Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

Dân oan ba miền kỷ niệm ngày UẤT HẬN 30.4.

Hôm nay 30.4.2015, dân oan ba miền kỷ niệm ngày UẤT HẬN : 
Tại Hà nội, gần hai chục dân oan gồm cả ba miền, nông dân, nhà sư...ddax tập trung ngay cổng đền Ngọc sơn để kỷ niệm ngày 30.4




DÂN OAN MIỀN NAM TẠI CÔNG VIÊN 30.4
Cập nhật lúc 10 giờ : các lực lượng an ninh dân phòng đã mang xe buýt đến bắt hết bà con tại bờ hồ và chở về đâu chưa rõ. 
Chúng tôi sẽ cập nhật tiếp khi có tin tức.

35 nhận xét:

  1. Chúc bà con ta thành công ! sớm đòi lại được quyền sống của mình !

    Trả lờiXóa
  2. cầu mong 20 chuc dân oan đừng bị lũ ken ken cs ăn thịt,được trở về bình an vo sự

    Trả lờiXóa
  3. giá như tôi ko bị cs làm yếu tim thì tôi cũng cùng dân oan đi tìm công lý,

    Trả lờiXóa
  4. bà con ơi, tận thế đến nơi rồi, mọi người biết tin gì chưa , "hôm nay tại Hà nội, gần hai chục dân oan gồm cả ba miền, nông dân, nhà sư...ddax tập trung ngay cổng đền Ngọc sơn" đấy, đến cả anh hùng bàn phím danoan2012 cũng phải run quá viết sai mà đăng không biết kia kìa, thật tiếc là tôi không có cái may mắn tình cờ gặp cái biểu tình lớn đến thế, chắc người gặp được cái nhóm này phải có sự trùng hợp lớn đến mức nào rồi đấy, tận 20 người ở giữa lòng hà nội cơ mà

    Trả lờiXóa
  5. ngày 30 tháng 4 người dân hà nội về quê ăn lễ cả, thế nên hà nội trống vắng quá, công viên cũng chẳng thấy mấy người, đâm ra công viên rất cần có những cái vụ biểu tình "lớn" như thế này để khấy động phong trào toàn dân nó lên chứ không thì mất vui chứ, niềm vui bây giờ có vẻ an nhàn quá, không có được cái niềm vui sôi động của ngày 30.4 năm nào nữa, cho nên phải tìm kiếm cảm xúc khác để thay đổi không khi, tìm lại sôi trào, vì thế mấy vị này cho cảm xúc "uất hận" đó các bạn à

    Trả lờiXóa
  6. éo hiểu sao dân oan lại lắm bà già thế nhỉ, lực lượng lòng cốt thế này thì làm sao mà không "đánh đâu thắng đó" cho được, mà cũng chẳng hiểu sao dân oan lại chơi cả lĩnh vực uất hận gì gì của bọn ngụy sài gòn cũ nhỉ, mấy bà này con cháu gì đâu chứ, uất hận cái nỗi gì các bà ý, sao không ở miền nam mà uất hận lại bay ra tận hà nội tụ tập vậy, oan gì mà có điều kiện đi chơi xa thế chứ

    Trả lờiXóa
  7. các bạn chý ý cái ảnh mấy bà dân oan chụp ảnh trộm ở công viên kia, chẳng có tính hoạt động có ích gì, chỉ mang tính minh họa kia, ảnh đầu tiên có bà sư mặc áo vàng đấy, ảnh cuối có bà đeo kính da trắng ăn chơi ý, nếu ai từng xem clip dân oan nhận tiền đi biểu tình kiểu này thì không lạ gì những gương mặt này, nếu ai chưa xem thì vào youtube đánh chứ dân oan nhận tiền vào thưởng thức màn nhận tiền đầy tính kích thích thì hiểu ngay tại sao lại có cái hành động này

