Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

Dân Hà nội tiếp tục truy trách nhiệm vụ triệt hạ cây xanh !

TRỤ SỞ TIẾP DÂN TRUNG ƯƠNG THÍCH LÀM VIỆC THÌ LÀM, THÍCH NGHỈ THÌ NGHỈ?

Như ban Admin của Vì Một Hà Nội Xanh (VMHNX) đã thông báo, vào ngày 23/9, nhóm đã có cuộc gặp với đại diện cơ quan Thanh tra Chính phủ (TTCP) để đề nghị TTCP vào cuộc, tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong đề án chặt hạ 6700 cây xanh ở Hà Nội.

TTCP đã tiếp nhận văn bản kiến nghị của nhóm. Tuy thế, gần ba tháng đã trôi qua mà cơ quan này vẫn không có phản hồi về kết quả xử lý kiến nghị. Do đó, sáng 15/12, ban admin và một số thành viên của VMHNX tiếp tục đến trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước (số 1, Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, Hà Nội) để nhắc nhở TTCP lần thứ nhất.

Khi các admin và thành viên của VMHNX đến nơi, đã hơn 9h nhưng trụ sở Tiếp công dân Trung ương vẫn đóng cửa. Trước cổng, có dán sẵn hai thông báo: Một thông báo cho biết thứ hai, 14/12, bộ phận tiếp dân nghỉ tiếp công dân để họp cơ quan; thông báo còn lại cho biết thứ ba, 15/12, ban tiếp công dân nghỉ để họp tổng kết cuối năm.

Đông đảo bà con khiếu kiện (dân oan) đang tập trung ở ngoài sân và tỏ ra hết sức bức xúc. Một cơ quan trung ương, trên nguyên tắc là nơi tiếp người dân từ khắp nơi trong nước, mà lại có thể nghỉ đột ngột, gấp rút như thế, thay vì có kế hoạch và thông báo thật sớm từ trước cho bà con, qua phương tiện thông tin đại chúng. Có phải là thiếu chuyên nghiệp và làm khó, làm khổ người dân quá không?

Khi thấy admin của VMHNX xuất hiện, bà con lập tức vây lấy để phản ánh và khiếu nại. Tuy vậy, cổng cơ quan vẫn đóng, chỉ có lực lượng bảo vệ và công an ra nhắc nhở và không cho các admin chụp ảnh, ghi hình, mặc dù nơi đây là “cơ quan tiếp dân trung ương”, tức là một cơ quan nhà nước, lẽ ra phải chịu sự giám sát, kiểm soát của mọi người dân để đảm bảo tính minh bạch.

VMHNX sẽ tiếp tục xúc tiến đề nghị TTCP vào cuộc, nhằm thúc đẩy trách nhiệm giải trình của chính quyền Hà Nội trong dự án chặt hạ 6708 cây xanh.

31 nhận xét:

  1. Vì một hà nội xanh á, nhìn cái ý thức của bọn dân chủ phản động thì đủ hiểu được bản chất của chúng là như thế nào, chúng đi biểu tình nhưng mà đang phá dẫm lên cỏ xanh ở thủ đô, thêm vào đó những làn cỏ cạnh đường bị chúng dày xéo làm cho tàn lụi. Chúng biểu tình xong thì chúng xả rác ra mọi nơi, nếu đi biểu tình cùng bọn vì một hà nội xanh thì biết

    Trả lờiXóa
  2. vụ đó đã được giải quyết xong xuôi rồi mà, còn gì mà còn cố gắng chày cối làm cái gì, cây thì cũng đã bị chặt, thân bị đẳn thì cũng đã được giải quyết rồi cớ gì phải cằn nhằn làm cái gì, chặt đi cho đường thông thoáng thì có phải tốt hơn không, không chặt đi rồi để nó đủ nó đổ chết người à, chặt đi rồi đến khi có mưa to gió lớn thì sẽ không đổ chết người

    Trả lờiXóa
  3. Bọn bọn điên này , cái gì cũng ngồi mà nghĩ để chê bai cho đủ kiểu , chê nước mắm không hâm à ? Cây cối Hà Nội tốt um tùm thế nếu không giải tỏa cây đi thì lúc mưa to gió lớn , cây đổ ra giữa đường ai sẽ là người chịu thiệt hại , chính là các bạn - những người đi đường chứ ai nữa . Nếu cứ tiếp tục nói xàm lè thế này thì chắc đến một lúc bài viết của các bạn không có người đọc nữa rồi

