Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2015

Bà con Dương nội tới trại 6 Nghệ an đòi ông Khiêm dân oan.

  Tháng trước, trại 6 Nghệ an đã thông báo với con ông Khiêm là trả tự do cho ông trước 30 .4.
 Thế nhưng 30.4 không thấy ông về nên gia đình và bà con Dương nội đã thuê xe sáng sớm nay vào trại để truy vấn lãnh đạo trại này, họ lại dối trá khi trả lời rằng : do phía tòa án.... nên chưa trả ông Khiêm về ! 
 Việc mang cả ngàn côn an côn đồ bộ đội đến cướp đất Dương nội ngày 25.4 năm ngoái, khủng bố nhân dân, bắt và bỏ tù nhiều người dân trong đó có vợ chồng bà Thêu, ông Khiêm, ông Sang - một cựu chiến binh chống Tàu và hai người khác ... là hành vi chống lại nhân dân của Chung con - giám đốc công an Hà nội - và Vương Tiến Dũng - trưởng côn an Hà đông. Chắc chắn sau này nhân dân sẽ phán xét và hồi tố.



Bà con Dương nội đang ở cổng trại 6, nhiều côn đồ và côn an giả côn đồ cũng đã có mặt tại đây ghi hình, loanh quanh từ xa. 


30 nhận xét:

  1. Đòi người mà đứng ngoài cổng thế này làm sao mà đòi được, bọn này toàn là lũ siêu nhân trời
    không sợ đất không sợ cơ mà, sao không phi ngay vào trong trại mà đòi người, đúng quy định thì
    cứ thế mà thả chứ đòi với mua cái con mẹ gì, đã đi tù mà còn to mồm, tự sướng thế cẩn thận hôm
    sau được vào trại mà tự sướng đó

    Trả lờiXóa
  2. 30-4 thì nhân dân cả nước đi du lịch khắp nơi hòa trong niềm vui thống nhất độc lập chứ còn cái lũ
    bán nhân cách đạo đức đi làm dâm oan dương nội thế này thì vẫn hăng say làm nhiệm vụ, phải kiếm
    ra chuyện mà vẽ, không oan cũng phải làm sao oan cho được để còn có cớ mà đòi tiền Bu nó chứ, đúng
    là một lũ ăn hại bán nước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ái tiêu đề "Dân oan dương nội" này nữa,vài lần đầu người ta còn quan tâm đọc hoặc tìm hiểu về chuyện gì,nhưng dần dần người ta phát chán khi đọc những tiêu đề,xem những bức ảnh như thế. không hiểu dân dương nội thì liên quan quái gì mà chạy sang đến nghệ an rồi đi các nơi các kiểu chỗ nào cũng lấy cái danh là nhân dân dương nội liệu có đúng là dương nội k

      Xóa
    2. Trại giam dành cho những tên tội phạm đặc biệt đúng không, đúng là dân dương nội nổi tiếng hết
      cái bọn hiếp dâm giờ lại sang mấy tên dâm chủ với cả dâm oan chuyên nghề biểu tình khiếu kiện
      đây à, thấy mùi ở đâu cũng mò đến là sao, sao không đi chơi ngày lễ đi, còn cái nghề dâm oan thì
      làm cả năm cả đời cơ mà

      Xóa
    3. Mấy thằng điên này chắc là mùa hè không có gì làm hay sao mà cứ suốt ngày tụ
      tập nhau gây rối khắp nơi thế không biết, đòi người thì sao không xông vào trong tù
      mà đòi, cứ đứng ngoài cổng chụp mấy bô như thế phỏng có ích gì hay không

      Xóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. không biết mai tuyet để cho những thằng dlv ghẻ nào f thế có đã không,cho chúng nó hội đồng hả?đã quá

      Xóa
    2. Cái gì thì cũng cần có một cách nhìn khách quan đa chiều mới được. Như chúng ta đã biết vụ Dương Nội đã xảy ra từ lâu, việc công an có mặt ở đó là để trấn áp những kẻ gây rối an ninh trật tự thì có gì là sai. CÒn việc đất đai thì đã có chính quyền giải quyết ổn thỏa rồi, cớ sao còn tập trung đông người gây rối. Thế nên có một số người đã bị bắt và xử lý trước pháp luật mà

      Xóa
    3. vụ việc dân Dương nội lâu nay đi biểu tình vẫn là một chủ đề lớn và là mục tiêu của các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá nhà nước ta, trong thời gian qua do hoạt động của các doanh nghiệp cần mở rộng cơ sở của mình nên đã về Dương Nội để mua lại đất của nhân dân nhưng do thiếu hiểu biết và bị các thế lực xấu lôi kéo kích động