    Trả lờiXóa
  8. éo hiểu sao cái bọn này rất thích dùng từ "dân oan ba miền" nhá, tại sao lại cứ thích dùng cụm mang tính đầy đủ và đông đúc như thế để dùng cho một nhúm người nhỉ, mà trong cái vụ "uất hận" này thì có liên quan gì đến 3 miền, miền nam thôi chứ kéo miền bắc, miền trung vào đây không thấy ngượng mồm à, mà tôi tin mất bà này là người bắc thôi, miền nam ai rỗi hơi mà đi ra bắc biểu tình cơ chứ

    Trả lờiXóa
  9. Ngày nay, ngoài xu thế mốt theo thời trang nhiều người còn có sở thích thật lạ, tự xưng là "dân oan" để được nhận nhiều sự quan tâm giúp đỡ hơn và quan trọng là nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Và đây là cách bi-a nhanh chóng rẻ tiền mà nhiều người lựa chọn để tiến thân hiện nay. Nhìn những bức ảnh về những người này thật xót xa cho những người có oan khuất thật sự, khi những danh từ chỉ họ đang bị những kẻ như thế này lợi dụng vào những mục đích xấu!

    Trả lờiXóa
  10. Các bác dân oan hay các các bác hoat động cho dân chủ lâu nay bị lũ an ninh này khủng bố không chỉ bản thân mà gia đình cũng ảnh hưởng rất nhiều.Tại sao các bác không dùng chính chiêu đó để chúng nếm đủ những gì đã gieo rắc cho các bác.Trước tiên khoan nói đến vấn đề nhân quyền hay dân chủ,ta sẽ bám ngay lấy vấn đề 6700 cây này.Các bác hãy tìm và đến tận nơi sinh sống từng đứa trong ảnh này.Hãy cho hàng xóm chúng biết hành động bỉ ổi bảo vệ cái ác của chúng.Đối với bộ phận lớn dân chúng giờ thì miếng cơm manh áo vẫn là cấp thiết hơn rất nhiều vấn đề dân chủ hay nhân quyền.Nhưng đối với bộ phận này sức khỏe lại rất quan trọng.Các bác hãy cho họ thấy dân chúng phản ứng sao với tác động tiêu cực cho sức khỏe mà chính quyền vì lợi ích bất chấp sức khỏe của người dân.Với Vĩnh tân 2 thì tác động thấy rõ ngay nhưng với 6700 cây ở Hà nội tác động có khi không hề kém mà còn ảnh hưởng lâu dài sau này.Cho họ thấy tác động của cây xanh với môi trường là thế nào.Hà nội có tỉ lệ viêm nhiễm đường hô hấp rất cao nếu nay chặt cây rồi tỉ lệ này sẽ cao thế nào mà thế hệ con cháu chúng ta sẽ ảnh hưởng rất lâu dài.Tiếp đó các bác hãy thông qua các mối quan hệ tìm hiểu nơi vợ chúng công tác trường con chúng học hành.Giờ hãy cho đồng nghiệp nơi vợ chúng công tác biết rõ ông chồng oai phong thực ra chỉ là loại chuyên đi “nâng đít phụ nữ”.Cho bạn bè của con chúng thấy người bố mà con chúng hãnh diện sự thực là thế nào.Thực sự cũng hơi ác nhưng theo tôi thấy so với những gì chúng gây ra cho các bác chưa thấm vào đâu cả.Vợ chúng có yên tâm công tác nếu đồng nghiệp xì xầm về ông chồng chuyên bợ đít phụ nữ.Con chúng học hành nổi không nếu bạn bè xì xầm về ông bố ăn lương nhà nước bợ đít đàn bà không.Tiếp sau đó các bác cần lấy được facebook,blog,diễn đàn của vợ con chúng.Đến đây chắc các bác đã có phương hướng tiếp theo rồi.Mong rằng chút ý kiến này sẽ giúp phần nhỏ cho cuộc đấu tranh của các bác.Mong rằng sẽ không còn người dân oan nào.Mong rằng người dân sẽ có được làm chủ và có tiếng nói trên chính mảnh đất quê hương mình.Mong rằng chính quyền đi ngược lợi ích của nhân dân sẽ chóng sụp đổ.Một lần nữa xin dành sự khâm phục các mẹ,các chị và các em biểu tình vì cây xanh và chúc các mẹ,các chị,các em sức khỏe,kiên định.Cuối cùng thành thật mà nói”ĐỊT MẸ CỘNG SẢN”.
    (copy từ blog chimkiwi)