    Trả lờiXóa
  4. BỌn chúng hết chuyện để xăm xoi, không còn trò gì để diễn nữa rồi, nên bây giờ chơi trò này để kiếm cớ phá rối đây mà....chuyện chặt cây xanh đã được các cơ quan chức năng nhận lỗi và sửa đổi và giải quyết...rõ ràng hành động này là hành động cố tình chông đối phá rối...và theo tôi thì họ nên có sự tôn trọng chế độ đã mang lại cho họ cuộc sống hòa bình hôm nay dẫu có bất đồng chính kiến....nếu chính quyền sai thì hãy góp ý và lên án một cách phù hợp.../

    Trả lờiXóa
  5. Chắc là hết bài chống phá rồi, giờ đây túng quẫn quá, sợ bị trừ lương nên đám rận chủ lại phải kiếm việc làm bằng cách lôi mấy cái xưa cũ ra để nhai lại à? Vụ chặt cây xanh ở Hà Nội đã được giải quyết thỏa đáng từ hồi tháng 7 rồi, khi ấy có thấy nhân dân nào phản đối ý kiến ý cò gì đâu mà giờ đây lại thấy đám rận lôi ra bới móc thế này? Nếu còn gì chưa thỏa đáng thì có thể làm đơn kiến nghị nhé, chứ đừng ở đó mà đặt điều xằng bậy thế? Bất mãn hay thắc mắc gì thì cũng phải nói ra, chứ ôm sự thù ghét không tốt đâu?

    Trả lờiXóa
  6. hết trò này rồi giờ lại lôi trò khác ra, các admin cũng rảnh lắm nhỉ? các admin chỉ đi xăm xoi tình hình , chờ chụp được cái ảnh nào hoặc nhận được cái tin nào đề mà xuyên tạc nó thêm giống như trong hạnh phúc của một tang gia, "nghệ sĩ nhiếp ảnh gia" phải bảo mọi người diễn để anh chụp được góc cạnh đẹp nhất thì đây các admin cũng không khác gì?
    sao các admin không đi tìm hiểu đường sá cây cối ở hà nội thế nào đi, nếu không chặt bớt đi thì mùa lũ về , mùa bão về, cây ngã xuống ai chịu trách nhiệm cho? haizzzz

    Trả lờiXóa
  7. Lại giở trò, vẫn từ kế hoạch thay thế cây xanh thủ đô mà bọn rận chủ tới bây giờ vẫn còn kêu được. Chính sách đưa ra hợp lý, cũng thấy là cây xanh tuy lâu năm nhưng nó qua to và dễ bị đổ gãy gây nguy hiểm cho an toàn của người giao thông. Nhiều vụ cây xanh đổ chết người xảy ra mà mấy ông rận chủ coi như là không có gì. Không biết có yêu cây xanh thật không hay chỉ lấy cái cớ để gây khó dễ cho chính quyền. Đô thì quy hoạch lại thì cũng cần phả quy hoạch lại cây xanh để còn mở rộng đường chứ.

    Trả lờiXóa
  8. anh Chung lên rồi thì những nhà dân chủ đừng mong vặn vẹo, thêm vào đó cái vụ cây xanh đã xong rồi còn nhắc đi nhắc lại làm cái gì, rồi gây rối khắp nơi, kiến nghị khắp nơi như kiểu mình là nhà dân chủ vĩ đại lắm đó, việc chặt nhẵng cây đó sẽ làm cho giao thông được thông thoáng hơn, giữa thành phố chật trội này thì đó là điều cần thiết đảm bảo giao thông được thuận lợi

    Trả lờiXóa
  9. vụ chặt ây xanh nếu như làm sai thì chắc chắn phải xử lý nghiêm rồi . vì bộ mặt của thủ đô rồi . cũng như là những gì xấu xa vẫn hàng ngày sinh sống tồn tại ở đất văn hiến này cũng sẽ bị loại bỏ và bị chừng trị đúng người đúng tội đặc biệt những kẻ đang định xâm phạm tới trật tự công cộng này

    Trả lờiXóa
  10. thật là nực cười khi những kẻ dân oan, khiếu kiện lại đi đòi quyền lợi cho những cây xanh là sao? rõ ràng là họ đang cố tình núp bóng dưới danh nghĩa là những kẻ đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, cho quê hương, đất nước để thực hiện các hoạt động chống phá, gây rối đấy mà. Hãy thử xem chúng đã làm được gì cho quê hương đất nước chưa? Đúng là một lũ khóc mướn, chửi thuê

