà tự nhiên bây gì chúng thối lui !!?? Thế có nghe mùa này hay bão ? Hôm nào chúng trở lại thì Dung kim ăn nói thế nào đây ?

      Xóa
  16. Chúng ta chắc ai cũng đều biết được âm mưu thâm độc của Trung Quốc muốn thâu tóm cả Biển Đông và hành vi đó đã và đang được thực hiện bằng những hành vi bỉ ổi và xấu xa .Thế nên chuyện Trung Quốc rút giàn khoan cũng chỉ là một chiêu bài làm giảm dư luận thôi .Nước ta cần có nhiều kế hoạch đối phó với những chiêu bài của Trung Quốc.

    Trả lờiXóa
  17. Vị trí mới đặt gian khoan HD 981 vẫn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta vẫn đang tiếp tục bám sát tình hình và kiên quyết đấu tranh với những hành vi sai trái, vi phạm luật quốc tế của phía Trung Quốc. Đảng và Nhà nước ta quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo đến cùng. Điều đó chắc chắn sẽ thành sự thật vì đã có sự ủng hộ của nhân dân và cộng đồng quốc tế. Hãy chờ xem những diễn biến tiếp theo về tình hình Biển Đông. Trung Quốc hãy đợi đấy.

    Trả lờiXóa
  18. Đảng và Nhà nước, nhân dân Việt Nam kiên quyết đấu tranh đến cùng để bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Tranh cãi nhau về cái vấn đề Biển Đông này làm gì. Thay vì ở đó mà tranh cãi hãy xung phong ra đảo, cầm súng bảo vệ quên hương thân yêu đi. Hãy để hơi sức tranh cãi nhau mà chửi thẳng vào mặt quân giặc. Bây giờ là lúc chúng ta cần phải đoàn kết để chống giặc, chống lại âm mưu ảo tưởng của chúng.

    Trả lờiXóa
  19. Nặc danh: Rõ ràng một điều là việc có một số người cho rằng việc trung quốc rút giàn khoan làm cho giàn khoan này tiến sâu hơn vào lãnh thổ nước ta là vô căn cứ. Bởi lẽ nếu muốn đến đảo Hải nam thì đương nhiên cái giàn khoan này phải đi tiến lại gần hơn đảo lý sơn một chút rồi. Chính vì vậy khiến cho một số người hơi lầm tưởng một chút thôi các bạn à. Việc trung quốc rút giàn khoan là chuyện đương nhiên rồi các bạn

    Trả lờiXóa
  20. Rõ ràng một điều là sau khi giàn khoan hd981 rút về nước thì có ý kiến cho rằng gian khoan này đnag tiến sâu hơn vào lãnh thổ nước ta là hoàn toàn vô lí, hay nói đúng hơn là sự nhầm lẫn. nếu chúng ta tìm hiểu về vấn đề này thì có thể thấy được để giàn khoan đi về nước Khựa thì nó phải đi qua gần hơn một chút đảo lý sơn của ta mà thôi các bạn à. Viecj chúng rút giàn khoan là điêuì chúng ta đã biết trước được điều này

    Trả lờiXóa
  21. Chúng ta cần nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng mới được các bạn à. Tôi thấy giàn khoan nó đi về huwongfs đảo Hải Nam thì sẽ đi gần hơn đảo Lý sơn của ta mà thôi. Điều đó là điều dễ hiểu mà, các bạn không nên suy nghĩ theo hướng tiêu cực như vậy, Việc di chuyển của giàn khaon gây mất ổn định trong khu vực này đã khiến cho không ít người nhầm lẫn đôi chút mà thôi các bạn à

    Trả lờiXóa
  22. sau nhưng ngày hoạt động trái phép trên vùng biển của chúng ta thì chính thức giàn khoan 981 đã dút khỏi lãnh thổ nước ta qua đó đã thấy trong thời gian qua quan điểm đấu tranh dựa trên biện pháp hòa bình của chúng ta là hoàn toàn đúng và phù hợp qua đo nói lên Đảng ta thật là sáng suốt đã đua ra những đường lối rất dúng đắn qua vụ việc giàn khoan cả thể giới lại biết về con người Việt Nam lôn yêu hòa bình.

    Trả lờiXóa