    Trả lờiXóa
  11. Ngày vui thống nhất là ngày "uất hận" của những người này. Không hiểu họ có phải là người mang trong mình dòng máu Việt Nam nữa hay không. Một ngày mà bao nhiêu anh hùng liệt sỹ đã hy sinh để giành được như vậy mà trong họ không có gì. Nếu oan thì tới cơ quan công quyền giải quyết chứ không có sự oan như mấy người này. Việc mạo danh dân oan như họ là điều thật không thể chấp nhận được nhất là trong không khí ngày kỉ niệm lớn!

    Trả lờiXóa
  12. Dư lồn viên sao băng nói gì thế ? không hiểu gì hết à ? ngu dữ vậy à ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @Nặc danh
      Dân oan ba miền kỷ niệm ngày UẤT HẬN 30.4. hay là mấy cái trò bố láo của bọn nặc danh bày đặt vậy chời, cha của ngu luôn, đúng là chẳn biết cái vẹo gì còn bày đặt ??? hehe, chúng mày cứ đi mà cắn xem có làm được cái quái gì không nhé, đứng bức vui mừng sớm

      Xóa
    2. @Nặc danh

      Hwhe:)) dâm chủ lại cắn roài , họ luôn muốn kích người dân chúng ta biểu tình, chống phá để được tiền của tư bản, suốt ngày nhận tiền từ nước ngoài, thực chất là đang lừa bịp mà thôi. Ngoài ra thì làm được nên cái chó gì nữa hả mấy cu như các ngươi

      Xóa
    3. @ND
      rất là to mồm cái kiểu nhất trí đồng lòng nhưng đến lúc hành sự thì thân ai người nấy lo, kiểu này là vớ vẩn hết sức ngu muội đấy mà, cắn nhiều thế có làm nên cái gì không đây hả mấy cái tên ăn hại kia, đúng là cái đám ô hợp quá đi à, ngu còn bày đặt

      Xóa
    4. @@Nặc danh

      Các ngươi cứ đợi đấy mà xem nghe, đừng có tự đắc quá sớm chẳng giải quyết được vấn đề quái gì đâu mà, đúng là tởm quá đi à . Hết giá trị lợi dụng thì Mỹ cũng sẽ vứt cái đảng Việt tân và đám thành viên ô hợp của chúng vào sọt rác thôi.

      Xóa
    5. chúng ta toàn là những người nắm bắt được môi trường thông tin của mình, mà hiện nay đa dạng nhất là thông tin trên mạng, nhìn cái là biết thông tin nào đáng giá và thông tin nào rẻ tiền, hãy xem bài viết trên, và chúng ta đang tưởng niệm ngày giải phóng dân tộc 1 cách trang nghiêm chứ không phải là ngày quốc hận

      Xóa
  13. Chúng ta cần phải hiểu rõ những người này không phải là người dân oan trong người họ không có dòng máu Việt Nam nữa đâu mà trong đầu chúng chỉ còn biết đến tiền mà các thế lực thù địch thuê chúng làm mà thôi, bọn này bám gót kẻ thù nên khi chúng ta chiến thắng 30/4 cả đất nước vui mừng thì chúng lại buồn vì chúng không còn được trọng dựng nữa, nên chúng có những hành động chống lại Đảng Nhà Nước ta.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @@Trần Dũng07