      Xóa
  4. mấy thằng nhà báo và dư luận viên cs. chúng mày về mày hỏi cái ông cố nội mày ở nhà thử xem,cái thời của ông ấy chưa có cs nuôi chó,chó giử nhà,nhưng từ ngày có cs là thời của chính mày là nuôi chó thì phải giử chó,cũng như thời ông cố nội mày là chủ giàu hơn tớ,thời của mày đang sống tớ lại giàu hơn chủ,sống ở cs này sao mà ngược đời thế hả mấy thăng nhà báo va dư luận viên kia

    Trả lời

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chú em lúc nào cũng bảo rằng cộng sản thế này thế kia. Nhưng thử hỏi nhờ có ai mà nhân dân VIệt NAm ta hiện nay được sống trong một xã hội hòa bình ổn định như ngày hôm nay chứ hả? Hơn nữa cần nhớ rằng trong xã hội hiện nay vẫn có những kẻ đang tìm kiếm những thông tin bất cập và quy chụp nó với mục đích xấu xa. CHúng ta cần nhận ra điều đó để tránh mắc mưu của chúng nó

      Xóa
    2. Tôi không hiểu bạn nói như thế là ý gì nhưng tôi chỉ thấy rằng ở xã hội ta ngày hôm nay sướng hơn gấp trăm lần cái thời của lũ bán nước hại dân VNCH. Nhân dân vừa phải chịu sư bóc lột của đế quốc mỹ vừa phải chịu sự hành hạ của lũ VNCH. Đến cơm còn ăn không đủ nó áo không đủ mặc thì nói làm gì cơ chứ. Ngày nay đất nước đươc thống nhất thì đời sống nhân dân đã được cải thiện không ngừng

      Xóa
  5. mai tuyet 13:14 là người hay súc vật nhỉ ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nặc dnah: mày cần hiểu rằng cách nhìn nhận ở đây là từ phía nhằm bảo đảm an ninh trật tự ở đất nước ta. Nếu cứ ai vi phạm pháp luật có người thân đền trụ sở chính quyền đòi người về là được thì còn gì là kỉ cương phép nước nữa chứ. Hơn nữa cần biết rằng ông Khiêm là người từng có hành vi gây rối nên đang bị xử lý, chuyện đó là điều binh thường nhằm đảm bảo an ninh trật tự của địa phương

      Xóa
  6. Cứ theo quy định của pháp luật mà làm thôi, chưa được thả thì đòi người, gây áp lực thì có ích gì chứ? Lại còn tụ tập kéo nhau đến trại giam vui như đi hội thế kia, đúng là rảnh quá mà. Đám dân oan Dương Nội đã quá nổi tiếng với các vụ chống đối cơ quan chức năng và gây áp lực với chính quyền rồi thì trên đây cũng chỉ là một màn tô bóng thêm tên tuổi của chúng mà thôi. Đòi người thì phải tuân theo pháp luật, đám người này không có suy nghĩ và hiểu biết, chỉ biết hành động theo phong trào thôi sao?

    Trả lờiXóa
  7. Phải đổi tên bài báo này thành "Bà con Dương Nội đến trại giam số 6 chụp hình và đăng báo kiếm tiền" thì đúng hơn. Họ có thừa tiền bạc, thời gian, công sức không khi đến tận Nghệ An đòi một tên tù nhân chưa được thả. Họ nghĩ họ có quyền lực lớn muốn làm gì thì làm sao, chỉ cần tụ tập gây rối là tên Khiêm sẽ được thả không cần một quy định gì hết sao? Tất cả chỉ làm trò hề cho thiên hạ xem mà thôi.

    Trả lờiXóa
  8. Thật chất là lợi dụng để gây rối và đã bị đi tù rồi còn dương oai cái nỗi gì, .chúng rảnh quá mức đến làm trò với một thằng tù được thả, cứ quy định pháp luật mà làm thôi ,chứ bọn chúng cứ đòi người là thả sao ,chúng đang bị ảo tưởng sức mạnh à. hay là lại vì mấy đồng tiền bẩn ấy mà diễn trò

    Trả lờiXóa
  9. nói là dân oan nhưng thực sự có cái gì trong luận điệu của chúng đây, việc làm của chúng có thể thay đổi được cái gì hơn ngoài việc làm thỏa mãn cho nhu cầu cá nhân của chúng chứ. Dù có thế nào cũng nên có cái nhận định cho đúng chứ không thể thích nói thế nào cũng được, con người cũng nên có cái giới hạn trong việc làm của mình để có thể khiến cho người khác tin chứ không phải làm cái trò cười cho người khác đâu.