    Trả lờiXóa
  11. "dân Hà Nội" mà những kẻ lều báo này nói đến ở đây là ai? Họ cũng nhân danh là người dân Hà Nội được hay sao? thử hỏi xem họ đã làm được gì cho người dân cũng như mảnh đất thủ đô này chưa? Hay đó cũng chỉ là cái nhãn mác để cho chúng thực hiện các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc gây rối làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của người dân cũng như mảnh đất thủ đô. Thật là nực cười với cái kiểu giật tít của cái trang lều bào này

    Trả lờiXóa
  12. những người sai phạm trong việc thực hiện dự án thay thế cây xanh sẽ phải chịu những hình thức xử lý thích đáng nhưng không phải vì thế mà những kẻ đội lốt dân chủ, những kẻ dân oan chuyên nghiệp có thể lợi dụng để thực hiện các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc chống phá đất nước như vậy được, Họ chỉ muốn lợi dụng vụ việc này để tiến hành các hoạt động tuyên truyền chống phá đất nước, gây mất an ninh trật tự thủ đô mà thôi

    Trả lờiXóa
  13. những kẻ đứng đầu cái gọi là Vì một Hà nội xanh hay những người khiếu kiện, những dân oan chuyên nghiệp này tụ tập để làm gì? Chúng rõ ràng là đang muốn thực hiện những hành động tuyên truyền chống phá đất nước, bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trước thềm đại Hội đảng toàn quốc mà thôi. Bọn chúng hãy xem trường hợp của Nguyễn Văn Đài để làm gương và bỏ ngay cái chiêu trò lợi dụng chống phá đất nước đó đi

    Trả lờiXóa
  14. Sao không thấy những đám đứng lên vì cây xanh, tuần hành vì cây xanh nói chuyện nhỉ. Chắc là hết kinh phí. Như chúng ta đã biết. Đó là một trong những việc làm vì môi trường, có quy hoạch cho về sau, nhưng đã tiến hành quá vội vàng...nên đã gây ra nhiều hạn chế nhất định. Điều đó đã được kiểm điểm... Để rồi trong những suy nghĩ của những kẻ xấu xa. Thì đó vẩn là một cơ hội.

    Trả lờiXóa
  15. Sao không thấy những đám đứng lên vì cây xanh, tuần hành vì cây xanh nói chuyện nhỉ. Chắc là hết kinh phí. Như chúng ta đã biết. Đó là một trong những việc làm vì môi trường, có quy hoạch cho về sau, nhưng đã tiến hành quá vội vàng...nên đã gây ra nhiều hạn chế nhất định. Điều đó đã được kiểm điểm... Để rồi trong những suy nghĩ của những kẻ xấu xa. Thì đó vẩn là một cơ hội.

    Trả lờiXóa
  16. Những kẻ đội lốt dân chủ trong cái Vì một Hà Nội xanh này chưa thấy tấm gương của Nguyễn Văn Đài hay sao mà đang còn thách thức chính quyền với thực hiện những hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc sự thật chống phá đất nước như vậy? Chẳng lẽ những con người như Nguyễn Văn Đài phạm tội Tuyên truyền chống Nhà nước, Nguyễn lân Thắng phí bảng Chủ tịch Hồ Chí Minh mà cũng là những người yêu nước, yêu cây xanh Hà Nội sao? Có lẽ đám biểu tình vì cây xanh dân chủ cũng sẽ đến lượt được bóc lịch dần đều

    Trả lờiXóa
  17. Chặt cây là việc có cả 2 mặt ưu và khuyết điểm của nó, nhưng vụ việc đã trôi qua lâu rồi, cũng đã giải quyết tốt các việc liên quan, lợi ích từ việc chặn cây cũng được thể hiện qua thực tế, vậy mà giờ đây vẫn còn có những kẻ cố tình lợi dụng, khoét sâu vào vấn đề này để gây rắc rồi cho chính quyền, hội vì một hà nội Xanh hì này chắc lại là một hội dân chủ nào đấy xúi dục bà con kích động chống phá chính quyền như bao hội khác đây mà.