      Lừa gạt nhau thì cũng vừa vừa thôi chứ, các ngươi cứ làm như kiểu bố đời ấy dựa vào những khoản tiền tại trợ kia cũng chả làm được gì, những hành động bỉ ối của chúng bây giờ cũng không còn lừa được ai nữa, kiếm chác rồi cuối cùng đám dâm oan kia cũng cắn nhau mà đi thoai

      Xóa
    2. @Trần Dũng

      Chơi mấy cái trò ngu ngớ ngẩn đấy rồi để được cái quái gì cơ ?? đúng là cái đám ăn hại giỏi mà, nghe mà chán hẳn cho hành động của các ngươi.mấy cái trò vô bổ rồi khi có chuyện gì xảy ra thì sống chết mặc bay,đưòng ai nấy chạy

      Xóa
    3. @@Trần Dũng

      hài kích cho cho cái đám tự xưng cái chuyện kiếm chác ở đây ?? những tên đầu sỏ đã bỏ công ra tìm kiếm những cá nhân có khả năng đóng kịch như thật nhất, thực ra thì chúng chỉ toàn mưu mô để kiếm ăn phá hoại thế thôi các bác ạ, chẳng còn cái gì khác đâu mà :))

      Xóa
    4. @@Dung

      Bàn về dâm oan có lẽ là hết chuyện rồi, toàn chỉ biết kích động người dân , chỉ biết thế là đủ rồi sao ?? y, vượt qua bao nhiêu khó khăn thử thách để có được một nước độc lập tự do như ngày hôm nay.Các ngươi có hơi quá không đấy . bản chất điên quá đi à

      Xóa
    5. @Trần Dũng

      30/04 là dịp toàn dân nhớ lại những gì mà chúng ta đã đạt được trong lịch sử, mình nghĩ các bạn nên bỏ cái từ quốc hận đấy đi. dân tộc bước sang một trang mới, tươi sáng hơn, hoà bình, thống nhất, độc lập, tự do của toàn dân tộc.thế chẳng tác dụng gì cả đâu mà:))

      Xóa
  14. Các bạn đọc ơi chúng ta hãy chung tay đấu tranh vạch trần bộ mặt thật của cái đám tự nhận là dân oan bọn này chỉ là những con rận chủ có những hoạt động gây rối chống phá Đảng Nhà Nước ta mà chúng lại nói là dân oan chúng là những kẻ bán nước tiếp tay cho các thế lực thù địch bên ngoài mà lúc nào chúng cũng tự nhân là dân oan, bọn này là dân oan đểu giả danh ma thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @@Tấn Dũng0

      30/04 là dịp để chúng ta tưởng nhớ đến công lao của các anh hùng ls đã ngã xuống, đó là điều rất đúng. là thế hệ đi sau chúng ta phải biết yêu quý và chân trọng nó. Mình nghĩ nên bỏ đi cái thù hận mà mang lại cho nhau những gì mà cả dân tộc đang mong muốn phải không !@

      Xóa
    2. Đất nước hòa bình là điều kiện để chúng ta phát triển một cách toàn diện phải không các bạn. hòa bình cho đất nước như ngày hôm nay và phải tin tưởng hơn nữa vào con đường mà cha anh ta đã chọn.đừng nên có cách suy nghĩ đấy nhé mấy cái tên chống cộng như các ngươi

      Xóa
    3. @@

      Dân tộc VN đã trải qua bao nhiêu chông gai thử thách mới đạt được sứ mệnh ls, sao có thể phá vỡ nó đi được cơ chứ ??Những ngày kỷ niệm người dân lại được sống trong những ngày tháng hào hùng của dân tộc.Đây là điều ai cũng có thể hiểu được mà

      Xóa
    4. Bọn rận chủ xấu xa kia chỉ có ngồi đó để rồi mà nghĩ cách để xuyên tạc, bịa đặt, dựng chuyện lên nói xấu người khác. Nhưng các người đã nhầm rồi. Chiêu trò vớ vẩn trên thì có ai tin các ngươi được chứ. rân thì mãi là rân thôi đi theo con đường khác người mới tạo nên rận chính hiệu mà