    Trả lờiXóa
  10. có thể nói bà con Dương Nội cũng chỉ là những con người bị lợi dụng mà thôi nhưng việc làm của những cá nhân lợi dụng họ thì làm sao có thể chấp nhận cho được đâu chứ. Hành động của chúng làm không có cái gì cả ngoài lợi dụng những người đó phục vụ cho mục đích cá nhân và chống phá chế độ mà thôi, sao có thể chấp nhận cho việc làm vì cá nhân của chúng trong xã hội đây văn minh này được.

    Trả lờiXóa
  11. nhìn vào bản thân những con người được cho là dân oan này có mỗi cái bản mặt chứ có cái gì hơn được đâu mà, không thể chấp nhận cho việc làm vì mục đích cá nhân của chúng đâu. Đừng có thực hiện thêm làm cái gì nhé vì nó cũng không có cái gì hơn ngoài việc thực hiện cho được cái trò lố chứ có cá gì hơn được. Không có cái giới hạn nào cho hành động vì cá nhân lợi dụng người khác đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nhân dân dương nỗi này vui vẻ nhiệt tình nhỉ ở đâu biểu tình ở đó có nhân dân dương nội và ờ đâu có náo nhiệt có phá rối trật tự gây ùn tắc giao thông cổ vũ nhiệt tình lôi kéo quần chúng nhân dân đi theo con đường không chính đáng và có thể nói nhân dân dương nội bây giờ hót nhất mặt trận blog này rồi

      Xóa
  12. với những con người chỉ vì mục đích cá nhân mà lợi dụng người khác thì làm sao có thể chấp nhận cho được đâu chứ, cái gì cũng nên có cái giới hạn của mình chứ không thể thích làm gì cũng được đâu nhé. có thể nói một bộ phận người nông dân Dương Nội thì nhà nước cần xem xét kĩ cho họ nhưng bên cạnh đó cũng có những cá nhân vì mục đích cá nhân, kích động, gây rối thì không thể chấp nhận cho được đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là hiện nay lực lượng cảnh sát giao thông là lực lượng gần dân nhất nên đang được tập trung chú ý. TÔi chỉ xin nói một khía cạnh này. Các bạn nói cảnh sát giao thông tiêu cực thế này tiêu cực thế kia, nhưng thử hỏi đã có khi nào các bạn nghĩ đến những công lao của họ nhằm đảm bảo an nih giao thông hay chưa. Nếu chỉ cần một ngày không có bóng họ trên đường thì các bạn thử tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra vậy??

      Xóa
  13. cũng không có cái gì cả đâu vì những con người này cũng thực hiện cho được cái mục đích chống phá chứ chẳng có cái gì cả đâu, người dân Dương Nội cũng chỉ là con bài cho những kẻ vì mục đích cá nhân chống phá chứ chúng cũng không thể thay đổi gì được cả ngoài những việc làm vì mục đích cá nhân và thực hiện hành động thối tha của những con người không làm gi được ngoài việc ăn vạ thôi mà.

    Trả lờiXóa
  14. Những người dân Dương Nội cũng có người thế này thế nọ nhưng quan trọng nhất là những con người lợi dụng họ thực hiện cho được mục đích cá nhân thì làm sao có thể chấp nhận cho được đâu chứ. Như thế thì có thể nào chúng đang thực hiện cho được cái mục đích chống phá chứ, dù có thế nào cũng nên có cái giới hạn của nó, chứ đừng có lấy cái cớ dân oan nhé, nó xưa lắm rồi và cũng không có ai tin cho được nữa đâu.

    Trả lờiXóa
  15. Cơ quan chức năng khi tiến hành giam giữ một người thì đều phải có chứng cứ rõ ràng và người này chắc chắn đã có hành vi vi phạm pháp luật việc giam giữ cũng phải đúng thủ tục pháp luật không phải muốn thả là thả được nên việc ông Khiêm bị giam là có căn cứ và phải tuân thủ đúng pháp luật nên những người dân này không nên có những hành động đến cổng trại giam đòi người như thế sẽ không đúng pháp luật.

    Trả lờiXóa
  16. Tôi nghĩ những người dân này không phải là người dân Dương Nội mà là những người dân mà được các thế lực xấu thuê đến cổng trại giam để gây rối mà thôi, vụ việc Dương Nội đã được chính quyền và cơ quan chức năng giải quyết đúng thủ tục và pháp luật người dân Dương Nội đã được giải đáp mọi thắc mắc và họ đã không còn có những hành động gây rối nữa nên tôi nghĩ đây chỉ là những thông tin xuyên tạc mà thôi.

    Trả lờiXóa