    Trả lờiXóa
  18. Vì một Hà Nội xanh hay chỉ là cái mác để che giấu mục đích thật của chúng là gây bất ổn cho xã hội này, gây áp lực cho chính quyền. Bài viết toàn lời lẽ thiếu khách quan, cơ quan công quyền cũng phải có ngày tổng kết công tác chứ đâu như các vị quanh năm đi tụ tập ở cửa các trụ sở nhà nước để kiếm tiền được. Rõ ràng họ đã dán thông báo rằng nghỉ tiếp công dân chứ không hề nghỉ làm việc, họ còn phải họp, tổng kết năm cơ mà, các vị có oan ức gì có thể đến vào ngày hôm sau, chỉ vì thế mà chửi chính quyền thì ngang ngược quá.

    Trả lờiXóa
  19. Tao có tí thắc mắc là, cái số cây mà chúng mày sống chết baofe vệ ấy, đợt vừa rồi mưa bão nó gãy đổ, thiệt hại không ít cả về người và tài sản của người khác, tao thắc mắc là tại sao lũ "vì cây xanh" chúng mày không tiếp tục ra đó mà ôm cây nữa đi nhở, hoặc bỏ tiền túi ra mà đền bù thiệt hại cho người dân =))

    Trả lờiXóa
  20. Bọn tuần hành vì cây xanh ngày trước toàn một lũ ngu mới để cho chúng mày dắt mũi, hơn 6000 cây xanh, kế hoạch chặt và thay thế cây mới trong vòng 10 năm, chúng nó sồn sồn lên là chặt hết trong đợt này, trước mùa mưa bão =)) thế là rủ nhau đi tuần hành, không biết đợt mưa bão vừa rồi, có thằng nào tham gia tuần hành bị cây nó đè chết không

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn cái vụ bọn nó chụp cái cảnh xe chở gỗ thu được khi đốn hạ cây xanh về bãi tập kết gỗ, rồi kêu la "Hà nội chặt cây để bán gỗ nữa cơ" =)) cái mã mẹ chúng nó, không chở về bãi tập kết thì ném vào nhà chúng nó chắc =)) gỗ tập kết xong tất nhiên sẽ đấu giá bán và cho vào ngân sách thành phố, chẳng lẽ để đó cho nó mục ra à =))

      Xóa
    2. Đời nó thế bác ạ, cái lỗi ở đây là chính quyền Hà Nội trước khi làm không tuyên truyền và thông báo đầy đủ tới mọi người dân, haiz, gặp đúng một lũ đã ngu dốt, tầm nhìn từ trên nhà xuống dưới bếp, lại còn nhiệt tình thế nên đâm ra bị chúng nó phá hoại hết, thôi, để đến mùa mưa chúng nó hứng cây đổ cho sướng

      Xóa
  21. Mẹ lũ giả tạo, bình thường thì ném rác vô tội vạ, đến cụ Rùa còn phải ngóc đầu lên để thở, ngày ông Công, ông táo thì mấy vị cho các ông ấy cưỡi túi ni lông lên trời chứ không phải cưỡi cá chép, vậy mà giờ người ta chặt cây cũ để thay thế cây mới thì cả lũ to mồm kêu gào người ta "phá hoại môi trường sống"

    Trả lờiXóa
  22. "Đông đảo bà con khiếu kiện (dân oan) đang tập trung ở ngoài sân và tỏ ra hết sức bức xúc. Một cơ quan trung ương, trên nguyên tắc là nơi tiếp người dân từ khắp nơi trong nước, mà lại có thể nghỉ đột ngột, gấp rút như thế, thay vì có kế hoạch và thông báo thật sớm từ trước cho bà con, qua phương tiện thông tin đại chúng. Có phải là thiếu chuyên nghiệp và làm khó, làm khổ người dân quá không?" thế đéo nào mà đi đến hỏi vụ cây xang lại có cả lũ "dân oan" ở đó thế =)) chỗ nào có cái sực được là không thiếu dấu răng của mấy vị nhỉ =)))

    Trả lờiXóa
  23. "Khi thấy admin của VMHNX xuất hiện, bà con lập tức vây lấy để phản ánh và khiếu nại. Tuy vậy, cổng cơ quan vẫn đóng, chỉ có lực lượng bảo vệ và công an ra nhắc nhở và không cho các admin chụp ảnh, ghi hình, " - chém gió không ngượng mồm =)) cổng cơ quan vẫn đóng, nghĩa là lực lượng bảo vệ phải ở bên trong, vậy nên cho dù có ngăn cản, thì chả có lý mẹ gì mấy vị không chộp được ít ảnh ọt cả, giỏi thì trưng lên đây xem nào.

