Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

Quan Hải dương cướp chợ Cẩm giàng, dân biểu tình!









Hôm nay hàng trăm tiểu thương chợ Cẩm giàng Hải dương đã kéo đến trụ sở Hội đồng nhân dân và trụ sở đảng uỷ huyện Cẩm giàng để biểu tình, phản đối chính quyền cướp chợ, bán cho quan chức.
 Dù trời mưa nhưng bà con vẫn mặc áo mưa biểu tình :


Bà con đội mưa biểu tình

Đây là biệt thự của quan chức xây trái phép trên đất chợ
Toàn cảnh chợ Cẩm Giàng nhìn từ trên cao.
 Trong vài năm gần đây, hàng loạt chợ dân sinh ở khắp các nơi bị chính quyền địa phương tìm mọi cách để thon tính, ép dân vào các trung tâm thương mại do tư nhân xây dựng và kinh doanh ki ot với giá cao khiến dân các tỉnh phản đối, họ kéo về Trung ương khiếu kiện gây bức xúc dư luận : Chợ Nghĩa Tân, chợ Thanh ấm Vân đình, chợ Túc duyên Thái Nguyên, chợ Hải Hà Quảng ninh, chợ đêm Bãi cháy...nay lại chợ Cẩm giàng.
 Vì sao hàng loạt vụ việc ở các chợ này lại liên tiếp diễn ra mà cấp trung ương không vào cuộc ? phải chăng đó là lợi ích của các băng nhóm từ địa phương đã dùng tiền và bạo lực để một tay che lấp bầu trời, cướp chợ dân sinh của dân ?

18 nhận xét:

  1. Chẳng bao giờ có cái chuyện chính quyền địa phương lại đi làm cái chuyện vi phạm pháp luật như vậy được.sao mà càng nói chúng mày càng lộ rõ cái bản chất rận chủ chống phá của chúng mày như vậy được cơ chứ,đừng có tưởng rằng nói như thế thì người khác sẽ tin.chính quyền luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân để họ có chỗ buôn bán thuận lợi nhằm ổn định cuộc sống,chẳng bao giờ họ đi cướp chợ của ai để rồi người dân phải đi biểu tình như thế,nói ngu thì im lặng lại đi.

    Trả lờiXóa
  2. Lại thêm một cái vụ cướp chợ nữa mà cái đám rận chúng mày nói ra.đúng là càng ngày chúng mày càng nói ngu hơn rồi đó,chúng mày có biết được rằng chính quyền địa phương họ luôn tìm mọi cách để bảo vệ quyền lợi của người dân.và những khu chợ như vậy luôn được đảm bảo để cho họ có thể phát triển và ổn định kinh tế,và chính quyền cũng không bao giờ làm những chuyện vi phạm pháp luật như thế cả.càng nói sao mà chúng mày càng lộ rõ bản chất khốn nạn của chúng mày ra.

    Trả lờiXóa
  3. có bao giờ mà chính quyền lại đi làm chuyện đó cơ chứ.sao chúng mày lại có thể nói ra những việc nó vô lí mà không thể xảy ra như vậy được.quyền lợi của người dân chính quyền luôn đặt lên hàng đầu,chính vì thế mà cũng chẳng có gì để mà bàn về cái chuyện đó cả.chỉ mấy cái hình ảnh đó rồi vài dòng chữ ngu như vậy mà cũng có thể đi xuyên tạc bịa đặt được.đúng là bọn mày càng ngày càng cho thấy được sự ngang ngược.nhưng rồi công lí sẽ dành phần thắng và lũ chúng mày sẽ bị xử lí mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Việc một số kẻ bán nước hại dân hiện nay thường xuyên lợi dụng vấn đề này để tuyên truyền xuyên tạc về đất nước, nhân dân ta cũng không ít chính vì vậy chúng ta cần hết sức cẩn thận với các thông tin như vậy. Chính vì đó là những bài viết như thế này cần được kiểm chứng là sự thật trước khi tin nó được.

