Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

Vụ Hồ Duy Hải - tố giác tội phạm giết người .

Hà Nội, ngày 19/10/2015
Công văn của Văn phòng Chính phủ gửi Bộ Công an
Số: 8176/VPCP-V.I
V/v: Đơn tố giác tội phạm ( Nguyễn Văn Nghị ) của Bà Nguyễn Thị Loan tỉnh Long An

Bà Nguyễn Thị Loan có đơn gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tố giác ông Nguyễn Văn Nghị có dấu hiệu tội phạm giết hai nữ nhân viên tại Bưu điện Cầu Voi tối ngày 13 tháng 01 năm 2008 ( đơn sao gửi kèm theo).
Thực hiện quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ chuyển đơn của Bà Nguyễn Thị Loan đến Bộ Công an để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật và đề nghị thông báo kết quả cho Văn phòng Chính phủ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Phó Vụ Trưởng
Trần Bích Ngọc ( đã ký)

4 nhận xét:

  1. Vụ án này thực sự vẫn còn nhiều khúc mắc nên vẫn chưa thể kết tội Hồ Duy Hải được. Chắc chắn Nhà nước sẽ không để oan sai trong một vụ trọng án như thế này để đảm bảo được sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật. Người nhà nạn nhân thực sự là không nên quá mất bình tĩnh để bị bọn xấu lợi dụng để gây rối. Tin rằng pháp luật sẽ đem tới sự công bằng và trừng trị thích đáng những kẻ phạm tội.

    Trả lờiXóa
  2. ai mới là kẻ giết người đây. Vụ việc rồi sẽ được các cơ quan chức năng sớm trả lời cho công chúng và gia đình của Hồ Duy Hải. Vậy nên lời khuyên tốt nhất cho thân nhân của Hồ Duy Hải là đừng tiếp tục làm con chuột bạch trong các hoạt động chống phá đất nước của những kẻ đội lốt bảo vệ dân oan như vậy. Những kẻ như Trần Thị Hài, Maria Thúy Nguyễn hay Trần Thị Nga họ hoạt động vì không phải lợi ích của quê hương đất nước đâu. Họ cũng chỉ là những người không nghề nghiệp gì mà chỉ hành nghề chống phá đất nước mà thôi

    Trả lờiXóa
  3. không biết đằng sau những tấm băng rôn, khẩu hiệu này sẽ là bao nhiêu đồng dola mà các thế lực chống phá bên ngoài đã tài trợ cho chúng đây? Tại sao vụ việc gì chúng cũng chửi thuê được như thế này là sao? Đơn giản bởi đây chỉ là tập trung của một lũ siêng ăn lười làm và chỉ muốn thực hiện hành động chống phá đất nước để kiếm cơm qua ngày mà thôi. Bộ mặt của Nguyễn Thị Thúy trông thảm cảnh quá. Mong cho gia đình các tù nhân đừng bị kích động và để cho chúng đục nước béo cò mà thôi

    Trả lờiXóa
  4. lôi cả trẻ con vào những hành động sai trái của mình... tôi thấy hội dân oan nửa mùa này hết thuốc chữa rồi. chỗ nào có mùi tiền là hội này lại lôi nhau vào chơi trò kêu oan ăn vạ để nhận tiền..... lại còn lôi cả trẻ con theo nữa. họ không nghĩ đến tương lai của chúng sao, hay là theo họ, trẻ con nên học theo nghề của họ để kiếm tiền cho nhanh?
    vụ việc hồ duy hải vẫn đang trong quá trình điều tra, xét xử, không thể kết luận trước điều gì cả. vậy nên đừng có tung tin thất thiệt hỏa mù gây nhiễu dư luận =_+

    Trả lờiXóa