      Xóa
  15. Đông vui quá nhỉ! Trong khi cả nước đang hân hoan ăn mừng chiến thắng ngày thống nhất đất nước thì một số kẻ vẫn cố gắng tạo ra một số vụ biểu tình để làm gì cơ chứ? Dân oan ba miền thì được mấy người vậy? Chỉ thấy mấy bà già rảnh rỗi không có việc gì làm ra công viên chụp ảnh để kiếm tiền và được lên báo nữa chứ. Lại có kẻ xúi giục và dụ dỗ để chống đối chính quyền trong ngày đại lễ của dân tộc ta đây mà.

    Trả lờiXóa
  16. Trong ngày trọng đại của đất nước ,thì ai ai cung vui và hớn hở hơn,thì các giả dân oan không có việc gì làm lại làm trò ở khắp phố. cái gì mà dân oan ba miền chứ, được mấy người chứ đâu. Lại mấy cái trò lừa lọc mọi người của các phần tử xấu đây mà . Chúng nhân cơ hội để gây rối ,phá loạn đất nước . NHững hành động đó hãy cứ cẩn thận đấy.

    Trả lờiXóa
  17. gần 20 chục con người chưa tỉnh ngộ, so với hơn 90 triệu con người Việt thì nó quả thật nhỏ bé, nhưng mà họ tự gọi mình là dân oan, không hiểu họ oan vì cái gì nữa, có quá nhiều kiểu dân oan nổi lên thời gian gần đây, từ dân oan kiện cáo, tới dân oan đất cát đền bù không theo ý họ, rồi thì cả dân oan thuê... Nếu họ gọi mình là dân oan miền nam sau năm 75 thì họ oan ở chỗ nào, trong khi nhân dân miền nam vẫn đang nô nức kỉ niệm ngày giải phóng, phải chăng họ cảm thấy oan vì mình là người VNCH, mình giết thế, đánh thế chưa đủ đã bị đánh bại rồi.

    Trả lờiXóa
  18. Có lẽ cách yêu nước nhất phải là lao động chân chính trên đôi tay của chính mình... nếu như các nhà dân chủ muốn cho nhân dân mình tốt hơn thì nên câm mõm lại và đừng có láo xược với mấy bài xuyên tạc như thế này nữa đi,cái lời kêu gọi ủng hộ lù lù ra đó mà không hiểu có vị "dân chủ" tốt bụng nào bố thí cho người ta một chút vật chất hay không nhỉ,

    Trả lờiXóa
  19. những ngày đó thì bà con nên vui mừng vì đất nước độc lập được thống nhất chứ sao lại ra đường cầm cờ tổ quốc đi lại gây lộn xộn mất hết thể thống cống rãnh cả giờ khi mà đất nước đã được độc lập rồi đừng để cho lũ rận chủ bán nước thêm lần nữa đề đất nước được yên ổn đi đừng cho đất nước chìm đắm trong chiến tranh 1 lần nữa

    Trả lờiXóa
  20. bằng các phương tiện kỹ thuật ghi âm, ghi hình, chúng có thể ghi lại các hình ảnh các cuộc biểu tình. Sau đó xuyên tạc, vu khống cho Đảng, Nhà nước ta vi phạm nhâm quyền, sử dụng lực lượng Công an, Quân đội đàn áp các cuộc biểu tình hợp pháp,...nhằm hạ uy tín Nhà nước ta; nói xấu chế độ, bôi nhọ các nhà lãnh đạo Đất nước, thông tin sai sự thật làm nhiều người dân hiểu sai, hiểu không đầy đủ các sự việc xảy ra. Từ đó thúc đẩy quá trình tự diễn biến, tự chuyển biến tư tưởng trong tầng lớp nhân dân

    Trả lờiXóa