Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

Hải Dương - chính quyền cho máy xúc cán dân để cướp đất !

 Một người dân bị máy xúc chèn qua người trước cổng khu công nghiệp Cẩm Điền-Lương Điền
10/07/2015 13:49



https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=85ufVczPDoyTuATrh7aADQ&url=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D62hUUmZ1MZc&ved=0CCMQtwIwAg&usg=AFQjCNHn7kpemtx4IbXgYHzeo7_TPvp-Cg&sig2=8emL5V8fxL5pSvVzL-jr0wTIN LIÊN QUAN :

- Hải dương cướp đất của dân rồi để hoang chục năm nay.
http://danoan2012.blogspot.com/2015/07/hai-duong-cuop-at-cua-dan-roi-bo-hoang.html

(TNO) Trong lúc ngăn cản máy xúc vào dự án khu công nghiệp Cẩm Điền  - Lương Điền (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) thi công, một người dân đã bị thương phải đưa đi cấp cứu.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ, ngày 10.7, trước cổng vào dự án thi công khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền. Nạn nhân là bà Lê Thị Châm, 54 tuổi, trú ở thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Điền.
Bà Lương Thị Miền, ở cùng thôn Hoàng Xá cho biết, chiếc máy xúc chèn lên người bà Châm khiến người này bị gãy 2 xương bả vai, vỡ xương mặt, máu chảy lênh láng. Người dân đã xúm lại tìm cách đưa bà Châm ra ngoài nhưng không được, phải yêu cầu người điều khiển máy xúc lùi xuống.
Trước đó, nhiều hộ dân có ruộng bị thu hồi làm dự án khu công nghiệp này đã tụ tập để phản đối việc bồi thường ruộng với mức giá quá thấp. 
Theo bà Lương Thị Hương, sáng nay tại đây cũng xuất hiện một số đối tượng với nhiều hình xăm trên người, mang theo dao, kim tiêm đến đe dọa, thậm chí đứng trên máy xúc chửi bới và có hành động khiếm nhã với người dân.
Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Nguyễn Văn Công, Phó chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng, người phát ngôn về dự án thi công khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền cho biết bà Châm đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.
Ông Công nói đã xác minh từ trưởng trạm Công an khu vực khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền và khẳng định có những đối tượng lạ mặt xuất hiện tại khu vực cổng dự án nhưng không mang theo hung khí, bơm kim tiêm đe dọa người dân và việc này sẽ được Công an huyện điều tra.


Báo Người đưa tin : 


Ngăn cản thi công, một phụ nữ bị máy xúc chèn qua nguy kịch
16:04pm, 10/07/2015
Một người dân phản đối thi công đã bị một chiếc máy xúc chèn qua người tại KCN Cẩm Điền phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch…
Tin tức mới nhất về vụ việc, vào khoảng 8h sáng ngày 10/7, trước cổng dự án thi công KCN Cẩm Điền – Lương Điền (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương), một gầu máy xúc đã va vào một người tên Lê Thị Châm (54 tuổi, trú ở thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Điền, tỉnh Hải Dương khiến người này bị thương nặng. Được biết, bà Châm cùng một số người khác đã ngăn cản chiếc máy xúc vào công trường để thi công.
Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương trong tình trạng khá nguy kịch.
Theo bà Lương Thị Miền, trú tại thôn Hoàng Xá cho biết: “Chúng tôi đang đứng trước máy xúc để phản đối việc đưa máy xúc vào thi công. Khi đang cúi xuống, cô Châm bị chiếc máy xúc chèn lên người”. 
Ngăn cản thi công, một phụ nữ bị máy xúc chèn qua nguy kịch - Ảnh 1
Người phụ nữ bị máy xúc chèn qua người. Ảnh từ clip
Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng, ông Nguyễn Văn Công, người phát ngôn về Dự án thi công khu công nghiệp Cẩm Điền – Lương Điền xác nhận sự việc và cho biết, hiện bà Châm đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.
Còn về việc có hơn chục đối tượng nghi xã hội đen xăm trổ đầy người đe dọa, ông Nguyễn Văn Công cho biết, đã xác minh từ trưởng trạm công an khu vực khu công nghiệp Cẩm Điền – Lương Điền và khẳng định, có một số nam thanh niên lạ mặt xuất hiện tại khu vực cổng dự án, nhưng không có chuyện mang theo hung khí, bơm kim tiêm đe dọa người dân.
Trước đó, gần một tháng nay, nhiều hộ dân có ruộng bị thu hồi làm dự án khu công nghiệp (KCN) Cẩm Điền – Lương Điền (H.Cẩm Giàng, Hải Dương) đã tụ tập tại đây để đòi tiền đền bù. Theo họ, mức đền bù như hiện này chưa thỏa đáng. 
Báo điện tử Người Đưa Tin sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan đến vụ việc này…
Ngọc An

13 nhận xét:

  1. mong cho các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ vụ việc trên không để dư luận bàn tàn xôn xao. Còn đối với tác giả bài viết đã đặt cái tiêu đề bài viết không hề liên quan gì cả, sao cái gì chúng cứ xuyên tạc cho rằng đó là do Công an hay chính quyền chỉ đạo là sao? Trước mỗi sự việc hãy bình tĩnh và nhìn nhận vấn đề chứ đừng tung tin đồn thất thiệt gây ảnh hướng đến danh dự, uy tín của các lực lượng chức năng. Xem rõ video về vụ việc trên có thể thấy rõ rằng đó là hành vi lái xe máy húc đã làm bị thương người dân, nhưng đó chỉ là do cá nhân lái xe này hay do ai chỉ đạo thì hãy chờ các cơ quan điều tra đừng vội phán xét này nọ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thiên đường XHCN là đây.Không hiểu phần lớn nông dân có hận bản thân hay thế hệ đi trước của họ theo và nuôi cộng sản để có được kết cục này?