      Xóa
  4. trong những năm gần đây do yêu cầu để xây dựng một xã hội ổn định nên chính quyền đã thu hồi một số chợ dân sinh tự phát do nhân dân tự lập ra để buôn bán gây ảnh hưởng lớn đến tình hình trật tự an toàn xã hội có thể chợ Cẩm giàng Hải dương cũng là một chợ như thế nên chính quyền cần phải thu hồi để đảm bảo an ninh trật tự chứ không bao giờ có chuyện chính quyền thông đồng cướp đất của nhân dân chúng ta cũng biết rất rõ sau khi thu hồi chính quyền lại xây dựng những cơ sở vật chất tốt hơn để phục vụ cho nhân dân buôn bán nên chúng ta phải cám ơn chính quyền mới đúng.

    Trả lờiXóa
  5. Chả biết là cướp chợ hay là cái lũ rận chủ chúng mày đòi cướp, chả bao giờ có chuyện chính quyền lại đi cướp đất chợ đi xây biệt thự cả, chúng mày có bôc phét thì cũng phải dễ tin 1 tý chứ. Bao nhiêu là cán bộ giờ 1 người có biệt thự người kia để im ak không có mà ra đảng từ lâu rồi. Mấy cái thằng admin có đăng thì chọn bài nào có tính thực tế 1 chút, đừng nhìn người bằng vẻ bề ngoài mà phải nhìn bằng tâm hồn. Đăng mấy cái ảnh ấy lên nữa làm gì cho sinh động chắc

    Trả lờiXóa
  6. Lúc nào cũng giọng điệu bác bỏ thông tin hoặc đòi chứng cớ.Lũ DLV rời miêng khỏi bô lập cái blog dankhongoan rồi thử post bài chứng minh những thông tin tụi tao đưa lên là sai sự thật đi.Ơ thế lũ liếm bô cũng có tâm hồn đấy,thế tâm hồn chúng mày có để ngoài cái bô ko?

    Trả lờiXóa
  7. mình thấy thông tin không chinsg thống nhiều người đọc thấy thông tin có vẻ hơi hơi đúng rồi gật gù dần dân tưởng thật thì đó là 1 sai lầm lớn , bài báo không có nghĩa là chính xác họ tuyên truyền theo kiểu cá nhân không chịu bất cứ hình thức nào dưới pháp luật nên họ có thể viết gì thì viết phục vụ công việc cá nhân mà thôi

    Trả lờiXóa
  8. không phải là cướp chợ mà là những dự án phát triển, quy hoạch cả tình Hải Dương khiến những khu chợ tạm bợ, không đúng lề lối của người dân phải được xây dựng, quy hoạch một cách chặt chẽ, hợp lý sao cho tỉnh nhà có một bộ mặt khang trang nhất, sao cho dân cư phát triển một cách tốt nhất chứ cán bộ tỉnh được cái gì mà nói họ cướp chợ, họ chỉ muốn phát triển tỉnh nhà, muốn bà con có những địa điểm kinh doanh buôn bán tốt hơn, chỉnh chu hơn và toàn diện hơn mà thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính vì vậy với những thông tin về các vụ oan sai kiểu này chúng ta cần phải cảnh giác tránh mắc mưu bọn chúng mới được các bạn, cần tiếp cận từ nhiều nguồn thông tin khác nhau để kiểm chứng vấn đề .Chứ đừng nghe chuyện mà chỉ có một bên nói thì sẽ không chính xác được sự thật

      Xóa
  9. Hình như bài viết về khu chợ này ngày trước đăng rồi, nói là chính quyền Hải Dương muốn đưa người dân vào khu thương mại để quy hoạch và làm đẹp bộ mặt của khu dân cư nhưng mà người dân không muốn vào vì giá mỗi khu đất cao, nhưng vấn đề này chẳng có gì là lạ cả. Đây thực chất không phải là vấn đề lỗi của chính quyền. Những gì họ làm là đúng đắn và mục đích của họ là tốt đẹp. Không hiểu các ông định nói và lên án điều gì ở đây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính quyền luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân để họ có chỗ buôn bán thuận lợi nhằm ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế chứ làm gì có chuyện xảy ra như bài viết nói trên .Hay lại là những lời xuyên tạc ,bịa đặt của những kẻ có tâm địa xấu xa và bỉ ổi.