    Trả lờiXóa
  24. Mấy con rận chủ này không có việc làm hay sao mà ngày nào chúng cũng có những công việc vô nghĩa thế, vụ việc cải tạo cây xanh đã được cơ quan chức năng làm rõ là không hề có sai phạm mà chỉ là trong quá trình tiến hành có một những sai phạm nhỏ và thanh tra chính phủ đã làm rõ, các con rận chủ hay đọc ký kết quả thanh tra và đừng có xuyên tạc nữa.

    Trả lờiXóa
  25. thôi đi mấy ông ơi, chỉ giỏi lừa gạt người dân thôi. cái gì mà truy trách nhiệm triệt hạ cây xanh, chắc hẳn các ông cũng biết rằng muốn làm đường thì phải san lấp mặt bằng, thế nên những cây xanh trong phạm vi của đường thì phải chặt để phục vụ việc làm đường, phục vụ nhu cầu đi lại của chính người dân, cây xanh chặt đi có thể trồng lại được, nhưng đường thì không thể không có, nhất là hiện nay, hệ thống đường giao thông của Hà Nội đang rất yếu, cần phải làm mới hoăc mở rộng nhiều tuyến đường như vậy mới đáp ứng được lưu lượng phương tiện giao thông ngày càng tăng của người dân thủ đô.

    Trả lờiXóa
  26. cho mình hỏi rằng, nếu lựa chọn việc giữ những cây xanh cản việc làm đường và việc chặt cây xanh đi để làm đường thì các bạn sẽ chọn hướng nào. tất nhiên mọi người sẽ chọn việc chặt bỏ cây xanh để làm đường rồi, đúng thế không. bởi lẽ ai cũng sẽ nhận thức được một điều rằng cây xanh chặt đi thì có thể trồng lại, hơn nữa những cây xanh bị chặt đi chủ yếu là những cây xà cừ được trồng ở giữa đường, cành cây của nó còn ảnh hưởng đến việc xây dựng tuyến đường sắt trên cao. có thể khẳng định rằng, những cây xanh này không chặt đi không được. thế thì tại sao lại đặt ra vấn đề truy trách nhiệm. thực chất đây chỉ là những trò lừa bịp mà những kẻ thường được gọi bằng từ rận chủ đặt ra để lừa gạt người dân mà thôi

    Trả lờiXóa
  27. hay thật... mấy ông dân chủ cuội với chả dân oan này cũng quá rảnh háng. sự việc đã giải quyết xong xuôi, việc thực hiện dự án cũng đã bị ngưng lại, nhưng mà tại sao mấy ông lại cứ thích nhai đi nhai lại như bò thế? mấy ông tưởng mấy ông là ai? thật nực cười, không kiếm được vụ gì để cá kiếm tiêu pha nên lại bày ra cái trò này để vu cáo đảng và nhà nước thế này thế nọ hay sao? đúng là lũ xấu xa đê hèn =_+

    Trả lờiXóa
  28. Cây xanh mà mấy ông này lôi cả dân oan vào là như thế nào, dường như trong mọi sự kiện gây rối hay gì đấy đều có sự góp mặt của "dân oan' dởm thì phải. người xem chẳng hiểu nổi ở đây dân oan có oan ức gì với cây xanh vậy.mấy ông dân oan rảnh hả. Việc chặt cây xạnh được tính toán để không gây ảnh hưởng đến tuyến giao thông đường sắt trên cao đang xây đấy, đến khi có tai nạn gì các ông lại đổ lỗi cho chính quyền không chặt cây cũng nên đấy.

    Trả lờiXóa
  29. Cây xanh mà mấy ông này lôi cả dân oan vào là như thế nào, dường như trong mọi sự kiện gây rối hay gì đấy đều có sự góp mặt của "dân oan' dởm thì phải. người xem chẳng hiểu nổi ở đây dân oan có oan ức gì với cây xanh vậy.mấy ông dân oan rảnh hả. Việc chặt cây xạnh được tính toán để không gây ảnh hưởng đến tuyến giao thông đường sắt trên cao đang xây đấy, đến khi có tai nạn gì các ông lại đổ lỗi cho chính quyền không chặt cây cũng nên đấy.

    Trả lờiXóa