      Xóa
    2. Đừng nhìn phiến diện sự việc và đặt tiêu đề bài viết sai sự thật như thế này. Ai đã chỉ đạo làm như vậy, tại sao cái gì các ngài cũng quy kết là do chính quyền là sao? Trong khi sự việc đang được các cơ quan chức năng sớm làm rõ điều tra và những người nào sai phạm chắc chắn sẽ có hình thức xử lý phù hợp. Theo như bản thân tôi được biết thì không phải là người lái xe ủi đã tiến hành hoạt động trên mà có một người trong nhóm người với vẻ mặt hung bạo, xăm trổ đầy người đã lên xe ủi và tiến hành vụ việc trên. Đừng có vụ việc gì cũng lu loa là do chính quyền hay Công an chỉ đạo nhé các bạn "rận chủ". Còn đối với bạn "tao" này thì xin lỗi bạn, bạn về hỏi lại mẹ xem bạn được sinh ra trong điều kiện như thế nào và hỏi xem bạn có thấy nhục nhã và hổ thẹn với tổ tiên của bạn không?

      Xóa
  2. Tôi là người chứng kiến vụ việc này nên tôi xin phép được nói rõ cho các bạn biết vụ việc này không phải diễn ra ở Hải Dương mà là ở trên một tuyến đường đang thi công thì tài xế có gây ra vụ tai nạn và người dân tập trung đông để xem chứ không phải là chính quyền cưỡng chế đất và gây ra vụ việc trên như bài viết trên nói đâu đó là những thông tin sai sự thật đó các bạn không nên tin.

    Trả lờiXóa
  3. Báo Thanh niẻn nói sai sự thật hả thằng đầu lợn Tấn dũng ?

    Trả lờiXóa
  4. Những người đã biết vượt tường lửa để vào những trang blogspot tìm hiểu tin tức là những người đã rõ bộ mặt thật của CS. vì vậy mấy thằng DLV vào đây sủa bậy bạ chỉ thêm sự khinh bỉ vì CS chuyên nói láo và đào tạo ra một lũ đầu đất.
    Bằng chứng đây Tấn Dũng vào mà xem cho mở rộng cái đầu, http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/249866/nguoi-phu-nu-bi-may-xuc-de-len-nguoi-vi-can-tro-thi-cong.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Họ nhà chó còn có những con biết đúng sai còn DLV là những kẻ đã bán linh hồn cho ác quỷ rồi nên coi thường sự thật vụ lái xe xúc cán người này.

      Xóa
  5. tại sao tác giả lại đặt tên bài viết là do chính quyền chỉ đạo cho xe húc cán dân để cướp đất là sao? bằng chứng đâu mà bảo là do chính quyền chỉ đạo, cho người lái xe húc cán dân? Phải chăng với các người sự việc gì cũng lôi ra là do công an giả danh côn đồ hay do chính quyền là sao? Trong khi sự việc đang được các cơ quan làm rõ và tất nhiên những người sai phạm sẽ phải chịu những hình thức xử lý trước pháp luật. trong khi chờ kết quả điều tra làm rõ xin các thánh dâm chủ thôi đừng phao tin bịa đặt nữa. em thấy nhàm quá rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vụ này Quang khủng bố không vào cuộc nhưng vụ Bình Phước thì Quang khủng bố đến hiện trường vụ án để phân chia tài sản của gia đình 6 người thiệt mạng.Hoa lưu ly cho bọn này biết cơ quan nào vào cuộc và khi vào cuộc rồi bao nhiêu lâu thì chìm xuồng?

      Xóa
  6. người dân cũng muốn có được quyền lợi chỉ có điều những kẻ ác thì luôn tìm cách thực hiện cho được việc chia rẽ chính quyền với người dân đó mà, chẳng có cái gì là lạ nữa với những bài viết này.
    Người dân nên nhìn nhận cho đúng chứ theo tôi thì nếu muốn đạt được lợi ích thì nên hành động cho đúng nghĩa chứ đừng để cho kẻ khác kích động, xúi giục được vì điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả đâu.

    Trả lờiXóa
  7. Ngay cái tiêu đề bài viết không hề liên quan đã cho thấy những kẻ này cố tình bịa đặt sai thật, sao cái gì chúng cứ xuyên tạc cho rằng đó là do Công an hay chính quyền chỉ đạo là sao? Xem rõ video về vụ việc trên có thể thấy rõ rằng đó là hành vi lái xe máy húc đã làm bị thương người dân, nhưng đó chỉ là do cá nhân lái xe này hay do ai chỉ đạo thì hãy chờ các cơ quan điều tra.

    Trả lờiXóa
  8. Trong khi sự việc đang được các cơ quan chức năng sớm làm rõ điều tra và những người nào sai phạm chắc chắn sẽ có hình thức xử lý phù hợp. Theo như bản thân tôi được biết thì không phải là người lái xe ủi đã tiến hành hoạt động trên mà có một người trong nhóm người với vẻ mặt hung bạo, xăm trổ đầy người đã lên xe ủi và tiến hành vụ việc trên.

    Trả lờiXóa
  9. Không hể có chuyện chính quyền chỉ đạo cho xe húc cán dân để cướp đất là sao? bằng chứng đâu mà bảo là do chính quyền chỉ đạo, cho người lái xe húc cán dân? Phải chăng với các người sự việc gì cũng lôi ra là do công an giả danh côn đồ hay do chính quyền là sao?

    Trả lờiXóa