      Xóa
  10. Thực hiện điều này, chính quyền tình Hải Dương muốn khiến cho bộ mặt của địa phương trở nên đẹp hơn, văn hóa hơn, mỹ quan hơn. Các ông thử tưởng tượng nếu những khu chợ tự phát, quán cóc của người dân vẫn còn tồn tại thì có còn gọi gì là xã hội văn minh, phát triển, những hình thức kinh doanh buôn bán thủ công và vô tổ chức như thế có thể chấp nhận khi đất nước ta chưa đủ phát triển, khi nền kinh tế còn nghèo đói lac hậu, nhưng dần dần theo thời gian nó đã không còn phù hợp nữa.

    Trả lờiXóa
  11. với luận điệu xuyên tạc thì các nhà dân chủ luôn cho mình là nhất nhưng thực ra chúng nó chỉ viết bài vì quyền lợi mà thôi anh em nhà dân chủ quảng cho khúc xương thì chúng nó há mồm đớp lấy đớp để hãy thử tưởng tượng mà xem anh em nhà dân chủ sẽ như thế nào nếu hết tiền , cắn nhau ngay

    Trả lờiXóa
  12. Nếu như vẫn tiếp tục và để yên cho những khu ấy hoạt động như thế nó sẽ là một góc đen của xã hội và bộ mặt của địa phương, trong khi xung quanh bao nhiêu căn nhà cao đẹp được xây dựng lên, đường phố được cải tạo thì một góc chợ vẫn buôn bán lều lán, lộn xộn, vẫn ngập nước những khi trời mưa, vẫn bùn đất và lầy lội những lúc mưa và tắc cống, hệ thống thoát nước, cơ sở vật chất xuống cấp. Nếu như thế thì bản thân nông sản thịt cá trong chợ cũng sẽ không đảm bảo vệ sinh an toàn

    Trả lờiXóa
  13. Đấy, các ông thử tưởng tượng xem, như thế có chấp nhận được không, riêng tôi, đi vào những khu chợ tồi tàn là một nỗi kinh hoàng. Nhìn trước thì cũng phải nhìn sau, việc xây mới trung tâm thương mại và kiot là hợp lí, cần thiết và xã hội hiện đại chắc chắn sẽ cần đến những hình thức ấy. Người kinh doanh trong chợ cũng nên đầu tư mua một kiốt cho mình để có một gian bán hàng sạch đẹp thông thoáng trật tự và đảm bảo vệ sinh. Chả có gì là vô lí ở đây cả

    Trả lờiXóa
  14. đây chắc chắn là một hành động xúi dục của các nhà dân chủ chắc chắn luôn việc họ đưa người vào những chô như các cơ quan của nhà nước đê hạ uy tín hình ảnh của đảng nhà nước đặc biệt bà con nào còn khó khăn về kinh tế là cơ hội thuận lợi cho chúng nó đi mua chuộc cũng như xúi bẩy làm liều

    Trả lờiXóa
  15. Chắc chắn người dân cũng hiểu điều này và không bao giờ có chuyện người ta đi biểu tình hoặc tụ tập trước cửa cơ quan nhà nước để phản đối về việc đó, đưa tin quá nhảm nhí. Giá cả thì không phải do cơ quan chức năng điều chỉnh, giá là từ phía nhà đầu tư, họ trúng thầu thì họ đầu tư tiền của vào làm, xây dựng những khu như thế giá cũng đâu có rẻ, mà nếu không bán được thì họ cũng sẽ lỗ vốn nên chắc chắn mức giá họ đưa ra phải vừa với túi tiền của người có nhu cầu. Chả thấy có gì là mập mờ ở đây

    Trả lờiXóa