Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

Nhiều ngư dân Việt nam bị bắt !

VOA Tiếng Việt 
Thái Lan, Malaysia và Philippines bắt hơn 70 ngư dân Việt

30.11.2014
Đây không phải là lần đầu tiên các ngư dân Việt Nam bị các nước trong khu vực bắt giữ. 

Ngư dân và tàu cá bị Trung quốc cướp phá. 

54 ngư phủ người Việt đã bị hải quân Thái Lan bắt giữ hôm nay tại Vịnh Thái Lan vì “xâm phạm lãnh hải” của nước này.

Giới chức hải quân Thái Lan được báo chí trích lời cho biết ngoài số ngư dân trên, giới hữu trách nước này còn tịch thu bảy tàu cá.

Các ngư phủ Việt Nam bị các tàu tuần tra của Thái Lan bắt trong khi bị cáo buộc đánh bắt trái phép tại Vịnh Thái Lan.

Họ sau đó đã bị giải về một căn cứ hải quân và bị đưa tới một đồn cảnh sát để thẩm vấn rồi sau đó bị truy tố tội xâm nhập lãnh hải của Thái.

Theo quan chức Thái, từ đầu năm tới nay, hàng trăm ngư dân Việt cùng với hơn 40 tàu cá đã bị bắt giữ trên Vịnh Thái Lan.

Sang một tin khác cũng liên quan tới ngư dân Việt Nam. Báo chí Malaysia đưa tin, hải quân nước này mới đây đã ngăn chặn một nhóm ngư phủ Việt tìm cách đánh cắp các cổ vật trên các tàu chiến của Anh bị chìm hồi Thế Chiến II tại lãnh hải Malaysia.17 công dân Việt đã bị bắt giữ.

Quan chức hải quân Malaysia được dẫn lời nói rằng các ngư phủ Việt đã lặn trái phép để đánh cắp các cổ vật từ hai chiến hạm HMS Repulse và HMS Prince Of Wales.

Trong khi đó, lực lượng tuần duyên Philippines mới đây đã bắt giữ 7 ngư dân Việt Nam bị nghi sử dụng hình thức đánh bắt hải sản bị cấm trên lãnh hải Philippines.

Theo giới chức Philippines, tàu cá của Việt Nam mang số hiệu QNG 9462 đã đầu hàng trước lực lượng tuần duyên Philippines sau 30 phút truy đuổi.

Các ngư dân này hiện chưa bị Philippines truy tố. Chính quyền Việt Nam chưa lên tiếng bình luận về các vụ bắt giữ này.

Một tòa án Philippines mới đây phạt 9 ngư dân Trung Quốc $102,000 mỗi người về tội đánh bắt rùa biển bất hợp pháp.

Bắc Kinh đã yêu cầu Manila thả các công dân của mình trong khi Philippines tuyên bố không phóng thích các ngư phủ Trung Quốc.

(Theo Xinhua, Bernama, Philippine News Agency)

7 nhận xét:

  1. Việc ngư dân của chúng ta bị các nước bắt giữ trong trong thời gian đây xuất phát từ hai nguyên nhân chính, thứ nhất là ngư dân của ta chưa hiểu rõ về luật chủ quyền biển đảo nên đã đánh bắt vào phàn lãnh thổ của các nước bạn nên bị các lực lượng chức năng của các bạn tạm giữ và giải pháp cho giải quyết vấn đề này là chúng ta phải tuyên truyền giáo dục cho người dân hiểu biết về pháp luật biển đảo, nguyên nhân thứ hai mà ngư dân của ta bị bắt là do các hành vi xâm phạm chủ quyền của nước ta của các nước vì vậy Đảng và Nhà Nước ta phải có những chính sách hỗ trợ các ngư dân yên tâm bám biển bảo vệ chủ quyền biển đảo.

    Trả lờiXóa
  2. Tranh chấp diễn ra ở Biển Đông đang là một trong những vẫn đề hết sức căng thẳng. Chúng ta không thể nóng vội mà hỏng việc được. Nhất là đối với Trung Quốc. Không thể vì sai một ly mà đi một dặm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bạn nói thế cũng đúng nhưng tôi nghĩ chúng ta cũng nên có cách tốt hơn để bảo vệ những người ngư dân, bởi lẽ chúng ta không thể để những người ngư dân chịu sự ức hiếp của trung quốc ngay trên biển của chúng ta được, rồi nữa nếu thế này cứ kéo dài người dân không ra khơi bám biển thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc bảo vệ chủ quyền của nuuwocs ta, do đso cần phải có cách để giúp người dân

      Xóa
    2. Vấn đề giữa ta và trung quốc trên biển đông không phải là đơn giản đâu, một bước đi sai của ta có thể đẩy đến một cuộc chiến tranh và lúc đó chúng ta sẽ là nước chịu thiệt hại đầu tiên, khi mà nền kinh tế mới xây dựng lại phải chịu sức nặng, sự tàn phá từ chiến tranh tiếp, nhưng nói đi cũng phải nói lại đó là chúng ta cũng cần phải có cách để bỏa vệ những người ngư dân đang bám biển bảo vệ chủ quyền

      Xóa
    3. Biển Đông đang là một trong những vẫn đề hết sức căng thẳng, nếu chúng ta có những hành động không đúng thì dễ đẩy chúng ta vào việc đánh mất chủ quyền và gây ra chiến tranh khiến cho nền kinh tế bị kiệt quệ ngay, nên giải quyết vấn đề biển đông thì cần phải khôn khéo, mềm dẻo chứ không thể thích làm gì thì làm, như kiểu giải quyết giữa 2 người được

      Xóa
  3. Biển Đông đang trở thành khu vực tranh chấp của các nước trong khu vực với Trung Quốc. Dù rằng theo luật pháp quốc tế thì biển Đông hoàn toàn nằm trong khu vực lãnh thổ của nước ta nhưng Trung Quốc đang dùng vị thế của một nước lớn để có những hành vi trắng trợn, thực thi kiểm soát và khai thác trong khu vực biển của nước ta.

    Trả lờiXóa
  4. Không phải cơ quan chức năng của chúng ta không can thiệp mà với sự trắng trợn của Trung Quốc thì chúng ta vẫn đang hết sức kiên quyết dùng luật pháp quốc tê để đấu tranh trên mặt trận ngoại giao. Chúng ta phải từng bước một đấu tranh một cách thận trọng để tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của nhiều nước trên thế giới.

    Trả lờiXóa